Chương 71: Bình thường

Edit: Ry +
Khoảnh khắc đó, Thẩm Hồng Nguyên tưởng mình nghe nhầm. +
Không chỉ nghe nhầm, ông ta quan sát thái độ quá đỗi bình thản của Kỷ Mân, thậm chí bắt đầu tự hoài nghi bản thân. +
Ông ta thật sự đã… Nói những lời khó mở miệng đó à? +
Hay là muốn nói, nhưng vì cảm thấy quá xấu hổ nên cơ thể tự động ngừng lại, thành ra Kỷ Mân mới không có phản ứng gì? +
Giây phút đó thật sự rất vi diệu. +
Khi thái độ của đối phương quá đỗi bình thản, người ta sẽ nghi ngờ có phải mình mới là người có vấn đề không. +
Vậy nên Thẩm Hồng Nguyên nghi hoặc nhìn chằm chằm Kỷ Mân, thử nhắc lại lần nữa: +
“Lục Nhiên ném phân chó… Lên bàn ăn của chúng tôi.” +
Nhưng nói xong, Kỷ Mân ở đối diện vẫn là bộ mặt thờ ơ, thậm chí còn gật đầu: “Tôi nghe thấy rồi.” +
Thẩm Hồng Nguyên nín thinh. +
Một lúc sau, ông ta không nhịn được bổ sung thêm chi tiết, chỉ vào Đại Hoàng bên cạnh xe lăn của Kỷ Mân: +
“Là nó ị ra đó.” +
Cứ tưởng ít nhất Kỷ Mân cũng sẽ nhìn con chó một cái, ai ngờ Kỷ Mân nói: “Đại Hoàng được rèn đi vệ sinh rất đúng chỗ, cho nên các người đã làm gì?” +
Thẩm Hồng Nguyên lại ngậm miệng. +
Lần này ông ta im rất lâu. +
Sau vài phút, vẻ cha hiền giả tạo cuối cùng cũng vỡ nát. +
Ông ta khua khoắng tay chân, gấp gáp mô tả: “Chúng tôi đang ăn cơm, nó cứ để con chó ị ra như vậy, rồi ném lên bàn, còn dí vào mặt chúng tôi, ép chúng tôi xin lỗi, còn ném cái túi đó lên lưng anh hai nó!” +
Khi nói những lời này, Thẩm Hồng Nguyên gần như chồm người về phía trước. +
Giọng điệu nghe như đang kêu oan. +
Lần này thì Kỷ Mân có phản ứng. +
Hắn lùi xe lăn ra sau một chút, còn kéo Đại Hoàng tới đứng gần mình hơn, như thể sợ Thẩm Hồng Nguyên dọa nó vậy. +
Thấy Kỷ Mân vẫn còn bênh vực con chó này, Thẩm Hồng Nguyên càng vỡ trận. +
Ông ta gào lên suýt lạc giọng: “Cái thứ đó gần như dán vào mặt tôi anh biết không!” +
Có lẽ là vì trạng thái của ông ta quá thê thảm, và chi tiết được mô tả quá cụ thể. +
Trên mặt Kỷ Mân cuối cùng cũng xuất hiện một chút thương hại. +
Nhưng cái thương hại ấy lại không phải vì lý do gì cao cả, thuần túy là cảm xúc tự nhiên nhất mà một người dành cho một con người khác ngã vào hố phân. +
Nắm bắt được chút thương hại trong đáy mắt hắn, Thẩm Hồng Nguyên cuối cùng thở phào, không còn sốt sắng như vừa rồi nữa. +
Thấy chưa, ông không tin có người nghe chuyện này mà không sốc! +
Thẩm Hồng Nguyên cầm ly nước trên bàn uống một ngụm cho đỡ khô họng, nói tiếp: “Xin lỗi giám đốc Kỷ, tôi mất lịch sự rồi.” +
Ông ta dần lấy lại lý trí. +
Kỷ Mân có phản ứng là chuyện tốt, vậy ông ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo, hoàn toàn biến Lục Nhiên thành một thằng điên tinh thần có vấn đề. +
