Skip to main content

Chương 68: Lãnh đạo tinh thần

dathaiPiter

Nỗ lực vì mục tiêu nhỏ là vượt qua điểm sàn Ngữ Văn trong kỳ thi đại học +

  +

Thân phận SilentWaves bị phanh phui, vừa về trường, cả lớp cú mèo liền dùng nụ cười cực kỳ không có ý tốt nhìn chằm chằm Tạ Lan. +

Nhìn đến mức Tạ Lan tê cả người. +

Cậu vốn dĩ vừa nói vừa cười bước vào lớp cùng Đậu Thịnh, nửa phút sau, triệt để mất đi biểu cảm. +

Trong lúc cúi đầu tìm bài tập, Xa Tử Minh bỗng nhiên ngả người ra sau: “Lan à, nhìn tớ này.” +

Tạ Lan hoang mang ngẩng đầu, màn hình trước mặt nháy lên một cái ‘tách’, chộp được hình ảnh của cậu và Xa Tử Minh. +

Xa Tử Minh cười hì hì: “Tớ muốn gửi cho bà nội, bà cũng xem hot search của cậu đấy.” +

Đậu Thịnh bên cạnh cười khẩy: “Bà cụ cũng bắt kịp thời đại phết nhỉ, không bị lẫn nữa à?” +

“Thỉnh thoảng vẫn lú, vẫn thế thôi.” Xa Tử Minh xua tay, đứng dậy đòi bài tập Toán của Tạ Lan: “Của cậu đâu, bông cải xanh?” +

Ngòi bút đang viết tên của Tạ Lan khựng lại thật mạnh, bi bút rơi ra, một giọt mực lớn loang trên bài thi. +

Nắm đấm cứng ngắc. +

Đậu Thịnh cười sặc sụa, ho khan hai tiếng: “Có ngay đây.” +

Đêm trở lại trường không mấy yên ả. +

Lão Tần đang trông giờ tự học, nhân lúc Tạ Lan không chú ý, tuần tra đến sau lưng cậu, sau đó giơ điện thoại lên âm thầm selfie cùng cậu. +

Tạ Lan vừa quay đầu lại, suýt chút nữa bị bức ảnh chụp chung thân mật của mình và lão Tần trong màn hình dọa chết khiếp. +

“…” +

Trào lưu vui nhộn này kéo dài khoảng một tuần. +

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, fan đều đang gào thét đòi video mới, nhưng Tạ Lan lại treo mười hai chữ trên phần giới thiệu. +

“Sắp thi cuối kỳ, tạm dừng hoạt động, cập nhật tùy duyên.” +

Nghe nói các fan nhớ nhung thành bệnh. +

Gần đây Đậu Thịnh đang mê mẩn một trò chơi thẻ bài, cuối tuần livestream rút thẻ một lúc. Trong thời gian đó đã đảm bảo ít nhất bảy tám lần rằng không phải Tạ Lan nổi cáu mà rời khỏi nền tảng, mới miễn cưỡng ứng phó được đám fan đang u sầu. +

Tháng Sáu mang theo một mảng nắng chói chang, kết quả thi tuần đầu tiên đã có, Tạ Lan thi cũng tạm, Ngữ Văn trên tám mươi, lại tiến thêm một bước với biên độ cực nhỏ. +

Một buổi trưa nọ, những người khác đều đi nhà ăn rồi, cậu và Đậu Thịnh ngồi tại chỗ không động đậy. +

Tạ Lan đang đọc một bài đọc hiểu văn ngôn, bỗng nghe Đậu Thịnh lơ đãng nói: “Ê, cái bình chọn trên web của Thiếu Niên Trên Dây Đàn ấy, cậu sắp đuổi kịp Quý Ngài Gia Đạt rồi.” +

“Hả?” +

Tạ Lan ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt một lúc, bỗng nhiên kinh ngạc: “Đuổi kịp rồi á?!” +

