Skip to main content

Chương 8

dathaiPiter

Chương 8 +

36. +

Tạ Trúc chạy cũng chẳng được bao lâu, vẫn phải quay lại đi làm, còn phải đối mặt với sự chặn đường của Tóc Bay Phấp Phới, đối phương hỏi tại sao lại trừ độ thiện cảm của cô ta. +

Vô cùng khó hiểu. +

Cứ ngỡ không phải là không có chuyện game bị thất bại, nhưng chưa bao giờ bị trừ độ thiện cảm, sao bây giờ đột nhiên lại bị trừ. Tóc Bay Phấp Phới hỏi hệ thống, hệ thống lấp liếm không thành công bèn đẩy Tạ Trúc ra, bảo anh tự mình giải thích. +

Anh nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng đều bị Tóc Bay Phấp Phới chặn họng từng cái một. +

Nói là vì không cứu anh, đối phương bày tỏ cô ta đã lập tức vào lại game ngay rồi, chỉ là không biết tại sao game không cho vào nữa. +

Ồ, vì boss đình công rồi. +

Nói anh rất sợ bóng tối, Tóc Bay Phấp Phới cho biết cô ta đã hỏi hệ thống, tông màu chủ đạo của Thỏ Đỏ là phong cách truyện cổ tích tươi sáng, chỉ khi thỏ đỏ xuất hiện thì mới có tông màu đen đỏ. +

Thảo nào lúc đó trong phòng đột nhiên chuyển sang màu đen đỏ. +

“Vì người nhà không đồng ý.” +

Tạ Trúc không biết tại sao mình lại lỡ lời đưa ra lời giải thích này. +

Tóc Bay Phấp Phới đột nhiên khựng lại, “Người nhà không đồng ý!!!” +

“Khụ, ý tôi là, người nhà là ai?” +

Tóc Bay Phấp Phới đột nhiên bật chế độ hóng hớt. +

Phải biết rằng, Tóc Bay Phấp Phới đã từng bới móc thông tin về Tạ Trúc trên diễn đàn, đối với vị trợ lý của trợ lý xuất hiện trong công ty này. +

Không ít người rất hứng thú, nhưng đều nói Tạ Trúc cao ngạo lạnh lùng, khó lòng chinh phục, thậm chí là không thể chinh phục. +

Càng chưa từng nghe nói có thông tin gì về người nhà. +

Thảo nào, Tóc Bay Phấp Phới nghĩ, thảo nào Tạ Trúc khó chinh phục, có người nhà là đúng rồi. +

Trong game chia thành nhân vật có thể chinh phục và nhân vật không thể chinh phục. +

Vì lý do kiểm duyệt, trong thời gian nhân vật và người chơi yêu nhau chỉ có thể duy trì mối quan hệ 1V1, ví dụ như kiểu Vạn Người Mê như Tóc Bay Phấp Phới, cũng chỉ yêu cầu độ thiện cảm trên 85, chứ không phải mức 90 để có thể yêu đương. +

Mà một khi đã ở bên một nhân vật rồi thì không thể chinh phục người tiếp theo nữa, cho nên thông thường người chơi chỉ khi cực kỳ thích một nhân vật mới chinh phục họ để xác định quan hệ. +

Dĩ nhiên chinh phục xong rồi vứt bỏ cũng được, chỉ là cách chơi đó quá tệ bạc, Tóc Bay Phấp Phới không thích. +

Dù là vứt bỏ nhân vật 2D thì cũng rất đáng ghét! +

37. +

Tạ Trúc định nói mình nói nhầm, thì nghe thấy ở cửa có người gọi tên mình. +

“Trúc ơi.” +

Anh ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Ninh Lạc! Lại còn là một Ninh Lạc không mặc đồ thú mà mặc áo sơ mi. +

