Chương 76: Phòng

Edit: Ry +
Lục Nhiên im lặng, rồi dùng âm lượng nhỏ nhất thì thầm: “Nếu bị giam trong bệnh viện 10 năm thì chẳng ai muốn trở lại nơi quỷ quái đó.” +
Kỷ Mân không nghe rõ, nhíu mày hỏi: “Cái gì?” +
“Tôi nói là, lỡ anh bán tôi vào bệnh viện thì sao.” Lục Nhiên lớn tiếng. +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn nhìn Lục Nhiên, giơ tay gõ vào trán oắt con này. +
“Cậu còn không tự biết mình à, bán cậu vào bệnh viện?” +
Kỷ Mân “ha” một tiếng trào phúng: +
“Thế chắc chưa tới nửa đêm viện trưởng đã phải khóc trời đập đất mang trả cho tôi, còn sẽ chất vấn rốt cuộc tôi không vừa mắt bệnh viện của họ chỗ nào mà lại ném một tai họa vào.” +
Lục Nhiên: “…” +
“Tóm lại tôi không muốn đi.” Cậu giơ tay ôm chặt Đại Hoàng. +
Kỷ Mân thở dài: “Nếu tôi nói là công việc yêu cầu thì sao?” +
Lục Nhiên sốc. +
Thầm nghĩ anh đúng là cái đồ tư bẩn ác độc giỏi bắt chẹt dân làm công ăn lương. +
Ai cũng có thể thấy là Lục Nhiên đang đấu tranh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói: “Vậy thôi tôi nghỉ việc.” +
Kỷ Mân nghiêm túc quan sát cậu một hồi lâu, không ép nữa, giơ tay ra hiệu cho tài xế đổi hướng. +
Trong lòng lại đang tính xem khi nào thì có thể mời bác sĩ Kaimiler tới một chuyến. +
Thấy xe rẽ sang hướng khác ở giao lộ, Lục Nhiên cuối cùng cũng thở phào. +
Cậu hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?” +
“Đi ăn.” Kỷ Mân thở dài. +
Lục Nhiên ngồi ở ghế sau lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. +
Kỷ Mân hẳn là một người rất lạnh lùng. +
Cái lạnh lùng đó không được thể hiện trong ngôn ngữ hay biểu cảm, mà là ở thái độ thờ ơ với mọi thứ. +
Nhưng lúc này, trong buồng xe mờ tối, khuôn mặt người đàn ông lại thấp thoáng nét dịu dàng. +
Lục Nhiên nhìn một hồi, bỗng nói: “Sếp ơi anh yên tâm, tôi nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành công việc.” +
“Hả?” Kỷ Mân giật mình. +
Thiếu niên trước mặt hắn giơ nắm tay: “Tôi đảm bảo sẽ để thông tin anh siêu đỉnh chuyện đó lan khắp thành phố này!” +
Kỷ Mân: “…” +
Cậu ngậm miệng lại thì hơn. +
Xe đỗ lại trước nhà hàng Kỷ Mân hay tới. +
Nghĩ đến đủ loại món ngon sắp được ăn, Lục Nhiên rất là ân cần. +
Cậu như cái đuôi nhỏ đứng sau xe lăn, rất là chuyên nghiệp đẩy xe cho hắn, đẩy một lèo tới chỗ cầu thang không chướng ngại, rồi đứng im. +
Kỷ Mân đang tựa lưng vào ghế, hưởng thụ phút ngoan hiền hiếm có của nhóc con kia, thấy xe lăn dừng, hắn còn ngạc nhiên hỏi: “Sao không đẩy nữa?” +
Vừa hỏi xong thì cảm nhận được phía sau xe lăn gia tăng trọng lượng. +
Quay đầu nhìn lại thì hai chân Lục Nhiên đã trèo lên cái xà ngang sau xe, cả người đu lên lưng ghế, còn rất là hùng hồn: “Sếp ơi tôi mệt quá, anh có điều khiển mà đúng không? Bây giờ là lúc chúng ta nên tiết kiệm nhân lực vật lực…” +
