Chương 8.

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +
Chương 8: +
Tống Mặc Hiên loạng choạng chạy về phủ, vừa nhìn thấy Tiểu Ngọc đang chăm sóc hoa cỏ ở hậu viện, hai nắm tay buông bên người bỗng siết chặt. +
“Phu quân?” +
Tống Mặc Hiên không nói một lời, sải bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi trong ánh mắt khó hiểu của Tiểu Ngọc, bỗng kéo nàng vào lòng ôm chặt. +
“Phu quân?” +
“Không có người lạ đến nhà tìm nàng chứ, Ngọc nhi?” +
“Không có, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” +
“Chỉ cần nhìn thấy nàng là không có chuyện gì nữa rồi.” +
【Hóa ra thư sinh sợ đạo trưởng đến nhà bắt Tiểu Ngọc.】 +
【Ở bên thư sinh, tu hành của Tiểu Ngọc coi như uổng phí, chỉ có thể sống thêm năm mươi năm nữa.】 +
【Năm mươi năm, gần như là cả đời của một người phàm thời cổ đại rồi.】 +
【Nhất thời không biết kết cục này là BE hay HE nữa.】 +
【Kết cục như vậy cũng tốt, nếu sau này thư sinh già rồi chết đi, chỉ còn lại một mình Tiểu Ngọc, chắc nàng cũng rất đau lòng, sống ngàn vạn năm thì có ích gì.】 +
Trên chiếc xe tự lái, Cố Minh Duệ nhìn thanh tiến độ chỉ còn mười phần trăm, lẩm bẩm một mình: +
“Tiếp theo chắc là cốt truyện hai người nắm tay nhau sống hết một đời rồi nhỉ.” +
Hoàn Hủ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, không tiết lộ trước nội dung, dĩ nhiên câu chuyện cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. +
Mười phần trăm cuối cùng mới là phần thăng hoa. +
Tống Mặc Hiên có Tề vương chống lưng, bản thân năng lực và tài hoa đều xuất chúng, nên một đường thăng chức rất nhanh. Chẳng mấy chốc năm năm trôi qua, người trong kinh thành đều biết Tống đại nhân và phu nhân tình sâu nghĩa nặng, vô cùng ân ái. +
Năm đó, phương Nam đột nhiên xảy ra lũ lụt, nhưng quan viên địa phương tham ô, khiến dân oán dâng cao. Chuyện truyền về kinh thành, hoàng đế nổi giận lôi đình, quyết định phái khâm sai đi trấn an dân chúng và trừng trị quan viên phạm tội. +
Tống Mặc Hiên nhận lệnh trong lúc nguy cấp, mang theo bảo kiếm Thượng phương do hoàng đế ban, xuống Giang Nam. +
Rất nhiều quan viên bị tống vào ngục. Tống Mặc Hiên đích thân trấn an dân chúng, tổ chức cứu trợ chống lũ. Nhưng lũ lụt đã kéo dài quá lâu, lại thêm quan viên trước đó không làm tròn trách nhiệm, xác dân chạy nạn nằm phơi ngoài đồng hoang. +
Dù Tống Mặc Hiên đã vô cùng cẩn trọng, Giang Nam vẫn bùng phát dịch bệnh quy mô lớn. +
Tống Mặc Hiên là người tốt, lại càng là một vị quan tốt. Bất chấp lời khuyên can, hắn lao vào tuyến đầu tổ chức nhân lực, cố gắng cứu thêm nhiều mạng dân, thề sống chết cùng hàng vạn bách tính Giang Nam. +
Bức thư nhà cuối cùng của hắn được gửi đến tay Tiểu Ngọc, vừa là thư từ biệt, cũng là thư xin lỗi. +
