Chương 68: Chính là yêu

“Con trai, con đi nước ngoài với mẹ đi.” Trương Nguyệt nói. +
Trương Nguyệt nhận được điện thoại của Hạ Lương từ hôm kia, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm đối phương chủ động gọi cho bà. Bà bắt máy với tâm trạng vô cùng kích động, nhưng đầu dây bên kia lại thông báo một tin tức đủ khiến bà rụng rời chân tay. +
Cuộc điện thoại đó dường như đã khiến họ buông bỏ được những hiềm khích trong lòng, đối phương không còn dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện với bà nữa. Giọng của Hạ Lương dịu dàng lạ thường, và đó cũng là lần đầu tiên ông mở lời nhờ bà làm việc. +
Vì vậy, bà đã đồng ý một cách nhanh chóng và dứt khoát. +
“Tại sao mẹ vừa mới đến đã vội vàng muốn đưa con đi như vậy?” Hạ Tri Tùng nhàn nhạt đáp. +
“Trình độ y tế trong nước không bằng nước ngoài, con theo mẹ sang đó điều trị.” Trương Nguyệt nắm lấy bàn tay giờ chỉ còn trơ xương của hắn, “Đừng sợ, đừng sợ, mẹ bây giờ có tiền rồi, có thể nuôi được con. Con sang đó với mẹ, mẹ có rất nhiều bạn bè bên đó, họ toàn là người của các trường danh tiếng, con không cần phải lo lắng về việc học, mẹ sẽ giúp con.” +
Hạ Tri Tùng không muốn nghe những lời đó, hắn chậm rãi rút tay ra, nhìn về phía bóng người đang canh giữ ở cửa: “Con không đi, con chỉ muốn ở đây thôi.” +
“Con trai, con đừng có hành động cảm tính nữa. Chân con bị thương như thế, ba con còn cần con không?” Trương Nguyệt nói, “Người cần con chỉ có mẹ thôi. Ngoài mẹ ra, con chẳng còn gì nữa đâu.” +
Lúc thấy Trương Nguyệt bước vào cửa, hắn vẫn còn ôm một chút ảo tưởng yếu ớt rằng đối phương có thể giống như một người mẹ bình thường, quan tâm và ủng hộ hắn. +
Quả nhiên, chẳng có ai thay đổi cả. +
Hạ Tri Tùng không còn sức để suy nghĩ về động cơ đằng sau hành động này của Trương Nguyệt nữa, hắn quá mệt mỏi, không muốn dính dáng gì vào cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ mình thêm một giây nào nữa. +
“Ba đã không cần con từ ba năm trước rồi, lúc đó mẹ có từng nghĩ đến chuyện quay về nhìn con lấy một cái không, dù chỉ là một cái liếc mắt?” Hạ Tri Tùng hỏi, “Không có đúng không?” +
“Mẹ là mẹ của con mà, mẹ làm sao có thể không yêu con! Lúc đó mẹ có việc kinh doanh, bận đến mức ngay cả ngủ cũng không đủ giấc.” Trương Nguyệt kích động, “Con không thể thông cảm cho mẹ một chút sao?” +
Thông cảm? +
Đúng là nực cười. +
“Rốt cuộc mẹ đến đây làm gì, để đả kích con thêm một chút nữa sao? Hay là mẹ muốn đưa con ra nước ngoài, mượn cớ đó để lại nảy sinh liên hệ với ba?” Hạ Tri Tùng lạnh lùng nói. +
“Con…” Trương Nguyệt cắn đôi môi đỏ tươi, “Trong mắt con mẹ lại thấp kém đến thế sao, tại sao con lúc nào cũng nói những lời gây tổn thương mẹ như vậy?” +
“Chân con đau lắm, mẹ ra ngoài đi, để anh trai con vào.” +
“Hạ Tri Tùng, con thật sự quá hồ đồ rồi. Nó không phải anh ruột của con, mẹ mới là người sinh ra và nuôi dưỡng con cơ mà.” Trương Nguyệt đứng phắt dậy, “Chính ba con bảo mẹ đưa con ra nước ngoài đấy, con với cái cậu Ngụy Viễn đó!” +