Kỷ Mân tức mà chỉ biết cười. +
“Cậu thấy tôi là sếp cậu hay là tài xế của cậu?” Hắn ra vẻ tức giận hỏi. +
Ai ngờ Lục Nhiên lại vỗ vai hắn thúc giục: “Mau lên mau lên, đồ ăn nguội bây giờ!” +
Kỷ Mân: “…” +
Đúng là hắn chiều quá nên hư rồi. +
Lúc mới đi làm không cho đẩy thì nhất quyết đòi đẩy, đẩy lao nhanh như tia chớp. +
Giờ thì giỏi lắm, không chịu đẩy thì thôi, còn đòi hắn chở đi. +
Quản lý nhà hàng đi ra đón, mới tới cửa đã thấy thiếu niên gan to bằng trời trèo lên phía sau xe lăn của giám đốc Kỷ. +
Mà giám đốc Kỷ lại rất chịu thương chịu khó, để mặc người ta bám càng, điều khiển xe tiến lên. Đi hết cầu thang rồi cũng không để thiếu niên xuống, tiếp tục duy trì tư thế kì lạ đó đi ngang qua trước mặt y, lái thẳng vào nhà hàng. +
Từ xa nhìn lại, chủ tịch Kỷ nổi tiếng máu lạnh vô tình trông như một con bò già kéo xe, vất vả chịu khó chở thiếu niên phía sau đi ngắm cảnh. +
Cứ như thế tới tận cửa phòng riêng, Kỷ Mân mới lạnh mặt bảo: “Xuống đi.” +
Không cần hắn nói Lục Nhiên cũng nhảy xuống, hào hứng chạy đi mở cửa. +
Cậu đẩy cửa vào, thấy bên trong đã bày sẵn vài món. +
Vì chỉ có hai người nên trên bàn cũng không có quá nhiều món, chủ yếu là mấy món ăn nhẹ nổi tiếng của nhà hàng. +
Nhưng bên cạnh chúng có một cái bánh gatô sô cô la cherry tròn trịa. +
“Còn không vào đi.” Kỷ Mân ở phía sau nhẹ nhàng đẩy lưng thiếu niên. +
Lục Nhiên “à” một tiếng, lò dò tiến vào. +
Cậu liếc Kỷ Mân, hắn đã lái xe tới một bên khác của bàn. +
Lục Nhiên lại nhìn, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống trước cái bánh gatô kia. +
Cậu hỏi: “Anh không ăn à?” +
Kỷ Mân ngước mắt nhìn dáng vẻ ngắm bánh chảy nước miếng của nhóc con kia, không nhịn được thở dài: +
“Chứng kiến cậu làm mấy trò đó, không phải ai cũng có thể bình thản như cậu, vẫn còn thèm ăn loại bánh này.” +
Giờ hắn chỉ cần nhắm mắt thôi là bản mặt dính đầy bơ và vụn cỏ của Thẩm Tinh Ngộ lại hiện lên. +
“Thật à?” +
Lục Nhiên mừng rơn, không khách sáo cầm luôn thìa xúc một miếng bỏ vào miệng. +
Cơn thỏa mãn bị cắt ngang trước đó cuối cùng cũng được tiếp tục. +
Mỗi món cậu đều ăn ngon lành, ăn đến hạnh phúc. +
Má chốc chốc lại phình phình, y hệt một nhóc hamster đang ăn vụng. +
Nhưng vậy cũng khiến vết đỏ trên má càng thêm rõ rệt. +
Kỷ Mân nhìn Lục Nhiên một hồi, sau đó rủ mắt nhìn hoa văn của bàn. +
Hắn không ăn. +
Đợi Lục Nhiên ăn hết nửa cái bánh, hắn mới thong thả lên tiếng, giọng điệu như nói chuyện phiếm bình thường: “Cậu không tính chuyển ra ngoài ở à?” +
“Hả?” Lục Nhiên suy nghĩ: “Lúc đầu cũng định ở ký túc xá, nhưng ở đó thì không nuôi Đại Hoàng được.” +
“Ra ngoài thuê phòng thì mắc lắm, với cả…” Lục Nhiên híp mắt, hung hăng cắn một miếng bánh lớn: “Tại sao tôi phải ra ngoài ở?” +
