Chương 69

Sáng hôm sau Phương Bỉnh Tuyết dậy sớm đi làm, anh không cho Chu Húc đưa đi, cứ nhấn người hắn nằm lại trên giường. +
“Không sao đâu, anh ngủ thêm chút nữa đi.” +
“Bố mẹ em biết rồi, cũng đã chấp nhận rồi… Ôi trời anh đừng có hốt hoảng, thật đấy.” +
Anh nói thì nói vậy, nhưng Chu Húc làm sao mà nằm yên cho nổi. Thực ra Phương Bỉnh Tuyết cũng thấy khá áy náy, bảo rằng ngày đầu tiên anh đến đây, lẽ ra em phải ở bên cạnh bầu bạn, Chu Húc không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Phương Bỉnh Tuyết không nói tiếp được nữa, ghé sát lại hôn Chu Húc một cái: “Đợi em về.” +
Chu Húc đáp: “Được.” +
Hồi còn ở Tây Bắc Chu Húc đã phát hiện ra rồi, Phương Bỉnh Tuyết là người cực kỳ liều mạng với công việc, có một luồng nhiệt huyết rất lớn. Một khi đã bận rộn thì đừng nói là yêu đương, ngay cả cơm nước ba bữa của chính mình anh cũng chẳng màng tới. Chu Húc không hề cảm thấy mình bị bỏ rơi, ngược lại hắn cho rằng một Phương Bỉnh Tuyết như vậy rất rạng rỡ, hắn thích. +
Hôn xong rồi vẫn chưa nỡ đi. Chu Húc hai ngày chưa cạo râu, dưới cằm mọc lên lún phún chân râu xanh mờ, chạm vào hơi ram ráp. Một lúc lâu sau cả hai vẫn không cử động, rồi Chu Húc khẽ nghiêng đầu, như một chú cún con dụi dụi vào tay anh. +
Tiếng cửa “két” một cái rồi đóng lại. +
Sau khi đôi tình nhân từ biệt, một người đến hiện trường làm việc, khôi phục lại vẻ nghiêm túc và bình tĩnh; người còn lại bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Chuyến này Chu Húc mang theo không nhiều đồ, đều là đồ dùng sinh hoạt và giấy tờ tùy thân, chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã sắp xếp xong xuôi, còn thuận tay lau luôn cái nhà. +
Hai chậu hoa hồng và hoa dành dành được đặt ngoài ban công, sau khi tưới nước, sắc xanh lại vươn mình thư thái. Cảm giác trong căn nhà lập tức trở nên khác biệt. Nói thế nào nhỉ, tuy lúc Phương Bỉnh Tuyết đi công tác, bố mẹ thỉnh thoảng có ghé qua lau dọn, thông gió, nhưng căn nhà vẫn có vẻ lạnh lẽo, không có hơi ấm con người như lúc này. +
Đến khi trong tủ quần áo được thêm vào những bộ đồ với kiểu dáng khác nhau, bình hoa được thay nước mới, những khe kẽ trên bệ cửa sổ đều được lau chùi tỉ mỉ, Chu Húc cuối cùng cũng thấy thoải mái, ngồi xuống sô pha thở phào một hơi. +
Điện thoại từ nãy đến giờ cứ rung liên tục, hắn xem qua vài lượt, đều là tin nhắn của bạn bè. Chuyến đi này Chu Húc không tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng cũng có người đoán ra được, và họ cực kỳ không tán thành, cảm thấy hắn quá bốc đồng. +
Thậm chí tối hôm kia lúc đang lái xe, có người bạn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế giơ điện thoại lên cho Chu Húc nghe – tiếng gió Tây Bắc rít gào ù ù, thổn thức xoay vần trên sa mạc Gobi mênh mông bát ngát, rồi vượt qua sự bao la của mặt đất, cuối cùng hóa thành những tạp âm đứt quãng, biến mất bên tai Chu Húc. +
“Cả sự nghiệp bảo bỏ là bỏ luôn, mày giỏi thật đấy.” +
“Đừng trách anh em dội gáo nước lạnh, mày đừng có mà hối hận đấy.” +
“Mày… thực sự nỡ đi thật à!” +
Chu Húc im lặng nắm chặt vô lăng, cổ họng nghẹn lại. +
