Chương 74

Editor: Gấu Gầy +
Vương Chỉ Lôi vừa mới nhen nhóm lại hy vọng với chồng, lúc này đã mơ hồ cảm nhận được nguyên nhân thực sự đằng sau sự dịu dàng của Giang Mạch Vân. Nhưng cô đã không muốn đi sâu vào tìm hiểu nữa. +
Phối hợp, cô sẽ phối hợp mọi thứ. +
Dù sao thì sự việc đã đến nước này, bất kể cô làm gì, Thi Nhân bé bỏng của cô cũng sẽ không quay trở lại. Cô sẵn lòng phối hợp tất cả, chỉ cầu mong giọng nói bên tai nhỏ đi, đừng để cô có cảm giác mất kiểm soát đến kiệt sức nữa. +
Sự tê liệt và chậm chạp của Vương Chỉ Lôi đã cho Giang Mạch Vân cơ hội lợi dụng, hắn ta lại mạnh mẽ giành lấy quyền chủ đạo. +
Sau khi xác định Vương Chỉ Lôi sẽ không còn cản đường mình, Giang Mạch Vân gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Nghiệp Thái. +
Triệu Nghiệp Thái cũng đã ném không ít tiền vào ván cược của Giang Thi Nhân, tuy không thể nói là toàn bộ gia sản, nhưng nếu thật sự mất trắng thì cũng là một tổn thất nặng nề. +
Nhưng cục diện hiện tại quả thực vô cùng nan giải. Hai người đã bàn bạc rất lâu về cách giải quyết vấn đề này. +
Cuối cùng, Giang Mạch Vân tàn nhẫn độc ác đã đưa ra một đề nghị táo bạo. +
Nếu Giang Thi Nhân chỉ mất tích thì sao? +
Dù sao thì mất tích và tử vong không phải là mối quan hệ tương đương. +
Nếu Giang Thi Nhân chỉ mất tích, họ sẽ không thua tiền! +
Chỉ cần hắn ta có thể nghĩ cách để Giang Thi Nhân mất tích, thì họ chẳng những không thua tiền mà còn có thể kiếm được một chút lợi nhuận từ ván cược. +
Mặc dù không thể như dự kiến thông qua việc thao túng thời gian bệnh tình của Thi Nhân để thắng lớn trong ván cược, nhưng điều này cũng không cản trở họ kiếm tiền từ đó, và nguồn lợi nhuận này cũng rất đơn giản. +
Việc Giang Thi Nhân mất tích cũng có nghĩa là, trong thời gian ngắn, không ai có thể phán đoán được liệu cô bé có khỏi cảm cúm hay không. +
Vì vậy, Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái có thể lợi dụng kẽ hở của quy tắc ngầm “chu kỳ của một ván cược là ba tháng”, giữ lại số tiền trong quỹ cược ba tháng sau mới trả lại cho người chơi. +
Thời gian là tiền bạc. +
Trong việc sử dụng vốn từ quỹ cược để làm vốn bắc cầu cho các dự án ngắn hạn và kiếm lợi từ đó, Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái là những tay lão luyện. +
Đương nhiên cả hai đều biết rõ, ba tháng sau “Giang Thi Nhân đã chết” cũng không thể sống lại được. +
Vì vậy, kết quả cuối cùng của ván cược này chỉ có thể là đối tượng (vật cược) không rõ tung tích. +
Đến lúc đó, cả hai chỉ cần hoàn trả toàn bộ tiền cược cho tất cả người chơi là được. +
“Tao thấy phương án này khả thi.” +
Triệu Nghiệp Thái rất đồng tình với đề nghị này. Giống như lúc đầu quyết định dùng Giang Thi Nhân để mở ván cược, trước lợi ích, gã và Giang Mạch Vân luôn ăn ý với nhau. +
Đối mặt với lời khen của bạn, Giang Mạch Vân – một tiểu thuyết gia, lại đóng góp một kế hoạch tuyệt vời có thể khiến Giang Thi Nhân mất tích thần không biết quỷ không hay. +
Cốt lõi của kế hoạch này là tám chữ — “thanh đông kích tây, điệu hổ ly sơn”. +
Đến khoảng hai giờ đêm hôm đó, Triệu Nghiệp Thái sau khi cải trang đã đến nhà họ Giang “làm khách”, nhưng gã không vào từ cửa chính một cách quang minh chính đại như thường lệ. +
