Chương 78: Chẳng mục chẳng khô

Không Tang. +
Trên thần mộc Phù Tang, mây bay trắng tinh bỗng chuyển âm u, trong tầng mây đen kịt, răng nhật và rãnh nguyệt không ngừng tóe ra tia lửa. Giữa tiếng sấm ầm ầm đầy bất an, những tia chớp hình cành cây màu tím sáng như rồng bơi qua lại. Từng sợi từng sợi thiên tác nóng chảy như vàng căng chặt. Ánh điện soi chiếu gương mặt của tất cả mọi người thành màu xanh trắng tím tái. +
“Đây là chuyện gì?” +
Tộc trưởng Bắc Cát đứng bên cạnh tộc trưởng Thái Ngu, sắc mặt thay đổi. +
Tộc trưởng Thái Ngu nhíu mày, bước nhanh lên phía trước, đưa tay thăm dò bề mặt của thiên trụ Thanh Châu. Ngay khi lòng bàn tay lão vừa chạm vào thiên trù trên bề mặt cột, thân cột lập tức ẩn hiện ánh sáng màu cam đỏ rực. Tất cả các Kỷ quan đang niệm tụng thiên quyết đồng loạt phun ra một ngụm máu lớn, cổ khúc đột ngột gián đoạn. +
“Tiếp tục! Tiếp tục!” +
Tộc trưởng Thái Ngu không ngừng truyền linh lực vào trong cột, quay đầu gầm lên với các Kỷ quan với vẻ mặt dữ tợn. +
“Kẻ nào dám dừng, kẻ đó chính là phản đồ của Không Tang!” +
Gió cuồng cuốn theo từng quả cầu điện, như trái cây rụng lăn xuống từ thần mộc Phù Tang, những quả cầu sét lớn nhỏ lăn qua bên cạnh các đệ tử của trăm thị tộc. Đài đá chín tầng phát ra tiếng gầm rú điềm chẳng lành, các đệ tử Mục Thiên dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của tộc trưởng nhà mình, run rẩy duy trì vận hành trận pháp. +
Các Kỷ quan với khí tức uể oải vực dậy tinh thần, khó khăn xếp lại hàng ngũ. +
Vừa bước một bước. +
Rắc! +
Một sợi xích vàng bật cao lên không trung. +
“Thiên tác! Thiên tác!! Thiên tác đứt rồi!” Một đệ tử Mục Thiên hét lớn, “Mục Thiên Tác —— đứt rồi!!!” +
Tộc trưởng Thái Ngu đột ngột quay đầu lại, ngay khoảnh khắc lão quay đầu, biểu trụ bằng đá trắng dưới tay lão bùng lên ánh sáng chói mắt, một tiếng nổ kinh hoàng hơn cả việc Thiên tác đứt lìa truyền ra từ thân cột. Đài đá chín tầng cũng rung chuyển theo, không biết ai là người đầu tiên khóc thét lên “Biểu trụ sắp đổ rồi!”, các đệ tử Mục Thiên liều mạng chạy trốn tứ phía. +
Trong tiếng khóc gào, từng sợi Mục Thiên Tác nối tiếp nhau đứt lìa. +
Đất lở núi sập. +
Biểu trụ đá trắng sừng sững vạn năm ầm ầm sụp đổ, một luồng lửa đỏ từ nền đá phóng thẳng lên trời. +
Ánh sáng chiếu xa vạn dặm. +
Đông Bắc ngung. +
Một tăng một đạo đứng lặng trên gò đất Hung Lê, nhìn về phía nơi Không Tang ánh đỏ rực trời. Tăng nhân dung mạo bình thường, đạo nhân tiều tuỵ, hai người không nói gì, chỉ có ngọn gió mang theo mùi máu tanh còn sót lại thổi tung tay áo của họ. Cột sáng tồn tại trọn một khắc, sau một khắc mới dần tan đi. +
“A di đà Phật,” Tăng nhân chắp tay trước ngực, “Thiện tai, thiện tai.” +
“Đừng thiện tai nữa, thiện không nổi đâu.” Lão đạo sĩ đeo phất trần trên lưng, “Ánh sáng chiếu rọi tám phương, 12 châu, 36 đảo… đều biết y đã trở về. Rắc rối lớn rồi.” +
Tăng nhân lắc đầu: “Tất cả các pháp hữu vi, nên xem như vậy.” +
