Skip to main content

Chương 72

dathaiPiter

Về lý do tặng chiếc nhẫn này, Phương Bỉnh Tuyết đưa ra những lập luận cực kỳ đầy đủ. +

“Cái hạng người luôn muốn đứng đầu, thích tranh đua hiếu thắng như em, sao có thể để anh giành trước được chứ,” anh bóp nhẹ cằm Chu Húc, đôi mắt cong cong ý cười, “Chắc chắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế rồi.” +

Tiếc là dạo này bận quá, chẳng có thời gian để chọn lựa kỹ càng. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Phương Bỉnh Tuyết đã chọn một chiếc nhẫn trơn tại quầy, chất liệu vàng trắng, chỉ đính một viên hồng ngọc ở mặt trong. Vốn dĩ có thể khắc thêm chữ, nhưng vì phải chờ đợi nên anh chỉ do dự vài giây rồi quyết định mua luôn bản gốc. +

Thế nên, chiếc nhẫn vừa mới đây còn được anh bí mật ngậm trong miệng, nay đã qua môi răng mà chuyển vào miệng Chu Húc. +

Không có dòng chữ khắc nào, nhưng viên hồng ngọc nhỏ bé kia tựa như một lời hẹn ước không thốt nên lời, lại giấu kín nơi đáy tim. +

Chu Húc ngậm lấy chiếc nhẫn, ngơ ngác nhìn anh. +

“Này,” Phương Bỉnh Tuyết vỗ vỗ vào mặt hắn, “Đừng có nuốt đấy nhé, lấy ra xem có vừa không nào.” +

Dứt lời, Chu Húc mới chậm chạp chớp mắt, lấy chiếc nhẫn ra nắm chặt trong tay. Hắn không đeo ngay mà chỉ chăm chú nhìn Phương Bỉnh Tuyết. +

Trong tiếng nhịp tim đập liên hồi như đánh trống, Chu Húc nghĩ: Phương Bỉnh Tuyết nói muốn ở bên mình cả đời. +

Ồ, Phương Bỉnh Tuyết muốn kết hôn với mình. +

Hắn nghe thấy Phương Bỉnh Tuyết đang cười hỏi: “Anh có thích kiểu dáng này không?” +

Chu Húc chẳng chút do dự: “Được, không vấn đề gì, lúc nào cũng được hết.” +

Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra: “Hả?” +

“Em có yêu cầu gì không,” Chu Húc tiếp tục, “Quy tắc phong tục bên em thế nào em cứ việc nói, tôi có gì không hiểu thì em nhất định phải bảo tôi đấy.” +

“Anh ơi… anh bình tĩnh chút đã,” Phương Bỉnh Tuyết phản ứng lại được, “Không cần vội, kế hoạch các thứ cứ từ từ mà tính…” +

Lồng ngực Chu Húc phập phồng: “Không được, kết hôn là việc trọng đại hàng đầu!” +

Phương Bỉnh Tuyết há miệng: “Em…” +

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Chu Húc, nhưng trong quan niệm của anh, việc cầu hôn vẫn cần chút lễ nghi và cảm xúc. Vốn dĩ anh đoán Chu Húc sẽ tạo bất ngờ vào dịp sinh nhật mình, nhưng ai bảo anh thích “so tài”, thế là cố tình tranh phần trước. +

Cũng tốt thôi. +

“Đừng vội,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười lấy chiếc nhẫn ra, kéo tay Chu Húc lại, đích thân đeo vào ngón áp út cho hắn, “Chúng mình cứ thương lượng với nhau là được, dù sao thì…” +

Nụ cười trên mặt Phương Bỉnh Tuyết bỗng chốc đông cứng lại. +

Chiếc nhẫn mắc kẹt ngay đốt ngón tay dưới cùng, hơi chật một chút. +

Đúng là “trời cao có mắt”, đạo trời luân hồi, lúc trước anh còn đang cười nhạo sự lúng túng khi cầu hôn của anh đồng nghiệp vì chọn sai cỡ tay của đối phương, thì giờ đây chuyện tương tự lại xảy ra với chính mình. +

