Chương 8

Đạo sĩ trông như hiệp khách ấy khẽ mỉm cười, mặc kệ tiếng hừ của Yến Trì, tiếp tục nói: “Xét theo quẻ, đại nhân có một chuyện phiền lòng đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng hiềm nỗi rút dây động rừng, trong động ngoài cũng động. E rằng chẳng bao lâu nữa, tác động bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng, ứng với ý nghĩa ban đầu của quẻ, khốn đốn như du hồn.” +
“Tuy nhiên cũng không phải không có cách giải.” Đạo sĩ này nhếch môi cười, điệu bộ đầy vẻ lấp lửng. +
Rồi thấy Quý Hoài Chân nhìn hắn đến ngẩn người, Yến Trì chẳng đứng yên được nữa. +
Hắn chỉ vào đồng tiền thứ ba đang ngửa mặt lên: “Nếu đổi hào dương của hào thứ ba thành hào âm, chỉ giữ lại hào thứ nhất là hào dương, thì có thể coi là thành quả duy nhất còn sót lại. Nếu đại nhân có thể nhẫn tâm hơn chút nữa, đánh cược một phen, đổi nốt hào thứ nhất từ dương sang âm để sáu hào thuần âm, cực âm sinh cực dương, lúc ấy mới có một chút hy vọng sống.” +
Yến Trì trừng mắt nhìn tên đạo sĩ tay chân lóng ngóng này. +
Mấy chuyện hào âm hào dương, Quý Hoài Chân chẳng hiểu lấy một chữ. Y chỉ đứng bên quan sát phản ứng của Yến Trì mà thấy buồn cười, bèn cố tình mày qua mắt lại với tên đạo sĩ kia. +
“Vậy tiểu đạo trưởng dạy ta xem, làm sao mới gọi là nhẫn tâm?” Y dùng khóe mắt liếc Yến Trì, lòng bàn tay lật ngửa đưa ra trước mặt đạo sĩ, bảo người ta xem tướng tay cho mình. +
Ai ngờ đạo sĩ này lại xua tay, nét mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị: “Chỉ cần xem qua bát tự ngày sinh của đại nhân là đủ.” +
Lần này sắc mặt Quý Hoài Chân hơi thay đổi, không thể không nghiêm túc. +
Y liếc nhìn Yến Trì đang đứng bên cạnh, nếu đưa ngày sinh của mình ra, sợ sẽ lộ sơ hở trước mặt Yến Trì, mục đích chưa đạt được, y chẳng muốn làm mất đi một trò vui quá sớm, nhưng tên đạo sĩ này trông không đứng đắn này lại nói trúng phóc tâm sự, thực lòng y cũng có ý muốn nghe hắn giải quẻ cho mình. +
Trầm ngâm giây lát, Quý Hoài Chân cầm bút viết ra ngày sinh tháng đẻ. +
Y chưa bao giờ qua loa trong những việc liên quan đến lợi ích của bản thân, ngay lập tức hạ quyết tâm, nếu thật sự bị Yến Trì phát hiện ra điều gì, thì giết quách đi là xong, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi tiện tay nhặt được. +
Đạo sĩ kia nhận lấy xem, sắc mặt dần trở nên không đúng, hắn nhìn Quý Hoài Chân đầy kinh hãi rồi đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tay không ngừng bấm đốt, chốc lát sau lại lẩm bẩm một mình rồi đột ngột đứng phắt dậy, quỳ sụp xuống hướng Đông Nam, gào khóc thảm thiết: “Mẹ ơi! Con bất hiếu!” 1
Quý Hoài Chân: “…” +
Yến Trì định mở miệng hỏi thì Tằng đạo trưởng đã giải quyết xong rắc rối quay lại, tiếng bước chân vẳng đến từ phía đầu hành lang. +
