Chương 7

Yến Trì vừa thẹn thùng lại vừa tủi thân, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. +
“Không phải đâu, đây chẳng phải thủ cung sa gì cả. Thủ cung sa vốn màu đỏ, còn của ta màu đen! Ngài nhìn kỹ lại đi!” +
Trước đó là do y có thành kiến, liên tưởng đến cái vết trên cổ tay Quý Vãn Hiệp. Quý Hoài Chân nhìn kỹ lại, quả nhiên là màu đen, giống như hồi nhỏ bị người ta dùng kim châm vào, không lành được mà để lại sẹo. Chỉ là chỗ sẹo này quá đỗi mập mờ, làm sao Quý Hoài Chân có thể bỏ qua cơ hội tốt để trêu ghẹo cậu. +
“Thôi, không phải thì không phải, ngươi xấu hổ cái gì? Nói ta nghe xem, đã làm chuyện đó với ai chưa, có biết làm không?” +
Yến Trì ấp a ấp úng, gật đầu không phải mà lắc đầu cũng chẳng xong. Qua hai ngày chung đụng, cậu đã quá hiểu cái sở thích quái ác thỉnh thoảng lại bộc phát của người này, chỉ sợ mình lỡ lời để y nắm thóp thì y lại càng được đà lấn tới. +
“Ngại nói à? Vậy cứ coi như là chưa nhé. Mà đã chưa từng thì sao ngươi biết đây không phải thủ cung sa? Hay để ta thử giúp ngươi, xem ngày mai nó còn ở đó không. Nếu không còn, thì đích thị là nó rồi, ta hứa sẽ không cười ngươi đâu. Còn nếu vẫn còn đó, coi như ta nói oan cho ngươi, ta sẽ xin lỗi đền bù cho tiểu Yến lang quân nhà ta đàng hoàng.” +
Dứt lời, Quý Hoài Chân lại vươn tay định cởi phăng lớp áo trên người cậu. +
Hôm nay y nhất định phải cho Yến Trì nếm mùi đời mới được. +
Ai bảo đàn ông lên giường rồi thì chẳng khác gì súc sinh, y phải xem xem tên nhóc này trên giường có còn coi Lục Thập Di như báu vật, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan không. +
Áo quần thoáng cái đã bị kéo tuột quá nửa, Yến Trì thực sự chịu hết nổi, cậu nắm lấy đôi tay đang làm loạn của Quý Hoài Chân, rồi đột ngột ôm chầm lấy y. +
Quý Hoài Chân sững người. +
Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào bên tai y, hòa cùng lồng ngực phập phồng dữ dội, dường như cũng lây sang cả y. +
Quý Hoài Chân chỉ cảm thấy tai mình nóng ran, không biết là do bản thân hay do hơi thở của Yến Trì. +
Đây cũng là lần đầu tiên y được một người đối đãi bằng cái ôm vừa mạnh mẽ lại vừa chất chứa thương tiếc nhường này. Hiếm khi Quý Hoài Chân lại ngoan ngoãn được một lúc, y cất giọng có chút gượng gạo: “Ngươi ôm ta làm gì?” +
Tiếng tim đập thình thình truyền qua lớp áo mỏng, Yến Trì không kìm lòng được mà càng ôm chặt lấy Quý Hoài Chân. Vật đang cương cứng bên dưới áp sát vào đùi đối phương. Sau bao lần trêu chọc của Quý Hoài Chân, cuối cùng Yến Trì cũng có hành động vượt quá giới hạn đầu tiên. Cậu vùi đầu thật sâu vào hõm cổ y, hệt như một con sói nôn nóng hung hăng hít hà mùi hương trên người con mồi. +
Hành động đầy hoang dã đó siết chặt đến nỗi xương thịt Quý Hoài Chân đau nhức, y có cảm giác ngay giây tiếp theo Yến Trì sẽ cắn mình mất. +
Sự mất kiểm soát đột ngột của đối phương khiến Quý Hoài Chân thoáng hối hận vì đêm nay đã chẳng biết sống chết mà cứ khăng khăng trêu chọc cậu. +
Một lúc sau, Yến Trì cứ thế hít hà mùi hương trên người y rồi dần bình tâm lại, nhưng cậu vẫn chẳng chịu buông tay, cứ vùi mặt vào người y mà thủ thỉ bằng giọng điệu rầu rĩ. +
