Skip to main content

Chương 68

dathaiPiter

Đêm dần về khuya, một chút ánh trăng trắng ngần vương lên những đóa hồng, làm nổi bật chất cánh hoa mềm mại như nhung, trông rất đẹp và quý phái. Dù sao chúng cũng được Chu Húc trân trọng bảo vệ trong lòng, lại được Phương Bỉnh Tuyết tỉ mỉ chăm sóc, tỏa ra sắc đỏ óng ả như rượu vang. +

Mặt Phương Bỉnh Tuyết cũng đỏ, sắc hồng lan từ mang tai xuống tận cổ. Không phải vì say rượu, mà hoàn toàn là do bị hôn. Chu Húc ôm chặt người vào lòng, tim tê tái một mảng, trầm giọng thốt ra một câu: “Tôi xin lỗi.” +

“Gì vậy trời,” Phương Bỉnh Tuyết đưa tay nhìn hắn, “Chuyện này có trách anh đâu… Là em không nói với anh, hơn nữa mọi chuyện đều được giải quyết rồi.” +

Lúc nói chuyện, anh đưa tay gãi gãi dưới cằm Chu Húc, Chu Húc cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp. Động tác tự nhiên đến mức Phương Bỉnh Tuyết không nhịn được, cười một lúc rồi hỏi: “Nãy ở dưới lầu, trong đầu anh nghĩ gì thế?” +

“Nghĩ là tiêu đời rồi,” Chu Húc nói, “Sao lại bị phát hiện sớm thế này.” +

Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Đúng là sớm thật, lần trước anh vừa đi khỏi là bố mẹ em đã biết rồi.” +

Chu Húc ngẩn người: “Hả…?” +

“Lúc anh xé bao ấy, cái mẩu vỏ bao rơi xuống đất,” Phương Bỉnh Tuyết thản nhiên nói, “Mẹ em nhìn thấy rồi.” +

Anh chẳng thèm giấu giếm, lúc này giọng điệu còn mang chút đắc ý khi thấy người gặp họa. Nhìn mặt Chu Húc cứ trắng dần rồi lại trắng thêm, anh vẫn tiếp tục: “Hồi đó anh còn đang ngồi trên tàu hỏa cơ, người nhà em đã biết hết rồi. Chẳng còn cách nào, vật chứng rành rành, tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, biết là em với anh buổi đêm đã…” +

Phương Bỉnh Tuyết ho một tiếng, hai ngón tay cái chụm vào nhau ra hiệu: “Cái đó đó.” +

Chu Húc lùi lại nửa bước, đồng tử chấn động. +

Phản ứng này quá đỗi thú vị, Phương Bỉnh Tuyết đang đà phấn khích, tiếp tục đuổi theo phía sau: “Anh nghĩ mà xem, mẹ em vào phòng ngủ nhìn một cái, dưới đất rơi cái vỏ đã xé…” +

Chu Húc một tay bịt chặt miệng Phương Bỉnh Tuyết, vẻ mặt đau khổ: “Đừng nói nữa.” +

Biết được những điều này, hắn thật sự không còn mặt mũi nào để đi gặp phụ huynh nhà người ta nữa. Phương Bỉnh Tuyết ban đầu còn vui vẻ, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy không hài lòng, bởi vì Chu Húc tối nay dường như bị đả kích không nhỏ, cả người cực kỳ quy củ, ra dáng quân tử chính trực, ngay cả lúc tắm cũng không cho Phương Bỉnh Tuyết nhìn vào phòng tắm. +

Tóm lại là, trên giường hôn nhau chưa được bao lâu, Chu Húc đã gỡ tay Phương Bỉnh Tuyết ra: “… Đừng, tôi ôm em ngủ thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết cố gắng vỗ về: “Anh có thể phấn chấn lên một chút không?” +

Chu Húc im lặng một lát: “Cục cưng, hiện tại tâm lý tôi có chút… căng thẳng.” +

Thế là hay rồi, tự đào hố chôn mình. Dù nụ hôn rất nồng nàn, nhưng lúc này cơ thể Chu Húc cực kỳ cứng nhắc, hoàn toàn chưa phục hồi sau cú sốc vừa rồi, chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang yêu sớm, cụp đầu rũ vai nghe người lớn mắng. +