Đạo sĩ kia cũng nghe thấy, vội để lại một câu: “Đại nhân, ta tên Lộ Tiểu Giai, ngài nhất định phải nhớ kỹ đấy. Hãy bảo trọng bản thân thật tốt! Đao kiếm không mắt, mấy cái hào âm hào dương mệnh treo sợi tóc kia bỏ quách đi, ta toàn nói nhảm thôi, ngài đừng để tâm. Hay là đại nhân mau từ quan về quê làm ruộng đi!” +
Dứt lời, hắn luồn lách ra sau tấm bình phong, dời một vật ở góc tường rồi chui tọt qua lỗ chó biến mất. +
Quý Hoài Chân còn đang ngơ ngác trước chiêu trò kỳ quái của Lộ Tiểu Giai, thì Yến Trì bên cạnh đã chua lè lên tiếng: “Người ta bò đi mất tăm rồi, sao ngài còn nhìn theo mãi thế.” +
Quý Hoài Chân bật cười, nhân lúc Tằng đạo trưởng còn cách vài bước chân, y vẫy tay gọi Yến Trì lại gần. +
Y kéo cổ áo đối phương một cái, suýt nữa là hôn lên, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. +
“Nhìn có chút ngươi cũng ghen à? Ta có bảo hắn cũng lên giường ta nằm đâu. Đứng yên một bên, đừng làm lỡ việc chính của người lớn.” +
Dẫu sao tuổi đời vẫn còn trẻ, chuyện gì cũng hiện rõ mồn một trên mặt, nên Quý Hoài Chân dỗ vài ba câu cậu cũng chỉ vừa tức giận, vừa không kìm được ý cười ngọt ngào bên khóe môi. +
“Lục đại nhân đợi lâu! Bần đạo đã cho người chuẩn bị…” Tằng đạo trưởng đẩy cửa bước vào, nhận thấy bầu không khí trong phòng có chút khác lạ, không chắc có nên nói tiếp không. Quý Hoài Chân bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng đã khẳng định lão họ Tằng này e là sớm đã vướng vào giới luật dâm tà, chẳng phải hạng người đứng đắn gì, y bèn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Không vội, còn một chuyện khiến tại hạ băn khoăn bấy lâu, không biết đạo trưởng có sẵn lòng chỉ điểm một hai cho tại hạ không.” +
Tằng đạo trưởng ra hiệu bảo y cứ nói. +
“Đạo trưởng có quen biết Trương chân nhân không?” +
Đối phương thẳng thắn thừa nhận, nói rõ mình cùng môn phái với người nọ, nếu tính theo vai vế, ông ta còn phải gọi Trương chân nhân một tiếng sư thúc. +
Quý Hoài Chân đã ngầm hiểu, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Chắc đạo trưởng cũng biết, đương kim bệ hạ sớm đã quy y tam môn đạo giáo của chúng ta, dưới gối đã có ba vị hoàng tử, đại điện hạ và tam điện hạ sớm đã ra khỏi cung lập phủ, duy chỉ còn tứ hoàng tử nhỏ tuổi là được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng hậu.” +
“Ai ai cũng biết tứ hoàng tử vốn sức khỏe yếu ớt…” Quý Hoài Chân không nói rõ, nhưng Yến Trì và Tằng đạo trưởng đều hiểu. Đứa con của kế hậu, cũng là đứa trẻ mang huyết mạch của Quý gia, không được người ta coi trọng. +
Quan trọng hơn, con trai của Quý Vãn Hiệp không được yêu thương, không phải vì nhóc yếu ớt, cũng chẳng phải vì Quý gia cây to đón gió. +
Mà là vì A Toàn trông không giống hoàng đế. +
“Chỉ là dạo trước kinh thành có tin đồn, nói tứ hoàng tử tướng mạo bất phàm, là Lý Nhĩ đầu thai chuyển kiếp¹. Nếu là ngày thường thì chẳng nói làm gì, hiềm nỗi bên ngoài có Di Nhung, Thát Đát như hổ rình mồi, trong có gian thần tác quái, cộng thêm bệ hạ chưa lập thái tử. Lúc này lại xuất hiện những lời đồn thổi như vậy, e là sẽ khiến tình hình trong triều thêm phần hỗn loạn.” +
