Chương 78

Editor: Gấu Gầy +
Là một khách hàng cũ đã đặt riêng dòng Rolls-Royce Sweptail ở nước ngoài, chiếc xe đi lại của Lâm Hữu Phỉ trong nước cũng là phiên bản Phantom kéo dài của cùng thương hiệu. +
Nhưng dù có đắt giá đến đâu, đây cũng chỉ là một chiếc sedan lớn hơn một chút, không gian có hạn. Lưới tản nhiệt phía trước mang phong cách đền Parthenon lấp lánh dưới ánh đèn trắng trong hầm để xe. Nhưng lúc này, chủ nhân của nó đang gượng gạo co người lại, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, thành kính chiếm hữu vị thần độc quyền của riêng mình. +
Cách làm loạn khi say của Lộ Tinh Hà đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và dịu dàng của Lâm Hữu Phỉ. +
Khi tài xế châm điếu thuốc cuối cùng, cuối cùng anh ta cũng nhận được điện thoại của Lâm Hữu Phỉ. Trở lại xe, anh ta phát hiện tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau vẫn chưa được hạ xuống. +
Người tài xế tận tuỵ làm như không nghe thấy những tiếng động nhỏ ở hàng ghế sau, lái xe ổn định suốt đường về Đường Thành Tân Giang. +
Khi đến nơi, Lộ Tinh Hà vẻ mặt tỉnh táo bước xuống xe, chỉ có chút ửng hồng ở gò má và sự hân hoan trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày mới cho thấy một chút dấu hiệu say không hề nhẹ. +
Lâm Hữu Phỉ đi theo sau cậu, một tay xách áo khoác, một tay cầm bình giữ nhiệt, giống như một “trợ lý toàn năng” chăm chút Lộ Tinh Hà từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. +
Là kiểu “toàn năng” phải bỏ tiền, bỏ thời gian, ăn cùng, ngủ cùng, thỉnh thoảng còn phải chịu vài cú đánh để xả giận. +
Tài xế ngó qua cửa sổ xe, thấy dáng vẻ chịu thiệt đủ đường của ông chủ mình, không khỏi thở dài. Trong mắt anh ta, Lâm Hữu Phỉ đối với ai cũng dịu dàng lịch sự, lại vô cùng hào phóng, là một người tốt siêu cấp vô địch. Trước đây có một từ rất hot gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, “boy ấm áp”! +
Đối với Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ quả thực là một cái túi sưởi siêu lớn, ấm áp quanh năm! +
… +
Nhưng trời đất có bốn mùa, xuân hạ thu đông, cảm xúc thăng trầm, lúc nóng lúc lạnh, ai cũng vậy. Nếu có một người lúc nào cũng ấm áp, bạn có tin không? +
Thứ có thể giữ lạnh giữ nóng hai mươi bốn giờ là bình giữ nhiệt chứ không phải con người. +
Một người ấm áp đến mức bốn mùa không đổi, vậy thì có khả năng đã hao hết thể lực để duy trì sự ấm áp đó. +
Có những người, treo tất cả sự ấm áp lên vỏ bọc bên ngoài, nhưng bên trong đã lạnh ngắt từ lâu. +
Và Lộ Tinh Hà, người say đến mức không còn biết trời đất, đang cố gắng dùng chính mình để sưởi ấm đối phương. +
Cậu run rẩy lột bỏ tất cả lớp vỏ ngụy trang, dùng tay ôm lấy hắn, dùng môi nuốt chửng hắn. Nuốt chửng dục vọng và sự tủi hờn của hắn, đốt cháy cái lạnh ẩn sâu bên trong, không chịu lộ ra chút nào. +
Lưng tựa vào gạch men lạnh lẽo của phòng tắm, Lộ Tinh Hà miệng đắng ngắt, lạnh đến mức rùng mình. Cậu không khỏi ngước mắt lên, nhìn đối phương bằng đôi mắt ướt át. +
Lâm Hữu Phỉ như bị điện giật, nhíu mày dùng ngón tay cái xoa xoa chóp cằm láng mịn của đối phương. +
Chỉ khi say rượu, Lộ Tinh Hà mới dám nảy sinh sự tự tin mù quáng này. Cậu tin rằng chỉ cần mình kiên nhẫn dùng thân nhiệt ủ ấm, dù cho thứ treo trong lồng ngực Lâm Hữu Phỉ là một khối băng đang đập, cũng sẽ có ngày tan chảy. +
Nếu thực sự không ủ ấm được, thì cùng lắm là đóng băng cả chính mình. Còn hơn là giữa trời băng đất tuyết, mãi mãi chỉ có một mình Lâm Hữu Phỉ. +