Đậu Thịnh cười: “Coi như vậy đi, trước đây Gia Đạt không nhắc đến chuyện này. Tối qua đăng một bài Weibo, cho nên hôm nay số phiếu lại vượt cậu một chút. Hai người bây giờ đang bám đuổi rất sát.” +

Tạ Lan mở trang bình chọn, lúc này vẫn là Gia Đạt nhiều phiếu hơn, nhưng chênh lệch không lớn, cả hai đều ở mức hàng triệu, Gia Đạt nhiều hơn cậu ba mươi nghìn phiếu. +

Đợt dư luận lần trước, ban tổ chức muốn giảm bớt biến động số phiếu do dư luận mang lại. Sau khi cân nhắc đã nâng cấp chế độ tuyển chọn, kết quả bỏ phiếu chiếm 70% trọng số, cuối cùng còn phải thêm một vòng phỏng vấn, cũng không biết rốt cuộc là đang thiên vị ai. +

Đậu Thịnh thở dài: “Gia Đạt là người đứng đầu trong ngành, nền tảng fan quá lớn. Thời gian bỏ phiếu tuy vẫn còn rất dài, nhưng nửa đầu cậu thực sự bị bỏ lại quá xa.” +

Phỏng vấn cũng chưa chắc chiếm ưu thế, người ngoài nghề so tài với người trong nghề, nghĩ thế nào cũng thấy rất ảo. +

Nhưng cơ hội này thực sự rất tốt. +

Tạ Lan cúi đầu tiếp tục viết hai nét, trong lòng có chút thất vọng, khẽ nói: “Thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.” +

Đậu Thịnh thở dài: “Tiếc cho một triệu này quá.” +

Ngòi bút Tạ Lan khựng lại: “Bao nhiêu?” +

“Một triệu đấy.” Đậu Thịnh nhướn mày: “Một triệu là tiền thù lao biên soạn chính lần này. Hợp tác vui vẻ còn có khả năng nhận làm nhạc đệm sau này nữa, sẽ không chỉ là một triệu đâu, cậu không biết đấy à?” +

Trên mặt Tạ Lan viết một chữ “Ngơ” to đùng. +

Một triệu, tương đương với việc cậu nhận ba bốn đơn quảng cáo, tính theo kiểu cứ bốn video chèn một quảng cáo, phải cần cù cày cuốc nửa năm trời. +

Đậu Thịnh phì cười: “Trên mặt người nào đó đột nhiên xuất hiện ba chữ lớn ‘Tớ muốn có’.” +

“Đương nhiên muốn, ít nhất thì lên đại học sẽ không cần phải lo nữa.” Tạ Lan ngẩn ra: “Mà sao nhiều thế?” +

“Vốn dĩ là phim hoạt hình đề tài âm nhạc, phía họ muốn dùng OP để quảng bá tạo nhiệt, giai đoạn đầu tuyển chọn rầm rộ cũng là để xào độ hot.” Ngón tay Đậu Thịnh lướt trên màn hình: “Phỏng vấn phải đến nghỉ hè, xem tình hình rồi tính tiếp vậy.” +

Cũng chỉ đành thế. +

“Giúp tớ để ý số phiếu nhé.” Trong lòng Tạ Lan vẫn còn đốm lửa nhỏ chưa bị dập tắt. +

Đậu Thịnh cười xoay bút, ngòi bút từng nhịp gõ xuống mặt giấy, trêu chọc: “Đừng áp lực, lên đại học rồi cho dù nghèo cũng có thể chia nhau ăn một cái bánh mì với bạn trai mà.” +

Tạ Lan một giây mặt không cảm xúc: “Không, đây là tinh thần bất khuất của dân violin.” +

Đậu Thịnh nghe vậy đưa tay qua, nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái: “Lợi hại chết đi được, tiền bối à.” +