Thật không đúng chút nào, anh nắm rất rõ kích cỡ ngón tay của Chu Húc mà, lẽ ra phải ước lượng gần đúng mới phải. +

“Không sao đâu,” Chu Húc rụt tay lại, cứ như sợ Phương Bỉnh Tuyết sẽ thu nhẫn về vậy, “Tôi thích cái này, lấy cái này thôi.” +

Có thể mang ra tiệm đổi cỡ hoặc đổi kiểu, nhưng cảm giác của lần đầu tiên nhận được là không gì thay thế được. Phương Bỉnh Tuyết hiểu điều đó, anh mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chu Húc: “Để em mua cho anh một sợi dây chuyền nhé, đeo nhẫn làm mặt dây chuyền.” +

Nghề nghiệp của hai người đều có đặc thù riêng, đeo trang sức ở tay sẽ gây ảnh hưởng, nhưng dây chuyền thì không vấn đề gì, lại còn thuận tiện. +

Thế là, nửa giờ sau, chiếc nhẫn giấu viên hồng ngọc kia đã nằm áp sát vào vị trí trái tim của Chu Húc, khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của hắn. +

Chu Húc nói cảm ơn cục cưng, hắn vô cùng yêu thích nó. +

Đến chập tối, Phương Bỉnh Tuyết dẫn Chu Húc ra bờ biển. Nhiệt độ đã hạ xuống, những luồng gió mang theo vị mặn chát của biển thổi qua gò má, mang lại cảm giác sảng khoái và thoáng đãng. Không ít đứa trẻ xách xô đi bắt cua, lật qua lật lại những phiến đá. Chân trời nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, nước biển xanh thẫm, nơi giao nhau là những quầng sáng chuyển màu kỳ ảo. Những bọt sóng li ti dập dìu, dịu dàng tràn qua mu bàn chân rồi lại lặng lẽ rút đi. +

Cả hai đều đi chân trần trên bãi cát vẫn còn hơi ấm sau một ngày dài nung nấu dưới ánh mặt trời. Phương Bỉnh Tuyết mua một quả dừa, Chu Húc nếm một ngụm rồi bảo vị nó cứ là lạ. +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên mỏm đá ngầm, tập trung nhìn về phía xa: “Anh Húc ơi.” +

“Ơi,” Chu Húc hơi xoay người lại, ngón út của hai người chạm khẽ vào nhau, “Tôi đây.” +

“Không có gì đâu,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Em chỉ muốn gọi tên anh thôi.” +

Chẳng có việc gì quan trọng cần bàn bạc, chỉ đơn giản là muốn gọi tên đối phương, trong lòng thấy rất đỗi bình yên. +

Cứ thế, họ im lặng ngồi bên bờ biển, ôm quả dừa, anh một ngụm em một ngụm cho đến khi hết sạch. Tiếng chim biển vọng lại từ phương xa, trời dần tối hẳn, gió cũng mạnh thêm một chút. Chu Húc hỏi anh: “Lạnh không?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Hơi hơi, mình về thôi anh.” +

Người qua lại xung quanh không nhiều. Gần đó có mấy quán bar mới mở, trang trí theo phong cách nhà gỗ kiểu Mỹ, một chuỗi chuông gió bằng đồng treo dưới mái hiên, những bóng đèn nhỏ lần lượt thắp sáng. Chu Húc đột nhiên lên tiếng: “Sinh nhật em muốn đón thế nào?” +

“Sao cũng được,” Phương Bỉnh Tuyết chẳng để tâm lắm, “Cứ ở nhà ăn bữa cơm chung là được rồi… Mà này, anh đừng có làm rầm rộ như năm ngoái nhé, đừng có đốt pháo hoa nữa đấy.” +

Chu Húc gật đầu: “Được, tôi không đốt.” +

“Hay thật đấy,” Phương Bỉnh Tuyết lập tức đổi giọng trêu chọc, “Đúng là có được rồi thì không biết trân trọng mà. Năm ngoái còn đốt pháo hoa cho người ta, năm nay đã định thôi luôn rồi.” +

