Skip to main content

Chương 71: Vua của vực tuyết

dathaiPiter

Vu sư Đồ Lặc rũ mắt, màu mắt xám bạc quá nhạt, trông có vẻ quá đỗi tĩnh mịch. Chỉ có Cừu Bạc Đăng biết chúng chớp lên luồng sáng cuồng nhiệt, cố chấp đáng sợ đến nhường nào… Hàng trăm ngàn lần, xuyên qua nước mắt, mồ hôi, ánh lửa lay động, y bị lớp tuyết của ngọn núi thánh này tóm chặt lấy, giam cầm chặt chẽ. +

“Đưa tín vật của em cho ta đi, A Nhĩ Lan.” +

Y chần chừ một chút. +

Cừu Bạc Đăng vươn tay, ngón tay chạm vào cổ áo Hồ Cách Thố của y. +

Kéo một cái. +

Nhạn Hạc Y trợn tròn mắt, Hứa Tắc Lặc nhảy dựng lên, A Mã Thấm, Trát Tây Mộc, Ba Tháp Xích Hãn suýt nữa đánh đổ vò rượu… Trong hố lửa xếp bằng đá, lửa trại cuộn dâng lên không trung. Tiểu thiếu gia Trung Nguyên đẹp đến mức có thể lấy sắc đẹp càn quét bốn phương kéo tình lang vực tuyết của mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên. +

Ngay cả Vu sư Đồ Lặc cũng sững sờ. +

Vốn dĩ hắn chỉ muốn A Nhĩ Lan tùy tiện đưa cho mình thứ gì đó, hắn biết A Nhĩ Lan không quen thân mật quá mức trước mặt nhiều người, nhất là khi có mặt Nhạn Hạc Y, người tựa như trưởng tỷ đối với A Nhĩ Lan. Cừu Bạc Đăng quả thực vẫn chưa nghĩ ra nên nói với Hạc tỷ tỷ thế nào, nhưng A Lạc đang nhìn y. +

Sắp đi chém giết vì y. +

Sắp đi trùng kiến một đồng tuyết thánh khiết vì y. +

Cảm xúc mãnh liệt đong đầy ứ đọng, thoáng chốc đã lấn át cả lý trí. +

Thoáng sững sờ ngắn ngủi, Vu sư Đồ Lặc ôm chầm lấy A Nhĩ Lan của hắn, gắt gao đè xuống, mang theo sự cuồng nhiệt gấp trăm lần cướp đoạt lấy tín vật được tặng cho mình này. +

Tín vật khiến cho những chàng trai trẻ của tất cả các bộ tộc phải hâm mộ ghen tị, ghen tị đến phát điên này. +

Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ bàn xen lẫn với tiếng gầm thét giận dữ của Nhạn Hạc Y, tiếng đạp bàn cùng tiếng Hứa Tắc Lặc ra sức cản lại, suýt nữa lật tung cả mái của lều. Có cô nương của bộ tộc lên giọng, cất tiếng hát cao vút: +

Tình lang của đồng tuyết! +

Tình lang dũng cảm, tình lang trung thành! +

Loan đao cắt yết hầu kẻ địch +

Trên ngọn đồi được ánh trăng soi chiếu sẽ có —— +

Bãi chăn thả và dê bò thuộc về các ngươi! +

……….. +

Cừu tiểu thiếu gia gần như thở không ra hơi. +

Nhưng y chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến Hạc tỷ tỷ ở phía sau mà A Mã Thấm và Hứa Tắc Lặc sắp cản không nổi nữa rồi —— y biết “huyết minh” là gì! Biết nó nguy hiểm đến mức nào! +

“A Lạc, A Lạc.” Cừu Bạc Đăng ôm chặt lấy người yêu của mình, đôi mắt đen như hắc diệu thạch phản chiếu ánh sáng rực rỡ của lửa trại, “Yêu đao của ta ở ngay đây, ta cũng ở đây…” Y vội vã khựng lại một thoáng, gò má như tuyết đầu mùa ửng lên sắc hồng khiến người ta rung động say mê. +

“Huynh biết mà phải không? Ta tuyệt đối không rời xa huynh. Cho dù là hoàng tuyền địa ngục.” +

Vu sư Đồ Lặc vuốt ve gò má của A Nhĩ Lan, nói với y rằng, trong thời đại man rợ nhất, các bộ tộc chém giết lẫn nhau. Bộ tộc bị đánh bại phải dâng đồ đằng của mình cho bộ tộc đã chinh phục họ. Chúng sẽ được đóng lên áo quần của thủ lĩnh, mượn đó để phô bày sự hùng mạnh và quyền cai trị của mình. +

