Chương 76: Khắc đá

Nước từ lớp rêu xanh ẩm ướt nhỏ giọt xuống mặt đầm, phát ra âm thanh vắng lặng lạnh lẽo. +
Đầu hươu trắng bệch, thần Phật âm trầm, tế đàn bò đầy dây leo… Ngọn lửa màu cam chiếu rọi mọi thứ trong hang động càng thêm sâu thẳm. Vu sư trẻ tuổi mắt sâu mày kiếm, dưới sự tôn lên của đống xương khô chất cao như núi xung quanh, càng giống một con quái vật ép vật tế thuần khiết phải sinh ra huyết ma dơ bẩn cho mình. +
Thế nhưng tiểu thiếu gia bị quái vật giam trong lòng, ngay cả xương cốt cũng sắp bị nhai nát nuốt vào bụng rồi, mà y vẫn một lòng tin tưởng. +
Hoàn toàn bị thủ đoạn đê hèn mê hoặc đến mức chẳng còn sót lại chút thần trí nào. +
Cho dù thực sự bị đắp thành tổ ấm máu thịt, y cũng sẽ chỉ nức nở, ở trong bóng tối sinh hạ từng con yêu ma dơ bẩn cho người yêu quái vật của mình. +
“Muốn sao?” Y mơ màng, bị kéo tay đi sờ, rồi tin là thật. +
Hơi sợ, nhưng y vẫn lí nhí nói: “Huynh muốn… thì sinh.” +
Lực đạo đang giữ lấy những ngón tay chợt tăng mạnh, ánh lửa lay động, kéo theo cái bóng đen trên vách hang đá cũng bỗng chốc chao đảo. Thiếu niên nức nở một tiếng, đột ngột ngửa đầu lên, gò má kề sát vào người thi hành trừng phạt một cách vô lực, nước mắt tràn ra một lần nữa làm ướt đẫm hàng mi dày, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ngang dọc đầy những vệt nước mắt. +
“Không cho phép.” +
Cái gì cơ… +
Cừu Bạc Đăng giãy giụa muốn nghe cho rõ hắn nói gì. +
Nhưng tư duy, tầm nhìn đều rời rạc hỗn loạn, không thể chịu nổi đến mức tủi thân. Y hít mũi, muốn lên tiếng trách móc người yêu nhưng chẳng có cơ hội mở miệng. +
Y bị nâng mặt lên, để lộ đường nét kiều diễm yếu ớt, rồi bị cắn xuống. +
Răng nanh sắc nhọn mang theo hơi lạnh như nanh của dã thú, găm chặt lên yết hầu, khiến y trừ tiếng khóc thút thít mơ hồ thì không thể thốt ra nổi một câu chữ hoàn chỉnh nào nữa. +
Tấm áo choàng vứt bên cạnh bị đẩy thẳng ra rìa. +
Leng keng leng keng. Đồ đằng bằng đồng xanh, vàng ròng, bạc trắng khảm đầy trên đó va vào nhau, phát ra một tràng âm thanh lanh lảnh, kéo lê rơi xuống mặt đất, làm bụi mù bay lên. +
Ngọn lửa bị luồng khí cuốn cuồng bạo vọt lên không trung. +
Sóng nhiệt vặn vẹo sắc màu thành một bức bích họa nguyên thủy trừu tượng… Tế đàn nhẵn bóng màu xanh đen sừng sững trong ánh lửa đỏ sẫm, đá lam ngọc xanh biếc, đá mã não đỏ tươi va vào mặt đá, mái tóc đen rũ lòa xòa trên bạch ngọc thanh tú, tựa như một khúc sông chảy uốn lượn biến ảo trên nền tuyết… +
Sóng lửa làm mờ đi mặt mày của Vu sư Đồ Lặc. +
Vu sư kề sát bên tai A Nhĩ Lan, hôn từng cái từng cái xuống thật mạnh. +
Nếu hắn thực sự là quái vật, vậy thì cũng là kẻ dị biệt trong đám quái vật. +
—— Loại quái vật cực đoan vặn vẹo. +
