Skip to main content

Chương 75

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy
+

Thực ra, vào ngày xảy ra vụ án hạ độc, Tào Tiểu Cầm đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kẻ thủ ác xúi giục Lục Diễn Hi hạ độc. +

Nhưng vì kẻ thủ ác đó đã hạ độc Tống Từ, người mà bà căm ghét đến tận xương tủy. +

Mà kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tào Tiểu Cầm quyết định giữ bí mật cho đối phương. +

Bà thầm nghĩ, nếu trên đời này có người không tiếc phạm tội giết người để lấy mạng Tống Từ, thì bà sẵn lòng làm tay sai, sẵn lòng tiếp tay cho kẻ ác, thậm chí sẵn lòng trở thành con dao giết người. +

Nhưng sau đó bà nghe nói có rất nhiều người bị trúng độc, ngay cả cảnh sát cũng không thể xác định mục tiêu của kẻ hạ độc là ai. Cộng thêm việc cảnh sát không lâu sau đó lại công bố một lệnh truy nã với số tiền thưởng khổng lồ, khiến bà từng có lúc hối hận, lúc đó đã không để ý hơn, ghi nhớ thêm thông tin về đối phương. +

Tuy nhiên, ông trời đối với bà cũng không quá bạc bẽo, hôm nay bà lại bất ngờ nhìn thấy kẻ hạ độc đó! +

Không thể sai được! Đôi mắt đó, và cả hình xăm đôi cánh kia, tuy bị bàn tay nọ che khuất, nhưng lại vô tình để lộ ra một góc! Bà nhìn rất rõ, ấn tượng vô cùng sâu sắc, nên chắc chắn sẽ không nhớ nhầm! +

Lúc này, Tào Tiểu Cầm vừa bị một cái bánh từ trên trời rơi trúng lại một lần nữa do dự. Sau một hồi chần chừ, bà quyết định quan sát thêm. Nếu xác định được người mà đối phương muốn giết là Tống Từ thì bà thà không cần một triệu đó, cũng tuyệt đối sẽ không đi báo cảnh sát! +

Nhưng nếu người đối phương muốn giết không phải là Tống Từ, thì bà nhất định phải có được một triệu đó để đảm bảo cuộc sống nửa đời sau cho con gái. +

Nghĩ vậy, Tào Tiểu Cầm tìm một góc khuất để trốn. +

Khoảng nửa tiếng sau, Giang Mạch Vân từ Khôn Thái Thiện Ái đi ra. Hắn ta mệt mỏi khởi động xe, hoàn toàn không nhận ra, có một người phụ nữ không mấy nổi bật đã âm thầm ghi lại biển số xe của mình. +

… +

Về đến nhà, Giang Mạch Vân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào hình xăm ở hổ khẩu của mình một lúc lâu. Sau đó, hắn ta nhập từ khóa “treo thưởng hình xăm đôi cánh” vào công cụ tìm kiếm. +

Việc treo thưởng này vô cùng ầm ĩ, nhưng mấy ngày nay hắn ta chỉ chú ý đến chuyện của Giang Thi Nhân nên không để ý đến tin tức này. +

Rủi ro đáng sợ nhất trên đời là rủi ro không lường trước được. +

Giang Mạch Vân hoàn toàn không biết mình đã trở thành đối tượng bị “truy nã treo thưởng” khắp thành phố, trong lòng toát mồ hôi lạnh. +

Cũng may người dẫn hắn ta đến trường chọi chó là Triệu Nghiệp Thái. Và ngoài Triệu Nghiệp Thái, Giang Mạch Vân cũng không có người quen nào khác ở trường chọi chó. +

Triệu Nghiệp Thái tạm thời chắc sẽ không bán đứng hắn ta. +

Nhưng… +

Giang Mạch Vân cất điện thoại đi, bực bội dùng lòng bàn tay xoa mạnh vào mặt mấy cái. +

Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. +

Hắn ta nhớ lại đề nghị trị giá hai triệu đô la Mỹ đầy màu sắc uy hiếp và dụ dỗ của Triệu Nghiệp Thái. +

