Chương 67: Tùy ý

Lều lớn yên tĩnh. +
Từng chén rượu lơ lửng giữa không trung, từng miếng thịt nướng rơi lại xuống mâm bạc. Vừa rồi bộ tộc Thương Lang đổ ra từng rương vàng bạc châu báu cũng chỉ khiến một số người thở gấp hơn, nhưng ngay lúc này, tất cả các bộ tộc đều không thốt nên lời, không thể dời mắt —— thiếu niên mặc trang phục đi săn màu đỏ xé toạc ánh sáng bước vào. +
Viền dây xích vàng trên đôi ủng da ngựa cao cổ lấp lánh chói lọi. +
Y bước vào. +
Bộ tộc Thương Lang, bộ tộc Khố Bố Đằng, bộ tộc Hãn Lực Cốt, bộ tộc Bá Thập Nạp Lỗ… nơi y đi qua, trong khoảnh khắc ấy, rực rỡ bừng sáng, rồi lại chợt ảm đạm sau khi y bước qua. +
Tựa như một viên ngọc thạch minh diễm, thắp sáng toàn bộ lều, lửa trại cũng chỉ làm nền tôn lên ánh sáng của y. +
Trước đó, các bộ tộc trong lều còn bị chấn nhiếp bởi khí độ của Thẩm gia Bình Đường, nhưng khi y xuất hiện, sự phong nhã mà Thẩm Phương Trác dày công tô vẽ lập tức phai màu nhuốm bụi, trở nên dung tục khó tả. Dù thiếu niên có mặc đồ đi săn của bộ tộc Đồ Lặc thì cũng không thể che giấu được vẻ kiêu kỳ cao quý toát ra từ trong xương tủy. +
—— Chính bản thân y đã là biểu tượng xa hoa của thế gia Trung Nguyên. +
Mày Thẩm Phương Trác giật nảy, linh cảm chẳng lành chợt dâng lên. +
Chưa đợi gã nghĩ cho rõ, vương tử Đột Ngột Mộc đã nhanh hơn một bước, quát hỏi: “Ngươi nói cái gì?” +
“Ta nói —— các ngươi lấy một cái ống nhổ nứt vỡ để tế vạn thần, vạn thần thật sự sẽ không giáng tội sao?” Cừu tiểu thiếu gia lười biếng hất cằm về phía một dũng sĩ của một bộ tộc lớn không biết tên đứng gần nhất, “Ngươi, qua đó, xách cái thứ kia lên cho vương tử Đột Ngột Mộc vĩ đại nhìn cho kỹ vào.” +
Y sai bảo người khác, mang theo vẻ đương nhiên bẩm sinh. +
Não của dũng sĩ bộ tộc Hãn Lực Cốt kia còn chưa kịp phản ứng, người đã đến trước đỉnh hoàng kim. +
Cho đến khi đối mặt với ánh mắt âm lãnh của vương tử Đột Ngột Mộc mới chợt bừng tỉnh. +
Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ đành dâng nhiệt huyết vươn tay về phía đỉnh hoàng kim dưới sự thúc giục của mỹ nhân Trung Nguyên không rõ thân phận ở phía sau. +
“Nâng lên, cao lên chút nữa, đúng, cứ như vậy, soi ra chỗ sáng, từ đuôi con rồng thứ ba đếm ngược lên chiếc vảy rồng thứ bảy, bị nứt. Lật lại, ô thứ ba dưới đáy có một vết mẻ…… Ồ, không có gì phải ngạc nhiên cả,” Tiểu thiếu gia đáp lời trong tiếng kinh hô “thần kỳ quá” của dũng sĩ tộc Hãn Lực Cốt. +
“—— Là ta đập đấy.” +
Dũng sĩ bộ tộc Hãn Lực Cốt đang cẩn thận từng li từng tí nâng đỉnh hoàng kim, suýt chút nữa đã ném thẳng cái đỉnh bay đi. +
—— Cái, cái gì?! +
Không chỉ hắn, mà ngay cả các dũng sĩ của bộ tộc Đồ Lặc, cũng đều ngây ngốc cả rồi. +
Ai? Đập cái gì cơ? +