Ninh Lạc có ngoại hình cao lớn tuấn tú đẹp trai, lúc này mặc áo sơ mi trắng, trên cổ áo còn thêu một chú thỏ bông, khiến cả người trông cực kỳ dễ thương. +

“Người nhà chứ gì, tôi hiểu! Tôi hiểu hết!” +

Tóc Bay Phấp Phới rất phấn khích, đã bắt đầu điên cuồng chụp màn hình. +

“Đúng, tôi là người nhà của em ấy.” Ninh Lạc không chút khách khí thừa nhận. +

“……” Tạ Trúc. +

“Chúc hai người hạnh phúc.” Tóc Bay Phấp Phới lập tức lên tiếng. +

“Cảm ơn, lần sau tôi sẽ để cô chết……” nhanh hơn một chút. +

Tạ Trúc vội vàng bịt miệng Ninh Lạc, đại ca anh đang làm cái gì vậy! Cẩn thận hệ thống quét sạch bug đấy. +

Tóc Bay Phấp Phới tặc lưỡi hai tiếng, “Cặp đôi trẻ, chậc chậc.” +

“……” Tạ Trúc. +

Để giữ bí mật, anh thực sự đã hy sinh quá nhiều. +

37. +

Sau khi Tóc Bay Phấp Phới rời đi, Ninh Lạc lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc khuy măng sét thỏ hồng khác. +

“Không lấy!” +

Tạ Trúc nghiêm túc từ chối. +

Ninh Lạc cất nó đi. +

“……” Không phải chứ, không hỏi thêm vài câu nữa à? Nếu anh cứ nhất quyết đưa cho tôi, tôi cũng không phải là không thể nhận mà. +

Ai ngờ Ninh Lạc không nói gì nữa, cứ thế ngồi cạnh anh, đợi Tạ Trúc tan làm. +

Chuông tan làm vang lên, anh Tô là người đầu tiên về, khi nhìn thấy hai người ở cửa thì ngẩn ra một chút. +

“Đây là bạn tôi……” +

“Người nhà.” Ninh Lạc cướp lời. +

“Được rồi, vậy hai người về sớm đi.” Anh Tô bày tỏ. +

Tạ Trúc còn chưa kịp nói gì, Ninh Lạc đã kéo anh tan làm luôn. +

Quả nhiên, Boss kinh dị hoàn toàn không hiểu thế nào là thuật ngữ công sở. +

Lãnh đạo bảo bạn về sớm, liệu có phải thật lòng không? +

Chắc chắn là giả rồi! +

Nhưng mà, thỉnh thoảng về sớm một lần cũng chẳng sao, Tạ Trúc nghĩ bụng, rồi cùng Ninh Lạc rời khỏi công ty. +

38. +

Ra ngoài họ không về nhà mà đi dạo phố, khi nhìn thấy cách trang hoàng bên ngoài, Tạ Trúc mới nhận ra hôm nay là Lễ Tuyết Kỷ. +

Đó là ngày lễ kỷ niệm trận tuyết đầu tiên trong năm. +

Hệ thống quản lý rất tốt, tuyết rơi lả tả, trong ngoài đều được trang trí bằng lụa đỏ, trông rất vui tươi. +

Ninh Lạc dẫn Tạ Trúc đến một quán cà phê, gọi hai ly cà phê latte art con thỏ. +

“Hôm nay các cặp đôi được giảm nửa giá.” +

“Chúng tôi là một cặp.” Ninh Lạc nhanh nhảu nói. +

Đối phương nhìn về phía Tạ Trúc. +

Tạ Trúc nhanh chóng gật đầu một cái. +

Đối phương không có phản ứng gì. +

Cái gì vậy? Bị treo máy rồi à? +

Anh lại gật đầu thêm cái nữa. +

Vẫn không có phản ứng, hệ thống đang bị chập mạch gì vậy? Còn muốn anh phải thể hiện rõ ràng đến mức nào nữa? Anh cũng cần giữ thể diện chứ! +

