Chương 72: Chuyện nhỏ

Edit: Ry +
Kỷ Mân cúi đầu. +
Đúng như dự đoán, người vừa rồi còn đang cặm cụi buộc dây giày, nay đã ngẩng lên nhìn về phía hắn. +
Trong mắt tràn đầy chấn động. +
Kỷ Mân rất muốn tự tát vào miệng. +
Mày vừa nói cái quái gì vậy! +
Không cần nghĩ Kỷ Mân cũng biết giây sau Lục Nhiên sẽ nói gì. +
Thế nên hắn cướp lời giải thích: “Không, tôi không có ý đó, chỉ là tôi muốn nói cái giả thiết…” +
Nhưng đã quá muộn. +
Thiếu niên bên cạnh hắn, mặt ngửa lên, đôi mắt mở to tròn xoe, môi hé ra. +
Kỷ Mân vẫn đang cố gắng: “Khoan, tôi không…” +
Nhưng ánh mắt Lục Nhiên lại dần chuyển từ kinh ngạc sang cảm thán. +
Rồi Kỷ Mân nghe được tiếng thở dài quen thuộc. +
Tim hắn tưởng như nhảy lên tận họng, thiếu niên bắt đầu: “Sếp à, anh đừng căng thẳng.” +
Kỷ Mân giật mình, không ngờ lại nghe thấy lời an ủi. +
Lục Nhiên đã cúi xuống, tiếp tục loay hoay với dây giày của mình. +
Phản ứng của thiếu niên rất bình thường: +
“Trước đó anh nói rồi, anh không thích tôi, vậy tôi coi như anh không thích thôi.” +
Kỷ Mân: “…” +
Kỷ Mân: “?” +
Câu này nghe qua thì bình thường, nhưng cẩn thận phân tích thì sao càng lúc càng thấy bất ổn vậy. +
Cái gì gọi là “coi như anh không thích thôi”? +
“Không phải, câu này của cậu…” Kỷ Mân muốn đính chính lại. +
Thiếu niên lại mất kiên nhẫn phẩy tay với hắn: “Chuyện nhỏ thôi, tôi không để ý đâu, dù sao anh cũng không thể lêngiường với tôi được.” +
Kỷ Mân: “…” +
Cái gì gọi là không thể lên giường với cậu được? +
Khinh ai vậy? +
Kỷ Mân lặng lẽ nghiến chặt hàm. +
Hắn hít một hơi thật sâu, cố xoay chuyển: “Tôi thật sự không…” +
“Tôi hiểu mà.” Lục Nhiên đã buộc xong dây giày, đứng dậy ngắt lời hắn, thái độ rõ là không muốn nói thêm. +
Miệng nói “tôi hiểu rồi”, nhưng ý thì rõ ràng là: Anh không cần giải thích nữa, tôi còn lâu mới tin! +
Kỷ Mân hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình đang từ từ phình ra. +
Cái người khiến hắn tức muốn chết lại hết sức đàng hoàng nói với hắn: +
“Chúng ta vẫn nên nói về chuyện chính thì hơn, thái độ của Thẩm Hồng Nguyên đúng là bất thường.” +
Giọng điệu cực kì nghiêm túc, không có như mọi khi truy tới cùng rốt cuộc hắn có thích cậu không. +
Rõ ràng là điệu bộ nói chuyện nghiêm túc mà Kỷ Mân mong đợi nhất. +
Nhưng sao cứ thấy… +
“Không.” Kỷ Mân nghiến răng: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện chính với cậu một chút nào.” +
Nhất định phải làm rõ chuyện nhỏ kia! +
Nhưng vừa nói xong, Lục Nhiên lại làm vẻ mặt “quả nhiên là thế”, lắc đầu. +
Đã vậy còn lấy điện thoại ra xem giờ, nói với hắn: +
“Sếp ơi, bây giờ là giờ làm việc đó, anh bình tĩnh lại đi.” +
Nói xong không đợi hắn phản ứng đã ra vẻ thở dài than ngắn, bước ra khỏi biệt thự. +
