Skip to main content

Chương 75: Nhà họ Thẩm

dathaiPiter

Edit: Ry +

“Ồ, thật à?” +

Lục Nhiên nhẹ nhàng hỏi. +

Phương Sâm thề là cậu ta nghe được sự tiếc nuối trong giọng người này. +

Càng gật như giã gạo: “Thật! Cậu không cần nghi ngờ, tôi đảm bảo với cậu, chắc chắn không phải là cậu!” +

Thiếu niên trước mặt dừng bước, chớp đôi mắt với con người đen quá độ. +

Phương Sâm thầm thở phào, trong lòng không khỏi gào thét: Nhà họ Thẩm bị cái quái gì vậy! Sợ khiếp lên được! Nếu biết có loại chuyện này xảy ra thì đánh chết cậu ta cũng sẽ không tới! +

Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Lục Nhiên đã hé môi, cười đến là xinh đẹp: “Sao cậu biết không phải là tôi?” +

Phương Sâm thiếu điều quỳ xuống lạy. +

Cậu ta cố nặn ra nụ cười: “Đó là bởi vì cái người đẩy tôi, lực tay không… Dịu dàng như cậu.” +

Nghe câu khen này, nụ cười của Lục Nhiên mới trở nên hài lòng. +

Khoảnh khắc Lục Nhiên quay người đi, Phương Sâm gần như rã rời ngã xuống ghế. +

May quá may quá, không cần phải xuống hồ. +

Đời này cậu ta không muốn bơi lặn gì nữa, càng không muốn xem cái thứ chó má gì gọi là pháo hoa dưới nước. +

Nhất là trông thấy chó thì phải cách xa 800 mét. +

Mấy người trong bể bơi tiếp tục vùng vẫy. +

Người trên bờ đã hoàn hồn, có xì xào bàn tán, có ngầm lấy ra điện thoại quay video. +

Bà Thẩm ghé bên bể, nhìn Thẩm Tinh Nhiễm dưới nước, lo lắng la hét. +

Thẩm Hồng Nguyên thì chết sững tại chỗ, bị đả kích nặng. nề, lòng như tro tàn. 1

Thẩm Tinh Ngộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực. +

Anh ta chạy quanh với mớ hỗn độn dơ bẩn trên người, vừa an ủi Phương Sâm vừa gọi người tới vớt mấy người dưới hồ bơi lên. +

Lục Nhiên thản nhiên rời khỏi bãi chiến trường. +

Cậu còn rút tờ khăn giấy ra lau sạch tay, rút thêm tờ nữa đưa cho Kỷ Mân trên xe lăn. +

Sau đó cậu bế Đại Hoàng ra khỏi ngực Kỷ Mân, nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình, cười bảo: “Sếp, chúng ta ra ngoài chơi đi.” +

Trời tối, khách khứa cũng lục tục ra về, chỉ là ai nấy đều có biểu cảm rất đặc sắc. +

Có người thích hóng chuyện, nghĩ mỗi lần mình tới nhà họ Thẩm dự tiệc đều có thể mang chuyện mới về kể, không khỏi chờ mong lần kế tiếp. +

Có người thì đã bị dọa sợ, không muốn bị liên lụy, quyết tâm lần sau dù Thẩm Hồng Nguyên có mang thiệp tới tận nhà thì cũng sẽ không đến. +

Thẩm Hồng Nguyên nhìn khách khứa ra về, lại nhìn sân vườn hoang tàn, cõi lòng tràn đầy thê lương. +

Ông ta vất vả lắm mới hẹn được người nhà họ Phương! +

Dự án sắp tới tay rồi! +

Nếu không có dự án đó, nhà họ Thẩm… +

Nghĩ vậy, Thẩm Hồng Nguyên chỉ muốn đánh hết tất cả lũ người kia. +

Thứ nhất là tên đầu sỏ khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này – Lục Nhiên. +