“Đúng vậy.” Tạ Trúc khuất phục. +

“Cặp đôi thì cần phải chứng minh.” +

“Có cái gì mà phải chứng minh!” Tạ Trúc nổi cáu, sao uống ly cà phê thôi mà cũng phải chứng minh. Đừng tưởng anh không biết, hệ thống vốn dĩ có thể trực tiếp kiểm tra độ thiện cảm, bây giờ cứ lải nhải thế này rõ ràng là đang làm trò. +

“Chứng minh.” Hệ thống lạnh lùng đáp. +

“Chứng minh thế nào?” Ninh Lạc tò mò. +

“Hôn môi/Kiss/French Kiss/Tongue Kiss.” +

Tạ Trúc lập tức đập bàn, “Ngươi có cho ta lựa chọn thứ hai không hả?!” +

“Đây là quy tắc.” +

Ninh Lạc nghe xong thì đỏ mặt, nhìn Tạ Trúc, “Hay là, chúng ta……” +

“Không!” Tạ Trúc lập tức từ chối. +

“Nhưng mà nửa giá……” Ninh Lạc áp tay Tạ Trúc lên mặt mình, nhìn anh đầy đáng thương. +

Đó là nửa giá đấy, Tạ Trúc à, nghĩ mà xem, bản thân kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, nếu giảm nửa giá, một ly cà phê 58, hôm nay hai ly cũng chỉ 58, tiết kiệm được hẳn một ly, ngày mai còn có thể uống thêm ly nữa. +

Mà cái giá anh phải trả, chỉ là một cái chạm môi chưa đầy một giây mà thôi. +

Chỉ là lớp da này chạm vào lớp da kia, hoàn toàn không tính là gì. +

Tạ Trúc vì 58 tệ mà tự tẩy não chính mình. +

Nhanh chóng chạm môi Ninh Lạc một cái. +

Mặt Ninh Lạc đỏ bừng, cảm thấy cả người lâng lâng. +

Em ấy thơm quá. +

39. +

Sau khi cùng nhau chạm môi, Tạ Trúc rõ ràng đã vượt qua rào cản tâm lý, việc mỗi sáng thức dậy nếu không phải trên giường Ninh Lạc thì cũng là trên giường mình đã trở thành thói quen. +

Dường như vì lần trước đã lộ diện trước mặt hệ thống, nên giờ đây hệ thống cũng mắt nhắm mắt mở với hai người. +

Chẳng còn cách nào khác, hệ thống còn có việc quan trọng hơn, ai bảo nhân viên ưu tú nhất của nó bây giờ ngày nào cũng đòi nghỉ việc. +

Ồ, chính là nhân viên ưu tú của《Thần Lộ》Túc Dực, một người một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều tăng ca 24 giờ, một mình đóng tới 36 vai lớn nhỏ, tăng ca đến mức chán ngấy, không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi. +

Nghe nói bây giờ đang yêu đương, đang thương lượng với hệ thống để nghỉ việc, nghe đâu hệ thống không chịu buông tay, nên anh ta quyết định xin nghỉ phép nửa năm trước. +

Khụ, tóm lại, hệ thống hiện đang sứt đầu mẻ trán, không rảnh để ý tới Tạ Trúc và Ninh Lạc. +

40. +

Tạ Trúc vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một hành lang xa lạ, nơi này u ám tối tăm chẳng có gì cả, đây là đâu? +

Xung quanh có mấy người chơi đang tụ tập lại một chỗ trò chuyện nhỏ nhẹ. +

“Chắc đây là thỏ đỏ nổi tiếng rồi, nghe nói giai đoạn hai thỏ trắng còn tàn nhẫn hơn.” +

“Haiz, con Boss này tôi đã khiếu nại hệ thống bao nhiêu lần rồi, không nerf thì chơi kiểu gì?” +

“Nếu không phải vì tiến độ 100% của tôi, tôi thèm mà vào chơi! Tôi đã chết đủ kiểu một trăm linh tám lần rồi đấy!” +