“Đừng sợ, A Nhĩ Lan của ta.” Vu sư Đồ Lặc nói, ánh mắt tĩnh lặng, “Ta sẽ tặng em một bộ trang phục đính kín đồ đằng, trên áo sẽ tràn ngập ngựa xanh, lửa đỏ, cáo hồng, gỗ trắng, hổ đen —— Ta muốn vạn vật trên đồng tuyết, vạn bộ vạn tộc, tất cả đều thần phục em.” +

Tiếng hát. Trống trận. +

Tất cả các hố lửa, toàn bộ được thắp sáng. +

Tiệc rượu bị dọn dẹp, trong lều chỉ còn lại ngọn lửa trại đang bùng cháy, tỏa ra mùi gỗ thông nồng. Ánh lửa đỏ rực cam vàng chiếu sáng vách lều. Vách lều do từng cây gỗ đóng đinh ghép thành rào chắn hình thoi, kéo căng những tấm thảm nỉ được nhuộm thành từng mảng màu khác nhau tạo thành độ cong hình vòng. +

Thảm nỉ với các màu sắc khác nhau được thêu những đồ đằng khác nhau, đại diện cho những bộ tộc khác nhau. +

Võ sĩ bộ tộc Thanh Mã Mộc đứng trước tấm thảm màu xanh lam của bộ tộc Tra Nam Thập Tam, rút loan đao của mình ra, dùng áo máu lau chùi. Cuộc phán quyết thù máu của gã vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng đã không còn là trọng điểm nữa —— các cô nương của Đồ Lặc nâng vũ khí mà các bộ tộc cắm bên ngoài cổng trại vào lều, các dũng sĩ của các bộ tộc lần lượt cầm lấy vũ khí của mình. +

Ở giữa lều, 3 chậu đồng xanh chứa đầy 3 màu thuốc nhuộm: xanh lục, đỏ, xanh dương. +

Vu sư Đồ Lặc ngồi khoanh chân. +

Hắn cởi áo trên, để lộ những dòng kinh văn màu vàng trên lưng. Tất cả Tát Mãn của bộ tộc vây quanh hắn, không ngừng ném từng nắm thảo dược khô vào trong chậu lửa, đốt ra những luồng khói đủ màu sắc. Trong miệng họ lẩm bẩm niệm chú văn, thứ chú văn đó kỳ quái và đáng sợ tựa như tiếng vọng truyền ra từ một hang động tối tăm. +

Nhạn Hạc Y đè chuôi kiếm, chen đến bên cạnh tiểu thiếu gia, gọi liên tiếp hai tiếng nhưng xung quanh quá ồn ào nên đều bị lấp đi mất. +

Nàng đành phải nâng cao âm lượng: “Thiếu gia!” +

Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng nghe thấy, nhưng y vẫn nhìn chằm chằm vào giữa lều, chỉ vô thức đáp: “Bọn họ muốn phong ấn sức mạnh của huynh ấy.” +

Các Tát Mãn vây quanh thủ Vu Đồ Lặc, dập đầu lạy, đứng dậy, xoay bước, dập đầu lạy, lại đứng dậy, lại xoay bước. Dải lụa dưới nách, dưới tà áo và tay áo của bộ pháp phục lông chim tựa như lông vũ của thần linh, bung mở ra. Nhật nguyệt tinh tú thêu trên đó nhảy múa thành một mảng ánh sáng rực rỡ, vô số vòng sắt, chuông đồng, gương đồng, lục lạc khoác trên người đồng loạt vang lên dữ dội. +

Ngọn lửa trại trong lều đồng loạt tối sầm lại. +

Bóng dáng của các Tát Mãn khoác pháp phục lông chim in lên vách lều giống như vạn thần từ trên trời giáng xuống, khổng lồ và vặn vẹo. +

Leng keng leng keng. +

Bàn tay khô gầy chỉ còn da bọc xương của lão Tát Mãn lớn tuổi nhất rút cây bút được nung đỏ rực trong lửa ra, nhúng vào mâm đồng chứa đầy ba loại thuốc màu xanh lá, đỏ rực và xanh dương, dùng thứ sức mạnh cực ác mà các hắc Tát Mãn thường dùng này để phong ấn những dòng kinh văn màu vàng nhạt trên người Vu sư Đồ Lặc. +