Hoàng Nhiễm, Hoàng Nhiễm, Giang Mạch Vân nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cô bé này trong lòng. +

Nếu là trước đây, hai triệu đô la Mỹ đối với hắn ta thực ra cũng không phải là một sự cám dỗ lớn. +

Nhưng nay đã khác xưa. +

Lý do Giang Mạch Vân vội vã thế chấp tài sản và bất động sản, muốn dùng bệnh cảm của Giang Thi Nhân để đánh một trận sống mái, chính là vì ở cái trường chọi chó chết tiệt đó, hắn ta đã thua mất phần lớn giang sơn. +

“Mẹ kiếp!” Nghĩ đến trường chọi chó, Giang Mạch Vân không nhịn được mà chửi thề. Nếu không phải vô tình phát hiện có người dán thuốc lên lưỡi con chó đấu tên “Hoàng Thành Hào” để gian lận. E rằng đến bây giờ, hắn ta vẫn không hiểu nổi, tại sao vị tướng quân bất bại luôn thể hiện rất tốt lại dễ dàng bị Hoàng Thành Hào đánh bạo như vậy! +

Sau khi biết chuyện gian lận, Giang Mạch Vân vô cùng tức giận. +

Lại có kẻ dám giở trò trước mặt hắn ta! +

“Kẻ nào khiến ta xui xẻo, kẻ đó phải xuống địa ngục!” Đây là tín điều mà Giang Mạch Vân luôn tin tưởng. +

Mà chủ của Hoàng Thành Hào cũng không phải là người hành sự kín đáo. +

Giang Mạch Vân có ý định trả thù không tốn chút sức lực nào đã khóa chặt mục tiêu — Hoàng Thừa Hạo. +

Nhưng không ngờ, màn hạ độc vào đồ uống mà hắn ta cho là hoàn hảo lại không thể giết chết tên họ Hoàng kia! Còn tự rước hoạ vào người. +

Trước khi hắn ta rời khỏi Khôn Thái Thiện Ái, Triệu Nghiệp Thái “có ý tốt” đã cho hắn ta một lời khuyên. +

“Mạch Vân, dù là chuyện của Thi Nhân hay chuyện hạ độc, đều là chuyện lớn phải ngồi tù. Nếu tao là mày, tôi sẽ thẳng tay làm một vố lớn, lấy tiền mặt đổi một cuốn hộ chiếu, bay ra nước ngoài lánh nạn một thời gian.” +

Giang Mạch Vân tự nhận mình là người hành sự quyết đoán, hắn ta hiếm khi do dự, chần chừ như thế này. Trực giác mách bảo hắn ta lúc này dù làm gì cũng có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hắn ta cũng không thể không làm gì, cứ thế phó mặc cho số phận, ngồi yên chờ chết! +

Vậy rốt cuộc có nên làm một vố lớn rồi trốn ra nước ngoài không? +

Giang Mạch Vân chìm vào suy tư. +

Triệu Nghiệp Thái rất hiểu Giang Mạch Vân ít nhiều cũng đoán được sự do dự của hắn ta. Và với ý định kiếm hai triệu đô la Mỹ đó, sau khi nhanh chóng giải quyết xong một số việc cần làm trong ngày, gã đã tan làm sớm ở Khôn Thái Thiện Ái, đi thẳng đến nhà của Giang Mạch Vân. +

Trạng thái tinh thần của Vương Chỉ Lôi rất tệ. Chuông cửa dưới lầu reo hồi lâu, cô vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, co ro trong phòng ngủ ở tầng ba không xuống. +

Cuối cùng Giang Mạch Vân đã ra mở cửa. +

Ngoài cửa là Triệu Nghiệp Thái đang vội vã chạy đến. +

Hầu hết những chuyện bàn bạc với Triệu Nghiệp Thái, Giang Mạch Vân vốn dĩ không định cho Vương Chỉ Lôi biết. Vì vậy, lúc này cô không muốn xuống lầu, đối với Giang Mạch Vân lại là chuyện không thể tốt hơn. +

