Skip to main content

Chương 70: Thảo luận

dathaiPiter

Edit: Ry +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn tưởng vụ kia trót lọt rồi chứ, không ngờ lại chờ ở khúc này. +

Sự ngượng nghịu của giây phút đó lại ùa về, trộn lẫn với cảm giác chột dạ rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra đến từ đâu, khiến Kỷ Mân bỗng nghẹn họng. +

Phản ứng của hắn lúc đó thật sự không giống hắn chút nào. +

Như một thằng nhóc nhìn thôi đã thấy ngại giùm. +

Nếu Kỷ Mân trẻ hơn mười tuổi, vậy mọi thứ đều rất dễ giải thích. +

Thanh niên mà, luôn làm việc bậy bạ không lí do. +

Nhưng Kỷ Mân không phải. +

Hắn mím môi, đầu óc rối bời. +

Lục Nhiên mãi không nghe thấy hắn trả lời thì khó hiểu nghiêng đầu, rồi chủ động hỏi: “Có phải là anh không thích những gì tôi nói không?” +

Kỷ Mân sửng sốt, nhìn về phía cậu. +

Lục Nhiên cúi đầu mân mê tay vịn xe lăn, cuối cùng ngẩng lên hỏi tiếp: “Công việc tôi có vấn đề gì à sếp?” +

Kỷ Mân không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa. +

Hắn nhận ra mình rất khó hiểu được con người của Lục Nhiên. +

Đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi, chiêu trò hại người thì vô tận. +

Phần lớn thời gian thường sẽ khiến người ta tức xì khói, hận không thể đạp đất thăng thiên. +

Nhưng luôn có những lúc, có những khoảnh khắc nào đó. +

Cậu lại khiến người ta mềm lòng tới nỗi không nỡ nói nặng nửa câu. +

Như lúc này chẳng hạn. +

Thiếu niên vừa mân mê lớp xốp bọc tay vịn, vừa ngước mắt hỏi: “Tôi có chỗ nào làm chưa được tốt à?” +

Kỷ Mân mở miệng, cảm thấy lòng mình đang phân liệt. +

Có chỗ nào chưa được tốt không? +

Tất nhiên có! +

Có người bình thường nào lại thật sự coi những thứ đó là nội dung công việc, rồi còn nghiêm túc thảo luận với sếp xem mình làm có tốt không? +

Có ai thích ngày ngày bị người ta “đính chính” chuyện mình có được ở phương diện đó hay không? +

Dù là nịnh nọt thì vẫn rất là kì ấy. +

Nhưng đối diện với cặp mắt của thiếu niên, những lời đó Kỷ Mân lại không thốt ra nổi. +

Mọi tưởng tượng hắn từng có về cảnh “hỏi tội” không biết đã bay vào xó xỉnh nào rồi. +

Cuối cùng, người đàn ông quay đi né tránh ánh mắt quá trực tiếp và trong sáng của Lục Nhiên. +

Hắn khẽ hắng giọng: “Tổng thể không có vấn đề lớn, chỉ là có một số chỗ cần cải thiện.” +

Nghe hắn nói vậy, người vừa rồi còn ỉu xìu lập tức lên tinh thần. +

Lục Nhiên đi vòng từ sau xe lăn tới bên cạnh Kỷ Mân. +

Cậu ngồi xổm xuống, hai tay bám vào thành xe, nghiêm túc gật đầu: “Ok, anh nói đi.” +

Thái độ như thể đang cầm phương án thí nghiệm chờ giáo sư nhận xét. +

Kỷ Mân lại quay đi né ánh mắt cậu. +

“Chỉ là…” +

Chỉ là mãi, cũng không ra được nội dung gì. +

Khiến cho Lục Nhiên sau một hồi nhìn chằm chằm, như thể sợ động tới lòng tự trọng mong manh của hắn, thấp thỏm hỏi: “Có phải vì tôi nói quá lố không?” +

Kỷ Mân do dự gật đầu. +

Cái lố không nằm ở nội dung. +

Tất nhiên một đêm một lần thì quá không phù hợp với thường thức về cơ thể con người, nhưng nấm đùi gà thì cũng không phải là sai. +