Cây bút nung đỏ rực chạm vào da thịt trên cột sống, phát ra tiếng “xèo” nhỏ, bốc lên làn sương trắng nhạt. +

Đốt ngón tay Cừu Bạc Đăng trắng bệch, không chớp mắt lấy một cái. +

Một nét, hai nét… +

Ánh lửa chiếu rọi gương mặt bình tĩnh của Vu sư Đồ Lặc, gò má rõ ràng, lông mày sắc bén, sườn mặt có đường nét lập thể. +

Rõ rệt như được tạc từ đá. +

Ác quỷ màu chàm và yêu ma đỏ rực cắn xé nhau, giảo sát nhau, từng con từng con bò lên lưng và lồng ngực của thủ Vu Đồ Lặc. +

Người già thường hay dùng quỷ quái trú ngụ nơi sâu thẳm trong hang động tối tăm để dọa nạt những đứa trẻ không nghe lời, chỉ một con thôi cũng đã cần các anh hùng phải vào sinh ra tử mới đối phó được. Nhưng giờ đây, những yêu quỷ được nhắc đến hoặc chưa từng được nhắc đến trong sử thi trường ca, tất cả đều bò ra, chỉ vì muốn trấn áp một con quái vật còn đáng sợ hơn cả chúng. +

Nét bút cuối cùng rơi xuống. +

Tất cả các tộc trưởng đồng loạt đứng dậy, đồng loạt đánh mạnh vào trống đồng trước mặt. +

……………………………… +

Tùng, tùng, tùng. +

Hai dũng sĩ của Đồ Lặc đánh từng nhát từng nhát mạnh lên trống. +

Đao và đao va chạm, phát ra những âm thanh dữ dội đáng sợ. Ngọn đuốc cắm bên rìa đài cao bị gió đao thổi quét kéo thành một vệt đuôi lửa đỏ rực kéo dài. Vu sư Đồ Lặc xoay ngược trường đao Đồ Cống, vung xuống từng nhát từng nhát một, dũng sĩ của Hãn Lực Cốt bị ép phải lùi bước liên tục, lùi mãi đến tận ranh giới của đài đấu. +

Dũng sĩ của Hãn Lực Cốt hết đường lui thì rống giận một tiếng, đạp mạnh lên rìa đài, cúi rạp người dẫm mạnh một cái. +

Vung đao chém ngang một vòng cung hung hãn. +

Cùng giáng xuống với vầng trăng khuyết ấy là một luồng ánh đao gần như thẳng đứng. +

Trường đao Đồ Cống dựng đứng, bổ xuống! +

“Rắc” một tiếng, loan đao gãy thành hai đoạn, mũi đao đứt lìa xoay tít vút qua gò má của Vu sư Đồ Lặc, một tia sáng lạnh lóe lên soi sáng xương mày sâu thẳm của hắn. Trường đao xoay ngang, nện chéo lên vai dũng sĩ của Hãn Lực Cốt. Nương theo tiếng xương cốt gãy vụn, dũng sĩ của Hãn Lực Cốt đụng gãy một cây rào chắn, văng khỏi đài. +

Tên dũng sĩ cuối cùng của Hãn Lực Cốt bị đánh bại. +

Đồ đằng chim xương được đính lên áo choàng của thủ Vu Đồ Lặc. +

Áo choàng của hắn được đóng đinh trên vách lều ngay hướng chính Bắc, ở nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, đồ đằng đồng xanh trên đó đang tăng lên từng cái từng cái. Mặt nạ đầu hươu mạ bạc được đóng ở nơi cao nhất, quan sát xuống toàn bộ tế đàn, màu sắc do ánh lửa lóe ra chiếu lên mặt hươu, phản chiếu một mảng bạc trắng tuyết lạnh lẽo. +

Một dũng sĩ vừa bị đánh rớt, dũng sĩ tiếp theo lập tức vung loan đao thẳng về phía sau lưng Vu sư Đồ Lặc. +

Lưỡi đao chém vào cơ lưng, còn chưa kịp tiếp tục đi xuống chém đứt xương cốt, trường đao Đồ Cống đã xoay tít vung ra từ dưới sườn, đập mạnh vào phần eo của đối phương. Trong tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, lớp giáp bụng nặng nề đúc bằng đồng thau trên người dũng sĩ lập tức xuất hiện một vết lõm đáng sợ. +