“Ha ha ha ha…… Khụ, ý tôi là, Boss này khó thật, nghe nói đến giờ vẫn chưa có ai mò tới được phòng kho báu.” +

“Không biết rốt cuộc hắn giấu kho báu gì, đã gần một năm rồi mà ngay cả cái rìa người chơi cũng chưa chạm tới được! Hôm nay tôi nhất định phải tìm ra!” +

Cái gì với cái gì vậy? Tạ Trúc nghe không hiểu lắm. +

Những gì liên quan đến tên của game này đều bị hệ thống tự động tắt tiếng. +

Tạ Trúc chỉ nghe thấy cái gì mà thỏ. +

Chẳng lẽ ngoài Ninh Lạc ra, hệ thống lại mở thêm một game con thỏ khác à? +

Nếu để Ninh Lạc biết mình chạm vào con thỏ khác, mặt Tạ Trúc tối sầm lại, hệ thống hại tôi rồi! +

Bình tĩnh, chờ thời cơ bỏ chạy, ẩn nấp đi. +

Tạ Trúc nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. +

Game bắt đầu, Tạ Trúc nghe thấy tiếng cưa máy. +

Cái gì đây? +

Chưa đợi Tạ Trúc kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy đám người chơi la hét chạy xa dần, Tạ Trúc theo bản năng cũng chạy theo. +

Quay đầu lại, chỉ thấy có một thứ gì đó đen thùi lùi không rõ là gì đang đuổi theo họ từ xa. +

Hơi xấu. +

Tạ Trúc chê bai. +

Đối phương với tốc độ cực nhanh đã hạ gục vài người, kèm theo đó là tiếng cười khóc kinh dị hỗn loạn làm Tạ Trúc đau cả tai, anh quyết định sau khi về sẽ bảo Ninh Lạc xoa tai cho mình, rồi ở trong căn phòng yên tĩnh. +

Cái nơi quái quỷ này thật là hành xác. +

Tiếp tục chạy về phía trước, tiếng cưa máy ngày càng lớn. +

“Xong đời rồi! Lần này lại bị diệt sạch cả đội rồi! Boss Ninh thế này thì ai mà vượt ải nổi chứ!” +

“Chỉ còn lại ba người chúng ta thôi!” +

Vừa dứt lời, lại có thêm hai người bị hạ gục, giờ chỉ còn lại một người. +

Đúng vậy, chính là Tạ Trúc. +

Anh ngẩn người tại chỗ, vừa nãy hình như anh nghe thấy người chơi nói, Boss Ninh? +

Sao nghe quen quen thế nhỉ. +

Tạ Trúc đứng yên tại chỗ, chuẩn bị xem đối phương có phải là bạn trai mình không. +

41. +

Đầu tiên, khi người chơi chơi game đều biết một điều, đó là trong một trận đấu, những người chơi đã chết có chức năng quan sát, đối với cửa ải Thỏ Đỏ mãi không qua được này, chỉ cần người chơi chưa chết hết, họ sẽ nhấn tiếp tục xem trận để xem tình hình còn lại. +

Cho nên khi thấy Tạ Trúc mãi không chịu đi, đám người này đều kinh ngạc, làm gì vậy? Không chạy mà đứng chờ chết à. +

“Chờ chết cũng đúng thôi, dù sao trận này cũng chết hết rồi, mở trận sau sớm chút là được.” +

Sau đó họ đã chứng kiến một cảnh tượng gây chấn động cả đám. +

42. +

Thỏ đỏ rẽ ngoặt, thỏ đỏ nhìn thấy Tạ Trúc, thỏ đỏ vắt chân lên cổ mà chạy. +

Tạ Trúc lập tức chạy đuổi theo. +

“Chuyện gì vậy? Thế công thủ đổi chỗ cho nhau rồi à?” +

“Chẳng lẽ bấy lâu nay chúng ta chơi sai rồi, trò này không phải tên là Thỏ Đỏ, mà là Bắt Thỏ Đỏ?” +