Tương lai ra sao hắn không biết, nhưng lúc này, nếu bản thân không chịu hy sinh một chút, Chu Húc nhất định sẽ hối hận. Huống hồ, Phương Bỉnh Tuyết chẳng lẽ không như vậy sao? +
Hai con người mạnh mẽ đến thế cũng có những lúc trằn trọc day dứt, giống như những chú ốc sên cõng trên mình chiếc vỏ nặng nề, khó khăn bò đi trong mê cung định mệnh. Nhưng khi những chiếc xúc tu thử chạm vào nhau, ban đầu là rụt lại theo bản năng, sau đó lại cùng nhau kiên định quấn quýt không rời. +
Đến giữa trưa, Chu Húc đi siêu thị gần đó mua thức ăn. Hắn cố tình đi đường vòng một chút để làm quen với môi trường xung quanh, đi qua những nơi mà Phương Bỉnh Tuyết từng sống. Xách rau củ về nhà, hắn nấu một bữa cơm đơn giản rồi gửi cho đối phương một tin nhắn hình ảnh. +
Hắn không trông mong Phương Bỉnh Tuyết có thể trả lời ngay lập tức. Thời gian còn lại, Chu Húc ra ngoài rửa xe, mua thuốc lá, rượu và trà, toàn chọn loại tốt nhất và đắt nhất để chờ dịp đến thăm, tạ lỗi với bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết. +
Bận rộn suốt cả ngày, vừa mới rảnh tay thì chuông cửa vang lên. Động tác của Chu Húc khựng lại. +
Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ đến vô số khả năng. Dù sao Phương Bỉnh Tuyết cũng có chìa khóa, không cần phải bấm chuông, khả năng lớn nhất là người lớn bên nhà đối phương, mà bộ dạng hắn lúc này thì có chút vấn đề. +
Bởi vì Chu Húc đang đeo một chiếc tạp dề kẻ caro màu hồng, trên đó còn vẽ hai hình trái tim to đùng. Trước đây trong một buổi nhậu, có người bạn kể về lý do kết hôn, nói rằng hồi mới sống chung, về nhà thấy bạn gái đeo tạp dề, cảm giác hạnh phúc đó thật sự là chết cũng đáng. +
Lúc đó Chu Húc còn cười khẩy khinh bỉ, nghĩ bụng mày chẳng qua là muốn người ta làm việc cho mày thôi chứ đàn ông đàn ang gì cái loại đó. +
Nhưng bây giờ, khi lén lút cầm chiếc tạp dề trong siêu thị, Chu Húc tự có lý do rất chính đáng: làm việc mặc cái này cho tiện, chứ chẳng phải có ý đồ quyến rũ Phương Bỉnh Tuyết gì đâu. +
Hắn luống cuống cởi tạp dề ra, quăng đại vào bếp, hắng giọng một cái rồi mới ra mở cửa, nét mặt vô cùng cẩn trọng. +
Vừa mở cửa, một bó hoa hồng trắng lớn ùa vào, Phương Bỉnh Tuyết theo sau cười toe toét: “Chậm thế, anh đang giấu người trong nhà đấy à?” +
Nói xong, anh nhét bó hoa vào lòng Chu Húc, rồi cố ý đi về phía phòng ngủ: “Để em xem có ai trong tủ quần áo không nào…” +
Chưa đi được hai bước, anh đã bị Chu Húc ôm chầm lấy từ phía sau. +
Ôm một hồi, Phương Bỉnh Tuyết xoay người, lấy bó hoa từ trong lòng Chu Húc quăng lên sô pha, rồi dùng sức hôn lên, ôm lấy hắn, phô bày toàn bộ tình yêu của mình không chút giữ kẽ. +
Anh chẳng nói mình được về sớm, chỉ đến khi hôn nhau đến mức hổn hển mới chịu tách ra, trán tựa vào trán đối phương, chậm rãi bình ổn lại nhịp thở. +
“Đến đi,” Phương Bỉnh Tuyết lùi lại một chút, ánh mắt dời xuống, dừng lại trên yết hầu ngay trong gang tấc, “Ngày mai em không phải đi làm.” +
Nói xong, cả hai tâm đầu ý hợp lại quấn lấy nhau hôn lần nữa. Họ vừa đi về phía phòng ngủ, vừa loạn xạ kéo quần áo của nhau. Giày bị đá văng ra, thắt lưng rơi xuống sàn kêu “leng keng”. Chu Húc một tay lột phăng áo mình, lúc đang định cởi cúc áo cho Phương Bỉnh Tuyết thì đột nhiên khựng lại. +
