Chương 73: Hang động bí mật

Một khoảnh khắc tĩnh lặng tưởng chừng như dài cả một thế kỷ, Vu sư Đồ Lặc nương theo ánh trăng lạnh, vươn tay áp lên gò má Cừu Bạc Đăng, nhích từng chút một lên trên: khóe môi, hai má, gò má, đuôi mắt… Hàng mi của thiếu niên quét nhẹ qua bụng ngón tay hắn, ngoan ngoãn dưới những ngón tay ấy. +
“Ta vừa mới nghĩ…” Hắn chợt lên tiếng. +
“Hửm?” +
Cừu Bạc Đăng bật ra một âm mũi tỏ ý tò mò. +
“Ta đang nghĩ,” Vu sư Đồ Lặc chăm chú nhìn vào mắt y, “Nếu em bay đi mất, ta phải làm sao đây.” +
“Hả?” +
Cừu Bạc Đăng lộ vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp gặng hỏi thì những ngón tay của Vu sư đã dời sang bên, giữ lấy xương quai hàm của y, niết mở ra. Đôi môi quen thuộc phủ xuống, hơi thở thanh lãnh lướt qua hàm trên, xuyên qua yết hầu, tràn vào phế phủ… Cừu Bạc Đăng “ưm” một tiếng, ngả người tựa vào vách khoang, hơi ngửa đầu lên. +
Cho đến khi ánh trăng bạc lạnh tràn ra khỏi kẽ răng bờ môi, đều bị Vu sư Đồ Lặc hôn đi không sót lại một tia nào. +
“Ta từng nghĩ đến chuyện để em đi.” +
Cừu Bạc Đăng đột ngột ngẩng đầu, muốn nhìn vào mắt Vu sư Đồ Lặc. +
Vu sư lại ấn gò má người yêu vùi vào hõm cổ mình. +
“A Nhĩ Lan, em đã ngắm qua biết bao cảnh đẹp, thấy qua biết bao nhà gỗ, nhà đá mà ta chẳng gọi nổi tên. Chúng đều đẹp đẽ đến thế, còn đồng tuyết lại chẳng có gì cả. A Nhĩ Lan.” Đồng tử của Vu sư Đồ Lặc phản chiếu bóng trăng… Hắn đã xem qua ký ức của A Nhĩ Lan. +
Chính vì từng xem qua ký ức của A Nhĩ Lan nên hắn mới sợ hãi đến vậy. +
A Nhĩ Lan của hắn đã đi qua rất nhiều, rất nhiều nơi. +
Biển xanh, đại mạc, rừng rậm, đồng ruộng mênh mông… +
Những nơi đó, tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt say mê. Cồn cát vàng hắt lên vầng sáng vàng óng, biển Thương Minh xanh thẳm có những đàn cá đuối ngũ sắc bơi lội, rừng rậm um tùm và đồng ruộng phì nhiêu, bốn mùa trong năm biến ảo những sắc màu rực rỡ khác nhau. Đem toàn bộ kiến thức của tất cả mọi người trên đồng tuyết cộng lại cũng chẳng sánh bằng ký ức một năm một tuổi của A Nhĩ Lan. +
“Ta là người nắm giữ Đỗ Lâm Cổ Áo, ta không thể rời khỏi đồng tuyết.” Tầm mắt Vu sư Đồ Lặc rơi xuống biển mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, “Ta rất ích kỷ, A Nhĩ Lan. Ta không có cách để cùng em đi đến nhiều nơi, ta chỉ có thể cho em một đồng tuyết, một đồng tuyết ngoài màu trắng ra thì vẫn chỉ là màu trắng.” +
“Thế thì sao?” +
“Ta từng nghĩ đến chuyện để em đi.” +
Lời vừa dứt, Cừu Bạc Đăng đã hướng về phía hõm cổ hắn, hung tợn cắn một cái —— cái thứ khốn khiếp gì thế này! Đã cho hắn tất cả rồi, vậy mà còn muốn thả y đi?! +
Vu sư Đồ Lặc mặc cho y cắn, chỉ ghì chặt cằm lên đỉnh đầu y. +
Mọi sự bất an, luyến tiếc, không cam lòng, cùng với cẩn trọng dè dặt như chết đi sống lại, tất cả đều dồn hết vào cái ôm không tiếng động này. +
Đỗ Lâm Cổ Áo từng đưa ra hai loại điềm báo đáng sợ: +
Một là A Nhĩ Lan ở lại đồng tuyết, ngày một héo mòn trong hoang mạc trắng xóa. Hai là A Nhĩ Lan rời khỏi đồng tuyết, quay về Đông Châu xa hoa, tự do tự tại —— Hắn không biết tình yêu của mình, đối với A Nhĩ Lan của hắn, một A Nhĩ Lan với bản tính lãng mạn, yêu thích những điều rực rỡ, rốt cuộc là thứ gì? +