Khuôn mặt của Cừu tiểu thiếu gia được vây quanh bởi lớp lông xù quanh cổ trên chiếc áo đi săn trông lại càng nhỏ, nói năng nhẹ nhàng từ tốn: “Một cái đỉnh phế phẩm ngay cả đường trục giữa cũng đúc lệch, cũng chỉ có mây núi trên đỉnh là còn có thể tạm làm cái ống nhổ, chẳng đáng giá gì. Đập hỏng rồi, quên mất đã thưởng cho đứa quét thư phòng nào…” +
Ống nhổ, đập hỏng rồi, thưởng cho người quét nhà. +
Vài từ ngữ hung hăng đập mạnh xuống. +
Các bộ tộc nhỏ sợ đắc tội bộ tộc Thương Lang, chỉ dám xì xào bàn tán, các bộ tộc lớn thì đã xôn xao cả lên. +
Trong lòng Thẩm Phương Trác biết có điều chẳng lành, chẳng màng nghĩ xem tại sao tiểu thiếu gia nhà họ Cừu lại biết tiếng Đồ Lặc. +
Trong lúc tình thế cấp bách, gã đột ngột bước lên trước, vội vã cao giọng: “Cừu thiếu gia! Xin thứ cho Thẩm mỗ vô lễ! Đỉnh hoàng kim này xuất ra từ tay phủ chủ Thiên Binh Phủ ở Đông Châu là Hạ lão tiên sinh Hạ Lan, lấy rồng làm vòng, thân rồng có 99 vảy, vân rồng lượn 99 vòng, miệng rồng ngậm Tam Thanh, là đại khí để kính bái thượng thần. Vốn được đúc vì Bát Thanh Hội, là một trong những đỉnh chữ thiên. Một phen tâm huyết của Hạ lão, ngài lại dẫm đạp sỉ nhục như vậy, ngài đặt tấm lòng của bậc thợ rèn trong thiên hạ ở…” +
“Dừng!” Cừu Bạc Đăng giương mi, ngắt lời gã, “Ngươi là người nào?” +
Thẩm Phương Trác theo bản năng chắp tay hành lễ: “Thẩm gia Bình Đường ở Đông Châu, chủ sự đồn trú tại Tây Châu, Thẩm…” +
Cừu Bạc Đăng lại một lần nữa ngắt lời gã: “Ồ, dòng họ nhỏ bé nơi hẻo lánh, thứ tử ngoài dòng, phận tôi tớ tầm thường, ngươi không xứng nói chuyện với ta, gọi gia chủ nhà ngươi tới đây.” +
Khuôn mặt của Thẩm Phương Trác lập tức đỏ bừng như gan heo. +
—— Vì tức giận. +
“Ngươi, ngươi!” Thẩm Phương Trác buột miệng quát mắng, “Chỉ là một tên công tử bột, ranh con vắt mũi chưa sạch, mà cũng dám ——” +
Lời còn chưa dứt, vương tử Đột Ngột Mộc ở bên cạnh chợt quát lớn một tiếng, gạt lấy rương gỗ, ném mạnh vào không trung. +
Tiếng gỗ vỡ nát! +
Tiếng bạt tai! +
Thẩm Phương Trác lảo đảo lui về phía sau, hai mắt nổ đom đóm, tai mũi đều rỉ máu. +
Nhạn Hạc Y tông vỡ nát rương gỗ, xuất hiện trước mặt gã như một bóng ma, một tay tóm lấy thanh gỗ gãy, lấy gỗ thay kiếm đỡ đòn của vương tử Đột Ngột Mộc, đồng thời lật tay, cái tát thứ hai lại hung hăng giáng thẳng vào má phải của Thẩm Phương Trác. +
Âm thanh giòn giã đến mức khiến người ta cảm thấy mặt mình cũng râm ran đau lây. +
“Nhạn cô nương! Ngươi!” +
Thẩm Phương Trác vừa kinh hãi vừa giận dữ, không dám tin vào mắt mình. +
—— Mấy ngày nay, Nhạn Hạc Y trừ vấn đề có tính cách lạnh lùng, nghĩ gì nói nấy giống như đa số các thiên tài kiếm tu ra, thì chẳng hề có vẻ ngang ngược cậy thế của loại ác nô bên cạnh những tên ăn chơi quyền quý. Trong hầu hết các trường hợp, nàng còn thấu tình đạt lý hơn cả tu sĩ bình thường! Nếu không, Thẩm Phương Trác đã chẳng nảy sinh ý định chiêu mộ nàng. +
Cái tát thứ ba nối tiếp ập tới. +
“Ngươi tính là cái thứ gì? Mà xứng nói chuyện với thiếu gia nhà ta?!” +