Kỷ Mân và Lục Nhiên quá thân thiết, hắn quá bênh vực Lục Nhiên, đây là tín hiệu rất nguy hiểm. +
Bây giờ, ông ta phải triệt để phá hủy sự tín nhiệm Kỷ Mân dành cho Lục Nhiên. +
Người ta có thể tin lời trẻ con nói, nhưng sẽ chẳng ai coi lời của một kẻ điên là thật. +
Lỡ về sau Lục Nhiên có nhớ ra gì, kể lại với Kỷ Mân, Kỷ Mân cũng sẽ không tin. +
Thẩm Hồng Nguyên đang ủ mưu xem nên diễn vai người cha tốt phát hiện con trai mình có vấn đề tâm thần như thế nào, lại thấy Kỷ Mân “đang xúc động” ở đối diện vừa nhìn mình vừa nói: “Nghe ý ông thì cậu ấy chỉ cầm cái túi trong tay thôi, cũng có làm gì đâu.” +
Thẩm Hồng Nguyên lại ngây ra. +
Từ từ! +
Cái gì gọi là cũng có làm gì đâu? +
Mẹ nó đây gọi là không làm gì hả?! +
Không làm gì sao anh không thử đi! +
Thẩm Hồng Nguyên suýt ngất. +
Thật ra, Kỷ Mân ngồi đối diện ông ta cũng đang thấy lạ. +
Hắn cảm thấy sự bình thản quá đỗi hiện giờ của mình rất thần kỳ. +
Cảnh tượng Thẩm Hồng Nguyên mô tả tất nhiên rất kinh, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là: Rốt cuộc người nhà họ Thẩm đã làm gì mà ép nhóc con kia phải làm tới cỡ đó? +
Người bình thường thì ai lại muốn chạm vào những thứ như vậy. +
Hơn nữa, Kỷ Mân không phải chưa thấy Lục Nhiên làm chuyện tương tự. +
Hắn đã tận mắt chứng kiến Lục Nhiên cho ba người nhà Lino uống nước bồn cầu pha loãng. +
Là uống thật 100%. +
Ngay cuối tuần vừa rồi, tên Kim Lino còn uống cạn hẳn hai ly. +
Nghĩ đến đây, Kỷ Mân mất luôn cái thương hại ít ỏi dành cho Thẩm Hồng Nguyên. +
Hắn nhìn Thẩm Hồng Nguyên đang sắp phát điên, cảm thấy người này đúng là phản ứng thái quá. +
Thế là cau mày nói: “Cậu ấy chỉ dọa các người thôi, đâu có bắt các người ăn thật, cũng không ném thìa nĩa của các người vào nhà vệ sinh rồi cho các người dùng tiếp.” +
Thẩm Hồng Nguyên mắc nghẹn. +
Cái người ở đối diện rốt cuộc đang nói gì vậy? +
Hắn có còn là vị chủ nhân quyền cao chức trọng của nhà họ Kỷ không? +
Từng câu từng chữ đều rõ ràng mang ý: “Em ấy đã rất nhân từ rồi, các người còn không biết điều à?” +
Khí thế của Kỷ Mân quá mạnh, giọng điệu cũng quá chắc chắn. +
Đến mức lúc này trong đầu Thẩm Hồng Nguyên cứ vọng lại câu “đâu có bắt các người ăn thật”. +
Ông ta lại bắt đầu hoài nghi bản thân. +
Chẳng lẽ… +
Đó thật sự không phải chuyện gì to tát? +
Đúng là chưa ăn vào miệng thật mà. +
Nên có vẻ không có sức thuyết phục lắm nhỉ? +
Thẩm Hồng Nguyên bắt đầu cuống. +
Ông ta đã tưởng tượng rất nhiều trắc trở, ví dụ như không được gặp Kỷ Mân, hay là Kỷ Mân hoàn toàn không tin lời mình. +