Là cứu rỗi, hay là hủy diệt? +
Vu sư Đồ Lặc không biết mình đã bước ra khỏi bí cảnh của cây thần Cáp Vệ Ba như thế nào. +
Cũng không biết cuối cùng mình đã đưa ra lựa chọn gì. +
Chỉ biết rằng, từ đó về sau, hắn điên cuồng đòi hỏi A Nhĩ Lan của mình, lần sau tàn nhẫn hơn lần trước, lần sau quá đáng hơn lần trước —— Hắn là một kẻ tù tội tham lam, vô sỉ, đê tiện, ích kỷ tư lợi. Hắn muốn trở thành một vết xước trắng không thể xóa nhòa trong thế giới rực rỡ của A Nhĩ Lan. Muốn chiếm lấy bằng chứng của ý thức và bản ngã, muốn lặp đi lặp lại những đánh dấu khắc cốt ghi tâm. +
Muốn trước khi tử hình ập đến, gắt gao chộp lấy từng phút từng giây ít ỏi, muốn khắc sâu chính mình vào hồn phách và thể xác của người yêu. +
—— Cốt để A Nhĩ Lan của hắn dẫu có qua 10 năm, 20 năm nữa, cũng phải nhớ thật kỹ những ký ức từng bị hắn chiếm hữu. +
“Ta nghĩ định làm vậy, ta sẽ tình nguyện để em đi,” Vu sư Đồ Lặc nói, “Nhưng khi hồng diên cất cánh, ta vẫn sợ em thực sự bay đi mất… Ta không biết, nếu em thật sự bay đi, ta sẽ làm thế nào. Có lẽ sẽ để em đi, cũng có lẽ sẽ hoàn toàn hủy hoại em.” +
“A Nhĩ Lan, ta rất ích kỷ.” +
“Dẫu cho đồng tuyết chẳng có gì cả, ta vẫn sẽ giữ em lại nơi này.” +
Hắn thốt ra những lời đáng sợ như thế, A Nhĩ Lan trong ngực lại nhả ra, lầm bầm một câu rằng may thay vẫn chưa khốn nạn đến mức quá đáng. +
Vu sư Đồ Lặc không nói gì, chỉ vuốt ve mái tóc y từng chút một. +
Ánh trăng, ánh sao rơi vào đôi mắt màu xám bạc. +
Như tuyết trên núi tuyết thánh, trầm mặc mà chuyên chú. +
Cừu Bạc Đăng chợt không thể nổi cáu được nữa. +
Vua của vực tuyết, chúa tể của Đỗ Lâm Cổ Áo, một Tát Mãn trời sinh mang trên mình đầy vinh quang, nếu không phải chỉ sợ đối xử với y quá tệ, chỉ sợ y phải chịu dù chỉ là một mảy may tủi thân, thì sao cần phải dè dặt cẩn trọng đến nhường này? Còn nói cái gì mà hoàn toàn hủy hoại y chứ… Y vốn dĩ đã là một bức tượng ngọc vỡ vụn từ lâu rồi. +
Ngoài người này ra, còn ai đến chắp vá y lại từng mảnh đây? +
“Ta ngắm bao nhiêu cảnh đẹp để làm gì, là ta đang đi tìm huynh mà,” Cừu Bạc Đăng ôm lấy Hồ Cách Thố của y, rầu rĩ thốt lên, “Hơn nữa, đồng tuyết cũng đâu phải chẳng có gì! Sông băng, Tuyết Vân, Bạch Hà, đá đen… đẹp biết bao. Lại nói, cho dù thực sự chẳng có gì cả, lẽ nào huynh lại không xây cho ta sao?” +
“Được.” +
“Được cái gì mà được?” Tiểu thiếu gia sụt sịt, hung dữ với hắn, “Ta muốn một ngôi nhà còn đẹp hơn cả ở Đông Châu thì phải làm sao? Hừm, ta không thích nhà gỗ, cũng không thích nhà đá.” +
Vu sư Đồ Lặc tách những ngón tay của y ra, nắm lấy từng ngón một: “Từ núi tuyết thánh đi tiếp về hướng bắc là biển băng cổ, đến đó lấy băng lưu ly sạch nhất cho em, xây cho em một ngôi nhà đẹp hơn cả Đông Châu.” +
“Còn gì nữa?” +
“Từ bồn địa Tra Mã đi về hướng nam là thung lũng Tuyết Vân 10 năm nở một lần, đến đó tìm hạt giống Tuyết Vân, trồng cho em một biển hoa còn rực rỡ hơn cả Đông Châu.” +
“Còn gì nữa?” +