Chưa kể với lực cánh tay của hắn, nếu muốn thì dù có ngồi trên xe lăn hắn vẫn có thể khiến người ta hôm sau không xuống được giường… +

Nhận ra tư duy của mình đang lệch về hướng nào, Kỷ Mân vội vàng dừng lại. +

Cái lố là giọng điệu như tuyên dương của đứa nhỏ này, cùng với việc cứ mở miệng ra là miêu tả về quan hệ của họ! +

Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra những lời này, Lục Nhiên đã gật gù sau một hồi đăm chiêu: “Cũng đúng, đi quá xa sự thật cũng không ổn.” +

Kỷ Mân vừa định gật, rồi khựng lại, quay đầu lặng lẽ nhìn nhóc con đang ngồi xổm bên chân mình. +

Khoan đã, câu đó có nghĩa gì? +

Lục Nhiên không nhận ra cảm xúc của sếp mình, tiếp tục tự lầm bầm: “Lỡ một ngày nào đó anh tìm được người yêu, người yêu anh phát hiện hàng không như quảng cáo thì toi.” +

Kỷ Mân: “…?” +

Hàng không như quảng cáo? +

Lục Nhiên nghiêm túc phân tích: “Cho nên tôi không thể tập trung mô tả phần cứng, mà nên tập trung mô tả năng lực, vì năng lực là thứ có thể thụt lùi theo thời gian.” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn nghiến răng: “Cậu đang nói cái quái gì vậy!” +

Hắn cố hít thật sâu, tự nhủ mình không phải thằng ngu Cố Ninh Khải kia, không đến mức tức giận vì chuyện này. +

Nhưng Lục Nhiên đã nhìn ra là hắn giận, hơi rụt người lại. +

Thiếu niên ngó hắn một lúc lâu, cuối cùng nặng nề thở dài, không khỏi phàn nàn: “Nói anh được thì giận, nói anh không được cũng giận, sếp ơi sao anh khó chiều thế?” +

Kỷ Mân thật sự không biết nói gì nữa. +

Hắn bỗng ý thức được một việc, quay đầu lại, quản gia Trần và tài xế đều đang tò mò nhìn cả hai. +

Quản gia tức thì mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, nhưng nhìn là biết bác đang nhịn cười. +

Tài xế thì đạo hạnh còn nông lắm, vẫn còn đang thò đầu ra khỏi ô cửa đã hạ kính, mặt đầy vẻ hóng hớt. +

Thấy Kỷ Mân nhìn sang, thậm chí còn lộ ra chút tiếc nuối kiểu “sao hai người không nói tiếp đi”. +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn lập tức ngậm miệng, nhanh chóng điều khiển xe chạy lên ván, vào trong xe. còn không quên gắt với Lục Nhiên đứng bên ngoài: “Lên xe!” +

Mãi đến khi xe chạy rồi, Lục Nhiên vẫn còn rất bất bình. +

Rõ ràng là hắn bất lực, chứ không phải là cậu bịa lố! +

Xe chạy được nửa đường, thiếu niên thật sự chịu hết nổi, thò tay kéo áo Kỷ Mân, nhíu mày giải thích: “Nấm đùi gà thật sự không to vậy đâu.” +

Nói rồi còn lấy điện thoại ra: “Tôi thấy mấy tổng giám đốc bá đạo trên mạng đều…” +

Hơi kẹt vài giây, sau đó giơ tay mình lên, nắm thành đấm: “Nghe bảo là to như cánh tay này!” +

Kỷ Mân: “…” +

Xét cho cùng hắn vẫn không phải Cố Ninh Khải. +

Dù thật sự là tức điên người, nhưng hắn đã bình tĩnh lại. Cơn uất nghẹn vì có nỗi lòng khó giãi bày cũng đã lắng xuống nên hắn càng không có hứng tự chứng minh bản thân, lúc này đã trở về với bản mặt trắng bệch lạnh lùng mọi ngày. +

Hắn thờ ơ liếc Lục Nhiên một cái, rồi bất ngờ hỏi ngược lại: +

“Vậy cậu thì sao? Sao không thử so với thứ cậu vừa tra được?” +

Lục Nhiên thế mà lại ngây ra. +

Ngay sau đó, Kỷ Mân tận mắt chứng kiến, thiếu niên vừa rồi còn nghiêm túc “nghiên cứu” vấn đề này với hắn như thể nghiên cứu học thuật, dần, đỏ mặt. +

