Chương 7

Cảnh tượng này giống như một hiện trường nổ bom trong phim hành động, một người nhìn thẳng về phía trước, một người quay lưng về phía vụ nổ. Sóng nhiệt thổi bay tóc của Lê Thiếu Hi, để lộ vầng trán láng mịn không chút tì vết. Trong ánh lửa sáng rực, các đường nét trên gương mặt cậu được chiếu ra rõ mồn một. +
Lông mày cậu hơi cong, hốc mắt không quá sâu, trung hòa một cách vừa vặn với đôi mắt tròn trịa, ánh sáng phủ lên hàng mi dày của cậu, khiến nó trông mềm mại hơn, nỗi sợ hãi trong mắt cậu không thể bị che giấu. +
Thói quen cong khóe miệng khi căng thẳng, cả má lúm đồng tiền lẫn hai cái răng răng đều biến mất…… +
Giản Việt không nghĩ nhiều, theo bản năng bước lên một bước, chắn trước mặt Lê Thiếu Hi. +
Lê Thiếu Hi: “!” +
Cậu chỉ thấp hơn Giản Việt một tí xíu thôi, vừa rồi hai người đứng cách nhau một khoảng nên tầm nhìn cậu chỉ bị che khuất một chút, bây giờ hai người ở gần như thế này, cậu không thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời kia nữa. +
Thứ duy nhất cậu thấy được là chàng trai cao ráo đang che chắn cho cậu, vóc dáng của anh được khói súng và ánh lửa phác họa ra một đường viền vàng nhạt. +
Trong ánh lửa, mái tóc đen của anh bị phủ một lớp đỏ nhạt, gương mặt ngược sáng trở nên mông lung mờ ảo, chỉ có đường nét khuôn mặt và vùng cổ được chiếu cực kỳ rõ ràng. +
Trong chớp mắt, Lê Thiếu Hi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ: “Anh biết thừa chúng sẽ nổ đúng không.” +
Giản Việt: “……” +
Lê Thiếu Hi không nhìn thấy rõ Giản Việt, còn Giản Việt thì lại không muốn nhìn thấy rõ cậu — đôi mắt đen láy tròn xoe kia làm gì còn chút sợ hãi nào, tất cả đều là…… +
Lê Thiếu Hi: “Khá lắm, thế mà còn bảo mình không biết trước kịch bản, chó còn không tin!” +
Giản Việt: “……” Hối hận rồi, đáng lẽ nên dọa cho cậu khóc thét lên mới phải. +
Lê Thiếu Hi chỉ tốn vài giây đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. +
Trách không được khi mới vào phòng, Giản Việt lại đứng im không nhúc nhích, cậu cứ tưởng anh thật sự muốn cậu đi dẫn quái vật, hóa ra là đang chờ lũ heo kia tự phát nổ. +
Nếu không biết trước chuyện này mà bước vào, chỉ sợ thứ rải rác khắp mặt đất không chỉ là thịt heo nướng đâu! +
Người khác chơi trò chơi, cậu thì chơi mạng của mình, Lê Thiếu Hi thật sự rất sợ. +
Rất nhanh sau đó, Lê Thiếu Hi lại nghĩ đến một việc khác. +
Biết rõ sẽ có vụ nổ mà Giản Việt vẫn cố ý đứng chắn trước người cậu, chẳng phải là, không phải là để…… bảo vệ cậu sao! +
Anh Việt của cậu đã dùng cơ thể “một giọt máu” của mình để che chở cho cậu! +
Một dòng nước ấm trào dâng trong lòng, Lê Thiếu Hi cảm động đến phát khóc! +
“Anh Việt,” tiếng gọi này thật sự chứa đựng tình cảm chân thành, “Anh, anh đúng là người tốt!” +
Giản Việt bỗng dưng bị phát thẻ người tốt: “……” +
Lê Thiếu Hi biết Giản Việt không thích nói chuyện, cậu chủ động giải thích thay anh: “Tôi hiểu, tôi biết, tôi thông suốt rồi. Anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, là đấng nam nhi sẽ bảo vệ anh em lúc nguy nan. Anh cứ yên tâm…… Sau này anh chính là anh trai của tôi, anh trai ruột……” +
Giản Việt không nghe nổi nữa: “Đi.” +
Lê Thiếu Hi tặc lưỡi: “Được rồi, anh trai.” +
Giản Việt: “……” +
Lê Thiếu Hi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi anh Việt, anh bao nhiêu tuổi rồi, anh là người ở đâu……” +
Cậu còn chưa dứt lời, khói từ vụ nổ trong phòng đã tan đi, chỉ nghe một tiếng “ầm” nặng nề, một vật gì đó giáng xuống từ trên trời, nện thẳng xuống sàn nhà. +
Đám heo nướng bị chấn động văng ra khắp nơi, Lê Thiếu Hi nhanh trí nép sát vào người Giản Việt, hoàn hảo tránh né sóng tập kích từ đám thịt nát này. +
Có đại lão ở đây, cậu sợ cái quỷ gì! +
