Chương 7

Chương 7 +
- Sao độ thiện cảm lại tăng lên nhỉ? Tạ Trúc theo bản năng nhấn vào hệ thống quản lý xem thử một chút.
Hóa ra đó là hiệu ứng đi kèm của danh hiệu Vạn Người Mê. +
【Vạn Người Mê: Khi đeo danh hiệu này, lần đầu gặp mặt sẽ được cộng thêm 30% độ thiện cảm.】 +
Mà độ thiện cảm 0.5 mà Tạ Trúc dành cho đối phương, trước đây vốn không được hệ thống ghi nhận, nay nhờ có huy chương danh hiệu nên đã tăng lên. +
Thật là xui xẻo. +
Tạ Trúc nghĩ như vậy. +
Tóc Bay Phấp Phới ở đối diện cũng kinh ngạc trước con số +15 độ thiện cảm. Từ khi cô ta có được danh hiệu này, cô ta đã quen với việc lần đầu gặp là +30, sao giờ lại chỉ có +15? +
“Anh tên là Tạ Trúc?” +
Tạ Trúc gật đầu, trước khi đối phương kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước: “Xin lỗi quý cô, tôi còn có việc, không thể rời khỏi vị trí công tác, cô cứ đi lên lầu theo hướng này là được.” +
Nói xong, Tạ Trúc lập tức giả vờ như đang bận rộn việc gì đó. +
Tóc Bay Phấp Phới trầm tư suy nghĩ, đây là lần đầu tiên có người phớt lờ cô ta như vậy, cô ta lại thích những kẻ cứng đầu như thế này. +
Thế là cô ta nở một nụ cười ngọt ngào: “Không sao, em có thể đợi anh.” +
“……” Tạ Trúc. +
Người chơi đúng là đám người như vậy, là những tồn tại không đạt được mục đích thì sẽ không chịu thôi. +
Tạ Trúc thở dài, quyết định đi cùng Tóc Bay Phấp Phới. +
“Tôi bận xong rồi, cô muốn đi đâu?” +
Tóc Bay Phấp Phới mỉm cười, cô ta chủ động nhấn mời lập đội. +
Lập đội là một trong những cách chơi của game. Là một game online quy mô lớn, người chơi không chỉ có thể kết nối với người chơi khác mà còn có thể kết nối với cả NPC. +
Hơn nữa, việc kết nối này còn có thể chơi xuyên game khác nhau. +
Ví dụ như hiện tại Tóc Bay Phấp Phới quyết định cày độ thiện cảm của Tạ Trúc, trong tay cô ta có rất nhiều game online, từ trồng trọt giải trí, hợp tác vượt ải cho đến đối kháng…… +
Tính cách của Tạ Trúc theo thông tin hiển thị là trầm mặc ít nói, không giỏi giao tiếp. +
Người như vậy…… +
Tóc Bay Phấp Phới lựa chọn hồi lâu, bỗng nhiên chú ý thấy trên chân Tạ Trúc đang đi một đôi dép lê. +
Một đôi thỏ trắng với đôi mắt đỏ rực vô cùng đáng yêu. +
Tóc Bay Phấp Phới chợt nhớ ra game kinh dị cực hot mới ra mắt gần đây —— Thỏ Đỏ. +
Tạ Trúc thích thỏ, vậy thì vào game Thỏ Đỏ xem sao, biết đâu khi đối phương sợ hãi cô ta còn có thể dỗ dành anh. +
Với ý nghĩ đó, Tóc Bay Phấp Phới đã chọn game Thỏ Đỏ. +
Cô ta đang định bảo Tạ Trúc đừng sợ thì kết quả là cả hai đã bị dịch chuyển đi ngay lập tức. +
Sau khi dịch chuyển, Tạ Trúc thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc. +
Ở đây có chiếc giường mềm mại và cả ghế sofa con thỏ nữa, chỉ có điều màu sắc không giống với lúc sáng. +