Theo kế hoạch, gã bí mật trèo từ bệ cửa sổ tầng hai vào phòng ngủ của Giang Thi Nhân. +
Tiếp ứng gã là Giang Mạch Vân đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. +
Một con búp bê bơm hơi, một chiếc áo choàng ngủ kiểu áo choàng Hello Kitty mà Giang Thi Nhân yêu thích nhất, là có thể hoàn toàn chuyển hướng tầm nhìn của cảnh sát khỏi ngôi nhà này. +
Phải nói rằng, Giang Mạch Vân thực sự là một thiên tài tội phạm. +
Triệu Nghiệp Thái vác con búp bê bơm hơi mặc áo choàng ngủ lên vai, một lần nữa men theo đường ống trèo ra khỏi biệt thự. Sau đó, trong ghi hình của camera giám sát, Triệu Nghiệp Thái dùng khăn quàng che mặt và cố tình đi giày độn để che giấu chiều cao thật của mình đã nghênh ngang rời khỏi khu dân cư. +
Sau khi vào khu vực trung tâm thành phố, Triệu Nghiệp Thái đến một góc chết camera mà gã đã xác nhận từ trước. — Nơi đó giấu một chiếc ba lô hai vai mà gã chuẩn bị sẵn. +
Chiếc ba lô có dung tích lớn này chỉ đựng một đôi giày thể thao, một chiếc áo khoác và một cái khẩu trang. +
Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Triệu Nghiệp Thái nhanh chóng thay giày và quần áo, đeo khẩu trang, rồi lại nhanh nhẹn xì hơi con búp bê bơm hơi. +
Con búp bê bị xì hơi nhanh chóng biến thành một lớp da nhựa mỏng. Gã nhét con búp bê đã gấp lại cùng với áo choàng ngủ, khăn quàng và đôi giày độn vào trong ba lô. +
Lúc này, dịch cúm vừa mới manh nha cũng giúp Triệu Nghiệp Thái không ít. +
Trong đêm khuya, gã đeo khẩu trang, mang ba lô, nhanh chóng hòa mình vào đám đông tấp nập suốt 24 giờ ở khu trung tâm thành phố Giang Hỗ. +
Chỉ trong một khoảnh khắc, bé Thi Nhân bị “kẻ bắt cóc” lén lút bế đi khỏi nhà vào lúc rạng sáng đã bốc hơi khỏi thế gian. +
Giang Mạch Vân diễn kịch cho trót, ngày hôm sau đưa Vương Chỉ Lôi đi báo cảnh sát. +
Thông báo của cảnh sát nhanh chóng gây ra một làn sóng chấn động. Hoàng Nhiễm và ngôi sao đang nổi Lộ Tinh Hà lần lượt lên tiếng, trong một thời gian ngắn hầu như ai cũng đi tìm đứa trẻ bị mất tích này. +
Nhưng không ai ngờ rằng, cô bé đã mất tích gây chú ý toàn thành phố, lại đang được giấu trong tầng hầm của chính nhà mình. +
Giang Mạch Vân đi nước cờ hiểm và liều lĩnh. +
Nhưng khi biết thi thể của Giang Thi Nhân còn ở dưới tầng hầm, Triệu Nghiệp Thái vẫn không nhịn được mà dặn dò: “Mạch Vân, đừng trách tao không nhắc nhở mày, màn kịch ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ của chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời chuyển hướng điều tra của cảnh sát mà thôi. Chuyện cái xác, mày phải xử lý càng sớm càng tốt!” +
“Tối nay sẽ xử lý.” +
“Mày định làm thế nào?” +
“Chôn ở sân sau.” +
“Tao nhớ nhà mày có nuôi một con chó lớn phải không.” +
“Ừ, sao vậy?” +
“Tao đề nghị mày làm ầm ĩ lên, giết con chó trước mặt mọi người, rồi chôn cùng với cái xác trong sân. Sau này nếu có ai phản ánh tình hình không ổn, chúng ta còn có lý do để chơi trò đánh tráo.” +
Đối với Giang Mạch Vân, ngay cả con gái ruột cũng có thể trở thành vật tế cho tiền bạc, huống chi là một con chó trung thành. +