“Trước đây khi mẹ đưa ta và đại ca đến kinh thành, cha… cha ta không thể đi cùng được. Ông ấy chẳng yên tâm về mẹ, nên đã tìm người chấm thủ cung sa cho bà. Lúc đó ta còn nhỏ không biết, thấy mấy bà vú cầm kim, tưởng họ định làm gì mẹ ta, nên đã lao tới chắn ngang. Mấy bà vú không ngờ ta lại đột nhiên xông ra nên lỡ tay quá trớn, thế là để lại vết sẹo này đây.” +
Hàng mi của Quý Hoài Chân khẽ rung động, nhất thời y chẳng biết nói gì. Không hiểu sao chỉ vài lời tâm tình của tên ngốc lại làm cho lòng trắc ẩn của y trỗi dậy. +
Trong lòng y dấy lên một cảm giác không phục. +
Thứ cảm xúc xa lạ đã bặt vô âm tín bấy lâu nay đột nhiên ùa về khiến y thấy ớn lạnh dọc sống lưng, da gà nổi hết cả lên. Mấy lần y định đẩy Yến Trì ra, tay đã đặt lên eo người ta rồi mà chẳng hiểu sao lại không tài nào đẩy ra được. +
Mẹ nó chứ, chỗ nào rung động cũng được,, miễn không phải hồng loan tinh động¹ là tốt rồi. +
⤷¹ được dùng để biểu thị cho quẻ cầu hôn, nghĩa là sắp cưới, nên duyên vợ chồng. +
Sắc mặt Quý Hoài Chân trở nên kỳ quặc, y vỗ vỗ vai cậu, miễn cưỡng buông một câu: “Ngủ đi, bị ngươi làm cho mất cả hứng.” +
Quả thật, y chẳng còn ý nghĩ bậy bạ gì nữa. +
Lần này cuối cùng y cũng đẩy được Yến Trì ra, rồi chui tọt vào trong chăn, hờn dỗi một mình. Y thầm chửi Lục Thập Di, chửi Yến Trì, rồi chửi lây sang cả Tam Hỉ, tóm lại là nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Yến Trì cứ ngỡ y cho phép mình ngủ cùng nên định thuận thế nằm xuống, ai dè Quý Hoài Chân bực bội quát: “Cút xuống dưới đất mà nằm, đừng có lại gần ta.” +
Yến Trì ngây người, chợt nhớ lại lời của lý chính. +
“—— Đừng có mơ mộng hão huyền, người ta trêu ngươi chơi mà ngươi cũng tưởng thật à? Lục đại nhân đến Hồng Tụ Thiêm Hương là để tìm vui, ngươi xem đêm nay ngài ấy chẳng mang ai đi cả, đó là vì bị ngươi phá đám mà mất hứng đấy.” +
Có phải đêm nay cậu cũng đã làm Lục Thập Di mất hứng rồi không? +
Vừa nãy không khí còn đang nồng nàn tình tứ, giờ bỗng chốc lạnh lẽo, gió lùa tứ phía trong chăn. Chút tâm tư thiếu niên của Yến Trì chẳng biết trút vào đâu, đành lủi thủi ôm lấy cái tay áo rách bươm bị Quý Hoài Chân xé nát, tủi thân xuống đất ngủ. +
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Quý Hoài Chân bị Yến Trì gọi dậy, một chiếc khăn nóng đắp lên mặt tức thì dập tắt cơn bực dọc còn sót lại trong lòng y. +
“Đêm qua ngài nói mớ đấy.” +
“Ta nói gì?” Quý Hoài Chân ngờ vực hỏi lại. +
“Ngài gọi mẹ.” +
Quý Hoài Chân như nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, đến áo quần cũng chưa kịp mặc đã vội phủ nhận ngay: “Không đời nào. Ta còn nói gì nữa không?” +
“Ngài cứ gọi mãi ‘mẹ ơi, giờ con vẻ vang rồi, mẹ về thăm con đi’.” +
Quý Hoài Chân đột nhiên im lặng, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. +
Một lát sau, y thản nhiên mặc quần áo, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ bảo Yến Trì hôm nay đi dạo cùng y. +
Thấy phản ứng của y, Yến Trì biết mình lỡ lời nên cũng thức thời không nhắc lại nữa. +
Hai người dùng xong bữa sáng, đi xe ngựa đến chợ Đông, rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ không mấy nổi bật. Ông chủ đang nằm nghỉ trên ghế, vừa thấy Quý Hoài Chân đến đã vội vàng đứng dậy, cung kính mang ra mấy chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn. Mở ra xem, bên trong có chừng bảy tám chiếc nhẫn đeo ngón tay cái dành cho cung thủ. Quý Hoài Chân lười biếng liếc nhìn, mắt y vốn tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đâu là hàng thật giá thật. +
