Skip to main content

Chương 79: Đao kiếm rời Thái Ất

dathaiPiter

Tiếng chuông sớm kinh động sương mù. +

Thái Ất chủ tông tọa lạc tại Phù Phong, Đông Châu, có chín chín tám mươi mốt ngọn núi, trong đó Bắc Thần là ngọn núi cao nhất của 12 châu, chỉ cách trời 3 thước 3. Lại có Nhận Giang chảy xiết quanh núi, trên sông là những sợi xích sắt treo ngang. Giờ Dần vừa đến, chuông núi vang lên, đệ tử Thái Ất của các núi, các mạch thức dậy, đi trên xích sắt vượt sông để rèn luyện lòng can đảm và khí phách. Những đệ tử đã tu hành lâu thì đi lại phiêu dật, tay áo như nhạn hồng, còn đệ tử mới nhập môn thì hoặc là bước từng bước cẩn trọng, hoặc là lỗ mãng lao thẳng về phía trước. +

Ở cuối cầu xích, có một lão giả mặc áo choàng ngồi xếp bằng câu cá, tiên khí phiêu phiêu. +

Nghe thấy một tiếng hét “ai oán da diết, dư âm văng vẳng bên tai”, lão giả mặc áo choàng vung cần câu lên, nhấc lên một “con chó ướt sũng” từ dòng Nhận Giang đang ập vào đá, vẩy tay ném người vào trong chiếc giỏ cá lớn bên cạnh. +

“Tạ ơn Hạc lão.” +

“Con chó ướt sũng” đầu đầy tro đất bò ra khỏi giỏ cá. +

Đệ tử đang ngồi xổm bên cạnh giỏ cá lật danh sách soàn soạt. +

“Lần thứ 25, phạt quét nhà xí 3 ngày, Trúc Chi Phong trừ 2 lượng.” Viết xong chữ “chính” thứ năm, sư huynh giỏ cá hận sắt không thành thép lấy cán bút gõ mạnh vào đầu đối phương, “Sở sư đệ! Xin ngươi đấy, làm ơn đi! Tiền tiêu vặt hàng tháng của Trúc Chi Phong vốn đã ít, lại bị ngươi trừ thế này nữa, các sư huynh sư tỷ đều phải cùng ngươi đi húp gió tây bắc đấy.” +

Sở sư đệ rụt đầu rụt cổ, không dám nói gì, nhanh nhẹn bò dậy, tiếp tục đi qua cầu xích. +

Sư huynh giỏ cá với vẻ mặt khổ sở căm thù nhìn chằm chằm vào danh sách buổi học sáng, thầm nghĩ lát nữa phải dạy bổ túc cho tên nhóc này… Cứ thế này mãi, ngay cả y cũng sắp bị buộc phải cai rượu rồi! +

Lúc này, một con chó đen bước lên dây xích, chạy đi nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tốc độ vượt xa các đệ tử mới nhập môn. +

Các sư huynh sư tỷ thấy vậy bèn lớn tiếng dạy dỗ sư đệ sư muội của mình: “Nhìn kìa nhìn kìa! Chó chạy còn nhanh hơn các ngươi! Chạy chạy chạy! Tất cả chạy nhanh lên cho ta!” Các sư đệ sư muội lộ vẻ xấu hổ, từng người một tăng nhanh bước chân, nhưng sương mù dày đặc, gió núi lồng lộng, tiếng kêu khóc thảm thiết nhất thời vang lên không ngớt. +

Sư huynh giỏ cá vừa đếm số, vừa khẽ giật giật khóe mắt. +

Nhớ năm đó y cũng bị những lời ma quỷ này lừa… Nương ơi, Hao Thiên Khuyển có tên trên Bảng thần thú mà ngay cả một cây cầu xích quèn cũng không qua được thì còn có tác dụng gì? Chỉ có trời mới biết Hạc lão làm thế nào mà lại nuôi một con Hao Thiên Khuyển tôn quý thành ra quê mùa, ham ăn biếng làm như vậy…. +

“Gâu gâu.” +

Con Hao Thiên Khuyển quê mùa đặt một phong thư bên cạnh Hạc lão, quay người vẫy đuôi với sư huynh giỏ cá. +

Sư huynh giỏ cá giả vờ không thấy. +

Hao Thiên Khuyển quay một vòng, nhe nanh: “Gâu gâu gâu!” +

Sư huynh giỏ cá đau lòng lôi ra một miếng thịt nướng ném cho nó, lòng trĩu nặng nhớ đến tiểu sư tổ. Nếu tiểu sư tổ có ở trên núi, con chó nhà quê này cả ngày trốn còn không kịp, làm gì có thời gian đi lừa ăn lừa uống khắp nơi? Nghĩ đến đây, sư huynh giỏ cá muốn hỏi thăm Hạc lão xem khi nào tiểu sư tổ về, thì lại thấy Hạc lão gấp lá thư lại, đặt cần câu xuống, đứng dậy đi về phía chủ phong của Thái Ất. +