Khoảnh khắc tiếp theo, dũng sĩ vung đao bị quẳng thẳng ra ngoài, nện trúng một dũng sĩ bộ tộc khác vừa mới nhảy lên đài. +

Tùng tùng tùng, tiếng trống không ngừng. +

Chém giết không ngừng. +

Không có lấy một tấc khe hở thời gian nào để Vu sư Đồ Lặc nghỉ ngơi, càng không để hắn được xử lý vết thương. +

Kể từ khi huyết minh bắt đầu, chỉ có hai loại kết cục: đánh bại tất cả mọi người, hoặc là chết. Đây là lời thách đấu tàn nhẫn nhất, dũng sĩ của tất cả các bộ tộc khiêu chiến một người, dốc hết mọi sức lực để giết chết hắn, còn hắn trong quá trình thách đấu lại không được phép giết chết bất cứ một ai. +

Dũng giả chém giết với dũng giả, có thể đồng quy vu tận, có thể cắt đứt yết hầu kẻ địch. +

Nhưng người mở ra huyết minh thì không thể! +

Hắn là vương giả muốn kết thúc mọi tranh chấp chứ không phải võ sĩ chỉ biết đến giết chóc —— vương giả của đồng tuyết phải dùng sự hùng mạnh và lòng thương xót của hắn để thống trị tất cả bộ tộc. Hắn phải thể hiện sự hung hãn của mình, càng phải thể hiện lòng đại cách tát đại bi mẫn của mình —— a nặc đóa dĩ cách tát! Khoan dung kẻ địch của ngươi! Khoan dung đối thủ của ngươi! Khoan dung thù truyền kiếp của ngươi! +

Từng bóng người hoặc bị đập, hoặc bị quang ngã, hoặc bị ném ra khỏi đài. +

Trên chiếc áo choàng treo trên cao, đồ đằng nối tiếp nhau san sát, bằng đồng xanh, bằng vàng ròng, bằng bạc trắng, bằng hồng ngọc… Đưa mắt nhìn qua, huy hoàng vô biên. Trong lều, ngày càng có nhiều dũng sĩ của các bộ tộc dùng chuôi đao gõ xuống mặt đất, lớn tiếng hô: “Tát lạp trát mộc! Tát lạp trát mộc! A nặc đóa dĩ cách tát!” +

Tát lạp trát mộc! Vạn thần chứng giám! Vạn thần chứng giám! +

Vạn thần chứng giám! Chỉ còn thiếu một đồ đằng cuối cùng! +

Thịch. +

Vương tử Đột Ngột Mộc rút rìu lớn ra, bước lên đài cao, tiếng bước chân nặng như sấm rền. +

Thịch, thịch, thịch, mấy bước đạp xuống, vương tử Đột Ngột Mộc thân cao gần một trượng như người khổng lồ đúc bằng đồng đỏ đột ngột vọt lên, hai thanh rìu đồng vạch ra giữa không trung hai luồng sáng đan chéo nhau đáng sợ. Cuồng phong trong tích tắc thổi tắt toàn bộ đuốc quanh đài. Giữa khoảnh khắc bóng tối ập đến, rìu lớn nghiêng xuống với một tốc độ khó tin nổi. +

Keng —— +

Trường đao của Vu sư Đồ Lặc chặn lại lưỡi rìu thứ nhất, trong bóng tối bắn ra một chuỗi đốm lửa dài, cơ bắp trên cánh tay đột ngột căng lên rồi bùng nổ. Sau khi đẩy văng rìu ra, hắn cúi người hạ thấp trọng tâm, thanh rìu thứ hai nối gót theo sau sượt ngang qua đỉnh đầu, đánh nát một mảng lớn cọc gỗ. +

Vụn gỗ bay tứ tung. +

Tùng tùng tùng, tiếng trống nặng nề chấn động màng nhĩ, lưỡi rìu và trường đao va đập vào đồng tử của mọi người, luồng sáng xanh mờ ảo và ánh búa đồng đỏ đan dệt thành một tấm lưới tử thần khổng lồ. Mọi người tưởng như có thể nghe thấy trong mỗi một lần đối kháng chính diện là tiếng gãy nổ phát ra từ xương cốt. Đột Ngột Mộc gào thét, gầm gừ hệt như một con gấu khổng lồ. +

Lại một đòn đối kháng chính diện. +

Cả hai người đồng thời lùi lại một khoảng dài, rồi lại đồng thời lao về phía đối phương. +