Mục đích chuyến đi này của Triệu Nghiệp Thái cũng rất đơn giản. Gã muốn thuyết phục Giang Mạch Vân, để Giang Mạch Vân nghĩ ra một kế, tìm cách bắt được Hoàng Nhiễm, rồi bán lại với giá cao cho người mua có sẵn trên web đen. +

So với sự xui xẻo liên tiếp của Giang Mạch Vân, Triệu Nghiệp Thái cảm thấy vận may của mình gần đây khá tốt. +

Bởi vì, ngay khi Giang Mạch Vân đang dao động dưới sự thuyết phục của Triệu Nghiệp Thái, chuông cửa lại vang lên. — Hoàng Nhiễm mang ba lô, sắc mặt không vui đứng ngoài cửa. +

“Chú Mạch Vân, con cảm thấy Thi Nhân bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm! Em ấy không chỉ đơn giản là mất tích đâu!” Đây là câu đầu tiên Hoàng Nhiễm nói khi nhìn thấy Giang Mạch Vân. +

Mí mắt của Giang Mạch Vân giật mạnh, hắn ta khó khăn nặn ra một nụ cười, vừa định nói gì đó, Triệu Nghiệp Thái đã tích cực mời Hoàng Nhiễm vào nhà ngồi. +

Hoàng Nhiễm đầy tâm sự bước vào cửa. Cô bé một lòng nghĩ về bức thư mình nhận được, hoàn toàn không để ý, Triệu Nghiệp Thái ở sau lưng mình đã lén lút ra hiệu bằng mắt với Giang Mạch Vân. +

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Nhiễm lấy ra một bức thư từ trong ba lô. Bức thư này là do Giang Thi Nhân gửi đến cung thiếu nhi. +

Hoàng Nhiễm đã tra trên mạng, mã vận đơn cho thấy thư đã được ký nhận gần hai mươi ngày. +

Nhưng dạo trước cô bé có một bộ phim mới khởi quay, vai diễn trong đoàn phim rất nặng, nên không có thời gian rảnh để đến lớp học năng khiếu ở cung thiếu nhi luyện ba lê. +

Vì vậy, mãi đến trưa hôm nay bức thư này mới đến tay cô bé. +

Thư do Giang Thi Nhân tự tay viết. Giấy viết thư cũng là chủ đề Hello Kitty mà Giang Thi Nhân yêu thích nhất. +

Vừa mở ra, Hoàng Nhiễm mắt tinh đã phát hiện trên tờ giấy viết thư được trang trí hơn mười đóa hoa nhỏ đáng yêu có rất nhiều vết nước loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt. Những phần hơi nhăn nhúm này khiến bức thư tay trông không được sạch sẽ và đẹp mắt cho lắm. +

Hoàng Nhiễm hơi phàn nàn về độ sạch sẽ của giấy viết thư, nhíu mày đọc xong, không khỏi sững sờ tại chỗ. +

Cô bé lập tức hiểu ra, những vết bẩn này không phải là chất lỏng như đồ uống vô tình đổ lên giấy! Mà rất có thể là nước mắt của Giang Thi Nhân đã rơi xuống khi viết thư! +

“Chị Nhiễm Nhiễm, chào chị. Em là Thi Nhân. Em nghĩ, khi chị nhận được bức thư này, có lẽ em đã đến một thế giới khác rồi. Thật sự xin lỗi, chị đối với em tốt như vậy, nhưng đến cuối cùng, em vẫn cố chấp dùng bức thư này để làm phiền chị. Nhưng có một số lời, bây giờ không nói, em sợ sẽ không còn cơ hội để nói với chị nữa. Đây cũng là điều em muốn phản bác trực tiếp, nhưng vì sợ chị giận, cuối cùng đã không thể nói ra. Em nhớ trước đây chị thường nói với em, mặc dù trên mạng có rất nhiều người chửi chị diễn xuất kém, nói chị không nỗ lực, chỉ dựa vào may mắn mới được đóng chung với những anh chị nổi tiếng. Chị nói, mặc dù những người đó thường dùng những từ ngữ rất khó nghe để sỉ nhục chị, mặc dù mỗi một chữ họ nói đều giống như một cú đấm vào mặt chị. Nhưng đối mặt với tổn thương, chúng ta không cần tức giận, cũng không cần buồn bã, càng không nên một mực trách móc những người tấn công mình. Ngược lại, chúng ta nên cảm ơn những người đã từng làm tổn thương mình, vì những tổn thương mà họ gây ra sẽ giúp chúng ta trưởng thành… Nhưng em thật sự muốn nói, chị ơi, đừng bắt em phải cảm ơn những người đã từng làm tổn thương em, những đau khổ mà họ mang lại khiến con người ta trưởng thành. Nhưng nguyện vọng của em, là được làm một đứa trẻ.” +