Tạ Lan nhíu mày gạt tay anh ra. Đậu Thịnh cười thu tay về, tiện tay chỉnh lại cổ áo hơi nhăn nhúm. +

Gió thổi qua, chóp tai Tạ Lan hơi đỏ. +

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. (Xanh xanh tà áo, rầu rầu lòng em) +

Ngòi bút của thiếu niên hoảng hốt lướt qua mặt giấy, chép lại câu thơ này vào tập vở. +

Tới kỳ thi đại học, các khối được nghỉ hai ngày, sau khi thi xong, học sinh lớp 12 chính thức rời trường. Hội học sinh im hơi lặng tiếng đã lâu, cuối cùng cũng tổ chức một đợt hoạt động câu lạc bộ. +

Tạ Lan vốn dĩ không để trong lòng, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn WeChat. +

[Dung Hân Hân: Đại thần, giờ ăn tối ngày mai bày sạp ở sân thể dục nhỏ, cậu đến ngồi một tiếng nhé?] +

Tạ Lan nhìn tin nhắn WeChat đó hoang mang một lúc, lịch sự hỏi: [Bạn là?] +

[Dung Hân Hân: ?] +

[Dung Hân Hân: Chủ tịch câu lạc bộ tranh biện kính yêu của cậu đây mà. Mới hai tháng không tổ chức hoạt động, cậu đã quên tớ rồi sao?] +

Tạ Lan: “…” +

Một học kỳ được mấy tháng chứ. +

Cậu nhìn tin nhắn WeChat đó hoảng hốt một lúc lâu, mới đào ra được lời của Dung Hân Hân hai tháng trước từ trong ký ức. +

Tuyển đủ người trước, tới tháng Sáu kéo đi thi đấu, hoàn thành KPI hoạt động câu lạc bộ học kỳ này. +

Tạ Lan do dự giây lát, gõ chữ hỏi: [Cần tớ làm gì?] +

[Dung Hân Hân: Ngồi ở đó, làm cái biển hiệu sống.] +

Biển hiệu sống, nghiêm túc đấy à? +

Cả trường ai cũng biết cái trình độ Ngữ Văn của Tạ Lan buồn cười đến mức nào, câu lạc bộ tranh biện lôi cậu ra làm biển hiệu, rốt cuộc có thể chiêu mộ được ai chứ? +

Đang cạn lời, Dung Hân Hân lại gửi thêm một tin: [Chỉ cần cậu tuyển đủ mười sáu người, có thể lập bốn đội tranh biện, tớ sẽ truyền ngôi cho cậu.] +

Đậu Thịnh từ bên ngoài trở về, đặt cốc trà sữa đang tỏa hơi lạnh lên bàn Tạ Lan: “Xem gì thế?” +

Tạ Lan đứng dậy cho anh đi vào: “Triền nhượng là sao?” +

“Triền nhượng?” Đậu Thịnh ngẫm nghĩ một lúc: “Truyền ngôi chứ nhỉ? Đọc âm giống chữ cái quạt (扇). Ý là hoàng đế cũ chưa chết đã nhường ngôi cho hoàng đế mới.” +

Tạ Lan lập tức siết chặt điện thoại. +

“Xong rồi, cổ thật sự muốn truyền ngôi cho tớ.” Tạ Lan nhíu mày nói: “Câu lạc bộ tranh biện sắp tuyển người mới, hoạt động còn chưa làm, vừa lên đã muốn tớ làm chủ tịch, sao tớ cảm thấy chuyện này sai sai thế nào ấy nhỉ.” +

Đậu Thịnh nghe vậy chỉ cười: “Chẳng có gì sai cả. Trường Anh Trung vốn dĩ không làm nổi câu lạc bộ, chủ tịch nào cũng là bị người nhiệm kỳ trước vừa lừa vừa gạt bắt cóc đến, lên thuyền giặc rồi thì không xuống được, cho đến khi lừa được người tiếp theo. Biết tại sao truyền cho cậu mà không truyền cho thành viên khác không?” +

