Chương 8

Phương Diệc Hoài giật nảy cả mình. +
Này, này là từ ngữ hố người gì thế này! Mẹ ơi, phòng phát sóng trực tiếp của lão tử vất vả lắm mới lên đạt được 10 nghìn người xem, đừng làm kênh của tôi bị khóa đấy nhé! +
Khán giả đều là người trưởng thành, mọi người im lặng trong vài giây, ai nấy đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. +
“Cậu cậu cậu ấy đang nói cái gì thế?” +
“Chỉ mới rời đi được mười phút, hai người bọn họ đã gắn bó keo sơn đến mức này rồi sao?” +
“Cái gì to, cái gì thô, chiếc xe phóng nhanh quá, tôi không kịp đội mũ bảo hiểm!” +
“Chờ chút…… Chẳng lẽ điểm mấu chốt không phải là bọn họ đều là nam sao!” +
Mắt thấy phong cách của bình luận bắt đầu đi lệch hướng, Phương Diệc Hoài sợ phòng phát sóng trực tiếp của mình sẽ bị khóa, vội vàng chuyển chủ đề: “Cái đó…… À đúng rồi, con Boss Ngọc Trai này đúng là vừa to vừa tròn, bốn cái chân ngắn tũn gần như không thể chống đỡ thân hình khổng lồ của nó.” +
Người xem không thèm để ý đến cậu ta, vẫn tiếp tục bình luận: “Không ngờ anh lại là người như vậy đấy Giản Việt, chẳng phải anh là boy lạnh lùng sao, sao lại vội vàng như vậy!” +
“Đa Đa, Tiểu Đa Đa của tôi, sao lại bị sói xám ăn mất rồi!” +
“Mà nói mới nhớ, có thể làm chuyện đó trong thế giới thực tế ảo không?” +
“Thiết bị VR của công ty công nghệ Lam Hải có giá như thế nào?” +
“Cấu hình thấp nhất là ba mươi nghìn……” +
“Ồ, bỏ đi, lão tử không xứng!” +
Cứu mạng! +
Phong cách này không ổn rồi! +
Phương Diệc Hoài tiếp tục dẫn đề tài về phía con Boss: “Tuy đây chỉ là cửa ải thứ nhất, nhưng con Boss này rất khó chơi, vừa da dày thịt béo vừa có thể phun độc, chỉ số như tôi cũng bị đánh đến mức chỉ còn một phần năm thanh máu……” +
Vì hai cô gái không quen thuộc với trò chơi này, Phương Diệc Hoài đành phải dùng cơ thể của chính mình làm lá chắn thịt. +
Lúc này ai thèm quan tâm đến con Boss nữa, mọi người chỉ muốn nhanh chóng nhìn xem hai người kia đang làm gì trong cửa ải. +
Phương Diệc Hoài thì không thoát khỏi giao diện tổ đội, cậu ta hoảng sợ vì ngôn từ của khán giả quá tục, cậu ta không thực sự nghĩ rằng Giản Việt và Tụ Đa Đa đang làm chuyện gì chấn động. +
Trò chơi đã vượt qua khâu kiểm duyệt, có những thứ không thể nào tồn tại được! +
Cuối cùng, màn sương mù bao phủ toàn bộ căn phòng tan đi, khán giả vốn đang mỏi mắt trông mong cuối cùng cũng nhìn thấy hai người. +
Quần áo của hai người xộc xệch! +
Hai người đang đứng rất gần nhau! +
Hai người đều đang thở dốc! +
Hai người…… +
Được rồi, cậu ta không cần lo lắng phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị khóa nữa. +
Chuyện này có liên quan gì đến việc vận động ở khoảng cách âm cơ chứ? +
Rõ ràng bọn họ vừa mới đánh Boss xong! +
Chờ chút…… +
Vừa, mới, đánh, Boss, xong? +
Đám đông vây xem vốn chỉ thích hóng chuyện cuối cùng cũng chú ý vào việc chính. +
“Trời đất ơi, Ngọc Trai chết rồi!” +
“Hai người họ hạ gục được Boss rồi sao?” +
“Một người chỉ có một giọt máu, một người không có sức công kích, vậy mà thành công làm thịt con heo da dày thịt béo này á?” +
“Phát lại đi, lão tử muốn xem lại từ đầu!” +
“Làm gì có bản phát lại mà xem lại từ đầu……” +
Phương Diệc Hoài cũng cảm thấy sốc vì cảnh tượng trước mắt, cậu ta không còn tâm sức để nhìn bình luận. +
Chỉ có người từng chơi qua mới biết con Boss này phiền phức đến mức nào. Dĩ nhiên, đối với người chơi bình thường thì nó chỉ khá phiền phức thôi, không đến mức không thể vượt qua, nhưng đối với hai người dùng điểm thuộc tính một cách loạn xạ này, đây chắc chắn là độ khó cấp địa ngục. +