Đã đến địa bàn của Ninh Lạc rồi à? +
Cũng tốt, Tạ Trúc cũng chẳng buồn đi tìm Tóc Bay Phấp Phới, anh tiện tay cởi giày ra, tìm xem có đôi giày da nào của mình không, kết quả mở tủ quần áo ra xem, bên trong ngoài đồ ngủ con thỏ thì vẫn là đồ ngủ con thỏ. +
Hơn nữa màu sắc không phải là trắng hay hồng, mà là đỏ đen, đen tuyền, hoặc đỏ rực. +
Gì vậy trời? Ninh Lạc lại chuyển sang yêu thích phong cách dị hợm này rồi? +
Tạ Trúc tìm vài cái rồi cảm thấy chán ngán, anh “soạt” một cái đóng cửa tủ lại, đôi tai con thỏ trên ghế sofa đột nhiên cử động, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Tạ Trúc. +
“Thẩm mỹ đếch gì vậy.” +
Nghe thấy câu này, con thỏ ghế sofa vội vàng biến đổi màu sắc từ đỏ đen sang màu trắng. +
Ninh Lạc đang cầm dao bỗng thấy đôi găng tay con thỏ màu đỏ của mình biến thành màu trắng. +
Hửm? +
Người chơi ở phía đối diện cũng phát hiện ra điều này, “Ơ, sao Boss Ninh đột nhiên đổi màu thế? Lại còn chuyển sang màu trắng, chẳng lẽ có ai vừa thanh tẩy hắn à?” +
Vừa dứt lời, họ đã thấy Ninh Lạc vứt con dao đi, một chiếc cưa máy bỗng hiện ra trên tay hắn. +
“Vãi thật! Thanh tẩy cái nỗi gì, đây là nổi điên rồi! Chạy mau!” +
- Tạ Trúc không tìm thấy giày nên rất tức giận, anh giẫm lên tấm thảm trải sàn màu trắng đi về phía chiếc ghế sofa con thỏ màu trắng. Chiếc ghế sofa con thỏ không chỉ biến mình thành màu trắng hồng mà còn hơi cong xuống, cố gắng tỏ ra ôn hòa vô hại.
Trên đó còn có lớp lông trông mềm mại vô cùng, nhìn thôi đã thấy ghét rồi. +
Tạ Trúc ép bản thân phải quay đầu đi, không nhìn nữa. +
【Lập đội: Bé Trúc, anh đang ở đâu thế?】 +
Là Tóc Bay Phấp Phới. +
Tạ Trúc không muốn trả lời, nhưng hệ thống lại hiển thị cảnh báo. +
Phiền chết đi được, cái hệ thống rách này, sớm muộn gì cũng có ngày mình tháo tung nó ra. +
Tạ Trúc vừa ngồi xuống ghế sofa, con thỏ bỗng nhiên ửng hồng lên. +
“Khống chế tôi đi.” +
Tạ Trúc ra lệnh. +
Chiếc sofa ngẩn ra một chút, sau đó càng trở nên hồng hào hơn, đôi tai con thỏ vươn dài ra, nhẹ nhàng quấn lấy hai tay Tạ Trúc, tấm thảm trải sàn cũng quấn quanh chân anh. +
Tứ chi đã bị khống chế. +
Tạ Trúc bình thản nói, “Tôi bị khống chế rồi, không trả lời được.” +
Hệ thống tính toán một chút, rồi gửi cho Tóc Bay Phấp Phới một thông báo hệ thống. +
【Nhắc nhở: Đồng đội Tạ Trúc đã rơi vào cạm bẫy, không thể phản hồi người chơi.】 +
【Lập đội: Bé Trúc yên tâm, em nhất định sẽ cứu anh!】 +
Cảm ơn, không cần đâu. +
Tạ Trúc thầm nói trong lòng. +
Nằm một lúc, Tạ Trúc cảm thấy hơi buồn ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cứ hốt hoảng giật mình mãi làm anh rất tốn sức, vả lại chỗ này cũng quá mềm mại…… +