“Sao rồi? Sẽ, sẽ thắng chứ?” Hứa Tắc Lặc căng thẳng đến mức lắp bắp. A Mã Thấm nắm chặt lấy cánh tay hắn ta, hàng chân mày gần như nhíu chặt lại, không nói nên lời —— Hứa Tắc Lặc là một văn nhân, không nhìn thấu được thế cục trên đài, nhưng các dũng sĩ có mặt ở đây đều biết vương tử Đột Ngột Mộc đang có chủ ý gì. +

Ngoài đê tiện ra thì không còn từ nào khác để hình dung! +

Thủ Vu không thể đánh chết Đột Ngột Mộc, nhưng lại phải đánh rớt gã khỏi đài, vậy chỉ có thể chọn đối đầu trực diện. Thứ mà Đột Ngột Mộc muốn chính là đối đầu trực diện! Bộ tộc Thương Lang kế thừa huyết mạch của Thần Thú, cao lớn như người khổng lồ trong truyền thuyết, lại dùng rìu đồng nặng trịch làm vũ khí, mỗi một lần đối kháng chính diện đều sẽ khiến vết thương trên người thủ Vu lại rách toạc. +

Chỉ cần thời gian kéo dài một chút, riêng việc mất máu thôi cũng đủ lấy mạng thủ Vu rồi! +

Lại một tiếng động lớn do đối kháng chính diện vang lên. +

Một thanh rìu chẻ vào đài cao, gần như chém đôi cả đài cao làm hai. +

Lửa trại bốc cháy. +

Vu sư Đồ Lặc đứng giữa đài, cả người đầy máu, kéo theo từng vệt máu đỏ tươi, tựa như yêu ma màu xanh và đỏ đang vặn vẹo sống lại trên người hắn. Hắn vung trường đao ra, các khối cơ trên lưng phập phồng co rút nương theo hơi thở của hắn, phản chiếu ánh lửa, đột ngột cuồn cuộn lên như sắt thép! +

Dòng máu tươi vốn dĩ đang ào ạt ứa ra đột ngột ngừng lại. +

Giây tiếp theo, Vu sư Đồ Lặc cầm ngược trường đao, cúi người lao ra, kéo lê một tàn ảnh dài. +

Đột Ngột Mộc thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác của hắn, trường đao Đồ Cống đã đến trước mặt. +

Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm nổ tung thành một mảnh. Gân xanh trên mặt, trên cổ Đột Ngột Mộc nổi lên vô cùng đáng sợ, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Gã gầm gừ phẫn nộ, muốn phá nát lưới đao, nhưng lại bị luồng sức mạnh khủng khiếp truyền đến từ đao của đối phương khi đao rìu va chạm nhau ép lùi bước liên tiếp. +

“Đồ Lặc! Đồ Lặc!” Tất cả bộ tộc gần như phát điên gào thét. +

Một bước! Hai bước! +

Mỗi một bước Vu sư Đồ Lặc đạp xuống, mặt đài đá cứng rắn lại nứt ra như màng nhện. +

Ba bước! +

Đám Trát Tây Mộc, Ba Tháp Xích Hãn rút loan đao, giơ lên cao, khản cả giọng: “Đồ Lặc! Đồ Lặc! Đồ Lặc được vạn thần chứng giám!” +

Bước cuối cùng đạp xuống, một nửa bắp chân của Đột Ngột Mộc đã lún vào rìa đài đá vỡ nát. Khoảnh khắc sắp bị ép ra khỏi đài, gã gầm lên điên cuồng, đột ngột buông rìu, trực tiếp đâm sầm vào trường đao của Vu sư Đồ Lặc —— không tiếc tự tìm đường chết cũng phải khiến cho huyết minh của Đồ Lặc thất bại trong gang tấc! +

Ánh máu văng tung tóe. +

Cừu Bạc Đăng chợt tiến lên một bước. +

—— Trường đao Đồ Cống ở giây phút cuối cùng bị ép phải đổi hướng mũi đao, chịu cú đâm từ Đột Ngột Mộc, trực tiếp chém vào bên sườn phải của chính Vu sư Đồ Lặc. +