Con chó Golden đáng thương tối hôm đó đã bị chủ nhân dùng gậy đánh đến hấp hối trước mặt nhiều hàng xóm. Lý do là nó đã cắn Giang Mạch Vân, chủ nhân của nó. +
Con chó trung thành với ánh mắt bi thương “ư ử” kêu thảm thiết, nó có hàm răng sắc nhọn và cơ bắp khỏe mạnh. Nhưng đối mặt với gậy gộc, nó chỉ né tránh; đối mặt với nắm đấm, nó chỉ rên rỉ; đối mặt với người chủ đang điên cuồng đánh đập nó, nhưng đã từng cho nó ăn, cho nó một mái nhà, con vật nhỏ đáng thương từ đầu đến cuối không hề lao lên cắn một miếng. +
Một con chó như vậy thật sự sẽ cắn chủ nhân sao? Hàng xóm tỏ ra nghi ngờ, nhiều cô gái trẻ còn rưng rưng nước mắt tiến lên khuyên nhủ: “Anh Giang, anh xem nó cụp đuôi đến cọ vào chân anh kìa, nó biết lỗi rồi, anh tha cho nó đi!” +
Nhưng các cô gái lương thiện không biết rằng, đối mặt với kẻ cặn bã, bản thân sự lương thiện chính là tội lỗi lớn nhất. +
Mục đích của Giang Mạch Vân rất đơn giản, hắn ta muốn công khai đánh chết con chó trung thành này, rồi chôn nó trong vườn. Như vậy, dù sau này cảnh sát điều tra, phát hiện ra hai thi thể một người một chó, hắn ta cũng có thể đổ lỗi rằng, sau khi báo án họ phát hiện đứa trẻ bị chó tha xuống tầng hầm cắn chết. +
Và sau khi biết sự thật, hắn ta đã đi ngược lại với hình ảnh ôn hòa nho nhã thường ngày, công khai giết chết con chó dữ này để báo thù cho con gái. +
Còn về việc tại sao không kịp thời rút đơn, hắn ta cũng có thể đổ lỗi là vợ bị đả kích quá lớn, cứ khăng khăng rằng đứa trẻ chỉ bị mất tích. Để an ủi người vợ đang suy sụp tinh thần, nên gã mới chậm trễ không đi rút đơn. +
Còn những người qua đường lương thiện từng khuyên hắn ta đừng đánh chó, đến lúc đó sẽ trở thành những nhân chứng tốt nhất có thể giúp hắn ta thoát tội. +
… +
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Giang Mạch Vân. +
Đám đông vô tri và ngu ngốc bên ngoài vẫn mang trong mình lòng tốt tự cho là đúng, rầm rộ tiếp tục tìm con cho hắn ta. Còn Giang Mạch Vân, người tin chắc con gái Giang Thi Nhân sẽ không quay trở lại, thì mỗi ngày vẫn ra vào Khôn Thái Thiện Ái như thường lệ, mượn danh nghĩa làm tình nguyện viên để tiếp tục tham gia cờ bạc. +
Hôm đó, hắn ta đang trò chuyện với Triệu Nghiệp Thái trong văn phòng của Khôn Thái Thiện Ái. +
Triệu Nghiệp Thái lén lút nói với hắn ta, gần đây trên một trang web đen có tên là “Mười Ba Môn Đồ”, có người đã ra giá hai triệu đô la Mỹ, treo thưởng lớn để mua nữ diễn viên nhí Hoàng Nhiễm, người đã đóng vai nữ chính lúc nhỏ trong nhiều bộ phim nổi tiếng. +
“Hoàng Nhiễm đó có phải là con nhỏ rất thân với Thi Nhân không? Có lần tao đến nhà mày, con nhỏ đó cũng có mặt ở đó?” +
“Ừ.” +
“Có muốn nghĩ cách kiếm món tiền này không?” +
“Điên rồi, chuyện của Thi Nhân còn chưa qua đâu. Đợi mọi chuyện qua đi rồi nói.” +
Triệu Nghiệp Thái cười không thành tiếng: “Tao thấy mày không chỉ lo lắng về vụ án của Thi Nhân đâu nhỉ?” +
“Mày nói vậy là có ý gì?” +
Triệu Nghiệp Thái cầm điện thoại lên, mở một bức ảnh vẽ đôi cánh trong vòng bạn bè, đưa cho Giang Mạch Vân: “Nè, mày tự xem đi, gần đây đã lan truyền khắp nơi rồi. Mọi người ở Giang Hỗ đều đang tìm người có hình xăm tương tự thế này trên tay.” +