Tất cả là tại thỏ. +
32. +
Khi Tạ Trúc ngồi lên ghế sofa con thỏ, toàn thân Ninh Lạc đã biến thành màu trắng. Thấy Tạ Trúc đã buồn ngủ, Ninh Lạc thu cưa máy lại, dù sao cũng chẳng còn mấy người chơi nữa. +
Đánh nhanh thắng nhanh cho xong vậy. +
Về sớm một chút còn có thể ôm Tạ Trúc ngủ. +
Nghĩ vậy, Ninh Lạc lấy lưỡi hái ra, bắt đầu bước nhẹ tiến về phía trước. +
Hai người đang lẩn trốn dáo dác nhìn quanh. +
“Hình như không nghe thấy tiếng cưa nữa, boss Ninh về rồi à?” +
“Chắc là vậy, giờ chúng ta theo chỉ dẫn đến nhà con thỏ đi, ở đây báo có kho báu. Game Thỏ Đỏ mở lâu thế rồi mà chưa ai phá đảo cả, nếu chúng ta phá đảo được thì sẽ là nhóm đầu tiên đấy! Đến lúc đó……” +
Người kia quay đầu lại thì thấy Ninh Lạc đang đứng ngay sau lưng họ trong bộ đồ con thỏ trắng muốt, lưỡi hái giơ cao. Thấy mình bị phát hiện, hắn còn mỉm cười, ra hiệu im lặng. +
“A a a a a!” +
“Phập, phập.” +
Hai người chơi đã bị tiêu diệt. +
“Đã bảo là phải giữ yên lặng rồi mà, sao lại không nghe lời thế nhỉ?” +
Hai người chơi chỉ kịp nghe thấy câu nói cuối cùng đó trước khi màn hình tối đen lại. +
“Thỏ cái nỗi gì chứ, hắn ta đúng là đồ chó mà!” +
“Gì mà giết tôi xong còn chê tôi la to chứ!” +
Hai người chơi lập tức đăng bài phàn nàn lên diễn đàn, thu hút một đám người vào cười nhạo, bảo rằng hóa ra thỏ trắng còn lợi hại hơn thỏ đỏ, thỏ trắng mới là giai đoạn hai này nọ. +
Ninh Lạc kiểm tra hệ thống quản lý, ván game này vẫn còn một người nữa. +
Đi xử lý nốt người này đã. +
Ninh Lạc nhanh chóng tìm thấy Tóc Bay Phấp Phới, Tóc Bay Phấp Phới vẫn đang cúi đầu tìm vị trí của Tạ Trúc thì giây tiếp theo đã có thông báo game kết thúc. +
Sau khi tiêu diệt hết người chơi, Ninh Lạc nhanh chóng chạy về nhà, vừa đi vừa điều khiển cho khung cảnh xung quanh trở nên lộng lẫy và sạch sẽ. +
Bản thân hắn cũng biến thành một con thỏ trắng muốt, mặt nạ đã được tháo xuống từ lâu, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. +
Thấy Tạ Trúc đang bị trói tứ chi trên sofa, chiếc ghế sofa con thỏ lập tức ngả mạnh ra sau để anh nằm thoải mái hơn. Thấy Ninh Lạc đến, đôi tai khẽ động đậy. +
Ninh Lạc đi đến trước mặt Tạ Trúc rồi ôm lấy anh. Tạ Trúc vừa chạm vào thứ lông xù thì chủ động rúc vào lòng Ninh Lạc. +
Lông xù, thích! +
Ninh Lạc nhẹ nhàng đặt Tạ Trúc xuống sofa, ôm lấy anh, ngửi mùi trúc thanh khiết trên người anh rồi chìm vào giấc ngủ. +
33. +
Khi Tạ Trúc tỉnh dậy, anh cứ ngỡ mình đã về đến nhà, nhưng vừa mới cử động đã thấy mình bị kìm kẹp, cái gì thế này? +
Anh dùng sức đẩy ra, Ninh Lạc lưu luyến sờ vào eo anh một cái rồi mới chịu buông tay. +
“Vẫn còn sớm lắm, em có thể ngủ thêm một lát nữa.” +
“Ngủ nghê gì chứ! Tôi muốn về.” +
