Chương 74: Xuống luôn đi

Edit: Ry +
Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh. +
Chỉ có tiếng bạt tai giòn tan còn vang vọng. +
Cái tát này của Thẩm Tinh Ngộ quá dứt khoát, đến cả cậu Phương đang la hét đủ điều cũng chấn động. +
Thế là tất cả người ở đây đều nghe được rất rõ chất giọng lạnh tanh của anh ta: “Rất xin lỗi, tôi sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng.” +
Nói rồi anh ta quay sang cúi người với cậu Phương. +
Đến khi đứng thẳng lại, quay sang ra lệnh cho Lục Nhiên vẫn đang chết sững tại chỗ: “Về phòng, đây không phải chỗ cho em ngang ngược.” +
Lục Nhiên ngơ ngác. +
Cảm giác đau rát trên mặt dần gọi về khả năng khống chế tứ chi. +
Đúng lúc này một giọng nói rõ là đè nén cơn giận vang lên, xâm nhập vào ống tai cậu. +
“Thẩm Tinh Ngộ, cậu vừa làm gì hả!” +
Lục Nhiên giật mình, theo bản năng vươn tay về phía giọng nói ấy. +
Không để cho cậu chờ đợi, bàn tay vươn ra lập tức được một bàn tay với xúc cảm quen thuộc nắm chặt. +
Chủ nhân bàn tay kia không hề chê mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cậu, cũng không ngại bơ bánh dính đầy trên ngón tay. +
Hắn không một chút ngập ngừng bọc lấy tay cậu, cho cậu điểm tựa vững vàng. +
“Sếp, sao anh lại tới đây?” Giọng Lục Nhiên khản đặc. +
Kỷ Mân vừa nắm tay đã biết tình trạng của thiếu niên. +
Giây phút đó, đủ loại hối hận khó nói thành lời dậy lên. +
Tại sao lần trước không dẫn cậu ấy tới bệnh viện? +
Tại sao lại để cậu ấy một mình ở nhà họ Thẩm? +
Lúc cậu Phương rơi xuống hồ bơi, Thẩm Hồng Nguyên còn đang bận giám sát quy trình đốt pháo hoa dưới nước. +
Nghe tin, ông ta suýt nhảy dựng lên. +
“Chuyện gì xảy ra?” Ông ta hỏi. +
Người hầu chạy tới báo tin kể lại: “Nghe nói là thiếu gia Lục Nhiên đẩy người xuống hồ ạ.” +
Thẩm Hồng Nguyên tức thì nổi giận: “Cái thứ gì đâu! Biết ngay chỉ giỏi phá chuyện tốt!” +
Rồi đùng đùng lao ra ngoài. +
Nhưng đi được vài bước lại dừng. +
Không đúng. +
Thẩm Hồng Nguyên dù sao cũng là người được hân hạnh chứng kiến Lục Nhiên ra tay mấy lần, ông ta nhanh chóng nhận ra bất thường. +
“Không, không phải nó.” Thẩm Hồng Nguyên nói với người hầu. +
Sắc mặt ông ta rất là khó tả. +
Vì nếu là Lục Nhiên, thằng lỏi đó sẽ không bao giờ đẩy người xuống bể bơi. +
Nó sẽ chỉ đẩy người xuống hố cứt. +
Mặc dù Thẩm Hồng Nguyên có đôi khi không quá đứng đắn, nhưng ông ta vẫn là chủ một gia tộc. +
Bây giờ cậu Phương rơi xuống nước, nếu không giải quyết thỏa đáng, dự án này coi như bay khỏi tay họ. +
Mặc dù rất điên tiết, nhưng chuyện đã đến nước này, trong đầu Thẩm Hồng Nguyên chỉ có — +
Bằng mọi giá phải cản không cho Lục Nhiên lên cơn. +
Mới chỉ là trượt chân ngã xuống hồ bơi thôi, còn giải quyết được, chứ để Lục Nhiên điên lên… +
Trước mắt Thẩm Hồng Nguyên bỗng tối sầm. +
Sau đó người hầu lại bảo: “À với cả, cậu cả vừa về ạ, cậu ấy đang xử lý chuyện này.” +
“Hừ, nó còn biết đây là nhà à.” Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên thoáng trở nên tối tăm, ngay sau đó lại vỗ đùi nhảy dựng: “Thôi xong! Lẹ lên lẹ lên đi đi!” +
Thẩm Hồng Nguyên cứ thế chạy tới bể bơi với cái bụng phệ lắc lư, vừa khéo thấy cảnh Thẩm Tinh Ngộ giơ tay tát Lục Nhiên. +