Chu Húc biết anh chỉ đang nói đùa, liền mỉm cười nghe anh huyên thuyên cãi cọ. Hai người không hẹn mà cùng bước vào quán bar đó. Có lẽ vì đang là ngày trong tuần và trời cũng mới bắt đầu tối nên bên trong không đông người, không gian khá yên tĩnh. +

Họ không chọn ngồi sô pha mà ngồi ngay tại quầy bar. Phương Bỉnh Tuyết chống khuỷu tay lên mặt bàn: “Anh Húc, lát nữa phải có một người lái xe đấy nhé.” +

“Vậy tính sao đây?” Chu Húc nhìn anh, “Tôi uống nước trái cây nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày: “Là chính anh nói đấy nhé, không phải em ngăn cản không cho anh uống, hay cố tình làm anh thèm đâu.” +

Ở trước mặt Chu Húc, anh luôn có đủ lý lẽ, cực kỳ hùng hồn. Anh gọi một ly nước cam và một ly Long Island Iced Tea. Chu Húc vốn không rành mấy loại rượu màu mè hoa lá hẹ này, đặc biệt là khi nhìn thấy màu sắc như hồng trà và lát chanh cài trên miệng ly, hắn cứ ngỡ nồng độ cồn không cao nên khá yên tâm. +

“Nếu em gục,” Phương Bỉnh Tuyết uống được gần nửa ly mới híp mắt cười nói, “Nhớ bế em về đấy.” +

Chu Húc chau mày: “Hửm?” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Độ cồn của nó cũng ghê gớm lắm. Hồi mới tốt nghiệp có lần đi làm nhiệm vụ, em phải trà trộn vào quán bar để bắt chuyện với đối tượng, thằng cha đó đã gọi cho em ly này.” +

Anh dùng một tay chống cằm, giọng điệu thản nhiên: “Lúc đó em còn non và xanh, cũng không có cách nào từ chối. Uống xong không lâu là thấy không ổn ngay, đầu óc quay cuồng, buồn nôn, phải cố lết vào nhà vệ sinh móc họng để nôn ra, khó chịu kinh khủng.” +

Chân mày Chu Húc càng nhíu chặt hơn, hắn đưa tay kéo ly rượu về phía mình. +

“Không cần đâu,” Phương Bỉnh Tuyết giữ lấy tay hắn, “Sau này em khôn ra rồi, vừa tán gẫu vừa khuấy đá cho nó tan ra bớt rồi mới uống, sẽ đỡ hơn một chút.” +

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo đầy ám muội. Phương Bỉnh Tuyết không rụt tay về mà cứ thế áp lên mu bàn tay Chu Húc. Anh chàng bartender đang đứng đằng xa lau ly, không hề nhìn về phía họ. Những vị khách phía sau dường như đang kể chuyện tiếu lâm, bầu không khí rất vui vẻ. +

Tựa như thế giới ồn ã ngoài kia đã âm thầm để lại cho họ một góc nhỏ, an toàn và tĩnh lặng. +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh Húc, công việc của em vất vả lắm, lúc bận rộn thì ngày đêm đảo lộn, chẳng lo toan được việc nhà, lại còn nguy hiểm nữa.” +

“Tôi biết,” Chu Húc nhìn anh, “Tôi đều hiểu cả.” +

“Và vì tính chất công việc,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục, “Em không thể nắm tay anh, đường hoàng cùng anh đi ra ngoài kia… Em chỉ có thể giới thiệu anh với tất cả những người em quen biết trong cuộc sống thường ngày thôi, nghĩa là, trái tim em chỉ lớn bằng chừng này.” +

Bàn tay còn lại anh đặt lên ngực mình, ra bộ miêu tả: “Em đã để anh vào trong rồi, anh ở ngay đây này.” +

Chẳng biết từ lúc nào, Chu Húc đã lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay Phương Bỉnh Tuyết. +

“Và em thích sự vất vả này,” Phương Bỉnh Tuyết vừa rồi nói hơi nhanh nên gò má dần ửng hồng, “Em không thể từ bỏ nó được… Anh Húc, xin lỗi anh.” +