“Về nhà ngủ cũng được.” Ninh Lạc lập tức đồng ý. +
“Đó là nhà của tôi!” Tạ Trúc nhấn mạnh. +
Ninh Lạc gật đầu. +
“Thì về nhà em ngủ.” +
“……” Tạ Trúc. +
Ngủ cái nỗi gì. +
Ngay khi Tạ Trúc định xoay người xuống giường, Ninh Lạc bỗng nắm lấy tay anh: “Sao em lại có thể tăng độ thiện cảm cho người khác chứ?” +
Ninh Lạc mang vẻ mặt như đang lên án. +
“Cũng đâu phải tôi…… Liên quan gì đến anh, tôi thích cho ai thì……” +
Ninh Lạc đột nhiên nhào tới đè Tạ Trúc xuống: “Em thích con thỏ khác rồi à?” +
“Tôi không có!” +
“Thế sao lại tăng độ thiện cảm cho người khác, em xem anh có bao giờ tăng cho ai đâu.” +
Tạ Trúc liếc mắt nhìn qua, phát hiện đừng nói là độ thiện cảm dương, trên đó là một hàng dài độ thiện cảm màu đen, toàn là số âm. +
Còn tàn nhẫn hơn cả anh, vì để đối phó với hệ thống nên anh vẫn cố gắng tăng cho người chơi 0.5 độ thiện cảm gọi là có lệ. +
Còn vị trước mắt này thì trực tiếp cho số âm luôn. +
“Hệ thống không trừng phạt anh?” +
“Em đang quan tâm anh! Anh vui quá đi mất.” Ninh Lạc hớn hở cọ cọ vào người Tạ Trúc. +
“……” Tạ Trúc. +
“Em không được có con thỏ nào khác đâu đấy.” Ninh Lạc nhấn mạnh. +
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích thỏ! Không thích!” +
“Ừ ừ ừ, chỉ cần có một con thỏ là anh đây là đủ rồi.” +
Ông nói gà ông nói vịt. +
34. +
Ninh Lạc đòi Tạ Trúc phải xóa bỏ độ thiện cảm kia đi, Tạ Trúc đương nhiên cũng muốn xóa, có cái độ thiện cảm đó làm anh cứ cảm thấy như giây tiếp theo mình sẽ bị chinh phục mất, quá nguy hiểm. +
Nhưng muốn xóa bỏ độ thiện cảm thì phải hợp tình hợp lý, ít nhất phải đưa ra một lý do chính đáng cho hệ thống, không thể nói muốn xóa là xóa ngay được. +
Ninh Lạc ở bên cạnh tìm đủ mọi lý do vớ vẩn, chẳng hạn như không phải thỏ, không mặc đồ thỏ, không tên là Ninh Lạc. +
Đây chẳng còn là cài cắm ý đồ riêng nữa, mà hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân của hắn rồi. +
“Cút.” Tạ Trúc chẳng buồn để ý đến Ninh Lạc. +
【Độ thiện cảm của Tạ Trúc -10, vì không chờ được cứu viện.】 +
“Sao vẫn còn 5 thế?” +
“Anh nói hơi nhiều rồi đấy!” +
“Anh có đâu.” Ninh Lạc tủi thân, đôi tai thỏ rũ hẳn xuống. +
【Độ thiện cảm của Tạ Trúc -5, vì mệt.】 +
Đúng là điên thật rồi. +
Tạ Trúc chẳng buồn nhìn Ninh Lạc nữa. +
Ninh Lạc ôm chầm lấy Tạ Trúc, dùng lớp lông xù cọ vào người anh: “Tạ Trúc, anh vui quá.” +
“Anh vui thì có ích gì chứ?!” +
“Độ thiện cảm của Ninh Lạc dành cho Tạ Trúc +99, trong lòng em có anh.” +
35. +
Tạ Trúc bị sự sến súa đó làm cho chạy mất dép. 1
Thật là đáng sợ. +
Quả nhiên, lông xù chính là thứ đáng ghét nhất trên đời này, không có cái thứ hai! +



Trời ơi tưởng là người chơi x NPC, hk ngờ là là NPC x NPC