Thẩm Phương Trác bị tát ngã chúi đầu xuống đất. +
Cả lều lớn chìm trong yên ắng, ngay cả Cừu tiểu thiếu gia cũng ngẩn người —— Sao Hạc tỷ tỷ lại ở đây? Tỷ ấy cũng học được tiếng Đồ Lặc rồi ư? Không đúng, Hạc tỷ tỷ học nhã ngôn thôi cũng mất bao nhiêu năm rồi…… Vô vàn suy nghĩ hỗn loạn vụt qua trong đầu, Nhạn Hạc Y đã xoay người lại, bước đến trước mặt y, quỳ rạp xuống: “Thiếu gia, Nhạn Y thất trách!” +
“Không, không sao, Hạc tỷ tỷ không sao là tốt rồi.” +
Bất thình lình gặp lại hộ vệ chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, thân thiết như trưởng tỷ, tiểu thiếu gia vừa mừng rỡ vừa chột dạ. +
Y trừng mắt Vu sư Đồ Lặc đang đi tới một cái thật nhanh, hung hăng. +
—— Không được qua đây! +
Vu sư Đồ Lặc đứng yên cách đó một quãng, môi mỏng mím chặt, đôi mắt bạc nhìn Nhạn Hạc Y vô cùng lạnh lẽo. +
Nhạn Hạc Y xuất thân kiếm tu, chuyên trách hộ vệ, gần như ngay tức khắc đã nhận ra luồng lệ khí kia, bản năng khiến nàng đứng dậy, một tay gạt tiểu thiếu gia ra sau lưng, đối mặt với ngọn nguồn của ánh nhìn. +
Cừu Bạc Đăng: “……” +
Xong đời rồi. +
Trông thấy hai người dường như ngay khắc sau sẽ lao vào đánh nhau, Cừu Bạc Đăng lập tức quyết định, sau khi lườm Vu sư Đồ Lặc một cái, y đi thẳng về phía núi vàng bạc châu báu kia. Nhạn Hạc Y nhíu mày dò xét thủ Vu Đồ Lặc trẻ tuổi lại cổ quái kia một cái rồi xoay người theo sát tiểu thiếu gia nhà mình. +
Ngay vào lúc này —— +
“Giỏi, hay cho thế gia tiên môn đứng đầu!” Thẩm Phương Trác vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, lau đi vết máu tươi trên mặt, “Hôm nay, Thẩm mỗ coi như đã được chứng kiến danh tác của thế gia đứng đầu Đông Châu!” +
Gã hướng về phía vương tử Đột Ngột Mộc chắp tay, cúi chào sát đất. +
“Gia tộc ta tiêu hao 30 vạn lượng hoàng kim, thỉnh đỉnh hoàng kim này từ Trân Bảo Các về, vốn mang ý nguyện lòng thành thấu trời, sắt đá cũng phải nứt ra. Vốn định mượn thứ này để bày tỏ với các bộ tộc trên đồng tuyết rằng, Thẩm gia Bình Đường ta sẵn lòng kết làm đồng minh với các bộ tộc trên đồng tuyết, chiếu cố lẫn nhau, cùng mở ra một con đường thương mại bằng tấm lòng son sắt. Không thể tra rõ nguồn gốc của đỉnh, khiến vương tử phải chịu nhục, là lỗi của Thẩm gia. Tuy nhiên, chuyến này Thẩm mỗ tới đây tìm kiếm kết minh, thành ý mà Thẩm gia đưa ra, các vị đều đã rõ như ban ngày!” +
Nói rồi, gã bước lên một bước, gầm lớn một tiếng, bất ngờ ôm lấy đỉnh hoàng kim, ném mạnh xuống hố lửa đắp bằng đá! +
“Choang” một tiếng chát chúa vang lên! +
Đỉnh hoàng kim vỡ năm xẻ bảy, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, nuốt trọn những tàn tích của đỉnh, chỉ có thể loáng thoáng thấy được ánh sáng của hồng ngọc đang nhấp nháy. +
Bốn phía ồn ào xôn xao. +