Hắn từng hứa với Tiểu Ngọc sẽ cùng nàng bạc đầu giai lão, nhưng giờ có lẽ phải thất hứa. Nếu hắn không thể trở về, hắn hy vọng Tiểu Ngọc có thể quên hắn, tìm một nhân duyên khác. +
Ngoài ra, Tống Mặc Hiên còn đặc biệt dặn dò Tiểu Ngọc: +
“Giang Nam nguy hiểm, ngàn vạn lần… đừng đến tìm ta.” +
Trong nha môn, Tống Mặc Hiên mắt thâm quầng, tiều tụy. Hắn cũng có chút tư tâm cuối cùng, nếu dịch bệnh không thể khống chế, tiếp tục lan rộng, đó sẽ là một đại tai họa thật sự, không chỉ uy hiếp căn cơ của Đại Hạ và an nguy của toàn bộ bách tính, mà an nguy của Tiểu Ngọc cũng sẽ bị uy hiếp. Đến lúc đó, với danh tiếng thần y, Tiểu Ngọc chắc chắn sẽ bị phái ra tiền tuyến. +
Hiện giờ hắn trấn thủ Giang Nam, chính là vì công lao của hắn, cho dù danh tiếng thần y của Tiểu Ngọc vang xa, hoàng đế cũng sẽ không cưỡng ép điều nàng đến Giang Nam. Như vậy Tiểu Ngọc sẽ an toàn. +
Vài ngày sau, Tống Mặc Hiên vẫn ngã bệnh, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Mà sau khi hắn tỉnh, dịch bệnh ở Giang Nam cũng đã được khống chế, dần dần lui đi. +
Tống Mặc Hiên thở phào nhẹ nhõm, lại không hề hay biết rằng trong kinh thành, Tiểu Ngọc đã nhiều ngày không ra khỏi cửa, chỉ có Vĩnh Ninh quận chúa mỗi ngày đến thăm mới biết tình hình của nàng. +
Vĩnh Ninh quận chúa trước mặt bạn vẫn gượng cười, nhưng vừa rời khỏi Tống phủ liền lập tức rơi nước mắt. +
Trong gương đồng, mái tóc đen của Tiểu Ngọc đã hóa thành tóc bạc, nơi khóe mắt cũng xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt. +
Tống Mặc Hiên muốn cứu mạng một thành bách tính, muốn cùng Giang Nam sống chết có nhau, nhưng Tiểu Ngọc lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết. +
Nếu đó là nguyện vọng của Tống Mặc Hiên, Tiểu Ngọc nguyện giúp hắn một tay. +
Trong đan điền, viên yêu đan đã bị ô uế ăn mòn đến gần như vỡ nát, Tiểu Ngọc dùng toàn bộ tu vi cả đời mình để xua tan ôn dịch bao phủ Giang Nam. +
Giờ đây nàng đã dầu cạn đèn tắt, chỉ còn lại vài ngày thời gian. +
Nhìn bản thân trong gương, Tiểu Ngọc khẽ nói: +
“E là không đợi được phu quân trở về… nhưng như vậy cũng tốt, nếu chàng nhìn thấy ta trong bộ dạng này, chắc sẽ bị dọa mất.” +
“Đứa ngốc, con có hối hận không?” +
Tiểu Ngọc quay người lại, nhìn hồ yêu bà bà không biết xuất hiện từ lúc nào, nở một nụ cười dịu dàng: +
“Tiểu Ngọc không hối hận.” +
Trong thành Giang Nam, Tống Mặc Hiên thu dọn hành lý, chuẩn bị lập tức lên đường trở về. Hắn nhớ Tiểu Ngọc, rất nhớ, rất nhớ. +
Thế nhưng, hắn lại một lần nữa gặp đạo trưởng Thanh Dương Tử. +
Thấy Tống Mặc Hiên hoàn toàn không biết gì, Thanh Dương Tử hảo tâm nhắc nhở: +
“Nếu không trở về ngay, e rằng sẽ không kịp gặp linh hồ kia lần cuối. Nể tình nàng cứu cả một thành người, ta tặng ngươi phù một ngày đi nghìn dặm.” +
