Skip to main content

Chương 71

dathaiPiter

Suốt cả tháng Năm, hai người họ đều bận rộn như con quay. +

Phía Phương Bỉnh Tuyết thì khỏi phải nói, vụ án anh đang theo dõi có chút phức tạp, anh đã thức trắng mấy đêm liền, hoàn toàn không ngó ngàng gì được đến việc nhà. Có lần anh ngủ gật trong ghế phụ, khi nghe thấy động tĩnh thì bật dậy quá mạnh, thế là đập đầu ngay vào khung cửa xe. Lúc đó anh cũng chẳng kịp quan tâm, đến khi còng tay được nghi phạm rồi mới nghe thấy tiếng đồng nghiệp hỏi: “Bánh Tuyết, mắt cậu không sao chứ?”. +

Phương Bỉnh Tuyết chỉnh lại gương chiếu hậu nhìn qua, cười nói: “Không sao đâu.” +

Không trúng vào mắt, mà là va vào thái dương, thâm tím một mảng. +

Cũng may mấy ngày nay không về nhà, không để Chu Húc nhìn thấy, nếu không Phương Bỉnh Tuyết cũng thấy chột dạ lắm. +

Phía Chu Húc cũng bận chẳng kém. Một mặt là vì cái tính hay “nhặt trẻ con” trước đây, thực ra là thấy thanh niên nào nhà nghèo không có lối thoát, hắn lại giúp một tay, cho cái nghề để kiếm miếng cơm manh áo. Vì vậy, đám học việc trong tiệm của hắn phần lớn đều là những đứa trẻ nghèo khó, coi Chu Húc như anh ruột trong nhà. +

Giờ đây “anh ruột” đi rồi, tuy đám trẻ vẫn có người trông nom, không lo ăn mặc, đứa nhỏ nhất cũng mười tám mười chín tuổi rồi, nhưng chúng vẫn nhớ hắn lắm, thấy tủi thân. Trương Dương gọi điện cho hắn còn bật khóc, hỏi: “Anh còn về nữa không?”. +

Chúng biết Chu Húc có cuộc sống riêng, đứa nào cũng hiểu chuyện, không nói lời níu kéo gì mà chỉ nhắn tin báo cáo kiểu: “Anh cứ yên tâm, bọn em sẽ học nghề tử tế, không làm anh mất mặt đâu”. +

Đọc tin nhắn mà Chu Húc cứ đứng chôn chân ở góc tường, lặng lẽ hút thuốc. +

Mặt khác chính là vấn đề thực tế. Chu Húc không thiếu tiền, dù giờ hắn không làm gì cả, chỉ ở nhà bầu bạn với Phương Bỉnh Tuyết thì cũng đủ cho hai người sống dư dả. Đầu óc hắn linh hoạt, không bao giờ bỏ trứng vào cùng một giỏ, năm xưa lại hưởng được chút lợi lộc từ bất động sản, nên trong tay có vốn liếng, có tài sản kinh doanh, không phải lo lắng về kinh tế. +

Trước đó Chu Húc và Phương Bỉnh Tuyết đã bàn với nhau, xem quanh đây có mặt bằng nào tốt không để mở một cửa tiệm nhỏ làm bước đệm. Nửa tháng qua, Chu Húc đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng vẫn chưa gặp được chỗ ưng ý. Là một người ngoại tỉnh mới chân ướt chân ráo đến đây, hắn càng phải thận trọng hơn. +

Bận rộn đến mức mãi tới cuối tháng Phương Bỉnh Tuyết mới được nghỉ. Anh thay quần áo ở đơn vị, chỉnh chu lại bản thân một chút rồi mới về nhà. Lúc vào cửa còn phải rón rén, trông chẳng khác gì kẻ trộm. +

Chẳng còn cách nào khác, vết thương trên thái dương anh vẫn chưa lành, còn hơi ánh tím. +

Sáu giờ sáng, trong nhà yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ có khóm hoa hồng đã tỉnh giấc, vươn mình rạng rỡ với những nụ hoa màu hồng phấn. Phương Bỉnh Tuyết chẳng dám đi dép lê, cứ thế xách trên tay, đi chân trần hướng về phía nhà vệ sinh, định bụng tắm rửa trước đã. +