Mái tóc đã lâu chưa cắt nên hơi lòa xòa che khuất lông mày và ánh mắt, Chu Húc đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím nơi thái dương anh: “Còn gì nữa không?” +

Sau một quãng lặng dài, Phương Bỉnh Tuyết mới lên tiếng: “Hết rồi.” +

“Đang nói lời thật lòng với tôi đúng không,” Chu Húc thu lại nụ cười, chân mày toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, “Vậy thì tôi cũng nói trắng ra với em một lời.” +

“Lúc theo đuổi em tôi đã nói rồi, Phương Bỉnh Tuyết, em không nợ tôi gì cả. Nhưng nếu em đã quyết định ở bên tôi, thì những thứ tôi muốn sẽ rất nhiều đấy.” +

Hắn hít một hơi thật sâu: “Một khi tôi đã nắm trong lòng bàn tay rồi thì không bao giờ có chuyện buông ra đâu. Em không cần phải làm công tác tư tưởng cho tôi làm gì, ba cái chuyện đó tôi sớm đã tính kỹ rồi. Hơn nữa em chạy ở phía trước, tôi phải đuổi theo phía sau, tôi sẽ luôn nhìn theo em, đi cùng em.” +

Chu Húc đặt tay lên ngực mình: “Tôi cũng chỉ có một trái tim này thôi, em ở trong đó rồi.” +

Hồi hai người chưa xác định quan hệ, trong lòng ai cũng thấy lấp lửng, cũng từng nói vài câu chua chát. Nhưng khi thực sự ở bên nhau rồi, làm gì còn ai nhắc lại mấy chuyện đó nữa. Tối nay cảm xúc dâng trào, Phương Bỉnh Tuyết nhìn Chu Húc một hồi, lát sau, đôi mắt anh đã ngập tràn ý cười tinh quái. +

“Thật không?” Anh kéo dài giọng hỏi, “Không hối hận chứ?” +

Nếu là kẻ khác dám làm thế, Chu Húc sớm đã đá ghế mắng người rồi. Hắn lặn lội đường xá xa xôi đến đây, dâng trọn mọi thành ý có thể thể hiện ra, vậy mà cái người xấu xa này vẫn còn chớp chớp mắt, cố tình hỏi hắn có hối hận không. +

Nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn lại cứ cố tình ăn trọn chiêu này, cứ thích cái điệu bộ đó của Phương Bỉnh Tuyết, cái vẻ bướng bỉnh đầy sức hút ấy. +

Chu Húc nhìn anh đắm đuối: “Không hối hận.” +

Nụ cười của Phương Bỉnh Tuyết càng thêm rõ rệt: “Anh Húc, em cũng không hối hận.” +

Nói xong, anh quan sát kỹ biểu cảm của Chu Húc, đợi đến khi đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, anh mới chậm rãi nhưng kiên định mở lời. +

“Được rồi, giờ anh có thể cầu hôn em được rồi đấy.” +

Cửa kính bị đẩy ra, vài vị khách vừa cười nói vừa bước vào quán bar. Trong tiếng chuông đồng lanh lảnh, Phương Bỉnh Tuyết vẫn giữ tư thế một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dao động, rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng lại như một đao chí mạng đầy dịu dàng. +

Khiến hơi thở của Chu Húc trở nên dồn dập, hoàn toàn đầu hàng. +

“Em biết anh luôn mang nhẫn theo bên mình,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục, “Không cần đợi đến sinh nhật em đâu, giờ tặng luôn là được rồi.” +

Chẳng cần phải chờ đợi một ngày đặc biệt nào cả, sống tốt từng khoảnh khắc hiện tại mới là ý nghĩa lớn lao nhất. Bởi vì họ tin rằng, quãng đời còn lại sẽ không bao giờ chia lìa nữa. +

Khách trong quán bắt đầu đông lên một chút, trên sân khấu có một ban nhạc nhỏ đang biểu diễn. Chàng ca sĩ trẻ gảy đàn guitar, hát bài 《Tình Phi Đắc Dĩ》: “Thật khó quên lần đầu gặp gỡ, một đôi mắt mê hồn…” +