Ngoài rèm mưa rả rích, xuân ý lụi tàn. Chăn lụa không chịu nổi cái lạnh canh năm. Trong mộng không biết mình là khách, một thoáng tham hoan. +
Đây là một đêm hồn xiêu phách lạc, nửa đêm trời thật sự đổ mưa phùn. +
Tiết Thanh Minh mưa phùn lất phất, người xưa quả thực chẳng lừa ta. +
Và trước mắt Lộ Tinh Hà cũng đổ một cơn mưa mờ mịt, qua màn mưa như khói, cậu nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và đẹp đẽ của Lâm Hữu Phỉ. +
“Tắm lâu sẽ bị choáng đó.” Lâm Hữu Phỉ mỉm cười cưng chiều, liếm môi thỏa mãn, tắt vòi sen, dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng cho cậu. +
Giữa làn mưa khói nhạt nhoà, cùng với nụ hôn ngọt tựa sắc hồng của người yêu, Lộ Tinh Hà mơ màng chìm vào mộng đẹp. +
Còn Lâm Hữu Phỉ đang ôm cậu, lắng nghe tiếng mưa lúc rền lúc rã ngoài cửa sổ, rất nhanh cũng hít thở đều đặn chìm vào giấc ngủ. +
Hạnh phúc đến choáng váng, nhất định sẽ đi kèm với một lời cảnh báo về sự an nguy. +
Không ngoài dự đoán, Lâm Hữu Phỉ đang cảm thấy thỏa mãn đã mơ một giấc mơ rất buồn. +
Trong mơ, một người phụ nữ có dung mạo đoan trang đeo tạp dề, bưng từng món ăn mà hắn yêu thích nhất lên bàn: “Lạc Lạc, Lạc Lạc? Mau đến ăn trưa, ăn xong còn phải đến trường nữa!” +
“Nhưng con không còn đi học nữa.” +
“An Lạc, con nói linh tinh gì vậy! Sắp thi đại học rồi! Có phải con áp lực quá không?” Người phụ nữ đặt dĩa thức ăn trong tay xuống, đưa tay ra sờ đỉnh đầu hắn, rồi an ủi hắn bằng giọng điệu rất cởi mở: “Mẹ nói cho con biết nhé, chuyện thành tích ấy, mẹ và cha sẽ không gây áp lực quá lớn cho con đâu! Hơn nữa, cũng không có luật nào quy định, thiên tài thì lần nào cũng phải đạt điểm cao, đúng không! Cho dù con không vào được Thanh Hoa Bắc Đại, mẹ thấy trường Giao thông ở thành phố mình cũng rất tốt!” +
“Nhưng mà—” +
“Không có nhưng mà, mau ăn đi! Tối nay cha con không tăng ca, sẽ về ăn tối đó! Tối mẹ chỉ có thể làm món cha con thích ăn thôi! Xin lỗi nhé Lạc Lạc, ai bảo hai cha con trước nay ăn uống không hợp nhau làm gì! Đành để con chịu thiệt, ăn no một chút vào buổi trưa thôi, ha ha!” +
Nhìn nụ cười tươi tắn của mẹ ngay trước mắt, Lâm Hữu Phỉ đã biết mình đang mơ, cũng cười theo. +
Giấc mơ này rất chân thực, cái chén đựng cơm là kiểu sứ Thanh Hoa rất thịnh hành năm đó, trên tường còn treo một tấm poster của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. +
Năm đó, mẹ An rất mê bộ phim này. +
Bà muốn biết Lý Tiêu Dao và Linh Nhi cuối cùng có thành đôi không, A Nô với Đường Ngọc Tiểu Bảo cuối cùng có ở bên nhau không. +
Nhưng cuối cùng, bà đã không thể xem hết bộ phim truyền hình mà bà hằng mong biết được kết cục. +
Bây giờ, Lâm Hữu Phỉ rất muốn nói với mẹ. Trong phim, A Nô và Đường Ngọc Tiểu Bảo cuối cùng đã thành chim liền cánh, còn Linh Nhi và Tiêu Dao ca ca của cô lại không có một kết thúc viên mãn. +
Hắn còn muốn nói với mẹ An, sau này, nam nữ diễn viên đóng vai Triệu Linh Nhi và Lý Tiêu Dao đều nổi tiếng nhờ bộ phim này, lần lượt đóng thêm mấy bộ phim kinh điển nữa. +
Sau này, còn có Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. +
Tính đến nay, ngay cả Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 cũng đã chiếu xong được mấy năm rồi. +
Trong những năm đó, hắn cũng trải qua rất nhiều chuyện, có tốt có xấu. +
Xấu thì nhiều, mà tốt lại chẳng có bao nhiêu. +
