Chương 7.

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +
Chương 7: +
Ngay đúng khoảnh khắc Tống Mặc Hiên phải đưa ra lựa chọn, thông báo thu phí lại bật ra. Những người suýt nữa chửi đạo diễn như Tiền Hân hiển nhiên không chỉ có một. +
Trên trang thanh toán bỗng xuất hiện một chuỗi dấu chấm lửng, im lặng thể hiện cảm xúc chân thật nhất của người gửi bình luận. +
【……】 +
Tiền Hân sững người, lúc này mới phát hiện từ đầu phim đến giờ cô chưa gửi một dòng bình luận nào. +
Phải biết rằng khi xem phim, vừa xem vừa đọc bình luận trực tiếp và thảo luận với cư dân mạng cũng là một niềm vui lớn. +
Nhưng vừa rồi cô hoàn toàn chìm vào nội dung bộ phim, không hề thấy chán chút nào, vì vậy cũng quên luôn việc tranh thủ tán gẫu với mọi người trong những đoạn chuyển cảnh. +
Không chỉ riêng cô. +
Điều khiến người ta kinh ngạc là trong toàn bộ thời gian miễn phí, những người xem khác cũng bị cốt truyện cuốn hút, tất cả đều quên gửi bình luận, quên cả việc kinh ngạc, thậm chí quên cả việc chê bai, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến người ta suy nghĩ mà thấy rùng mình. +
Đặc biệt khi nhìn vào con số người xem trực tuyến hiển thị ở góc phải dưới màn hình, Tiền Hân hít một hơi lạnh. +
Là một trong những người đầu tiên phát hiện 《Vô Đề》 và vào xem, cô nhớ rất rõ lúc mình vừa vào, số người xem chỉ mới ở mức hai chữ số. +
Theo thông lệ, nhóm khán giả đầu tiên thường là bạn bè của đạo diễn, diễn viên hoặc công ty sản xuất, vào giúp tăng nhiệt một chút, tránh cảnh không có khán giả tự nhiên nào xem mà quá ngượng. +
Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? +
Số người xem trực tuyến đã đạt đến bốn chữ số, hơn nữa vẫn đang tăng nhanh với tốc độ hai chữ số mỗi giây. +
Đúng là trang Thương Lam Võng có lưu lượng lớn, bảng xếp hạng tân binh ở cuối trang chủ cũng mang lại một phần lượt truy cập. +
Nhưng tốc độ tăng trưởng này vẫn quá khoa trương. +
Phải biết rằng 《Vô Đề》 không phải là tác phẩm nằm ở đầu bảng tân binh, nó mới được đăng không lâu. +
Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm săn người mới trên bảng tân binh và kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu lớn của mình, trong đầu Tiền Hân nhanh chóng lướt qua một loạt con số. +
Nếu dữ liệu không có sai lệch thì +
Sau khi trải qua bước sàng lọc từ poster, phần giới thiệu đến nội dung chính của phim, ít nhất hơn 90% người xem đã lựa chọn ở lại tiếp tục theo dõi! +
Trong số khán giả trước màn hình, người vừa cẩn thận vừa chuyên môn như Tiền Hân không nhiều. Phần lớn người xem chỉ quan tâm đến bản thân bộ phim. +
Nhưng khi dòng bình luận đầu tiên xuất hiện, những khán giả chợt nhớ ra vẫn còn màn hình bình luận tồn tại, lập tức tìm được nơi để xả cảm xúc. +
【Phải nói đạo diễn cắt đúng chỗ thu phí quá chuyên nghiệp.】 +
【Tôi có một câu chửi tục không biết có nên nói hay không.】 +
【Chị đây thiếu chút tiền đó à? Cắt ngay chỗ này, được lắm, đàn ông, anh đã thu hút sự chú ý của tôi rồi.】 +
Trong chốc lát, cả màn hình tràn ngập bình luận dày đặc. +
Không ai chế giễu việc một bộ phim mới của đạo diễn mới lại không miễn phí toàn bộ. +
Tất cả chỉ đang phàn nàn việc Hoàn Hủ cắt đúng đoạn để thu phí là quá vô đạo đức. +
Nhìn thấy nhiều người cùng mình than phiền vị đạo diễn “lừa nạp tiền”, Tiền Hân bật cười. +
Phú bà tỷ tỷ tâm trạng tốt lên, tiện tay gửi vài lần thưởng thâm thủy, cực kỳ hoành tráng xóa sạch màn hình. +
Giữa pháo hoa bầu trời sao rực rỡ, một dòng bình luận lấp lánh của hội viên trọn đời Thương Lam Võng xuất hiện. +
【Tống Mặc Hiên, anh tuyệt đối đừng phụ lòng Tiểu Ngọc!】 +
Sau khi gửi đạn mạc nhắc mọi người mau xem tiếp, Tiền Hân lập tức mua trọn gói xem. +