Tốt lắm, Chu Húc vẫn chưa tỉnh. +

Anh biết thời gian qua, Chu Húc cứ cách ba năm bữa lại sang nhà bố mẹ anh ăn cơm. Tần Tố Mai không cho mua đồ, nên Chu Húc không mua quà cáp đắt tiền nữa mà chỉ xách theo ít hoa quả, rau củ với lý do rất chính đáng: “Đằng nào lát nữa cũng nấu ăn chung luôn ạ”. +

Khu nhà Phương Bỉnh Tuyết ở trước kia đã cũ, không có thang máy, Chu Húc xách rau cỏ leo lên lầu, đó chính là một tấm chân tình. +

Nước tắm không mở quá lớn, Phương Bỉnh Tuyết mệt lử cả người, ngồi bệt trên chiếc ghế nhựa nhỏ để vò bọt lên tóc. Tắm xong, lau khô người rồi thoa chút kem dưỡng lên mặt, anh mới cảm thấy mình rốt cuộc cũng sống lại được đôi chút. +

Đồ ngủ vẫn còn ở trong phòng ngủ, anh lấy khăn tắm quấn tạm ngang hông, rồi lén lút đẩy cửa bước vào… +

“Ồ,” Chu Húc ngước mắt lên, “Về rồi à?” +

Phương Bỉnh Tuyết giật nảy mình: “Ôi mẹ ơi, anh tỉnh từ lúc nào thế?” +

Trong ánh ban mai rạng rỡ, Chu Húc đang tựa nửa người vào đầu giường đọc sách, vạt áo ngủ cài hờ vài chiếc cúc, để lộ vòm ngực màu lúa mạch rắn chắc: “Lúc em vào nhà là tôi đã nghe thấy rồi… Lại đây.” +

Hắn tùy tay đặt cuốn sách xuống, vỗ vỗ lên đùi mình. +

Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt: “Để em kéo rèm cửa vào đã.” +

Dù biết sớm muộn gì Chu Húc cũng sẽ thấy vết thương, nhưng lúc này không khí đang rất tốt, vả lại, Phương Bỉnh Tuyết cũng không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người yêu cho lắm. Con người ai cũng tầm thường cả, huống hồ anh lại là người rất giữ thể diện. +

Chu Húc nhướng mày: “Em buồn ngủ lắm rồi à?” +

“Vâng.” Phương Bỉnh Tuyết giơ tay kéo rèm. Lúc trước để nghỉ ngơi tốt, anh đã đặc biệt mua loại rèm chắn sáng. Sau tiếng ròng rọc trượt nhẹ nhàng, căn phòng chìm vào bóng tối. +

Ngay sau đó, Chu Húc cảm nhận được một làn môi mát lạnh. +

Làn da vừa tắm xong cũng mát rượi, mang theo hương thơm thanh khiết của sữa tắm. Phương Bỉnh Tuyết lật chăn, như một chú cá lách vào giữa những ngón tay của Chu Húc, để mặc cho đối phương chạm vào khắp người mình, miệng còn vui vẻ nói: “Anh xem này, chỉ là tăng ca mấy ngày thôi mà, không có gì to tát đâu.” +

“Thế còn chỗ này,” Chu Húc đưa tay ra, vén phần tóc trước trán của Phương Bỉnh Tuyết lên, “Sao mà bị đập vào thế này?” +

Phương Bỉnh Tuyết im lặng mất ba, năm giây, mới kinh ngạc thốt lên: “Không phải chứ, trong phòng tối om thế này… anh phát hiện ra từ bao giờ?” +

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy em,” tay Chu Húc dời xuống, lòng bàn tay đỡ lấy má Phương Bỉnh Tuyết, “tôi đã phát hiện ra rồi.” +

Lần này thì Phương Bỉnh Tuyết im bặt. Anh rúc đầu vào lòng Chu Húc, cọ quậy loạn xạ một hồi rồi mới lí nhí lẩm bẩm, bảo là mình vô ý đụng trúng thôi, sớm đã hết đau rồi. +

Chu Húc ôm lấy anh, bàn tay kia giơ lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương. +

Sáng hôm sau Phương Bỉnh Tuyết không phải đi làm, Chu Húc để mặc cho anh ngủ một giấc thật sảng khoái. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, anh để cái đầu bù xù như tổ quạ cọ vào bên cạnh, miệng hừ hừ không biết đang nói gì. Chu Húc gãi gãi bụng anh: “Đói không, dậy ăn cơm nhé?” +

“Đói,” Phương Bỉnh Tuyết vẫn nhắm tịt mắt, “Mấy ngày nay lúc ăn cơm hộp, em nhớ anh cực kỳ.” +