Lâm Hữu Phỉ không biết bắt đầu từ đâu, cúi đầu dùng đũa gẩy gẩy chén cơm trước mặt: “Con nhớ cha mẹ lắm.” +
“Nói ngốc gì thế!” Mẹ An đang trông nồi canh trong bếp cười mắng, giọng nói mơ hồ từ trong bếp vọng ra xa: “Này, con nói mẹ nghe, ở trường, con có gặp được bạn nào con thích không?” +
Lâm Hữu Phỉ nghiêm túc trả lời: “Trong trường không có, ngoài trường có một bạn.” +
“Nó tên gì?” +
“Lộ Tinh Hà.” +
“Tinh Hà à, tên hay lắm. Con đưa nó đến gặp mẹ đi! Đúng rồi, con phải đối tốt với con gái nhà người ta!” +
“Em ấy không phải con gái.” +
“Ồ, không phải con gái à, vậy con cũng phải đối tốt với người ta! Cũng vẫn phải đưa nó đến gặp mẹ!” +
“Dạ.” +
Cuộc đối thoại ấm áp bỗng dưng dừng lại, khung cảnh ăn cơm cũng đột nhiên thay đổi. +
Trong nháy mắt, gió ấm và nắng trưa đều biến mất. +
Đêm đen như mực, gió lớn đến mức dường như có thể khiến lòng người nổi sóng. +
Bóng lưng mẹ An tựa vào bên cửa sổ, là một cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại vô số lần. +
Lâm Hữu Phỉ không phải lần đầu mơ giấc mơ tương tự, đối với việc đối mặt với sự sinh ly tử biệt đau đớn đến xé lòng, hắn có thừa kinh nghiệm. +
Sau khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi, tiếp theo chắc chắn sẽ là một cú nhảy không chút lưu luyến. Đã trải qua sự chia cắt và ly biệt hàng trăm lần trong mơ, Lâm Hữu Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng. +
Hắn đứng bên cửa sổ, vẻ mặt âm u, toàn thân cứng đờ như một khối thép, không tiến lên ngăn cản, cũng không lên tiếng khuyên nhủ. +
Bởi vì hắn biết, cho dù ngăn cản một trăm lần, khuyên nhủ một vạn câu, kết quả cũng đều như nhau. +
Tất cả đã là chuyện nước đổ khó hốt, ván đã đóng thuyền từ mười lăm năm trước. +
Nhưng dù vậy, vào khoảnh khắc mẹ mình nhảy xuống từ trên cao, Lâm Hữu Phỉ vẫn nhắm mắt lại. +
Trái tim được xương sườn bảo vệ vững chắc không thể nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn nóng bừng vì kinh hãi và đau đớn, đập thình thịch không yên trong lồng ngực. +
An Lạc (yên vui)? An ở đâu? Lạc ở đâu? +
Cái tên này giống như một trò cười “đức không xứng vị, tài không xứng của”. Lâm Hữu Phỉ căm ghét cái tên mang theo ước vọng của cha mẹ, nhưng chỉ chứng thực cho câu “vật cực tất phản” của mình. +
Vì vậy, khi đứa trẻ đó nói với hắn: “Tao tên là Lộ Tinh Hà.” Hắn cúi đầu do dự một lúc, mới khẽ đáp: “Tao tên là An Khang.” +
… +
Rõ ràng biết là ác mộng, nhưng lại không thể tỉnh dậy, giấc mơ sáng suốt là khó chịu nhất. +
Lâm Hữu Phỉ tỉnh táo nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. +
Hắn nhớ lần đầu tiên gặp lại Lộ Tinh Hà, đối phương không nhận ra hắn. +
Chàng trai trẻ đã nhẹ nhàng hứa hẹn “hy vọng gặp lại một lần”, thấy hắn nhìn mình thêm vài cái, lập tức cảnh giác đưa tay kéo thấp vành mũ, kéo khẩu trang, cúi đầu lướt qua. +
Lộ Tinh Hà chắc chắn không biết, vào lúc đó, Lâm Hữu Phỉ – người chỉ vì một câu nói của cậu mà quay về cố hương đã xa cách nhiều năm, suýt bị niềm vui “tìm lại được” làm cho choáng váng, đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kìm nén được sự thôi thúc muốn đưa tay ôm lấy cậu. +
Đối với Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ vốn tin rằng “tốc độ là con đường nhanh nhất để chiến thắng” luôn có thừa sự kiên nhẫn. Hắn từng chút một thâm nhập, từng chút một tiếp cận, tốn rất nhiều thời gian mới có thể đường đường chính chính bước vào cuộc sống của Lộ Tinh Hà. +