Lúc Chu Húc đeo nhẫn cho Phương Bỉnh Tuyết, tay hắn hơi run. Trong nền nhạc “Yêu em là điều anh chẳng thể kìm lòng”, Phương Bỉnh Tuyết giơ tay lên ngắm nghía, rồi không khỏi phì cười. +

Kích cỡ rất chuẩn, cứ như là đo ni đóng giày vậy. +

“Chỉ là viên kim cương này…” Phương Bỉnh Tuyết đưa tay đến trước mặt Chu Húc, “Em không đeo được đâu anh Húc, hay cũng mua một sợi dây chuyền để đeo làm vòng cổ nhé.” +

Chu Húc vẫn còn đang căng thẳng, lắp bắp đáp: “Được.” +

Lần mua nhẫn này coi như là nếm mùi đau khổ vì thiếu kinh nghiệm. Chu Húc một lòng muốn mua thứ tốt nhất cho Phương Bỉnh Tuyết, ban đầu định mua vàng ròng nhưng lại sợ anh chê sến, đeo không đẹp, thế là hắn lặn lội đến quầy chuyên kinh doanh đá quý ở tỉnh. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên: +

“Đây là kiểu cắt ‘Tám mũi tên tám trái tim’, kỹ thuật cắt gọt đỉnh cao nhất, độ bắt sáng lung linh hơn hẳn kim cương thường!” +

Chu Húc tập trung nhìn kỹ: “Liệu có hơi quá phô trương không?” +

“Ai mà chẳng thích phô trương chút chứ ạ,” Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp, “Kim cương là vĩnh cửu, một viên lưu truyền mãi mãi, yêu là phải nói lớn thành lời!” +

Chu Húc vẫn còn do dự: “Nhưng mà em ấy…” +

Nhân viên bồi thêm: “Thứ anh chọn không chỉ là một món trang sức rực rỡ, mà còn là một lời cam kết vượt thời gian! Vì vậy, chúng em chân thành đề cử mẫu kim cương 3 carat này để minh chứng cho khoảnh khắc lãng mạn và quan trọng nhất của anh và người thương!” +

Chu Húc: “Mua.” +

“… Thật sự to quá rồi,” Phương Bỉnh Tuyết dở khóc dở cười, “Anh nghe em, hôm nào mình ra tiệm trang sức đổi kiểu dáng khác, em vẫn sẽ đeo bên mình, được không anh Húc?” +

Cổ họng Chu Húc thắt lại: “Được.” +

Đến tận lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, trong đầu chỉ toàn là câu nói “Phương Bỉnh Tuyết muốn kết hôn với mình”, căn bản không thể suy nghĩ được gì khác. Hắn uống cạn ly nước cam chỉ trong một hơi, rồi lại nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt Phương Bỉnh Tuyết. +

“Không được,” Phương Bỉnh Tuyết lấy tay che lại, “Anh còn phải lái xe về nữa.” +

Chu Húc lập tức đứng dậy: “Ồ, đúng, về nhà thôi.” +

Căng thẳng đến mức quên cả buông tay Phương Bỉnh Tuyết ra, cứ thế dắt người ta đi ra ngoài. Phương Bỉnh Tuyết cũng không vùng ra, chỉ lập tức xích lại gần, nép sát vào cánh tay đối phương. Như vậy dưới ánh đèn mờ ảo, nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy họ đang đi sóng vai nhau. +

Nhưng hành động đó vẫn lọt vào mắt anh chàng bartender. Người kia ném một ánh nhìn thiện chí rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, gió biển ẩm ướt ùa vào mặt, lúc này Chu Húc mới buông tay Phương Bỉnh Tuyết: “Tôi…” +

“Đúng rồi,” Phương Bỉnh Tuyết đứng khựng lại, “Nãy em quên nói một câu.” +

Ánh trăng như nước, soi sáng cả đất trời, sóng biển làm ướt những hạt cát trắng mịn, khi rút đi để lại những vỏ ốc, tựa như muôn vàn tinh tú rơi rụng khắp thế gian. +

Giống như lần tuyết lớn phủ kín lối về, khi Chu Húc vội vã chạy lại tỏ tình với anh, Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt thật chậm, khẽ nói: “Em đồng ý.” +

