Skip to main content

Chương 74: Ước định

dathaiPiter

Men theo hướng của mạch khoáng và dây leo cổ, hai người đạp lên những hòn đá vụn lớn nhỏ, đi đến chỗ sâu nhất của hang động. +

——Là một tế đàn khổng lồ. +

Vu sư Đồ Lặc đi châm những ngọn đuốc xung quanh tế đàn, Cừu Bạc Đăng bắt đầu quan sát toàn bộ nơi này. +

Hang động lớn đến mức vượt quá tưởng tượng, vách đá hình vòm dường như được hình thành tự nhiên, leo đầy những sợi tử đằng vặn vẹo đan xen vào nhau như xương rắn, mọc đầy rêu xanh ẩm ướt. Cách mỗi chừng 10 – 20 mét lại chừa ra một khoảng trống như điện thờ cao hàng trăm trượng, chạm khắc đầy những bức tượng thần nguyên thủy mà tổ tiên thuở sơ khai thờ phụng. Cùng với việc ngọn lửa quanh tế đàn được thắp lên, ánh sáng đỏ sẫm chiếu rọi lên mặt những bức tượng thần ấy, hiện ra một vẻ hoang dại và uy nghiêm nằm giữa ranh giới của thiên thần và yêu ma. +

Nước ngầm đọng lại ở đây, tụ thành một đầm suối lạnh u tối. Giữa đầm nổi lên một bệ đá màu xám xanh, ngay chính giữa bệ đá là tế đàn nhô cao hơn mặt đất. +

Quanh tế đàn lơ lửng những đốm sáng màu bạc mang hình dáng như trân châu. +

Những đốm sáng này bay ra từ những đống xương thú chất đầy ở rìa tế đàn. Cừu Bạc Đăng bước vài bước về phía đống xương thú, y nhìn thấy bên cạnh còn có vài thanh loan đao rõ ràng là đồ tự tay mài giũa. Cạnh đống xương có một cái đệm tròn bằng đá đối diện ngay với tế đàn, chắc hẳn là để cho những Tát Mãn trời chọn tiến vào mật quật ngồi thiền tu tập. +

Ngoài những thứ đó ra, thứ duy nhất còn lại chính là khung xương hươu treo trên tế đàn. +

—— Một chiếc đầu hươu cao gần một trượng. +

Nó bị đóng đinh trên một gốc cây hóa ngọc dưới lòng đất chẳng biết đã bao nhiêu năm ở phía bắc tế đàn, nhợt nhạt, lạnh lẽo, mang đậm sắc thái viễn cổ đầy bí ẩn. Khi những ngọn đuốc xung quanh tế đàn đều được thắp sáng, trong hai hốc mắt của bộ xương hươu sẽ bập bùng hai đốm lửa u ám, tựa như nối liền với Minh giới. +

Cả tế đàn nhuốm màu sắc đáng sợ của thời viễn cổ. +

Dù là những bức tượng thần xung quanh hay bộ xương hươu trên tế đàn, tất cả đều mang đến cảm giác áp bách nặng nề. Người bình thường đừng nói là sinh sống ở đây, chỉ cần ở lại vài ngày thôi cũng sẽ bị sức mạnh khó tin trong cõi U Minh dọa cho phát điên. +

—— Kẻ có thể sống sót ra khỏi đây, chỉ có quái vật. +

Tầm mắt Cừu Bạc Đăng rời khỏi những khúc xương thú kia, nhìn về phía Vu sư Đồ Lặc đang đi tới. +

“Lạnh không em?” Vu sư Đồ Lặc hỏi y. +

Cừu Bạc Đăng lắc đầu. Hắn bèn đặt những quả mọng tiện tay hái được vào tay y. +

Dây leo quanh tế đàn kết ra một loại quả mọng như ngọc đỏ. +

Hang động bí mật được bộ tộc Đồ Lặc xem là chốn luân hồi sinh tử này như có một sức sống vô hình đang tuôn chảy, đến nỗi rõ ràng không có ánh sáng mà cây cối nơi đây vẫn sinh trưởng, ra hoa, kết trái với tốc độ bùng nổ. Những trái kết ra, từng quả từng quả to bằng quả nhãn, đỏ thắm long lanh. +

“Trước kia huynh hay ăn cái này sao?” Cừu Bạc Đăng hỏi. +

Hai bàn tay y chụm vào nhau, những quả mọng đỏ rực được những ngón tay trắng ngần như sứ của y tôn lên, lại càng thêm phần trong suốt ướt át. +