“Không phải chứ, nó vọt đi nhanh quá, hèn gì giết tôi nhanh thế.” +

Tạ Trúc hoàn toàn không đuổi kịp Ninh Lạc, cũng phải thôi, người sao mà đuổi kịp thỏ được, nhưng Tạ Trúc có tuyệt chiêu. +

“Ninh Lạc, anh chạy tiếp thử xem.” +

Thỏ đỏ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Trúc, màu đỏ trên mặt nạ nhanh chóng phai đi, để lộ ra màu trắng, nhìn Tạ Trúc đầy đáng thương. +

Tạ Trúc hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp tim, “Lại đây.” +

Ninh Lạc thấy vẻ mặt Tạ Trúc bình thản, lập tức nhanh chóng thay đồ, hớn hở chạy tới. +

Tạ Trúc túm lấy đôi tai thỏ của Ninh Lạc, “Anh cứ ngày nào cũng mặc đồ thú đi dọa người thế này à?” +

“Đều là do hệ thống ép anh thôi, thật ra anh chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn làm bé thỏ con của Trúc thôi.” +

Ninh Lạc tỏ vẻ đáng thương. +

Hắn ngồi xổm trước mặt Tạ Trúc, kéo kéo vạt áo anh. +

Tạ Trúc đột nhiên mềm lòng, đúng vậy, đều là lỗi của hệ thống, nếu không phải do hệ thống phân công, một người thích những thú nhồi bông mềm mại như Ninh Lạc sao có thể ngày nào cũng đi dọa người được. +

“Anh chịu khổ rồi.” Tạ Trúc định buông tai Ninh Lạc ra. +

43. +

Kênh chat riêng của người chơi đã trở nên hỗn loạn. +

Kể từ khi Tạ Trúc gọi tên Ninh Lạc, trên giao diện đã hiện lên vô số dấu chấm hỏi. +

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” +

“Hình như có nghe nói, trước đây Tóc Bay Phấp Phới từng bảo Tạ Trúc là nhân vật không thể chinh phục, còn nói anh ta đã quen một cậu bạn trai mềm mại đáng yêu.” +

“Chờ đã, Ninh Lạc mà mềm mại, đáng yêu á????” +

“Làm ơn đừng có dát vàng lên mặt Ninh Lạc được không, tôi không bảo hắn tà ác, kinh dị đã là do tôi lương thiện lắm rồi, hắn hoàn toàn là một con thỏ điên đấy!” +

“Không phải chứ, Tạ Trúc anh tin luôn đó là lỗi của hệ thống à! Anh trai của tôi ơi! Hệ thống phân công đều dựa theo tính cách cả đấy!! Giống như anh có tính cách thanh cao lạnh lùng thì sẽ không bắt anh đi làm diễn viên hài, hắn mà mềm yếu thật thì sao có thể làm Boss kinh dị được!” +

“Đây là Boss của một game đấy! Chứ không phải tôm tép gì đâu!” +

“Tình yêu làm con người ta mù quáng.” +

“Tình yêu làm con người ta mù quáng.” +

“+1.” +

“+10086” +

Thấy Tạ Trúc thả Ninh Lạc ra, người chơi càng thêm loạn cào cào. +

“Ai có cách nào bảo với Tạ Trúc là bạn trai anh ta đang giấu kho báu không!” +

“Đúng vậy, đúng vậy, bạn trai anh ta giấu kho báu riêng. Dù tôi không qua ải được thì tôi cũng muốn xem!” +

“Muốn xem!” +

“Tôi có, lần trước tôi quay trúng một cái loa phóng thanh trong trận, cứ tưởng là đồ rác rưởi gì vì đã có chat nhóm, giờ thì đúng là có chỗ dùng rồi.” +