“Đại nhân đến thật đúng lúc, vừa về một lô hàng tốt.” Thấy Quý Hoài Chân cầm một chiếc lên ướm thử vào ngón tay Yến Trì, ông chủ cũng là người sành sỏi liền bồi thêm: “Đại nhân thật có mắt nhìn. Đây là nhẫn ngọc bích Hòa Điền chạm khắc hình quỳ long², nghe nói là đồ của Phi tướng quân Lý Quảng. Ta thấy rất hợp với tiểu lang quân này.”. +
⤷² là một linh thú thần thoại trong thần thoại Trung Quốc cổ đại. Sách “Sơn Hải Kinh” ghi chép hình dạng của nó như một con bò, thân màu xanh thẫm, không có sừng, và chỉ có một chân. Khi nó ra vào nước thường kéo theo gió và mưa, thường xuất hiện trên hoa văn kiếm và đồ đồng cổ, tượng trưng cho lòng nhân từ và khả năng chế ngự lòng tham. +
Quý Hoài Chân liếc nhìn Yến Trì đang đứng bên cạnh, chẳng buồn để tâm đến lời giới thiệu mà cứ thế kéo tay cậu đeo vào. +
“Nói ngươi đấy tiểu lang quân, thích không?” +
Yến Trì lí nhí nói thích, nhưng mắt lại dán chặt vào mắt Quý Hoài Chân, chẳng hề ngó ngàng đến chiếc nhẫn lấy một lần. Bây giờ Quý Hoài Chân có đeo một miếng sắt vụn lên ngón tay cậu cũng sẽ nâng niu như báu vật gia truyền. +
Quý Hoài Chân lại chìa tay về phía chủ tiệm: “Lấy dao khắc ra đây.” +
“Ngài định làm gì thế?” Yến Trì hỏi y. +
“Tất nhiên là để lại bằng chứng rồi, không khắc dấu thì sao người ta biết là ta tặng ngươi.” Y cầm dao khắc múa may vài đường, động tác rất thành thục. Khoảnh khắc ấy, trong đầu y lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa: Nên khắc tên ai đây? Lục Thập Di hay là Quý Hoài Chân? +
Lòng Yến Trì ngập tràn ngọt ngào, đâu hay biết những toan tính quanh co của đối phương. Cậu cứ mím môi rồi lại mỉm cười, cố ngăn trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực. Quý Hoài Chân nhìn mà không khỏi cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là đồ ngốc, chỉ cần cho chút ngon ngọt là dỗ được ngay. +
Y đột nhiên ném dao khắc đi, phủi tay nói: “Lại lười rồi, tên ta dài quá khó khắc lắm, cứ đeo thế đi.” +
Yến Trì vội nói: “Thế sao được, ngài đã bảo là phải khắc mà. Nếu ngài thấy tên phiền phức quá… thì ngài, ngài vẽ một con chim yến đi.” +
Nhớ lại tiếng gọi “Tiểu Yến” đêm qua trên giường, Yến Trì lại đỏ mặt ngượng nghịu, cậu nắm lấy tay Quý Hoài Chân, nhét con dao khắc lại vào tay y. +
Phía xa, Bạch Tuyết đang trà trộn trong đám đông để theo sát, chứng kiến toàn bộ cảnh này. Nàng ta ngồi trên cây bất lực vỗ trán, thầm nghĩ tên nhóc Yến Trì này thật đáng thương, đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Quý Hoài Chân. +
Những món trang sức như nhẫn hay ngọc bội này Quý Hoài Chân tặng đi không phải một nghìn thì cũng tám trăm cái, mỹ nhân nào qua tay y cũng có một phần. Cái tài khắc dao này cũng từ đó mà luyện thành. Tài vật vốn có giá, nhưng chân tình mới khó tìm, nếu thực sự để tâm thì sao có thể làm qua loa cho xong chuyện được? Tiếc là có người không nhìn ra. +
Bạch Tuyết thầm tiếc cho tấm chân tình của Yến Trì. +
Cuối cùng Quý Hoài Chân đến cả chim yến cũng lười khắc cho tử tế, chỉ vẽ một vòng tròn làm đầu, gạch một dấu thập làm cánh, dùng để cho qua chuyện với tên ngốc này. Nói là khắc mèo khắc chó còn đáng tin hơn. +