“Xem như vậy?” Lão đạo sĩ chế nhạo, “Bất Chu sụp, Côn Luân chìm, Phật Tông các ngươi xem như vậy à. Thái Nhất bảo hộ quan tài đến Phù Phong, Phật Tông các ngươi xem như vậy à. 36 đảo quyết chiến với các châu, Phật Tông các ngươi xem như vậy à. Thái Ất Tông cửu phạt Không Tang, Phật tông các ngươi xem như vậy à. Sao? Lần này còn định xem như vậy một lần nữa ư?” +
Tăng nhân im lặng không nói. +
“Xem xem xem, gỗ mục hết thành quan tài!” Lão đạo sĩ cười lớn, “Phật Đà xem gì? Lấy gì xem chúng sinh! Vô Trần lão thiền, ngươi còn không bằng đệ tử của ngươi!” +
Trong tiếng cười, lão đạo sĩ bước một bước ra khỏi Đông Bắc ngung, phất trần vung lên tách đôi chướng vụ ra hai bên, cứ thế bước vào Đại Hoang. +
“Phật Đà vô tướng, để xem chúng sinh. Chúng sinh vô tướng, tướng hiện vạn hình.” +
Vô Trần thiền sư cúi đầu, rũ mắt nhìn gò đất Hung Lê. +
Trong gò đất có một thôn trang nhỏ, người qua lại trong trang đều là tộc nhân của hai tộc Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu. Bất kể già trẻ gái trai, tất cả mọi người đều mặt mày xanh trắng, hai mắt đen kịt, đều mang dáng vẻ của cương thi, hóa ra đã chết từ vạn năm trước. Thế nhưng, cương thi vẫn cày cấy làm lụng, nấu nướng thức ăn, gà chó nghe tiếng nhau, y như người sống. Ở phía gò đất Hung Lê hướng ra biển, nơi được cho là do người khổng lồ thái cổ bị chém đầu hóa thành, không biết ai đã đẽo gọt gò đất thành một tấm bia, khắc ngang dọc tám chữ sắc lẹm: +
Ngươi cầu điều gì +
Ngươi giam điều gì +
Không ký tên, không ghi năm tháng. +
“Ân oán khó dứt, thù oán khó giải mà.” +
Vô Trần thiền sư niệm một tiếng Phật hiệu. +
Ông ngồi xếp bằng, bắt đầu ngâm kinh niệm chú, siêu độ cho những thân xác mục nát đã bị cưỡng ép giữ lại nhân gian vạn năm này. Ánh sáng màu vàng tím từ người ông toả ra, bao phủ gò đất Hung Lê. +
Quy Đinh năm thứ mười hai, ngày mùng ba tháng Hợi. +
Quỷ Cốc tử một mình vào Đại Hoang, Vô Trần thiền sư một mình trấn giữ Hung Lê. +
…………………………………… +
Nam Cương, Vu tộc. +
Lửa trại đã tắt, đến hiện tại đã qua hai khắc. +
Những nam nữ Vu tộc trẻ tuổi dưới tế đàn nhìn nhau, hoang mang bất an, không biết tại sao nghi lễ mới tiến hành được một nửa đã bị gián đoạn. +
Là…. +
Là thất bại rồi sao? +
Không một vị nào trong số 10 vị Đại Vu của tộc bước xuống tế đàn giải thích. +
Tất cả họ đều ngơ ngẩn ngồi trên tế đàn, mắt dán chặt vào một chiếc mặt nạ sơn đen thếp vàng giữa tế đàn. Hai khắc đã trôi qua, không ai hoàn hồn, không ai dám tin vào những gì mình vừa thấy… Trong lửa trại xuất hiện một bóng người mờ ảo. Ngón tay của người đó xuyên qua ngọn lửa, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ rồi lại quay đầu nhìn họ một cái. +
Sau đó, bàn tay hư ảo nhẹ nhàng ấn xuống. +
Lửa trại tắt lịm, nghi lễ gián đoạn. +
Từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc ấy tựa như cách vạn năm. +
“Thần của Vu tộc ơi!” +
Vu Hàm nhảy dựng lên, kéo lê cái chân thọt, loạng choạng chạy về phía đống lửa tàn chỉ còn lại tro bụi, chạy về phía chiếc mặt nạ sơn đen thếp vàng, đến khi tới gần, ông dập đầu một cái, quỳ rạp xuống, vơ lấy từng vốc từng vốc tro tàn. +
“Là người phải không? Người đã về rồi sao?” +
Ông vừa khóc vừa cười, gào khóc như một đứa trẻ. +
