Chương 77

Editor: Gấu Gầy +
Vào lúc chạng vạng, Sở Hoài Nam nhận được tin nhắn của Lâm Hữu Phỉ. +
Vì dịch cúm nghiêm trọng, đoàn phim nơi Lộ Tinh Hà đang làm việc buộc phải cho nghỉ hai tuần. Do đó, Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà đều đã tạm thời trở về Giang Hỗ vài ngày trước. +
Sở Hoài Nam vốn định hẹn người bạn lâu ngày không gặp cùng ăn tối. Nhưng Lâm Hữu Phỉ đã sớm giúp Lộ Tinh Hà hẹn một bữa tiệc công việc khác, cho nên đành phải hẹn dịp khác. +
Vốn dĩ, Lộ Tinh Hà có lịch trình cả ngày. Nhưng do Hoàng Nhiễm hợp tác quay phim cùng cậu vì lý do riêng đã hủy công việc ngày hôm đó. Vì vậy, trong lịch trình công việc của cậu chỉ còn lại bữa tiệc tối nay. +
Nói là tiệc, nhưng thực ra cũng chỉ là ăn một bữa tối cùng với các nhà sản xuất của vài chương trình nổi tiếng đang đến Giang Hỗ tham gia sự kiện, thuận tiện bàn bạc về việc hợp tác các chương trình tạp kỹ sắp tới. +
Tuy Lộ Tinh Hà xuất thân là thần tượng, nhưng kể từ sau khi đóng vai chính trong tác phẩm của Mã Đại Cương và nổi như cồn, cậu đã nghe theo lời khuyên của Lâm Hữu Phỉ, chỉ nhận những bộ phim điện ảnh chất lượng cao. +
Những năm gần đây, các chương trình tạp kỹ, truyền hình thực tế đang thịnh hành. Nhiều nghệ sĩ không có tác phẩm tiêu biểu đã dựa vào các chương trình này mà thu hút không ít người hâm mộ. +
Mặc dù Lâm Hữu Phỉ không mấy quan tâm Lộ Tinh Hà có bao nhiêu fan, nhưng do ảnh hưởng của xu hướng lưu lượng là vua hiện nay, các nghệ sĩ hàng đầu mới dễ dàng có được nhiều tài nguyên thời trang hơn. +
Lâm Hữu Phỉ vẫn còn nhớ những năm đầu, khi Lộ Tinh Hà chưa nổi tiếng, cậu từng nói với anh rằng mình đã “thèm muốn” một số tài nguyên thời trang hàng đầu ở nước ngoài từ lâu. +
“Hay là, tôi mua cho cậu?” Lâm Hữu Phỉ cũng từng không kìm được mà trêu chọc cậu. +
Nhưng ngay lập tức đã bị Lộ Tinh Hà, lúc đó vẫn còn là một người vô danh, phản đối kịch liệt. +
Thanh niên nổi lềnh bềnh không phục, khí thế hùng hổ lao tới véo má anh: “Cái gì? Tài nguyên của ông đây mà phải dựa vào cưng bỏ tiền ra mua à? Muốn dùng tiền làm kim chủ của em sao! Anh nghĩ hay quá nhỉ! Em chỉ tham lam vẻ đẹp của anh thôi! Ha ha ha! Sẽ có một ngày, trang bìa VOGUE, ELLE, BAZAAR đều sẽ bị em bao thầu! Cả những người bạn thương hiệu và đại diện châu Á – Thái Bình Dương, không! Đại diện toàn cầu của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu cũng đều là của em! Chúng ta cứ chờ xem!” +
Vẻ mặt đầy chí khí của tên ngốc nhỏ đó vẫn còn hiện rõ trước mắt, mà Lâm Hữu Phỉ thì chưa bao giờ nỡ để cậu thất vọng. +
Trên đường đến bữa tiệc, Lộ Tinh Hà không nói chuyện với Lâm Hữu Phỉ. +
Lâm Hữu Phỉ tập trung lái xe, còn cậu thì im lặng cúi đầu, không nhìn điện thoại, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cứ đăm đăm nhìn bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ của mình, chỉ đơn giản là ngẩn người. +