Thanh Dương Tử định rời đi lần nữa, nhưng bị Tống Mặc Hiên chặn đường: +
“Lời đạo trưởng vừa nói… là có ý gì?” +
Thanh Dương Tử vốn không muốn nói, nhưng không chịu nổi Tống Mặc Hiên liên tục cầu xin. Thấy hắn sắp quỳ xuống dập đầu, cuối cùng Thanh Dương Tử vẫn lạnh mặt nói ra những việc Tiểu Ngọc đã làm. +
Giọng Tống Mặc Hiên run rẩy, hắn không chỉ quỳ xuống mà còn liên tục dập đầu: +
“Đạo trưởng có cách cứu Tiểu Ngọc không? Xin đạo trưởng cứu Tiểu Ngọc!” +
Thanh Dương Tử chỉ biết trảm yêu, không biết cứu yêu, nhưng trước lời cầu xin của Tống Mặc Hiên, nghĩ đến công đức Tiểu Ngọc cứu vô số người, cuối cùng vẫn nghĩ ra một biện pháp. +
Phù lục trong tay lóe sáng. Trong lúc Tống Mặc Hiên lo lắng chờ đợi, Thanh Dương Tử với gương mặt đầy mệt mỏi đã mời được sư thúc của mình đến. +
Vị đạo nhân râu trắng trầm giọng hỏi: +
“Ngươi thật sự nguyện ý trả bất cứ giá nào?” +
“Tống mỗ nguyện ý.” +
“Kể cả tính mạng của ngươi?” +
“Kể cả tính mạng của Tống mỗ.” +
“Quả thật là nghiệt duyên…” +
Đạo nhân râu trắng khẽ thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý giúp Tống Mặc Hiên: +
“Cái giá là ba mươi năm dương thọ của ngươi. Theo mệnh số của ngươi, vốn dĩ ngươi chỉ còn năm năm để sống. Sau này… tự lo cho mình đi.” +
Cùng lúc đó, Tống Mặc Hiên còn nhờ Thanh Dương Tử giúp mình gửi bức thư nhà cuối cùng, đó là một bức hưu thư. +
Tống Mặc Hiên hiểu rất rõ tình cảm Tiểu Ngọc dành cho mình. Nếu nàng biết hắn vì nàng mà lại phải trả giá, e rằng nàng sẽ không chịu sống tiếp cho tử tế. +
Vì vậy, trong thư nhà, Tống Mặc Hiên nói dối rằng khi ở Giang Nam hắn đã gặp một cô gái. Trong thời gian dưỡng bệnh, nàng ta tận tình chăm sóc hắn. Không chỉ có ơn với hắn, giữa hai người còn nảy sinh tình cảm. Sau khi quen nàng, Tống Mặc Hiên mới nhận ra, tình cảm hắn dành cho Tiểu Ngọc chỉ là thích, còn tình cảm dành cho người kia mới là yêu. +
Cùng lúc gửi thư nhà, Tống Mặc Hiên còn dâng tấu lên hoàng đế, xin được điều nhiệm ở lại Giang Nam. +
Đêm Tiểu Ngọc nhận được hưu thư, sau khi khóc cạn nước mắt, nàng hóa về nguyên hình, nằm trên giường của hai người rồi tắt thở. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lực lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể nàng. +
Khi tỉnh lại lần nữa, nàng đã trở về Hồ Sơn, lại trở thành Đồ Sơn Tiểu Ngọc — một hồ yêu ba đuôi có ba nghìn năm đạo hạnh. +
Các đồng bạn nói với Tiểu Ngọc rằng chính bà bà đã dùng bí pháp cứu nàng. +
Bà bà chỉ nói với nàng một câu: +
“Chuyện trần duyên đã dứt, hãy chuyên tâm tu luyện, năm năm sau thì lên thượng giới đi.” +
Con cáo trắng cung kính đáp lời, từ đó bắt đầu bế quan tu luyện. +
Còn Tống Mặc Hiên thì một năm sau từ quan rời Giang Nam, theo tấm bản đồ có được từ đạo trưởng Thanh Dương Tử, đi khắp nơi tìm đến một thị trấn nhỏ rồi định cư ở đó. +