Lời nói này quá đỗi chân thành, chẳng giấu giếm chút nào. Chu Húc dở khóc dở cười nhéo mặt anh: “Thế những lúc khác thì không nhớ à?” +

“Nhớ chứ,” Phương Bỉnh Tuyết thuận thế dụi dụi vào tay hắn, “Nhưng bận quá, chỉ dám nhớ một tẹo thôi là phải dừng ngay.” +

Vụ án phải theo, thẩm vấn phải hỏi, xấp hồ sơ dày cộp phải đọc kỹ, đây là chuyện liên quan đến mạng người, Phương Bỉnh Tuyết biết rõ gánh nặng trên vai mình, anh phải xứng đáng với phù hiệu cảnh sát đang mang. +

“Vất vả cho cục cưng của tôi rồi,” Chu Húc hôn lên mu bàn tay anh, “Mấy ngày nữa là sinh nhật em, em có muốn quà gì không?” +

Lúc này Phương Bỉnh Tuyết mới lật người lại, rút cái chân đang gác trên người hắn xuống: “Để em nghĩ xem nào…” +

Một lát sau, anh mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra, nghiêm túc nói: “Em muốn được chọn vào dự án đào tạo cán bộ trẻ nòng cốt năm nay.” +

Chu Húc ngẩn ra: “Hửm?” +

“Nhưng sư phụ vẫn chưa thèm đoái hoài gì đến em,” Phương Bỉnh Tuyết khổ sở nói, “Em sợ ông ấy còn giận em, không thèm đề cử em nữa thì tiêu.” +

Anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn Chu Húc: “Hay là, hai đứa mình cùng ra quỳ trước cửa nhà ông ấy nhé?” +

Chu Húc không chút do dự: “Được.” +

“Anh đúng là nghe lời em thật đấy,” Phương Bỉnh Tuyết ngồi dậy trên giường, lười biếng đi rửa mặt chải răng. Miệng đầy bọt kem mà vẫn còn hì hục quay đầu lại cười: “Không sao, có công mài sắt có ngày nên kim, em không tin mình cứ lượn lờ trước mặt ông ấy mỗi ngày mà không mài ra được kết quả.” +

Có lẽ vì đã ngủ đủ giấc nên lúc này anh trông khá đắc ý, biểu cảm nhỏ trên mặt rất đáng yêu. +

Chu Húc đi theo phía sau, đặt cằm lên vai Phương Bỉnh Tuyết, khẽ cắn vào tai anh một cái. +

Người này cũng thật tâm cơ, sáng sớm tỉnh dậy đã đi tắm rửa trước, sửa soạn tươm tất rồi mới quay lại giường nằm để ôm Phương Bỉnh Tuyết vào lòng. Lúc này trên da hắn là mùi sữa tắm quen thuộc, Phương Bỉnh Tuyết không khỏi tâm hồn treo ngược cành cây, quay đầu lườm Chu Húc một cái. +

Ồ, ngoài ra thì mấy chiếc cúc áo ngủ của hắn vẫn cứ tháo dở vài chiếc. Ở nhà, Chu Húc dường như chẳng bao giờ chịu mặc quần áo cho tử tế, hết trần nửa người trên đeo tạp dề lại đến phanh ngực áo để lộ mảng da thịt lớn. +

Phương Bỉnh Tuyết liếm môi: “Đói rồi.” +

Chu Húc nói: “Được, tôi đi nấu cơm.” +

Miệng thì nói vậy nhưng người thì chẳng nhúc nhích, hắn ôm chặt lấy Phương Bỉnh Tuyết vào lòng. Trong không gian nhỏ hẹp trước bồn rửa mặt, hai người họ chưa từng làm chuyện đó ở đây bao giờ, cảm giác có chút mới mẻ. Khi Phương Bỉnh Tuyết đưa tay ra sau sờ vào vai Chu Húc, hắn còn trầm giọng hỏi anh: “Chịu nổi không?” +

“Yên tâm,” Phương Bỉnh Tuyết khàn giọng, “Đá cẩm thạch dùng để trang trí bền lắm, không hỏng được đâu.” +