Ông ta thậm chí còn tính sẵn đường dụ Lục Nhiên diễn lại cảnh ngày hôm đó. Kiểu để mặc cho thằng oắt đó nổi điên trong nhà hàng, đợi nó điên xong, lúc nó đang đắc ý thì ông ta sẽ kéo cửa phòng phụ ra, cho Lục Nhiên thấy vẻ tức giận và kinh tởm của Kỷ Mân. +
Nhưng Thẩm Hồng Nguyên nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch của mình lại vấp ở chỗ này. +
Có gặp được Kỷ Mân không? Có. +
Kỷ Mân có tin những gì ông ta nói không? Có. +
Nhưng Kỷ Mân lại không coi chuyện đó là to tát! +
Còn thấy đó là lỗi của bọn họ? +
Thẩm Hồng Nguyên hoang mang vùng vẫy trong lòng nửa ngày. +
Cuối cùng vẫn là tiếc công sức bỏ ra. +
Xem ra ông ta chơi chưa đủ lớn. +
Thôi thì lời đã nói đến mức này, mặt mũi cũng không có, nghiêm trọng hơn nữa thì cũng còn gì để mất đâu? +
Vậy nên Thẩm Hồng Nguyên quyết định liều. +
Ông ta nhắm mắt lại: “Giám đốc Kỷ, thật ra lúc nãy tôi đã nói dối anh. Để giữ thể diện, tôi đã làm giảm đi rất nhiều mức độ nghiêm trọng của chuyện này.” +
Nói rồi ông ta hít một hơi thật sâu: “Hôm đó, Lục Nhiên đã nhét cái thứ đó vào miệng tôi và vợ tôi! Chúng tôi…” +
Vừa dứt lời, Kỷ Mân nhìn ngài chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị ở đối diện – người vừa tự nhận mình đã ăn cứt chó, câm nín. +
Nói xong câu trên, Thẩm Hồng Nguyên gần như kiệt sức. +
Người đã sống hơn nửa đời như ông ta, giây phút này lại bỗng dưng muốn khóc. +
Thẩm Hồng Nguyên giơ tay lau trán, thầm nghĩ, như này chắc phải được rồi chứ? +
Nhưng Kỷ Mân sau một hồi im lặng lại nhíu mày nói: +
“Với những gì các người đã làm, cậu ấy làm như vậy cũng đúng thôi.” +
Thẩm Hồng Nguyên: “…” +
A —- +
Thẩm Hồng Nguyên đang gào thét trong lòng. +
Chỉ vậy thôi? +
CHỈ VẬY THÔI!! +
Ông ta đã nỗ lực như vậy, còn thừa nhận mình đã ăn cứt, kết quả lại là thế này ư! +
Lần này người lùi bước là Thẩm Hồng Nguyên. +
Động tác của ông ta rất mạnh, khiến cái ghế bị đẩy ra sau, phát ra tiếng “két” chói tai. +
Lần này thì Thẩm Hồng Nguyên không hoài nghi bản thân nữa. +
Ông ta nhìn người đàn ông đối diện. +
Kỷ Mân vẫn ngồi trên xe lăn, da dẻ trắng bệch, nhưng bình thản. +
Ánh mắt nhìn ông ta toát lên sự chỉ trích sâu xa. +
Thẩm Hồng Nguyên bỗng nhớ đến lời Thẩm Tinh Nhiễm. +
Tên Kỷ Mân này bị điên rồi! +
Lục Nhiên có bình thường hay không thì ông ta không biết. +
Nhưng tên Kỷ Mân này chắc chắn không bình thường! +
Người bình thường nghe chuyện này sẽ có phản ứng như thế à? +
Thẩm Hồng Nguyên không tiếc tự phơi bày tai tiếng, thậm chí còn “thêm mắm thêm muối”. +
Cuối cùng, cuộc gặp mặt được ấp ủ từ lâu này lại kết thúc bằng việc ông ta hốt hoảng bỏ chạy. +
Quản gia Trần đang đứng chờ bên ngoài, “rầm” một tiếng cửa phòng mở ra, Thẩm Hồng Nguyên gần như là lao đi, như thể bị chó đuổi. +