Hắn nhốt tất cả những điều tồi tệ vào căn phòng làm việc luôn khóa kín đó. Chỉ để lại cho Lộ Tinh Hà một bóng dáng mỏng manh, tươi sáng và đẹp đẽ. +
Nhưng giả cuối cùng vẫn là giả. +
Cuối cùng có một ngày, Lộ Tinh Hà đã đẩy cánh cửa đó ra và phát hiện bộ mặt thật của hắn ẩn giấu dưới vẻ ngoài rực rỡ. +
Đứa trẻ trong sạch, từ nhỏ lớn lên dưới ánh mặt trời bắt đầu sợ hãi sự dơ bẩn của hắn. +
Nhưng có lẽ, sâu trong nội tâm, ngay từ đầu Lâm Hữu Phỉ đã không muốn ngụy trang trước mặt Lộ Tinh Hà. +
Ở trong bóng tối nhiều năm, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể tâm sự với bất kỳ ai, một mình cô đơn chịu đựng. +
Đúng, hắn đã quen rồi, nhưng không có nghĩa là hắn không khát khao được thấy ánh sáng. +
Vết thương, dục vọng và cả sự dơ bẩn của mình, hắn đều muốn có thể chia sẻ với Lộ Tinh Hà ngay lập tức. +
Trước mặt người yêu, Lâm Hữu Phỉ luôn giỏi che giấu lại cố ý trần trụi. +
Hắn hy vọng, người mà hắn yêu sâu đậm sau khi hiểu rõ mọi thứ về hắn, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật đẫm máu của Lâm Hữu Phỉ, vẫn sẽ kiên định ở bên hắn. +
Bao nhiêu năm nay, những người dựa dẫm vào hắn, muốn kiếm lợi, hy vọng hắn che chở, cứ đến rồi đi, hết đợt này đến đợt khác. +
Nhưng người thực sự chỉ đơn thuần mong hắn hạnh phúc, lại không có ai. +
Tiếc là, sau khi chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của tảng băng chìm, Lộ Tinh Hà đã dứt khoát đề nghị chia tay với hắn. +
Lâm Hữu Phỉ thất vọng, không đồng ý. Lộ Tinh Hà bèn tìm mọi cách ép hắn tự mình đề nghị. +
Để chia tay, cậu còn cố tình đến phòng của nữ diễn viên khác trong đoàn để tắm, sau đó gọi điện thoại bảo Lâm Hữu Phỉ mang đồ ăn khuya đến. +
Lâm Hữu Phỉ xách một hộp cá muối dưa chua và một hộp tôm hùm đất, nhìn chằm chằm vào mái tóc ướt sũng và lồng ngực hé mở của cậu, đứng ngây người rất lâu trước cửa phòng. +
Chiếc mặt nạ bình thản trên mặt bị rách một góc, lộ ra nỗi đau như kim châm khó tả. +
Khoảnh khắc đó, Lộ Tinh Hà nghĩ rằng hắn nhất định sẽ đóng sầm cửa bỏ đi. +
Nhưng sự đoạn tuyệt trong tưởng tượng đã không xảy ra. +
Lâm Hữu Phỉ không đi, chỉ cúi đầu mím môi, im lặng một lúc, rồi đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng kéo cao cổ áo của cậu lên: “Hơi lạnh, cậu mặc ít quá, đừng để bị cảm.” +
Lộ Tinh Hà là kiểu người mà mọi suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ trên mặt. +
Lâm Hữu Phỉ biết cậu đang thắc mắc, tại sao mình vẫn ở lì không đi. +
Thấy cậu nghĩ đến xuất thần, hắn không khỏi mỉm cười bất lực, xoa xoa mái tóc rối bù như hạt dẻ của đối phương, rồi khoan dung nhẹ nhàng chạm môi vào vầng trán mịn màng trước mặt. +
Sự nghi hoặc trên mặt người yêu quả nhiên lập tức biến thành sự thoái lui. +
Nhưng chủ động rời đi, tuyệt đối không phải là phong cách của Lâm Hữu Phỉ. +
Bởi vì, hắn biết rõ, đóng sầm cửa bỏ đi là đặc quyền của những người được yêu sâu đậm. +
Lâm Hữu Phỉ không dám đi, vì hắn biết, Lộ Tinh Hà tuyệt đối sẽ không đuổi theo. +
… +
Khoảnh khắc mở mắt ra, Lâm Hữu Phỉ đầy hôi lạnh thở phào một hơi. +
Quả nhiên, tất cả chỉ là mơ. +
Mặc dù những giấc mơ này đều là những cảnh đã từng xảy ra. +
Mặc dù mỗi lần ôn lại giấc mơ cũ, hắn đều sợ hãi toát mồ hôi vì biểu cảm thoái lui của Lộ Tinh Hà. +
Nhưng dù giấc mơ này luôn khiến hắn giật mình tỉnh giấc, nhưng so với giấc mơ về cái chết của mẹ, Lâm Hữu Phỉ chưa bao giờ gọi nó là ác mộng. +
Hắn cố chấp kiên trì — bất cứ giấc mơ có Lộ Tinh Hà, với hắn, đều là giấc mơ đẹp. +
——- +