Giây phút đó, Thẩm Hồng Nguyên thiếu điều quỳ xuống với Thẩm Tinh Ngộ: “Anh, anh, anh đánh nó làm gì!” +
Lúc này Thẩm Tinh Ngộ lại đang sững sờ nhìn Kỷ Mân và Lục Nhiên. +
Thẩm Tinh Trác đột nhiên xông tới, túm cổ áo anh ta: “Thẩm Tinh Ngộ, anh đánh nó làm gì!” +
Thấy Thẩm Tinh Trác can thiệp, cậu Phương tức tối bất chấp hết gào lên: “Tôi không cần biết nhà họ Thẩm các người có chuyện quái gì, đứa nào đẩy tôi xuống thì đứa đó xuống hồ ngay!” +
Tình huống vốn đang rất hỗn loạn, Thẩm Hồng Nguyên nói như vậy, Thẩm Tinh Ngộ chỉ thấy đau đầu. +
Anh ta quay lại, đè nén mọi cảm xúc trong mắt, nhỏ giọng nói với Thẩm Hồng Nguyên: +
“Chuyện đã tới nước này thì truy tìm chân tướng cũng vô ích, phải mau chóng lắng lại lửa giận của nhà họ Phương.” +
Thẩm Hồng Nguyên thật sự là một lời khó nói hết: “Tôi tất nhiên biết điều đó, nhưng anh…” +
Đánh sai người rồi! +
Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày, không hiểu ý của Thẩm Hồng Nguyên. +
“Mau đi xem xem cậu Phương có làm sao không!” Thẩm Hồng Nguyên nói xong nhìn về phía Lục Nhiên. +
Vừa nhìn sang đã dối diện với cặp mắt đen kịt gần như muốn giết người của Kỷ Mân. +
Hắn nhanh chóng khống chế lại cảm xúc, dịu giọng nói với Lục Nhiên: “Đi bệnh viện nào.” +
Thiếu niên nãy giờ chìm trong cơn sốc, dường như chỉ có thể bất lực dựa vào người đàn ông trên xe lăn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lại đột nhiên lên tiếng. +
Cái tay được Kỷ Mân đỡ vẫn còn run, nhưng tay còn lại vươn thẳng ra, chỉ vào Thẩm Tinh Ngộ đang chực đi tới chỗ cậu Phương. +
“Đứng lại đó.” +
Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt nhìn về phía cậu. +
Thẩm Hồng Nguyên thì giật bắn mình, thầm nghĩ, má nó xong rồi. +
Ông ta há miệng, định cố cứu vãn một chút, lại thấy ngón tay kia của Lục Nhiên chỉ vào mình: “Ông ngậm miệng lại cho tôi.” +
Hai câu này khiến tất cả người ở đây sững sờ. +
Sau đó Lục Nhiên, người giây trước còn đang nhũn ra kia, sau hai câu nói lại như đã tìm về sức lực. +
Cậu quay đầu chỉ cậu Phương còn đang gào thét chửi rủa: “Mày cũng im cái mồm cho tao, hét hét hét nhức hết cả đầu!” +
Đời này có lẽ cậu ta chưa từng bị ai mắng như vậy, cứ thế đực ra. +
Mọi thứ bỗng yên tĩnh trở lại, tất cả nhìn về phía thiếu niên đang khom lưng vịn vào xe lăn. +
Cậu chầm chậm đứng thẳng lại, trên má vẫn còn hằn nguyên dấu tay. +
Những dấu tay thuộc về Thẩm Tinh Ngộ lúc này đã đỏ rực, bắt đầu sưng lên. +
Thấy cậu như vậy, sắc mặt Kỷ Mân càng thêm tệ. +
“Đi bệnh viện trước đi.” Hắn khuyên. +
Lục Nhiên lại lắc đầu với hắn. +
Thiếu niên như vừa tỉnh khỏi cơn mê, chậm rãi nhìn tay phải mình đang được Kỷ Mân nắm, lại quay sang nhìn tay trái trống không. +
Rồi đột nhiên chửi một tiếng: “Đụ má! Nguyên miếng bánh to tướng đâu rồi?” +
Một câu không đầu không đuôi, khiến tất cả sững sờ. +
Nhưng cách đó không xa, đám Trần Thịnh đang lo lắng nhìn Lục Nhiên lại như nhớ ra cái gì, lặng lẽ, lặng lẽ, lùi lại một chút. +
Đại Hoàng bỗng “gâu” một tiếng. +
Tất cả nhìn sang, chú chó nhỏ đang xoay quanh một miếng bánh gatô sô cô la phủ cherry đã bị dẫm nát bét. +
“Hóa ra là ở đó.” Lục Nhiên nói. +
Cậu buông tay Kỷ Mân, chậm rãi đi tới trước miếng bánh đã thành một bãi nhầy nhụa. +
Ngồi xổm xuống, cầm cái đĩa cũng đã bị dẫm bẹp lên. +