Quản gia Trần hơi ngẩn ra, thoáng nghi hoặc. Chẳng lẽ là Kỷ Mân không nhịn được, bộc lộ sự chiếm hữu quá độ với con trai người ta, dọa người ta chạy mất dép? +
Nhưng xét theo tình cảm giữa Thẩm Hồng Nguyên và Lục Nhiên thì hẳn là không đến mức đó. +
Đợi Thẩm Hồng Nguyên chạy khuất bóng, quản gia Trần mới nghi hoặc nhìn vào trong phòng. +
Sắc mặt Kỷ Mân vẫn bình thường, chỉ là ánh mắt có chút suy tư. +
Đại Hoàng cũng nằm yên một chỗ, đôi mắt nhỏ còn có vẻ tò mò, như thể không hiểu sao người đối diện bỗng dưng bỏ chạy. +
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Quản gia Trần hỏi. +
Kỷ Mân lắc đầu, điều khiển xe ra ngoài. +
Hắn im lặng ngồi trên xe lăn, nhưng tới lối ra, bỗng không đầu không đuôi nói một câu: “Cậu ta đoán sai rồi.” +
“Hả?” Quản gia Trần không hiểu. +
Nhưng Kỷ Mân không giải thích. +
Thẩm Hồng Nguyên mặt mày xám xịt trở lại nhà họ Thẩm. +
Thẩm Tinh Nhiễm ra đón, lo lắng hỏi: “Ba, ba sao vậy?” +
Thẩm Hồng Nguyên nhìn nó một cái, giơ tay vỗ vai nó, thở dài: “Con nói đúng.” +
Tiếng thở ẩn chứa không biết bao nhiêu chua xót. +
Để phá hủy niềm tin của Kỷ Mân với Lục Nhiên, ông ta bận rộn cả tháng nay. +
Đầu tiên là cố gắng sắp xếp buổi tiệc chờ Lục Nhiên lên cơn, rồi để Thẩm Tinh Nhiễm đi tranh giành “tình yêu” của Lục Nhiên. Đến giờ là ông ta đích thân ra trận. +
Bung bét mọi chuyện ra rồi! Mà vẫn chẳng có chút tác dụng nào. +
Thẩm Hồng Nguyên bắt đầu sợ Kỷ Mân. +
Hai thằng điên đó tụ lại, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. +
Nhưng xét trạng thái hiện tại của Kỷ Mân, chuyện ông ta lo lắng hẳn là vẫn chưa xảy ra. +
Mấy ngày sau, Thẩm Hồng Nguyên không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa. +
Cuộc đấu thầu dự án HZ sắp bắt đầu rồi. +
Nhà họ Thẩm nhất định phải giành được dự án này. +
Kể từ khi Thẩm lão gia qua đời, Thẩm Thị tuy trông thì vẫn hào nhoáng, nhưng thứ hạng trong ngành lại cứ tụt dần, nguồn vốn gia đình cũng có chút vấn đề. +
Nếu không thì sau khi tiếp quản, Thẩm Tinh Ngộ cũng không đến mức bôn ba tối ngày không có thời gian nghỉ như vậy. +
Phải giành được dự án này thì thế cục của Thẩm Thị mới có thể trở nên vững chắc hơn. +
Nếu bỏ lỡ cơ hội thì tình hình sẽ khó mà nói. +
Thẩm Hồng Nguyên nghe tin nhà Lino đã về nước, lần cạnh tranh này nhất định sẽ rất khốc liệt. +
Lục Nhiên thì chẳng hay biết gì. +
Sau khi trở lại nhà họ Thẩm, cậu đã đi tra vài tài liệu, tìm hiểu cơ cấu kinh doanh của Thẩm Thị, cũng có nghe về việc đấu thầu dự án HZ. +
Một ngày, cậu tan học về nhà. +
Tầng hai có người hầu ra vào dọn dẹp. +
Lục Nhiên ngẩng lên nhìn, phát hiện căn phòng đang được dọn là căn phòng hướng đông nhiều nắng ở tầng hai. +
Nếu cậu đoán không nhầm, đó là phòng của Thẩm Tinh Ngộ. +
