Chương 67: Một củ bông cải xanh

Trở thành vị thần vĩnh cửu của khu video chế +
+
Căn phòng tối om, ánh sáng trắng ngà từ màn hình hắt lên chiếc ghế máy tính trống trơn. +
Mấy trăm nghìn người nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trên màn hình, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. +
Một lúc lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Đậu Thịnh lê dép quay lại, trên tay xách theo sữa cacao cùng một hộp chocolate. +
“Gần đây tái phát viêm dạ dày nên mẹ bắt phải dưỡng dạ dày, hơn nữa livestream cũng không được phép uống rượu.” Anh lầm bầm cạy nắp hộp: “Thế thì ăn hộp chocolate nhân rượu vậy.” +
[???] +
[“Dưỡng dạ dày”] +
[Dạ dày: Mày giỡn mặt với tao à??] +
[Chocolate nhân rượu: Mày coi thường ai đấy?] +
[Mẹ Đậu vừa chửi thề vừa thoát phòng livestream.] +
[Cẩn thận đấy, cái này nồng độ cồn không thấp đâu.] +
Tạ Lan đang xem livestream cũng có chút câm nín, cậu muốn khuyên ngăn một câu nhưng nhìn lượng người xem đông nghịt trong phòng livestream thì lại lặng lẽ nhịn xuống. +
Đậu Thịnh làm vài ngụm đã uống cạn hộp sữa cacao rồi liên tiếp ném mấy viên chocolate vào miệng, anh nhai qua loa lấy lệ, lúc nuốt xuống thế mà còn phát ra tiếng hít một cái. +
“Chậc, nồng phết đấy.” +
Anh lật ngược cái hộp lại liếc nhìn bảng thành phần, động tác khựng lại đầy vi diệu. +
[Bao nhiêu độ??] +
[Hãng này tôi mua rồi, toàn là nhân rượu tây ba bốn mươi độ thôi.] +
[Dạ dày: Tao nổ đây, mày cứ tự nhiên.] +
[Dạ dày: Đm mày có chơi được không đấy!] +
Một lúc lâu sau, yết hầu Đậu Thịnh chuyển động, sau đó anh bình tĩnh đặt cái hộp xuống. +
Bảng thành phần bị úp xuống phía ống kính không nhìn thấy được. +
“Đùa chút thôi nhá, đây là chocolate thường thôi, nếu có quản trị viên ở đây thì xin hãy giơ cao đánh khẽ.” +
Kênh chat điên cuồng lướt qua một loạt – chocolate: Mẹ bà nhà anh, nói ai bình thường cơ?? +
Đậu Thịnh mặc kệ kênh chat, lại ăn liền tù tì mấy viên nữa, vị ngọt đắng, cay nồng lan tràn khắp các gai vị giác. +
Anh ngả người ra ghế, khẽ thở hắt ra một hơi. +
Hơi bốc lên đầu rồi. +
Được đấy, vào việc thôi. +
Mở Youtube, kéo chuột thẳng xuống dưới cùng, nhấp vào video đầu tiên của SilentWaves. +
Đậu Thịnh dùng giọng trầm thấp thường ngày nói: “Đây là video đầu tiên của Tạ Lan trên Youtube, hồi đó cậu ấy vẫn chưa nổi tiếng, phải đến video thứ năm kéo bản [H.Blood] mới thực sự bùng nổ. Video này chỉ có thể coi là một khởi đầu không tồi, năm đó tôi vô tình lạc vào xem cũng chỉ có mấy trăm lượt xem thôi. Hiểu khum, tôi là fan đời đầu đấy.” +
Anh vừa nói vừa chỉnh âm lượng loa lớn hơn. +
Đó là một bản nhạc trữ tình nhịp chậm vô cùng thuần khiết, được chuyển thể từ bài Ending của một bộ phim hoạt hình chữa lành nổi tiếng nào đó. Giai điệu được sửa đổi trở nên dịu dàng du dương hơn, dạo chơi trên ranh giới giữa bi thương và chữa lành, tuy kỹ thuật còn non nớt nhưng lại nắm bắt cảm xúc vô cùng tinh tế. +