Thứ hai là con trai cả Thẩm Tinh Ngộ, người đánh Lục Nhiên. +

Thứ ba là đứa con nuôi lén lút bày trò Thẩm Tinh Nhiễm. +

Và thứ tư là thằng ranh Thẩm Tinh Trác vô dụng chẳng được cái tích sự gì chỉ biết chơi bời lêu lổng. +

Tất cả chúng nó nên đi chết đi! +

Nhưng Thẩm Hồng Nguyên không thể làm vậy. +

Vì cậu Phương vẫn còn ở đây, ông ta phải thỏa đáng tiễn người về. +

Thế là chỉ có thể gắng gượng giữ nụ cười. +

Thực tế Thẩm Hồng Nguyên ghét nhất là cái loại ranh con vắt mũi chưa sạch như Phương Sâm. +

Đến Thẩm Tinh Nhiễm được mọi người chiều như vậy, ở trước mặt ông ta cũng phải cun cút nghe lời đó thôi? +

Nghĩ tới cảnh Phương Sâm rơi xuống nước xong gào thét chửi rủa, Thẩm Hồng Nguyên chỉ thấy đầu đau từ trong ra ngoài. +

Thôi xong, không biết thằng oắt này về sẽ còn kể với bố nó những gì. +

Nhưng trong quá trình đưa Phương Sâm ra cửa, Thẩm Hồng Nguyên phát hiện cậu ấm nóng tính này lại im như thóc. +

Ông ta không khỏi lo lắng. +

Đừng bảo thằng oắt này bị Lục Nhiên dọa cho ngu luôn rồi nhé? +

Thẩm Hồng Nguyên chuẩn bị nói ra lời xin lỗi đã vang lên 800 lần trong tối nay, nhưng quay sang chỉ thấy vẻ mặt pha lẫn giữa xúc động và cảm kích của Phương Sâm. +

Thằng nhỏ thậm chí còn nói với ông ta: “Đa tạ ơn không giết của quý công tử!” +

Rõ ràng có thể vứt cậu ta xuống cái hồ bơi đầy nước tiểu của chó, nhưng lại không làm. +

Đó không phải nhân từ thì là gì! +

Thẩm Hồng Nguyên: “…” +

Điên rồi, tất cả đều điên rồi! +

Ông ta trở vào trong nhà, bắt gặp bà Thẩm ôm khăn tắm loanh quanh ở hành lang lầu ba, chốc chốc lại kêu than: “Nhiễm Nhiễm con không sao chứ? Nói một câu đi cho mẹ yên tâm!” +

Một lúc lâu sau Thẩm Tinh Nhiễm mới ra khỏi phòng tắm. +

Mặt nó xanh như tàu lá. +

Không biết có phải con chó ngu đó cố ý không, đống nước tiểu của nó không tưới vào ai, chỉ tưới đúng vào đầu mình. +

“Mẹ!” Thẩm Tinh Nhiễm không kìm được sự ấm ức. +

Nó muốn kể khổ, nhưng cúi xuống lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hồng Nguyên ở cầu thang. +

Cái nhìn suy xét pha lẫn hoài nghi. +

Ngón tay đang vuốt tóc của Thẩm Tinh Nhiễm thoáng cứng lại, rồi nhanh chóng khôi phục như cũ. +

Mà Thẩm Hồng Nguyên sau một hồi suy tư cũng bỏ đi sự hoài nghi, chỉ là vẫn trách mắng: “Đã dặn là không được chọc nó rồi.” +

Ông ta nói thế, bà Thẩm lập tức kêu ầm lên: “Ông còn định làm gì nữa hả! Không thấy Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang rét run đây à?” +

“Mẹ, hôm nay chắc ba khó chịu lắm rồi, mẹ đừng nói nữa.” Thẩm Tinh Nhiễm kéo bà Thẩm lại. +

Thẩm Tinh Ngộ bước vào. +

Anh ta mới thu xếp xong cho mấy vị khách rơi xuống hồ bơi, đã tiễn hết người trong sân. +

