Skip to main content

Chương 77: Dọn đồ

dathaiPiter

Edit: Ry +

Nhìn chiếc bánh kem cherry đó, trong mắt Lục Nhiên không có vẻ lo âu vì được yêu thương, cũng không có một chút ngạc nhiên hay vui mừng. +

Cậu chỉ bình thản “ừ” một tiếng, nhận bánh kem và thuốc mỡ từ tay người hầu, mở cửa vào phòng. +

Việc Thẩm Tinh Ngộ sẽ làm như vậy không nằm ngoài dự đoán của cậu. +

Chỉ là đồ ngọt, không ăn được thì thèm, ăn nhiều lại thấy ngán. +

Tối đó Lục Nhiên đã một mình giải quyết hơn nửa cái bánh. +

Phần còn lại, theo nguyên tắc không được lãng phí thức ăn, cậu mang cho Kỷ Mân ăn nốt. +

Bánh ngọt đến mức vị sếp vốn không thích đồ ngọt của cậu nhăn nhó cả buổi. +

Thế nên ban nãy khi nhìn thấy chiếc bánh này, Lục Nhiên không những không thèm, thậm chí còn hơi buồn nôn. +

Nhưng bánh để đến ngày mai vẫn ăn được, cậu nhận. +

Nghĩ đến đây, Lục Nhiên nhìn Đại Hoàng, tiếc nuối nói: “Tiếc là mày không ăn được cái này.” +

Không thì cho Đại Hoàng ăn cũng được. +

Còn thuốc mỡ. +

Lục Nhiên cầm lên xem hạn sử dụng và chỉ định, rồi cất vào ngăn kéo. +

Lúc trên xe, sau khi chườm đá xong Kỷ Mân đã bôi thuốc cho cậu. +

Da mặt cậu dày mà, chắc sáng mai dậy là sẽ tự lành thôi. +

Ngày hôm sau, Lục Nhiên đi học như thường lệ. +

Dạo này cậu khá bận, đề tài nghiên cứu học kỳ trước cuối cùng cũng đến lúc bảo vệ, cộng thêm bài tập của các môn khác. Tất cả ập đến cùng một lúc, khiến cậu hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ về mấy chuyện linh tinh kia. +

Có điều, chuyện xảy ra trong buổi bảo vệ ở kiếp trước, vẫn xảy ra. +

Đinh Duy đánh cắp dữ liệu thí nghiệm của cậu, lên bảo vệ trước cậu. +

Nhưng Đinh Duy không ngờ tới. +

Mấy tháng nay, mỗi lần Lục Nhiên làm thí nghiệm, quá trình và kết quả đều được cậu quay lại rồi đăng lên trang cá nhân. +

Giới hạn chỉ cho các giáo viên hướng dẫn xem. +

Thế nên khi Đinh Duy đưa dữ liệu ra, thầy cô ngồi bên dưới lần lượt thay đổi sắc mặt. Thậm chí còn không cho Đinh Duy thuyết trình xong đã gọi gã xuống. +

Sau đó Lục Nhiên lên thuyết trình như bình thường, thuận lợi bảo vệ khóa luận, thành công lấy được tín chỉ môn này. +

Chuyện này khiến Lục Nhiên rất vui. +

Kiếp trước cậu bị buộc thôi học, nên giờ cậu cực kì trân trọng những trải nghiệm và cơ hội này. +

Nếu vào được Học Viện Tinh Anh, tốt nhất là trong lúc học đã có thể theo thầy đăng một bài SCI. +

Khi trên người có thành tích, dù nhà họ Thẩm có muốn gây khó dễ cho cậu thì nhà trường cũng sẽ để ý hơn. +

Tính lại số tín chỉ của mình, Lục Nhiên đầy hứng khởi. +

Thế là cậu nhắn tin cho Kỷ Mân. +

Đại Hoàng Không Phá Nhà: Sếp ơi! +

Lúc này đáng ra Kỷ Mân đang bận, nhưng bất ngờ là hắn lại trả lời rất nhanh. +

Đại Ma Vương: Chuyện gì? +

Lục Nhiên nhìn biệt danh mình đặt cho hắn, nghĩ đến sự giúp đỡ của Kỷ Mân trong khoảng thời gian gần đây, thế là rất có lương tâm đổi biệt danh thành: Sếp Tốt Nhất Thiên Hạ. +