Giang Mạch Vân nhìn bức vẽ rất giống với hình xăm trên tay mình, giữa hai lông mày đùn lại một nếp nhăn sâu: “Mọi người tìm hình xăm này làm gì?” +
“Mày không xem tin tức à? Cảnh sát treo thưởng một triệu để tìm người này, mà những người có chút quan hệ đều biết, một triệu này thực ra là do Sở Hoài Nam của tập đoàn Viễn Nam bỏ ra. Nghe nói người này đã chỉ đạo một đứa trẻ hạ độc, suýt nữa hại chết một người bạn rất quan trọng của Sở Hoài Nam.” +
Giang Mạch Vân cười lạnh một tiếng: “Vậy không phải vẫn chưa chết sao?” +
Triệu Nghiệp Thái châm một điếu thuốc, hút rồi nhả khói, ánh mắt nhìn qua làn khói mang theo vẻ lạnh lùng khó tả: “Không ngờ mày cũng có giá thật.” +
Giang Mạch Vân nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn gã. Triệu Nghiệp Thái ngậm điếu thuốc giơ hai tay lên: “Đừng nhìn tao kiểu đó, tao cũng không đến nỗi vì chút tiền này mà bán đứng mày đâu. Nhưng khó đảm bảo người khác nhìn thấy không đi tố giác. Cho nên, hình xăm trên tay, tốt nhất là mày nên xóa sớm đi, đừng gây phiền phức!” +
Giang Mạch Vân theo bản năng dùng tay kia che đi hổ khẩu có hình xăm, nhíu mày nói: “Thợ xăm quen của tao bây giờ không ở Giang Hỗ. Tìm người khác xóa lại sợ mồm không kín, mày có ai phù hợp thì giới thiệu cho tao một người.” +
Triệu Nghiệp Thái thản nhiên gạt tàn thuốc, nói như thể không liên quan đến mình: “Tao không có xăm mình, lấy đâu ra thợ xăm đáng tin cậy cho mày. Theo tao thấy, chuyện xăm mình là tự tìm khổ. Tự dưng chịu tội làm gì. À đúng rồi, sao mày rảnh quần đi hạ độc bạn của Sở Hoài Nam làm chi vậy?” +
Giang Mạch Vân dùng răng xé đi một mảng da môi bị nứt nẻ, liếm đôi môi hơi rớm máu, lạnh lùng nói: “Tao không biết ai là bạn của Sở Hoài Nam, tôi chỉ biết trong đám người đó có một thằng chó gian lận, khiến tao thua một khoản tiền lớn. Nếu không phải vì nó, có lẽ Giang Thi Nhân cũng sẽ không chết. Đáng đời nó!” +
Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lịch sự. Triệu Nghiệp Thái làm một động tác “suỵt” với Giang Mạch Vân, thận trọng hỏi: “Ai đó?” +
Cô gái trực ban nhẹ nhàng nói: “Trưởng khoa Triệu, có một bệnh nhân muốn nói chuyện với anh về phương án điều trị.” +
Triệu Nghiệp Thái không hiểu y thuật, nhưng nhân viên trong viện dưỡng lão đều gọi gã là trưởng khoa Triệu. Còn “bệnh nhân muốn nói chuyện với anh về phương án điều trị” là một ám hiệu, ý nghĩa thật sự là: có người muốn lấy mạng ra để cược, anh xem chúng ta có nhận không. +
“Đưa người đó vào đi.” Triệu Nghiệp Thái đổi sang một bộ mặt hiền hòa. +
Người đến là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt già nua, mặc một bộ đồng phục công sở đã bạc màu. Bất hạnh triền miên đã để lại dấu vết đau khổ trên khuôn mặt người phụ nữ này, nhưng qua vẻ mặt bị cuộc sống giày vò, vẫn có thể lờ mờ nhận ra nét duyên dáng của bà năm xưa. +
“Ngồi đi.” Đối với những vật cược tự tìm đến cửa này, Triệu Nghiệp Thái rất là khách khí. +
Tào Tiểu Cầm muốn dùng mạng sống để đánh cược lần cuối bồn chồn ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trưởng khoa Triệu trông có vẻ hiền hòa trước mặt. Ánh mắt liếc qua Giang Mạch Vân bên cạnh Triệu Nghiệp Thái, bà hơi kinh ngạc một chút, nhưng không lên tiếng. +