“… Chờ chút, hoa của tôi vẫn chưa cắm.” +
Đây là lần đầu tiên Chu Húc được tặng hoa hồng, không thể cứ thế vứt lăn lóc trên sô pha được. Dù sao hai người cũng đã xa nhau một thời gian, tối qua chỉ mới ôm hôn thôi, hôm nay không lăn lộn vài tiếng thì không xong, có khi còn kéo dài đến tận nửa đêm. +
Thế nhưng Chu Húc còn chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ đã bị Phương Bỉnh Tuyết khóa chặt từ phía sau. Phương Bỉnh Tuyết một tay bẻ ngược cánh tay hắn, tay kia vòng qua cổ, áp sát lại với một thái độ vô cùng thân mật: “Anh à, đi đâu đấy?” +
Tư thế này trông thì có vẻ thân thiện, nhưng chỉ Chu Húc mới biết, hắn phải ngửa cổ ra sau mới thở được. Yết hầu bị cẳng tay của Phương Bỉnh Tuyết ép nhẹ, bên tai là hơi thở nóng hổi của người thương, giọng Chu Húc có chút khàn đặc: “Tôi…” +
“Không cắm thì thôi,” Phương Bỉnh Tuyết duy trì tư thế khống chế đó, kéo ngược người lại, “… Chẳng phải vẫn còn em sao.” +
Nói xong, anh dùng chút lực, xoay người đẩy Chu Húc ngã xuống giường. Đệm giường phát ra tiếng lún xuống, Chu Húc định chống khuỷu tay ngồi dậy thì lại bị ấn xuống lần nữa. +
“Một đêm không héo được đâu, nếu anh thích, sau này em lại mua cho anh.” +
Dứt lời, Phương Bỉnh Tuyết thong thả cởi từng chiếc cúc áo ngay trước mặt Chu Húc. Áo khoác đã vứt ngoài phòng khách từ lâu, trên người anh là chiếc sơ mi màu xanh đen. Anh không cần Chu Húc giúp mà tự mình cởi, động tác không nhanh không chậm, tựa như đang bóc tách một vầng trăng trắng ngần ra khỏi màn đêm. +
Chu Húc nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. +
Vượt qua muôn trùng núi sông, vầng trăng ấy không còn treo cao xa vời nữa. +
… +
Cũng phải nói, bó hoa hồng đó đúng là không héo thật. Dù bị bỏ mặc suốt một đêm không ai thèm đoái hoài, nhưng sáng sớm Chu Húc nâng lên xem, nụ hoa vẫn còn cứng cáp, tươi tắn và xinh đẹp vô cùng. +
Bình hoa duy nhất trong nhà đã bị chiếm chỗ bởi bó hồng đỏ đại diện cho tình yêu nồng cháy rồi. Bó hoa trắng này không còn chỗ để, Chu Húc không nỡ cắm vào chai nhựa nên gọi với vào phòng ngủ: “Tôi ra ngoài mua cái bình hoa nhé.” +
Cửa phòng ngủ khép hờ, để lộ một chút ánh ban mai yếu ớt. Một cánh tay buông thõng từ trên giường xuống, mềm nhũn: “… Ừm.” +
Đến khi Chu Húc quay về, cánh tay đó vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu ngón tay hơi co lại, toát lên vẻ mệt mỏi rã rời sau một đêm kịch liệt. Hắn bước vào phòng, trước tiên là nhét tay Phương Bỉnh Tuyết vào trong chăn, sau đó mới khoe cái bình hoa trong lòng: “Đẹp không em?” +
Phương Bỉnh Tuyết nằm sấp trên giường, gò má ửng hồng, tràn đầy vẻ mệt mỏi sau cuộc mây mưa nồng nàn. Cả người anh mềm nhũn như không còn xương cốt, mặc cho Chu Húc chạm vào thế nào cũng không buồn phản ứng, chỉ có đôi mắt là vẫn sinh động như một vũng nước xuân, ẩm ướt, ấm áp và lấp lánh sóng nước. +
Chu Húc cúi người, hôn nhẹ lên vành tai anh: “Em ngủ thêm chút nữa đi.” +