Nếu người bị mắng là chính mình, Chu Húc thực sự sẽ chẳng nề hà gì. Trước mặt Phương Bỉnh Tuyết hắn có thể nũng nịu hừ hừ hử hử, chứ ra ngoài đời, hắn là hạng người đổ mồ hôi đổ máu cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Ngặt nỗi lần này người bị bắt quả tang lại là Phương Bỉnh Tuyết, còn hắn thì chỉ biết đứng ngoài nhìn mà sốt ruột thay. +

“Lúc đó em đã nghĩ,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Nếu chúng mình gặp nhau từ thời cấp ba, liệu có yêu sớm không nhỉ?” +

Chuyện này đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, Chu Húc không chút do dự: “Có.” +

Phương Bỉnh Tuyết khẽ nhích người, tìm một tư thế thoải mái hơn: “Chưa chắc đâu, hồi đi học em chẳng quan tâm chuyện gì ngoài sách vở, chăm chỉ lắm đấy.” +

“Vậy thì tôi sẽ theo đuổi em.” Chu Húc dùng ngón cái mơn trớn cằm Phương Bỉnh Tuyết, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. +

“Theo đuổi thế nào?” +

“Ừm… ngày nào cũng đưa cơm cho em, đeo cặp giúp em, trực nhật hộ em, lúc đi học hay tan trường tôi đều sẽ đợi em.” +

Phương Bỉnh Tuyết bật cười thành tiếng: “Anh đúng là… thực tế quá đi mất.” +

Cả hai không tiếp tục bàn luận thêm, chủ đề yêu sớm cứ thế lơ lửng giữa không trung như một chiếc lông vũ, chẳng thể rơi ngược về những năm tháng họ chưa từng quen biết. +

Thực ra Phương Bỉnh Tuyết rất muốn nói một câu: Nếu lúc đó chúng mình gặp nhau, em sẽ dốc hết sức để giúp đỡ anh, để anh không phải gánh vác những trọng trách đó quá sớm. +

Sau khi tiếp quản gánh nặng của cha mẹ, Chu Húc đã từ bỏ quá nhiều thứ. Lúc mới ra đời bôn ba, trông hắn có vẻ phóng khoáng, đầy bản lĩnh, nhưng nghĩ kỹ lại, Chu Húc khi đó cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Cơ bắp của hắn không phải nhờ tập luyện trong phòng gym, mà thực sự được tôi luyện qua sự mài giũa của cuộc đời. +

Phải đạp chân lên mảnh đất kiên cố mới có tư cách đội trời đạp đất. +

Phương Bỉnh Tuyết chạm vào những vết chai trên đầu ngón tay hắn, không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Lần này tới rồi còn đi nữa không?” +

Chu Húc vẫn giữ nguyên biểu cảm khi nãy, ánh mắt nghiêm túc và tập trung nhìn Phương Bỉnh Tuyết: “Có đi, lần này tôi là vì không nhịn nổi, nhớ em quá mới chạy tới thôi.” +

“Bên đó anh còn việc gì cần xử lý à?” Phương Bỉnh Tuyết hỏi, “Có gì em giúp được không?” +

Chu Húc nắm lấy tay anh: “Đã hứa là mang cho em hai con cừu mà, lần trước em không lái xe bảo không tiện nên mang vào nhà hàng nướng ăn rồi. Lần này kiểu gì cũng phải xách về cho bằng được, tôi phải đợi bên đó thu xếp xong đã.” +

Phương Bỉnh Tuyết há hốc mồm: “… Hả?” +

“Đùa em thôi,” Chu Húc lúc này mới bật cười, lồng ngực rung lên bần bật, “Không đi nữa, sau này cứ nửa năm một năm về thăm một chuyến là được rồi.” +

Cửa hàng nào sang nhượng được thì hắn đã sang nhượng, cái nào không được thì rút khỏi khâu quản lý, chỉ nhận hoa hồng. Mấy tiệm bi-a hay quán net thì Chu Húc không mấy bận tâm, chỉ có xưởng sửa xe là tốn chút công sức. Các thợ trong đó đều theo Chu Húc làm từ lâu, hắn đi thế này thấy rất có lỗi với anh em. May mà có Đinh Dũng giúp đỡ, chẳng nói chẳng rằng đã đứng ra tiếp quản. +