Sau đó cậu nắm cái đống không ra hình thù trên đĩa, thong thả, nhưng hết sức vững vàng đi tới trước mặt Thẩm Tinh Ngộ. +
Cậu ngửa đầu lên hỏi: “Vừa rồi là anh đánh tôi?” +
Ánh mắt Thẩm Tinh Ngộ rơi lên vết đỏ trên má thiếu niên, rồi nhẹ nhàng dời đi. +
Anh ta nhíu mày, há miệng như định nói gì đó. +
Giây sau cái bánh sô cô la cherry đã bị người ta dẫm nát bét, trộn lẫn bùn đất vụn cỏ đủ các thứ, bốp một phát đập vào mặt anh ta. +
Thẩm Tinh Ngộ tuy trẻ, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, lại chưa từng gặp chuyện nào giống như vậy. +
Thế nên anh ta không hề có phản xạ tránh, bị ụp hết vào mặt. +
Còn đờ ra tại chỗ. +
Lục Nhiên không hề nương tay, trét nguyên một đống nhầy nhụa từng-là-bánh đó lên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Tinh Ngộ. +
Toàn trường im re. +
Tất cả mọi người há hốc nhìn Thẩm Tinh Ngộ – thanh niên cao ráo điển trai, tài năng xuất chúng, cái người mà từ nhỏ đã được coi như là “con nhà người ta”. +
Họ nhìn miếng bánh không biết đã bị bao nhiêu người giẫm đạp trên mặt hắn, nhìn bùn đất cỏ cây bẩn thỉu thuận treo xương hàm hắn chảy xuống, chảy tới cổ áo sơ mi trắng chỉnh tề. +
Thậm chí còn có một quả cherry vỡ ra ngay trên trán, rồi mấy quả lệch trái lệch phải nhưng vẫn đứng thẳng trên đầu anh ta. +
Mẹ ơi! +
Đó là Thẩm Tinh Ngộ đó! +
Thẩm Tinh Trác đứng bên cạnh Thẩm Tinh Ngộ cũng ngây người. +
Dù gã đã biết đủ trò chấn động của Lục Nhiên, dù gã cũng từng là người bị Lục Nhiên chỉnh cho một lần, nhưng giờ thấy cảnh này, Thẩm Tinh Trác vẫn không phản ứng kịp. +
Giây phút đó, gã thậm chí còn thấy mình và người anh cả luôn ở trên cao này cuối cùng cũng xích lại gần hơn. +
Lục Nhiên thì chẳng thấy hành vi của mình có gì to tát. +
Cậu phủi tay, thấy rất là sảng khoái. +
Nghĩ đến chuyện tiếp theo, cậu quay sang nhìn chằm chằm một người đang đứng bên hồ bơi: +
“Ai nói là tao đẩy người, là mày hả?” +
Người kia bị nhìn như vậy thì liên tục xua tay. +
Nhưng người chung quanh đều nhìn về phía nó, nó chỉ có thể liều mà gật đầu: “Là tao thì sao! Tao tận mắt nhìn thấy! Là mày đẩy cậu ấy!” +
Lục Nhiên gật đầu với nó: “Đúng, mày nói không sai.” +
Người kia tức thì hiện vẻ vui mừng: “Tao đã nói…” +
Chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Nhiên giơ chân đạp xuống hồ. +
“A!” Người kia tùm một tiếng rơi xuống nước. +
Lục Nhiên quay sang nhìn tên bên cạnh: “Ai nữa nhỉ? Vừa rồi mày cũng nói đúng không?” +
“Tao… Không, tôi chỉ là…” Người nọ muốn giải thích. +
“Xuống luôn đi.” Lục Nhiên đạp phát nào chuẩn phát đó. +
Cứ thế một đường, cậu đạp từng tên cậu nhớ ban nãy dám ụp nồi mình xuống hồ bơi. +
Cuối cùng đi tới trước mặt Thẩm Tinh Nhiễm. +
Thẩm Tinh Nhiễm ngơ ngác, theo bản năng giải thích: “Em không nói gì hết!” +
Nó chỉ là, tranh thủ sau khi cậu Phương rơi xuống nước, vờ than thở một câu: “Cậu Phương chỉ là ghét chó của anh thôi, sao anh phải cư xử như vậy chứ?” +
Lục Nhiên cười với nó: “Tao biết mày không nói gì.” +
Thẩm Tinh Nhiễm còn tưởng mình đã thoát một kiếp. +
Một giây sau, Lục Nhiên đã rất vô lại phát ngôn: “Nhưng bố ngứa mắt mày, nên mày cũng xuống cho bố.” +
“Tùm” một tiếng, Thẩm Tinh Nhiễm cũng gia nhập đội quân. +