Cuối thư còn đính kèm một bức tranh vẽ một khuôn mặt đang chảy nước mắt bằng bút chì màu. +

Câu đầu tiên của bức thư này đã khiến Hoàng Nhiễm cảm thấy có chuyện chẳng lành. +

Trong thư, Giang Thi Nhân nói khi Hoàng Nhiễm nhận được thư, có lẽ cô bé đã đến một thế giới khác. Vậy có nghĩa là, có nghĩa là… +

Hoàng Nhiễm không dám nghĩ tiếp, bản thân cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, mặc dù vì công việc mà trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng cảm thấy bối rối trước tình hình hiện tại. +

Sự lo lắng và quan tâm chân thành của Hoàng Nhiễm dành cho Giang Thi Nhân chẳng những không khơi dậy được sự đồng cảm của Giang Mạch Vân. Ngược lại còn khiến hắn ta, với tư cách là cha của Giang Thi Nhân, cảm thấy vô cùng đau đầu. +

Hoàng Nhiễm vội vã đến nói với hắn ta rất nhiều giả thuyết, còn đề nghị hắn ta phải lập tức giao bức thư này cho cảnh sát. +

Giang Mạch Vân mất kiên nhẫn ngắt lời cô bé: “Nhiễm Nhiễm, chuyện bức thư, ngoài chú ra, con có nói với ai khác không?” +

Hoàng Nhiễm sững sờ, lòng cô bé vô cớ chùng xuống, da đầu tê dại như có điện giật. Không hiểu tại sao, câu hỏi này khiến cô bé theo bản năng cảm thấy bất an. Cô bé vô thức nói dối. +

“Con không có nói với ai khác, con thấy thư là vội vàng chạy đến đây ngay.” +

Tuy nói vậy, nhưng thực tế chiều hôm đó Hoàng Nhiễm vốn phải vào studio quay một quảng cáo TVC, đối tác là Lộ Tinh Hà, người đã từng đóng phim cùng cô bé. +

Sau khi cân nhắc, cô bé cảm thấy chuyện của Giang Thi Nhân quan trọng hơn, vì vậy đã gọi điện cho Lộ Tinh Hà. Sau khi xác nhận Lộ Tinh Hà ngày hôm sau cũng không có lịch trình nào khác, cô bé đã nhờ Lộ Tinh Hà – người có vị thế cao hơn ra mặt, để nhà quảng cáo dời lịch quay sang sáng hôm sau. +

Khi được Hoàng Nhiễm bình thường hiếm khi đến muộn nhờ ra mặt thương lượng dời lịch quay, Lộ Tinh Hà cũng vô cùng kinh ngạc. +

Trong ấn tượng của cậu, cô bé này là một người rất có ý thức về thời gian. Trong tình huống bình thường, không thể nào lại đề nghị thay đổi lịch trình khi chỉ còn cách thời gian quay vài tiếng ngắn ngủi. +

Hơn nữa người gọi điện cho cậu lại không phải là mẹ của Hoàng Nhiễm – người lo liệu mọi việc cho cô bé, mà là chính Hoàng Nhiễm. +

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, Lộ Tinh Hà đã hỏi thêm một câu. +

Hoàng Nhiễm bèn kể sơ qua chuyện bức thư cho cậu nghe. +

“Em nhớ chú ý an toàn nhé.” +

Không hiểu sao, lúc này Hoàng Nhiễm đột nhiên nhớ lại câu nói mà Lộ Tinh Hà đã cố tình dặn dò mình trước khi cúp máy. +