Chu Húc nắm lấy cổ chân anh: “Tôi đang nói em cơ.” +

Cũng may, Phương Bỉnh Tuyết thầm cảm ơn tố chất cơ thể mình khá tốt, còn trẻ, có sức bền và sẵn lòng giày vò nhau. Đến cuối cùng cả hai đều kiệt sức, nằm vật ra giường thở dốc. Mồ hôi làm ướt đẫm tóc, Chu Húc dùng tay vuốt lại tóc cho anh, nhìn vết thương trên trán mà đôi mày cứ nhíu chặt lại. +

Cánh tay Phương Bỉnh Tuyết buông thõng, mặc cho Chu Húc chạm chỗ này, hôn chỗ kia. Anh thích sự âu yếm sau mỗi lần mây mưa, nó dễ chịu và mang lại cảm giác bình yên lấp đầy lồng ngực. +

Chu Húc không nghỉ quá lâu, nằm một chút rồi dậy nấu cơm, sẵn tiện thu dọn hết giấy ăn trong phòng mang vào túi rác nhà vệ sinh, còn cẩn thận buộc chặt miệng túi – hắn thực sự có bóng ma tâm lý, cảm thấy nếu bị bố mẹ phát hiện vì lý do này thì xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất. +

Phương Bỉnh Tuyết nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn mọi động tác của Chu Húc mà không nói lời nào. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người giao nhau, họ lại mỉm cười. +

Rất yên tĩnh. +

Kỳ nghỉ lần này kéo dài hai ngày. Buổi chiều, hai người xuống tiệm trái cây dưới lầu mua chút đồ rồi đến nhà bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng chính thức đến thăm sau khi công khai thân phận. Ở dưới lầu, Phương Bỉnh Tuyết còn an ủi Chu Húc rằng đừng căng thẳng, có em chống lưng cho anh, kết quả là vừa vào nhà, anh ngồi xuống sô pha, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, Chu Húc nhìn qua là biết ngay người căng thẳng thực sự chính là Phương Bỉnh Tuyết. +

Bác sĩ Phương đích thân pha trà. Pha xong, Chu Húc ngồi xuống bên cạnh hỏi xem đây là loại trà gì mà hương vị đậm đà đến vậy. +

Hai người đàn ông trò chuyện về trà, còn Tần Tố Mai thì vén phần tóc trước trán của Phương Bỉnh Tuyết lên, kỹ lưỡng soi xét vết bầm tím. Phương Bỉnh Tuyết ngồi thẳng lưng: “Không sao đâu mẹ, chỉ là lúc tan làm đi đường không cẩn thận nên va quẹt thôi.” +

“Xấu rồi này,” Tần Tố Mai thu tay về, “Trông cứ như bị người ta đánh ấy.” +

Phương Bỉnh Tuyết vẫn ngồi ngay ngắn, khóe môi hơi cong lên: “Ai mà dám đánh con chứ?” +

“Chẳng phải trước đây có bệnh nhân gây rối ở bệnh viện sao, nghe nói còn cầm chất thải đuổi theo ném bác sĩ, cảnh sát đến rồi thì bắt đầu ném cả vào cảnh sát.” +

Phương Bỉnh Tuyết không cười nổi nữa. +

“Mấy chuyện kiểu này ở đồn cảnh sát có nhiều lắm, các con chắc còn đỡ,” Tần Tố Mai tiếp tục, “Mẹ nhớ có lần sơ tán dân trước khi vây bắt, có bà cụ cứ khăng khăng là các con làm con chó của bà kinh sợ, thế là cầm gậy đuổi theo đánh các con.” +

Đến lúc này bả vai Phương Bỉnh Tuyết mới thả lỏng xuống, vẻ mặt đau khổ: “Mẹ à, mình đừng nhắc chuyện đó nữa được không…” +

Bên này trò chuyện về công việc có chút buồn bực, bên kia nói xong chuyện trà, chẳng hiểu sao lại nhắc đến chuyện đuối nước. Phương Tuấn nghe Chu Húc kể về lần xuống sông vớt người trước đây, người nhà trên bờ cứ nhấn mạnh là do trượt chân, nhưng khi đưa được người lên thì thấy sau gáy có một vết thương lớn, miệng mũi lại rất sạch sẽ. +

Phương Tuấn là bác sĩ ngoại thần kinh nên cực kỳ nhạy cảm với kiểu chấn thương sọ não hở như vậy, vẻ mặt ông nghiêm nghị, hỏi thêm mấy câu chuyên môn. +

“Nếu va phải đá hay cành cây,” Chu Húc ra bộ miêu tả, “thường là vết trầy xước hoặc vết đâm. Con từng thấy một ca bị đâm thủng bụng, chứ va vào đá thì không thể có vết thương như thế.” +