Dần biến thành một quả cà chua. +

“Tôi!” Mặt Lục Nhiên đỏ chót, nghẹn một lúc lâu mới bật được ra: “Tôi mới 19 tuổi!” +

Vẫn còn phát triển tiếp được! +

Nói xong cậu vẫn hơi ngượng, vốn đang ngồi nép vào ghế sau, giờ còn co cả chân lên, vòng tay ôm gối, biến bản thân thành quả bóng. +

Đang tức vì size của mình không bằng cánh tay. +

Bộ dạng của thiếu niên thật sự quá thú vị. +

Nhưng Kỷ Mân lại đột nhiên nhìn đi chỗ khác, không trêu tiếp. +

Thật ra, từ giây phút thốt ra câu hỏi đó, lòng hắn đã dấy lên chút hối hận. +

Quá đà rồi. +

Sao hắn lại có thể… +

Hỏi một câu như vậy? +

Cả xe bỗng yên tĩnh lạ thường. +

Người đàn ông sau một câu sướng miệng đã mím chặt môi, không dám quay đầu nhìn. +

Suốt quãng đường còn lại, cả xe cũng không ai nói chuyện. +

Một câu đó khiến Kỷ Mân lúng túng mấy ngày liền. +

Mãi cho đến thứ Hai, Lục Nhiên phải đi học, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, xóa câu hỏi đã hơi vượt giới hạn đó khỏi đầu. +

Nhưng sáng thứ Hai, Kỷ Mân lại nhận được một tin bất ngờ. +

Thư ký đang xác nhận lịch trình với hắn bỗng nói: “Thưa chủ tịch, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị muốn gặp ngài, hỏi ngài khi nào có thời gian.” +

Nghe vậy, Kỷ Mân hơi nhíu mày xác nhận: “Thẩm Hồng Nguyên.” +

Thư ký gật đầu. +

Tuy là hẹn trước theo đúng quy trình của công ty, nhưng người tìm hắn là Thẩm Hồng Nguyên, vậy chắc chắn khôngg liên quan gì đến công việc. +

Người nhà họ Thẩm đều biết Thẩm Tinh Ngộ là bạn cùng trường với hắn, hai người thực tế cũng có chút qua lại. +

Có mối quan hệ này, nếu Thẩm Thị và Kỷ Thị có dự án chung nào, sẽ luôn là Thẩm Tinh Ngộ đứng ra liên hệ. +

Vậy nên Thẩm Hồng Nguyên muốn gặp hắn, mục đích sẽ chỉ có một. +

Đó là Lục Nhiên. +

Ngón tay đang cầm bút kí tên khựng lại, trong lòng bỗng thoảng qua chột dạ. +

Cuối tuần hắn mới “lỡ lời” với nhóc con nào đó, hôm nay cha của nhóc con đã tìm tới. +

Nếu quan hệ của hai người là quan hệ cha con bình thường, vậy hôm nay đúng chuẩn kịch bản người cha đến hỏi tội hắn – tên dê già quyền cao chức trọng. +

Nhưng Thẩm Hồng Nguyên rõ ràng không phải người cha tốt. +

Ông ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó. +

Lúc này, trong đầu Kỷ Mân lại rất không đúng lúc vang lên giọng điệu mỉa mai của Lục Nhiên: “Ngài Kỷ, nếu ngài muốn ngủ với tôi, ngài đoán xem ông cha đó của tôi liệu có tự tay đóng gói gửi đưa tôi lên tận giường ngài không?” +

Ngòi bút kéo một cái đuôi dài trên nét cuối của chữ “Mân”. +

Kỷ Mân đặt bút xuống bàn, ngón tay thon dài day mày. +

Hắn nghĩ là dạo này mình ngủ không ngon nên trong đầu mới hay xuất hiện những thứ vớ vẩn đó. +