Giả sử như thực sự có yêu ma nào đó thai nghén trong A Nhĩ Lan của hắn, chắc chắn hắn sẽ ghen tị đến mức buộc phải dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất để hủy hoại con yêu ma kia mới thôi —— Sự tham lam của hắn vĩnh viễn không có điểm dừng, dục vọng chiếm hữu cũng đã vặn vẹo đến dị dạng: A Nhĩ Lan ấm áp, mềm mại, chỉ có thể là tổ ấm máu thịt của một mình hắn. +
Không dung thứ cho bất kỳ yêu ma nào khác xâm nhiễm. +
Trong ánh lửa đỏ sẫm lay động, một bàn tay trắng nõn vất vả vươn ra từ trong bóng tối, bấu chặt lấy khe đá của tế đàn, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng mu bàn tay lại thấm đẫm một tầng đỏ ửng… Giống như muốn trốn thoát —— Vật tế ngây thơ cuối cùng cũng nhận ra việc trêu chọc quái vật nguy hiểm đến nhường nào. +
Nhưng đã muộn rồi, muộn đến mức không thể muộn hơn. +
Một bàn tay khác phủ lên, gỡ từng ngón tay đang bám chặt khe đá của thiếu niên ra, rồi đè ép chúng vào giữa các lóng tay của chính mình. +
—— Vật tế thuần khiết bị quái vật kéo vào bóng tối. +
Vĩnh viễn không có điểm dừng. +
……………………………….. +
Sương nóng tràn ngập, lượn lờ trên mặt suối nước nóng. +
Một cây đuốc cắm ở khe đá cạnh suối, giọt nước khúc xạ ánh lửa, óng ánh long lanh. Vài sợi dây leo kết quả đỏ phủ từ đỉnh hang đá xuống, rủ trên mặt nước, đung đưa nhè nhẹ. Hạt san hô và đá lam ngọc được tháo ra, từng hạt từng hạt rơi vào một phiến đá nhỏ lõm xuống bên dòng suối, bị nước suối ngâm lấp xấp. +
Tiểu thiếu gia đầu óc choáng váng, mặc cho Vu sư Đồ Lặc bế lấy mình. +
Vệt nước mắt trên mặt y đã được rửa sạch, hai hàng lông mi dày ướt át rủ xuống, gò má vẫn chưa phai ráng hồng, nhưng mí mắt, đôi má, bờ môi… tất cả đều đỏ bừng, toát lên vẻ đáng thương vô hạn. Có lẽ do bị bắt nạt quá mức, trong lúc ngủ say y thỉnh thoảng vẫn mơ màng gọi Hồ Cách Thố nhà mình hai tiếng. +
Rõ ràng giữa hàng chân mày vẫn còn vương lại vài phần tủi thân, nhưng tiếng gọi nhỏ khàn mà ngọt ngào, chất chứa sự ỷ lại không nói nên lời. +
“……A Lạc.” +
“Ừm.” +
Vu sư Đồ Lặc tựa vào tảng đá cạnh suối nước nóng, giúp A Nhĩ Lan kiều khí chải lại mái tóc đen xõa tung. Từng lọn tóc mây dày mềm mại trượt qua kẽ tay hắn, dập dềnh theo dòng nước suối. Sau khi chải xong, hắn bế bổng A Nhĩ Lan đang cuộn mình trong lòng lên, để y quay lưng về phía mình. +
Trong cơn mơ màng, y mang máng nghe thấy lời đáp lại của người yêu. +
Cừu Bạc Đăng yên tâm, lại rúc sâu hơn vào lòng Vu sư Đồ Lặc. +
Y đã mệt đến cùng cực nhưng trong chốc lát không có cách nào thực sự ngủ thiếp đi, khó chịu đến mức muốn khóc mà không khóc được. Sau khi Vu sư Đồ Lặc lau khô tóc cho y thì lấy tấm thảm lông cừu mềm mại ấm áp bọc lấy y, bế lên, băng qua bức rèm xanh bằng dây leo, quay về tế đàn hang đá. Dọc đường đi, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân của các loại Hoang thú. +
Tế đàn hang đá đã đổi sang dáng vẻ khác. +