“Ế?!” +

Sư huynh giỏ cá gãi đầu. +

“Hạc lão vậy mà lại rời khỏi bờ sông?” +

Hạc lão được coi là một trong những lão quái vật của Thái Ất Tông, từng theo chưởng môn Nhan Hoài Minh xuất chinh đánh Không Tang, sau này ở lại Thái Ất Tông làm người giữ sông, trừ khi có chuyện kinh thiên động địa, nếu không ngay cả chưởng môn cũng đừng hòng làm phiền lão câu cá. Lần gần đây nhất Hạc lão rời khỏi Nhận Giang là 11 năm trước, Đại Hoang mở rộng, Bất Tử Thành lâm nguy. +

Chẳng lẽ lại có chuyện lớn gì xảy ra sao? +

Gãi đầu một lúc, sư huynh giỏ cá nhảy dựng lên hét lớn về phía dòng sông: “Hạc lão không có ở đây! Ai không muốn rơi xuống sông chơi bóng với rồng thì nhanh nhẹn lên cho ta!” +

Nghe vậy, mọi người trên cầu xích nhất thời nghiêm nghị hẳn lên. +

Thái Ất Tông có hơn 10 con rồng, là những nhân viên cứu hộ khi rơi xuống sông ngoài Hạc lão. Bình thường, có chúng và Hạc lão ở đó, dù có trượt chân ngã xuống khi qua cầu xích sắt cũng không sao, nhiều nhất là uống một bụng nước. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bình thường, đệ tử Thái Ất thà bị Hạc lão “câu” lên hơn, dù sao thì rồng của Thái Ất thật sự có hơi hoạt bát quá mức…. Ai mà rơi xuống, chắc chắn sẽ bị chúng dùng đuôi quật qua quật lại, tranh nhau như một quả bóng…. Đợi đến khi cuối cùng bị một cái đuôi hất vào giỏ cá, chắc chắn sẽ choáng váng không phân biệt được đông tây nam bắc. +

Vì vậy, khi đệ tử Thái Ất học thuật ngự kiếm, bao giờ cũng nhanh hơn đệ tử các tông môn khác, khi đệ tử các tông môn khác bước lên kiếm còn loạng choạng đâm vào vách núi thì đệ tử Thái Ất thường đã có thể thành thạo chuyển hướng gấp trên không trung. +

Không vì lý do gì khác, tất cả đều bị đuôi rồng quật, quật đến mức sớm đã quen với cảm giác bay lượn trong sương mù… +

Giờ Dần dần qua. +

Buổi luyện tập sáng sắp kết thúc, sư huynh giỏ cá thấy sư đệ của mình lảo đảo giống như một con ngỗng lớn đi đến cuối cầu sắt. +

“Sư huynh sư huynh!” Sở sư đệ mặt mày hớn hở, “Huynh xem, ta làm được nè… a a a a a a!” +

“…..” +

Sư huynh giỏ cá lật đến trang của Trúc Chi Phong, tê dại viết một nét ngang. +

Thôi xong, tháng này coi như y đừng hòng có tiền mua rượu uống rồi. +

Ngay lúc sư huynh giỏ cá “rắc” một tiếng bẻ gãy cán bút, định nhảy dựng lên chửi loạn xạ thì bỗng thấy một luồng kiếm khí từ chủ phong của Thái Ất phóng ra, như cầu vồng xé toạc không trung, tiếp theo là một luồng đao khí, rồi lại một luồng nữa. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, tám mươi mốt luồng đao kiếm hóa thành từng vệt dài, bay về phía nam, thẳng hướng Thương Minh. +

Sát khí đằng đằng. +

Sư huynh giỏ cá chết lặng. +

Một luồng ánh sáng chính là một vị trưởng lão của một trong 81 ngọn núi của Thái Ất, 81 ngọn núi, mỗi nơi cử một người rời núi, tình huống này trong Thanh Châu Chí đã từng ghi lại một lần. +

Lần đó, Nhan chưởng môn dẫn chúng đệ tử cửu phạt Không Tang. +

Ba ngàn năm sau, đao kiếm lại một lần nữa rời Thái Ất. +

Chín chín tám mươi mốt ngọn núi, không nhiều hơn một ngọn, không ít hơn một ngọn. +