Giang Mạch Vân bóp bóp sống mũi cay xè, lấy cớ “chú đi lấy đồ uống cho con”, đứng dậy đi vào bếp. +

Hắn ta muốn nhân cơ hội này nghĩ ra một lý do tốt hơn để đối phó với Hoàng Nhiễm. +

Nhưng hắn ta đã quên, trên ghế sofa còn có Triệu Nghiệp Thái, người mà khi nhìn thấy Hoàng Nhiễm chỉ nghĩ đến hai triệu đô. +

Khi hắn ta cầm lon nước ngọt có ga quay trở lại phòng khách, Triệu Nghiệp Thái và Hoàng Nhiễm đều đã không còn trên ghế sofa nữa. +

Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm hé mở, một mùi hôi thối mà nước hoa xịt phòng cũng không thể che giấu được xộc thẳng vào mặt, khiến Giang Mạch Vân đỏ hoe mắt. +

“Chú Mạch Vân, đây là cái gì…” Hoàng Nhiễm mặt không còn giọt máu quay lại hỏi. +

Dưới chân cô bé là thi thể của Giang Thi Nhân được bọc nhiều lớp màng bọc thực phẩm, nằm trong một đống than hoạt tính, nhưng đã phân hủy nặng nề và trương phình. +

Giang Mạch Vân bước xuống bậc thang, vẻ mặt lạnh lùng, đưa lon nước trong tay cho Triệu Nghiệp Thái, kẻ “xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn”. +

Để che giấu mùi hôi thối của xác chết, trong tầng hầm chất đầy chất khử mùi và than hoạt tính, điều hòa cũng được bật rất thấp. +

Nhưng nhiệt độ phòng dù lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng trái tim của Hoàng Nhiễm. +

Bởi vì người cha nho nhã của Thi Nhân, chú Mạch Vân luôn hài hước dí dỏm, đột nhiên nhẹ nhàng xin lỗi cô bé. +

“Xin lỗi nhé, Nhiễm Nhiễm, có lẽ con không thể về nhà được rồi.” +

… +

Sau khi ăn tối với Sở Hoài Nam, sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính đã hẹn nhóm của Trần Thông họp ở Duyệt Hoài. +

Lý Tri Vũ, kẻ từng bán Xác Sống cho Hoàng Thừa Hạo ở trường chọi chó, gần đây đã mở một cửa hàng hoa mới dưới tên bạn gái. +

Theo phản ánh của các đồng nghiệp nằm vùng, mặc dù loại hoa thành phẩm của cửa hàng hoa này không nhiều và giá bán rất cao. Tạo hình và bao bì hoa cũng không tinh xảo đẹp mắt bằng các cửa hàng hoa khác cùng giá trên thị trường, nhưng việc kinh doanh của cửa hàng lại rất tốt. Khách đến mua hoa cũng là những người trẻ tuổi phù hợp với nhóm người tiêu dùng của các cửa hàng hoa thông thường. Nhưng một số hiện tượng vẫn thu hút sự chú ý của các cảnh sát đang bố trí kiểm soát. +

Những người trẻ tuổi đến mua hoa, mặc dù đa số ăn mặc sành điệu, nhưng cũng không thiếu những người xanh xao gầy gò, thậm chí quần áo rách rưới. +

Hơn nữa, số lượng khách quen của cửa hàng hoa này nhiều đến mức bất thường. Dù trong tháng không có ngày lễ đặc biệt nào, các khách quen vẫn duy trì tần suất mua hoa hai ba ngày một lần, tần suất mua lại này cao hơn nhiều so với tần suất tiêu dùng bình thường của người tiêu dùng. +

Kỳ lạ hơn nữa là, trong thời đại mà tiếp thị trực tuyến gần như đã trở thành một lựa chọn bắt buộc để quảng bá cửa hàng. Cửa hàng hoa nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi này lại im hơi trên mạng. +