Một bụng tức cứ nghẹn hết ở họng, Kỷ Mân thật sự là chỉ biết há miệng nhìn theo. +
Hắn ngồi tại chỗ xoa ngực, sau đó lẳng lặng quay đầu nhìn quản gia Trần. +
Bác quản gia rất săn sóc hỏi: “Ngài có ổn không?” +
Khóe miệng Kỷ Mân co giật: “Ổn.” +
“Chỉ là giờ cháu mới biết, con người ta thật sự có thể bị tức đến nội thương.” +
Quản gia Trần cố nhịn cười. +
Lục Nhiên thật lòng không quan tâm liệu Kỷ Mân có muốn ngủ với mình không. +
Mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ. +
Nếu là người khác, cậu mà biết Thẩm Hồng Nguyên gặp riêng người ta chỉ để nói về mình, mà người đó lại có vẻ thích cậu muốn ngủ với cậu, thì Lục Nhiên đã đề cao cảnh giác từ lâu rồi. +
Nhưng với Kỷ Mân, không hiểu sao cậu lại nới lỏng sự cảnh giác này. +
Chẹp, dù sao việc cha nội đó thích cậu cũng đâu phải ngày một ngày hai. +
Cái khiến Lục Nhiên để ý hơn cả là thái độ của Thẩm Hồng Nguyên mà Kỷ Mân tiết lộ. +
Cậu cũng thắc mắc. +
Thẩm Hồng Nguyên đúng là rất lạ. +
Lục Nhiên coi như đã sống hai kiếp người, trong đầu còn có cốt truyện gốc. +
Cậu biết Thẩm Hồng Nguyên cưng chiều Thẩm Tinh Nhiễm như vậy, phần lớn là vì Thẩm Tinh Nhiễm có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho nhà họ Thẩm. +
Trong cuốn sách này, sự thay đổi của người cha – Thẩm Hồng Nguyên – vẫn là từ ban đầu thấy Thẩm Tinh Nhiễm xuất sắc, làm ông ta nở mày nở mặt, đến cuối mới trở thành người cha thật lòng yêu con. +
Chính vì hiểu tính cách của Thẩm Hồng Nguyên, Lục Nhiên mới chọn lợi dụng Kỷ Mân, dụ ông ta nhận mình về. +
Nhưng giờ nhìn lại, lúc đó cũng không phải là “dụ” thành công, mà là nhờ thân phận của Kỷ Mân, cộng với sức ép của việc cậu nhận cha trước mặt bàn dân thiên hạ. +
Thẩm Hồng Nguyên có vẻ rất kị chuyện cậu và Kỷ Mân thân thiết. +
Rốt cuộc ông ta đang sợ điều gì? +
Lục Nhiên nghĩ mãi. +
Đến khi hoàn hồn lại, cậu và Kỷ Mân đã đến nơi. +
Lục Nhiên đẩy xe lăn của Kỷ Mân, cúi người lại gần: “Sếp, anh cho tôi mượn người trong đội ngũ pháp lý của anh được không?” +
Kỷ Mân vẫn còn ghim câu “anh cũng đâu thể lên giường được với tôi”, tức nổ phổi. Thế nên hắn không nghe, nói luôn: “Không.” +
Lục Nhiên năn nỉ: “Tôi chỉ muốn xin tư vấn thôi, không tốn tiền mà.” +
Kể từ khi bị nhận về nhà họ Thẩm, Lục Nhiên cũng đã tra một số tài liệu liên quan, tìm hiểu cơ cấu kinh doanh của Thẩm Thị. Cậu thậm chí còn tìm giáo viên khoa Luật trong trường để xin tư vấn về chuyện thừa kế cổ phần. +
Nhưng những gì cậu có thể tìm được chỉ là một ít thông tin công khai. +
Người của Kỷ Mân lại khác. +
Kỷ Mân nghe hiểu ý của Lục Nhiên, thấy oắt con này cũng không đến mức là ngu. +