Tạ Lan im lặng giây lát, u oán nói: “Bởi vì các thành viên khác đã biết tình hình thực tế rồi.” +

Đậu Thịnh cười đến run người, trong đôi mắt đen chứa đầy ánh nắng chói chang buổi trưa, nghiêng người thì thầm vào tai cậu: “Thông minh đấy, bạn trai.” +

Tạ Lan bị nắng bên cửa sổ chiếu đến má hơi nóng đỏ: “Sao cậu không nói sớm cho tớ biết?” +

“Lúc đầu chẳng phải tự cậu xắn tay áo muốn nâng cao trình độ Ngữ Văn sao?” Đậu Thịnh cười nói: “Giao thiệp với mấy đứa tinh ranh này còn không tính là nâng cao à?” +

Tạ Lan: “…” +

Tuyển đủ mười sáu người, cậu sẽ rời câu lạc bộ. +

Không, phải tuyển mười bảy người, còn phải tuyển một chủ tịch nữa mới được. +

Hôm sau, còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối, Tạ Lan xin phép lão Mã ra ngoài trước. +

Trên sân thể dục nhỏ của trường bày mười mấy cái bàn, mỗi câu lạc bộ một cái, nghe nói hội học sinh sắp xếp vị trí dựa theo quy mô câu lạc bộ. Tạ Lan đi một mạch về phía sau, đi mãi đến cái bàn cuối cùng trong góc, mới nhìn thấy cái bảng tên “Câu lạc bộ tranh biện Anh Hoa” đáng thương, còn có Dung Hân Hân đang ngồi sau bàn. +

Tạ Lan ủ rũ: “Chúng ta thực sự tệ thế sao?” +

Dung Hân Hân ngẩng đầu lên khỏi bài thi: “Tranh biện là một loại tinh thần, một loại nhiệt huyết, không cần đo lường những thứ khác. Này, cậu xem giúp tớ coi bài toán này giải thế nào?” +

“…” +

Khó hiểu. +

Tạ Lan giúp cô giải xong một bài toán, ngồi sau bàn, thở dài thườn thượt. +

Tiếng chuông tan học du dương vang lên, chưa đến nửa phút, bên khu giảng đường đã có dòng người đông nghịt ùa tới, nam sinh nữ sinh chạy nước rút trăm mét – chạy thẳng qua các sạp hàng trên sân thể dục nhỏ, dọc theo con đường rợp bóng ngô đồng lãng mạn kia, xông thẳng về phía nhà ăn. +

Tạ Lan lại thở dài một tiếng. +

“Relax đi đại thần.” Dung Hân Hân tiếp tục vùi đầu nhìn bài thi toán: “Phải đợi bọn họ ăn cơm xong đã.” +

Trong khóe mắt, một bàn tay đẹp đẽ quen thuộc xông vào, đặt một túi đồ ăn McDonald’s lên bàn. +

“Tớ đến thăm ban đây.” Đậu Thịnh cười híp mắt nói: “Tiện thể đưa cơm.” +

Dung Hân Hân lúc này mới ngẩng đầu, kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, ngông nghênh dùng chân đá một cái: “Ngồi.” +

Tạ Lan thấp giọng nói với Đậu Thịnh: “Đoán chừng sẽ chẳng có ai đâu.” +

Đậu Thịnh cười cười: “Thế chẳng phải vừa khéo sao, mấy thành viên cũ các cậu làm qua loa cho hết học kỳ này, lên lớp 12 để hội học sinh tự động giải tán các cậu, cũng tốt mà.” +

Năm giờ chiều ánh nắng vẫn rất chói chang, Đậu Thịnh hôm nay mặc cả cây trắng, áo phông trắng quần trắng, da cũng trắng, đứng dưới ánh nắng lấp lánh tỏa sáng. +

Mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt đen được tôn lên càng thêm rõ nét, khiến người ta nhìn vào là không dễ dời mắt đi. +

Tạ Lan vô thức nhìn chằm chằm sườn mặt anh ngẩn ngơ một lúc lâu, mới kéo tinh thần trở lại. 1

Theo bản năng nhìn thoáng qua hàng dài các câu lạc bộ phía trước. +

Câu lạc bộ điện ảnh, câu lạc bộ nhảy đường phố, câu lạc bộ cờ vây… thậm chí còn có cả câu lạc bộ Sudoku, cái nào cũng xếp trước bọn họ. +

Vô cớ khiến trong lòng người ta sinh ra một ngọn lửa nhỏ mang tên hiếu thắng. +

Dung Hân Hân bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Tôi lại không cảm thấy sẽ tuyển không đủ đâu, các cậu cứ nhìn xem.” +

Cô nói rồi liếc nhìn đồng hồ, gấp bài thi toán lại nhét vào cặp: “Tạ Lan ngồi dịch ra ngoài chút!” +

Tạ Lan còn chưa phản ứng kịp, cửa nhà ăn đã bắt đầu có người tốp năm tốp ba đi ra. +

Dung Hân Hân móc từ trong cặp ra một cái loa bluetooth bỏ túi, đi ra ngoài đón hai bước. +

“Tin tốt! Tin tốt! Câu lạc bộ tranh biện Anh Hoa tuyển người mới đây!!” +

Tiếng rao hàng đầy nhiệt huyết truyền ra từ cái loa, trong lòng Tạ Lan run lên một cái, không kìm được dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn bóng lưng cô. +

“Câu lạc bộ tranh biện Anh Hoa tuyển người mới đây!!” Dung Hân Hân vung vẩy cái loa nhỏ xíu kia, giọng nói phóng khoáng truyền ra từ bên trong: “Câu lạc bộ tranh biện nơi đàn anh Tạ Lan đang ở tuyển người mới đây!! Hoan nghênh tìm hiểu hoan nghênh gia nhập!! Bất kể trình độ văn học và khả năng ăn nói hiện tại của bạn đang ở mức nào, hãy đến câu lạc bộ tranh biện Anh Hoa, cùng trưởng thành với đàn anh Tạ Lan!!” +

Tạ Lan: “???” +

Đậu Thịnh bỗng nhiên kinh ngạc hô lên: “Hây!” +

Tạ Lan quay đầu nhìn theo hướng anh nhìn, chỉ thấy các bạn học vừa từ nhà ăn đi ra nghe thấy tiếng liền kéo tới, xông thẳng qua câu lạc bộ điện ảnh, câu lạc bộ nhảy đường phố… cuồn cuộn đổ về phía câu lạc bộ tranh biện Anh Hoa rách nát vắng vẻ. +

Dung Hân Hân vui vẻ đặt loa lên bàn, bật chế độ lặp lại vô tận, đập bàn một cái: “Đừng ngẩn ra đó, phát biểu cho mọi người đi chứ!” +

Người đầu tiên đã đến trước bàn, là một nữ sinh: “Đàn anh, phiền anh cho em xin tờ đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ.” +

Tạ Lan theo bản năng đưa một tờ đơn qua, liếc nhìn phía sau cô bạn, nam nữ đều có, nữ sinh hơi nhiều hơn một chút, mới một lúc như vậy đã xếp hàng hơn hai mươi người. +

Dung Hân Hân đang vui vẻ tổ chức trật tự. +

Nữ sinh cúi người điền đơn, đập lên bàn: “Em đợi tin tốt ạ!” +

Người tiếp theo đã đi tới: “Đàn anh Tạ Lan, em cũng muốn một tờ đơn đăng ký.” +

Đậu Thịnh móc ra một nắm bút bi, để bốn người cùng điền đơn, bên cạnh cái bàn nhỏ lập tức chật ních người. +