Phương Bỉnh Tuyết “ừm” một tiếng. Đêm qua đúng là đã giày vò nhau đủ đường, hai người đàn ông trưởng thành so tài lâu đến thế, ai cũng dùng hết sức bình sinh để chiếm lấy đối phương. Anh đã nói là không đi làm, thế là Chu Húc cũng chẳng thèm nương tay với anh chút nào. Lúc này trên eo và hông anh vẫn còn hằn rõ dấu ngón tay – tất nhiên, dấu vết anh để lại trên người Chu Húc còn nhiều và nặng hơn thế. Thấy Chu Húc bước ra khỏi phòng ngủ, Phương Bỉnh Tuyết lén liếc nhìn tấm lưng người ta một cái rồi mới đỏ mặt nhắm mắt lại. +
Anh không ngủ lâu, nghỉ ngơi chừng hơn hai mươi phút đã bò dậy, vừa ngáp vừa đi thẳng về phía nhà bếp. +
Thế rồi, Phương Bỉnh Tuyết khựng lại. +
“Anh này,” anh dụi dụi mắt, “sao không mặc quần áo vào?” +
Phương Bỉnh Tuyết đã đặc biệt mua đồ ngủ cho Chu Húc, tiết trời dạo này nóng lên, đồ ngủ bằng cotton mỏng là hợp nhất. Thế mà Chu Húc khi đang gọt hoa quả lại để trần nửa thân trên, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đen và một chiếc tạp dề, để lộ tấm lưng rộng và những vết cào trên đó – mấy sợi dây buộc tạp dề mỏng manh kia chẳng thể che chắn nổi thứ gì. +
“Hửm?” Chu Húc nghiêng đầu nhìn sang, “Sao em dậy rồi, đói hả?” +
Lúc nói chuyện, sợi dây buộc mảnh mai cũng chuyển động theo, làm nổi bật rãnh lưng sâu hoắm của người đàn ông. Chu Húc buộc không chặt lắm, hơi lỏng lẻo, dường như chỉ cần kéo nhẹ một cái là tất cả sẽ bung ra hết. +
Phương Bỉnh Tuyết nuốt nước bọt: “Hơi đói… à không, chưa, em ăn no rồi.” +
“Rốt cuộc là em đói hay no đây,” Chu Húc cười trầm thấp, “Không sao, giờ tôi chưa xào nấu gì, không sợ mỡ nóng bắn vào người đâu.” +
Phương Bỉnh Tuyết vẫn ngây ra: “Ò.” +
“Đi rửa mặt mũi đi,” Chu Húc ghé lại gần hôn lên mặt anh một cái, “Tôi nấu cơm bây giờ, nhanh thôi.” +
Bữa cơm đó Phương Bỉnh Tuyết ăn mà tâm hồn treo ngược cành cây, chốc chốc lại liếc nhìn Chu Húc một cái. Đối phương trái lại rất thản nhiên, bảo làm việc thế này cho tiện, đỡ vướng víu, mà cũng không sợ nóng nữa. +
Vì thế, chiếc tạp dề kia vẫn chưa được cởi ra. +
Lúc rửa bát, hai người vẫn phối hợp cùng nhau dọn dẹp. Đợi đến khi toàn bộ bát đũa đã được xếp lên giá, Phương Bỉnh Tuyết mới ho một tiếng: “Cái đó, anh cởi tạp dề ra đi.” +
“Tay tôi đang dính nước,” Chu Húc tùy ý nói, “Em giúp tôi cởi đi.” +
Nói xong, hắn xoay người lại, quay lưng về phía Phương Bỉnh Tuyết. Nhưng sau một khoảng lặng ngắn ngủi, sợi dây buộc không hề bị tuột ra, mà cả người Chu Húc lại loạng choạng một cái. Hắn quay đầu nhìn lại với vẻ hơi oán trách: “Kìa, em…” +
“Chờ chút,” Phương Bỉnh Tuyết ôm lấy hắn từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi, rắn chắc của người đàn ông, tay luồn vào từ bên sườn: “Cho em sờ một tẹo thôi rồi tháo.” +
Chu Húc cũng hắng giọng một tiếng: “Được rồi, thật là chẳng biết làm sao với em luôn.” +
Bữa sáng này ăn thật là “lời” quá đi mất. Lúc cuộn mình trên sô pha, Phương Bỉnh Tuyết thỏa mãn thở dài một hơi, cảm thấy đời người sao mà hạnh phúc thế không biết. Ngoài ban công và trên bàn ăn đều bày hoa, mùi hương không quá nồng nàn, chỉ thoang thoảng, ngửi vào thấy rất dễ chịu. +
Anh nghiêng đầu dựa vào lòng Chu Húc: “Anh Húc ơi.” +
“Ừm,” Chu Húc choàng tay qua vai anh, “Tôi đây.” +