Hình chiếu trên tường là cảnh núi rừng về đêm, cây cối khắp núi đồi đều đung đưa cành lá về một hướng. Bóng dáng non nớt ngây ngô in trên đỉnh núi, trong tiếng đàn violin phát ra từ loa còn hòa lẫn một chút tiếng gió như có như không, người nọ đang kéo đàn đón gió. +
“Tạ Lan” xuất hiện, phong cách bình luận lập tức thay đổi. +
[Lan cưng đẹp quá đi.] +
[Nghệ sĩ thiên bẩm.] +
[Cảm động muốn khóc á.] +
[Tui sẽ mãi mãi ủng hộ Tạ Lan.] +
[Cày lại video của S mới biết, có những người ngay cả cái bóng cũng mang đầy khí chất.] +
Đậu Thịnh không nói gì, cứ để video phát như vậy. Video mang tông màu tối, ánh sáng từ màn hình hắt ra cũng tối dần. Anh ngồi trong bóng tối cùng khán giả chăm chú nhìn hình bóng thiếu niên Tạ Lan trên màn hình, ánh mắt sáng ngời dịu dàng, dường như mang theo một tia tình cảm, nhưng trong nháy mắt lại bị vẻ lạnh nhạt che đi, lại ăn thêm một viên chocolate. +
Video này tên là [Dissipate in the Wind] – Tan biến trong gió. +
Một khoảng thời gian rất dài sau khi bố mất, anh như biến thành một cái xác không hồn. +
Sau đó anh bắt đầu ra ngoài chơi bóng chui. Hai nhà cái cá cược, trên sân bóng không có luật pháp, hậu quả tự chịu. +
Anh không thiếu tiền, lên sân không phải để thắng, cũng không ra tay, chỉ một mình cầm bóng len lỏi giữa những pha chơi xấu của người khác. Bị thúc cùi chỏ, bị húc mạnh ngã xuống đất, nhìn những vết thương trầy xước chảy máu loang lổ, anh mới có được cảm giác thực sự đang sống trong chốc lát. +
Nhưng ngày hôm đó, anh đã chơi một trận bóng bạo lực nhất. +
Đối thủ không biết kiếm đâu ra một đám lưu manh liều mạng, tên nào tên nấy cũng tầm hai mươi tuổi, vóc dáng trung phong cao to lực lưỡng. +
Anh cũng chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ cái cảm giác toàn thân như muốn nứt ra vì đau đớn. +
Hôm đó Triệu Văn Anh đột ngột dừng chuyến công tác về nhà, anh có chút hoảng loạn nhốt mình trong phòng xử lý gấp vết thương. Có lẽ là do quá bực bội, anh bỗng nảy ra ý muốn tìm một bài hát êm dịu để nghe, thế là tìm bừa trên Youtube, vừa khéo tìm thấy video đầu tiên trong sự nghiệp của SilentWaves. +
Dissipate in the Wind, tan biến trong gió. +
Video bắt đầu, anh lơ đễnh liếc nhìn màn hình, sau đó, ánh mắt không thể nào dời đi được nữa, tay cầm thuốc đỏ và băng gạc đứng ngây người tại chỗ nghe cho đến khi kết thúc. +
Sau đó, thật kỳ diệu, trong cơ thể như đột nhiên tiết ra một chút dopamine đã lâu không gặp. Chỉ một chút thôi, chỉ có thể tạo ra một tia vui vẻ yếu ớt, nhưng tia vui vẻ đó khiến những dây thần kinh cằn cỗi bấy lâu nay bỗng chốc được hồi sinh từ cõi chết, ngay cả cảm giác đau đớn toàn thân dưới sự kích thích hưng phấn đó cũng trở nên dịu đi. +
Giống như cái tên của video ấy, tan biến trong gió. +
Đó là điều Tạ Lan mang đến cho anh, một bước ngoặt nho nhỏ. +
Là một tia hy vọng sống. +
Trong ngàn vạn người gặp gỡ, có những người, thực sự là một món quà. +
Video kết thúc. +
[Ánh mắt Đậu Tử có câu chuyện nha.] +