Khi đến nơi, Lâm Hữu Phỉ mới phát hiện, ngoài những người đã hẹn trước, còn có mấy nghệ sĩ trẻ mới ký hợp đồng của các công ty giải trí địa phương đến tiếp khách. Có cả nam và nữ, anh chưa từng gặp mặt, nhưng ai nấy đều có ngoại hình rất ưa nhìn. +
Mọi người đã đến đông đủ, tuy nhiên ghế chủ tọa vẫn còn trống. +
Lâm Hữu Phỉ vào cửa cuối cùng, dưới sự “ủng hộ” của một đám người trung niên bụng phệ, tự nhiên ngồi vào ghế chủ tọa. +
Lộ Tinh Hà vốn muốn ngồi xa anh một chút, nhưng ai đó ở dưới bàn cứ nắm chặt tay cậu không chịu buông, cậu đành phải lườm đối phương trong im lặng, rồi mím chặt môi, ngồi xuống bên phải Lâm Hữu Phỉ. +
Đợi đến khi Lộ Tinh Hà ngồi xuống, Lâm Hữu Phỉ mới phát hiện người ngồi đối diện hai người họ là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi. Đối phương có lẽ đã nghe không ít chuyện phiếm về anh và Lộ Tinh Hà trong giới, đôi mắt linh động liên tục liếc mắt đưa tình. +
Lâm Hữu Phỉ tâm không vướng bận, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Lộ Tinh Hà đang ngồi bên tay phải, người từ lúc ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa cho anh một sắc mặt tốt. +
Đối mặt với một hàng trai xinh gái đẹp ở phía đối diện, Lâm Hữu Phỉ không hề liếc mắt, vừa hàn huyên với mấy nhà sản xuất chương trình có tiếng, vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lộ Tinh Hà chỉ lo rót rượu. +
Thấy đối phương chưa ăn được mấy miếng đã uống hết hai ly rượu. Người vốn có tính tình tốt như anh cũng không khỏi nhíu mày: “Ở đây không có ai ép em! Em đừng có chưa ăn gì đã uống rượu ừng ực như thế.” +
Người ngồi bên tay trái của Lâm Hữu Phỉ là Diêu Thiêm Bình, nhà sản xuất của một chương trình thực tế có độ phổ biến rất cao trong nước. Thấy Lâm Hữu Phỉ hiếm khi sa sầm mặt, ông ta vội vàng hùa theo: “Đúng vậy, Lâm tổng nói không sai, Tiểu Lộ à, cậu đừng vội uống rượu! Cậu xem, chúng tôi đều rất văn minh, không ai ép cậu uống rượu đâu!” +
Lộ Tinh Hà nghe vậy, lập tức cười lạnh trong lòng, lời này khiến Tạ Thiêm Bình trông giống như một tên thái giám đang vội vàng thể hiện lòng trung thành với Hoàng đế. +
Trừ những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trong cái giới này, có tài nguyên của người mới nào không phải do uống rượu mà có? Có nghệ sĩ nổi tiếng nào mà không phải liều mạng uống rượu để tạo dựng sự nghiệp? +
Lộ Tinh Hà ngẩng đầu lên, thấy mấy người mới đến ăn cùng, vì để lấy lòng những nhà sản xuất thề thốt “văn minh, không chuốc rượu” này, đều đã uống đến mức mặt đỏ bừng. Cậu cười lạnh trong lòng, nói thì hay lắm, chẳng qua là các người không dám chuốc rượu tôi trước mặt có Lâm Hữu Phỉ thôi chứ gì? +
Lộ Tinh Hà biết Lâm Hữu Phỉ lắm tiền nhiều của, những nhà sản xuất này ít nhiều cũng từng chịu ơn anh, nên đều sẵn lòng nể mặt. Nhưng càng như vậy, cậu càng cảm thấy bực bội. +
Trước đây khi còn yêu đương đàng hoàng với Lâm Hữu Phỉ, cậu cũng không để ý người ngoài nghĩ gì. Nhưng bây giờ, ngược lại lại để ý nhiều hơn. Có trời mới biết những người này coi cậu là cái gì?! +