Anh thấy Chu Húc lấy tay che mặt, chắc hẳn là đang cố bình ổn lại nhịp thở dồn dập. Trái tim hắn đập quá nhanh, nhanh đến mức gần như đau nhói, tựa như bị một bàn tay đầy vết chai sần nhào nặn mạnh mẽ, siết chặt rồi lại buông ra. Người yêu cũng chỉ là xương thịt, trái tim sao có thể mềm yếu như bọt biển được chứ. +

Thế nên Phương Bỉnh Tuyết tiến lên phía trước, ôm lấy Chu Húc, từng chút một vỗ về tấm lưng hắn, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn mà năm tháng đã để lại. +

Và ngay khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy bên tai mình giọng nói run rẩy rõ rệt của Chu Húc. +

“Phương Bỉnh Tuyết, tôi cũng yêu em.” +

… +

Cuối cùng, chiếc nhẫn kim cương đó vẫn được mang ra tiệm trang sức để sửa lại. Người thợ không ngớt lời khen ngợi nước đá của viên kim cương, hỏi đây là nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới. Chu Húc bảo là nhẫn cưới, người thợ liền hỏi: “Thế chiếc còn lại đâu?” +

Hai người đàn ông nhìn nhau, chưa hiểu lắm. +

Sau một hồi giải thích mới biết, nhẫn cầu hôn thường là một chiếc, còn nhẫn cưới thì phải có đôi có cặp. Người thợ cũng có ý tốt nên hỏi thêm, ý nói đã là một đôi thì nên sửa cùng lúc cho đồng bộ. +

Lúc này Chu Húc mới đưa tay ra, lấy chiếc nhẫn đang đeo trên cổ mình xuống: “Ở đây ạ.” +

Người thợ không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ôn hòa. +

Khi viên kim cương trở lại với Phương Bỉnh Tuyết, nó đã biến thành một sợi dây chuyền. Viên đá được tháo ra, khảm vào giữa một khung vuông bằng vàng trắng, trong khoảng trống ấy, nó rực sáng như một trái tim đang đập nhịp nhàng. Người thợ xử lý rất tinh tế, khi đeo vào không hề làm Phương Bỉnh Tuyết khó chịu, đồng thời chọn loại dây bện màu đen cực kỳ khiêm nhường. +

Và sinh nhật năm nay của Phương Bỉnh Tuyết cũng diễn ra lặng lẽ như thế. +

Bởi vì anh căn bản không có ở nhà. +

Đột nhiên có một nhiệm vụ bảo mật cấp độ cao, phải đi phá án ở địa phương khác, điện thoại bị quản lý tập trung nên không thể liên lạc với ai. Trước khi đi anh chỉ kịp dặn dò vội vã một câu rồi biến mất tăm. +

Tần Tố Mai khá thất vọng, bà cứ nghĩ khó khăn lắm con trai mới có người yêu, định bụng cả nhà cùng sum họp náo nhiệt một chút, vậy mà không thành. +

Chu Húc bên này vẫn ổn, thái độ không hề thay đổi, dường như hắn đã hoàn toàn thích nghi với thân phận “người nhà”. Ngày mùng một tháng Sáu, hắn đưa hai người lớn trong nhà đi ăn nhà hàng, dạo chơi một vòng lớn dọc bờ sông. Lúc về, hắn thuận tay thay luôn bộ lưới chống muỗi mới. Căn nhà đã có tuổi, khe cửa sổ lớn nên muỗi rất dễ bay vào. Lúc ăn cơm, hắn thấy bác sĩ Phương cứ gãi tay – một vị chủ nhiệm khoa của bệnh viện tuyến đầu mà đối phó với vết muỗi đốt lại cực kỳ thô bạo và truyền thống. +

Ông dùng móng tay bấm một hình chữ thập lên vết ngứa, coi như là làm phép phong ấn. +

Ngày hôm sau, Chu Húc bê về mấy chậu cây đuổi muỗi đặt trên bệ cửa sổ. Hắn có thể nhận ra bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết đã cống hiến hết tuổi trẻ cho công việc, dẫn đến việc lơ là cuộc sống thường ngày, tính tình có phần đại khái. +