Thị trấn nhỏ ấy quanh năm thờ phụng Hồ Tiên nương nương, nghe nói trong dãy núi kia chính là tiên sơn nơi hồ tiên ẩn cư. +
Những năm tháng cuối cùng, Tống Mặc Hiên sẽ không đi quấy rầy Tiểu Ngọc, nhưng vẫn muốn ở gần nàng một chút, gần thêm một chút nữa. +
Trăng sáng vằng vặc. +
Trên tảng đá trong núi, tiểu hồ ly chuyên tâm tu luyện. Dưới cùng một ánh trăng ấy, trong thị trấn nhỏ dưới chân núi, một thư sinh dung mạo vẫn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng, ngồi bên cửa sổ, cầm bút cúi đầu viết trên không biết bao nhiêu tờ giấy. +
Trên giá sách cách đó không xa là từng chồng, từng chồng thư đã viết xong. +
“Ngày mai là ngày cửa thăng tiên mở, Tiểu Ngọc, tỷ lên thượng giới rồi đừng quên bọn ta nhé.” +
“Ta sẽ chăm chỉ tu luyện hơn nữa, năm nghìn năm sau Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ta lên thượng giới tìm tỷ có được không?” +
Thiếu nữ váy trắng áo tím ngồi trên bãi cỏ, trong lòng và bên cạnh nàng là mấy con tiểu hồ ly thân thiết nhất. Lúc này Tiểu Ngọc lặng lẽ nghe bọn chúng bàn luận sôi nổi, trên mặt luôn mang nụ cười yên tĩnh, nhưng chưa từng mở miệng hứa hẹn điều gì. +
Khán giả ngoài màn hình thì đã khóc không thành tiếng. Với góc nhìn của “thượng đế”, họ nhìn thấy tất cả mọi chuyện. +
Tống Mặc Hiên là phu quân của nàng, Tiểu Ngọc chưa từng nghi ngờ hắn, cũng không tin bức hưu thư năm đó. +
Phu quân của nàng tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ — đó là lời hẹn ước của họ. +
Nàng lại một lần nữa được phu quân cứu mạng. Phu quân đã trả cái giá lớn như vậy chỉ để nàng được sống, nàng đều biết rõ. Vì không muốn phu quân lo lắng, nàng chăm chỉ tu luyện; mỗi tháng xuống núi mua đồ, cũng là để phu quân yên tâm. +
Ngày mai cửa thăng tiên mở, mà đúng ngày mai cũng là ngày cuối cùng dương thọ của phu quân. +
Tiểu Ngọc chưa từng có ý định lên thượng giới. Đợi đến ngày mai, khi Tống Mặc Hiên hết dương thọ, âm sai địa phủ đến câu hồn, nàng cũng sẽ lặng lẽ đi theo. Đợi đến khi Tống Mặc Hiên đầu thai, nàng cũng sẽ bước vào luân hồi lần nữa. +
Đời này nàng và phu quân người – yêu khác đường, không thể có kết cục viên mãn. Đời sau, nàng sẽ làm thanh mai trúc mã của phu quân, thật sự làm vợ chồng phàm nhân một đời. +
Ngày hôm sau, Tống Mặc Hiên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hắn cầm bút viết xong bức thư nhà cuối cùng. Còn chưa kịp niêm phong, “cạch” một tiếng, cây bút lông rơi xuống đất. Thư sinh tóc bạc chậm rãi nhắm mắt lại, ngừng thở. +
Góc nhìn dần kéo xa, toàn bộ khung hình từ từ mờ đi. Trước tiên là tiểu viện của Tống Mặc Hiên, rồi đến cả thị trấn, cuối cùng toàn bộ Đồ Sơn cũng thu vào trong màn hình. +