Ngọc Trai chỉ là Boss của cửa ải thứ nhất, ngoài việc máu dày ra thì không có điểm gì đặc biệt. +
Dù sao ở giai đoạn này, người chơi vẫn chưa có trang bị gì, nếu nhà sản xuất thiết kế trò chơi quá khó khăn, người chơi sẽ gỡ thiết bị xuống, yêu cầu hoàn tiền, tiện tay để lại một đánh giá kém. +
Nếu là người chơi bình thường, chỉ cần một người thu hút sự chú ý của Ngọc Trai, bốn người còn lại điên cuồng tấn công Ngọc Trai, khoảng năm sáu phút là có thể đánh chết nó. +
Có điều, người chơi chắc chắn sẽ bị thương. +
Ngọc Trai có một kỹ năng rất khó chịu là nó có thể phun khí độc, cứ cách ba giây, quanh người nó sẽ bắn ra một lượng lớn khí độc, phạm vi tấn công không xa nhưng đối với người chơi cận chiến, bọn họ không có chỗ để trốn. +
Sát thương của khí độc tuy không cao, cũng chỉ mất một hai giọt máu, cho nên đa phần mọi người đều dựa vào phòng ngự và lượng máu dày để chịu đòn, dù sao đánh chết Boss xong, game sẽ cho thời gian để nghỉ ngơi hồi phục. +
Nhưng tình hình của Giản Việt và Tụ Đa Đa lại không đơn giản như vậy. +
Một người chỉ có một giọt máu, một người có ba mươi giọt máu, dù Tụ Đa Đa có hy sinh bản thân để thu hút sự chú ý của Ngọc Trai đi chăng nữa, Giản Việt mà muốn gây sát thương cho Boss thì cũng phải đánh cận chiến, anh chỉ có một giọt máu, chỉ cần dính một chút khí độc là bay màu ngay. +
Thế nên Phương Diệc Hoài mới chắc chắn rằng hai người này không qua nổi cửa ải thứ nhất. +
Nhưng bây giờ…… +
Ngọc Trai đã ngã gục, bọn họ đã vượt qua cửa ải thứ nhất. +
Bọn họ đã tiêu diệt Ngọc Trai mà không hề sứt mẻ một sợi tóc nào. +
Sao, có, thể! +
Đâu chỉ có khán giả tò mò, Phương Diệc Hoài cũng tò mò muốn chết! +
Đáng tiếc là bọn họ không được xem cả quá trình. +
Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kết quả. +
Kết quả là…… +
Lê Thiếu Hi cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng: “Anh Việt, anh đúng là cái đùi thô to nhất mà tôi từng thấy!” +
Khán giả và nhóm ba người Phương Diệc Hoài: “…… Ồ!” +
Hóa ra thứ vừa to vừa thô mà cậu nhắc tới là về cái này. +
Hóa ra là cái đùi thô to nhất. +
Hóa ra…… chỉ đang ôm đùi mà thôi! +
Người anh em Đa Đa ơi. +
Với nghệ thuật ngôn từ này, chắc cậu đã tu luyện đến cấp tối đa rồi chứ chẳng chơi! +
Chỉ có Lê Thiếu Hi mới biết Ngọc Trai vừa trải qua những gì. +
Chỉ một mình cậu được tận mắt chứng kiến thao tác xuất sắc như thần tiên của Giản Việt. +
Phải hình dung như thế nào đây? +
Lê Thiếu Hi chỉ sợ rắm cầu vồng của mình sẽ làm anh Việt khó chịu, lỡ đâu anh không thèm bảo vệ cậu nữa thì biết làm sao! +
Cậu biết Giản Việt không phải là một người chơi bình thường, cậu biết tố chất thân thể của Giản Việt rất tốt, cậu biết Giản Việt sẽ không dùng điểm thuộc tính một cách bừa bãi, anh chắc chắn rất tự tin vào sự nhanh nhẹn và khả năng phản xạ của mình, tự tin đến mức chắc chắn rằng mình có thể né tránh làn khí độc được mệnh danh là không có chỗ trốn kia. +
Lê Thiếu Hi rất hiếm khi khâm phục ai, nhưng ngay vào lúc này, cậu…… +
Phục! +
Phục sát đất! +
Có đại lão ở đây, nhiệm vụ sống sót ba ngày của cậu đã được đảm bảo đến 99% rồi. +
Còn tại sao lại không chắc chắn 100% ấy hả? +
Ha, làm người thì phải biết khiêm tốn chứ. +