⤷¹ Tức là Lão Tử, nhà triết học vĩ đại thời Xuân Thu của Trung Quốc, người sáng lập ra Đạo gia, và được Đạo giáo tôn là Thái Thượng Lão Quân. +
Quý Hoài Chân chửi chính mình mà mặt không đổi sắc. +
“Xin đạo trưởng chỉ điểm, nếu tứ hoàng tử thực sự là chân mệnh thiên tử, tại hạ cũng sớm có tính toán, đến lúc đó nhất định sẽ không quên ơn chỉ điểm của đạo trưởng.” +
Tằng đạo trưởng phá lên cười ha hả, rồi lại khoác lác với Quý Hoài Chân một tràng dài. Ông ta tuôn ra hàng loạt thuật ngữ huyền bí khó hiểu, từ thiên văn đến địa lý, thậm chí còn tưởng y là Lục Thập Di thật mà nhắc đến cả vị trí mộ tổ Lục gia. Ông ta chẳng hề giấu giếm việc mình chính là kỳ nhân dị sĩ đã tính ra thiên tượng kia. +
Kết luận cuối cùng là, A Toàn – đứa cháu ngoại ăn thì khỏe mà học thì dốt của Quý Hoài Chân có tướng đế vương. Không phải Quý Hoài Chân coi thường cháu mình, nhưng do Quý Vãn Hiệp sinh non, lại thêm việc sốt cao năm một tuổi khiến cậu bé đi một vòng qua quỷ môn quan, nên đầu óc A Toàn lên bốn vẫn chẳng được lanh lợi cho lắm. +
Cái đứa trẻ ấy mà làm vua được, thì Đại Tề mới thật sự toi đời. +
Yến Trì buồn chán đứng phía sau, dùng mũi chân cọ vào vạt áo Quý Hoài Chân làm nũng. Quý Hoài Chân liếc cậu một cái, Yến Trì liền đỏ mặt, hai người bắt đầu công khai liếc mắt đưa tình. +
Lúc ra về lại gặp tên Lộ Tiểu Giai đang lén lút trốn sau gốc cây, cầm chổi giả vờ quét tước. +
Quý Hoài Chân cố tình hỏi: “Tiểu đạo trưởng kia là ai?” +
Y nhấn mạnh chữ “tiểu”, hệt như cách trêu chọc gọi Yến Trì là “tiểu Yến lang quân”. Tằng đạo trưởng nghe vậy thì biến sắc, vội vàng che giấu: “Ồ, hắn ấy à? Hắn tên là Lộ Tiểu Giai, chỉ là đệ tử ngoại môn thôi. Tên này mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn, ta giữ lại đây để cho hắn miếng cơm ăn qua ngày.” +
Quý Hoài Chân không vạch trần, cáo từ rời đi. +
Vừa lên xe, Quý Hoài Chân đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời kỳ quặc của Lộ Tiểu Giai. Chẳng hiểu sao, dù người này trông có vẻ điên khùng, nhưng lời nói ra lại đầy thâm ý. +
Không đợi y lên tiếng, Yến Trì đã tự giác xích lại gần cho Quý Hoài Chân dựa vào, điều chỉnh tư thế sao cho y thoải mái nhất. Cậu trầm ngâm một lát đột nhiên lên tiếng hỏi. +
“Ngài quan tâm chuyện ai làm thái tử đến thế sao?” +
“Hửm? Sao lại hỏi vậy?” Quý Hoài Chân không tỏ vẻ gì, nhưng ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, y đã theo bản năng mà đề phòng. +
“Ta nói không rõ được, có lẽ là do thành kiến chăng. Lý chính cứ luôn bảo quan trường Đại Tề nguy hiểm tứ phía, Quý gia và Lục gia lại như nước với lửa, có phải mỗi bước đi của ngài đều như đi trên băng mỏng, nên mới tin vào mấy kiểu như lời của trời cao. Nghe lời của lão họ Tằng hôm nay, tứ hoàng tử rõ ràng còn nhỏ, phía trước lại có hai hoàng huynh tài giỏi, sao ngài lại phải căng thẳng như vậy.” +