[Dịu dàng quá đi, Đậu thâm tình.] +
[Có một câu gọi là ánh mắt giống đậu.] +
[Ánh mắt giống đậu: Hình dung ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng.] +
[Vấn đề là ổng còn chưa nói gì cả mà?] +
[Đói đói, cơm cơm, nói nói??] 1
Trong màn hình, Đậu Thịnh chợt hoàn hồn, cúi đầu ngậm một miếng chocolate. +
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh lại khôi phục vẻ lười biếng hờ hững thường ngày. +
Chuột vẽ vài vòng lên chiếc lá ngô đồng cận cảnh ở cuối video. +
“Thấy không?” Anh lầm bầm: “Nhìn chiếc lá ngô đồng này xem, hình dạng của nó có giống một hạt đậu không? Có giống tôi không?” +
[Tôi từ từ gõ ra một dấu hỏi chấm.] +
[Nói thật lòng nhé?] +
[Nói thật lòng, nó chỉ giống một chiếc lá bình thường thôi.] +
[Anh xoay điện thoại ba trăm sáu mươi độ rồi, không có giây nào giống chú cả.] +
Tạ Lan cũng lặng lẽ xoay máy tính bảng một vòng. +
Đậu Thịnh bĩu môi: “Hiểu cái đách gì. Lúc đó tôi vừa nhìn thấy chiếc lá này là đã cảm giác anh chàng đẹp trai không lộ mặt này đang vẫy tay với mình rồi. Dissipate in the wind, biết nghĩa là gì không?” +
Kênh chat dừng lại một cách vi diệu. +
Đậu Thịnh cười khẩy một tiếng, ngón tay gõ gõ lên bàn: “Tan biến trong gió! Cậu ấy gửi gắm tâm ý của mình vào gió, để gió vượt qua Thái Bình Dương, mang đến bên cạnh tôi.” +
[???] +
[Để bố chui qua đường dây mạng đến đánh cho mày tỉnh lại.] +
[Thể hiện sự lẳng lơ không phù hợp với lứa tuổi.] +
[Tạ Lan mãi mãi không biết khán giả của cậu ấy đang nghĩ gì.] +
[Tạ Lan đáng thương.] +
[Tạ Lan đáng thương.] +
[Tạ Lan đáng thương.] +
“Không tin?” Đậu Thịnh cười khẩy đầy coi thường: “Chờ đấy.” +
Anh đứng dậy đi tới tủ đầu giường, ôm ra một cái hộp lớn, mở ra, lắc lắc trước ống kính. +
[Chấn động!] +
[Vãi chưởng, một hộp toàn lá ngô đồng?] +
[Tê dại rồi, sốc vãi!] +
[Điên rồi, mấy lời xàm xí kia bỗng nhiên trở nên đáng tin hơn chút?] +
[Bộ cậu ta nghiêm túc cho rằng Tạ Lan đang nhắn gửi đến mình qua không gian đấy à?] +
“Mấy chiếc lá này đều là tích cóp trong hai năm đó đấy. Mỗi lần cậu ấy ra video, tôi lại ra ngoài chọn một chiếc lá đẹp, gia công một chút để bảo quản vĩnh viễn, hoặc làm thành tiêu bản, kẹp sách gì đó.” Đậu Thịnh thuận miệng nói, ném cái hộp sang một bên: “Năm nay Tạ Lan mới đến nhà tôi, có một đợt hay gặp ác mộng, tôi còn tặng cho cậu ấy để xua đuổi ác mộng nữa cơ.” +
[Hu hu, dễ thương quá.] +
[Vậy cậu ấy có biết chút tâm tư nhỏ này bắt nguồn từ chính cậu ấy không?] +
[Có qua có lại.] +
[Pha này à, pha này gọi là: Tạ Lan trồng đậu được đậu.] +
[Năm đó chú còn có hành động gì nữa không?] +
Đậu Thịnh lại mò mấy miếng chocolate ra. +
Men rượu bốc lên, lúc này anh có chút say sưa, cắn vỡ lớp vỏ chocolate hơi đắng, để rượu cay nồng tràn ra. Men say lan tỏa trong khoang miệng xông lên trán, tỉnh táo và tê dại đan xen lẫn nhau. +
Anh mở một ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng trên Twitter. +
“Tôi chỉ đi chào hỏi, chẳng có gì hay để nói, cứ thế mà nói thôi.” +