Lê Thiếu Hi hăng hái trở lại! +
Nghĩ cũng biết, vụ nổ vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu, bây giờ là lúc Boss lên sân khấu. +
Khói đặc tản đi, Lê Thiếu Hi nhìn thấy ngoại hình thật của Boss, cảm xúc của cậu chỉ còn năm chữ — +
Một lời khó nói hết. +
Thứ khổng lồ trước mắt bọn họ là một con heo màu hồng khổng lồ, nhìn qua cũng phải rộng hai mét vuông. Không sai, con Boss này dài rộng như nhau, đều cỡ hai mét, ít nhất cũng phải nặng chín trăm kg. Một móng heo của nó có thể đập chết mười Lê Thiếu Hi. +
Hình ảnh này dù là thực tế ảo cũng đủ chấn động, huống chi Lê Thiếu Hi đang hoàn toàn nhập vai vào trong trò chơi này, cảm giác áp bách cũng chân thật hơn. +
Lúc này không còn là hình ảo VR mà là cảnh tượng chân thật, cậu có cảm giác như có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. +
Thứ một lời khó nói hết không chỉ là thiết kế của con Boss, mà còn là cái tên đang bay lơ lửng trên đầu nó: Ngọc Trai. +
Đúng vậy, con Boss ở cửa ải thứ nhất này tên là Ngọc Trai. +
Người thiết kế chắc có nhiều tiền quá không có chỗ tiêu đúng không, chơi chữ đến nghiện luôn rồi à! +
*Heo trong tiếng trung là 猪 (Zhũ), ngọc trai là 珍珠 (Zhẽnzhũ) +
Đừng nhìn con Ngọc Trai này thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng trên người nó lại treo đầy ngọc trai. Cái gì gọi là phung phí của trời, cảnh tượng trước mắt chính là lời giải thích hoàn hảo nhất. +
Cho dù Lê Thiếu Hi có ham tiền đến phát điên thì cậu cũng chẳng muốn đụng vào viên ngọc trai đen khảm trên lỗ mũi của con heo đó chút nào. Cho dù màu sắc của nó có đẹp đến đâu, nhìn có đáng giá đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể bỏ qua sự thật rằng nó đã bị nước mũi ngâm qua! +
Trong trò chơi, khi Boss xuất hiện sẽ luôn có một đoạn độc thoại để mở đầu, ví dụ như người anh em Ngọc Trai trước mắt này. Nó há cái mồm rộng hoác, vừa chảy nước dãi vừa quát: “Kẻ trộm to gan lớn mật, dám đến đây trộm cắp trâu báu!” +
Vừa dứt lời, nó lao đến với cây gậy răng sói. +
Trong căn nhà gỗ nhỏ, nhóm ba người đã thất bại vẫn chưa rời khỏi trò chơi. +
Phương Diệc Hoài nghĩ thế này: Cứ chờ một chút đi, bọn họ sẽ sớm quay lại thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội chơi lại một lần nữa. +
Hai cô gái cũng không có việc gì để làm, căn nhà gỗ này tuy cũ kỹ nhưng có những viên đá quý lộng lẫy ở đây, cũng có thể coi là một cảnh tượng đẹp mắt, thuận tiện dùng thời gian này để làm quen với các thao tác của game thực tế ảo. +
Phương Diệc Hoài thở dài: “Đáng tiếc, vừa rồi thời gian chuẩn bị quá ngắn, tôi còn chưa kịp nói cho bọn họ biết là lũ heo sẽ nổ tung.” +
Cậu ta nói những lời này với hai cô gái, nhưng khán giả trên kênh phát sóng trực tiếp đều nghe thấy, bọn họ không ngừng trêu chọc cậu ta. +
“Lão Hoài, anh cố tình không nói thì có!” +
“Muốn để người mới giẫm phải cái hố mà anh từng dẫm phải chứ gì.” +
Phương Diệc Hoài hắng giọng trả lời bình luận: “Tôi thật sự không cố ý mà, tôi chỉ không nhớ ra thôi.” +
“Tin anh……” +
“…… Mới là lạ!” +
Phương Diệc Hoài: “Haiz, nói hay không nói cũng vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không thành công vượt màn.” +
Đối với điểm này, không một khán giả nào nghi ngờ. +
Phương Diệc Hoài đã phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình cậu ta đánh quái trong cửa ải, mọi người đều thót tim theo cậu ta. +
Chưa bàn đến việc các cửa ải sau có bao nhiêu cạm bẫy, chỉ riêng cửa ải thứ nhất này đã hoàn toàn khác biệt so với những lần chơi trước. +
Phương Diệc Hoài từng vượt ải ba lần nhưng chưa từng gặp phải vụ nổ heo nào, những lần trước cậu ta đều xông lên tiêu diệt hết đám heo nhỏ rồi Boss heo lớn mới xuất hiện. +