Màu đỏ sẫm, xanh pha lê, vàng sẫm, xanh ngọc bích… đủ loại tinh thạch rực rỡ được vận chuyển đến từ mọi ngóc ngách của hang động, chất đống xung quanh đầm nước lạnh. Dưới vầng sáng của những viên tinh thạch rực rỡ sắc màu, tượng thần nguyên thủy từ thời viễn cổ không còn hung tợn nữa mà giống như thần trên bích họa Tán Tạp, đầy vẻ thần bí và trang nghiêm. +
Xương thú xung quanh tế đàn đã được dọn sạch. +
Đài đá xám xanh nổi lơ lửng ở giữa đầm nước lạnh được trải đầy da thú trắng muốt và dày dặn. Tế đàn nằm ngay vị trí chính giữa, dây leo từ rìa tế đàn quấn vòng lên trên, đan kết thành một cái màn giường hình tổ chim tinh xảo. Những cành non tựa như ngọc lục bảo rủ xuống, phất phơ tạo thành tấm rèm xanh ngắt, cách ly ánh sáng của ngọn đuốc sáng rực và đá quý ra bên ngoài. +
Ngay cả trên đầu hươu trắng, chiếc sừng khổng lồ giống như khu rừng nhỏ cũng quấn dây leo màu bạc, nở ra những đóa hoa rực rỡ. +
Nếu nói hang đá lúc ban đầu là hang ổ quái vật âm u khủng khiếp, thì hang đá hiện tại lại giống như một cái tổ hoa lệ tinh xảo vô ngần. +
—— Là nơi quái vật cẩn thận dùng để cất giấu tân nương thuần khiết dễ vỡ của nó. +
Vu sư Đồ Lặc bước đến trước cái giường đan bằng dây leo xanh. +
Rèm giường tự động cuộn lên hai bên, hai con thằn lằn màu vàng sẫm bắn ra chiếc đuôi dài, làm thành móc treo, móc lấy dây leo. Bên trong, một viên đá huỳnh quang được lồng trong chiếc chao đèn bện từ những cành lá mỏng màu nâu sẫm, ánh sáng dịu nhẹ. Giường tổ được lót bằng lông vũ rụng xuống của một loài Hoang thú nào đó, vừa mềm mại vừa ấm áp. +
Vu sư Đồ Lặc đặt Cừu Bạc Đăng xuống. +
Tóc mây xõa tung như cánh ve, chỉ để lộ ra khuôn mặt vẫn chưa phai hết vệt nước mắt ửng đỏ. +
Vu sư Đồ Lặc đưa tay dịch góc chăn cho y, còn bản thân thì không nằm xuống. +
Hắn chỉ ngồi bên cạnh, một tay chống lên gối đầu bông xốp mềm mại, nhìn chăm chú vào đường gân của những sợi dây leo đan vào nhau. +
Ánh sáng của đá huỳnh quang không sáng lắm, một nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. +
Thay vì nói là thủ Vu Đồ Lặc, chi bằng nói là một con quái vật cư ngụ trong hang sâu —— Sau khi rời khỏi mật quật, hắn dần học được cách ngụy trang bản thân thành một con người. Nhưng con quái vật đó vẫn luôn tồn tại ở sâu trong nội tâm. +
Ngày qua ngày, kéo theo con mồi máu me đầm đìa, băng qua đầm nước lạnh thấu xương, lạnh lẽo và trầm mặc. +
Thực ra ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã có thể dọn dẹp hang đá cho cẩn thận. +
Nhưng xuất phát từ một vài ý nghĩ vặn vẹo nào đó, trong lúc hoàn cảnh xung quanh vẫn duy trì trạng thái hoang dã, âm lãnh và đáng sợ, hắn đã đặt A Nhĩ Lan lên tế đàn. +
Hắn đê tiện, tham lam muốn A Nhĩ Lan tiếp nhận một “hắn” này. +