Chu Húc chưa bao giờ chủ động kể về chuyện mình xuống nước cứu người hay vớt thi thể, mà là do Tần Tố Mai nói ra trong bữa cơm hai tuần trước. Chẳng là sắp sang hè, trường học làm tuyên truyền phòng chống đuối nước, bà lên mạng tìm tài liệu để cùng các giáo viên làm sách hướng dẫn, tình cờ lật trúng một bài báo cũ có ảnh của Chu Húc. +

Nghe đến đoạn đó, Chu Húc ngại đến mức lấy tay che mặt, bảo chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, chỉ là tiện tay thôi, vả lại khi đó hắn cũng có nhận tiền thù lao mà. +

Nhưng sau khi Chu Húc lắp bắp kể xong, vẻ mặt của hai người lớn đều khá trầm tư, vừa xót vừa thương cho hắn, cảm thấy hắn đã từng rất vất vả, chẳng hề dễ dàng gì. +

Lúc này, giữa chân mày Phương Tuấn hằn lên một nếp nhăn: “Sau đó thì sao?” +

Chu Húc đáp: “Kết quả giám định pháp y cũng tương tự, nói là nạn nhân bị đánh chết bằng vật cùn trước rồi mới bị ném xuống nước… Những chuyện như thế này thực tế không hề ít đâu ạ.” +

“Sau này vẫn phải cẩn thận đấy,” Tần Tố Mai nghe mà thấy lòng trĩu nặng, “Giờ đã là người có gia đình, có nơi có chốn rồi, đừng có mạo hiểm quá.” +

Chu Húc cúi đầu, nhỏ giọng vâng dạ: “Dạ, cháu nhớ rồi ạ.” +

Lúc đến hai người không đi tay không, lúc đi cũng xách theo không ít đồ. Tần Tố Mai đưa cho một ít trà hoa sáng mắt, bảo thanh niên các con hay thức khuya, lúc uống nước thì pha thêm cái này vào. Chu Húc nhận lấy rất hào phóng, còn Phương Bỉnh Tuyết thì cứ phải khách sáo vài câu: “Mẹ à, mẹ chu đáo quá.” +

“Thế nên mẹ mới định nhờ Tiểu Chu giúp một việc, ngày mai ở trường mầm non có buổi diễn tập chống bạo động…” +

Tần Tố Mai thực sự có chút ngại ngùng. Vấn đề an toàn trường học là ưu tiên hàng đầu, theo yêu cầu phải tiến hành các buổi diễn tập nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho giáo viên và học sinh. Phòng cháy chữa cháy, lánh nạn động đất đều làm cả rồi, giờ sắp đến cuối học kỳ, bà định tổ chức thêm một buổi diễn tập chống bạo động. Trước đây, người đóng vai “kẻ xấu” thường là bảo vệ hoặc các chú ở nhà bếp, bọn trẻ đã quá quen mặt nên đứa nào cũng cười hì hì, chẳng coi ra gì cả. +

Thế là cô Tần nảy ra ý tưởng khác, chuyển hướng nhắm vào Chu Húc. +

“Dù sao con cũng là gương mặt lạ, bọn trẻ không quen,” Tần Tố Mai hắng giọng hai tiếng, “Hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn.” +

Chu Húc hiểu ý ngay, lập tức đồng ý: “Dạ không vấn đề gì ạ.” +

Vừa hay ngày mai cả hai đều không phải đi làm, Phương Bỉnh Tuyết cũng có thể qua đó xem cho trò vui. +

“Không được làm sớm quá,” Tần Tố Mai dặn dò, “Nếu diễn ra đúng lúc đưa đón trẻ, mấy phụ huynh không biết chuyện lại lao vào can thiệp thì khổ, chúng ta đợi sau khi vào giờ học rồi tính.” +

Vẻ mặt Phương Bỉnh Tuyết đầy vẻ nghi ngờ: “Thật không mẹ? Lỡ có ai đó không lý trí, tưởng là thật rồi làm thương anh Húc thì sao?” +

Tần Tố Mai nghiêm túc nói: “Mẹ đã họp và dặn dò kỹ rồi, các giáo viên đều biết phải làm gì, hơn nữa chuyện diễn ra trong khuôn viên trường, yên tâm đi, không ai làm bị thương vợ con đâu… À xin lỗi, bác không có ý đó!” +