Hắn đang định nói, lại thấy thiếu niên vừa rồi còn vươn người tới nài nỉ mình, không biết là nhìn thấy cái gì, buột miệng thốt ra “vãi”. +
Kỷ Mân quay đầu lại, không thấy người đâu. +
Hắn cúi đầu nhìn quanh mới phát hiện, nhóc con kia không biết từ lúc nào đã ngồi thụp xuống. +
Còn di chuyển từ phía sau xe lăn sang bên sườn xe lăn. +
Thậm thà thậm thụt như ăn trộm. +
“Cậu đang làm gì vậy?” Kỷ Mân hỏi. +
Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng ngược lại với chỗ Lục Nhiên đang tránh. +
Chỉ thấy một thanh niên mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị đứng cách họ không xa, người nọ đang lịch thiệp chào hỏi những người xung quanh. +
Là Thẩm Tinh Ngộ. +
Kỷ Mân không hiểu có gì mà phải trốn. +
Ấn tượng của hắn về Thẩm Tinh Ngộ khá tốt. +
Chưa kể trong thời gian Lục Nhiên tiếp xúc với nhà họ Thẩm, Thẩm Tinh Ngộ vẫn luôn ở nước ngoài. +
Anh ta và Lục Nhiên đáng lẽ không có mâu thuẫn gì mới đúng. +
Nhưng Lục Nhiên không đáp. +
Cậu như con hamster, co rúm sát mặt đất, chậm chạp đi quanh xe lăn của Kỷ Mân, trốn tầm mắt của Thẩm Tinh Ngộ. +
Thật lòng thì hắn thấy Lục Nhiên như vậy rất đáng yêu. +
Kỷ Mân đã quen với mấy trò chấn động của Lục Nhiên, chỉ cho là cậu lại nghĩ ra trò mới nào đó. +
Mãi đến khi vô tình chạm vào đôi mắt của thiếu niên, hắn mới nhận ra bất thường. +
Mắt của Lục Nhiên rất đẹp. +
Đuôi mắt cong ngoan hiền, nhưng trong mắt lại thường hay ẩn chứa thú vui ác ý khiến người ta toát mồ hôi lạnh. +
Mà bên dưới ác ý đó, là cái vắng lặng tối tăm. +
Nhưng giây phút này, thứ Kỷ Mân thấy trong đôi mắt đen đặc ấy là sự kinh hoàng. +
Đây là lần đầu tiên Kỷ Mân thấy cảm xúc đó trong mắt Lục Nhiên. +
Kể cả lần đầu tiên gặp cậu, thiếu niên đứng trong màn mưa, đối mặt với chiếc xe thể thao đang lao tới, đáy mắt vẫn là bình tĩnh. +
Lúc này, chỉ vì một Thẩm Tinh Ngộ, lại lộ ra vẻ mặt như vậy. +
Kỷ Mân nhíu mày, khẽ gọi: “Lục Nhiên.” +
Lục Nhiên hoàn toàn không nghe được Kỷ Mân đang nói gì. +
Cậu cũng không rõ mình đang làm gì. +
Thật ra Lục Nhiên rất sợ Thẩm Tinh Ngộ. +
Sợ từ tận đáy lòng. +
Dù cậu biết Thẩm Tinh Ngộ đã về nước, và cũng đã cố chuẩn bị tâm lý. +
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy người thật, cơ thể vẫn tự động phản ứng. +
Kí ức kiếp trước không kiểm soát được cứ tua lại trong đầu. +
Giọng điệu cứng nhắc, không cho phép từ chối của Thẩm Tinh Ngộ. +
Tiếng thắng xe chói tai. +
Và giây phút cơ thể bị va đập, cơn đau ở các khớp nối, cùng cảm giác mất trọng lực nặng nề. +
Lục Nhiên sẽ không bao giờ quên. +
Ngày đó, Thẩm Tinh Ngộ đã tìm tới để lôi cậu về, cậu mới gặp tai nạn xe. +
Vì tai nạn đó, mới có mười năm sống không bằng chết kia. +
Giờ phút này, tay chân Lục Nhiên thậm chí bắt đầu đau nhức. +