—— Một hắn sống trong bóng tối, hình dáng tựa quái vật; một hắn lấy xương thú, lấy xương khô, lấy thức ăn máu me đầm đìa làm bạn. Đó là quá khứ suốt 16 năm qua của hắn, thủ Vu Đồ Lặc cường đại thần bí có thể giành được sự ỷ lại và yêu thích của A Nhĩ Lan… thiếu niên quái vật cô độc cũng muốn có được điều đó. +
Nếu thời gian quay ngược lại vài năm trước. +
Vu sư Đồ Lặc dù thế nào cũng không thể ngờ được, có một ngày, sẽ có một người bằng lòng tình nguyện cùng hắn đến hang đá dưới lòng đất đen kịt đáng sợ này —— Cho dù là người Đồ Lặc quen với chém giết hoang dã cũng đầy sợ hãi đối với hang động… Vậy mà tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé trong sự xa hoa lộng lẫy của Đông Châu, A Nhĩ Lan tựa như ngọc trắng ấy, lại thực sự đi cùng hắn. +
Không chỉ đến, mà còn cam tâm tình nguyện, mặc cho hắn lấy máu thịt của y làm tổ. +
Có một khoảnh khắc, Vu sư Đồ Lặc thực sự muốn trực tiếp nuốt chửng A Nhĩ Lan của hắn vào bụng lúc còn đang sống sờ sờ —— Sao y dám dung túng một con quái vật đến mức này? +
Làm cho nó không còn có thể chịu đựng được một tia khả năng nào phải chia xa y, làm cho nó si mê sự ấm áp và nhiệt thành của y đến mức vô phương cứu chữa. +
Dưới ánh huỳnh quang dịu nhẹ, Cừu Bạc Đăng chợt nhíu mày. +
Ánh mắt Vu sư Đồ Lặc từ dây leo chuyển qua mặt y. +
Không biết trong giấc mơ đã gặp điều gì, Cừu Bạc Đăng theo thói quen cuộn tròn người lại, ngón tay thon dài cuộn tròn bên gò má. Vu sư Đồ Lặc xốc chăn lên, nằm nghiêng xuống, vươn tay về phía y. Tiểu thiếu gia đang cuộn thành một cục sau khi hắn chui vào ổ chăn thì theo bản năng sáp tới. Cựa quậy tìm một vị trí thoải mái. +
Vu sư Đồ Lặc hôn lên mi tâm y. +
Khuôn mặt Cừu Bạc Đăng lún vào trong gối, vô thức lặp lại: “Chỉ là của A Lạc… không sinh nữa đâu…” +
…… Chỉ có thể làm vật tế của một mình hắn, làm tổ máu thịt của một mình hắn. Hiển nhiên, trong giấc mơ, tiểu thiếu gia cũng vẫn nhớ kỹ những chuyện mà Vu sư Đồ Lặc muốn y khắc ghi. +
Ngoan như vậy, Vu sư Đồ Lặc lại bóp bóp gò má y, thấp giọng trách: +
“Không ngoan.” +
Bị bắt nạt hung ác đến thế, vậy mà cũng vẫn chỉ biết gọi hắn từng tiếng từng tiếng một… Không biết bo bo giữ mình, không biết làm cho hắn trở nên bình thường hơn chút, chỉ biết dung túng hắn, mặc kệ hắn, làm cho khoảnh khắc này của hắn cực đoan hơn so với khoảnh khắc trước, khoảnh khắc tiếp theo lại vặn vẹo hơn khoảnh khắc này. +
Không ngoan. +
Tiểu thiếu gia đang bị trách đã chẳng còn nghe thấy hắn nói gì nữa, chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, theo thói quen dán má sát qua. +
……Đúng là học mãi cũng không ngoan lên nổi. Vu sư Đồ Lặc nghĩ thầm. +
Hắn ôm người vào lòng. +
Cừu Bạc Đăng chìm vào giấc ngủ say giữa hơi thở của hắn, trong mơ chỉ còn lại một vùng tuyết trắng vĩnh viễn không có điểm dừng. +
………………………………… +
“Ta có cảm giác Hạc tỷ tỷ sắp tức điên lên rồi…” +