“Chị tự mình vào ở, hay sắp xếp cho người nhà vào ở?” Triệu Nghiệp Thái ôn hoà hỏi như thường lệ. +
Tào Tiểu Cầm tóm tắt tình hình của mình cho Triệu Nghiệp Thái. +
Sau khi biết ngoài một cô con gái mắc bệnh tâm thần, Tào Tiểu Cầm không còn người thân nào khác, Triệu Nghiệp Thái nhận lấy báo cáo chẩn đoán của bà. +
Sau khi xác nhận báo cáo MRI ghi rõ tế bào ung thư đã di căn xương, gã gật đầu nói: “Ừm, tình hình của chị phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, chỉ cần chị đồng ý, chị có thể vào ở miễn phí bất cứ lúc nào.” +
Tào Tiểu Cầm nghe vậy bèn thu lại ánh mắt đang lén lút nhìn Giang Mạch Vân: “Tôi nghe bạn bè nói, nếu tôi chết ở đây, người nhà tôi có thể nhận được một khoản phí an ủi lớn, có thật không?” Không đợi Triệu Nghiệp Thái trả lời, bà lại vội vàng hỏi tiếp: “Còn nữa, trưởng khoa Triệu, xin hỏi tôi có thể cược xem mình chết lúc nào không?” +
Triệu Nghiệp Thái lắc đầu cười: “Bệnh nhân trong ván cược không được tham gia đánh cược. Vì chúng tôi cũng lo lắng ý chí sinh tồn của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót. Nhưng phí an ủi thì có, chỉ cần chị vào ở, theo kinh nghiệm trước đây của chúng tôi, người nhà chị ít nhất có thể nhận được từ mười đến hai mươi vạn tiền mai táng, nếu tang lễ làm đơn giản, số tiền này có thể còn dư.” +
“Các anh có thể giúp người chết lo hậu sự không? À, ý tôi là, con gái tôi có lẽ không thể lo hậu sự cho tôi, nó không có khả năng đó. Hơn nữa tôi cũng không muốn sau khi chết còn tiêu tiền trang trải cuộc sống sau này của nó! Nếu có thể, sau khi tôi chết, các anh chỉ cần thiêu tôi thành tro, bỏ vào hũ rồi đặt trong phòng bệnh của con gái tôi là được. Như vậy thì sẽ không tốn tiền, có được không?” +
Triệu Nghiệp Thái suy nghĩ một lát: “Được, nhưng chi phí mà nhà hỏa táng thu, chúng tôi sẽ trừ vào tiền tang lễ của chị, như vậy không vấn đề gì chứ?” +
“Được.” Nói đến chuyện hậu sự của mình, hốc mắt của Tào Tiểu Cầm hơi đỏ lên, nhưng người phụ nữ kiên cường này không khóc, chỉ hỏi: “Vậy làm sao tôi biết được con gái tôi có thể nhận được khoản phí an ủi đó?” +
“Chị có thể ủy thác cho một người bạn mà chị tin tưởng đến giúp chị nhận số tiền này.” Triệu Nghiệp Thái đảm bảo một cách chân thành: “Chúng tôi ở đây làm ăn lâu dài, nếu không phải chị cũng do người quen giới thiệu đến, chúng tôi sẽ không tiếp chị. Yên tâm đi, một tổ chức lớn như chúng tôi sẽ không vì chút tiền ma chay của chị mà mất uy tín đâu. Nếu vì chút tiền này mà bội tín, thì sau này chúng tôi làm sao mà làm ăn được?” +
Tào Tiểu Cầm nhìn gã, lại nhìn Giang Mạch Vân bên cạnh gã, thở dài gật đầu: “Được, cảm ơn anh, trưởng khoa Triệu. Tôi về thu dọn đồ đạc, đợi sắp xếp xong chuyện của con gái, tôi sẽ đến ở.” +
Người phụ nữ số phận lận đận đứng dậy cáo từ. Khi ra khỏi cửa chính của Khôn Thái Thiện Ái, bà mới lấy điện thoại ra, tìm kiếm lệnh truy nã gây chấn động mạng mà cảnh sát đã công bố mấy ngày trước. +
Nhìn con số một triệu trên lệnh truy nã, bà lại một lần nữa do dự. +
Và ngay trong ngày xảy ra vụ án hạ độc, Tào Tiểu Cầm cũng đã từng có sự do dự tương tự, bà do dự không biết mình có nên nói thật với cảnh sát đến điều tra hay không. +
——- +