Lộ Tinh Hà tức đến đau cả răng, hễ tức giận là cậu không nhịn được uống nhiều hơn, càng uống lại càng tức, tức đến mức không dừng lại được, lại càng muốn uống rượu giải sầu, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn. +
May mắn là, Lộ Tinh Hà thuộc loại uống rượu không đỏ mặt, hơn nữa tửu lượng cũng rất tốt. Nghĩ lại, tửu lượng tốt của cậu có lẽ là do những năm đầu mới vào nghề, bị người quản lý cũ dẫn đi rèn luyện trên các bàn nhậu. +
Những năm đó, sau khi say rượu, Lộ Tinh Hà còn thường gọi điện cho Lâm Hữu Phỉ, lúc đó chỉ là bạn bè bình thường, dĩ nhiên, trong điện thoại chỉ nói toàn những lời lảm nhảm lúc say. +
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngay cả chính cậu cũng không nhớ đêm trước đã nói những gì, nhưng lại phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp! +
Còn Lâm Hữu Phỉ ở đầu dây bên kia không biết là dậy sớm, hay là vì thức cùng cậu cả đêm không ngủ. Tóm lại, anh luôn tươi cười nói với Lộ Tinh Hà lời chào buổi sáng ngay khi cậu tỉnh dậy. +
Thái độ kiên nhẫn và ân cần của Lâm Hữu Phỉ từng khiến Lộ Tinh Hà lầm tưởng đối phương là kiểu người rất hay nấu cháo điện thoại với bạn bè. +
Nhưng mãi đến sau này khi hai người sống chung, cậu mới phát hiện Lâm Hữu Phỉ thực ra là một người làm việc rất hiệu quả. Chuyện có thể nói xong trong một câu, tuyệt đối sẽ không chia thành hai câu. +
Còn về việc dính lấy nhau nấu cháo điện thoại, cả đời này, có lẽ cũng chỉ có mấy lần điên cuồng cùng cậu trong mơ mà thôi. +
Và đối với Lâm Hữu Phỉ, anh vốn dĩ không muốn nói chuyện với kẻ say. +
Theo anh, nói chuyện với người say đến mức không còn tỉnh táo là một việc kém hiệu quả. Mà kém hiệu quả thì đồng nghĩa với việc lãng phí thời gian, lãng phí thời gian lại không khác gì tự sát. +
Dĩ nhiên, Lộ Tinh Hà là ngoại lệ. +
Nói thật lòng, anh khá thích nhìn bộ dạng say đến mơ màng của Lộ Tinh Hà. +
Trước đây, Lộ Tinh Hà khi say rất bám người và ngoan ngoãn, luôn khiến anh nhớ lại cái đêm hai người thổ lộ lòng mình. +
Đêm đó, Lâm Hữu Phỉ đang một mình đọc sách trong thư phòng. Đột nhiên nhận được điện thoại của Lộ Tinh Hà. +
Thanh niên ở đầu dây bên kia lè nhè, hùng hổ nói: “Lâm Hữu Phỉ, em thích anh! Chúng ta hẹn hò đi.” +
Khoảnh khắc đó, trái tim đã ngủ yên trong lồng ngực nhiều năm đột nhiên sống lại, nóng hổi đập thình thịch. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ cực kỳ tinh ý, rất nhanh đã nhận ra ở đầu dây bên kia còn có tiếng thì thầm nho nhỏ của người khác. +
Trong phút chốc, tâm trạng bay bổng lên tận mây xanh vì lời tỏ tình bất ngờ, đột ngột rơi xuống. +
Nhưng dù vậy, Lâm Hữu Phỉ ở đầu dây bên này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và điềm đạm, dịu dàng đáp: “Được.” +
Trong ống nghe quả nhiên vang lên tiếng cười ồ của mọi người. +
Giọng nói có chút nghẹn ngào của Lộ Tinh Hà, cũng mang theo ý cười: “Vậy quyết định vậy nhé.” +
Lâm Hữu Phỉ “ừm” một tiếng, rồi khẽ thở dài, giả vờ như không có chuyện gì cười hỏi: “Không phải em nói em là người chơi game giỏi nhất sao? Sao, cũng có lúc thua phải chọn Thử thách à?” +