Kỷ Mân mân mê đũa, lo lắng không biết nên mở lời thế nào để người ta chịu tới nhà mình. +
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có phải đề nghị đó của hắn bị vô lý không. +
Trong lúc hắn suy nghĩ, Lục Nhiên đã vô cùng tự tin cười khẩy: +
“Ha, một tên Thẩm Tinh Ngộ thôi, cũng chỉ đến thế.” +
Kỷ Mân nhướn mày. +
“Ồ? Thế sao cậu không đạp luôn Thẩm Tinh Ngộ xuống hồ đi?” +
Động tác ăn bánh của thiếu niên khựng lại. +
“Đó là do anh ta đứng xa quá tôi không đạp được.” +
Kỷ Mân nhìn cậu, không nói thêm nữa. +
Ăn xong, dưới sự yêu cầu của Lục Nhiên, Kỷ Mân vẫn đưa người về nhà họ Thẩm. +
Bình thường hắn sẽ chỉ đưa tới gần nhà rồi đi, nhưng hôm nay cố tình cho dừng xe ở trước cổng chính biệt thự. +
Lục Nhiên xuống xe, xe lại không lăn bánh. +
Kỷ Mân kéo cửa kính xuống, nhìn thiếu niên có điệu bộ như thể sắp lao lên chiến trường. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Có chuyện thì gọi cho tôi.” +
Lục Nhiên kì quái nhìn hắn, nhưng chạm lên cái má vẫn còn sưng đỏ của mình thì hiểu liền, làm dấu ok với Kỷ Mân: “Đã rõ, nhất định sẽ không để mặt mày hốc hác!” +
Bạn trai cũ của tổng giám đốc bá đạo đó, xấu là chết! +
Kỷ Mân thì không biết nhóc này đã rõ cái gì, muốn nói lại thôi nửa buổi, cuối cùng vẫn kéo kính lên, phất tay bảo tài xế lái đi. +
Xe lái đi được vài mét, hắn lại nói: “Lùi về.” +
Tài xế yên lặng lùi xe. +
Lùi tới trước cổng chính nhà họ Thẩm, Lục Nhiên đã dắt Đại Hoàng vào trong. +
Kỷ Mân xoa trán thở dài. +
Hắn không xuống xe, vẫy tay với quản gia Trần ở ghế trước, dặn bác vài việc. +
Lục Nhiên trở lại nhà họ Thẩm vào đêm khuya, lại tình cờ gặp Thẩm Tinh Ngộ vừa từ ngoài về. +
Thẩm Tinh Ngộ đã tắm rửa sửa soạn tươm tất, nửa đêm mà vẫn mặc vest đi giày da, không ai có thể tượng tưởng được chỉ vài tiếng trước trên người anh ta là mớ hỗn độn như thế nào. +
Thấy Lục Nhiên, phản ứng đầu tiên của Thẩm Tinh Ngộ là nhíu mày. +
Anh ta nhìn ra ngoài: “Em với đàn anh…” +
Nói được một nửa, Lục Nhiên còn chưa kịp đáp, anh ta lại thấy vết đỏ trên mặt thiếu niên. Thẩm Tinh Ngộ xem đồng hồ, thở dài: “Thôi, đi nghỉ đi.” +
Lục Nhiên liếc anh ta, im lặng dắt chó về phòng mình. +
Cậu vừa tiến vào hành lang lầu một, Thẩm Tinh Ngộ lại lên tiếng: “Quay lại đây, em đi đâu vậy?” +
Lục Nhiên trợn mắt: “Về phòng chứ đi đâu, hay anh muốn tôi nằm đây ngủ?” +
Thẩm Tinh Ngộ lập tức nhíu mày: +
“Em ở lầu một?” +
Thấy Lục Nhiên không đáp, anh ta day mày, khẽ thở dài: “Còn ra thể thống gì.” +
Khi thả tay xuống, Thẩm Tinh Ngộ đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng mọi ngày, bảo Lục Nhiên: “Lên lầu hai ở.” +
Rồi còn không cho Lục Nhiên cơ hội từ chối, anh ta gọi một người hầu đi ngang qua, ra lệnh: “Dọn căn phòng phía Đông phòng tôi trên lầu hai, mang hành lý của em ấy lên.” +