Lúc đầu Tạ Lan không trả lời anh, anh liền coi Tạ Lan như một cái hốc cây, tự kỷ một mình rất lâu. +
[QZFXR]: Violin hóa ra lại hay đến thế, khúc nhạc của cậu cứ như đặc biệt kéo cho tôi nghe vậy.] +
[Cười chết mất.] +
[Tạ Lan: *Ông già tàu điện ngầm xem điện thoại.jpg*] +
[Tạ Lan: Xin lỗi, cái này thật sự không phải.] +
[Đậu Tử à, em rất yêu anh, nhưng anh có vẻ bệnh bệnh.] +
[Cười ẻ, thời Tạ Lan còn chưa nổi tiếng cũng lười để ý đến cậu.] +
“Lười để ý cái rắm.” Đậu Thịnh nhìn kênh chat, lười biếng nói: “Tạ Lan trả lời tôi rồi, nhìn xuống dưới đi.” +
Lại chuyển về Youtube. +
Video thứ hai của Tạ Lan, tiêu đề video – [You know] +
Đậu Thịnh hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm sáng: “Nghe thấy chưa, cậu ấy nói, hóa ra cậu biết à.” +
[???] +
[Khả năng đọc hiểu cấp doanh nghiệp!] +
[Khả năng đọc hiểu cấp doanh nghiệp!] +
[Tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta!!] +
Đậu Thịnh phát ra một tiếng thở dài mỹ mãn. +
Cách một bức tường, Tạ Lan đối diện với máy tính bảng dần dần mất đi biểu cảm. +
Cậu máy móc gửi một dòng bình luận. +
[Làm sao cậu chắc chắn rằng tên video là nói với cậu?] +
Trên màn hình, Đậu Thịnh thẳng lưng, đọc dòng bình luận này một lần. +
“Đương nhiên tôi biết chứ, cho các người xem phần giới thiệu của cậu ấy.” Anh di chuyển con trỏ chuột lên thanh thông tin phía trên, đọc to rõ ràng từng chữ: “Tài khoản này dùng để ghi lại những điều muốn nói với bạn – Chậc, quá thẳng thắn.” +
Tạ Lan: “…” +
Chữ “bạn” đó, là chỉ Tiêu Lãng Tịnh. +
Video đầu tiên vừa phát, được sáng tác vào lúc mẹ bị bệnh tật hành hạ khó ngủ, cậu muốn nói với bà rằng, đau đớn sẽ tan biến trong gió. +
“Haizz.” Tạ Lan thở dài, tắt livestream. +
“Ngủ đi Ngô Đồng, có đứa bắt đầu lừa kẻ ngốc rồi.” +
Kênh chat vẫn đang điên cuồng spam. +
[Ảo ma Canada, thế mà tôi lại tin được?!] +
[Má nó cười chết mất, biết cậu ta đang xàm, nhưng tui vẫn muốn nghe.] +
[Cũng muốn! Phía sau còn không?] +
[Mau tiếp tục bịa đi!!] +
“Tôi cũng biết không phải thực sự nói với tôi, nhưng kiểu cái cảm giác vi diệu đó đó, hiểu không?” Đậu Thịnh lại mở danh sách video: “Cho các người xem mấy cái phía sau.” +
“[It’s Happening], nghĩa là gì? Duyên phận của chúng ta đang bắt đầu.” +
“[I Have Faith in You], nhìn xem, từ video thứ tư, cậu ấy đã có niềm tin sâu sắc vào tình bạn này rồi.” +
“[H.Blood | A Rebirth], chúng ta đã có được bạn tri kỷ như được tái sinh. Chậc, tôi đã là bạn tri kỷ rồi.” +
“[Chocolate in Mind], ừm… cậu là viên chocolate tôi thích nhất mà cuộc đời ban tặng.” +
Kênh chat cười bò: +
[Cười chết, lại còn thích nhất nữa chứ, clm.] +
[Phiên dịch kiểu Đậu: Chỉ dịch trước, sau đó phóng đại, muốn phóng đại chỗ nào thì phóng đại chỗ đó.] +
[Suy một ra ba.] +
[Thông hiểu đạo lý.] +
[Xem đứa nhỏ thông minh chưa kìa.] +
[Dịch thuật chứng chỉ 4, 6 không có anh tôi không thi.] +
Mắt Đậu Thịnh như phủ một lớp màng nước trong veo, nhìn màn hình có chút hoảng hốt. +