Lộ Tinh Hà ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Có lẽ là tín hiệu không tốt lắm, giọng nói ấm áp xen lẫn tiếng rè rè, mơ hồ truyền đến từ ống nghe: “Ừm, thua rồi.” +
Cách điện thoại, Lâm Hữu Phỉ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tinh nghịch đầy ý cười của chàng trai trẻ: “Nhưng mà, em chọn Nói thật.” +
… +
Kết quả của việc uống bảy tám lạng rượu trắng năm mươi ba độ trong vòng chưa đầy bốn mươi phút đầu là Lộ Tinh Hà nói rất ít trong suốt bữa tiệc. — Cậu uống rượu không đỏ mặt, làm loạn khi say cũng tùy hoàn cảnh, thường càng say, trước mặt người khác lại càng ít nói. +
Ngược lại, mấy người mới mà công ty giải trí khác mang đến góp vui, sau khi uống gần nửa cân rượu trắng đều trở nên thân thiết và sôi nổi. +
Chàng trai trẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Hữu Phỉ cũng xuất thân là ca sĩ, ngoại hình đoan chính, giọng nói mềm mại. Thấy mình “liếc mắt” nửa ngày mà Lâm Hữu Phỉ lại không có chút ý “đưa tình” nào, không khỏi có chút tủi thân. +
Mượn rượu lấy dũng khí, cậu ta nâng ly rượu lên cười với Lâm Hữu Phỉ: “Lâm tổng, nghe nói anh cũng rất am hiểu về âm nhạc, còn thầu cả phần sáng tác lời và nhạc cho album trước của anh Tinh Hà nữa. Anh xem, em cũng là ca sĩ, còn kiêm luôn sáng tác. Không biết bài hát chủ đề trong EP tiếp theo của em, em thể nhờ anh chỉ đạo một chút được không?” +
Lâm Hữu Phỉ đối với ai cũng rất lịch sự, anh mỉm cười liếc nhìn ông chủ của công ty giải trí đối phương. Nhưng ông chủ này bản thân cũng đã uống đến mặt đỏ bừng, hoàn toàn không để ý đến bên này. +
Không có ai giải vây, Lâm Hữu Phỉ đành giả vờ khó xử quay đầu nhìn sắc mặt Lộ Tinh Hà. +
Lộ Tinh Hà mặt lạnh tanh, giơ tay tự rót cho mình một ly rượu đầy, nâng ly uống cạn. Khi đặt ly xuống, đáy ly đập mạnh vào mặt bàn, gây ra một tiếng động lớn. +
Lâm Hữu Phỉ biết cậu đã say. +
Nhưng đôi mắt đen láy đó lại trong veo đến lạ thường. Chủ nhân của đôi mắt nhìn chằm chằm vào người mới đang tỏ ra lúng túng ở đối diện, nói từng chữ một: “Xin lỗi nhé, sự chỉ đạo của anh ấy, là độc quyền của tôi.” +
Hai chữ “độc quyền” được nhấn rất mạnh. Giống như hàng dấu răng cắn trên vai đêm qua, vừa đau lại vừa ngứa, khiến cho vẻ mặt ôn hoà lịch sự và xa cách, như đeo một chiếc mặt nạ của Lâm Hữu Phỉ, lập tức sinh động hơn vài phần. +
Khi tan tiệc, tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài. +
Lộ Tinh Hà say đến mức đi không vững nhưng không chịu để Lâm Hữu Phỉ đỡ. +
Lâm Hữu Phỉ sợ có paparazzi theo dõi, vừa ra khỏi cửa đã dùng thái độ cứng rắn lấy áo khoác trùm kín đầu Lộ Tinh Hà. +
Đợi đến khi anh nửa kéo nửa dỗ, khó khăn lắm mới đưa được người lên xe. +
Lộ Tinh Hà vừa nãy chỉ không cho anh chạm vào, đột nhiên vung tay, tát một cái thật mạnh vào mặt anh. +
Lâm Hữu Phỉ không phải lần đầu bị đối phương đánh. Nhưng đột nhiên bị một cái tát vào mặt như vậy, vẫn khiến anh bất ngờ đến ngây người. +