“Người đã về rồi!” +
Vu La lảo đảo bước tới, hai tay run rẩy gỡ chiếc mặt nạ Vu Na kia xuống, nơi bị bóng người chạm vào trên mặt nạ lưu lại một vết chu sa đỏ rõ rệt. Lão nhìn đăm đăm vào vết chu sa ấy, nước mắt tuôn rơi, bỗng xoay người lại, giơ cao chiếc mặt nạ lên, giơ về phía bầu trời, cao giọng hô lớn về phía dưới tế đàn: +
“Người đã về!” +
“Người thật sự đã về!” +
Bất kể già trẻ, bất kể nam nữ, tất cả mọi người cùng nhau nhảy cẫng lên, cùng nhau bật khóc nức nở, cùng nhau cất tiếng cười lớn. Trong tiếng khóc và tiếng cười, có người khàn giọng hát lên khúc chúc ca lưu truyền từ đời này qua đời khác của Vu tộc, một bài hát mà mỗi khi đông qua xuân đến, vạn vật đón Kinh Trập, người Vu tộc lại quây quần bên lửa trại cùng nhau cất lên. +
“Vui thay thần của ta, thọ như tùng xanh.” +
“Vui thay thần của ta, vui như chim trắng.” +
“Vui thay thần của ta, yên như núi lặng.” +
“Vui thay vui thay! Thần của ta an khang!” +
Chúc ca của Vu tộc không bao giờ cầu xin thần linh. Chúc ca của Vu tộc không phải là bài ca cầu xin che chở, không phải là bài ca khẩn cầu ban cho, mà là bài ca tán tụng chúc phúc, là bài ca của người phàm chúc phúc cho thần minh. +
Hỡi thần của Vu tộc, hy vọng người vui vẻ như chim trắng. +
Hỡi thần của Vu tộc, hy vọng người trường thọ như tùng xanh. +
Hỡi thần của Vu tộc, hy vọng người mãi mãi không bệnh không tai… +
Thần của Vu tộc. +
Hồn phách của Vu tộc. +
…………………………………… +
Kim Ô cất tiếng hót vang. +
Sợi Mục Thiên Tác cuối cùng trói buộc nó đã bị chặt đứt, người chặt đứt Mục Thiên Tác cầm thanh Thái Nhất Kiếm đẫm máu ngã ngửa ra sau. Sư Vu Lạc dang rộng vòng tay, Cừu Bạc Đăng nhào vào lòng hắn, hai người cùng nhau rơi xuống. Đôi cánh dài ba ngàn trượng vỗ mạnh, tạo ra luồng khí nâng họ lên. Kim Ô lượn vòng đón lấy họ. +
“Bay đi, đi tuần tra biển cả.” +
Cừu Bạc Đăng đưa tay phải ra vuốt lại mấy sợi lông vũ rối của Kim Ô, nhẹ giọng nói. +
Y nghiêng đầu nhìn Sư Vu Lạc bên cạnh, Sư Vu Lạc nhìn thẳng vào mắt y rồi cụp mi xuống, im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay trái trắng bệch của y. +
Kim Ô thốt ra âm thanh tròn trịa mềm mại hiếm thấy, hơi nghiêng đôi cánh, vẽ một đường vòng cung trên bầu trời như chim ưng. Nó chở theo mặt trời và hai người, bay ổn định về phía biển ngoài Thương Minh. Nơi nó đi qua, chướng vụ đặc quánh bị ánh mặt trời đốt cháy từng mảng từng mảng, ánh vàng kim trải dài vạn dặm trên mặt biển. +
Bóng tối bao trùm Chúc Nam suốt một đêm đã bị xua tan. +
Lục Tịnh bám vào sợi dây thừng thả xuống từ tường thành, khó khăn muốn đứng dậy. Giữa chừng cậu chàng loạng choạng hai cái, suýt nữa thì lăn thẳng từ trên đầu tường xuống. Lâu Giang đưa tay ra, nắm lấy vai cậu, kéo cậu dậy. Bán Toán Tử quệt vội hai vệt máu trên mặt, toe toét cười ngây ngô. Hòa thượng Bất Độ kéo một đệ tử Sơn Hải Các bên cạnh một cái. +
Kéo nhau, dìu nhau. +
Từng người từng người, đệ tử kiệt sức đứng trên tường thành Chúc Nam mà họ đã bảo vệ suốt một đêm, đắm mình trong ánh bình minh, những gương mặt trẻ trung được mạ thành màu đồng. +