“Hay là, sau khi ta giúp ngài lo xong việc chính, ngài theo ta về Vấn Dương có được không?” +
Lời này nói ra có phần không biết lượng sức, khiến Quý Hoài Chân nghe mà bật cười. +
Y nằm trong lòng cậu, mở mắt ra đã thấy Yến Trì đang lo lắng nhìn mình. Chút thương tiếc, áy náy xen lẫn sự quan tâm, chở che ấy càng khiến đôi mắt vốn đã đẹp đẽ của Yến Trì thêm phần rạng rỡ. +
Đó là ánh mắt mà y chỉ từng thấy ở Quý Vãn Hiệp, chỉ có tỷ tỷ mới thật lòng quan tâm y. +
Nghĩ đến ánh mắt này vốn dĩ thuộc về Lục Thập Di, y bỗng thấy ghen tị không thôi, ham muốn phá hoại lại trỗi dậy trong lòng. +
Y muốn mỉa mai khinh bỉ Yến Trì vài câu, bảo cậu không biết tự lượng sức xem mình là cái thá gì, cả ngày chỉ biết nói khoác mơ mộng hão huyền, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, vậy mà chẳng thể thốt ra được lời cay độc nào. +
Một lát sau, Quý Hoài Chân dùng một giọng điệu kiên nhẫn mà chính y cũng không nhận ra để giải thích: “Nếu là thường ngày thì chẳng hề gì, chỉ xem như chuyện phiếm nghe rồi bỏ qua. Ngặt nỗi ngay thời điểm mấu chốt này, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm đảo lộn toàn cục, vốn dĩ cục diện đã không ổn định rồi. Ta phải làm rõ ý đồ của kẻ tung tin đồn, mới mong hóa giải được sóng gió.” +
Nét mặt y trở nên nghiêm nghị. Y không lừa Yến Trì, chuyện này nếu không giải quyết êm xuôi, e là mạng nhỏ của A Toàn cũng khó giữ. +
Về đến nơi nghỉ, Quý Hoài Chân vẫn đuổi Yến Trì về phòng. Bạch Tuyết đã chờ sẵn ở phòng khách bên cạnh từ trước. +
Quý Hoài Chân im lặng hồi lâu, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, y luôn cảm thấy có gì đó lấn cấn. Y trải tấm bản đồ ra, đầu ngón tay lần lượt điểm qua kinh thành, Phần Châu, rồi dừng lại ở kinh đô mới được chọn là Lâm An. +
Bạch Tuyết xen vào: “Đại nhân, có cần thuộc hạ điều tra Lộ Tiểu Giai không?” +
“Phải tra. Ngoài ra, báo cho Tiêu Kim Đài, nhất định phải theo sát tên đạo sĩ họ Trương kia.” Vẻ mặt Quý Hoài Chân nghiêm túc: “Điều tra kỹ cho ta, từ sư môn, bằng hữu đến thân thích, những năm qua ông ta đã tiếp xúc với ai, mọi việc lớn nhỏ ở kinh thành, ta đều muốn biết tường tận.” +
Bạch Tuyết ngạc nhiên: “Đại nhân không yên tâm về ông ta sao? Trương chân nhân là do chính tay đại nhân tìm về, bao năm qua vẫn luôn tận tụy vì chúng ta mà.” +
Quý Hoài Chân định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người đến lại là Yến Trì. Bạch Tuyết cũng giật mình. +
“Thập Di, ta có chuyện muốn nói với ngài…” +
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Bạch Tuyết thì ngẩn người, ngượng nghịu nói: “Ta không biết ngài đang có khách.” +
Nhìn vào mái tóc của Bạch Tuyết, nhất thời cậu không biết nên gọi là ca ca hay tỷ tỷ. +
Quý Hoài Chân điềm nhiên đáp: “Nàng ta theo ta đã lâu, là người nhà cả, chỉ là bình thường ít lộ diện, ngươi cứ gọi nàng là Bạch tỷ. Có chuyện gì thì nói mau.” +