Thẩm Tinh Ngộ hoàn thành hết nghĩa vụ mới trở vào trong nhà, còn chưa kịp thay ra bộ đồ dính đầy chất bẩn. Thậm chí có mấy sợi tóc mái vẫn còn sót dấu vết của kem bơ sô cô la. +

Người chưa vào tới trong nhà đã lộ rõ vẻ mỏi mệt, tới phòng khách thấy Thẩm Hồng Nguyên, anh ta theo thói quen cau mày: “Ba, sao em ấy…” +

Nhưng nói được một nửa lại nuốt xuống. +

Không biết là anh ta hỏi em nào. +

Thẩm Tinh Ngộ im lặng vài giây, lại ngẩng lên nhìn Thẩm Tinh Nhiễm chỗ hành lang, hỏi nó: “Hôm nay có phải là em không.” +

Giọng anh ta rất bình thản. +

Không biết có phải là vì ngày thường hay ra lệnh đã thành quen không, Thẩm Tinh Ngộ nói cái gì cũng đầytính khẳng định. +

Đối diện với cái nhìn của anh ta, Thẩm Tinh Nhiễm theo bản năng lùi lại, trốn sau lưng bà Thẩm. +

Bà Thẩm thấy vậy càng không nhịn được: +

“Cha con hai người đủ chưa hả? Hôm nay người bị đẩy xuống hồ bơi là Nhiễm Nhiễm đó! Mấy người đứng đây chất vấn cái gì!” +

Nghe giọng hét the thé của mẹ, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức nhắm mắt. +

Anh ta quay đi thở hắt ra, sau đó mới quay lại bảo: “Mẹ, con chỉ đang hỏi em ấy thôi.” +

“Anh anh anh, Thẩm Tinh Ngộ, anh còn biết tôi là mẹ anh à?” +

Càng như thế thì bà Thẩm càng xót Thẩm Tinh Nhiễm. +

Nhìn đi, trong cái nhà này, chỉ có bà có thể che chở cho đứa bé này. +

Thẩm Tinh Nhiễm biết Thẩm Tinh Ngộ không dễ lừa như vậy. +

Nó mím môi, cuối cùng vẫn đứng ra, chủ động giải thích: “Anh, em sẽ không bao giờ làm những chuyện đó. Vì khúc mắc thân phận giữa em và anh Lục Nhiên nên anh nghi ngờ em cũng đúng.” +

“Nhưng em là con nuôi của nhà họ Thẩm, không có nhà họ Thẩm em chẳng là gì hết, sao em có thể ở thời điểm này đắc tội nhà họ Phương chứ?” +

Thẩm Hồng Nguyên nghe mà gật gù. +

Chính vì cũng nghĩ tới điểm ấy, ông ta mới không truy hỏi Thẩm Tinh Nhiễm. +

Thẩm Tinh Ngộ nghe xong lại không hề dao động. +

Anh ta chỉ nói: “Chuyện đã rồi, anh không muốn truy tìm chân tướng. Nhưng đừng để có lần tiếp theo. Anh không muốn thấy em và Lục Nhiên khiến cái nhà này ầm ĩ lên.” +

Vừa dứt lời, không biết câu này chọc trúng ống thở nào của Thẩm Hồng Nguyên, ông ta lập tức chỉ vào Thẩm Tinh Ngộ mà mắng: +

“Giỏi lắm! Vừa về đến nhà đã la lối om sòm. Anh đang chỉ trích tôi không biết quản gia đúng không?” +

Cơn giận chồng chất cả tối được thể bùng lên: “Hôm nay nếu như không phải anh chen vào thì sao chuyện lại thành ra như vậy!” +

Thẩm Tinh Ngộ khựng lại, hơi cúi đầu xem như nhận lỗi. +

Nhưng nhịn một hồi, vẫn không nhịn được mà tiếp tục khuyên nhủ: “Hôm nay ba không nên mở tiệc chiêu đãi người nhà họ Phương. Con đã gặp CEO Phương rồi, ông ấy không phải là người sẽ vì ý kiến cá nhân mà thay đổi hướng phát triển của dự án. Ba như vậy sẽ khiến đối thủ cạnh tranh có…” +