Quân Trường Duy vịn vào vai lão Thiên Công, gắng gượng đứng thẳng. +
“Nếu bây giờ hỏi lại, ngươi sẽ cho ta một câu trả lời khác chứ?” Quân Trường Duy nhìn cảnh này, lẩm bẩm, “…..Sơn Hải Các các ngươi, rốt cuộc có còn là Sơn Hải Các của ngày xưa không?” +
Trong gió dường như có tiếng ai đó nhẹ nhàng trả lời: +
Có chứ. +
Sơn Hải Các, vẫn là Sơn Hải Các của thuở ban đầu. +
Núi xanh chẳng mục, biển cả chẳng khô. +
“Ngươi nói cái gì thế?” Lão Thiên Công không nghe rõ, lớn tiếng phàn nàn, “Còn nữa, đừng có lấy lão phu làm gậy chống, mau nằm qua một bên liệt đi.” Nói rồi, lão Thiên Công định hất người xuống đất, vừa mới vung vai, hai người đã cùng loạng choạng, cùng lăn từ trên đống đổ nát xuống, một người đâm vào tường vỡ, một người đâm vào vách đổ. +
Lão Thiên Công ôm trán vừa định nhảy dựng lên mắng, sắc mặt liền biến đổi: “Này này này! Người của Sơn Hải Các, Chúc Nam các người còn có cả động đất à?” +
Cả tòa thành Chúc Nam đang từ từ rung chuyển, sự rung chuyển truyền đến từ dưới chân mỗi người. +
“Không phải động đất.” +
Đào Dung trưởng lão lộ vẻ vui mừng. +
“Là thiếu các chủ!” +
“Thiếu các chủ thành công rồi!” +
Cửu thành Chúc Nam nâng cao gần 30 trượng, nước biển từ rìa tường thành đổ xuống như thác nước. +
Huyền Vũ ngẩng đầu, trợn mắt gầm giận dữ. +
Tiếng gầm lấy 9 thành Chúc Nam làm trung tâm, lan ra ngoài như những gợn sóng tròn, một lực lượng vô hình trải ra trên mặt biển, nơi nó đi qua, gió lớn ngừng thổi, sóng triều lặng yên, vạn khoảnh vạn khoảnh biển Thương Minh như gương. Tiếng gầm của Huyền Vũ làm rung động tiếng trống buổi sớm, tiếng trống trầm hùng vang vọng giữa trời đất. +
Ranh giới thành trì từ từ mở ra, mặt nước lấp lánh ánh đỏ, như vạn khoảnh ruộng tốt. +
“Mặt trời lên ơi——” +
“Cửa biển mở rồi!” +
Dân biển La Tiểu Thất cúi xuống nhặt một mái chèo, vừa khàn giọng nghẹn ngào hò câu hát ra khơi buổi sớm vừa dùng sức khua chèo, chiếc thuyền nhỏ mui vải rách nát lướt qua những xác yêu quỷ gớm ghiếc, lướt qua con thuyền đắm của lão ngư dân họ Hồ, lướt qua mặt biển đỏ sẫm chưa tan, hướng về phía biển xa lấp lánh ánh vàng. +
Ngày tốt bắt đầu từ đầu sào. +
Kim Ô bay một vòng quanh Thương Minh, rũ đôi cánh, lưu luyến lượn hai vòng rồi mới vỗ cánh bay lên chín tầng trời cao. +
Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc đứng trên mặt biển Thương Minh, đứng bên ngoài ranh giới của thành trì. +
Chiếc thuyền đầu tiên, chiếc thuyền thứ hai, chiếc thuyền thứ ba…. ngàn vạn chiếc thuyền cùng lúc xuất phát, những con chim sắt Kim Ô trên cột đo gió phản chiếu ánh mặt trời, như ngàn vạn vầng thái dương. Đàn thuyền đánh cá như bầy cá voi xuyên qua tám cột đồng trên biển cao chạm trời, hóa thành hàng triệu chiếc đèn giấy chở lửa, lao về bốn phương tám hướng, muốn thắp sáng cả nhân gian. +
“Chúc Nam có biển, biển sâu mấy chung?” +
“Biển sâu 2 chung, một chung cạn rồi thêm một chung.” +
“Chúc Nam có núi, núi cao mấy chung?” +
“Núi cao 2 chung, tỉnh một chung ngủ một chung.” +
“…..” +
Lưới đầu tiên, tung cao lên, bao lấy ánh mặt trời trên biển. +
Tiếng chuông. Chúng sinh. +



Qua một đêm đầy sống gió