Đến những chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, nhưng khi ngồi sát bên nhau, họ vẫn không kìm được mà muốn hôn hít, chạm vào nhau lần nữa, lại còn hạ thấp giọng nói mấy câu chuyện thì thầm. Trong nhà chẳng có người ngoài, vậy mà không hiểu sao hai người cứ thích kiểu e dè, ngượng nghịu đó. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì to tát, cứ loạn cả lên, chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra nói. +
Tán gẫu một hồi, Phương Bỉnh Tuyết sực nhớ ra: “Đúng rồi, anh có thích hoa hồng trắng không?” +
“Thích chứ,” Chu Húc đáp, “Cực kỳ, cực kỳ thích luôn.” +
“Tuần trước có người đồng nghiệp của em cầu hôn,” Phương Bỉnh Tuyết cười, “Anh ấy giấu nhẫn trong bó hồng trắng, em đã đi mua cùng anh ấy. Thấy cũng đẹp lắm, nhưng có một chuyện cực kỳ khó xử là anh ấy không biết cỡ tay của cô gái kia, nên mua nhẫn bị rộng.” +
Chu Húc khựng lại một chút: “Rồi sao nữa?” +
Phương Bỉnh Tuyết lười biếng kể tiếp: “Không chỉ vậy đâu, anh ấy muốn tạo bất ngờ cho người ta, kết quả là suýt chút nữa làm mất nhẫn. Khó khăn lắm mới tìm lại được thì nhẫn lại quá rộng, cuối cùng cô ấy phải đeo vào ngón tay cái, bảo là lúc khâu vá dùng làm đê tay thì cũng hợp lý lắm.” +
Chỉ là chuyện phiếm thôi, Phương Bỉnh Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, nghe thấy Chu Húc “ồ” một tiếng khô khốc anh cũng chẳng để tâm. Hai người không ra ngoài, cứ quấn quýt trên sô pha một hồi lâu, thế mà lại nấn ná được đến tận khi mặt trời lặn. Chẳng biết có gì mà nói lắm thế, cứ như đang chậm rãi nhấm nháp khoảng thời gian dài đằng đẵng vậy. +
Buổi tối thì không nên cứ ngồi lỳ một chỗ nữa, Phương Bỉnh Tuyết đứng dậy khỏi sô pha, vươn vai một cái: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo chút.” +
Nói xong anh vào phòng ngủ thay đồ. Cánh cửa tủ quần áo mở ra, bên trong là những chiếc áo khoác treo cạnh nhau. Phương Bỉnh Tuyết đã sớm nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp lại, trông mới mẻ hẳn ra. Anh đưa tay chạm vào một chiếc áo len của Chu Húc, cười có hơi ngây ngô, cảm thấy mình giống như cặp vợ chồng mới cưới, vừa có chút non nớt lại vừa hưng phấn như thuở mới yêu… +
Chu Húc ở ngoài hỏi vọng vào: “Cái đó, sau đó thì sao, đồng nghiệp của em có mua nhẫn mới không?” +
“Có chứ,” Phương Bỉnh Tuyết cởi áo ngủ, cúi người xỏ vào chiếc quần jeans, “Hai người họ cùng nhau đi chọn cái khác rồi.” +
Không đúng, Phương Bỉnh Tuyết dừng động tác lại. +
Một lát sau, anh từ phòng ngủ bước ra: “Anh… anh không định bày trò bất ngờ gì đấy chứ?” +
Chu Húc mím môi, ánh mắt có chút né tránh. Một mặt là vì Phương Bỉnh Tuyết lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans, những dấu vết ở phần hông và hõm cổ lộ rõ mồn một, đầy ám muội và kích thích; mặt khác là vì Phương Bỉnh Tuyết vẫn chưa kịp chải chuốt, tóc tai bù xù, giọng nói hơi khàn, mang theo một vẻ quyến rũ rất tùy ý. +
Phương Bỉnh Tuyết im lặng một hồi, mấp máy môi: “Khai mau.” +
Chu Húc nhắm mắt lại, cơ hàm siết chặt, hiếm khi từ chối Phương Bỉnh Tuyết: “Tôi… tôi không nói cho em biết đâu.” +
Phương Bỉnh Tuyết nhìn hắn không cảm xúc. +
“Ha ha,” yết hầu Chu Húc khẽ chuyển động, nặn ra một nụ cười: “Hay là, em đoán thử xem?” +



Tình cảm quá, Húc cũng biết cách quyến rũ Bánh rồi đấy 🤭
bất ngờ gì đây taa