………………………… +

“Ngươi thấy lần này Thái Ất sẽ huy động bao nhiêu ngọn núi?” Các lão của Sơn Hải Các, Cao Như Viễn, ngồi xếp bằng trên tháp quan triều, “24 hay 36?” +

“24 gì? 36 gì?” Đào Dung trưởng lão khẽ nhíu mày, “Đùa gì thế, chín chín tám mươi mốt ngọn núi, thiếu một ngọn thì ta sẽ nhảy từ đây xuống.” +

Cao các lão ngẩn ra, nửa ngày không nói nên lời. +

“Đám điên đó bình thường đã bênh con nhất, huống chi lần này Không Tang Bách thị châm lửa thẳng vào người tiểu sư tổ của họ….. Vị đó là vảy ngược của Thái Ất đấy.” Đào Dung trưởng lão nói. +

“Cũng phải,” Cao các lão gật đầu, nhìn các đệ tử đang tu sửa Chúc Nam, trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ, “81 ngọn núi của Thái Ất Tông đều đến cũng tốt, nếu chỉ có Sơn Hải Các chúng ta ủng hộ, e rằng tình hình vẫn khó giải quyết.” +

Đã mấy ngày trôi qua kể từ trận đại nạn quyết định sự tồn vong của Thanh Châu, sóng gió trên biển dữ đã lặng, nhưng hậu quả của nó lại càn quét khắp nhân gian, 12 châu lẫn 36 đảo đồng thời bị cuốn vào dòng chảy ngầm. +

Sau khi Mục Thiên Tác trên mình Kim Ô của Thanh Châu bị chặt đứt, Kim Ô của Thanh Châu không còn bay về Không Tang nữa mà chuyển sang lấy Thần Phu ở Phu Thành làm nơi ở của mình. Sự thay đổi nơi ở của Kim Ô Thanh Châu khiến cho quỹ đạo trời cao của Thanh Châu cũng thay đổi theo, nhân lực của Sơn Hải Các phân tán khắp nơi hiện giờ đều đã hành động, đang đo lường quỹ đạo nhật nguyệt mới của Thanh Châu. Đối với sự thay đổi này, người dân Thanh Châu, có người vui mừng có người lo lắng. Vui là vì từ nay về sau, mặt trời mọc mặt trời lặn ở Thanh Châu không còn bị Không Tang khống chế nữa, lo là vì quỹ đạo mới có khác biệt so với trước đây, không ai biết quỹ đạo mới lấy Thần Phu làm trung tâm, so với trước đây là tốt hay xấu. +

Người ngoài Thanh Châu thì còn nghĩ nhiều hơn thế. +

Chúc Nam là trung tâm thương mại của thiên hạ, quy tụ thương nhân của 12 châu và 36 đảo. Vài ngày trước, gần như tất cả mọi người từ các châu các đảo đều tận mắt chứng kiến, tiểu sư tổ của Thái Ất Tông không chỉ có thể chặt đứt Mục Thiên Tác mà còn có thể ra lệnh cho Kim Ô. +

Sơn Hải Các trước đây giỏi tính toán nhất, lúc này không cần động não cũng có thể đoán được các tiên môn khác và các đảo ở hải ngoại sẽ kiêng kỵ đề phòng điều gì: trước đây, nhật nguyệt vận hành do hơn một trăm thị tộc của Không Tang tuân theo thiên quyết để khống chế, các tiên môn có thể giám sát kiểm tra quỹ đạo. Mà nay, bỗng có một người có thể dùng sức một mình để chi phối nhật nguyệt, vậy thì…. +

Ai có thể đảm bảo y và Thái Ất sẽ không lôi nhật nguyệt ra để hiệu lệnh thiên hạ? +

Ai sẽ giám sát y, ai sẽ kìm hãm y? +

Mối quan hệ giữa các tiên môn lớn của 12 châu vốn đã không thể gọi là “đoàn kết”, chỉ riêng vì chuyện “giám sát trời” mà có thể giữ thái độ thống nhất khi đối mặt với Bách thị Không Tang. Nay, Thái Ất Tông đã thể hiện sức mạnh chi phối nhật nguyệt, sự cân bằng mong manh giữa các tiên môn cũng theo đó mà tan vỡ. +

Ngoài ra, Bách thị Không Tang che giấu việc quỹ đạo trên trời mất kiểm soát, Hoang Thị trà trộn vào 12 châu, Đại Hoang lại một lần nữa xao động… Vô số vấn đề khiến 12 châu không được yên ổn. +

Lý do mà 12 châu hiện tại vẫn còn tương đối bình tĩnh là nhờ vào hội minh tiên môn sẽ được tổ chức sau nửa tháng nữa, mọi người ngầm hiểu với nhau sẽ để lại những vấn đề này đến hội minh để giải quyết. +