Kỷ Mân phẩy tay: “Không gặp.” +

Nói rồi hắn lại nhíu mày, bảo thư ký: “Hẹn chiều tối nay luôn.” +

Lúc nhận tin từ Kỷ Mân, Thẩm Hồng Nguyên còn không tin nổi. +

Không ngờ Kỷ Mân lại đồng ý dễ dàng đến vậy. +

Lần này hẹn gặp Kỷ Mân, ông ta gửi yêu cầu qua công ty chứ không phải là qua quan hệ cá nhân. +

Thẩm Hồng Nguyên cũng rất có lòng, tới nơi Kỷ Mân chỉ định rất sớm. +

Lúc đẩy cửa bước vào phòng riêng, nụ cười đã đúng mực treo trên mặt. +

Nhưng thực tế thì trong lòng đang tiếc nuối thở dài. +

Mối nối với nhà họ Kỷ thật sự quá khó có được. +

Quan hệ của con trai lớn Thẩm Tinh Ngộ với Kỷ Mân không đủ sâu, nếu Kỷ Mân thật sự si mê một đứa con của ông ta, Thẩm Hồng Nguyên nằm mơ cũng cười được. +

Tiếc rằng, tại sao lại là Lục Nhiên chứ. +

Thẩm Hồng Nguyên cố nén cái xót đứt ruột đó xuống. +

Dù sao thì sau ngày hôm nay, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. +

“Giám đốc Kỷ chọn chỗ tốt thật.” Thẩm Hồng Nguyên bắt chuyện: “Không ngờ lần này lại để ngài tốn kém rồi.” +

Thói quen của người như Thẩm Hồng Nguyên là trước khi vào đề chính luôn phải vòng vo 7749 lần. Tới khi nào cảm thấy quan hệ đã đủ thân thiết, ông ta mới đề cập đến mục đích thật sự. +

Kỷ Mân ngồi yên tại chỗ, còn tiện tay cầm tờ tạp chí tài chính và kinh tế lên. +

Hắn hứng thú với tạp chí hơn là Thẩm Hồng Nguyên, càng không định vòng vo với ông ta. +

Người đàn ông thờ ơ giơ tay chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở: “Giám đốc Thẩm, tôi không có nhiều thời gian.” +

Thẩm Hồng Nguyên hơi nghẹn họng. +

Ông ta quan sát Kỷ Mân, quyết định lột bỏ điệu bộ làm ăn đàm phán thường ngày, như một người đàn ông trung niên bình thường mà thở dài. +

“Giám đốc Kỷ, ngài đừng trách tôi vòng vo, thật sự là…” Thẩm Hồng Nguyên cầm ly nước trên bàn uống một ngụm rồi mới nói: “Thật sự là tôi không biết mở miệng nói chuyện này thế nào.” +

Trên mặt còn rất kịp thời lộ vẻ khổ sở. +

Kỷ Mân không dao động, từ chối cho ý kiến. +

“Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.” Thẩm Hồng Nguyên bắt đầu lải nhải việc nhà, lại thở dài. +

“Tôi thế mà không biết Thẩm Thị đang gặp rắc rối.” Kỷ Mân thờ ơ đáp. +

Thẩm Hồng Nguyên phẩy tay: +

“Không liên quan đến tập đoàn, tuy lần này tôi thông qua công ty liên hệ với ngài, nhưng chuyện tôi muốn nói là việc nhà.” +

Nói xong, không đợi Kỷ Mân đáp lại, ông ta đã đau đớn giơ tay vuốt mặt, ra vẻ đấu tranh vô cùng: +

“Tôi biết chuyện trong nhà không nên nói ra ngoài, tôi vốn dĩ cũng không định nói. Nhưng… Lương tâm tôi thật sự không cho phép con mình đi theo ngài, gây phiền phức cho ngài.” +

Kỷ Mân khẽ nhướn mày. +

Thẩm Hồng Nguyên diễn trọn vai người cha bất lực, giơ tay: “Nhưng… Không nói thì thật sự không được, vì Lục Nhiên nó… Thằng bé này không bình thường!” +

Không bình thường. +

Kỷ Mân hơi bất ngờ. +

Không phải vì Lục Nhiên, hắn đang bất ngờ trước việc Thẩm Hồng Nguyên là cha của Lục Nhiên, vậy mà lại đánh giá con trai ruột mình như vậy. +