Vu sư Đồ Lặc ừ một tiếng, nhón lấy một quả, bóc đi lớp vỏ ngoài, để lộ phần thịt quả màu đỏ nhạt bán trong suốt bên trong. Hắn đưa lên đôi môi căng mọng của Cừu Bạc Đăng, ấn xuống tạo thành một vết lõm nông, thứ nước quả hơi lạnh thấm ướt vân môi —— Từ rất lâu trước đây, hắn đã bắt đầu xâm chiếm mọi khía cạnh sinh hoạt trong cuộc sống của Cừu Bạc Đăng. +

Giống như một loại độc tố ngấm vào cuộc sống thường ngày, im hơi lặng tiếng, cho đến khi không thể tách rời. +

Nhưng Cừu Bạc Đăng chẳng thấy điều này có gì không tốt. +

Y ngoan ngoãn hé miệng, để người yêu đút cho mình. +

Có lẽ vì mọc dưới lòng đất tăm tối lạnh lẽo nên quả mọng thấm đẫm cảm giác tươi mát se lạnh, hơi chua, lại hơi ngọt, mùi vị coi như không tồi. Tuy nhiên, Cừu Bạc Đăng không nghĩ A Lạc của trước kia sẽ bóc đi lớp vỏ bên ngoài —— Việc này là do lúc mới quen, Cừu tiểu thiếu gia cố tình làm khó dễ mà rèn ra. +

Khi đó, quan hệ giữa hai người vẫn còn rất căng thẳng. +

Cừu Bạc Đăng bị Vu sư Đồ Lặc cưỡng ép giữ lại bên cạnh. +

Ban ngày vội vã lên đường thì cũng đành thôi, tốt xấu gì hắn cũng biết Cừu Bạc Đăng không thích mình nên chẳng mấy khi sáp lại gần chọc cho y ghét. Nhưng đến tối lại chẳng nói chẳng rằng, khăng khăng phải ôm người vào lòng, y phản đối vô hiệu, trốn cũng không thoát. Cừu Bạc Đăng lại mang tính thiếu gia, một khi đã để bụng, y sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bới móc xét nét, kiếm cớ hành hạ hắn đủ đường. +

Ẩm thực thường ngày của bộ tộc Đồ Lặc chia làm thức ăn đỏ và thức ăn trắng, thức ăn đỏ chủ yếu là thịt bò, thịt dê, còn thức ăn trắng là các món làm từ sữa. +

Cừu Bạc Đăng hành cho một trận, cứ thế ép tài nấu nướng của Vu sư Đồ Lặc thăng hạng đến mức ngay cả y cũng chẳng thể bắt bẻ được gì nữa. Sau đó, y bèn quay sang chê bai việc quanh đi quẩn lại chỉ ăn đồ đỏ và đồ trắng, thật sự quá ngấy và quá tanh. +

Thế là giữa trời băng đất tuyết, Vu sư Đồ Lặc đành phải ra ngoài lùng sục trái cây cho y. +

Tìm quả mọng về rồi, tiểu thiếu gia lại nằng nặc đòi bóc lớp vỏ bên ngoài mới chịu ăn, lý do là lớp vỏ mỏng đó quá chát, ảnh hưởng đến mùi vị —— quả mọng bóc vỏ, đúng là y thật khéo vẽ chuyện. Ai ngờ, Vu sư Đồ Lặc lấy gió làm dao, lại thực sự bóc sạch vỏ từng quả một cho y. +

Nghĩ lại còn thấy hơi buồn cười. +

Sức mạnh Tát Mãn trời sinh lại dùng để làm chuyện này, nếu truyền ra ngoài, Vu sư của các bộ tộc chắc chắn sẽ khóc mất nhỉ? +

Cừu Bạc Đăng nghĩ ngợi, nhân lúc Vu sư Đồ Lặc đang bóc quả thứ hai cho mình, y bèn nhón vội mấy quả chưa bóc vỏ ném vào miệng. Vu sư Đồ Lặc khựng lại, bóp cằm y, bắt y phải nhổ ra. +

Phần thịt mềm hai bên má Cừu Bạc Đăng bị bóp lõm xuống, nhưng y sống chết không chịu há miệng. +

“Ưm…” Đôi mày thanh tú của y gần như nhíu chặt vào nhau, chua quá, thế này cũng quá chua rồi! Y cảm thấy răng mình sắp bị chua đến ê buốt cả rồi. +

Căn bản không dám nếm kỹ, Cừu Bạc Đăng “ực” một tiếng, nuốt chửng luôn xuống bụng. +

Dẫu vậy, dư vị đọng lại trong miệng vẫn khiến mắt Cừu Bạc Đăng đỏ ửng, lấp lánh ánh nước, trông đáng thương vô cùng. Y nổi giận, cơn giận đến thật, cũng chẳng màng đây đã là chuyện từ bao nhiêu năm về trước, hậm hực lên án người yêu của mình: “Chua quá! Sao huynh có thể ăn kiểu này chứ?” +