Sau khi tỉnh lại, Cừu Bạc Đăng nằm sấp ghé vào đầu giường tổ đan bằng dây leo, một bên câu được câu không bứt lông vũ trong gối nghịch ngợm, một bên dán mắt nhìn Hồ Cách Thố nhà mình khắc bức bích họa màu mới lên vách đá. +
Chắc là truyền thống Tát Mãn trời sinh mở ra hang động bí mật nào đó, bắt buộc phải để lại truyền thừa mới cho người tới sau. Bức tranh tự sự được vẽ bằng sơn màu trộn với bột vàng, Vu sư Đồ Lặc vẽ không tính là phức tạp —— có lẽ là trong mắt hắn, rất nhiều chuyện căn bản không đáng để ghi chép lại, lại càng không đáng để khoe khoang. +
Chỉ vài nét bút ít ỏi, lại sáng ngời rực rỡ. +
Cũng khá là đẹp. +
Tiểu thiếu gia đưa ra đánh giá. +
Và hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, y cảm thấy nó còn đẹp hơn cả đống danh tác của đám sĩ tử văn nhân Đông Châu kia. +
Nhìn đi nhìn lại, Cừu Bạc Đăng suýt chút nữa nhổ sạch lông vũ của phân nửa cái gối: “Này! Huynh khắc, khắc…” Khắc ta làm gì chứ! +
Vu sư Đồ Lặc đứng trong vùng khuất bóng của hang đá, nghiêng đầu nhìn y. +
Đôi mắt màu xám bạc cách một khoảng rất xa vẫn rõ mồn một. +
“……Khắc thì cứ khắc đi.” +
Tai Cừu Bạc Đăng đỏ bừng, không hiểu sao chẳng dám nhìn thêm nữa, ôm gối, xoay người vùi bản thân vào trong chăn lông. +
……Cũng không biết Tát Mãn trời sinh tiếp theo vào hang động, nhìn thấy bức cuối cùng lại là một người Trung Nguyên thì có mờ mịt ngơ ngác không nữa. Chuyện này có tính là vạn năm về sau cũng sẽ có người biết… Đợi đã, huynh ấy biết chừng mực chứ nhỉ, sẽ không vẽ luôn cả những thứ không nên vẽ lên đó chứ? +
Mặt Cừu Bạc Đăng nóng bừng, miên man suy nghĩ vớ vẩn, chợt nghe thấy tiếng vén rèm giường. +
Vu sư Đồ Lặc cúi người xuống. +
Rút cái gối đầu bị tai ương vạ gió đến tơi bời đi, giải cứu A Nhĩ Lan suýt nữa thì tự khiến mình ngộp thở đến chết ra ngoài. Cừu Bạc Đăng do dự một thoáng rồi vẫn hạ mình vươn tay ra, làm một kẻ nửa tàn phế sống cảnh áo đến dang tay, cơm dâng há miệng. +
Chuyện đương nhiên mà, y thầm nghĩ vậy mà chẳng có chút gì xấu hổ, rốt cuộc thì đều là chuyện tốt do người nào đó làm ra cả thôi. +
Sau khi được bế ra khỏi giường tổ, Cừu Bạc Đăng muốn liếc xem rốt cuộc Vu sư Đồ Lặc đã khắc cái gì, nhưng lại ngượng ngùng xấu hổ, đành phải làm bộ lơ đãng, tùy ý đánh giá tế đàn hang đá đã thay đổi lớn này. +
Nhìn lướt qua một cái, y đã nhìn ra vài phần manh mối. +
“Những thứ này,” Cừu Bạc Đăng nhìn mấy lớp da thú xếp chồng lên nhau được dùng làm thảm trải sàn, chần chừ hỏi, “Đều là Hoang thú sao?” +
—— Hung thú khát máu nhất tàn bạo nhất Cực Nguyên trong lời đồn ấy hả…? +
Tác giả có lời muốn nói: Cố gắng điều chỉnh lại nếp sinh hoạt (:з」∠) +
Kiều Kiều vì quá ngoan lại quá nũng nịu nên bị bắt nạt rất thảm đó. +
A Lạc: Chuyện đáng để kiêu ngạo nhất cả đời là cướp được A Nhĩ Lan về. +