Lục Nhiên đứng im, Thẩm Tinh Nhiễm đang chỉ huy người hầu ra vào bỗng cúi xuống nhìn cậu một cái, cười bảo: “Anh cả sắp về rồi.” +
Nói rồi nó ra vẻ ngượng ngùng: “À em quên mất, anh chưa gặp anh cả lần nào nhỉ?” +
Bà Thẩm đứng bên cạnh cũng quay đầu nhìn Lục Nhiên một cái. +
Cái vẻ dè dặt sợ phật ý cậu mọi ngày bỗng phai nhạt, như thể Thẩm Tinh Ngộ về là họ có chỗ dựa vậy. +
Lục Nhiên nhìn bà ta, rồi lại nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, thật sự là không hiểu, hỏi lại: “Mày vui cái gì, anh ta cưng mày lắm à?” +
Thẩm Tinh Nhiễm bị hỏi mà nghẹn họng. +
Thẩm Tinh Ngộ… Đối xử với nó không giống như Thẩm Tinh Trác. +
Lục Nhiên không để ý nữa, về phòng cất đồ, khóa cửa lại rồi đến chỗ Kỷ Mân. +
Chỉ là. +
Căn phòng ở lầu hai đã dọn sạch được mấy ngày, nghe nói Thẩm Tinh Ngộ cũng đã về nước. +
Nhưng mấy ngày trôi qua, Lục Nhiên vẫn không thấy bóng dáng người anh cả này. +
Ban đầu cậu còn khá cảnh giác, sau đó thì thôi tùy duyên. +
Cuối tuần, Lục Nhiên đi cùng Kỷ Mân tham dự một buổi tiệc. +
Tiệc này tương đối trang trọng nên Lục Nhiên còn đến nhà Kỷ Mân thay “đồng phục làm việc”, cố gắng duy trì hình tượng “bạn trai cũ”. +
Ai ngờ lần này mặc vào, bộ đồ vốn phải vừa như in lại có vẻ hơi thùng thình. +
Kỷ Mân đang đợi ở ngoài, thấy vậy thì nhíu mày. +
Nhưng hắn vẫn nhớ câu trêu chọc hơi quá trớn lần trước trong xe nên không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Dạo này ăn gì vậy?” +
Nguyên kì nghỉ đông tốn bao nhiêu công sức mới vỗ béo lên được một chút, mới khai giảng mấy ngày đã về lại như cũ. +
“Ăn căn tin thôi, nhưng dạo này bận quá, đợi tôi tan lớp thì căn tin cũng đóng cửa.” +
Lục Nhiên cúi người buộc dây giày. +
“Bận gì vậy?” Mày Kỷ Mân nhíu chặt hơn: “Cậu học nhiều môn vậy à?” +
Lục Nhiên bèn kể chuyện học viện Tinh Anh. +
Cậu hào hứng xoa tay: “Lần này tôi chắc chắn sẽ vào được!” +
Kỷ Mân nghe vậy thì khá bất ngờ. +
Với hắn mà nói, học hành đã là chuyện của nhiều năm về trước. +
Mà lũ trẻ quanh hắn, vì xuất thân nên cũng thường không mấy để bụng việc học của bản thân. +
Thấy Lục Nhiên hăng hái như vậy, hắn thật sự thấy lạ: “Cậu đã về nhà họ Thẩm rồi, học viện đó còn ý nghĩa gì với cậu?” +
“Sao đánh đồng thế được?” Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Đây là tôi tự vào được đó.” +
Điệu bộ đậm chất bướng bỉnh đặc trưng của thiếu niên tuổi này, khiến mắt Kỷ Mân thoáng qua chút ý cười. +
Chỉ là miệng vẫn không nói được gì tốt đẹp, giục người ta: “Nhanh lên, cậu đi giày còn lâu hơn tôi ăn một bữa.” +
“Xong ngay xong ngay!” +
Lục Nhiên đáp, nhưng động tác buộc dây giày vẫn rất tỉ mẩn cẩn thận. +