Xưa có Triệu Cao chỉ hươu bảo ngựa, nay có Quý Hoài Chân chỉ mấy đường nguệch ngoạc bảo là chim yến. +
Dỗ dành tình nhân xong, Quý Hoài Chân mới bắt tay vào việc chính. Lúc ra ngoài vừa hay gặp Bạch Tuyết trong đám đông, bèn ném cho nàng ta một cái nhìn đắc ý kiểu “cũng chỉ có thế”. +
Cả hai lại lên xe ngựa, tìm đến một đạo quán vắng vẻ khói hương, đề bảng “Thanh Nguyên quán”. +
Tiểu đồng giữ cửa chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ôm phất trần ngủ gật thì bị Quý Hoài Chân vỗ bốp một cái vào đầu, giật mình tỉnh giấc. Thằng bé hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mặt Quý Hoài Chân như gặp phải yêu ma, rồi quay đầu chạy biến vào trong, mồm mép liến thoắng: +
“Sư phụ! Sư phụ ơi! Tiểu Giai sư huynh nói đúng rồi! Có một người đẹp kinh khủng vừa mới bước vào!” +
Không lâu sau, một người mặc đạo bào, tóc bạc da nhăn cười ha hả bước ra. +
Người này tinh thần quắc thước, giọng nói sang sảng như chuông, được người đời đặt cho biệt hiệu “Thần toán Tằng”. +
Vừa nhìn thấy Quý Hoài Chân bèn nói: “Bần đạo đã đợi Lục đại nhân ở đây bấy lâu nay.” +
Tuy Quý Hoài Chân cao ngạo, nhưng bề ngoài vẫn giữ lễ nghi tối thiểu, y chắp tay với lão đạo sĩ, nói mình là do Trương chân nhân giới thiệu đến. +
“Nghe nói quẻ của ngài rất linh nghiệm, chuyến đi này của bọn ta liên quan đến sự nghiệp ngàn đời của Đại Tề, chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi Phần Châu. Trước khi đi, ta muốn cầu một quẻ để giải đáp thắc mắc, coi như là để yên lòng.” +
Đạo sĩ này họ Tằng, nghe nói còn có chút duyên nợ đồng môn với Trương chân nhân. Bây giờ nghe Quý Hoài Chân nói vậy liền mỉm cười thấu hiểu, mời y vào trong. +
“Bần đạo sớm đã quan sát tinh tượng ban đêm, biết trước hôm nay đại nhân sẽ đến, nên ta đã chuẩn bị sẵn trà nước, mời đại nhân.” +
Quý Hoài Chân cười một tiếng, đưa mắt đánh giá đối phương đầy thâm ý, toan bước vào thì Yến Trì lén kéo y từ phía sau, thì thầm: “Người này nồng nặc mùi thịt mỡ, cẩn thận, ta đi trước ngài.” +
Dù cậu không nói, Quý Hoài Chân cũng ngửi thấy, đạo sĩ nhà nào mà sáng sớm đã ăn thịt cá ê hề. Lão đạo sĩ này nói năng hành sự huyền bí, Quý Hoài Chân không tin hẳn. Ngược lại, câu “Tiểu Giai sư huynh” phát ra từ miệng tiểu đồng giữ cửa ban nãy lại có chút thú vị. +
Chưa đợi Quý Hoài Chân kịp nói gì, Yến Trì đã bước vào trước, cảnh giác đánh giá xung quanh, che chắn trước mặt Quý Hoài Chân với tư thế bảo vệ, đợi xác nhận không có nguy hiểm, mới kéo y đi theo. +
Bàn tay bị nắm lấy, lòng bàn tay thiếu niên khô ráo và nóng rực, khiến Quý Hoài Chân dấy lên một chút cảm giác khó chịu. +
Tại sao trong lòng người này Lục Thập Di lại quan trọng đến thế? Vì sao việc gì cậu cũng đặt Lục Thập Di lên trước. +
Cả nhóm đi qua cổng tam quan đến chính điện. Bên trong thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Ba pho tượng sống động như thật, uy nghi từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ như có thể soi thấu tâm can khiến Quý Hoài Chân không khỏi rùng mình, tóc gáy dựng đứng. +
Nhưng y vốn chẳng tin quỷ thần, chỉ tin vào sức người sẽ thắng trời. +