Lần này cậu ta mới đánh chết một nửa đám heo nhỏ đã bị nổ mất một nửa thanh máu. Cũng may là hai cô gái đứng ở phía sau, nếu không hai người bọn họ đã bị loại rồi. +
Khán giả xuýt xoa: “Một người chỉ có một giọt máu, một người có ba mươi giọt máu, phạm vi vụ nổ đó cực kỳ lớn, trừ khi đứng ở vòng ngoài cùng, nếu không bọn họ đều phải chết.” +
“Một người không có chút công kích nào, một người chỉ có công kích vật lý, chắc chắn phải đánh cận chiến rồi.” +
“Thế thì……” +
“Ầy, nghĩ theo hướng khác đi, chúng ta sắp được gặp lại anh chàng lạnh lùng và Đa Đa đáng yêu rồi!” +
Phương Diệc Hoài nhìn thời gian, buồn bực nói: “Theo lý thuyết, vụ nổ phải xảy ra rồi chứ, sao hai người kia vẫn chưa quay về?” +
Bình luận: “Không lẽ bọn họ gặp may, tránh được vụ nổ……” +
“Có thể đó, lỡ đâu hai người bọn họ nhát gan, không ngay lập tức lên đánh quái mà đứng ngoài quan sát trước, vừa vặn tránh được vụ nổ thì sao?” +
Chỉ còn khả năng này thôi, Phương Diệc Hoài tiếp tục thở dài: “Nhưng như vậy cũng vô dụng, sức công kích của Boss ở cửa ải thứ nhất không cao nhưng lượng máu lại cực kỳ dày. Cho dù công kích vật lý của Giản Việt có cao đến đâu thì cũng không thể tiêu diệt nó mà không tổn hao một giọt máu nào.” +
Khán giả lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác: “Mọi người nói xem, nếu không thể vượt qua cửa ải thứ nhất, Đa Đa đáng yêu có khi nào sẽ ấm ức đến phát khóc không nhỉ.” +
“Chắc Đa Đa đáng yêu hối hận đến chết rồi.” +
“Sức mang vác có tác dụng gì, chẳng lẽ cậu ấy định nhét con heo già kia vào trong ba lô cho nó ngạt thở mà chết à?” +
Bình luận đều là một mảnh ha ha ha ha ha ha. +
Bỗng nhiên có một khán giả nhắc nhở Phương Diệc Hoài: “Lão Hoài, không phải anh là đội trưởng sao?” +
Phương Diệc Hoài: “Đúng vậy, thì sao chứ.” +
Khán giả khác cũng bắt đầu dùng não: “Không phải là đội trưởng có thể xem tình trạng của thành viên sao? Mau nhìn xem, biết đâu lại tra được tình hình hiện tại của bọn họ đấy.” +
Phương Diệc Hoài sửng sốt: “Cái này……” Cậu ta đúng là chưa từng thử qua bao giờ, chủ yếu là trước đây cậu ta chưa từng làm đội trưởng trong trò chơi này. +
Với tâm lý thử xem sao, Phương Diệc Hoài ấn mở giao diện tổ đội, nhấn vào nhóm nhỏ của Đa Đa và Giản Việt, vậy mà thật sự…… +
Khán giả vô cùng phấn khích: “Tốt tốt tốt, lão Hoài có thể xem tình trạng của bọn họ.” +
Phương Diệc Hoài: “……” +
Hai cô gái cũng nhìn sang. +
Phương Diệc Hoài vội vàng chia sẻ giao diện tổ đội để bọn họ cùng nhìn. +
Quyền hạn của đội trưởng đúng là rất tốt, dù cậu ta đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ vẫn có thể theo dõi hành tung của đồng đội. +
Thế là, khán giả của Phương Diệc Hoài được trải nghiệm một cảm giác vô cùng kỳ lạ: xem streamer xem một buổi phát sóng trực tiếp khác. +
Phương Diệc Hoài cũng khá tò mò, lâu như vậy rồi vẫn quay về, hai người này đang làm cái gì thế không biết? +
Chuyện tránh được vụ nổ thì có thể đổ cho may mắn, nhưng không thể trốn Boss được, với hai thân hình nhỏ bé kia, Ngọc Trai già chỉ cần một chân là giẫm nát cả hai người. +
Hình ảnh bên đội nhỏ kia hiện ra trước mắt, nhóm ba người của Phương Diệc Hoài cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt nhìn sang. +
Hai người bọn họ quả nhiên đang ở cửa ải thứ nhất. +
Đập vào mắt là một phòng đầy thịt heo nướng, điều này rất bình thường, vận khí của hai người bọn họ không tệ, tránh được vụ nổ, sau đó…… phần kích thích xảy ra ngay sau đó. +
Chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo, sạch sẽ, tràn đầy sức sống thiếu niên của Đa Đa vang lên: “Anh Việt, anh đúng là vừa to vừa thô……” +
Khán giả đang ngồi xem: “…………………………?” +