Trong sự chấn động to lớn, Tạ Lan biến thành một cỗ máy phát biểu vô cảm. +

Người đến, phát biểu, mời vào trong. +

Cậu nhìn các bạn học chen chúc bên bàn viết thông tin, lại nhìn hàng dài đen kịt, không kìm được thấp giọng hỏi nam sinh bên cạnh: “Có phải các cậu nhận tiền rồi không?” +

“Hả?” Nam sinh ngẩn ra: “Không phải nói chủ tịch câu lạc bộ tranh biện này là anh sao? Em vì anh mà đến đấy.” +

Tạ Lan: “?” +

Nam sinh cười cười: “Chào đàn anh, em là Vương Thiên Nhiên lớp 10/3, sở thích là game và âm nhạc, em theo dõi Bilibili của anh lâu rồi, là fan cứng của anh đấy.” +

Vừa dứt lời, nữ sinh bên cạnh cậu ta nói: “Em còn là hạm trưởng của Tạ Lan nữa cơ.” +

“…” +

Tạ Lan mờ mịt thu hồi tầm mắt. +

Ánh mắt bắt đầu đờ đẫn. +

Bày sạp chưa đến mười phút, một trăm tờ đơn đăng ký đã in sẵn đã phát hết. +

Dung Hân Hân vui vẻ dọn hàng, tự bỏ tiền túi mua kem cho những người xếp hàng phía sau coi như phí giải tán, đặt một xấp đơn đăng ký trước mặt Tạ Lan. +

“Chủ tịch tương lai, người mới phải dựa vào cậu tự sàng lọc rồi, dù sao cũng là người sau này cậu phải dẫn dắt. Có gì không hiểu cứ tìm tớ bất cứ lúc nào, chúng ta tranh thủ ngày mai gửi tin nhắn đi, hoạt động lần đầu vào thứ tư, tớ và các thành viên cũ khác cũng đi.” +

Da đầu Tạ Lan tê rần: “Cậu chắc chắn những người này thực tâm yêu thích tranh biện chứ…” +

Dung Hân Hân lộ vẻ kinh ngạc: “Đương nhiên là không rồi, cậu đang nói nhảm gì thế? Những người này đều là thật lòng yêu thích cậu.” +

“…” +

“Hết cách rồi, áp lực bài vở cấp ba lớn, buộc phải tham gia câu lạc bộ, mọi người đều chọn những nơi có thể dẫn họ đi chơi, tớ sớm đã nhìn thấu rồi.” Dung Hân Hân thở dài, chuyển sang lên tinh thần nói: “Cho nên tớ cảm thấy, thay vì mỗi năm ngay cả người cũng gom không đủ, chi bằng nghĩ cách khác lừa người vào trước đã, có thể đánh ra trận đấu đặc sắc hay không không quan trọng. Quan trọng là, để nhiều người hiểu và biết đến tranh biện hơn, tớ cảm thấy rất có ý nghĩa.” +

Tạ Lan nghe vậy hơi ngẩn ra. +

Có lý nhỉ. Dùng lời của fan mà nói, pha này, giác ngộ tư tưởng ở tầng khí quyển. +

Đậu Thịnh bên cạnh bỗng nhiên phì cười. +

Đậu Thịnh thong thả nói: “Cậu biết lừa người thật đấy, đúng là nhân tài.” +

Dung Hân Hân vuốt vuốt tóc, thẹn thùng nói: “Đương nhiên.” +

Tạ Lan: “…” +

Một trăm tờ đơn đăng ký, sàng lọc đến mức Tạ Lan muốn chết, về ký túc xá ngồi trước bàn vùi đầu khổ sở lọc một tiếng đồng hồ, chẳng chọn ra được người nào. +