Anh tuân theo bản năng tiếng Anh xuất sắc của mình, lẩm bẩm dịch liên tục một chuỗi, dừng lại ở video cuối cùng trên trang hiện tại. +
“[Mine]…” Anh khựng lại, nhấm nháp từ này vài lần, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Cậu là của riêng tôi.” +
[!!! Mẹ kiếp tuyệt vời!] +
[Phóng đại đỉnh thật sự, đúng là chỉ cần cho tôi một từ.] +
[Tâm trạng lúc này vừa phức tạp vừa kích động.] +
[Tôi nghi ngờ có người đang tỏ tình.] +
[Là của riêng mà sao còn mang ra nói với chúng tôi?] +
[Tôi hiểu rồi, nó không muốn Tạ Lan lộ diện.] +
[Lộ diện rồi thì không còn là của riêng nữa.] +
[Đúng, cho nên lập tức livestream làm trò, nói nhăng nói cuội, thực chất là đang khoanh vùng lãnh thổ! Tuyên bố quyền sở hữu!] +
Hửm? +
Đậu Thịnh nhìn chằm chằm vào dòng bình luận chói mắt nói ra sự thật kia. +
Dưới con mắt của bao người, anh chậm rãi di chuyển chuột, kéo danh sách bình luận lên trên, tìm cái ID đó. +
Cấm chat. +
Hiệu ứng livestream bùng nổ, kênh chat cười ồ lên. +
[Tôi cười đến mức mẹ tôi phải vào cấu tôi.] +
[Nó uống nhiều rồi, nó uống nhiều rồi.] +
[Ăn chocolate, ăn đến say luôn?] +
[Chocolate: Again, nói ai bình thường cơ?] +
Giữa một rừng bình luận, đột nhiên một hiệu ứng quà tặng cực ngầu lóe lên. +
Hệ thống: [@A Trạch Warling tặng Phi thuyền dẫn đường X10] +
[A Trạch Warling: Huhuhuhu tâm trạng này, tôi hiểu!!!!] +
Giữa hiệu ứng đại gia tràn màn hình, Đậu Thịnh đột nhiên cau mày. +
“Anh hiểu cái quần.” +
Anh cử động ngón tay, mở trải nghiệm “Cấm chat” cao quý cho A Trạch vừa mới leo lên bảng xếp hạng, lầm bầm: “Cái đồ fan giả mạo, từng đá đểu tổ tông, cũng xứng so sánh với tôi à, xéo.” +
[2333333.] +
[Đm, cười ngu người luôn.] +
[A Trạch thảm.] +
[Bỏ, tiền, mua, chửi.] +
[Không! Phi thuyền người dẫn đường…] +
[Bây giờ tôi thực sự cảm thấy Đậu Tử có chút thích Tạ Lan rồi…] +
[Có thích hay không không biết, nhưng chèo thuyền này sướng thật.] +
[Có ai nhớ câu “Tôi vẫn luôn thích cậu” không?] +
[Đậu Tử có ý gì thế? Thích kiểu nào?] +
“Chính là thích Tạ Lan đấy, từ thời SilentWaves, tôi đã luôn thích Tạ Lan rồi.” +
Người trong màn hình có vẻ như hơi say rồi. +
Anh rũ mắt lim dim, thấp giọng lẩm bẩm “Tôi luôn thích Tạ Lan” rất nhiều lần, gạt gạt mái tóc hơi che mắt, ngáp một cái. +
“Buồn ngủ quá, hôm nay kể chuyện đến đây thôi, muốn biết tiếp theo thế nào thì đợi lần sau nhé, tôi đặt tên cho series này.” +
Anh vừa nói vừa tiện tay sửa tiêu đề phòng livestream. +
[Đậu Tử luôn thích Tạ Lan.] +
Ừm, hơi dài. +
Đậu Thịnh suy tư giây lát, lại xóa đi vài chữ. +
[Đậu Luôn Thích Lan]* +
(*) Nhất trực hỉ Lan đậu – đồng âm với 一只西蓝豆 – Một củ bông cải xanh. +
“Thế này đi.” Anh ngáp một cái: “Ngủ đây.” +
Dứt lời, phòng livestream tối đen, dứt khoát gọn gàng. +
*** +
Hôm sau, Tạ Lan ngủ quên, mở mắt ra đã là hơn mười một giờ trưa. +
Đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu theo thói quen rúc trong chăn lướt Bilibili. +
Vài giây sau, cậu bật dậy. +