Máu bắn lên lông mày của Vu sư Đồ Lặc. +

Hắn mặt không cảm xúc, cánh tay trái gập khuỷu, hung ác nện xuống một đòn. Đột Ngột Mộc tự cho là nắm chắc phần thắng cho đến tận lúc va vào đống đá vụn dưới đài cao, trên mặt vẫn còn giữ lại sự điên cuồng hung tợn. Không đợi gã vùng vẫy đứng dậy, một lần nữa quay lại trên đài, đám Trát Tây Mộc, Ba Tháp Xích Hãn đã lao lên, mỗi người một đầu gối, đè nghiến gã xuống mặt đất. +

Vu sư Đồ Lặc rút trường đao chém vào sườn phải ra, mũi đao rũ chéo chỉ xuống mặt đất. +

Máu tươi dọc theo mu bàn tay tái nhợt của hắn, chảy qua lưỡi đao sắc lạnh. +

Giây tiếp theo, yêu ma màu chàm và ác quỷ đỏ rực chạy trốn khỏi thân thể hắn, ngọn lửa màu vàng nhạt phóng vọt lên trời, chiếu sáng toàn bộ lều. +

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng. +

Ngay sau đó, tiếng reo hò gầm rú như dời non lấp biển nhấn chìm cả lều, nhấn chìm núi tuyết thánh, tựa như rồng thần của Đằng Hòa Tháp Nhĩ tông vỡ mây tuyết trên bầu trời. +

Tất cả những mục dân mang trong mình dòng máu của đồng tuyết, dù cho đang ở nơi đâu, tất cả đều nghe thấy tiếng hô hào đinh tai nhức óc này —— +

Vạn thần chứng giám! +

Những sử thi trường ca cổ xưa được viết tiếp, xuất hiện một hậu duệ vượt xa cả anh hùng vương vĩ đại, vực tuyết đã xuất hiện một chúa tể từ xưa đến nay chưa từng có —— hắn đồng thời chỉ huy Tát Mãn và võ sĩ, Đỗ Lâm Cổ Áo bí ẩn và huyết minh thần thánh! +

Tiếng trống, tiếng gào thét, ngọn lửa trại. +

Tất cả võ sĩ cùng vung cao loan đao, tất cả Tát Mãn cùng phủ phục bái lạy. +

Sóng nhiệt và ánh lửa tràn ngập khắp lều, giữa tiếng hoan hô reo hò nhấn chìm mọi thứ, Vu sư Đồ Lặc lấy áo choàng xuống, băng qua lửa trại và đám đông, đi về phía A Nhĩ Lan của hắn. +

Ánh lửa soi rọi gương mặt trẻ tuổi của Vu sư Đồ Lặc, ngũ quan thâm thúy mang đậm nét dị vực cùng những đường nét sáng tối của khung xương, trông rõ nét vô cùng. +

Đôi mắt xám bạc đó từ đầu đến cuối luôn dừng trên người Cừu Bạc Đăng. +

Cừu Bạc Đăng chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ. +

…… Xác của sói tuyết đầu đàn rơi từ trên cao xuống, thủ lĩnh vực tuyết thần bí và cường đại đứng trên đỉnh núi cao, ngược sáng cúi nhìn y. Chiếc mặt nạ xương hươu mạ bạc chỉ lộ ra phần cằm tái nhợt, bờ môi mỏng lạnh. Không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có cảm giác tựa như chim ưng của tế đàn cổ xưa đang chăm chú nhìn kẻ đột nhập. +

Hàng ngàn hàng vạn lần sau đó, sự mê loạn bất tận ấy lại luôn bị ánh tuyết của ngọn núi thánh này chăm chú dõi theo. +

Hệt như ngày hôm nay, ngay giờ khắc này. +

Tầm nhìn bỗng tối sầm, bả vai nặng trĩu. +

Vu sư Đồ Lặc khoác chiếc áo choàng đính kín đồ đằng lên vai Cừu Bạc Đăng, giữa tiếng mắng chửi lôi đình của Nhạn Hạc Y, hắn ôm lấy eo y, một tay bế bổng y lên. +

Ánh lửa soi sáng đôi mắt của thiếu niên, trong đôi mắt ấy ngậm nước mắt, cũng chan chứa nụ cười rạng rỡ. +

Ngón tay dính máu của Vu sư Đồ Lặc đặt lên chiếc cổ trắng ngần của Cừu Bạc Đăng, vuốt ve. Ghì xuống. Hôn môi. +

Vừa nặng vừa sâu. +

—— Đây là chiến lợi phẩm duy nhất của hắn, vật sở hữu duy nhất, cũng là phần thưởng duy nhất của hắn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.