Cậu cố thu mình lại, trốn ở nơi xe lăn của Kỷ Mân sẽ che được. +
Nhưng. +
Thẩm Tinh Ngộ ở bên kia có vẻ đã thấy Kỷ Mân, chuẩn bị đi qua chào hỏi. +
Lục Nhiên bỗng không còn chỗ để trốn. +
Cậu để ý cái chăn trên chân Kỷ Mân, gần như dùng bản năng kéo nó, muốn đắp nó lên người. +
Giống con thú bé nhỏ đang bất lực trốn tránh thiên địch. +
Nhưng giây phút cậu vươn tay, cổ tay lại bị nắm lấy. +
Bàn tay nắm cổ tay cậu có những ngón trắng bệch, lực không mạnh, lại rất chắc. +
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, trở thành an ủi nhỏ nhoi trong đêm đen giá lạnh. +
Lục Nhiên bỗng tỉnh lại. +
Cậu ngửa mặt, nở một nụ cười xấu xí với Kỷ Mân: “Sếp ơi, cho tôi trốn nhờ một chút được không?” +
Lúc nói, cậu vẫn mơ hồ nhớ được vừa rồi mình mới chọc người ta tức. +
Tính tình Kỷ Mân tệ vậy, chắc sẽ không giúp cậu đâu. +
Nhưng giây sau, người đàn ông trên xe lăn đã thở dài. +
Hắn nhấc tấm chăn trên đùi, nói với cậu: “Lên đây.” +
Lục Nhiên chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay kia chuyển từ cổ tay sang eo mình, rồi cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Sau đó êm ái đáp xuống một lồng ngực rộng lớn, tràn ngập mùi hương quen thuộc. +
Tấm chăn mềm nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên người cậu, trùm kín mít. +
Để cậu rơi vào một vùng tối ấm áp và yên tâm. +
Bàn tay to lớn đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng đè lên xương sống. +
Tay còn lại vòng qua khoeo chân, vững vàng cố định cậu trong ngực. +
Lục Nhiên bỗng thấy yên lòng, cơn đau buốt ở tứ chi dần giảm bớt. +
Lỗ tai ù ù như ngập nước cũng dần trở nên thông thoáng. +
Cậu nghe được tiếng bước chân Thẩm Tinh Ngộ lại gần. +
Nghe được Thẩm Tinh Ngộ dùng giọng điệu cứng rắn lạnh lẽo đó, cung kính gọi Kỷ Mân một tiếng đàn anh. +
Khoảnh khắc giọng Thẩm Tinh Ngộ vang lên, cả người Lục Nhiên căng cứng. +
Nhưng chỉ một thoáng, cậu đã cảm nhận được bàn tay sau lưng mình nhẹ nhàng vỗ mấy cái trấn an. +
Vỗ như kiểu dỗ ngủ một đứa bé. +
“Đàn anh, đã lâu không gặp.” +
Thẩm Tinh Ngộ hơi cúi người chào Kỷ Mân. +
Thấy hình người mơ hồ bên dưới tấm chăn mỏng trên đùi người đàn ông ngồi xe lăn thì cũng không khỏi sửng sốt, trên mặt thoáng qua chút ngạc nhiên. +
Nhưng Thẩm Tinh Ngộ không phải người hay xen vào chuyện người khác, nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống đất. +
Anh ta nghĩ đến tin tức truyền từ nhà trong thời gian này, lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi anh, dạo này đã làm phiền anh rất nhiều, hôm nào em sẽ đến nhà xin lỗi.” +
Kỷ Mân không muốn nói nhiều, hắn nhíu mày nhìn người đang trốn trong lòng mình, chỉ gật đầu: “Tôi còn có việc.” +