Phương Tuấn ngồi bên cạnh cười khà khà, Tần Tố Mai ngượng đến mức đứng phắt dậy: “Chủ yếu là nói thuận miệng thôi, cái định kiến cũ kỹ ấy mà, Tiểu Chu cháu đừng để bụng nhé.” +

“Cháu chẳng để bụng chút nào luôn ạ,” Chu Húc thẳng lưng, dõng dạc nói, “Không sao đâu bác, bác cứ nói thế thoải mái ạ!” +

“Không không không,” Tần Tố Mai xua tay liên tục, “Cái này vẫn phải nghiêm túc một chút. Nhà mình đều biết hai đứa là hai người đàn ông mà, hay là thế này đi…” +

Bà nhìn Phương Bỉnh Tuyết, cân nhắc một lát: “Sẽ không có ai làm thương chồng con đâu?” +

Phương Bỉnh Tuyết suýt nữa thì sặc trà, anh vội đặt ly xuống: “Mẹ!” +

Trong phong cười ầm cả lên, Phương Tuấn khoái chí xem kịch, Tần Tố Mai thì đang mải phân bua với con trai, còn Chu Húc thì lặng lẽ đỏ bừng cả mặt. +

Thế là, vào lúc chín giờ rưỡi sáng, khi các bé mầm non đang chuẩn bị cho tiết hoạt động ngoài trời trên sân cỏ, bỗng thấy một người đàn ông lạ mặt dáng người vạm vỡ, đeo mặt nạ nhảy qua hàng rào. Hắn giơ cao một con “dao phay” làm bằng bìa carton, hùng hổ tiến vào trường với bộ dạng cực kỳ hung ác. +

Đám trẻ vốn đang nô đùa bỗng tắt ngấm nụ cười, gương mặt đứa nào đứa nấy đờ đẫn ra. +

Các cô giáo đã dặn trước đây là buổi diễn tập, bảo các bé đừng sợ, cũng đã sắp xếp các bước tiếp theo phải làm gì. Vì lo lắng các bé lớp mầm sẽ bị dọa sợ, nên tham gia diễn tập lần này đều là các anh chị lớp lá, vốn đã khá quen thuộc với quy trình này. +

“Tình huống khẩn cấp!” Một cô giáo hô lớn, “Mau kéo còi báo động, gọi cảnh sát, các con mau đứng sau lưng cô!” +

Cùng lúc đó, đội ngũ bảo vệ cầm theo thiết bị chống bạo động tiến lên phía trước, bắt đầu vây quanh và cầm chân “tên tội phạm” để tranh thủ thời gian cho các lớp sơ tán. +

Có lẽ vì “tên tội phạm” này trông quá hung dữ, nên lần này đám trẻ không hề nghịch ngợm, chẳng đứa nào dám lao lên giật mặt nạ của đối phương. Chúng núp sau lưng giáo viên, nhanh chân chạy vào lớp học gần nhất. Đợi đến khi cô giáo đóng chặt cửa sổ, kéo rèm lại, quay mặt nhìn lại thì thấy đám nhỏ đã ngồi ngay ngắn, không đứa nào dám nhúc nhích. +

Một lát sau, bên ngoài truyền đến giọng của hiệu trưởng Tần: “Báo động đã giải trừ…” +

Lúc này đám trẻ mới ùa lên, tranh nhau nhìn qua cửa sổ. Chỉ thấy “tên tội phạm” cao lớn kia bị bảo vệ dùng khiên và nĩa thép ép vào góc tường, sau khi nhìn quanh quất một hồi, hắn đành bất lực ném con “dao phay” xuống đất. +

“Wow!” Chẳng biết đứa trẻ nào vỗ tay trước, “Chúng mình thắng rồi!” +

Cả căn phòng đầy nhóc trẻ con cũng reo hò theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám thật sự chạy ra ngoài xem. Các giáo viên đều nén cười, làm theo quy trình thống kê báo cáo tình hình an toàn của trẻ và giảng giải kiến thức. Cô y tế xách hộp cứu thương, mỉm cười bước vào lớp: “Vừa rồi có bạn nhỏ nào chạy nhanh quá mà bị ngã không nào?” +

Cuối cùng, hiệu trưởng Tần ôm các bé vào lòng, an ủi: “Đừng sợ nhé, chú đó không phải người xấu đâu.” +