Câu này đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. +

Mặt Thẩm Hồng Nguyên lập tức đen xì. +

Ông ta cười gằn: “Thẩm Tinh Ngộ, anh cầm quyền mấy năm nên tay dài quá nhỉ, dám nói chuyện như thế với cha anh à?” +

Thẩm Tinh Ngộ thở dài: “Ba, con chỉ muốn bàn việc.” +

“Bàn việc?” Thẩm Hồng Nguyên bỗng nổi khùng: “Quỳ xuống cho tôi!” +

Lời này vừa ra, cả biệt thự im phăng phắc. +

Đám người hầu đang ra ra vào vào thu dọn cũng tập thể ngừng tay, khiếp sợ đứng xem màn tranh chấp cha con này. +

Thẩm Tinh Ngộ đã làm CEO nhiều năm, anh ta gần như là người đại diện cho nhà họ Thẩm. +

Thế mà Thẩm Hồng Nguyên lại bắt anh ta quỳ xuống? +

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thẩm Tinh Ngộ đành che giấu sự mỏi mệt. +

Anh ta thả áo khoác trong tay xuống, dưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Hồng Nguyên, nhẹ nhàng quỳ xuống giữa phòng khách. +

Đầu gối được bao bởi chiếc quần tây thiết kế đắt đỏ, kề sát với sàn phòng khách chưa được quét dọn sạch sẽ. +

Lúc bấy giờ đáy mắt Thẩm Hồng Nguyên mới hiện lên chút thỏa mãn. +

Ông ta trầm giọng hỏi: “Còn nhớ những gì ông nội dạy không?” +

Thẩm Tinh Ngộ rủ mắt đáp: “Dạ nhớ, vạn sự phải đặt gia tộc lên hàng đầu.” +

“Từ năm anh 10 tuổi tôi đã mang anh theo, dốc lòng bồi dưỡng anh, giờ lại giao cho anh quyền lực lớn như vậy, tất cả là vì cái gì?” +

“Vì nhà họ Thẩm.” Người đàn ông đang quỳ trầm giọng đáp. +

“Thế anh còn nhớ thân phận của mình không!” Thẩm Hồng Nguyên bỗng lên giọng. +

“Dạ.” Thẩm Tinh Ngộ quỳ rất nghiêm túc: “Con là con trai của ba, là Thẩm Tinh Ngộ của nhà họ Thẩm.” +

Thẩm Hồng Nguyên mở miệng định nói tiếp. +

Nhưng điện thoại Thẩm Tinh Ngộ bỗng vang lên, anh ta theo bản năng rút ra xem. +

Thẩm Hồng Nguyên bất mãn: “Anh quỳ tử tế cho tôi!” +

Thẩm Tinh Ngộ khựng lại, khuôn mặt chết lặng nghiêm trang cuối cùng cũng hiện lên chút khó xử. +

“Ba, là điện thoại công việc.” Anh ta nói. +

Thẩm Hồng Nguyên trầm giọng: “Cha anh đang nói chuyện với anh.” +

Thẩm Tinh Ngộ đấu tranh nửa ngày, cuối cùng vẫn đứng dậy: “Con xin lỗi ba.” +

Anh ta nhìn người gọi, vội vàng nhấn nghe, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Giám đốc Phương, tôi rất xin lỗi chuyện ngày hôm nay, nhưng tôi cho rằng…” +

Người vừa rồi còn ngoan ngoãn quỳ trong sảnh nghe răn dạy lại cứ thế rời đi. +

Thẩm Hồng Nguyên đứng im tại chỗ, đờ đẫn vài giây, nét mặt có đôi phần trống rỗng mờ mịt. +

Rồi ông ta đột nhiên nổi giận, hất toàn bộ ấm chén trên bàn trà xuống đất. +

“Loảng xoảng”, mảnh vỡ văng khắp phòng khách, mọi thứ là hỗn độn. +

– +

Lục Nhiên ngồi trong xe của Kỷ Mân. +

Quản gia Trần lấy đá từ tủ lạnh trên xe, đặt vào chiếc khăn Kỷ Mân đang xoè ra. +