“Dưới chân núi Thiên Lang có một khe băng, sẽ cuốn trôi ra những viên đá son đỏ thẫm, rải cho em một con đường có màu sắc còn đậm hơn cả nắng sớm.” +
“……” +
Nơi sâu thẳm giữa trăng và mây, qua từng câu hỏi câu đáp đã phác họa ra một bản thiết kế tinh xảo như mộng ảo, so với Phù Phong của thế gia số một Đông Châu cũng chẳng hề kém cạnh. Thế nhưng tiểu thiếu gia trước sau vẫn không hài lòng, cứ liên tục gặng hỏi còn có gì nữa, cuối cùng lại hậm hực cắn Hồ Cách Thố của y một cái. +
“Còn có —— không được phép để ta đi.” +
“Được.” +
Âm thanh rơi xuống vừa nhẹ nhàng lại vừa trịnh trọng, tiểu thiếu gia xoi mói bắt bẻ cuối cùng cũng miễn cưỡng hài lòng, khen thưởng cho Vu sư Đồ Lặc một nụ hôn chớp nhoáng, thuận tay lôi cánh tay đang không biết đặt ở đâu đó dưới lớp áo choàng của kẻ nào đó ra ngoài. +
“Đang bay trên không trung, cấm động tay động chân với diên sư.” Tiểu thiếu gia lời lẽ ngay thẳng, như thể người vừa rồi chủ động chui vào lòng Vu sư Đồ Lặc làm càn không phải y. +
Vu sư Đồ Lặc: “……” +
Hắn dùng chút lực, bóp nhẹ gáy người yêu. +
“Cách mặt đất vạn trượng đấy, ngã xuống không phải chuyện đùa đâu,” Cừu Bạc Đăng xuýt xoa một cái, vội vàng bổ sung thêm một câu, “Lơ lửng được là dựa vào trận pháp, động tĩnh lớn quá dễ xảy ra sai sót…” +
Vu sư Đồ Lặc cuối cùng cũng rời tay. +
Cừu Bạc Đăng khẽ ho khan một tiếng, vành tai ửng đỏ, điều khiển hồng diên chuyển hướng một cách nhẹ nhàng. +
Sau khi xuyên qua biển mây bao la, mọi thứ trên mặt đất phơi bày ra rõ mồn một. Đêm đen ở Cực Nguyên bị bao trùm trong một vùng u tối màu trắng, sông băng, núi tuyết, hẻm núi… tất cả đều khoác lên một lớp tuyết, chỉ có dòng sông và những tảng đá là mang màu đen trầm. Nhìn từ trên cao xuống như một bức tranh thủy mặc khổng lồ và hùng vĩ. +
Không quay thẳng về núi tuyết thánh. +
“Hang động bí mật ở đâu vậy?” Cừu Bạc Đăng vờ như tùy ý hỏi. +
Vu sư Đồ Lặc nhìn sang y. +
“Có thể đến đó không?” Y nghiêng đầu, ánh sao rơi đầy trong đôi mắt. +
………………………………… +
Tiếng dây xích sắt trượt rào rào phá vỡ sự tĩnh lặng của hang động. +
Tấm ván gỗ được đóng chặt vào bốn góc bằng ba sợi xích sắt thô to hạ xuống rất lâu, cuối cùng cũng chạm vào mặt đá. Hang động bí mật rất sâu, ánh trăng từ cửa động rọi xuống đã tiêu tán giữa không trung, căn bản không chiếu tới tận đáy. Nhưng cũng không hẳn là một mảnh đen kịt tĩnh lặng, vách đá và mặt đất xung quanh có những loài thực vật không tên —— hoặc có thể là sinh vật tỏa ra ánh huỳnh quang xanh lục u ám. +
Cực kỳ âm u đáng sợ. +
Ngoài những thứ này ra thì chỉ có yên ắng, trừ tiếng nước rỉ ra từ rêu xanh, chẳng còn âm thanh nào khác. +
Lạnh hơn và tối hơn nhiều so với tưởng tượng. Cừu Bạc Đăng vô thức siết chặt tay Vu sư Đồ Lặc. +
Tưởng rằng y sợ tối, Vu sư Đồ Lặc đưa tay ấn lên vách đá. +
Từng tia sáng lóe lên trong khe hở của những tảng đá tựa như dòng điện. Cừu Bạc Đăng đưa tay lên che mắt, sau khi thích ứng, y phát hiện thứ phát sáng là quặng kim loại nằm trong tầng đá —— Nhìn thế này, quặng mỏ đúng thật giống như trong tín ngưỡng của người Đồ Lặc từng nói là mạch máu và gân cốt của đất dày. +