“Ưu thế cá nhân” thì không nói nữa, dù sao ai ai ít nhất cũng giỏi hơn cậu. +

Chủ yếu là điểm “lý do gia nhập” – +

“Hy vọng có thể sớm ngày noi gương chủ tịch Tạ Lan!” Đậu Thịnh dùng giọng nói trong trẻo đọc lên, tặc lưỡi một tiếng: “Chắc chưa?” +

“Em muốn cùng SilentWaves rong ruổi trên sàn đấu tranh biện, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó.” Đậu Thịnh cười nói: “Chú em này hiển nhiên chưa đủ hiểu biết về cậu.” +

“Em gia nhập câu lạc bộ tranh biện không phải vì Tạ Lan, mà là thực tâm yêu thích câu lạc bộ tranh biện này, mở ngoặc, em có thể cung cấp phụ đạo Ngữ Văn một kèm một cho đàn anh.” Mặt Đậu Thịnh bỗng nhiên lạnh tanh, xoay ngang tờ đơn đăng ký, véo vào giữa xé toạc một cái, xé nát vụn trong vài lần, lầm bầm: “Mơ giấc mơ đẹp của mi đi.” +

Tạ Lan u oán nhìn anh ở bên cạnh, không còn gì để nói. +

Đậu Thịnh thấy cậu không có manh mối, dứt khoát bao thầu việc còn lại. +

“Gia nhập câu lạc bộ vì sự trỗi dậy môn Văn của đàn anh Tạ Lan! Này, tớ thấy cái này được đấy, rất tỉnh táo, ừm… kinh nghiệm trong quá khứ cũng không tệ, hồi cấp hai từng tham gia tranh biện.” +

“Không hiểu về tranh biện, muốn thử sức trước khi lên lớp 12, tiện thể chiêm ngưỡng đàn anh ở cự ly gần. Cái này cũng được, rất thẳng thắn nha.” +

“Từng thi đấu, hy vọng dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo tinh thần bản xã, đóng góp công sức cho câu lạc bộ tranh biện trường Anh Trung. Cái này cũng không tồi, biết cậu chỉ có thể làm lãnh đạo tinh thần.” +

Tạ Lan nhìn anh nhanh chóng lọc người, ngửa đầu cạn lời. +

Giọng điệu Đậu Thịnh bỗng nhiên nghiêm túc: “Nếu cậu thực sự không muốn, có thể trực tiếp từ chối Dung Hân Hân. Cổ giỏi lừa người, nhưng không đến mức ép buộc cậu đâu.” +

“Tớ biết.” Tạ Lan nói. +

Nhưng… tràng giang đại hải hôm nay Dung Hân Hân nói, bất kể có phải lừa người hay không, cậu đều đã để trong lòng. +

Tạ Lan cụp mắt nói: “Thực ra câu lạc bộ tranh biện không chiếm quá nhiều tinh lực, tớ có thể không tham gia thi đấu, chỉ phụ trách chọn đề tài và duyệt bản thảo.” +

“Nói đúng lắm.” Đậu Thịnh cười nói: “Tớ cũng cảm thấy không tệ, thành tích Ngữ Văn hiện tại của cậu tiến bộ hơi chậm, lão Tần nói đọc vẹt và kỹ năng thi cử cũng chỉ có thể giúp cậu nâng lên tám chín mươi điểm. Lên cao nữa mới là khoảng cách do mười mấy năm khác biệt văn hóa mang lại, rất khó để thành công nhanh chóng. Cho dù bản thân không thi đấu, xem người khác nói cũng là một cách học hỏi.” +

“Mấy cái đó đều không sao cả.” Tạ Lan lật xem đơn đăng ký dưới tay, chân thành nói: “Tớ thực sự cảm thấy tranh biện là sự thể hiện sự uyên bác thâm sâu của tiếng Trung, tớ có loại cảm giác sứ mệnh truyền thừa đó.” +