Đôi giày cậu đang đi là phiên bản giới hạn số lượng. +
Lục Nhiên không biết, nhưng có lẽ con trai trời sinh luôn có tình yêu với giày. +
Miệng nói không quan tâm, nhưng vào tay thì vẫn yêu quý nâng niu muốn chết. +
Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng. +
Vạt áo hơi rộng, được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần âu đen. +
Phần eo bóp lại rất thon, cộng thêm tư thế cúi người, chỗ đó cong thành một đường mềm dẻo vô cùng. +
Ánh mắt Kỷ Mân vô thức dừng lại hai giây, rồi nhanh chóng dời đi. +
Hắn nhìn ra thảm cỏ ngoài sân, ngón tay lại hồi tưởng cảm giác khi kéo người vào lòng hôm đó. +
Thon, nhưng cũng giãy rất khỏe. +
Như con cá sống động trong nước, càng giãy càng khiến người ta muốn giữ chặt. +
Ngón tay nắn bóp phần da bọc tay vịn, hắn xua đi những ý nghĩ khó hiểu đó rồi mới nhìn thiếu niên bên cạnh. +
Kỷ Mân chợt nhớ ra, nhíu mày nói: “Ba cậu tới tìm tôi.” +
“Hả?” Lục Nhiên không bất ngờ lắm, chỉ hỏi: “Ông ta đã làm gì?” +
Kỷ Mân im lặng. +
Làm gì? +
Đương nhiên là thuật lại những chuyện cậu đã làm. +
Thật lòng thì Kỷ Mân không mấy để tâm hững chuyện nhỏ nhặt vô hại mà Thẩm Hồng Nguyên kể. +
Nhưng thái độ của ông ta lại khiến hắn khá bất ngờ. +
Trước đây, theo lời Lục Nhiên, Thẩm Hồng Nguyên là một con buôn chính hiệu. +
Vì lợi ích, ông ta không ngại đưa con trai lên giường người khác. +
Nhưng qua lần tiếp xúc kia, Kỷ Mân lại phát hiện không phải vậy. +
Thẩm Hồng Nguyên có vẻ không muốn Lục Nhiên quá thân thiết với hắn, còn đang ra sức phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. +
Thậm chí ông ta vì thế mà không tiếc đắc tội hắn, đắc tội nhà họ Kỷ. +
Kỷ Mân đã mơ hồ cảm nhận được từ bữa tiệc lần trước, sau hôm đó hắn càng thêm chắc chắn. +
Với Thẩm Hồng Nguyên, đây là hành động khá bất thường. +
Chuyện gì có thể khiến Thẩm Hồng Nguyên đặt lợi ích ra sau? +
Kỷ Mân cảm thấy mình nên nhắc nhở Lục Nhiên, bèn nói: “Ba cậu hơi bất thường.” +
“Bất thường chỗ nào?” Lục Nhiên hỏi. +
Kỷ Mân nhíu mày mô tả: “Hồi trước cậu từng nói nếu tôi muốn, ba cậu sẽ đưa cậu lên giường tôi, nhưng ông ta rõ ràng không có ý định đó…” +
Nói đến đây, Kỷ Mân ngậm miệng. +
Câu này nghe cứ quái quái. +
Sao nghe như thể hắn đang tiếc vậy? +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Phỏng vấn giám đốc Kỷ một chút, xin hỏi khi nói chuyện với Thẩm Hồng Nguyên, anh đang thầm chờ mong điều gì? +



chiếm sô pha! ◝(ᵔᗜᵔ)◜cảm ơn chủ nhà đã edit ah! ♡♡♡
Chứ kh phải anh tiếc thiệc hả anh Kỷ
Hóng mãi cũng có chương mới rùi
Công việc của chủ nhà thế nào rồi? Có gì thú vị không?
Vẫn đang nỗ lực kiếm việc ạ, cảm ơn bồ đã quan tâm <3
Hihi
Tiếc ha anh :))
A. Mân tiếc lắm kkk