Có y ở đó, Chu Húc yên tâm, thợ và học việc trong tiệm vẫn có thể làm việc như trước. Lúc ấy Chu Húc đưa cho Đinh Dũng một điếu thuốc, Đinh Dũng không nhận, liếc xéo hắn bảo: “Hay là mày mua của tao hai chuỗi Bồ Đề đi, lần chuỗi này tĩnh tâm lắm.” +

Chu Húc cười: “Vậy là hai ta có duyên ha?” +

“Chứ còn gì nữa,” Đinh Dũng nói, “Dù sao tiệm vẫn cứ như cũ, coi như tao tham gia đầu tư, người bên trong tao cũng quen, biết phải làm thế nào… Haizz, đừng nhắc chuyện sang nhượng nữa, mày cứ đi đường mày đi.” +

Trước đó Chu Húc đã ngửa bài với y, bảo là đang yêu đương, mà lại là yêu xa – mắt Đinh Dũng sáng rực lên, bảo mau đưa chị dâu đến cho anh em diện kiến. Chu Húc lắc đầu, nói không được, tao qua chỗ người ta. +

Đinh Dũng kinh ngạc: “Mày làm cái kiểu gì thế, cứ như đi ở rể không bằng.” +

Chu Húc rất bình thản: “Thế chẳng tốt quá à, chứng tỏ người ta cần tao, tao vui còn không kịp.” +

Phen này làm Đinh Dũng hiếu kỳ đến phát điên, nhất quyết cản không cho Chu Húc đi, đòi xem cho bằng được vị “thần tiên” nào mà mê hoặc hắn đến mức này. Nhưng dù y có gặng hỏi thế nào, Chu Húc vẫn nhất quyết không tiết lộ nửa chữ. Đinh Dũng cáu, bảo mày không coi tao là anh em rồi. +

Đến cuối cùng, Chu Húc mới rít một hơi thuốc, thản nhiên nói: “Đối tượng của tao là đàn ông, hơi bất tiện chút.” +

Lúc đó biểu cảm của Đinh Dũng đặc sắc vô cùng, đủ mọi sắc thái. Đợi đến khi Chu Húc vỗ vai gã một cái, gã mới như giẫm phải lò xo mà nhảy dựng lên: “Mày mày mày… mày trước đây có cái tật này không đấy?” +

“Nói lại xem,” Chu Húc gẩy tàn thuốc, “Thế nào gọi là ‘tật’?” +

Đinh Dũng há hốc mồm khô khốc: “Không, ý tao là… đệch, giờ nghĩ lại cảnh tụi mình còn từng đi tắm hơi chung, thấy cứ sao sao ấy.” +

Chu Húc mắng một câu “cút đi”, y vừa xoa xoa cánh tay vừa nói tiếp, nhưng giọng điệu đã giãn ra, đang trêu chọc Chu Húc thôi. Tình nghĩa bao nhiêu năm, dù lúc đầu có kinh ngạc đến mấy thì tận đáy lòng y vẫn mong đối phương được hạnh phúc. +

Thực ra Chu Húc không ngờ Đinh Dũng lại chấp nhận nhanh đến thế, cũng chẳng hỏi han gì thêm. Trước khi đi, hắn đưa tay định ôm y một cái: “Cảm ơn nhé.” +

“Mày cũng cút đi,” Đinh Dũng né ra sau, “Ông đây đây vẫn còn trong sạch lắm, bao giờ được uống rượu mừng thì hẵng gọi tao.” +

Chu Húc cười: “Thành giao.” +

Đinh Dũng nhìn biểu cảm của hắn, thở dài một tiếng mới bước tới, ôm lấy một cái rất qua loa: “Sống cho tốt đấy nhé.” +

Chu Húc đáp: “Ừ, sống cho tốt.” +

Bao nhiêu năm qua, cách Chu Húc đối nhân xử thế thế nào Đinh Dũng đều nhìn rõ mười mươi. Trong thâm tâm, Đinh Dũng coi Chu Húc như người nhà, vừa kính nể vừa xót xa, không ít lần lo lắng cho chuyện của hắn. Đừng nói là Chu Húc dắt về một người đàn ông, dù Chu Húc có nhắm trúng Hằng Nga trên trời, Đinh Dũng cũng phải bắc thang lên mà thỉnh xuống cho bằng được. +

Huống hồ, cái biểu cảm nhỏ đó của Chu Húc chẳng thèm che giấu, ý cười trong mắt cứ thế tràn ra ngoài, làm Đinh Dũng nhìn mà ê răng, liên tục xua tay: “Thôi mày đi mau đi, kẻo bên nhà người ta lại ghét bỏ mày, rồi mày ế chỏng chơ ra đấy thì biết làm thế nào.” +