Sau khi thắp hương xong, Tằng đạo trưởng lại dẫn họ đến thiên điện, mời Quý Hoài Chân ngồi trước án. Vốn định mời cả Yến Trì ngồi, nhưng thấy cậu cứ khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh đang cảnh giác trừng mắt nhìn ông ta. +
Ông ta cảm thấy đối phương không phải là người dễ chọc, bèn trực tiếp bỏ qua. +
Tưởng là phải rút thẻ xin quẻ, ai ngờ Tằng đạo trưởng lại lấy ra sáu đồng tiền, bảo Quý Hoài Chân gieo xuống bàn trong một lần. Đồng thứ nhất ngửa, đồng thứ hai sấp, đồng thứ ba lại ngửa, ba đồng còn lại đều sấp. Tằng đạo trưởng trầm ngâm không nói, một tay vuốt râu bạc trắng, lắc đầu liên tục. +
Thấy ông ta bắt đầu giả thần giả quỷ, Quý Hoài Chân cũng không vạch trần, trái lại còn ôn tồn hỏi: “Thế nào rồi?” +
Tằng đạo trưởng đột ngột cười phá lên, dọa Quý Hoài Chân giật nảy mình, thầm chửi thề trong bụng. +
“Sống là tạm gửi thân, chết là trở về chốn cũ, Lục đại nhân chịu hy sinh an nguy bản thân đến địa bàn của đám mọi rợ Di Nhung, ông trời ắt sẽ phù hộ. Xét theo quẻ này, nhất định sẽ bình an trở về!” +
Quý Hoài Chân cười khẩy trong lòng, hiểu ra người này chỉ là một thằng khọm già lừa đảo, e rằng chỉ là một con tốt thí bị đẩy ra ngoài sáng. +
Y cứ nhìn chằm chằm người ta mà cười, nhìn đến nỗi Tằng đạo trưởng toát mồ hôi lạnh, đoán già đoán non tâm ý của đại nhân trước mặt đang vui hay giận? Mà chẳng nhìn ra được chút nào. +
Tằng đạo trưởng cẩn thận nói: “Lục đại nhân, lời bần đạo nói có chỗ nào không ổn sao?” +
Quý Hoài Chân lại chắp tay: “Vậy xin mượn lời hay ý tốt của đạo trưởng.” +
Nhưng đúng lúc này, tiểu đồng giữ cửa lại hớt hải chạy vào, lo lắng gọi: “Sư phụ, sư phụ ơi! Chủ sòng bạc dưới núi lại đến tìm rồi!” +
Tằng đạo trưởng lập tức quát mắng: “Nói bậy bạ gì đó, cút ra ngoài đợi!” +
Ông ta ngượng ngùng cười với Quý Hoài Chân: “Xin đại nhân đợi ở đây một lát.” +
Đợi ông ta đi rồi, Yến Trì mới sốt sắng: “Khi nào chúng ta về? Ông ta đang lừa ngài phải không. Cứ cảm thấy dù ngài gieo ra cái gì, ông ta cũng sẽ nói y hệt như thế.” +
Quý Hoài Chân buồn cười nhìn cậu, thầm nghĩ tên nhóc này lúc cần thông minh thì cũng chẳng ngốc chút nào. +
“Cứ để ông ta giả thần giả quỷ, ta còn có việc chính chưa hỏi.” +
Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, dường như có người đang đi nhón chân, Yến Trì nghiêm mặt lại, lặng lẽ đi đến sau cửa, toan tóm lấy kẻ lén lút ngoài cửa thì lại bắt hụt. +
Chỉ thấy một người bốn chân chạm đất, thoăn thoắt lao vào, chắc là có kinh nghiệm chui lỗ chó, thế mà lại thoát được khỏi tay Yến Trì. +
Người này mặc một bộ thường phục màu trắng, dùng một cành cây khô làm trâm cài tóc, chắc là đệ tử ngoại môn. Hắn thò đầu nhìn lên án, cười một cách tự nhiên với Quý Hoài Chân: “Ông ta nói sai bét rồi, quẻ này tên là ‘Hỏa Địa Tấn’, là quẻ du hồn, mệnh treo trên sợi tóc, trở về với cương vị ban đầu, có cần ta giải giúp ngài giải không?” +
Người này mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, không giống đạo sĩ, mà giống một hiệp khách giang hồ, nhưng khóe mắt đuôi mày lại toát lên vẻ lanh lợi hoạt bát. +
Quý Hoài Chân có chút hứng thú, một tay chống cằm cười nhìn hắn, sâu xa nói: “Cứ nghe xem sao.” +
Yến Trì thấy vậy, bực bội hừ một tiếng. +



em Yến chua lè rồi đấy:))))
Hehe chưa lên giường thì chưa biết ai là gà ai là thóc đâu ~~~~~~~~~~
khoái top dễ sợ