Phán đoán của hắn không sai. Hồi nhỏ Phương Bỉnh Tuyết có thói quen vừa nghe tivi vừa làm bài tập, đó là thói quen hình thành từ những lúc phải ở nhà một mình. Nói ra cũng khéo, cả ba người trong gia đình này đều rất điềm tĩnh, chẳng ai để ai phải lo lắng quá nhiều. +

Hai năm nay thì đỡ hơn, bác sĩ Phương đã có tuổi, “bản năng gia đình” trỗi dậy nên bắt đầu thích nấu nướng dưỡng sinh, đồng thời nghiên cứu đủ loại trà. Vì vậy, ngoài cây đuổi muỗi, Chu Húc còn mang sang một chậu bạc hà. +

Lúc pha nước chanh hay thức uống gì đó thì thêm vài lá vào, rất thanh mát, lại còn phòng được viêm họng. Cô Tần tuy đã rời khỏi tuyến đầu giảng dạy từ lâu nhưng cổ họng vẫn là căn bệnh kinh niên, dễ bị ho, uống nhiều nước dù sao cũng tốt. +

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nửa tháng sau, Phương Bỉnh Tuyết mới kết thúc nhiệm vụ trở về. +

Anh về đến nhà lúc sáu giờ sáng. Giờ này Chu Húc vẫn chưa tỉnh, trong phòng vương vất ánh ban mai mờ ảo tựa như lớp voan bán trong suốt. Những hạt bụi li ti chậm rãi di chuyển trong quầng sáng, đẹp như một giấc mơ. +

Phương Bỉnh Tuyết thay giày, lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa tay. Bồn rửa sạch bong đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, các góc cạnh không một vết bẩn, khăn mặt và đồ dùng tắm rửa được xếp đặt gọn gàng, lan tỏa hương thơm thoang thoảng. +

Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc trong nhà có một người đang đợi anh. +

Khi đẩy cửa phòng ngủ, Chu Húc vẫn đang chìm trong giấc nồng. Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, để lại một khe hở nhỏ đủ để Phương Bỉnh Tuyết nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. +

Người đàn ông cao lớn dường nhường ấy lại đang nằm nghiêng trên giường, trong tay ôm chặt một con thỏ bông màu trắng, từ mép chăn lộ ra vạt váy màu hồng. +

Đó chính là con thỏ nhỏ xinh xắn mà Phương Bỉnh Tuyết đã gắp được từ máy gắp thú tặng cho Chu Húc hồi trước. Lần này tới đây, Chu Húc không để thú bông trên giường, Phương Bỉnh Tuyết thậm chí đã quên bẵng mất chuyện này. +

Lát sau, Phương Bỉnh Tuyết lật chăn, nhẹ nhàng nằm xuống giường, đặt con thỏ sang một bên rồi kéo cánh tay Chu Húc đặt lên eo mình. Anh rúc vào lòng Chu Húc, khẽ gọi: “Anh Húc”. +

Chu Húc nhíu mày, chậm chạp mở đôi mắt ngái ngủ nhìn Phương Bỉnh Tuyết một cái rồi lại nhắm mắt, đưa tay kéo anh vào lòng, ôm thật chặt. +

Thế rồi… chẳng còn “thế rồi” nào nữa cả. +

Bởi vì hắn không hề có phản ứng nào khác mà tiếp tục ngủ. Sau này Phương Bỉnh Tuyết có cười hắn, Chu Húc cũng cười theo, bảo lúc đó cứ ngỡ mình đang mơ nên chẳng có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn ôm lấy cục cưng của mình mà ngủ thôi. +

Lúc này, Phương Bỉnh Tuyết hơi khó thở vì bị ôm quá chặt, nhưng anh không vùng ra mà điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi cũng nhắm mắt lại. +

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh vẫn nghe thấy giọng nói của Chu Húc, khàn khàn như tiếng mê sảng: “Về rồi à?” +

Phương Bỉnh Tuyết áp mặt vào lồng ngực người yêu, không ngẩng đầu lên: “Vâng, em về rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)