Top 1 hot search hôm nay, tác phẩm của quý cô Ăn Ngủ Đập Đậu Đậu – [Một Củ (Luôn Thích) Bông Cải (Lan) Xanh (Đậu)]. +
Ảnh bìa là một củ bông cải xanh khổng lồ trong vũ trụ bảy màu, năm cụm hoa, mỗi cụm hoa được photoshop thêm một hạt đậu, trên hạt đậu lại lần lượt in mặt của Đậu Thịnh. +
Bên dưới là dòng chữ đỏ lớn chồng bóng vô tận: Một củ bông cải xanh. +
Phong cách vẽ vô cùng chấn động lòng người. +
Lượt xem: Hai triệu. +
Hai triệu?? +
Tạ Lan như ăn phải một tấn bạc hà, lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, cái lạnh gió lùa vù vù. +
Đầu ngón tay cậu run rẩy, hít sâu vài hơi, ấn mở. +
Nhạc nền vừa vang lên, Tạ Lan đã bắt đầu run rẩy. +
[Unity] – Nhạc nền kinh điển của khu chế video. +
Trong nỗi sợ hãi to lớn, đoạn nhạc dạo ngắn ngủi kết thúc. +
Giao diện livestream tối qua điên cuồng chồng chất trên màn hình, lật ngang, lật dọc, thu phóng răng cưa, trải ra từ mọi góc độ, Đậu Thịnh ngả ngớn trên ghế rũ mắt tụng kinh, lồng tiếng được cắt ghép từ các video trong quá khứ của anh, có cái là câu hoàn chỉnh, có cái thì ghép từng chữ một, hiệu ứng meme bùng nổ. +
[Tôi, là, một, củ, Bông! Cải! Xanh! (Đậu! Luôn! Thích! Lan!) +
Nhiệm vụ của tôi là, bảo vệ công chúa! +
Tất cả những kẻ từng mắng Tạ Lan, các người đều là rác rưởi. +
Đạo nhạc cái gì – Á! +
Mô phỏng cái gì – Á! +
Mèo Bé nhà tôi là đỉnh, nhất! +
Thần S nước ngoài là, vợ, tôi! +
(Giọng thật) Nghĩa là gì? Duyên phận của chúng ta đang bắt đầu. +
Tôi, đã, là, bạn, tri, kỷ. +
Cậu ấy tin, tưởng, sâu, sắc, vào tình bạn này! +
Tôi – là chocolate cậu ấy thích! nhất! trong! cuộc! sống! +
(Giọng thật) Là cái kiểu cảm giác rất vi diệu đó đó, hiểu không? +
Tôi thích, thích, thích, thích, thích Tạ Lan. +
Luôn, luôn, luôn, luôn, luôn thích. +
Youtube – Thích! +
Bilibili – Thích! +
Em gái họ! Em gái họ! (Khàn cả giọng) Thích! +
Mèo Bé! Mèo Bé! Thích! +
(Giọng thật) Câm miệng đi, cái đồ fan giả mạo! +
(Giọng thật) Mày cũng xứng sánh với tao? +
Tôi luôn, luôn, luôn thích cậu! +
Tôi luôn, luôn, luôn – bảo vệ! +
Tạ, Tạ, Tạ, Tạ, Tạ, Tạ Lan! +
Yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu thần S! +
(Người thật) Hả? Có phải Tạ Lan ngủ rồi không? Tôi nói nhỏ chút.] +
Nhạc dừng. +
Nửa giây sau, một tiếng gầm thét bùng nổ âm lượng đột ngột vang lên trong tai nghe: Tôi luôn thích Tạ Lan!!! +
… +
Điếc rồi. +
Bữa tiệc thị giác và thính giác. +
Trong đầu Tạ Lan ong ong. Đầu ngón tay run rẩy tê dại, ngón chân cào ra một rãnh nước nửa mét trên ga trải giường. +
Trong cuộc đời này, cậu nghe thấy tiếng gầm thét của chính mình. +
“Đậu Thịnh!!!” +
Cửa phòng bị đẩy ra, tên nào đó ăn chocolate nhân rượu đến say ngu người đang dựa vào cửa phòng cậu, chán nản đỡ trán cúi đầu, tóc mái che mắt, che đi khóe miệng đang co giật nín cười. +
Hồi lâu sau, anh mới dùng giọng nói hơi khàn trầm trầm thở dài một tiếng. +
“Xin lỗi, tối qua hình như hơi quá trớn.” +
Tạ Lan: “…” +