Rồi nhắn tiếp: “Sếp ơi, cho em xin nghỉ cuối tuần này nha.” +

Kết quả khi thấy câu này, “Sếp Tốt Nhất Thiên Hạ” của cậu lại lập tức trả lời bằng một tràng dấu chấm. +

Sếp Tốt Nhất Thiên Hạ: Sao cậu hay xin nghỉ vậy. +

Sếp Tốt Nhất Thiên Hạ: Trừ hết lương rồi đó. +

Lục Nhiên: “…” +

Cậu lặng lẽ đổi biệt danh thành Chu Bái Bì*. +

*Biệt danh bên Trung gọi mấy sếp chuyên bóc lột, vắt kiệt sức lao động của nhân viên +

  +

Nghĩ đến khoản lương bị trừ, Lục Nhiên cũng xót lắm. +

Nhưng dù lương giảm hẳn từ lúc bắt đầu đi học, số tiền lương còn lại vẫn rất tốt. Không thể nói là hậu hĩnh, nhưng vừa đủ để một sinh viên đại học trang trải chi tiêu hàng ngày. +

Nếu không có khoản lương này, cậu sẽ phải chạy chỗ này chỗ kia làm thêm, cũng không có thời gian cố gắng kiếm tín chỉ như thế. +

Lục Nhiên vội nhắn thêm cho Kỷ Mân mấy cái sticker. +

Cuối cùng cũng xin nghỉ được. +

Phía đầu dây bên kia, Kỷ Mân đang trên đường đi thị sát một công trình mới. +

Một tay điều khiển cần gạt xe lăn, một tay cầm điện thoại. Từng cái nhãn dán thiếu niên gửi qua, hắn đều cau mày nhấn vào xem: “Toàn mấy thứ linh tinh.” +

Rồi vẫn không nhịn được, cầm điện thoại càu nhàu với quản gia Trần đứng bên cạnh: +

“Sắp leo lên trời được rồi đó, chú tính xem tháng này cậu ấy xin nghỉ mấy lần rồi?” +

Quản gia Trần cười đáp: “Nghe nói có một môn giáo viên rất hà khắc, ra rất nhiều bài tập khó.” +

Kỷ Mân lạnh mặt “hừ” một tiếng. +

Tuy nhăn nhó không vui, nhưng có vẻ hắn cũng không mấy để bụng chuyện Lục Nhiên đặt việc học lên trước mình. +

Trong phòng học chuyên dụng cho Học Viện Tinh Anh, Thẩm Tinh Nhiễm đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. +

Dáng vẻ nhàn nhã, quần là áo lụa, nhìn từ ngoài vào giống như một tấm ảnh thẻ nhân vật xinh đẹp. +

Chẳng mấy chốc đã có người cố tình đi ngang qua cửa sổ chỉ để có thể “tình cờ” nhìn nó một cái. +

Thẩm Tinh Nhiễm không để ý, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau với người nào đó, nó khẽ mỉm cười. +

Mặt ngoài, nó vẫn là nam thần trường học được mọi người theo đuổi. +

Nhưng tâm trạng Thẩm Tinh Nhiễm thật sự không tốt lắm. +

Tối qua Thẩm Tinh Ngộ và bà Thẩm cãi nhau ở tầng dưới. +

Thẩm Tinh Nhiễm tưởng là khi nghe Thẩm Tinh Ngộ nói sẽ đuổi mình xuống khỏi lầu ba, nó sẽ cảm thấy hoảng loạn. +

Nghe bà Thẩm bênh vực, nó sẽ thấy cảm động. +

Chính Thẩm Tinh Nhiễm cũng không ngờ, tâm trạng của nó lúc đó lại bình tĩnh một cách kì lạ. +

Mọi giãy giụa có lẽ đã dùng hết khi nó đẩy Phương Sâm xuống nước rồi. +

Thẩm Tinh Nhiễm biết tình hình của Thẩm Thị có lẽ không tốt như người ngoài tưởng tượng. +