Trước lúc đó, tất cả đều như dòng chảy ngầm cuộn sóng. +

“Lòng người ấy mà,” Cao các lão cười khổ, “Mấy ngày nay, các tiên môn khác chắc không thể yên ổn được rồi.” +

“Yên ổn được mới lạ.” Đào Dung trưởng lão hừ lạnh, “Hội minh tiên môn lần này, có mà cãi nhau to.” Ông hơi trầm ngâm, “Đám người Thái Ất kia, đánh nhau thì được chứ cãi nhau thì không đủ trình, may mà họ đến Chúc Nam trước… Chỉ có Sơn Hải Các chúng ta ủng hộ, e rằng không đủ, Phật Tông và Quỷ Cốc tính là hai. Thái độ Dược Cốc thế nào…” +

“Nói đến Dược Cốc, phu nhân các chủ….” Cao các lão dừng lại một chút rồi sửa lời, “Yên phu nhân đã trên đường về, khoảng ngày mai sẽ đến.” +

“Ngươi nói xem, tại sao không phải là mấy lão già chúng ta chết chứ?” Đào Dung trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía một cây cột đồng trên biển, “Phải làm sao để đối diện với Yên phu nhân đây? Biết ăn nói thế nào đây?” +

Thương Thuỷ mênh mông, những gợn sóng lăn tăn chảy qua dưới chân cột cửa biển bằng đồng, một bóng người ngồi xếp bằng trước cột đồng, mấy ngày đã trôi qua, không hề nhúc nhích. +

Cao các lão nhắm mắt lại, giọng cay đắng: “Không còn mặt mũi nào để gặp.” +

Không còn mặt mũi nào để gặp, không còn mặt mũi nào để trả lời. +

Lão già lão già! Nhìn này! Con làm được rồi! Đã nói là cha xem thường con mà… Giọng nói dương dương tự đắc đột ngột ngừng bặt, Tả Nguyệt Sinh vừa từ hư cảnh bước ra đứng trên đống đổ nát, ngỡ ngàng nhìn quanh. +

…..Ủa, cha ta đâu rồi? +

Không người đáp lại. +

………………………… +

Ánh mặt trời dịch chuyển, bóng cột nghiêng đi. +

Tả Nguyệt Sinh ngồi trong bóng râm của cột đồng, nhìn nước biển chảy qua rìa cột, lớp này nối tiếp lớp khác, không bao giờ ngừng. Một con cá nhỏ bơi đến bên cột, mổ vào cột đá từng cái từng cái. Tả Nguyệt Sinh đưa tay ra, xua con cá nhỏ đi. +

“Đúng là đúng, sai là sai. Có tội phải chém, có lỗi phải chuộc,” Tả Nguyệt Sinh xoa xoa gò má, xoa cho cơ mặt cứng đờ giãn ra, nặn ra một nụ cười, “Lão già, hóa ra cha vẫn luôn nhớ, con còn tưởng cha quên lâu rồi.” +

Nước biển dâng lên hạ xuống, tiếng triều dâng lên hạ xuống. +

Dường như vẫn có người đang dạy dỗ hắn về đúng và sai, phải và trái. +

Lần cuối cùng họ cùng nhau câu cá ở Vân Đài, Tả Lương Thi nghe hắn lải nhải về chưởng môn của tông môn này thế nào, chưởng môn của môn phái kia ra sao, nghe đến mất kiên nhẫn, bèn lấy cần câu gõ hắn. +

…..Cha của con giỏi hơn họ nhiều. +

…..Thôi đi, con đã lật xem hết Bảng thiên kiêu của thời cha rồi được chưa? Hoàn toàn không có tên cha. +

…..Thằng nhóc thối, sau này con sẽ biết. +

Một đao chém thượng thần, một người dẹp yên Sơn Hải. +

“Lão già, hóa ra cha nói cha rất đỉnh là thật sự rất đỉnh.” +

“Sau này ra ngoài, con khoe khoang cha con là ai, mọi người chắc chắn sẽ đồng thanh “oa”, vô cùng ngưỡng mộ. Sau này sẽ không còn ai dám nói cha là vị chưởng môn vô dụng nhất nữa.” +

Bàn tay của Tả Nguyệt Sinh từ từ buông xuống, hắn nhìn chằm chằm vào mặt biển, khóe miệng đang nhếch lên dần dần hạ xuống. +

“Lão già, họ đều nói hôm đó cha vô cùng oai phong.” +

“Nhưng oai phong đến mấy đi nữa thì sao chứ, con lại chẳng được thấy.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)