Trước mặt Thẩm Thính, Phan Tiểu Trúc lại một lần nữa tìm kiếm kỹ lưỡng trên các trang web đánh giá tiêu dùng và mạng xã hội, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin giới thiệu nào về cửa hàng hoa này. +

Điều này rất không hợp lý! +

Trần Thông càng ngày càng cảm thấy cửa hàng hoa này có nhiều điểm kỳ quái, sau khi báo cáo với Thẩm Thính, anh nói ra suy đoán của mình: “Tôi nghĩ cửa hàng hoa này cũng giống như cửa hàng xe cũ kia, khả năng rất cao là kênh tiêu thụ ma túy của Lý Tri Vũ.” +

Thẩm Thính gật đầu: “Anh bảo người theo dõi tiếp tục theo dõi, đừng quên ghi lại thông tin của “khách quen” trong cửa hàng, sau này dùng để định tội.” +

Y vừa dứt lời, nhạc chuông điện thoại “Yêu Trung Hoa! Yêu Trung Hoa! Yêu Trung Hoa! Hây… Năm mươi sáu dân tộc, năm mươi sáu đóa hoa” vang lên khí thế. +

Đó là nhạc chuông mà Phan Tiểu Trúc mới cài cho Trần Thông vào buổi sáng. Trần Thông vừa đổi điện thoại mới, chưa cài nhạc chuông, Phan Tiểu Trúc bèn xung phong cài nhạc chuông cho anh. +

Trần Thông không có khái niệm gì về nhạc pop, yêu cầu duy nhất đối với nhạc chuông điện thoại là âm thanh phải thật to! Bởi vì anh muốn có ai gọi tới là hay liền, +

Phan Tiểu Trúc suy đi nghĩ lại, cuối cùng đã chọn bài hát kinh điển này, có lập trường chính trị tuyệt đối đúng đắn và âm thanh đủ lớn. +

Trần Thông bị tiếng chuông đột ngột làm giật mình, một lúc sau mới dám chắc tiếng chuông độc đáo khác người này phát ra từ trong túi của mình. +

Văn Địch và Phan Tiểu Trúc đứng bên cạnh nín cười đến đỏ mặt, còn Tưởng Chí và Thẩm Thính thì bình thản nhìn anh. +

Trần Thông đỏ mặt lấy điện thoại ra xem, “Là điện thoại của đội.” Anh đưa mắt xin phép Thẩm Thính. +

Thẩm Thính khẽ gật đầu với anh, anh lập tức nghe máy. +

Chỉ nói được vài câu, vẻ mặt vốn khó nói vì nhạc chuông kỳ lạ lập tức trở nên nghiêm trọng. Trần Thông nhíu chặt mày “ừm” mấy tiếng, cuối cùng sắc mặt nặng nề cúp máy. +

Anh nhanh chóng tiêu hóa thông tin vừa nhận được, báo cáo ngắn gọn với Thẩm Thính: “Sếp Thẩm, sau khi chúng ta kết thúc ở đây, tôi phải lập tức về đội một chuyến. Gần đây có một vụ án trẻ em mất tích, vì người mất tích là một người mẫu nhí có chút danh tiếng nên đã gây xôn xao khắp thành phố. Vừa rồi lại có phụ huynh báo cảnh sát nói con của họ cũng mất tích. Đứa trẻ đó là bạn thân của đứa trẻ mất tích trước đó, cũng là một diễn viên nhí khá nổi tiếng, tên là Hoàng Nhiễm.” +

Hai đứa trẻ mất tích liên tiếp, thủ đoạn gây án của thủ phạm lại khá giống nhau. Đều là vào đêm khuya men theo đường ống trèo vào trong nhà, bắt cóc đứa trẻ đang ngủ say. “Trùng hợp” hơn nữa là, địa điểm gây án của thủ phạm lại cùng một căn nhà! +

Tội phạm liên hoàn táo tợn như vậy đã gây ra sự chú ý cao độ của Cục thành phố. Vụ án mất tích này cùng với vụ án trước đó đã được chuyển đến phân cục, sau đó lại được chuyển đến đội cảnh sát hình sự của Trần Thông, nơi có tỷ lệ phá án cao nhất năm. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.