44. +

【Loa: “Alo alo alo, Tạ Trúc Tạ Trúc, bạn trai của anh giấu kho báu trong phòng, bạn trai của anh giấu kho báu trong phòng, bạn trai của anh giấu kho báu trong phòng.”】 +

Tạ Trúc ngẩn ra, nhìn về phía Ninh Lạc, “Anh lén lút giấu em cái gì đấy?” +

Thật ra Tạ Trúc cũng không bận tâm lắm, anh hiểu Ninh Lạc quá mà, cùng lắm là giấu mấy bộ đồ thú thôi. +

Ninh Lạc đột nhiên im bặt. +

Tạ Trúc nheo mắt lại, “Hửm?” +

“Không có mà, Trúc ơi, anh chẳng giấu gì hết.” +

【Loa: “Hắn đang chột dạ, hắn đang chột dạ, hắn đang chột dạ.”】 +

“Anh chột dạ à?” +

“Anh không hề!” +

【Loa: “Bản đồ ở đây này.”】 +

Người chơi không ngờ cái loa này lại hữu dụng đến thế, lập tức mở quyền chia sẻ trực tiếp cho Tạ Trúc. +

Hì hì hì, để xem rốt cuộc giấu cái gì, nếu không thì xem cặp đôi trẻ cãi nhau cũng được, hì hì hì, coi như là trả thù vậy. +

Tạ Trúc lập tức đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn. +

“Thật ra, anh chẳng giấu gì đâu……” Giọng Ninh Lạc run run. +

Tạ Trúc cảm thấy hắn càng lúc càng có gì đó mờ ám. +

Họ đi đến trước một cánh cửa quen thuộc. +

Tạ Trúc đẩy cửa vào, nhìn thấy ghế sofa con thỏ và giường mềm, đây chẳng phải là phòng ngủ của Ninh Lạc à? +

Ở đây thì giấu được cái gì chứ? +

Tạ Trúc kéo tủ ra, tìm thấy một chiếc hòm mật mã ở bên dưới. +

“Mật mã?” +

“1206, là sinh nhật của em cũng là số nét chữ trong tên em.” Ninh Lạc bắn tim. +

Tạ Trúc đỏ mặt, “Khụ.” +

45. +

“Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.” +

“Thật ra tôi cũng thấy thế.” +

“Hay là chúng ta thoát ra đi, lần này thất bại thì lần sau quay lại là được.” +

“Chạy cái gì mà chạy, có ai khám phá được xa như chúng ta không?!” +

Tạ Trúc mở chiếc hòm ra, bên trong…… +

Bên trong toàn là ảnh của anh. +

Mặc vest thắt cà vạt, lúc lạnh lùng, lúc mỉm cười, lúc đang ngủ…… +

Tạ Trúc đột ngột đóng hòm lại. +

“Anh!” +

Ninh Lạc đỏ mặt, “Đúng vậy, anh đã thích Trúc lâu thật là lâu rồi! +

Anh thích Trúc nhất nhất nhất luôn!” +

Tạ Trúc ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi lơ đãng, “Em cũng vậy, khụ, ý em là em cũng thích anh.” +

“Trúc ơi!!!!” +

Ninh Lạc phấn khích bế bổng Tạ Trúc lên xoay vòng vòng. +

Đám người chơi xung quanh, “……” +

46. +

【Một chân đá lật cơm chó】 +

【Kho báu nhà ai mà lại là ảnh của đối tượng chứ! À, hóa ra là Ninh Lạc.】 +

【Bàn về việc não yêu đương mà làm Boss kinh dị thì đáng sợ đến mức nào.】 +

【Xì, người ta thèm vào mà ship, gâu gâu gâu, tôi là chó, tôi ship】 +

47. +

Tóm lại, cuối cùng của cuối cùng, Tạ Trúc và Ninh Lạc đã sống một cuộc sống hạnh phúc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)