Từ biểu hiện của Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Ngộ, nó cũng biết, Phương Sâm rất quan trọng với nhà họ Thẩm. +

Thẩm Tinh Nhiễm lớn lên ở nhà họ Thẩm. +

Dù nó luôn nhớ mình chỉ là con nuôi, nhưng mười mấy năm trôi qua, nó đã trở thành cậu thiếu gia quý giá họ Thẩm, nó có tình cảm lưu luyến và sự lệ thuộc với gia đình đó. +

Ban đầu, nó cũng mong buổi tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ. +

Nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhìn đôi tay đang cầm quyển sách. +

Lúc đó hiện trường rất loạn, tất cả mọi người đều nhìn xuống hồ bơi sắp bắn pháo hoa. +

Phương Sâm ngã xuống nước rất nhanh. +

Nhưng không ai biết, Thẩm Tinh Nhiễm đã đứng phía sau cậu ta đấu tranh rất lâu. +

Bây giờ nó cũng không chắc lúc đó mình đã nghĩ gì. +

Gây rắc rối cho Lục Nhiên chỉ là một phần. +

Phần còn lại… Có lẽ là vì nó thực sự rất ghét tên Phương Sâm kia. +

Rõ ràng trước đó không quen biết, nhưng vừa gặp mặt đã ghét đến tận xương tận tủy. +

Trên đời sao lại có người được nuông chiều đến mức thành ngớ ngẩn như vậy. +

Cái điệu bộ coi trời bằng vung đó, phải được người nhà hết lòng chiều chuộng mới hình thành được. +

Nhưng dù ngang ngược đến thế, lại vẫn có thể giữ một phần lương thiện với thứ mình không thích. +

Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao. +

Nó nhìn chỉ thấy chướng mắt. +

Trước khi đẩy người xuống nước, nó còn không quên chọn đúng thời điểm, canh chuẩn lúc Lục Nhiên vừa hay đi tới +

Tay còn không quên quệt một vệt kem sô cô la. +

Nhưng sau khi đẩy Phương Sâm xuống, Thẩm Tinh Nhiễm đã ngẩn ra một lát. +

Nó đang làm gì vậy? +

Nó đang đẩy nhà họ Thẩm – gia đình đã nuôi mình lớn – vào hố lửa ư? +

Nhưng sự hoảng loạn và hối hận đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt. +

Rồi mau chóng bình tĩnh trở lại. +

Nó đầy mặt lo lắng chạy đến mép hồ bơi, như những người khác, lo âu nhìn xuống Phương Sâm, hòa vào đám đông. +

Thẩm Tinh Nhiễm đưa mắt nhìn ra cửa sổ. +

Nó không nhớ rõ là từ khi nào nữa. +

Có lẽ từ khi bà Thẩm vốn thương yêu nó, lại bắt đầu nghi ngờ nó là con rơi của Thẩm Hồng Nguyên. +

Cũng có thể là trong buổi tiệc chào đón Lục Nhiên trở về, nó đứng ở góc chứng kiến tất cả. +

Chứng kiến Thẩm Tinh Trác vụng về ôm cái thùng giấy, chạy khắp cả hội trường tìm Lục Nhiên. Biết Lục Nhiên đi rồi lại yên lặng chờ tới tận đêm khuya. +

Ý nghĩa của nhà họ Thẩm với nó dần thay đổi. +

Cửa phòng học kêu “kẹt” một tiếng, Đinh Duy đẩy cửa bước vào, mặt mày ủ rũ. +

Thấy là gã, Thẩm Tinh Nhiễm với tay đóng cửa sổ bên cạnh. +

Người bên ngoài đang “tình cờ” ghé qua lập tức lộ vẻ thất vọng. +

Thẩm Tinh Nhiễm cười với người đó, tiếp tục đóng cửa sổ. +

Xong xuôi nó mới nhìn Đinh Duy, dịu dàng hỏi: “Sao vậy, trông anh như mất hồn vậy?” +