*** +
Mở mắt ra là đánh nhau, lúc từ trong phòng đi ra ánh mắt Tạ Lan vẫn hung dữ, khóe môi hơi sưng đỏ, thở hổn hển. +
Đậu Thịnh đi theo sau cậu cười trộm suốt đường đi, cổ áo sơ mi mới thay buổi sáng nhăn nhúm hết cả, còn bung mất một cái cúc, đành phải thay cái khác. +
Tạ Lan đi đến đầu cầu thang lại quay đầu nói: “Cậu tốt nhất nên cầu nguyện video sớm rớt khỏi bảng hot search đi.” +
Đậu Thịnh thành khẩn nói: “Tiền bối à, cậu hẳn là hiểu rõ hơn tớ chứ. Một buổi sáng hai triệu view, xu thế sắp bùng nổ thành meme mới của app rồi, không ai ngăn được đâu.” +
Tạ Lan nghẹt thở, sự bực bội xông lên tận ngọn tóc. +
Mỗi lần nghe thấy câu “Tôi luôn thích” đầy ma quái kia, cậu lại nghẹt thở một lần, nhưng nghe xong lại muốn nghe tiếp, nếu cố nhịn không nghe thì trong não sẽ tự động phát lại. +
Sự xấu hổ to lớn hòa lẫn với một chút run rẩy và sảng khoái vi diệu. +
Thần kinh sắp hỏng mất rồi. +
Đến chiều, bộ sticker Một củ bông cải xanh bắt đầu nổ tung trong nhóm lớp. +
Trên Bilibili xuất hiện thêm một loạt video chế, fan art, cắt ghép theo nhạc khác về Một củ bông cải xanh. +
Lượng fan của cậu và Đậu Thịnh sau đợt giảm nhẹ dạo trước, lại bắt đầu một đợt tăng trưởng điên cuồng mới. +
Tạ Lan yếu ớt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, hồi lâu sau, khó khăn nói: “Tớ có thể về London trốn một thời gian không?” +
Kẻ gây chuyện ngồi bên cạnh cậu vui vẻ ấn like, share, thả tim cho từng video sáng tạo lại: “Tiền bối, là cậu nói phải dùng thứ bùng nổ hơn để dập tắt tin đồn mà, tớ chỉ chấp hành mệnh lệnh của cậu như mọi khi thôi.” +
Tạ Lan: “…” +
Có lẽ là do độ hot quá cao khiến tất cả mọi người đều có chút kiêng dè. +
Trên đường đến lớp tự học buổi tối, Tạ Lan thấy thông báo xử phạt của nền tảng đối với Một Bé Shiba Đen Nhỏ. +
Khóa tài khoản mười năm. +
Ngay cả cơ hội mở miệng xin lỗi hay biện giải cũng không cho. +
Đậu Thịnh tặc lưỡi, thấp giọng nói: “Đây là có ý khóa vĩnh viễn đấy. Shiba Đen Nhỏ cũng đã nhắn tin riêng nói rồi, anh ta nhận, rời app, hy vọng tớ đừng khởi kiện. Bây giờ thế trận lớn, bên vận hành nhắn tin riêng cho tớ hy vọng đừng thảo luận công khai chuyện này nữa. Được thôi.” +
Chú Tiểu Mã đang lái xe nghe vậy quay đầu lại: “Chuyện gì thế, hai đứa gặp rắc rối gì à?” +
Tạ Lan im lặng không nói, Đậu Thịnh cười cười: “Không có gì đâu ạ, dạo này tăng fan nhanh, bị nhắc nhở cẩn trọng lời nói việc làm.” +
“Ồ.” Chú Tiểu Mã cười cười: “Có tiền đồ nha.” +
Tạ Lan nhìn thành phố bắt đầu lên đèn ngoài cửa sổ xe. +
Điện thoại bỗng nhiên lại rung lên một cái. +
[Bác Sĩ Đậu: *Mèo con cạn ly.gif*] +
Tạ Lan thản nhiên. +
[Bệnh Nan Y: *Mèo con cạn ly.gif*] +
________ +
[Lời tác giả] +
Hai quả trứng vui vẻ cụng ly với nhau. +
Trứng Lười: “Trứng trứng cạn ly!” +
Trứng Đậu: “Cùng nhau hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn!” +
Trứng Lười: “Tớ muốn làm một quả trứng gà nhỏ ưu tú hơn!” +
——– +
Tiếp theo, là con đường trở thành thần. +



cái vid đó cười xĩu
Cứ bị đáng yêu xỉu