Thẩm Phương Trác vuốt lại ống tay áo, sắc mặt như thường, lại một lần nữa hành lễ với tất cả mọi người: “Loại thứ phẩm thấp kém dùng để sỉ nhục bằng hữu kết minh này, ta tự tay hủy đi! Khẩn cầu các vị rộng lòng cho Thẩm mỗ vài ngày, Thẩm mỗ sẽ dâng lên đỉnh mới làm lễ vật cho các bộ tộc trên đồng tuyết.” +
Vương tử Đột Ngột Mộc vội vàng bước lên một bước, muốn đỡ gã đứng dậy: “Các nhi lang trên đồng tuyết đều có mắt, thành ý của Thẩm tiên sinh ra sao, chúng ta đều nhìn thấy được.” +
“—— cho nên, vương tử Đột Ngột Mộc tôn kính, ngài thích những món đồ chơi này sao?” +
Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Phương Trác và Đột Ngột Mộc đang kẻ tung người hứng, gần như đồng thời giật mí mắt. +
Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Cừu Bạc Đăng đã dẫn theo nữ kiếm tu hộ vệ của y đi tới bên cạnh đống núi nhỏ xếp bằng mâm vàng, đá quý, ngọc khí, tùy tiện nhặt lên một món. +
“Bạch ngọc tử chạm hoa văn Li Long vòng ra ngoài, màu ngọc chưa đủ đẹp, sắc độ cũng kém, hàng thứ phẩm.” Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm, “Thẩm tiên sinh, loại thứ phẩm thấp kém sỉ nhục bằng hữu kết minh này, có phải là cũng cần phải bỏ hay không?” +
“……” +
Khí huyết Thẩm Phương Trác trào dâng trong ngực, gò má hung hăng co giật. +
Gã nhìn chằm chằm Cừu tiểu thiếu gia đang tung tung hứng hứng miếng ngọc trắng trên tay. +
“Thẩm tiên sinh?” Gương mặt của tiểu thiếu gia được ánh sáng của vàng bạc châu báu hắt lên, càng thêm phần lộng lẫy chói lọi, đôi con ngươi đen xinh đẹp ánh lên ý cười xấu xa lộ liễu. +
“Tất nhiên.” Thẩm Phương Trác khó nhọc nặn ra từng chữ qua kẽ răng. +
Gã vừa dứt lời, Cừu Bạc Đăng tức thì không chút do dự, “choang” một tiếng, ném miếng chạm hoa văn Li Long vòng ra ngoài đó vào hố lửa. Tiếng vỡ nát của ngọc trắng đập vào đá, gần như hung hăng gõ mạnh vào trong đầu Thẩm Phương Trác, chọc tức gã đến mức một búng máu nghẹn dâng lên tận cổ họng, rồi lại phải nuốt sống trở xuống. +
Càng làm gã hộc máu ba thước hơn chính là, sau khi ném xong ngọc, Cừu tiểu thiếu gia lại nhặt lên món thứ hai. +
“Ngọc khuê xanh khắc hoa văn thú, vân nước chưa xử lý sạch, các vết nứt đến che còn không xong, hàng kém trong loại kém.” +
“Bỏ.” +
“Ly lưu ly khảm thanh kim thạch chạm hoa văn rồng, trục giữa lệch, dáng đứng không thẳng…” +
“Bỏ!” Thẩm Phương Trác cáu kỉnh. +
“Chuỗi anh lạc kết từ hạt thạch lựu, màu sắc quá kém, hàng thứ phẩm.” +
“Trâm hoa sen ngọc phù dung, chất ngọc còn tạm được, nhưng tay nghề chạm khắc đúng là phung phí của trời, thuê thợ gốm còn làm khá hơn, hàng kém.” +
“Chén sừng núi Thượng Phương, sừng bị sứt mẻ. Hàng kém.” +
“Ngọc nhuận lại cố làm giả ngọc chước, hàng kém.” +
“……” +
“Hàng kém.” +
Lúc đầu, Thẩm Phương Trác còn có thể tàn nhẫn cất tiếng trả lời, dần dần, sắc mặt tái xanh, thế mà đến một chữ cũng không thốt ra được. Trong lều cũng từ xôn xao ồn ào ban đầu hóa thành sục sôi rồi chìm vào tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh thiếu niên mặc áo đỏ. Thạch lựu tử, ấn hồng bích, ngọc đào hoa, thanh kim thạch… +