Hai người đều không phải kiểu lắm lời. +
Thẩm Tinh Ngộ xin lỗi xong cũng hiểu ý tránh sang một bên. +
Kỷ Mân hất cằm với người phục vụ bên cạnh: “Dẫn tôi vào phòng nghỉ.” +
Người phục vụ vội vàng đi lên trước dẫn đường. +
Vào đến phòng nghỉ, Kỷ Mân bảo quản gia Trần đóng cửa lại. +
Hắn lẳng lặng dừng xe bên chiếc ghế sô pha, không lên tiếng giục, cũng không nhấc tấm chăn lên. +
Mãi một lúc sau, tấm chăn lông cừu được vén lên một chút. +
Thiếu niên trốn nãy giờ thò đầu ra. +
Mới chỉ vài phút trôi qua, cậu trai vừa rồi còn tràn trề sinh lực, có thể chọc người ta tức tới xì khói, lúc này không chỉ mặt mày trắng bệch, mà người cũng đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả tóc mái cũng bết dính. +
“Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?” Kỷ Mân hỏi. +
Lục Nhiên lắc đầu. +
“Tôi không sao.” Thiếu niên mở miệng, giọng khản đặc. +
Kỷ Mân không yên tâm, mày nhíu chặt. +
Nhóc con vừa chui ra khỏi ngực hắn lại ngây người nhìn chằm chằm vào áo vest của hắn, nửa ngày sau mới thì thầm: “Xin lỗi sếp, làm ướt áo anh rồi.” +
Kỷ Mân cúi đầu, giờ mới nhận ra trên phần ngực bộ vest của mình có một khoảng âm ẩm. +
Lục Nhiên nói xong mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi Kỷ Mân. +
Cậu chống tay muốn trèo xuống khỏi xe lăn. +
Ban đầu là chống lên tay vịn, nhưng lòng bàn tay có mồ hôi, tay vịn lại trơn, cậu đành phải chống lên ngực người đàn ông. +
Nhưng tay vừa ấn xuống, trên bộ vest tối màu lại hằn rõ dấu bàn tay. +
Tay cậu vẫn còn run, nhưng giọng đã cố gắng trở về bình thường: “Tôi không sao, chỉ là sốc quá không kịp phản ứng.” +
Lời vừa dứt, cổ tay lại bị người ta nắm lấy, nhét trở vào trong chăn. +
Bàn tay đang đỡ lưng cậu ấn một cái, cơ thể vừa mới chống lên được bị ấn về chỗ cũ. +
“Đi bệnh viện.” Kỷ Mân nói. +
Ba chữ đó thốt lên, Lục Nhiên suýt bay xuống khỏi xe lăn. +
Cậu bắt đầu giãy lên như cá mắc cạn: “Không không không, tôi thật sự không sao.” +
Thậm chí còn muốn làm mấy cái hít đất ngay tại chỗ để chứng minh mình rất khỏe. +
Thấy cậu kháng cự như vậy, Kỷ Mân không nói thêm nữa. +
Nhưng cũng không thả cậu xuống. +
Hắn điều khiển xe lăn đến bên bàn, rót một ly nước đưa cho cậu. +
Miệng ly thủy tinh trong suốt được ấn thẳng vào môi dưới đầy đặn của thiếu niên. +
Kỷ Mân thở dài, nửa ra lệnh nửa dỗ dành: “Uống đi, uống xong thả cậu xuống.” +
Nước trong ly có nhiệt độ vừa phải. +
Lục Nhiên bưng ly uống một ngụm, lúc này mới cảm giác được họng khát khô. +
Cậu ngửa đầu ừng ực uống cạn, lúc trả ly cho Kỷ Mân mới nhận ra cái tay mình cầm ly đang run. +
Đây là biểu hiện mất sức sau khi cơ bắp căng cứng quá độ. +