Người hầu hết nhìn Thẩm Tinh Ngộ lại nhìn Lục Nhiên, ngập ngừng: “Lão gia với phu nhân…” +
“Thế thì cũng không thể để em ấy ở lầu dưới.” +
Thẩm Tinh Ngộ ra lệnh xong cũng không nhìn Lục Nhiên, vừa nới cà vạt vừa đi lên lầu. +
Thiếu niên phía sau hắn lại bất ngờ lên tiếng: “Tôi sẽ không chuyển lên lầu hai.” +
Thẩm Tinh Ngộ dừng bước, ngoái lại nhìn cậu. +
Lục Nhiên ngáp một cái, chê: “Mấy người đều ở lầu hai, tôi ngại phiền.” +
Thẩm Tinh Ngộ một lần nữa nhíu mày. +
Anh ta không cho phép cậu từ chối: “Mang đồ lên, em cứ ở lầu dưới như thế để người ngoài thấy được thì ra cái thể thống gì?” +
Lục Nhiên khinh khỉnh trợn mắt. +
Rồi cậu chợt nghĩ ra ý tưởng mới, rất hào hứng vỗ tay: +
“Hay là anh đuổi Thẩm Tinh Nhiễm khỏi lầu ba đi, để nó ở phòng người hầu lầu một. Dọn sạch cái phòng trên lầu ba rồi tôi sẽ ở.” +
Thẩm Tinh Ngộ quay lại nhìn cậu, trầm giọng: “Anh không có tâm trạng đôi co với em đâu.” +
Lục Nhiên lại cười: “Rõ ràng là anh bắt tôi chuyển phòng, giờ lại ra điều là tôi gây sự, giám đốc Tiểu Thẩm đúng là người thú vị.” +
Giám đốc Tiểu Thẩm – cách người ngoài gọi Thẩm Tinh Ngộ. +
Thẩm Tinh Ngộ cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào thiếu niên. +
Anh ta nhìn chằm chằm cặp mắt đen nhánh, nhìn những đường cong ngoan hiền, như thể không nghĩ ra. +
“Tại sao em…” +
Nhưng Thẩm Tinh Ngộ vẫn không nói hết câu. +
Anh ta không thích nói mấy lời vô nghĩa này. +
Nhìn ra được Lục Nhiên không phải đang gây sự, mà đang nghiêm túc ra giá, Thẩm Tinh Ngộ suy nghĩ vài giây rồi nói: “Em có thể chuyển lên lầu ba, nhưng em ấy sẽ không xuống ở lầu một.” +
Cửa phòng lầu ba không đóng. +
Bà Thẩm đang ngồi ở phòng khách phụ trên lầu ba an ủi Thẩm Tinh Nhiễm. +
Ban đầu nghe được Lục Nhiên và Thẩm Tinh Ngộ đụng độ, bà ta còn rất phấn khởi kéo tay Thẩm Tinh Nhiễm: “Để anh con dạy cho nó một bài, cho nó biết lễ độ.” +
Kết quả nghe một hồi, nghe Thẩm Tinh Ngộ thế mà lại muốn Thẩm Tinh Nhiễm chuyển khỏi lầu ba. +
Lần này Thẩm Tinh Nhiễm chưa nói gì, bà Thẩm đã không ngồi yên được. +
Bà ta lê đôi dép loẹt xoẹt, gào ầm lên: “Tôi không đồng ý!” +
Nghe được giọng mẹ mình, gân xanh trên thái dương Thẩm Tinh Ngộ nhảy một cái. +
Mấy ngày nay, có lẽ vì dù đã về nhà, nhưng Thẩm Tinh Ngộ luôn đối xử lạnh nhạt với Thẩm Tinh Nhiễm, khiến bà Thẩm cảm thấy trách nhiệm làm mẹ của mình cao vút. +
Nếu không có bà ta che chở, kiểu gì Nhiễm Nhiễm chẳng bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm? +
“Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?” Thẩm Tinh Ngộ mệt mỏi hỏi. +
“Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, mẹ làm sao ngủ được?” Bà Thẩm bước từng bước xuống cầu thang, nhíu mày nhìn Thẩm Tinh Ngộ: “Tinh Ngộ, con bị cái gì vậy? Sao con có thể đuổi Nhiễm Nhiễm đi?” +
Thẩm Tinh Ngộ hít một hơi sâu, nỗ lực duy trì bình tĩnh để nói chuyện với bà ta: “Mẹ, con không có đuổi ai đi hết, chỉ là để em ấy chuyển xuống lầu hai thôi.” +
“Nhiễm Nhiễm vẫn luôn ở lầu ba, giờ con tự dưng bắt em nó nhường phòng, con nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào hả? Con đã bao giờ cân nhắc đến cảm xúc của em con chưa?” Bà Thẩm nói. +
Thẩm Tinh Ngộ day mày, quay đầu nhìn sắc trời đã chuyển màu xám trắng. Anh ta nói: “Nhưng mọi người cũng không thể để em ấy ở phòng cho người hầu dưới lầu một được.” +
Thẩm Tinh Ngộ hiếm khi nói tên “Thẩm Tinh Nhiễm” hay “Lục Nhiên”, thành ra bà Thẩm mất mấy giây mới biết “em ấy” ở đây là chỉ Lục Nhiên. +
“Con nói thế là có ý gì?” +
Bà Thẩm giây trước còn muốn “nói lý” với Thẩm Tinh Ngộ, giọng điệu lập tức trở nên gắt gỏng: “Con đang chỉ trích mẹ à? Chỉ trích người làm mẹ này không hoàn thành trách nhiệm?” +
Thẩm Tinh Ngộ há miệng, nhưng không thốt ra được lời giải thích. +
Bà Thẩm nhìn chằm chằm đứa con lớn của mình, hốc mắt tức thì ướt nhòe: +
“Thẩm Tinh Ngộ, anh có lương tâm không hả!” +
“Anh có nhớ khi còn nhỏ anh bị ông nội mang đi, ông luôn rất nghiêm khắc với anh, mỗi lần gặp tôi anh đều khóc hỏi tôi bao giờ anh mới được về nhà!” +
“Ông nội anh tính tình như nào anh cũng biết rồi. Tôi mạo hiểm bất chấp sẽ đắc tội cha chồng mình, chạy tới đón anh về, giữ anh bên cạnh nuôi anh lớn, anh có tư cách gì chỉ trích tôi?” +
“Mẹ, con không…” Thẩm Tinh Ngộ mềm giọng. +
“Cút đi! Tôi không có đứa con trai nào vô lương tâm như anh!” +
Lúc hai người bắt đầu cự cãi, Lục Nhiên đã dắt Đại Hoàng về phòng. +
Ngay từ đầu cậu đã không trông mong Thẩm Tinh Ngộ có thể đổi phòng cho mình, càng không có hứng với cuộc cãi vã giữa hai mẹ con nhà đó. +
Lúc này cậu đã lấy xong quần áo, cầm thêm sữa tắm cho chó, xách rổ dẫn Đại Hoàng vào nhà vệ sinh chung dưới lầu một. Cả người và chó tắm rửa sạch sẽ xong ra ngoài, phòng khách đã yên tĩnh như cũ. +
Lục Nhiên trở lại phòng mình, phát hiện trước cửa có một người hầu đứng chờ. +
Người nọ bưng một cái bánh gatô sô cô la cherry, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, như thể đang một lần nữa đo lường giá trị của Lục Nhiên. +
Đợi thiếu niên tới gần, hắn mới cung kính nói: “Đây là bánh gatô cậu cả dặn tôi mang tới cho cậu ạ, với đây là thuốc mỡ bôi ngoài da.” 3



Anh thẩn tốt ghê ha nhm đc cái ảnh có vẻ nghe lời bà thẩm hơn 😔😔😔 thôi thì có ng tốt với lục nhiên là vui r 😘😘😘
Nhân vật Thẩm Tinh Ngộ có vẻ có chiều sâu để khai thác, tìm hiểu 🤔
Cảm ơn ha, next
Có anh Kỷ mua gòi
next dùm
Haizz
Bé Nhiên cứ đi ngủ ngon nha, kệ cái nhà kia