Khán giả tò mò đến mức ngứa ngáy, ai nấy đều hi vọng Đa Đa nói nhiều thêm vài câu, hy vọng cậu tỉ mỉ miêu tả thao tác của Giản thần — không được xem tận mắt thì miêu tả bằng lời cũng được mà. +
Ai ngờ, Đa Đa bỗng dưng im bặt. +
Quăng ra một đống từ ngữ gây hiểu lầm xong liền im re, làm chút chính sự đi chứ, Tụ Đa Đa! +
Phòng phát sóng trực tiếp tăng lên tới 20 ngàn người xem, có người mới rụt rè bình luận: +
“Cái đó…… Đây…… Có phải là buổi phát sóng trực tiếp trò chơi thực tế ảo không thế?” +
Các fan hâm mộ cũ: “…… Chắc…… Là…… Vậy……” +
Trước đó bọn họ rất chắc chắn streamer đang chơi trò chơi [Thợ Mỏ Đào Kho Báu], nhưng bây giờ…… +
Bọn họ đã bắt đầu chần chờ! +
Anh chàng có giọng nói tuyệt vời này…… +
Nói toàn những lời khiến các tay lái lão luyện cũng phải rơi lệ! +
Nếu như có người không biết tình hình mà chỉ nghe vài câu này…… +
Không có suy nghĩ bậy bạ gì mới là lạ đấy. +
Phương Diệc Hoài giật mình, vội vàng cứu vớt phòng phát sóng trực tiếp của mình: “Đang chơi game thực tế ảo nhé, thật 100% luôn, không lừa già dối trẻ, mọi người chỉ đang nói chuyện…… chỉ là…… nói về chuyện ôm đùi mà thôi.” +
Phương Diệc Hoài muốn sụp đổ, cậu ta đang nghi ngờ cái đùi trong miệng mình không phải là cái đùi kia! +
Cả phòng phát sóng trực tiếp đều suy nghĩ đen tối, chỉ có hai người trong cuộc vẫn trong sáng, thuần khiết, lúc này bọn họ đã bắt đầu kiểm kê phần thưởng sau khi đánh chết Boss. +
Ban đầu trò chơi chỉ cho một trăm điểm thuộc tính, mỗi lần tiêu diệt Boss thì sẽ được cho một phần thưởng ngẫu nhiên. +
Dù phần thưởng là ngẫu nhiên, nhưng hệ thống cũng dựa vào biểu hiện khi đánh Boss mà tặng thưởng tương xứng. +
Biểu hiện của nhóm Phương Diệc Hoài là B, không tính là quá cao nhưng cũng không thấp, dù sao đánh giá tệ nhất là F cơ mà. +
Khán giả không được xem toàn bộ quá trình tiêu diệt Boss nên bọn họ rất tò mò, muốn xem đánh giá của hai người kỳ quặc này là gì. +
Tuy bọn họ đã tiêu diệt Boss, nhưng đánh giá chắc không cao lắm. +
Nhà tiên tri Phương lại lên tiếng: “Nếu điểm đánh giá thấp hơn B thì các cửa ải tiếp theo sẽ rất khó khăn. Không có đủ trang bị, cho dù Giản Việt có tăng công kích vật lý lên tối đa thì cũng không đánh thắng một vài con quái vật có chỉ số phòng ngự vật lý cao. Không thể né tránh tất cả đòn công kích thì…… Tôi quá nóng vội rồi.” +
Trong phòng phát sóng không được nói tục, cậu ta chỉ có thể nhịn xuống. +
Không thể trách Phương Diệc Hoài kích động, đánh giá này…… đánh giá này…… +
【 Hệ thống: Chúc mừng ngài đã hoàn mỹ tiêu diệt Boss, đạt được đánh giá cấp S. 】 +
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều kích động: “Cấp S! Đánh giá cấp S cơ đấy! Lão Hoài. anh thành công vượt qua ba lần rồi, đánh giá cao nhất anh đạt được cũng chỉ là cấp A thôi, thế mà một mình Giản Việt, và món đồ trang trí Đa Đa của chúng ta, vậy mà đạt được đánh giá cấp S?” +
“Trời đất ơi, rốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ điều gì!” +
“Lão Hoài, anh mau tự kiểm điểm lại đi, tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra tính năng theo dõi thành viên trong đội của mình thế hả!” +
Phương Diệc Hoài đã sớm nghệt mặt ra, cậu ta hoàn toàn không dám xem nhẹ Giản Việt nữa. +
Đây hoặc là một bug trong trò chơi, hoặc là Giản Việt là một bị đại lão. +
Dù là vế trước hay vế sau thì đều khiến người ta kinh sợ. +
Phương Diệc Hoài ổn định lại cảm xúc của người xem: “Đừng vội, chỉ mới bỏ lỡ cửa ải thứ nhất thôi, cửa ải tiếp theo là hồng ngọc, độ khó cao hơn nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ được xem rõ thao tác của bọn họ!” +