Nhờ có mạch khoáng thạch chiếu sáng, Cừu Bạc Đăng cũng nhìn rõ hang động được bộ tộc Đồ Lặc xem như con đường luân hồi này. +
Bởi vì nằm sâu trong lòng đất, nơi đây không có tuyết đọng cũng không bị đóng băng. Vách đá và núi đá bò đầy rêu xanh cùng dây leo dày cộm, phô ra một tông màu xanh lục xam xám. Nơi duy nhất không bị thực vật bò kín là một loại đá có màu đỏ nâu. Trên tảng đá có khắc từng bức bích họa cổ. +
Nội dung của các bích họa rất kỳ lạ. +
Có bức là từng cặp dấu tay in hằn lên, tựa như yêu ma đang vùng vẫy muốn từ dưới lòng đất bò lên; có bức lại là từng bóng người chồng chéo như một đám người đang đi về phía chốn u tối vô danh; có bức là thần mọc sừng trâu đang vật lộn với võ sĩ… Những bức bích họa càng về sau lại càng phức tạp. +
Y đưa tay, chạm vào một khối đá bán trong suốt. +
Lập tức, những dòng kinh văn ngày thường ẩn sâu dưới da thịt nổi lên. Trong phút chốc, vô số thân ảnh hư ảo lao ra khỏi tảng đá: những bộ tộc nguyên thủy khoác da thú chém giết lẫn nhau trên mặt đất, máu của vạn thần và yêu ma rơi xuống đất… Mãi cho đến khi Vu sư Đồ Lặc giật tay y ra, ảo ảnh trước mắt mới chợt tan biến. +
Cừu Bạc Đăng đã hiểu ra. +
—— Những thứ này là ký ức mà các Tát Mãn lưu lại từ thời nguyên thủy. +
Tát Mãn trời sinh chính là thông qua việc miêu tả chúng để hiểu được bí mật của sự sống và cái chết. +
Trong nháy mắt, loại cảm xúc vừa nặng nề lại vừa đau lòng đè ép đến mức Cừu Bạc Đăng chẳng thở nổi. +
Cuối cùng y cũng hiểu được, vì sao khi mới gặp, y lại cảm thấy Vu sư Đồ Lặc giống như một tảng đá trắng bệch và trầm mặc… Hắn là Tát Mãn trời sinh, thế nhưng cái gọi là “Tát Mãn tròi sinh” trong 16 năm đầu đời, nếu muốn sống sót bước ra khỏi hang động bí mật thì chỉ có thể đối mặt với những bức bích họa này, hiểu ra bí mật của sống và chết. +
Hang động tối tăm lạnh lẽo, ai có thể dạy hắn nói chuyện? Hắn lại có thể nói chuyện cùng ai đây? +
Không có, không có, chẳng có ai cả. +
Sống như vậy, nếu không phải là một tảng đá thì còn có thể là gì chứ? +
Vu sư Đồ Lặc kiểm tra xong đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng, xác nhận y không bị sức mạnh để lại trong bích họa làm bị thương. +
Vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện Cừu Bạc Đăng đang đứng bất động tại chỗ. +
Cừu Bạc Đăng bặm môi, quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình —— Nhỡ đâu, nhỡ đâu có dã thú nào ẩn náu trong hang động quá đỗi đáng sợ, nhỡ đâu không phát hiện ra bí mật của bích họa… Dòng chất lỏng trong suốt xuôi theo đường nét hàm dưới thanh tú rơi xuống, lấp lánh một tia sáng nhỏ trong bóng tối mờ mịt. +
Nhỏ lên khớp ngón tay trắng lạnh của Vu sư Đồ Lặc. +
Vừa nóng lại vừa bỏng. +
Thủ Vu Đồ Lặc trẻ tuổi, vua của Tát Mãn và võ sĩ chưa từng có ở vùng tuyết, lộ ra vẻ mờ mịt luống cuống —— Hình như hắn chưa từng ý thức được rằng, quá khứ của mình cũng có thể khiến người khác phải xót xa. +
Giữa tối tăm, Cừu Bạc Đăng kiễng chân lên, ôm chầm lấy người yêu của mình. +
“A Lạc,” Y nhẹ nhàng nói, “Đưa ta đến nơi huynh từng ở đi.” +
Ta cũng muốn xem quá khứ của huynh. +