Vừa nghe hóa ra là con gái, Yến Trì vội vàng hành lễ với Bạch Tuyết, nhưng lại không chịu nói nữa, Quý Hoài Chân thấy được sự ngượng ngùng của cậu, bèn liếc mắt ra hiệu cho Bạch Tuyết, ý bảo nàng ta mau ra ngoài. +
Bạch Tuyết thầm oán trách trong lòng, trước khi đi không nhịn được mà chơi xấu một vố: “Vâng, Lộ Tiểu Giai kia họ gì tên gì, nhà ở đâu, đã có hôn ước chưa, thuộc hạ sẽ tra xét rõ ràng cho Lục đại nhân, đích thân trói đến trước mặt ngài.” +
Quý Hoài Chân: “…” +
Yến Trì quả nhiên biến sắc, liếc Quý Hoài Chân một cái, tỏ vẻ không vui. +
“Ban nãy gọi ta là gì?” +
Tiếng “Thập Di” kia gọi sao mà thuận miệng thế, nhưng lọt vào tai y lại thấy chói tai vô cùng. +
Yến Trì không lên tiếng, rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện Lộ Tiểu Giai. +
Quý Hoài Chân lạnh lùng quan sát. Hôm nay y đã đủ bực mình, chẳng còn hơi sức đâu mà dỗ dành. Dỗ dành tình nhân cũng được thôi, nhưng phải là lúc y có hứng mới được. +
Nào ngờ tên nhóc này chỉ ngượng nghịu một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, quả là người biết điều. Yến Trì tiến lên nắm lấy tay Quý Hoài Chân rồi ôm chầm lấy y, nhỏ giọng: “Ta cũng chẳng phải ghen tuông vớ vẩn, ta nhìn ra rồi, ngài đang trêu ta. Ta bảo phải thành thân mới được làm chuyện đó, nên ngài mới không vui… Ta quay lại đây chỉ vì lời chưa nói hết, cứ để trong lòng thì bứt rứt lắm. Những việc ngài muốn làm ta không hiểu, nhưng ngài đừng lo nghĩ quá nhiều. Ta đã nói rồi, sau này có ta ở cạnh, không ai bắt nạt được ngài đâu.” +
“Cùng lắm thì ta đưa ngài đi, ngài thích làm gì thì làm, không thích thì thôi. Giờ ngài chưa tin ta cũng không sao, cứ chờ mà xem.” +
Vẻ mặt nghiêm túc ấy chẳng giống như đang nói suông. Quý Hoài Chân bỗng không biết nên đáp lại thế nào, đành dùng chiêu cũ chuyển chủ đề. +
Y cười một cách mập mờ khiêu khích: “Ngươi có biết ta là ai không? Bằng vào cái gì mà ngươi cũng dám thốt ra những lời ấy?” +
Y lại hỏi: “Tối nay muốn lên giường ngủ với ta, hay lại tiếp tục chui vào cái ổ chó của ngươi.” +
Yến Trì lắp bắp nói: “Đó không phải ổ chó, biết ngài kỹ tính nên ta đã xin tiểu nhị bộ chăn đệm mới.” +
Cái nhìn ấy khiến Quý Hoài Chân như bị mèo cào, Lộ Tiểu Giai hay Trương chân nhân gì đó đều bị y quẳng ra sau đầu. Y không có ý tốt mà lững thững theo sau Yến Trì về phòng. Vờn nhau với cậu lâu như vậy, cũng đến lúc y đòi chút “ngọt ngào” rồi. +
Quý Hoài Chân vốn chẳng còn kiên nhẫn nữa. Chuyện da thịt trên giường này chỉ là ham muốn nhất thời, cái y khao khát hơn cả chính là được tùy ý giày vò một trái tim chân thành của đối phương. +
Đến lúc đó xem xem, tên nhóc này còn đòi bảo vệ được ai. +



Quý Hoài Chân vibe dụ thụ điên ạ
Hê hê hê chương sau là lên giường rồi \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘
anh thụ ảnh tâm cơ
Ủa lsao để mua vỏ sò vậy hic
Mới đọc được 8 chương nhưng cảm thấy truyện ổn áp phết, thụ đúng gu tui ghê =))