“Anh bảo vệ thất bại.” Đinh Duy bực bội nói: “Ai mà biết thằng Lục Nhiên kia lại đăng cả quá trình thí nghiệm lên trang cá nhân chứ.” +

Thẩm Tinh Nhiễm nhíu mày, nhưng nó không hỏi về Lục Nhiên, thay vào đó rất săn sóc hỏi thăm: “Vậy đề tài của anh làm sao giờ?” +

“Không sao không sao!” Đinh Duy vội vàng xua tay: “Anh vốn cũng không quan tâm mấy cái này, học chơi ấy mà.” +

Nói rồi, gã ngẫm nghĩ, bổ sung: “Gần đây Lục Nhiên có vẻ rất quan tâm đến tín chỉ, hình như là nó muốn vào Học Viện Tinh Anh…” +

Thẩm Tinh Nhiễm sửng sốt, bỗng thấy buồn cười. +

Lục Nhiên muốn vào Học Viện Tinh Anh? +

Đúng là cái gì cũng muốn nhỉ. +

Lục Nhiên bận rộn hơn một tuần, liên tiếp bỏ bê Kỷ Mân hai lần, mới làm xong bài tập môn Dinh Dưỡng Học Cho Thú Cưng. +

Trong phòng thí nghiệm luôn có người làm thí nghiệm, giờ còn thêm thằng cha Đinh Duy cứ lảng vảng, Lục Nhiên không yên tâm, mang luôn “bài tập” về nhà. +

Nhưng mới về đến biệt thự, bước chân vào hành lang, cậu phát hiện cửa phòng mình vốn luôn khóa lại bị mở ra, người hầu đang vào ra khuân đồ. +

Lục Nhiên cau mày. +

Cậu leo mấy bước lên cầu thang tầng hai, thấy được căn phòng ở phía Đông phòng Thẩm Tinh Ngộ đã mở cửa. +

Một người hầu đang xách vali của cậu vào bên trong. +

Lục Nhiên chặn người lại, hỏi: “Ai bảo các anh chuyển đồ lên đó?” +

Người hầu cung kính đáp: “Là cậu cả ạ.” +

Lục Nhiên nhướn mày, không nói gì cũng không tức giận. +

Mấy tiếng sau Thẩm Tinh Ngộ mới tan làm về. +

Anh ta mang theo cả người mệt mỏi bước vào, mày nhíu chặt, có vẻ dự án đang nỗ lực vẫn không suôn sẻ lắm., +

Người hầu bưng trà lên, Thẩm Tinh Ngộ xua tay không uống. +

Anh ta vừa cởi nút áo khoác, vừa đi về phía phòng mình, chỉ muốn mau chóng tắm rửa thay đồ cho thoải mái. +

Đến phòng mình, trước khi mở cửa, Thẩm Tinh Ngộ hơi ngó sang bên cạnh. +

Cánh cửa phòng bên mở hé, bên trong có một bóng người gầy gò đang sắp xếp đồ đạc. +

Thẩm Tinh Ngộ rủ mắt. +

Phòng cho người hầu quá nhỏ, chỉ là phòng ngủ đơn, không giống phòng trên lầu hai, mỗi phòng đều là phòng suite. Hơn nữa phòng hướng Đông, hai bên đều có nắng. +

Như vậy mới đúng, cứ ở dưới kia mãi thành thể thống gì. +

Thẩm Tinh Ngộ nới lỏng cà vạt, đẩy cửa bước vào phòng mình. +

Cánh cửa vừa mở ra, anh ta chết sững tại chỗ. +

Căn phòng trống trơn, đồ đạc vốn thuộc về anh ta đều không cánh mà bay. +

Cửa phòng tắm để mở, bên trong đặt một cái khay vệ sinh cho chó. Phòng khách nhỏ trải một tấm thảm bò, trên đó đầy đồ chơi của chó. +

Đi tiếp vào trong… +

Tủ quần áo, chỗ vốn treo đầy vest may đo cao cấp, giờ móc toàn dây dắt, áo và yếm ngực cho cún. +

Còn phòng ngủ, trên chiếc giường lớn vốn thuộc về Thẩm Tinh Ngộ, ở chính giữa đặt một cái ổ chó. +