“Còn nữa,” Y lôi những chuyện nhìn thấy trên suốt đường đi ra, bất chấp đã cách mấy năm trời, gom lại tính sổ một thể với thiếu niên quái vật từng sống một mình trong hang đá, “Sao có thể không trải thứ gì mà ngủ thẳng lên phiến đá chứ? Nhiễm lạnh thì biết làm sao. Trong hang ẩm ướt như vậy, ít nhiều cũng phải dựng một căn nhà chứ…” +

—— Tiểu thiếu gia quên mất, bản thân y mới là vật sở hữu của Vu sư Đồ Lặc, khoảnh khắc này buông lời trách móc, ngược lại cứ như thể Vu sư Đồ Lặc mới là vật sở hữu của y vậy. +

A Lạc của y, sao có thể sống khổ sở như vậy chứ? +

Y bực tức đến mức vô lý, còn Vu sư Đồ Lặc bị “trút giận” lại một mặt vô điều kiện nhận lấy tội danh vô lý này, một mặt cúi đầu tiếp tục bóc trái cây cho y. +

Cừu Bạc Đăng nghi ngờ hắn căn bản không hề nhận ra trước kia mình sống tệ đến mức nào, cũng giống như việc đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng cảm thấy cách chữa thương gần như tự hành hạ bản thân kia tàn khốc chỗ nào cả… Tiểu thiếu gia càng nghĩ càng giận, giơ tay lên định hất văng trái cây mà kẻ nào đó vừa đưa tới —— +

Đau! Cứ để cho đau chết đi cho xong! +

Tên khốn kiếp này. +

“A Nhĩ Lan?” Vu sư Đồ Lặc nhẹ giọng gọi. +

Bàn tay thiếu niên khựng lại giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy. Y cúi đầu, nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, từng giọt từng giọt long lanh như mưa, lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt băng sứ. +

Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng nâng khuôn mặt A Nhĩ Lan lên, để ánh lửa soi rõ dáng vẻ nước mắt tuôn rơi… Hắn từng chứng kiến quá khứ của A Nhĩ Lan. A Nhĩ Lan của hắn cho dù rơi từ trên hồng diên xuống, ngày qua ngày, đêm nối đêm cuộn mình trong luồng sáng bụi bặm nơi gác xép, bị giam cầm ròng rã 10 năm, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. +

Tất cả nước mắt của A Nhĩ Lan, đều liên quan đến hắn. +

—— Từ những giọt nước mắt bất lực và hoảng sợ khi mới rơi xuống ban đầu, cho đến những giọt lệ xấu hổ, đớn đau xen lẫn vui thích sau này, tất cả đều liên quan tới hắn. +

Hang động bí mật u ám lạnh lẽo, xương khô rải rác khắp đất, càng đánh thức mãnh liệt hơn bao giờ hết thứ thiên tính bị phong kín trong ký ức —— bản tính càng giống dã thú hơn so với con người. Vu sư Đồ Lặc quỳ một gối, ôm lấy A Nhĩ Lan đang quấn áo choàng của mình vào lòng. Hệt như một loài mãnh thú khổng lồ sống trong hang động, ôm ấp món đồ nó yêu thích vào ngực để canh giữ, để nhấm nháp. +

Đúng là hắn đang nhấm nháp. +

Nhấm nháp những giọt nước mắt A Nhĩ Lan rơi vì mình, như thể đó là mật ngọt ban thưởng cho hắn, một giọt cũng không bỏ sót. +

A Nhĩ Lan của hắn đã nhỏ từng giọt lệ vào tận trái tim hắn. +

Vừa nóng hổi, lại vừa mềm mại. +

Khiến một hòn đá lạnh lẽo rạn nứt, lộ ra máu thịt bên dưới. +

Các dũng sĩ của Đồ Lặc không nên làm A Nhĩ Lan khóc bên ngoài thảm nỉ. +

Nhưng có lẽ vì Vu sư Đồ Lặc là quái vật lớn lên từ trong hang động tối tăm, nhiễm phải thói đê tiện và tham lam của yêu ma —— hắn cảm thấy vui sướng, một niềm vui sướng không tên. +

Chiếc nhẫn ban chỉ quen thuộc đến mức nhớ rõ từng đường nét phù điêu nhấp nhô tì lên cằm, Cừu Bạc Đăng bị Vu sư Đồ Lặc quay nghiêng mặt đi, nếm lấy những giọt nước mắt trên nửa sườn mặt bên kia. +