Trước khi gặp Thẩm Hồng Nguyên hôm nay, dù biết cha mẹ ruột của Lục Nhiên hơi chập mạch, nhưng nhắc đến Thẩm Hồng Nguyên, hắn vẫn luôn đối đãi ông ta với cái mác “cha của Lục Nhiên”. +

Nhưng giờ phút này, Kỷ Mân bỗng thấy cái thân phận đó thật nực cười. +

Hắn cười khẩy: “Giám đốc Thẩm nói chuyện thú vị thật. Tôi chưa bao giờ thấy Lục Nhiên có gì không bình thường. Thật ra là ngược lại, ông đó, một người làm cha mà lại đánh giá con mình như vậy?” +

Phản ứng của Kỷ Mân không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Hồng Nguyên. +

Ông ta không hề ngạc nhiên, chỉ thở dài: “Giám đốc Kỷ, ngài thật sự không hiểu!” +

Thẩm Hồng Nguyên hơi sốt sắng giải thích: “Ngài chắc nghĩ tôi là một người cha không ra gì.” +

“Nhưng đó là con trai ruột của tôi!” +

“Nếu nó thật sự không có vấn đề, tại sao tôi cứ kéo dài mãi không chịu nhận nó về?” +

“Sao tôi lại phải nói những điều này trước mặt ngài?” +

Thẩm Hồng Nguyên nói đến nước này, Kỷ Mân cũng nghe lọt được một chút. +

Vì hắn cũng thấy những chuyện này quá hoang đường. +

Thấy thái độ của Kỷ Mân nghiêm túc hơn, Thẩm Hồng Nguyên cắn răng, quyết tâm dốc hết vốn liếng. +

Nghĩ đến những gì mình sắp nói, dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, ông ta vẫn co rúm mặt già. +

Thẩm Hồng Nguyên từng nghĩ, đời này mình sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện nhục nhã như vậy, càng không cho phép người khác nhắc đến. +

Không ngờ, bây giờ mình lại chính là người công khai chuyện đó ra. +

Nhưng người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết! +

Thẩm Hồng Nguyên hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị tâm lý xong, khó nhọc nói: +

“Ngài không biết Lục Nhiên đã làm gì đâu!” +

“Nó thế mà… Ném cứt chó lên bàn ăn, còn cầm lên uy hiếp chúng tôi!” +

Giọng Thẩm Hồng Nguyên đầy căm giận đau thương. +

Đây có lẽ là cảm xúc chân thật nhất của ông ta kể từ khi bước vào căn phòng này. +

Đây chính là khoảnh khắc nhục nhã nhất đời ông ta! +

Ông ta đã bỏ ra vốn lớn như vậy, chủ động tự khai chuyện này, ông ta không tin Kỷ Mân không sợ! +

Thẩm Hồng Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, với thân phận của Kỷ Mân, trên mặt hắn chắc chắn sẽ có những biểu cảm như ghê tởm, ghét bỏ. +

Thậm chí! +

Có khi vì chuyện này, về sau Kỷ Mân sẽ không bao giờ dám tới gần nhà họ Thẩm nữa. +

Nhưng vậy thì đã sao! +

Thẩm Hồng Nguyên không chớp mắt nhìn Kỷ Mân chằm chằm. +

Người đàn ông ngồi trên xe lăn ở đối diện, ban đầu đúng là đồng tử co lại, sững sờ vài giây. +

Sự thỏa mãn còn chưa kịp dâng lên trong lòng Thẩm Hồng Nguyên. +

Chút kinh ngạc đó tan biến với tốc độ nhanh đến khó tin, cuối cùng trở lại với nét bình thản đã thành thói quen. +

Người đàn ông nhìn ông ta: “Ồ, rồi sao nữa.” +

Giọng điệu thờ ơ cực kỳ, thậm chí còn lẫn một chút không hiểu, kiểu “chỉ vậy thôi à?”. +

Thẩm Hồng Nguyên ngây ra. +

Ông ta chưa kịp làm ra phản ứng, Kỷ Mân đã nhíu mày hỏi lại: “Bình thường cậu ấy sẽ không như vậy đâu, các người chọc gì cậu ấy vậy?” +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Viết đến cuối chương này, trong đầu cứ ngân nga mãi: Nếu đây vẫn chưa phải là yêu~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)