Trương Nguyệt còn không biết phải nói ra thế nào cho khỏi ngượng miệng: “Nó thích đàn ông, sao con có thể học nó mà cũng thích đàn ông được?” +
“Mẹ đang nói cái gì vậy?” Hạ Tri Tùng hoảng hốt nhìn về phía cửa, bóng người từng đứng đó đã biến mất. Hắn muốn hất chăn ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra đôi chân không thể cử động. Chân của hắn bất động rồi, không thể nói đi là đi ngay như trước đây được nữa. +
Điện thoại hiện lên hai tin nhắn từ anh trai. +
【Tiểu Tùng, anh ra ngoài một lát, có việc gấp cứ bảo y tá nhé (Nhận được thì báo anh)】 +
Hạ Tri Tùng không thể bình tâm lại được: “Mọi người… mọi người lại muốn cưỡng ép đưa tôi đi sao?” +
… +
Năm phút trước. +
Ngụy Viễn đang đợi ngoài phòng bệnh thì nhận được tin nhắn của Hạ Lương. Đối phương gửi cho anh một địa chỉ, bảo đến đó gặp mặt. +
Cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, hai mẹ con chắc vẫn còn chuyện cần nói. Anh gửi cho Hạ Tri Tùng một tin nhắn trên WeChat rồi lái xe đến dưới lầu công ty của Hạ Lương. +
Tại quầy lễ tân đã có người chờ sẵn, người đó trông giống thư ký của Hạ Lương, dẫn anh lên văn phòng. Hạ Lương ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà đặt một hũ trà quen thuộc, đó là trà từ xưởng của anh. +
Giác quan thứ sáu bảo anh rằng, có gì đó không ổn. +
“Trà của xưởng cậu vị khá tốt.” +
“Chú Hạ thích thì có thể đến xưởng của tôi lấy bất cứ lúc nào.” Ngụy Viễn nói, “Trà mùa xuân uống vào sẽ nhuận hơn.” +
Hạ Lương nhìn anh không cảm xúc, mở lời: “Cậu biết lý do tôi gọi cậu đến đây không?” +
“Tôi nói thật lòng, thực sự không biết.” +
Hạ Lương cười lạnh một tiếng, lấy ra một xấp thư dày cộm – người gửi là Hạ Tri Tùng, người nhận là Ngụy Viễn. +
Những lá thư này không biết gửi đi đâu, bị Hạ Tri Tùng xếp chồng trong một góc nhỏ ở nhà. Ngụy Viễn từng nói với Hạ Tri Tùng rằng, có thể viết những buồn bã và đau khổ lên giấy để trang giấy mài mòn đi cảm xúc. +
Trong mấy năm anh rời xa Hạ Tri Tùng, em ấy chắc chắn đã viết rất nhiều thư. +
Ngụy Viễn đưa tay muốn lấy, nhưng bị Hạ Lương ngăn lại. +
“Đây là những thứ tôi tìm thấy trong căn nhà thuê của Hạ Tri Tùng, nội dung bên trong…” Hạ Lương khinh miệt nói, “Chẳng trách từ trước đến nay cậu lại sẵn lòng chăm sóc nó như vậy, các người là loại quan hệ này sao?” +
“Chú Hạ…” +
“Ngay từ đầu tôi không nên nghe lời Tiểu Lệ, giao Hạ Tri Tùng cho cậu chăm sóc!” Hạ Lương hất văng những lá thư đó ra, “Bản thân cậu làm người đồng tính còn chưa đủ, còn dắt con trai tôi trở thành đồng tính luyến ái theo sao?” +
“Chú còn gì muốn nói không?” Ngụy Viễn đã từng nghĩ đến tình huống này. Sau khi gặp lại Hạ Tri Tùng, anh đã tập dượt vô số lần những cảnh tượng tương tự trong đầu. Anh từng tưởng rằng mình sẽ khóc lóc thảm thiết nhận lỗi, cầu xin Hạ Lương tha thứ. Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, anh phát hiện mình bình thản hơn tưởng tượng rất nhiều. +
Giống như Hạ Tri Tùng đã nói, cân nhắc nhiều như vậy làm gì, nghĩ phức tạp như vậy làm gì, cứ đi theo tiếng gọi của con tim là được. +
Không ai có thể đảm bảo giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. +
“Ngụy Viễn! Sao cậu dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó! Nếu không phải nể mặt mẹ cậu…” Hạ Lương thở dốc, nén cơn giận lôi đình xuống, “Tôi đã sớm tìm người xử lý cậu rồi.” +
“Tôi thích em ấy, và em ấy cũng thích tôi.” +
Ngụy Viễn đã từng suy nghĩ xem mình thích bạn nhỏ ấy từ khoảnh khắc nào. Lần đầu gặp gỡ không tạo ra quá nhiều tia lửa, anh đã gặp nhiều người đẹp hơn Hạ Tri Tùng, cũng từng có những va chạm mãnh liệt hơn. Cách họ ở bên nhau rất bình thường, nhưng khi nhìn lại mới phát hiện ra, Hạ Tri Tùng đã hòa quyện vào từng chút một trong cuộc sống của anh, anh không thể thiếu Hạ Tri Tùng, và ngược lại, đối phương cũng không thể thiếu anh. +
“Thật ghê tởm, quá mức ghê tởm. Cậu làm vậy là để trả thù tôi sao?” Hạ Lương cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Con trai ruột và con riêng của vợ lại yêu nhau, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông còn mặt mũi nào nhìn đời nữa. +
Đây chính là loạn luân! +
“Tại sao tôi phải trả thù chú?” Ngụy Viễn nhíu mày, “Chú Hạ, tại sao chú lại nghĩ tôi đang trả thù chú? Từ nhỏ đến lớn chú có từng quan tâm đến Hạ Tri Tùng không? Ba năm tôi đi, chú có từng gửi cho em ấy lấy một đồng nào không? Chú dồn ép em ấy đến đường cùng, không cho em ấy sống yên ổn. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chú còn muốn tước đoạt tự do theo đuổi hạnh phúc của em ấy sao?” +
Hạ Lương sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể hiểu nổi logic của Ngụy Viễn. +
Phải, ông đối với Hạ Tri Tùng rất nghiêm khắc, nhưng đó đều là vì tốt cho nó cơ mà. Nếu không phải ông ép học hành từ nhỏ, Hạ Tri Tùng có thể lần nào cũng đứng đầu không? Nếu không phải ông đoạn tuyệt quan hệ, nó có thể sớm độc lập như vậy không? +
Đi theo nhịp độ của ông, vào đại học Thanh Hoa Bắc Địa, kế thừa công ty của ông, đó mới là hạnh phúc! +
Ông đã cho Hạ Tri Tùng một vạch xuất phát mà người thường cả đời không với tới, trải sẵn con đường phía sau cho nó, chỉ vì Ngụy Viễn mà tất thảy mọi thứ đều bị hủy hoại. +
Không học Thanh Bắc, chân thì gãy, cuối cùng còn trở thành người đồng tính. +
Thứ đó mà gọi là hạnh phúc sao? +
Trở thành một kẻ què đồng tính mà cũng tính là hạnh phúc à? +
Ngụy Viễn không còn muốn đôi co thêm với Hạ Lương nữa. Anh có đủ khả năng để nuôi nấng Hạ Tri Tùng, và càng không cần đến sự ủng hộ về mặt tình cảm từ những con người này. +
“Tiểu Tùng vẫn đang đợi tôi, tôi đi trước đây.” Ngụy Viễn đứng dậy, “Chú Hạ, hãy cân nhắc cho con trai chú thêm một chút đi. Em ấy không phải là vật nuôi của chú, dù chú không yêu thương em ấy, cũng xin hãy cho em ấy một chút tự do.” +
Hạ Lương nhắm mắt lại, nằm liệt trên ghế sofa. Trong ký ức, đứa trẻ ngoan ngoãn đang dần rời xa ông, nắm lấy tay một người đàn ông lạ mặt. Vậy mà ông cư nhiên lại không có cách nào ngăn cản được. +
Khi xuống thang máy, điện thoại của Vu Thanh Châu gọi đến. Ngụy Viễn rút máy ra xem, Vu Thanh Châu và Hạ Tri Tùng đã gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại. Vừa rồi ở trong văn phòng cãi nhau quá hăng say, anh chẳng nghe thấy một tiếng chuông nào. +
Ngụy Viễn liếm môi, bắt máy. +
“Anh đang ở đâu thế, vừa có một người đàn bà điên đột nhiên đòi đưa Hạ Tri Tùng đi.” +
“Hạ Tri Tùng đâu?” +
“Cậu ấy bị kích động.” Vu Thanh Châu nhìn người đang ngủ say trên giường, “Không phải chỉ là kích động bình thường đâu, mà là cực kỳ kích động. Cậu ấy tưởng anh đi rồi, cứ gào khóc đòi đi tìm anh. Tình trạng này của cậu ấy, khớp xương mà lệch một cái là coi như phế hẳn. Chúng em đã phải tiêm thuốc an thần, cậu ấy ngủ rồi.” +
Ngụy Viễn cuối cùng cũng hiểu ra, Hạ Lương gọi anh qua đó là để tạo thời gian cho Trương Nguyệt mang Hạ Tri Tùng đi. Thật là thâm độc. +
“Trương Nguyệt đâu?” +
Vu Thanh Châu suy nghĩ một hồi: “Mụ điên đó à. Bà ta nói bà ta là mẹ Hạ Tri Tùng, mang cậu ấy đi là hợp tình hợp lý. Mụ này không hiểu tiếng người, đã nhấn mạnh vô số lần rồi, tình trạng của Hạ Tri Tùng không được di chuyển tùy tiện, sẽ gây ra tổn thương lần hai.” +
“Em trông chừng giúp anh, anh về ngay đây.” +
Ngụy Viễn cúp máy, lái xe quay lại. Đến cửa phòng bệnh, anh thấy Trương Nguyệt đang bị khống chế. Có lẽ vì để tâm đến hình tượng, bà ta không gào thét như Hạ Lương khi thấy anh, nhưng sự căm hận trong đáy mắt thì không tài nào che giấu được. +
Anh lờ đi, đi thẳng vào phòng bệnh. Vu Thanh Châu và Theodore đang ngồi song song trên sofa, thấy anh đến, Vu Thanh Châu lập tức đứng dậy: “Anh ơi, anh đi đâu thế?” +
“Có chút việc, nhưng xử lý xong rồi.” Ngụy Viễn đứng bên giường, nhìn thấy vệt nước mắt đã khô trên má Hạ Tri Tùng. Cậu chắc chắn đã nghe thấy rất nhiều lời đau lòng, nên ngay cả trong giấc mơ cũng đang khóc. +
Vu Thanh Châu biết mình không nên ở lại thêm, đẩy Theodore rời đi, cuối cùng bảo bảo vệ đuổi Trương Nguyệt ra khỏi bệnh viện. +
Ngụy Viễn lau nước mắt cho Hạ Tri Tùng. Thành phố Z này không thể ở lại được nữa, anh phải đưa Hạ Tri Tùng đến một nơi không ai có thể tìm thấy. +
Hạ Tri Tùng ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy bên ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng, vừa vặn lúc hoàng hôn buông xuống. Cậu không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ sợ bóng hình quen thuộc ấy không còn ở đó. +
“Tỉnh rồi à? Muốn ăn cơm không?” +
“Anh ơi!” Hạ Tri Tùng quay đầu lại, vội vã muốn nắm lấy tay Ngụy Viễn, “Anh đừng đi có được không? Anh nói cho em biết em đã làm sai điều gì, em đều có thể sửa mà. Nếu anh đi, em thực sự không sống nổi nữa đâu.” +
Những lời này đều là lời từ đáy lòng, hoàn toàn không có chút khoa trương nào. Nếu Ngụy Viễn lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn, hắn kéo theo đôi chân thương tật này tuyệt đối không thể sống tiếp. +
“Anh sẽ không đi, anh sẽ không rời bỏ em đâu.” Ngụy Viễn xoa xoa mái tóc đẫm mồ hôi của hắn. Hai hôm trước anh vừa cắt tóc cho Hạ Tri Tùng, cảm giác hơi ram ráp, hơi đâm vào tay. Anh lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi Hạ Tri Tùng bình tĩnh trở lại. +
Sau khi chuyện đó xảy ra, Ngụy Viễn nhờ người tìm một viện điều dưỡng khá tốt. Đợi Hạ Tri Tùng ổn định hơn một chút, anh lập tức đưa hắn rời khỏi thành phố Z. Quan Lệ dường như biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Hạ Lương, bà bảo anh đừng để tâm đến những lời Hạ Lương nói, cứ chăm sóc tốt cho em trai là được. +
Viện điều dưỡng này tựa lưng vào núi, rất gần gũi với thiên nhiên. Không còn những người quen thuộc lượn lờ xung quanh, Hạ Tri Tùng không còn bài xích việc ra ngoài nữa. +
Ngụy Viễn sẽ đẩy hắn đến phòng phục hồi chức năng, mỗi ngày hai lần sáng và chiều. +
Đúng như lời bác sĩ nói, may mắn là đồ bảo hộ của hắn đeo rất đầy đủ, cộng thêm ý thức xử lý khủng hoảng tốt, sau này kết hợp điều trị và vật lý trị liệu, cơ thể có thể hồi phục về trạng thái lý tưởng. Tuy nhiên, nỗi đau của việc phục hồi chức năng là thứ người bình thường khó lòng chịu đựng nổi, nó giống như việc bẻ gãy thắt lưng một người, rồi lại cưỡng ép hai khúc xương gãy mài mòn vào nhau để chúng hoạt động trở lại. +
Lần đầu tiên, Hạ Tri Tùng căn bản không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể tựa vào người anh mà thở dốc. Anh và bác sĩ mỗi người đỡ một tay, để Hạ Tri Tùng thử đứng lên trên tấm đệm mềm. +
“Anh dắt em, em chậm rãi bước đi có được không?” +
Hạ Tri Tùng gật đầu: “Vâng, em nghe lời anh, em sẽ đi thật chậm.” +
Giọng nói quen thuộc vang ngay bên tai, chống đỡ cho hắn từng chút một đứng dậy, từng bước một tiến về phía trước. +
Hồi nhỏ vì phát triển muộn, mẹ đã phải dắt tay rất lâu hắn mới biết đi. +
Lúc lớn lên, hắn lại một lần nữa không biết đi, và lần này là anh trai đã dạy hắn những bước chân đầu đời. +
Hắn hiện tại đã không còn muốn chấp niệm chuyện anh trai rốt cuộc có yêu mình hay không nữa. Có thể mang theo một người tàn tật như hắn chạy dọc nửa đất nước Trung Quốc, lúc nào cũng túc trực bên cạnh… +
Ngoài tình yêu ra, hắn không thể nghĩ ra lý do nào khác. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Các tình yêu ơi, bộ truyện này đến đây là kết thúc rồi nhé. +
Không ngờ là đã viết hơn bốn tháng, thật sự quá lười biếng rồi. Kết thúc trong lòng tui chính là đến đây thôi. +
Anh trai đã bày tỏ suy nghĩ nội tâm, và em trai cũng đã hiểu rõ tình cảm anh trai dành cho mình. +
Sau này sẽ có ngoại truyện nhé! +
Thực ra Lâm Sấm và Triệu Việt cũng có truyện riêng, coi như là tiền truyện, cặp anh em này là CP phụ trong đó. Nhưng vì viết từ hai năm trước, hành văn chưa tốt lắm nên tui không đưa lên đây. +
Cụ thể thế nào thì hẹn gặp các tình iu ở lời kết nhé! +
Chúc các tình iu ngủ ngon! Theo dõi truyện vất vả rồi, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, yêu các bạn rất nhiều! +



Yayyyyyy, chúc mừng truyện hoàn 💫✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🎆 🎇 🔥 🔥 🔥