Đột nhiên, một bức thư bị gió thổi bay lên. Tờ giấy từ từ mở ra, hiện lên một bài thơ: “Vô đề” (Lý Thương Ẩn) +
“Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng, +
Kiệt sức, hoa tàn oán gió Đông. +
Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn, +
Thành tro ngọn nến lệ vơi dòng. +
Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc, +
Thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng. +
Đây đến Bồng Lai xa mấy đỗi, +
Cậy chim dẫn lối giúp ta cùng.” +
【Thư sinh chết rồi, tiểu hồ ly cũng phải đi đầu thai lại, tôi không chịu nổi nữa.】 +
【Khóc chết mất thôi.】 +
【Đầu thai rồi không còn ký ức nữa, vậy còn là thư sinh và Tiểu Ngọc sao? Vẫn thấy không cam lòng, chỉ mong họ đời này được ở bên nhau thôi.】 +
【+1, tôi chỉ nhận thư sinh và Tiểu Ngọc, đạo diễn cho họ ở bên nhau đi, tôi quỳ cũng được mà.】 +
【Sửa kịch bản đi, hiểu chưa? Bao nhiêu tiền, báo giá đi.】 +
Ngay khi Tiền Hân khóc đến mức nước mũi cũng sắp chảy ra, khung cảnh u ám trên màn hình bỗng chuyển cảnh, trở lại Đồ Sơn. Lúc này Tiền Hân mới phát hiện thanh tiến độ vẫn còn hơn một phút. +
Là cảnh hậu truyện sao? Hay là kiếp sau của hai người? +
Đều không phải! +
Cánh cổng tiên bằng bạch ngọc từ từ mở ra, phía sau mơ hồ vang lên tiếng nhạc tiên. Tất cả hồ ly trên Đồ Sơn đều hít thật sâu linh lực tinh thuần, nắm lấy cơ duyên hiếm có này, chỉ có một người là ngoại lệ. +
Tiểu Ngọc mặt đầy lo lắng. Không cảm ứng được… sao lại không cảm ứng được? +
Trên tay nàng buộc một sợi chỉ đỏ, trên đó treo một chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông sẽ chỉ dẫn phương hướng linh hồn của Tống Mặc Hiên. +
Ngay khi Tiểu Ngọc không biết phải làm sao, thậm chí chuẩn bị xuất hồn rời thân thể để xông vào địa phủ, thì chiếc chuông cuối cùng cũng vang lên. +
Nhưng hướng chỉ lại là — Đồ Sơn, nơi cổng thăng tiên! +
Một vị thần mặc thần phục bước ra từ sau tiên môn, gương mặt tuấn tú mỉm cười nhìn Tiểu Ngọc đang ngơ ngác, rồi đưa tay về phía nàng: +
“Ngọc nhi, ta đến rồi.” +
Người và yêu khác đường, nhưng nếu cả hai đều thành tiên, không chỉ có thể nắm tay bên nhau, trong năm tháng dài lâu, họ còn có thể cùng nhau ngắm hết hoa nở hoa tàn, biển xanh hóa dâu bể. +
Tống Mặc Hiên — Văn Khúc tinh quân — lịch kiếp xong trở về vị trí. +
Linh hồ Đồ Sơn Tiểu Ngọc, cứu vô số mạng phàm nhân, có công ngăn đại kiếp nhân gian, được phong làm Ngọc Hồ Tiên, tiếp dẫn lên thượng giới. +
【Trả nước mắt lại cho tôi!】 +
【Hóa ra là HE, quá hay rồi!】 +
【Mẹ nó, suýt nữa thì tôi gửi cả thùng dao lam cho đạo diễn rồi.】 +
Tiền Hân khóc đến bật cười, ôm con thú bông hét lên một tiếng, bong bóng nước mũi cuối cùng cũng vỡ, nhưng cô chẳng thèm để ý, trở tay lại nạp thêm mười lần deep water. +
Còn Tiếp.. +