Chuyện cửa tiệm đã giải quyết xong, những việc khác cũng thu xếp ổn thỏa. Thứ mà Chu Húc lưu luyến nhất, ngoài mấy đứa nhóc học việc, chính là mấy khóm hoa dành dành và hoa hồng trồng trong nhà. Hắn không có nhiều sở thích, hút thuốc uống rượu cũng chỉ để giải khuây, rảnh rỗi thì chăm chút cây cỏ. Chẳng phải giống gì quý hiếm, hắn chỉ yêu cái sức sống kiên cường của hoa hồng. +

Tất nhiên, năm nay hắn lại thích thêm một loài hoa khác. +

Chu Húc thấy Phương Bỉnh Tuyết lúc thì giống hoa dành dành, thơm ngát, trắng trong, khiến người ta không nỡ chạm vào vì sợ làm vấy bẩn; lúc lại giống hoa hồng, kiêu sa, rực rỡ, ẩn sau những cánh hoa xinh đẹp kia là những chiếc gai bất khuất. +

“… Anh ví von cái kiểu gì thế,” Phương Bỉnh Tuyết cười đến mức ôm bụng, “Thôi, em xin anh đấy, anh đừng có cố nghĩ mấy lời lãng mạn này làm gì.” +

Trông lạc quẻ quá, anh chịu không nổi. So ra, Phương Bỉnh Tuyết thích những lời nói đơn giản của Chu Húc hơn, có lẽ hơi mộc mạc, không được trau chuốt, nhưng khi được đôi mắt ấy dịu dàng nhìn chăm chú, anh không thể không rung động. +

“Tôi lái xe đến,” Chu Húc ôm lấy anh, “Đang đỗ ở ngoài khu nhà em, còn nữa… tôi cũng mang hoa đến rồi.” +

Hắn thực sự không nỡ bỏ lại những khóm hoa đó, mà cũng không thể mang đi hết, nên phần lớn đã chiết cành đem tặng bạn bè, chỉ giữ lại hai cây gói ghém cẩn thận đặt trong cốp xe, mang theo cùng luôn. +

Vượt qua chặng đường dài đằng đẵng, thế mà chúng cũng không héo chết, vẫn kiên cường nở những nụ hoa chúm chím. +

“Đi thôi,” Phương Bỉnh Tuyết bật dậy như lò xo, “Tụi mình xuống lấy.” +

Chu Húc bảo: “Không cần đâu, mai dọn một thể. Lúc nãy tôi lấy chúng ra đặt ở bồn hoa trong khu nhà rồi.” +

Hắn cảm thấy Phương Bỉnh Tuyết khá thích hoa, lúc ôm bó hồng trông đôi mắt anh rất vui. +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Không sao, đêm hôm thế này đừng để người ta tưởng là đồ bỏ đi ai đó vứt lại. Dù sao cũng chưa ngủ mà.” +

Hơi bất ngờ là Chu Húc vẫn không đồng ý, khăng khăng bảo không cần, nói mai Phương Bỉnh Tuyết còn phải đi làm, hắn mang hành lý lên xong sẽ cùng dọn dẹp, thời gian này cứ ở chung trước đã. +

“Thời gian này?” Phương Bỉnh Tuyết cố ý nhấn mạnh từ ngữ, “Ý anh là sao, còn định chạy đi đâu nữa hả?” +

Chu Húc lập tức đáp: “Tôi không có, chỉ là sợ bố mẹ em…” +

Phương Bỉnh Tuyết thốt ra một câu nhẹ bẫng: “Bố mẹ em đều biết cả rồi mà, hay là để em kể lại cho anh nghe lần nữa nhé?” +

Chu Húc lập tức vươn tay bịt chặt miệng Phương Bỉnh Tuyết lại. Phương Bỉnh Tuyết vẫn không ngừng cười, luồng khí nóng hổi phả vào lòng bàn tay khiến Chu Húc cảm thấy ngứa ngáy râm ran. Hắn nhẫn nhịn một hồi, rồi cuối cùng quyết định không nhịn nữa. +