Cậu khựng lại, lại ngước mắt hỏi: “Cậu có không?” +

Đậu Thịnh thần tình nghiêm túc, chăm chú nhìn cậu. +

“Tớ không có.” Đậu Thịnh nói. +

Tạ Lan: “…” +

Thật chán nản. +

Ngoài hành lang tiếng người ồn ào, giọng nói chuyện của Vương Cẩu và Đới Hữu từ xa đến gần, thảo luận về đề thi học sinh giỏi mới mà lão Mã giao, trong nháy mắt đã mò đến ngoài cửa rồi. +

Tạ Lan đang chán nản sắp xếp những tờ đơn kia, Đậu Thịnh bỗng nhiên đến bên cạnh, đặt một tờ lên bàn cậu: “Tớ cảm thấy cái này có thể nhận.” +

Khoảnh khắc tay nắm cửa bị ấn xuống, Đậu Thịnh bỗng nhiên cúi người, nâng cằm Tạ Lan lên, hôn lướt qua môi cậu như chuồn chuồn đạp nước. +

Chỉ một giây, anh thẳng người dậy, lười biếng nói với hai người mở cửa đi vào: “Phòng nước đông người không?” +

“Cũng được.” Đám Đới Hữu chẳng nhìn thấy gì cả: “Dù sao cũng không phải xếp hàng mấy.” +

Đậu Thịnh hoạt động cổ tay: “Vậy tớ đi rửa mặt đây.” +

Tạ Lan ngồi trên ghế không nhúc nhích, toàn thân đều tê dại. +

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Đới Hữu và Vương Cẩu sẽ phát hiện cậu và Đậu Thịnh đang lén lút hôn nhau trong phòng. +

Cậu có chút mờ mịt quay đầu lại, nhìn bóng người cao gầy mặc áo phông trắng biến mất khỏi cửa, chìm vào bầu không khí ồn ào náo nhiệt ngoài hành lang. +

Rất bồn chồn, nhưng không phải bồn chồn vì hành động nguy hiểm của Đậu Thịnh, mà là vì, nụ hôn này chưa kịp làm sâu thêm. +

Có lẽ là do trời quá nóng, con người trong sự nóng bức sẽ vô cớ nảy sinh những tạp niệm đáng sợ. +

Cậu cụp mắt định thần một lúc, mới cầm tờ đơn đăng ký được thông qua kia lên, chuẩn bị gửi tin nhắn. +

Hửm? +

Trên đơn đăng ký dùng kẹp giấy kẹp một cánh hoa ngô đồng mềm mại. +

Người đăng ký: Đậu Thịnh. +

Lớp 11 Toán Lý A. +

Ưu thế cá nhân: Hiểu biết đầy đủ về chủ tịch Tạ Lan, yêu thương hết mực. +

Lý do gia nhập: Hy vọng cùng chủ tịch Tạ Lan làm rạng danh cái câu lạc bộ nát này, nỗ lực vì mục tiêu nhỏ là vượt qua điểm sàn môn Văn trong kỳ thi đại học. +

——– +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười thở dài: “Con đường dài nhất tôi từng đi, là sáo lộ của các bạn trứng.” +

Gõ Bàn Phím đổ sữa chua vào đĩa của cậu, để cậu trộn với ngũ cốc ăn. +

Cô thuận miệng hỏi: “Lại sao thế?” +

Trứng Lười ủ rũ nói: ‘Em phải tham gia giảng đường trứng, nhưng tài ăn nói của em kém quá.” +

Trứng Đậu từ bên ngoài chạy vào: “Trứng Lười mau ăn đi, ăn xong đi cãi nhau với hàng xóm cùng tớ!” +

Cãi nhau? Mắt Trứng Lười sáng lên, ném thìa xuống: “Tới ngay!” +

Gõ Bàn Phím: … +

—– +

Trả lời chung bình luận một chút, tuyến học tập và thi học sinh giỏi cũng phải viết, không chỉ có mỗi tuyến chủ kênh thôi đâu nha. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)