Cậu không khỏi thấy mình đúng là không có tiền đồ. +
Chỉ là một Thẩm Tinh Ngộ mà lại sợ đến mức này. +
Nước đã uống xong, nhưng Lục Nhiên vẫn không xuống khỏi xe lăn. +
Kỷ Mân cũng không lên tiếng. +
Phòng nghỉ rất yên tĩnh. +
Sắc trời bên ngoài tối dần, thỉnh thoảng có tiếng xe vọng lại. +
Lục Nhiên áp tai vào ngực Kỷ Mân. +
Nhịp tim ổn định của người đàn ông, từng nhịp từng nhịp đập bên tai cậu. +
Lục Nhiên khẽ chớp mắt. +
Cậu biết bây giờ mình nên đi xuống, cứ nằm trong lòng người ta mãi như vậy thì hơi kì. +
Kỷ Mân chỉ là ngồi xe lăn chứ đâu phải cái ghế sô pha. +
Nhưng giờ phút này Lục Nhiên lại thấy cái “ghế sô pha” này quá êm ái. +
Cậu cứ muốn nằm đây mãi như vậy. +
Cảm giác như chỉ cần nằm ở đây, cậu không cần lo về Thẩm Tinh Ngộ, không cần lo nghĩ gì mấy chuyện phiền phức của nhà họ Thẩm. +
Kỷ Mân cũng không giục. +
Bàn tay hắn vòng hờ ngang hông thiếu niên đỡ cậu, lại không hề dùng lực giữ cậu. +
Như thể chỉ cần Lục Nhiên có ý giãy giụa, hắn sẽ buông ra ngay. +
Nhưng nếu Lục Nhiên muốn, hắn cũng sẽ ôm cậu thật chặt. +
Thêm vài phút trôi qua. +
Lục Nhiên nghèn nghẹn nói: “Sếp ơi, anh tốt thật đấy.” +
Kỷ Mân nhướn mày, cúi xuống nhìn thiếu niên trong lòng. +
Đúng lúc Lục Nhiên ngửa mặt nhìn lên. +
Thiếu niên lí nhí: “Thật ra nhiều cái tôi nói chỉ là trêu anh thôi.” +
Kỷ Mân nhìn cậu, không nói gì. +
Lục Nhiên tiếp tục: “Như hôm nay, tôi biết anh không muốn ngủ với tôi, cũng sẽ không đề nghị những chuyện đó với Thẩm Hồng Nguyên.” +
Giọng điệu thiếu niên rất đơn thuần. +
Rõ ràng là chủ đề rất mập mờ, lại được cậu nói ra với sự tin tưởng và quyến luyến. +
Kỷ Mân không dám nhìn cậu. +
Hắn dời mắt, nhìn ra màn đêm tối đen ngoài cửa sổ. +
Vì chủ đề này mà hắn tức tối đã lâu, giờ cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe. +
Nhưng lại chẳng có mấy vui vẻ. +
________________ +
Kiểu Kỷ Mân cũng hiểu ngầm là đó giờ Lục Nhiên cứ thích chọc tức mình cho vui vậy thôi, nên ảnh hùa theo, muốn ép ẻm phải “nhận thua” (cả 2 người đều trẻ con lol). Giờ ẻm nhận thua lại là trong tình trạng như vậy thì sao vui nổi. +
Ngoài ra còn là vì iu rùi mà cứ thích chối á =))))))) Đến lúc người ta thừa nhận anh không yêu không thèm muốn gì, tin tưởng anh tuyệt đối thì anh lại chột dạ =)))))) +



Chap này tình củm cute phết 😘😘😘
Ỏ, thương em Nhiên quá, chương này cute ghia
Yayyyy, có chương mới rồi ⭐ 🌟 💫 ✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 Mình thích truyện này lắm luônnnnnnnnnn. Mãi ủng hộ nhà edit ruột của mình ❣️ ❤️ ❤️🔥 💓 💕 💖 💗 💝 💞
Không biết tính cách anh cả như nào đây
Công chính truyện này là 1 tổng tài thú vị 😆
Ẻm sợ dữ vị
Hóngg
Chừng nào hai mom mới tiến tới dọ
Thích bé Nhiên cứ quậy banh chời cơ