Trong ổ, một con chó vàng nhỏ đang cuộn tròn ngủ. +

Bên cạnh giường đặt một giá đỡ điện thoại, ống kính hướng thẳng vào con chó vàng trên giường lớn. +

Thẩm Tinh Ngộ: “…” +

Trán anh bắt đầu co rút đau đớn. +

Anh ta kéo người hầu đang dựng cái cầu thang cho chó bên giường, gần như nghiến răng hỏi: “Đồ của tôi đâu?” +

Trong phòng không chỉ có đồ cá nhân, còn có một số tài liệu công việc, cực kỳ quan trọng. +

Người hầu run rẩy không dám nói. +

Đúng lúc này, “két” một tiếng, cửa phòng mở ra. +

Lục Nhiên hiên ngang bước vào, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, trả lời: “Vứt hết ra ngoài rồi.” +

Thẩm Tinh Ngộ tái mặt. +

Lục Nhiên còn an ủi anh ta: “Đừng nóng, không phải là vứt ra bãi rác đâu, mang hết xuống phòng người hầu ở lầu một cho anh rồi đó.” +

Thẩm Tinh Ngộ hít một hơi thật sâu. +

Mặc dù có một người cha kiểm soát, một bà mẹ đầu óc như trên mây, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn là trưởng nam nhà họ Thẩm. +

Đời này chưa kẻ nào không có mắt dám đụng vào đồ cá nhân của anh. +

Cúi xuống nhìn cậu thiếu niên ngồi trên ghế một lúc, Thẩm Tinh Ngộ cố nén cơn tức hỏi: “Tại sao em động vào đồ của anh?” +

Lục Nhiên khó hiểu nhìn lại: “Vì tôi muốn dọn phòng anh cho chó tôi ở chứ sao?” +

Thẩm Tinh Ngộ nhắm mắt lại, hỏi chính xác hơn: “Ai cho phép em động vào đồ của anh?” +

“Ha anh buồn cười nhỉ.” Lục Nhiên cười với anh ta: “Chỉ có anh được phép gọi người dời đồ của tôi đi chỗ khác, chứ không cho tôi gọi người dời đồ anh đi chỗ khác à?” +

“Anh là vì tốt cho em.” Thẩm Tinh Ngộ xoa trán. +

“Tôi cũng vì muốn tốt cho anh mà!” Lục Nhiên rất chân thành nhìn anh ta: “Lầu một gần mặt đất, tôi thấy anh nên ở đó nhiều vào, tốt cho não.” (editor: aka đi chạm cỏ đi ba =]]]]]]]]]]) +

Thẩm Tinh Ngộ: “…” +

Anh ta rất hiếm khi tức giận như thế này. +

Khác với lúc bị Thẩm Hồng Nguyên hay bà Thẩm chọc tức, đó là kiểu tức giận bức bối tù túng. +

Còn bây giờ là kiểu tức như muốn nổ tung người. +

Đã vậy Thẩm Tinh Ngộ còn không giỏi cãi lí, anh ta nhịn cả buổi, cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt ra lệnh cho người hầu: “Vứt hết mấy thứ này ra, chuyển đồ của tôi về lại.” +

Lời vừa dứt, Lục Nhiên đã với tay gõ vào giá đỡ điện thoại. +

“Báo trước cho anh biết, tôi đang livestream đó. Nếu anh muốn cho dân tình xem cận cảnh CEO Thẩm Thị ngược đãi chó thì anh cứ vứt đi.” +

Thẩm Tinh Ngộ: “…” +

Lục Nhiên chuẩn xác đạp trúng điểm yếu của Thẩm Tinh Ngộ. +

Vào giai đoạn quan trọng này, Thẩm Thị thực sự không thể hứng chịu bất cứ dư luận tiêu cực nào. +

Thẩm Tinh Ngộ nhẫn nhịn nửa ngày. +

Cuối cùng quay người, nặng nề bước ra khỏi phòng. +

Người hầu thì đã há hốc. +

Ơ thế… Phòng này cho chó ở thật à? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)