Nói tóm lại, mọi chuyện đều diễn ra rất viên mãn. +

Đám trẻ đã hiểu mình phải làm gì để bảo vệ bản thân khỏi bị thương, các giáo viên cũng thuần thục cách xử lý sự cố bạo lực, nhà trường thì nâng cao được khả năng sơ tán và lánh nạn khẩn cấp. +

Còn “tên tội phạm” kia, cũng đã bị một anh cảnh sát từ trên trời rơi xuống khống chế tại chỗ và áp giải đi. +

“Thành thật sẽ được khoan hồng,” Phương Bỉnh Tuyết đạp phanh xe, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, “Biết chưa?” +

Chu Húc ngồi ở ghế phụ, không nhịn được cười: “Vâng… nhưng đồng chí à, em có thể đừng sờ đùi tôi được không?” +

Lúc này Phương Bỉnh Tuyết mới thu tay về, hắng giọng một cái: “Ngại quá, tại không nhịn được. Vất vả cho anh rồi.” +

“Không vất vả,” Chu Húc tháo dây an toàn, “Cũng thú vị lắm.” +

“Anh được giải phóng bản tính rồi chứ gì?” +

“Bản tính của tôi á? Chẳng phải đều giải phóng trên người em hết rồi sao.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày: “Hừm, anh nói chuyện có hơi hư rồi đấy nhé.” +

“Chẳng hư bằng em,” Chu Húc cười, “Bắt tôi đi không nói, lại còn sờ đùi xàm sở tôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới cười lớn, cười một hồi rồi bảo: “Có nhớ em từng nói gì với anh không? Đôi mắt nhỏ, nhắm lại đi.” +

Chu Húc ngần ngừ một chút: “Chẳng phải là cái miệng nhỏ sao?” +

“Bảo anh nhắm thì anh cứ nhắm đi,” Cửa sổ xe có dán phim cách nhiệt, Phương Bỉnh Tuyết khá ngang ngược, đưa tay bóp nhẹ cằm hắn, “Anh nghe không hiểu hả?” +

Yết hầu Chu Húc chuyển động, hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. +

Sau đó, đôi môi hắn bị liếm mở ra, Phương Bỉnh Tuyết hôn hắn một cách mạnh mẽ, rất dữ dội, cứ như bất chấp tất cả vậy. Chu Húc không tự chủ được mà ngả đầu ra sau, tay giữ chặt gáy đối phương, ép sát không để lại một kẽ hở nào, nôn nóng muốn hòa vào làm một. +

Quá đỗi yêu thương, cũng quá đỗi thân mật, đến mức hôn đến não bộ hơi thiếu oxy nhưng vẫn chẳng nỡ buông ra. +

Một lát sau, hai người trán chạm trán, thở dốc nhè nhẹ để bình ổn nhịp tim đang đập quá nhanh. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết nuốt nước bọt, “Cảm ơn anh nhé.” +

Ngón tay Chu Húc luồn vào mái tóc mềm mại của anh: “Sao tự nhiên lại nói thế.” +

“Em thấy mình thật sự rất may mắn,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục, “Vì đã gặp được anh. Thật đấy anh Húc, em đặc biệt cảm ơn anh… Tất nhiên, nói một câu không biết xấu hổ thì, em thấy mình cũng xứng đáng mà, anh cũng nên cảm ơn vì đã gặp được em, đúng không? Chúng mình đẹp đôi thế này cơ mà.” +

Dường như bị lời nói của chính mình chọc cười, Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu cười một hồi, rồi lặp lại: “Thật sự rất đẹp đôi, đúng không anh?” +

Chu Húc cũng cười, trong lòng mềm nhũn: “Ừm, cảm ơn cục cưng nhé.” +

Phương Bỉnh Tuyết siết nhẹ ngón tay, vùi mặt vào vai Chu Húc, trầm giọng nói: “Em cũng yêu anh nhiều lắm.” +

Thế rồi, anh không đợi câu trả lời mà hơi lùi lại, một lần nữa đặt nụ hôn lên môi đối phương. +

Nụ hôn này rất ngắn, rất nhẹ, nhưng lại khiến Chu Húc sững sờ, đại não trống rỗng. +

Trong miệng Phương Bỉnh Tuyết ngậm một chiếc nhẫn, lúc hôn nhau đã nhẹ nhàng chuyển nó vào giữa môi hắn. +

“Anh Húc, chúng mình sống bên nhau cả đời nhé.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)