Đến khi Thẩm Tinh Ngộ thoát khỏi cú sốc, cởi áo khoác ra lau mấy thứ bẩn thỉu trên mặt, ngẩng lên nhìn lại thì bên hồ bơi đã thiếu một đống người, như thể ném sủi cảo vào nồi. +
Mà trong bể, đống pháo hoa Thẩm Hồng Nguyên dày công chuẩn bị đã bị quấy thành một nồi cháo sặc sỡ. +
Thẩm Tinh Nhiễm và đám bạn của nó đang cố gắng vẫy vùng trèo lên. +
Giờ Thẩm Tinh Ngộ mới hiểu tại sao ban nãy Thẩm Hồng Nguyên lại có phản ứng lớn như vậy. +
Dù là anh ta, chứng kiến cảnh này cũng không khỏi hít một hơi. +
Thẩm Tinh Ngộ sững sờ vài giây, nhưng vẫn còn nhớ chức trách của mình, vội tiến lên muốn duy trì trật tự. +
Nhưng Lục Nhiên chưa xong. +
Cậu gọi Đại Hoàng tới, chỉ vào bể: “Đại Hoàng, đái đi.” +
Mặc dù Đại Hoàng đã được triệt sản, nhưng nó là chó đực, nên nó sẽ giơ chân để tè. +
Thẩm Tinh Nhiễm mới thò đầu ra, nỗ lực bơi về phía bờ để trèo lên, cứ thế hứng trọn cột nước màu vàng từ trên trời giáng xuống. +
Mặt mũi lại đầy nước. +
Đến khi ý thức được thứ gì đang tưới xuống, Thẩm Tinh Nhiễm hét ầm lên, điên cuồng vùng vẫy muốn lặn xuống hồ. +
Tình huống dưới hồ bơi lúc này phải nói là điên cuồng. +
Đám người cũng bị đá xuống sợ ngây người, chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm hớt hải nói: “Cậu, cậu, cậu đừng có cử động! Làm thế nó sẽ loang ra!” +
Người nọ chưa nói hết câu đã bị một người khác đang giãy giụa ở đằng sau đạp phải, cắm đầu xuống nước, sặc một phát, mặt càng tái. +
Không biết là vì bị sặc hay là vì buồn nôn. +
Khán giả bên bờ chứng kiến toàn bộ hành trình, lúc này đã là miệng chữ o. +
Không biết là ai bắt đầu, mọi người chỉnh tề lùi về phía sau một bước dài, chỉ sợ ngã xuống cái hồ bơi đầy hương vị này. +
Thẩm Tinh Ngộ thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm cũng nứt vỡ. +
Anh ta không khỏi nín thở, vô thức lùi về sau một chút. +
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn không khỏi giơ tay đỡ trán. +
Hắn nhìn Lục Nhiên, muốn khuyên nhủ nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, yên lặng bế Đại Hoàng lên, ôm vào trong ngực. +
Vẫn nên đối xử tốt với chó-công-cụ một chút. +
Lục Nhiên nghiêng đầu, rất chăm chú nhìn cảnh tượng trong hồ. +
Cậu bỗng giơ tay đếm: “Một, hai, ba…” +
Sau đó quay lại, chính xác nhìn thẳng vào cậu Phương ướt dầm dề đang bọc thảm nằm trên ghế. +
Cậu Phương thì đang tròn mắt há hốc nhìn bể bơi, quên cả run. +
Đời này cậu ta đã bao giờ thấy cảnh tượng như vậy? +
Nó, nó bùng nổ quá ấy? +
Đó là nước tiểu của chó đó, hàng thật 100% đó. +
Mắt cậu Phương đang dính vào hồ nước, bỗng nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh. +
Âm thanh kia hỏi: “Ban nãy mày nói là ai đẩy mày?” +
Cậu Phương giật bắn mình, suýt thì lăn xuống khỏi ghế nằm. +
Cậu ta nhìn thiếu niên đang vươn bàn tay ác ma về phía mình, vội vàng dùng chất giọng vang dội nhất, chân thành nhất la lên: +
“Không phải cậu! Tôi, tôi thề, ai cũng có thể, nhưng chắc chắn không phải là cậu!” +



Mùi quá trời mùi r 🤡🤡🤡
Quá sảng khoái luôn
Đãaa
Thẩm Hồng Nguyên lại tỉnh táo thông minh đến lạ, biết rõ nếu Lục Nguyên làm thì đâu dơn giản là đẩy xuống hồ không thôi đâu 😆
Giỏi lắm bé ơi:)))))
Sướng vaiz
Đãaaa
Ok em làm loạn anh tới chóng lưng cho em
Bị điên thế mà lại hay đấy
1 cảm giác rất yomost kkkkk