“Không cho phép cứ luôn bị thương như vậy,” Cừu Bạc Đăng ôm lấy cổ hắn, rầu rĩ nói, “Bị thương rồi thì không thể cứ mặc kệ nó…” +

“Được.” +

Vu sư Đồ Lặc hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của y, hôn đến mức chúng càng thêm diễm lệ. +

“Nếu huynh dám trả lời qua loa với ta,” Cừu Bạc Đăng túm lấy tóc hắn, bắt hắn phải nhìn mình, “Vậy sau này, huynh bị thương thế nào, ta cũng sẽ tự làm bản thân bị y như thế.” +

Vu sư Đồ Lặc cúi đầu, chạm phải ánh mắt của Cừu Bạc Đăng. +

—— Trong đôi đồng tử đen láy tuyệt đẹp kia không hề có lấy nửa điểm đùa cợt. +

“Huynh gãy đoạn xương nào, ta sẽ đập gãy đoạn xương đó của mình. Huynh chảy bao nhiêu máu, ta cũng sẽ chảy bấy nhiêu máu.” Giọng Cừu Bạc Đăng rất nhẹ, y áp má mình lên má người yêu, hàng mi dày rũ thấp, “Nếu huynh đã không màng đến bản thân, vậy thì cũng đừng để ý đến ta nữa.” +

“Thật đấy.” +

Ánh lửa nhòe trên hàng mi thiếu niên như hai cánh bướm khẽ khàng đậu xuống. Mong manh, hễ chạm là vỡ. +

Những ngón tay đang giữ chặt y của Vu sư Đồ Lặc vô thức siết mạnh hơn. +

“A Lạc,” Cừu Bạc Đăng sụt sịt, chậm rãi nói, “Nếu huynh không hiểu thế nào là đau đớn cũng không sao, vậy thì để ta đau thay huynh là được.” +

Hai người họ, một kẻ điên, một con bệnh, đều chẳng học được cách yêu lấy chính mình. Vậy cứ như thế đi, hãy trở thành cảm quan của đối phương, trở thành sự yếu đuối và bất kham của đối phương, thay đối phương yêu thương mình. Chỉ cần họ ở bên nhau thì cả hai vẫn là những con người bằng xương bằng thịt. +

Qua một thoáng im lặng ngắn ngủi, Vu sư Đồ Lặc bế bổng y lên. +

“Được.” +

“Một lời đã định.” +

“Một lời đã định.” +

Nghe được câu trả lời của Vu sư Đồ Lặc, Cừu Bạc Đăng cuối cùng cũng nở một nụ cười. +

Vu sư Đồ Lặc cúi người, đặt y xuống tế đàn. Trong tầm nhìn, từng bức tượng thần nguyên thủy viễn cổ từ trên cao nhìn xuống, ngọn lửa rực cháy chậm rãi nhảy múa trong hốc mắt của chiếc đầu hươu trắng… Thần bí mà uy nghiêm, trang trọng mà cổ xưa, một sức mạnh vô hình chốn U Minh bao trùm lấy nơi tế tự thuở hồng hoang này. +

Nước chảy chầm chậm nhỏ giọt từ lớp rêu xanh, tiếng nước nện vào thần kinh. +

—— Vạn thần đang dõi theo nơi đây. +

Hàng cúc áo bằng thanh kim thạch lần lượt bị cởi ra, Cừu Bạc Đăng không hề kháng cự, chỉ bất giác trở nên căng thẳng, vô thức bám chặt lấy những dải dây leo rủ xuống bên rìa tế đàn. +

Y đã phạm một sai lầm: nơi đây là tế đàn cổ xưa nhất của Đồ Lặc. +

Tế lễ thời nguyên thủy xưa nay luôn dùng sinh vật sống làm vật hiến tế. Để ngăn vật tế giãy giụa, những dải dây leo quanh tế đàn đều là những kẻ trông coi tàn nhẫn. Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, chúng lập tức thi hành sứ mệnh của mình —— từng sợi dây leo hóa thành những sợi dây thừng dẻo dai nhất, trong chớp mắt quấn chặt lấy phần xương cổ tay, khuỷu tay, mắt cá chân của thiếu niên… +

Siết chặt, kéo căng. +

Lớp rêu xanh thẫm ẩm ướt làm nổi bật lên làn da trắng muốt như ngọc. +

“A Lạc!” +

Cừu Bạc Đăng bị ép phải ngẩng đầu lên. +

Y thốt lên một tiếng, vô thức cầu cứu hộ vệ của tế đàn. Người thủ hộ cúi người xuống, dùng một dải vải hẹp, che kín đôi mắt y. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.