Tài xế ngồi ở hàng ghế trước không dám nhìn, cứng đờ duỗi cổ, toàn tâm toàn ý đối phó với vô lăng, im lặng đưa tay kéo tấm chắn được đặt làm riêng giữa hàng ghế trước và sau lên, suốt quá trình không dám thở mạnh. +
Lộ Tinh Hà ra tay, nhưng không hề cảm thấy mình sai, vừa nấc rượu vừa tức giận hỏi: “Này! Lâm Hữu Phỉ! Anh nói xem! Cái tên ẻo lả ngồi đối diện anh lúc nãy, hức, nó cứ chớp mắt với anh làm gì? Bị chuột rút à?” +
Lâm Hữu Phỉ dùng mu bàn tay xoa xoa bên má đỏ ửng, dịu dàng dỗ dành: “Chắc là vậy, anh thấy chuột rút khá nghiêm trọng.” +
Lộ Tinh Hà say rượu, trước mặt và sau lưng người khác như hai người hoàn toàn khác, hài lòng gật đầu. Cậu áp sát lại, dùng chóp mũi thẳng tắp cọ vào tai Lâm Hữu Phỉ, hơi thở đầy mùi rượu phả vào bên má vừa bị tát, nóng ran. +
Đây là điển hình của việc “tát một cái rồi cho một quả táo ngọt”. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ vốn không ưa roi vọt, kẹo mềm, lại cứ thích ăn quả táo ngọt của Lộ Tinh Hà. Hắn đưa tay nắm lấy đôi cổ tay đang hờ hững đặt trên vai mình, không chống lại được sự cám dỗ mà cúi người hôn lên đôi môi đầy đặn của đối phương. +
Nhưng lại bị một cú thúc cùi chỏ vào ngực đẩy ra. +
Tên say này khá thù dai, nghiến răng lạnh lùng nói: “Em vừa nhớ ra, anh còn cười với nó! Anh nói xem! Có gì đáng cười? Nói cho em nghe xem? Để em cũng cười với!” Nói rồi lại tức tối giơ chân lên, đá mạnh vào người Lâm Hữu Phỉ một cái. +
Lâm Hữu Phỉ không dám né, sợ mình né rồi, đối phương không thu lại được lực mà đá vào khung cửa, bắp chân lại bầm tím một mảng, đến lúc đó người đau lòng vẫn là hắn. +
Đợi Lộ Tinh Hà đá cho đã rồi, hắn mới yếu ớt biện minh: “Anh đâu có cười với cậu ta.” +
“Em thấy rồi!” +
Đối mặt với sự độc đoán của Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ cười bất lực và cưng chiều, hắn nhanh chóng nhận sai: “Được rồi, em nói sao thì là vậy. Bảo bối anh sai rồi, lần sau không dám nữa.” +
Lộ Tinh Hà “ừm” một tiếng từ mũi, vắt chân dài qua ngồi đối diện trên đùi Lâm Hữu Phỉ, lại duỗi tay không khách khí vòng qua cổ hắn. Mặt trong của cánh tay ấm áp, dính dính áp vào một mảng da nhỏ sau gáy, cọ qua cọ lại: “Lâm Hữu Phỉ, anh có yêu em không?” +
Lâm Hữu Phỉ bị câu hỏi này làm cho nghẹn lời, im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Em nói xem?” +
Lộ Tinh Hà cúi đầu, thở dài: “Em sợ cảm giác của mình không chuẩn.” +
Lâm Hữu Phỉ cũng cười khổ theo: “Nhưng anh nói rồi em cũng không tin.” +
“Vậy có yêu không?” +
“Yêu.” +
Đối với Lộ Tinh Hà mà nói, yêu và đói giống nhau, đều không thể nhịn. Cậu như một con cừu đói đến mụ mị đầu óc, đói khát cúi đầu xuống trao cho con sói xám đang nắm giữ “thức ăn” một nụ hôn hương rượu. +
Tài xế lái xe rất có kinh nghiệm, lẳng lặng tìm một trung tâm thương mại gần đó, tạm thời đậu xe trong bãi đậu xe ngầm của trung tâm. +
Xe vừa dừng hẳn, anh ta liền nhắm mắt bịt tai tự động chuồn đi, đếm mấy điếu thuốc còn lại ít ỏi trong túi, thầm nghĩ, chắc là đủ rồi. +
——- +