Người đàn ông rủ mắt cẩn thận gấp khăn lại, còn áp tay lên thử, đảm bảo không có góc cạnh nào cấn người thì mới đưa cho thiếu niên ngồi phía sau. +

“Đắp lên mặt đi.” Hắn nói. +

Lục Nhiên cầm khăn, mân mê trong tay. +

Vết thương trên mặt cũng chẳng đến mức là nặng, chỉ là bị đánh xong đứng ngoài gió lạnh, giờ lên xe có sưởi nên nó nóng và căng rát lên thôi. +

“Chúng ta đi đâu vậy?” Cậu hỏi. +

“Bệnh viện.” Kỷ Mân liếc cậu. +

Lục Nhiên im lặng, sau đó đột nhiên nhoài người lên trước vỗ vào ghế lái: “Bác tài dừng xe!” +

Kỷ Mân nhức đầu, kéo cậu về, nhét người về ghế sau. +

“Người ta đang lái xe, cậu loạn lên cái gì!” +

“Tôi không đi bệnh viện.” Hai tay Lục Nhiên bị hắn ép vào người, không giãy được, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn: “Mặt tôi không sao, không cần đi.” +

Kỷ Mân nặng nề nhìn cậu, không đáp. +

Lục Nhiên biết người đàn ông này không dễ lừa, im lặng vài giây rồi bổ sung: “Những chỗ khác cũng rất khỏe mạnh.” +

Kỷ Mân không dao động. +

Lục Nhiên bắt đầu hoảng. +

Cậu cúi xuống nhìn Đại Hoàng: “Anh, nếu anh bắt tôi đi bệnh viện, tôi sẽ bảo Đại Hoàng tè trong xe!” +

Tài xế và quản gia Trần đang ngồi ghế trước: “…” +

Đại Hoàng đang chợp mắt: “…” +

Chỉ có Kỷ Mân vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Lục Nhiên: “Đại Hoàng mới tè rồi, giờ không tè được nữa.” +

Lục Nhiên: “…” +

Cậu gồng người lên, liên tục nhìn ra cửa sổ, hình như xe thật sự đang tới bệnh viện thành phố. +

Thiếu niên càng căng thẳng: “Vậy, vậy tôi tè trong xe.” 1

Kỷ Mân: “…” +

Người đàn ông im lặng nửa ngày, thật sự không nghiêm túc nổi mà bật cười. +

Vẻ bình thản thường thấy đã vỡ vụn. +

“Vậy cậu tè thử tôi xem?” Hắn nói. +

Lục Nhiên: “…” +

Cậu không ngờ người này dám nói như vậy, đờ ra không biết phải làm gì. +

Lục Nhiên thật sự rất sợ bệnh viện. +

Mùi nước khử trùng quẩn quanh mãi không tan, trần nhà màu trắng đơn sơ. +

Lục Nhiên không muốn ngửi lại mùi đó, cũng không muốn thấy lại thứ đó. +

Nếu có thể, đời này cậu không muốn đặt chân vào bệnh viện. +

Nhưng cậu thật sự không biết phải làm gì để từ chối Kỷ Mân. +

Một lúc sau, người đàn ông trước đó trêu cậu bình thường trở lại, còn rút về cái tay đang giữ tay cậu. +

Xúc cảm ấm áp, khô ráo và mạnh mẽ bỗng nhiên biến mất. +

Lục Nhiên ngơ ngác, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn thừa thắng xông lên: +

“A ha! Anh lo cho tôi như vậy chứng tỏ là thích tôi đúng không?” +

Người đàn ông mỗi lần nghe tới đề tài này đều sẽ nhảy dựng lên, giờ lại chẳng có mấy phản ứng. +

Hắn hời hợt bỏ qua, hỏi cậu: “Tại sao không muốn đến bệnh viện?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)