Những khán giả khác cũng nhanh chóng nắm được trọng điểm, tạm thời ngừng việc lên án đạo diễn, tiếp tục cày phim. Đương nhiên, nếu đạo diễn dám để Tống Mặc Hiên khuất phục trước uy thế và tiền bạc của lão hoàng đế, thì cứ chờ bị chửi cùng Tống Mặc Hiên. +
Hoàn Hủ không hề biết rằng khán giả tinh tế lúc này đang căng như dây đàn, nín thở theo dõi tiếp. Nhưng trong xe vẫn còn một khán giả khác. +
Cố Minh Duệ từ chỗ kinh ngạc ban đầu đã chuyển sang tê liệt cảm xúc. Quá nhiều nghi vấn khiến ông nhất thời không biết hỏi từ đâu, còn cốt truyện chưa từng thấy lại càng khiến ông tò mò. Cuối cùng không nhịn được, ông dò hỏi trước: +
“Tiểu Hủ, Tống Mặc Hiên anh ta…” +
Hoàn Hủ cho cha dượng một viên thuốc trấn an: +
“Yên tâm đi, con quay chuyện tình yêu ngọt ngào.” +
Gương mặt căng thẳng của cha Cố hơi giãn ra, ông yên tâm bấm tiếp tục phát, còn nhỏ giọng giải thích: +
“Người hiện đại áp lực lớn lắm, nhất là ở Thương Thiên tinh chúng ta. So với những tình tiết máu chó trắc trở, mọi người thích cốt truyện ngọt ngào sảng khoái hơn.” +
Cùng lúc đó, sau khi nghe Tống Mặc Hiên trả lời dứt khoát, trái tim đang treo lơ lửng của khán giả cũng rơi xuống đất. +
Tống Mặc Hiên lần lượt tạ ơn hoàng thượng và Tề vương. Khi các quan khác đang chuẩn bị chúc mừng trạng nguyên lang sắp kết duyên lành, Tống Mặc Hiên lại khiến tất cả bất ngờ khi từ chối hôn sự: +
“Vi thần tạ ơn bệ hạ và Tề vương đã coi trọng. Nhưng vi thần đã có hôn ước, tự nhiên không thể cưới Vĩnh Ninh quận chúa làm vợ!” +
“Hỗn láo! Tống Mặc Hiên, ngươi to gan lắm, dám phạm tội khi quân!” +
Tề vương quát khẽ. Ông chọn phu quân cho con gái, sao có thể không điều tra lý lịch? Rõ ràng Tống Mặc Hiên chưa từng kết hôn. +
Trên trán Tống Mặc Hiên đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: +
“Vi thần không dám. Trời cao đất dày làm chứng, vi thần đã có người muốn cùng nhau đi hết cuộc đời, cũng đã thề ước trọn đời với nàng. Chúng thần còn hẹn rằng, ngày vi thần về quê, cũng chính là ngày hai người bái đường thành thân.” +
Nói xong, Tống Mặc Hiên quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh trước long ỷ: +
“Vợ tào khang không thể bỏ. Huống chi người trong lòng của vi thần đã giúp đỡ vi thần rất nhiều. Là vi thần không xứng với Vĩnh Ninh quận chúa.” +
Bữa tiệc vốn náo nhiệt chén tạc chén thù bỗng chốc lặng ngắt như tờ vì lời từ hôn của Tống Mặc Hiên. Các đại thần thậm chí không dám thở mạnh, sợ chọc giận bệ hạ trên ngai vàng. +
Hoàng đế nhìn chằm chằm Tống Mặc Hiên hồi lâu với ánh mắt khó đoán. Cuối cùng phất tay áo, giọng nhàn nhạt: +
“Ái khanh si tình như vậy, trẫm cũng không tiện phá hỏng một mối lương duyên. Bình thân đi.” +
Yến tiệc tiếp tục, nhưng ai cũng nhận ra cả hoàng đế lẫn Tề vương đều đã mất hứng. +
Ngồi thêm một lúc, hoàng đế và Tề vương lần lượt rời tiệc, tuyên bố yến hội kết thúc. Trạng nguyên tân khoa trước đó còn được người người vây quanh tâng bốc, giờ đây lại cô độc lẻ loi. Dù là quần thần hay đồng liêu cùng khoa, tất cả đều tránh xa hắn. Rõ ràng, đã bị hoàng đế ghét bỏ, tiền đồ quan lộ của hắn coi như chấm dứt. +
Một mình trở về chỗ ở, sắc mặt Tống Mặc Hiên tái nhợt. Hắn biết rõ hậu quả của lựa chọn này, nhưng không hề hối hận. Hắn mỉm cười với người hầu trung thành đang lo lắng: +
“Qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ trở về Lương Thành.” +
【Tôi phải xin lỗi Tống Mặc Hiên, trước đó còn từng nghi ngờ anh ấy.】 +
【Trạng nguyên lang thật sự rất có trách nhiệm và bản lĩnh.】 +
【Tiểu Ngọc và thư sinh đúng là song hướng lao tới nhau, quá tuyệt!】 +
Chức vụ của Tống Mặc Hiên nhanh chóng được ban xuống. