Chương 68: Phần cuồng

(*) Phần cuồng diễn tả sự cuồng loạn bốc cháy, mãnh liệt và khó khống chế. +
Ban đầu, không có mấy người hiểu ý của Cừu Bạc Đăng, đa số dũng sĩ các bộ tộc có mặt ở đó đều dùng ánh mắt kinh ngạc —— gần như là kỳ quái, nhìn y. Ngay cả Thẩm Phương Trác cũng giống như nhất thời không hiểu tiếng Đồ Lặc, không thể hiểu y đã nói gì. +
Trong một mảnh im ắng, Hứa Tắc Lặc mở tờ giấy da dê ra, bắt đầu từ đầu: +
“……Tiền tệ Trung Nguyên, tính bằng vàng, bạc, xâu tiền đồng. Xâu tiền đồng lại chia thành đại tiền và tiểu tiền, tiểu tiền tức là 1 đồng tiền đồng tính là 1 văn, đại tiền gọi là 1 quán. Hiện nay các châu quy đổi thống nhất 1 quán bằng 300 văn. 1 lượng bạc trắng giá trị bằng 5 quán 200 văn tiền đồng, tức là 1 lượng bạc trắng tương đương 1.700 văn. Vàng ở Trung Châu định giá 1 lượng vàng giá trị bằng 17 quán 100 văn tiền đồng, tức là 1 lượng vàng tương đương 5.200 văn…” +
Khi hắn ta đọc, hai cô nương Đồ Lặc khiêng vài tấm ván gỗ bạch dương vỏ trắng lên, dựng ở giữa lều. +
Đảm bảo bất kỳ bộ tộc nào ngồi ở vị trí nào trong lều cũng đều có thể nhìn thấy chữ bên trên rõ rành rành. +
A Mã Thấm dùng bút than, viết rõ ràng rành mạch những con số tương ứng với vàng, bạc, xâu tiền đồng mà Hứa Tắc Lặc đọc ra lên cả hai mặt trước sau của tấm ván gỗ. Đồng thời đóng ở bên cạnh những đồng tiền đồng, bạc trắng và vàng tương ứng +
Trong lều, rất nhiều dũng sĩ bộ tộc cau mày. +
Ở đồng tuyết, việc mua bán giữa các bộ tộc là dùng số lượng đầu gia súc trâu bò dê cừu để tính toán. Nhưng từ khi đồng tuyết bắt đầu tiến hành giao thương buôn bán với các bộ tộc Trung Nguyên, đến nay đã tiến hành được chừng 200 năm, các bộ tộc ít nhiều gì cũng đều từng nghe nói người Trung Nguyên dùng vàng, bạc và cả đồng để làm ăn mua bán. +
Chỉ là đến tận bây giờ vẫn chưa có mấy người trong bộ tộc hiểu rõ được những thứ “văn”, “kim”, “đồng”, “tiền” nho nhã văn vẻ kia của Trung Nguyên. +
Thương nhân buôn bán, bình thường làm ăn với dân du mục cũng đều không dùng những thứ đó, chỉ tính theo trâu bò dê cừu và da thú của bộ tộc đồng tuyết. +
Trước mắt, A Mã Thấm cố ý viết chúng xuống, họ còn cảm thấy kỳ lạ: Đang yên đang lành, viết mấy thứ này ra làm gì? Chỉ có Thẩm Phương Trác phảng phất như lờ mờ cảm giác được điều gì, lại không thể nào tin nổi —— Cừu Bạc Đăng là đích tử của Phù Phong Cừu gia! Nhà họ Cừu chính là thế gia số một Trung Nguyên! +
Gã hoàn toàn không thể tin được, thế nhưng Hứa Tắc Lặc vẫn tiếp tục đọc xuống dưới: +
“…Các nhà buôn Trung Nguyên đến đồng tuyết thu mua, chuộng da lông, gân sừng gia súc, thảo mộc dược liệu, hương liệu dị hoa, san hô đồi mồi, quặng mỏ Tuyết Tinh…… Tiền tệ của hai nguyên khác nhau, cho nên, lấy vật đổi vật, nay liệt kê những vật hai bên trao đổi, mỗi thứ có giá trị bao nhiêu, đổi chác thế nào, ở dưới.” +
Sắc mặt Thẩm Phương Trác thay đổi, thân hình nhoáng một cái, bất chấp tất cả, muốn cướp lấy cuộn da dê trong tay Hứa Tắc Lặc rồi xé nát. +
Một tiếng “keng” trong trẻo vang lên. +
Chủy thủ giấu trong tay áo Thẩm Phương Trác rơi loảng xoảng xuống đất, A Mã Thấm và Nhạn Hạc Y một trái một phải đè gã xuống đất. Trán gã đập mạnh vào phiến đá cứng, đập đến mức máu chảy đầm đìa. +
Hứa Tắc Lặc lùi lại nửa bước, chiếc áo sát nách da dày bị rạch thủng một đường, hồn vía vẫn chưa ổn định. +
Chủy thủ rơi trên mặt đất là một linh binh, Thẩm Phương Trác giấu nó mang vào đại hội Vạn Thần, vốn là để phòng hờ tình huống nằm ngoài dự liệu, dùng để ám sát tiểu thiếu gia nhà họ Cừu. Nhưng giờ này khắc này, gã không chút do dự muốn dùng nó để hủy tờ da dê mà Hứa Tắc Lặc đang cầm trong tay. +
—— Một tờ da dê có thể làm chấn động toàn bộ mạng lưới thương mại của đồng tuyết! +
Trong lều vang lên một trận tiếng chửi rủa hỗn loạn, không ít dũng sĩ bộ tộc đã phẫn nộ đứng bật dậy, muốn xông lên xé xác cái tên người Trung Nguyên Thẩm Phương Trác này ra thành trăm mảnh, vứt ra ngoài cho chó ăn —— không được phép mang theo vũ khí là luật sắt của Vạn Thần Tiết, Thẩm Phương Trác đã vi phạm cấm kỵ cổ xưa! +
Vương tử Đột Ngột Mộc tiến lên một bước, lại dừng lại, trầm giọng ra lệnh: “Buông ra.” +
Cừu Bạc Đăng không đếm xỉa đến mọi thứ xung quanh, chỉ dùng ánh mắt như thấy điều kỳ lạ nhìn Thẩm Phương Trác đang bị đè dưới đất. “Ngươi gấp cái gì vậy?” Y hỏi, “Thành ý của ngươi và nhà họ Thẩm, chẳng phải là chân thành vô cùng sao? Cái vị… vị Bạch Lộc đại nho kia của nhà họ Thẩm các ngươi, lúc luận chiến “sĩ có thể đi buôn hay không”, đã nói thế nào nhỉ?” +
“Ngươi… ngươi điên rồi!” Búi tóc Thẩm Phương Trác xõa tung, đầy mặt là máu, dữ tợn gào to, “Ngươi điên rồi! Ngươi muốn khiến nhà họ Cừu trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, đối đầu với cả thiên hạ sao?!” +
“Ồ! Nhớ ra rồi!” Cừu Bạc Đăng như thể bừng tỉnh, vỗ tay một cái, ““Đạt tế thiên hạ, cháo để cứu dân, ấy là kẻ sĩ đi buôn, vì giúp đời vậy, không phải vì lợi.” —— Một cái chén sứ uống rượu chỉ đáng ba năm tiền, đổi áo cừu nai 3.000 vàng của người! Không phải vì lợi sao!” Y bật cười, vừa cười vừa vỗ vào tay vịn. +
Lều lớn vừa mới chửi rủa không dứt bỗng im bặt trong tiếng cười của thiếu niên, người người đều như trúng tà, đờ đẫn nhìn y. +
Y sinh ra quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức tùy ý ngồi bên đống lửa cũng tựa như một bức tượng bạch ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. +
Huống chi lúc này y còn đang cười, cười đến ngây thơ lãng mạn, ánh mắt tràn ngập niềm vui, gần như thắp sáng cả lều, chỉ là loại ngây thơ và vui vẻ đó lại mang theo nét bệnh trạng và điên cuồng mơ hồ —— +
“Hạc tỷ tỷ!” Y lớn tiếng hỏi, lại cười, “Bọn họ —— bọn họ gấp cái gì chứ?!” +
Nhạn Hạc Y vốn đang một lòng muốn đập vỡ đầu Thẩm Phương Trác vào tảng đá bỗng giật mình, các bộ tộc đồng tuyết chỉ cảm thấy thiếu gia Trung Nguyên không rõ thân phận này cười lên đúng là có thể đoạt hồn cướp phách. Nhưng Nhạn Hạc Y lại từng thấy dáng vẻ tiểu thiếu gia phát bệnh vào 10 năm trước, sau khi rừng phong đỏ bị chặt phá. +
Nàng vội vàng đứng dậy, duỗi tay ra muốn lấy dược an thần mang theo bên người. +
Chưa đợi nàng chạm tới bình ngọc đựng thuốc, một bóng người đã nhanh hơn nàng một bước, đến bên cạnh tiểu thiếu gia —— là Vu sư Đồ Lặc trẻ tuổi mà lại nguy hiểm kia. +
Hắn rủ thấp rèm mi, đặt tay lên vai tiểu thiếu gia. +
Tiểu thiếu gia dựa về phía sau, nắm lấy tay của Vu sư trẻ tuổi, đan những ngón tay thon dài vào kẽ tay của người yêu. +
“Tiếp tục đi, Hứa Tắc Lặc.” Y lại mở miệng, đôi mắt trong như mã não đen toát ra ý cười ngọt ngào, “Để Thẩm tiên sinh của chúng ta thay mặt tộc lão cùng tông kia của mình nghe thử vụ mua bán không vì lợi này xem sao.” +
Thẩm Phương Trác khó nhọc ngẩng đầu lên từ dưới đất, bắt gặp nụ cười kia, không khống chế được mà rùng mình một cái. +
Gã bỗng chốc nhớ tới lời đồn đại ngầm của thế gia kia: +
—— Tiểu thiếu gia nhà họ Cừu, 10 năm trước từng mắc thất tâm bệnh, suýt nữa đã trở thành kẻ điên. Nhà họ Cừu chính là vì điều này nên mới chiều y vô độ, không ép y tu luyện học hành, chỉ sợ y lại phát bệnh. +
Gáy của Thẩm Phương Trác bị A Mã Thấm dùng cùi chỏ đè, gian nan nặn ra âm thanh hàm hồ không rõ từ yết hầu: +
Điên…… +
Kẻ điên! +
Tiểu thiếu gia nhà họ Cừu, là một kẻ điên mắc thất tâm bệnh! +
Thế nhưng đã không còn ai nghe lời gã nói nữa. +
Bởi vì Hứa Tắc Lặc bắt đầu tiếp tục đọc xuống dưới. +
Hành động bất chấp tất cả cũng phải hủy cuộn da dê đó của Thẩm Phương Trác đã khiến các bộ tộc đồng tuyết trong lều ý thức được sự quan trọng của nó, một bộ phận nhỏ nhạy bén trong đó đã phát giác ra điều gì. Mà nét mặt của một vài thủ lĩnh bộ tộc ngồi ở phía trước đã có sự thay đổi vi diệu. +
“…Trà sáp, một bánh giá 30 văn, thường đổi được 3 tấm da hươu, hoặc 6 tấm da dê, hoặc 2 tấm da cừu non. 1 tấm da hươu có màu sắc hoa văn bình thường là 20 quán đại tiền, tức 6.000 văn; 1 tấm da hươu trắng thuần cát tường là 30 quán, tức 3 vạn văn; 1 tấm da dê là 16 quán 200 văn, tức 4.800 văn; một tấm da cừu non là 48 quán, tức 1 vạn 4 ngàn 4 trăm văn.” +
“…Lụa la, một tấm giá 2.000 văn, thường đổi được 3 khối đồi mồi, hoặc 5-6 khối Thanh Kim thạch, hoặc 1 cân lông chim Hàn. 1 khối đồi mồi, phân theo màu đốm, loại ít đốm trắng giá 500 lượng, tức 80 vạn văn; 1 khối Thanh Kim thạch, phân theo độ sáng, chia làm 9 bậc, bậc kém nhất thì 1 khối giá 60 lượng, tức 10 vạn 2 ngàn văn. Lông chim Hàn, 2 chiếc thành 1 hợp, 1 hợp giá 2 lượng, tức 3.400 văn. Một cân chừng 130 hợp.” +
“…Lụa hoa bình, một đoạn giá 6.000 văn, thường đổi được 3 cân hồng vĩ, hoặc 2 cân lông phỉ thúy. Hồng vĩ thì 1 cân là 10 lượng, 1 lượng 10 quán, tức 3 vạn văn. Lông phỉ thúy, 2 chiếc thành 1 hợp, 1 hợp giá 3 lượng, tức 5.100 văn, 1 cân chừng 80 hợp.” +
“…Vân sa, một thất 400 văn…” +
(*) Trà sáp là một loại trà bánh hấp xanh đặc trưng của Trung Quốc cổ đại. Do nước trà có màu trắng sữa giống như sáp tan chảy nên có tên gọi như vậy. Loại trà này xuất hiện từ thời Đường và thịnh hành vào thời Đường – Tống, chủ yếu sản xuất ở các vùng Giang Chiết và Phúc Kiến. Khi uống, cần dùng nước ấm rửa bỏ lớp dầu, sau đó nướng vụn, nghiền thành bột rồi pha, nước trà có màu trắng. +
Lều lớn trước tiên là yên ắng, chỉ có giọng nói của Hứa Tắc Lặc vang vọng. +
Những dũng sĩ bộ tộc đồng tuyết không quen chế độ tiền tệ Trung Nguyên cho lắm, vốn dĩ phải rất chật vật mới có thể tính toán rõ sự chênh lệch giá trị của hai bên. Nhưng Cừu Bạc Đăng trực tiếp bỏ qua những quá trình rườm rà đó, dùng cách thức trực quan nhất, cũng trần trụi nhất, quy đổi giá trị thương mại của hai bên thành bao nhiêu tiền đồng, phơi bày cùng nhau. +
Cho dù là vũ phu có không biết đếm số đến mức nào, khi đối mặt với việc 30 văn đổi mấy vạn văn, 2.000 văn đổi mấy chục vạn trên trăm vạn văn, cũng không thể nào không nghe ra được khoảng chênh lệch khổng lồ đến mức có thể gọi là hoang đường ở trong đó! +
Kinh ngạc, không dám tin, mờ mịt… +
Đủ loại biểu cảm hiện lên trên mặt những dũng sĩ sinh sống ở đồng tuyết. +
Bọn họ đã quen với việc nhẫn nại trong hoàn cảnh gian khổ, cũng quen với việc đánh giết sinh tử cùng những kẻ địch hung ác, họ không e ngại bất kỳ đao kiếm nào. Tuy nhiên, ngay lúc này, họ lại bất ngờ bị đẩy vào một chiến trường hoàn toàn xa lạ. Trên chiến trường này không có loan đao, không có mũi tên nhọn, chỉ có tiền đồng, chỉ có bạc trắng, chỉ có những con số. +
Bọn họ mờ mịt như những đứa trẻ thơ. +
—— Sao có thể như vậy? +
Sao lại có thể như vậy? +
Vạn thần của đồng tuyết ngự trên chín tầng trời, yêu cầu mỗi một người con của đồng tuyết dũng cảm kiên nghị, một là một, hai là hai, 10 con dê thì chỉ có thể đổi được những thứ 10 con dê có thể đổi được —— sao lại có thể có loại mua bán như thế này? Một văn tiền đổi lấy mấy trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn văn tiền? +
Nương theo tiếng Hứa Tắc Lặc đọc ra từng khoản một, sự tĩnh lặng rất nhanh đã bị phá vỡ. +
Những tiếng chửi rủa phẫn nộ và khuất nhục như thủy triều cuốn phăng khắp cả lều, thủ lĩnh các bộ tộc không còn cách nào ra lệnh cho tộc nhân của mình nữa —— từng người một vớ lấy những trân bảo báu vậy mà các vũ nữ vừa dâng lên bàn, hung hăng ném về phía Thẩm Phương Trác, về phía bộ tộc Thương Lang, về phía những thương nhân buôn lậu khác đang ở trong bộ tộc Thương Lang. +
“Cút! Cút về đi! Mang theo mớ đồng nát sắt vụn của các ngươi cút về đi!” +
Đám thương nhân kia bị ném cho sứt đầu mẻ trán, từng kẻ một hoảng sợ ôm đầu ra sức trốn ra sau lưng các kỵ sĩ của bộ tộc Thương Lang. +
Huyết Lang Kỵ lật tung những chiếc bàn thấp đựng thức ăn, từng đống thịt nướng, canh súp, váng sữa đổ tràn ra đất. Bọn chúng tóm lấy chân bàn, coi như tấm khiên chắn trước mặt. +
Khung cảnh hoàn toàn mất khống chế. +
Hứa Tắc Lặc không thể không cất cao giọng, gần như là xé họng mà hét lên: +
“……Bát sứ hoa men vàng xanh, 1 cái 17 văn, đổi 3 cân Bạch Phách thạch, 30 cân muối Thanh Bạch! Bạch Phách thạch! 1 cân 10 quán, 3.000 văn. Muối Thanh Bạch, thượng phẩm trong các loại muối, 1 cân 200 văn!” +
“…Vò sứ men trắng như băng, 1 cái 30 văn, đổi 2 miếng Sơn Bối, 1 gốc Vân Mẫu, 2 đóa hoa Tuyết Vân! Sơn Bối ghi trong “Y Kinh” là thượng phẩm, 1 miếng 300 lượng, 51 vạn văn! Vân Mẫu thiên phẩm! 1 lượng 200 kim, tức 34 vạn văn, 1 gốc Vân Mẫu thường sẽ nặng 10 lạng! 340 vạn văn!” +
“…Lộc hương, 1 lượng 30 kim, 5.100 văn!” +
“…Ngưu hoàng, 1 lượng 10 kim, 1 vạn 7 ngàn văn!” +
“……” +
Trơ mắt nhìn cả lều bị thiêu rụi bởi làn sóng phẫn nộ, Thẩm Phương Trác đột ngột lật người lại, đụng ngã A Mã Thấm đang không kịp đề phòng, đầu đầy máu tươi đứng bật dậy. +
“Cút ư?” Thẩm Phương Trác chỉ vào chính mình, lại chỉ vào vương tử Đột Ngột Mộc, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ lều, cuồng loạn, “Cút ư? Các ngươi bảo ta cút? Các ngươi tính là cái thá gì! Ha! Chính bản thân các ngươi ngu xuẩn đến mức coi đồ tốt thành đồ bỏ đi, thành rác rưởi!!! Chúng ta sẵn lòng tới mua, đó là vinh hạnh của các ngươi!” +
Chưa đợi đám đông đang bạo nộ xông lên xé nát gã, gã đã cất giọng chói tai hét lớn. +
“Sa Luật Trát! Na Mộc! La Hốt Tất! Bá Thập A Dát!… Mấy tộc trưởng các ngươi còn chờ cái gì nữa?!” +
Sắc mặt của các thủ lĩnh bộ tộc bị điểm danh biến đổi dữ dội. +
“Lôi bọn họ ra ngoài!” Tộc trưởng bộ tộc Bá Thập A Dát giận dữ đứng lên, “Một đám trộm tới từ Trung Nguyên! Kẻ lừa đảo! Lôi hết ra ngoài chém rồi ném cho chó ăn!” +
“Đừng vội vàng giết người diệt khẩu như vậy!” Thẩm Phương Trác ré lên, “Tộc trưởng Bá Thập A Dát! Hai ngày trước ngươi đã bán sông Nạp Tháp Lan của bộ tộc các ngươi với giá 3 vạn vàng —— quả thật là một cái giá tốt! Đai lưng bằng vàng của ngươi vẫn là do Thẩm gia ta gửi từ Đông Châu tới đấy! Đám thủ hạ dưới tay ngươi không hiểu vàng bạc tính thế nào, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao? Chẳng qua ngươi cảm thấy, dù sao những thứ như Vân Mẫu Sơn Bối Tuyết Vân đó khắp núi đồi đều có, làm gì quan trọng bằng áo giáp, vàng ròng và mộc diên mà ngươi cần!” +
Gã nói quá nhanh, suýt nữa bị sặc. +
Tộc trưởng Bá Thập A Dát ra hiệu tay, mấy dũng sĩ lao ra từ đằng sau. +
Ngay lập tức, những cô nương Đồ Lặc vốn đang bưng mâm đi qua đi lại đưa thức ăn tức thì lật úp tay, thức ăn trên mâm đổ ụp xuống, các nàng rút ra những thanh loan đao sáng như tuyết từ dưới đáy mâm. +
“A Cổ Hãn!” Tộc trưởng bộ tộc Bá Thập A Dát tức giận, cất giọng nghiêm nghị gọi tên của tộc trưởng Đồ Lặc, “Đồ Lặc các ngươi muốn chủ động vi phạm cấm kỵ của Vạn Thần Tiết sao?!” +
“Kẻ đầu tiên làm trái cấm kỵ là các ngươi mới phải.” Lão tộc trưởng đứng dậy, cây gậy trong tay gõ mạnh xuống mặt đất, “Sa Luật Trát! Na Mộc! La Hốt Tất! Bá Thập A Dát!… Bá Thập Nạp Lỗ! Các ngươi chỉ vì mấy vạn lượng vàng! Và một ít lãnh địa Trung Nguyên hứa hẹn với các ngươi, mà muốn bán đứng toàn bộ đồng tuyết! Các ngươi lấy mặt mũi nào đối diện với tộc nhân của mình hả?” +
Oanh! +
Cả lều, triệt để sục sôi. +
Các bộ tộc lớn nhỏ đều đứng phắt dậy, có người tay không tấc sắt, có người rút vũ khí ra từ dưới lớp áo bên ngoài. +
Cả lều, triệt để hỗn loạn. +
Trong lúc rối loạn, vương tử Đột Ngột Mộc rút ra một thanh loan đao, chém văng dũng sĩ Đồ Lặc chắn trước mặt, túm lấy Thẩm Phương Trác, lôi kéo lui về hướng bộ tộc Thương Lang. +
“Y ——” Thẩm Phương Trác vừa lùi vào vòng bảo hộ của Huyết Lang Kỵ, lập tức chỉ thẳng vào Cừu Bạc Đăng đang ngồi trên ghế, cao giọng hô to, “Y! Đích tử của thế gia đứng đầu Đông Châu! Nhà họ Cừu bọn họ chính là thế gia lớn nhất Trung Nguyên, các ngươi thật sự tin y nói cho các ngươi biết những thứ này là muốn giúp các ngươi sao! Nực cười!” +
Huyết Lang Kỵ tụ thành một vòng tròn, cùng với tất cả các bộ tộc đã rút vũ khí, giằng co đối đầu với bộ tộc Đồ Lặc và những bộ tộc tay không tấc sắt kia. +
“…nhà họ Cừu là thế gia đứng đầu Đông Châu, đích tử của Cừu gia tới đồng tuyết, trừ việc liên minh với Đồ Lặc, mở cửa vùng tuyết, đi trước một bước cướp lấy đồng tuyết thì còn mục đích gì nữa?!” Giọng Thẩm Phương Trác âm lãnh, “Bọn họ mới là kẻ đầu tiên bán đứng đồng tuyết. Thân là người tổ chức đại hội Vạn Thần, bọn họ mới chính là những kẻ thực sự chuẩn bị tóm gọn các ngươi trong một mẻ lưới!” +
“Trà đạo lớn nhất 12 châu nằm trong tay bọn họ, bọn họ mới là kẻ được hưởng lợi lớn nhất từ vận tải buôn lậu ở đồng tuyết!” +
Lửa trại bừng bừng, bóng đao ánh kiếm. +
Đủ loại ánh mắt đổ dồn tới từ bốn phương tám hướng. +
Nghi ngờ, bài xích, đề phòng, thù địch…… Hứa Tắc Lặc siết chặt cuộn da dê, phần cuối của cuộn da dê có vài chữ được viết tùy ý, mấy chữ khí khái hiên ngang: Nếu ta vì ngông cuồng mà chết, sao dám hông làm bậc trượng phu. +
Hứa Tắc Lặc nắm chặt lấy dòng chữ mà thiếu niên kia thuận tay viết ra, gần như muốn cất tiếng cười to, cũng gần như muốn rơi nước mắt, hắn ta đi nam về bắc, hắn ta là con của thương nhân hành tẩu, lẽ nào hắn ta không biết những thương vụ mạo danh “không vì lợi, chỉ tế thế” này là chuyện như thế nào sao? Nhưng hắn ta không dám viết! Không dám nói! +
Bởi vì, hắn ta biết sau khi nói ra sẽ có kết cục ra sao —— +
Sẽ không bao giờ có thể quay về Trung Nguyên được nữa, sẽ vĩnh viễn không có cách nào đặt chân lập nghiệp ở Trung Nguyên nữa, sự đuổi giết trả thù sẽ kéo đến không dứt. +
Cho dù có ở lại đồng tuyết thì cũng sẽ trở thành kẻ đầu tiên bị nghi ngờ mỗi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra! Bởi vì đã vạch trần lớp băng gạc che đậy chân tướng, mà bản thân hắn ta lại cùng tông cùng tộc với những kẻ làm ra tấm gạc đó! +
Kẻ ôm củi thì khổ, kẻ đốt lửa thì lạnh, kẻ thanh trừng thì nhơ nhuốc. +
Hắn ta không dám. +
Luồng sáng tỏ rạng, chiếu rọi lên khuôn mặt tựa bạch ngọc của Cừu Bạc Đăng, y hơi nghiêng đầu, giống như một kẻ điên xinh đẹp, cũng giống như một đứa trẻ lãng mạn. +
Tất cả dũng sĩ Đồ Lặc cầm ngang đao, bảo vệ y ở trung tâm. +
Vu sư Đồ Lặc mãi cho đến lúc này mới nâng mi lên, nhưng vẫn buông thõng một tay xuống đan cài chặt chẽ với người yêu… Tuyết trắng và lửa nóng vấn vít quấn quýt lấy nhau, lưới tinh thần đan vào nhau lướt qua tâm tư còn chưa kịp dâng lên thì đã bị nghiền nát… Không cần sợ hãi, càng không cần buồn bã, a tát ôn đức, a y tra na, a y tây lặc tác. +
Áo bào rộng sâu thẳm đen kịt cuộn trào, cửa tay áo lướt qua khớp xương cổ tay có đường nét sắc bén. +
Năm ngón tay bung mở, gió dữ cuồn cuộn nổi lên. +
A tát ôn đức! +