Trong đêm tối, chỉ một chút tiếng ma sát của vải vóc cũng bị phóng đại. Cách nhau một thời gian dài mới gặp lại, cả hai hôn nhau có phần gấp gáp, không thể chờ đợi thêm mà muốn làm chuyện thân mật nhất với đối phương. Đến phút cuối mới sực nhận ra trong nhà chưa chuẩn bị đồ dùng cần thiết, Chu Húc lật đật bò dậy, quơ lấy quần áo bắt đầu mặc vào. Phương Bỉnh Tuyết dùng đầu ngón chân khều hắn, bảo đừng đi, cứ thế này luôn đi. +

Nhưng Chu Húc không đồng ý. Lúc ra ngoài, hắn còn tiện tay dọn dẹp lại bàn ăn. Hai vợ chồng Vương Xuyên đi gấp, bố mẹ không kịp dọn, mà Phương Bỉnh Tuyết cũng bỏ quên. Chu Húc ném mấy lon bia và hộp đựng đồ nhắm vào túi rác, xách theo đem đi vứt luôn. +

Không tốn quá nhiều thời gian, từ lúc ra cửa đến khi quay về chưa đầy mười phút. Sự khác biệt giữa hai thành phố quá lớn, lúc này huyện Lệ Xuyên đã chìm vào giấc ngủ sâu, còn thành phố này, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu, ánh đèn neon rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm khiến ánh sao trở nên mờ nhạt. +

Lúc đẩy cửa vào, Chu Húc cố tình nhẹ tay nhẹ chân. Hắn nhớ Phương Bỉnh Tuyết hôm qua trực đêm, ban ngày ngủ bù không ngon giấc, vậy thì lúc này… +

Quả nhiên, người kia đã buồn ngủ đến mức mở mắt không lên, nhưng khi nghe thấy động động tĩnh vẫn ngoan cường kéo cúc áo ngủ xuống: “Đến đây.” +

“Để mai đi,” Chu Húc cười xoa nóng bàn tay rồi nằm xuống giường, ôm Phương Bỉnh Tuyết vào lòng, “Ngủ đi, muộn lắm rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết ngáp một cái: “Anh à, anh cũng dịu dàng quá rồi đấy.” +

“Hửm?” Chu Húc có chút khó hiểu. +

“Không khí tốt thế này mà,” Phương Bỉnh Tuyết lơ mơ nói, “Giờ em đang không còn sức, anh có thể làm càn, muốn làm thế nào thì làm, muốn nói gì thì nói.” +

Nói đi cũng phải nói lại, Chu Húc trên giường khá là kiềm chế, cùng lắm là những lúc tình cảm dâng trào không kìm nén được mới bế xốc Phương Bỉnh Tuyết lên mà làm – Phương Bỉnh Tuyết sợ nhất chiêu này, mỗi khi thở dốc kịch liệt là cả người run rẩy, khoảnh khắc hít khí vào, bụng dưới hóp lại, ẩn hiện những đường nét không thể gọi tên. +

Vừa ám muội lại vừa điên cuồng. +

“Thật không?” Chu Húc ghé sát vào anh, “Nếu tôi thừa nước đục thả câu thì nói gì cũng được sao?” +

Phương Bỉnh Tuyết cười khẽ, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gãi vào lưng Chu Húc một cái, vừa như kháng cự lại vừa như mời gọi. +

Chu Húc không suy nghĩ nhiều, nâng cằm Phương Bỉnh Tuyết lên: “Cục cưng, nhìn tôi.” +

Yết hầu của Phương Bỉnh Tuyết chuyển động, sự kích thích về tinh thần xen lẫn với sự mệt mỏi của cơ thể khiến anh có chút hưng phấn không thể chờ đợi được, đến mức khẽ hé môi: “Ừm…” +

Chu Húc nói: “Cục cưng ơi, em đặc biệt tốt, cũng đặc biệt đáng yêu.” +

Nói xong, hắn cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Phương Bỉnh Tuyết một cái. Hôn xong thì tách ra, hơi lùi lại phía sau, nhìn đăm đăm vài giây rồi lại ghé sát vào hôn tiếp. +

Phương Bỉnh Tuyết có chút ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn. +

Chu Húc cũng đờ đẫn chẳng kém, miệng thì thì thầm lời tình tứ, nhưng biểu cảm lại cứng nhắc như khúc gỗ, trông có vẻ hơi “hung dữ”. +

Hắn cứ thế nhìn Phương Bỉnh Tuyết, nhỏ giọng nói: “Tôi yêu em quá đi mất.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)