Các loại trân bảo lướt qua dưới ngón tay y. +
Hờ hững tùy ý hệt như từng hạt cát viên sỏi. +
Từng món từng món mâm vàng ngọc khí đủ loại màu sắc bị ném vào trong lửa, dường như món trước vừa bị ném vào, chưa kịp chạm đất, thì đã bị món thứ hai đụng trúng. Trong lều vang lên những tiếng lanh canh lách cách khi chúng va đập vào nhau. +
Vương tử Đột Ngột Mộc với khuôn mặt xanh mét bước lên một bước. +
Nhạn Hạc Y lập tức đứng chắn phía trước, không hề tỏ ra yếu thế. +
“……Xót của gì chứ?” Tiểu thiếu gia Trung Nguyên xinh đẹp lười biếng giương mắt, “Chỉ là dăm ba hạt cát viên sỏi thôi, Thẩm gia bọn họ đền không nổi, ta bồi thường cho ngươi gấp mười lần.” +
Nói đoạn, Cừu Bạc Đăng phẩy phẩy tay, cảm thấy có chút mệt mỏi, y dứt khoát sai người mang một chiếc ghế dựa đến, ngồi ngay bên mâm vàng châu ngọc, bảo lấy một chậu nước ấm, bắt đầu cẩn thận rửa tay. Làn nước ấm áp ngâm qua những đầu ngón tay nửa trong suốt như sứ, ánh lên màu ửng đỏ còn long lanh hơn cả từng món “trân bảo” được nhặt ra kia. +
Lần này, y đến cả mi mắt cũng lười nhấc. +
Chỉ dùng đuôi mắt liếc qua. +
“……Khối ngọc này, điêu khắc một bức Quan Âm nhỏ lệ, thật đúng là làm vừa khéo —— bản thân khối ngọc này cũng muốn khóc.” +
“……Cái thứ này mà cũng không biết ngượng mồm xưng là kim thác bích sao? Cục gạch nhặt được ở nhà ta còn tốt hơn nó.” +
“……Đồ bỏ đi bán sỉ ngoài tiệm ngọc 500 văn một cái, hạ giá mới mua được chứ gì? Hàng kém.” +
“Hàng kém.” +
“Đập đi.” +
“Đập.” +
“Ngươi!” Thẩm Phương Trác tức đến mức toàn thân run rẩy, nhục nhã khôn cùng! Nhục nhã khó tả! +
Đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng nhúng vào trong nước ấm, đón lấy tấm khăn tay mềm mại từ tay Nhạn Hạc Y, chậm rãi từ tốn, bắt đầu lau từng ngón tay. +
“Muốn làm ăn buôn bán thì phải lấy ra được một chút đồ cho đàng hoàng chứ,” Y ngước mắt lên, mỉm cười, “Kẻ không biết lại tưởng Trung Nguyên chúng ta nghèo đói lắm cơ, rặt một mớ đồng nát sắt vụn, gốm vỡ sứt mẻ.” +
Ngay sau đó, y chợt nâng cao giọng. +
“Hứa Tắc Lặc!” +
Hứa Tắc Lặc nghe gọi thì vâng dạ, hắn ta bước lên trước, “soạt” một tiếng, mở phăng một cuộn giấy da dê dài. Nhạn Hạc Y liếc mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên cuộn da dê viết chi chít chữ, tất cả đều là nét chữ của tiểu thiếu gia —— Nàng bỗng chốc ngẩn ra, khi ngoảnh đầu nhìn lại tiểu thiếu gia, nàng gần như một câu cũng nói không nên lời. +
Cừu Bạc Đăng đã vứt khăn tay xuống. +
“Đọc đi.” Y nở nụ cười, đôi mắt đen lạnh lẽo, “Đọc cho bọn họ nghe thử xem ——” +
“Nghe xem thế gia thương nhân thành ý chân thành, làm cách nào dùng thứ sứ vỡ sắt vụn mười mấy cắc bạc đổi lấy quặng tinh thảo mộc trị giá hàng trăm hàng nghìn lượng bạc.” +
“Đọc đi!” +