Lời này quả thực đã trấn an khán giả, đồng thời cũng nâng cao sự chờ mong của khán giả lên mức cao nhất. +
Bọn họ quá tò mò rồi! +
Quá muốn biết thao tác của Giản Việt rốt cuộc đỉnh đến mức nào! +
Tổ đội hai người không biết hành động của mình đang bị phát sóng trực tiếp, bọn họ đang mở rương báu. +
Cái rương báu của đánh giá cấp S có vẻ cực kỳ lộng lẫy, Lê Thiếu Hi nhìn đến mức hai mắt tròn xoe, chỉ tiếc là ba lô của cậu quá nhỏ, không thể mang cả chiếc rương lớn này về nhà được. +
Một tiếng “đinh” vang lên, rương báu mở ra, bên trong là một mảnh ánh vàng rực rỡ, Lê Thiếu Hi hít sâu một hơi! +
Vẻ mặt của Giản Việt vẫn nhạt nhẽo, còn không có nhiều cảm xúc như lúc anh nói chuyện với Lê Thiếu Hi. +
Bên trong chiếc rương là một đống vàng bạc châu báu, nếu nói những viên đá quý trong nhà gỗ là chất lượng có thể tìm thấy ở các quầy hàng bình thường, nhưng những viên đá quý trước mắt chỉ có thể tìm thấy ở các cửa hàng cao cấp! +
Đáng giá bao nhiêu tiền chứ? +
Rốt cuộc là đáng giá bao nhiêu tiền đây? +
Nói một cách khiêm tốn, đám đá quý này có thể xóa sạch khoản nợ 80 triệu của gia đình cậu luôn ấy chứ! +
Trái tim Lê Thiếu Hi đập thình thịch, nhưng cậu biết chừng mực, cậu cẩn thận nhìn sang Giản Việt, cẩn thận hỏi: “Anh Việt, anh chọn trước đi.” +
Đợi đại lão chọn xong, cậu sẽ lấy hết phần còn lại, dù sao cậu đã nâng sức mang vác lên tối đa! +
Cái gì cơ, ba lô cậu đã đầy rồi á? +
Không sao cả, cũ không đi thì mới không đến, đá quý đáng giá vài triệu chắc chắn phải nhường chỗ cho những món bảo bối trị giá hàng chục triệu rồi! +
Giản Việt khẽ ừ một tiếng, ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ khẩy khẩy những món trang sức lộng lẫy rực rỡ trong rương, nhặt lên một thanh dao găm nhỏ trông cực kỳ giản dị. +
Lê Thiếu Hi mong chờ nhìn anh. +
Giản Việt: “Xong rồi.” +
Lê Thiếu Hi nín thở: “Anh…… chỉ cần thanh dao găm này thôi sao?” +
Giản Việt: “Ừ, cho cậu bộ trang bị phòng ngự kia đấy.” +
Trong mắt Lê Thiếu Hi làm gì có trang bị phòng ngự hay không phòng ngự, đầu óc cậu toàn là: “Anh không cần mấy thứ còn lại sao?” +
Giản Việt nhìn thấu sự tham tiền trong mắt cậu: “……” +
Lê Thiếu Hi sợ anh đổi ý: “Anh Việt, anh tốt quá, sau này anh chính là anh trai ruột của tôi!” +
Nhờ có sự hào phóng này của anh, khoản nợ 80 triệu của nhà họ Lê có thể được giải quyết một cách dễ dàng rồi! +
Bình luận lại là một mảnh cạn lời. +
“Chỉ thế thôi á?” +
“Chỉ thế thôi!” +
“Rương báu đánh giá cấp S mà chỉ mở ra được một thanh dao găm với một bộ trang bị phòng ngự thôi sao? Lừa ai đấy!” +
“…… À, vẫn còn một rương châu báu vô dụng nữa.” +
“Cái rương châu báu vô dụng đó, ngoài Đa Đa đáng yêu ra thì ai thèm chứ!” +
Phương Diệc Hoài dù sao cũng đã chơi game này rất nhiều lần, cậu ta hiểu một vài quy tắc, sau một lúc im lặng, cậu ta bất đắc dĩ nói: “Hai người này…… giá trị may mắn của bọn họ đều bằng không.” +
Bây giờ mọi người mới nhớ ra. +
Tổ đội hai người kỳ quặc này ngoại trừ tấn công vật lý, sức mang vác và lượng máu ra, các chỉ số khác đều bằng không. +
Người chơi có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, chỉ riêng giá trị may mắn là bị cố định ngay khi tiến vào trò chơi. +
Bởi vì giá trị may mắn bằng không, cho nên rương báu đánh giá cấp S cũng chỉ mở ra toàn đồ phế thải…… +
Hai người bọn họ…… thật thảm! +


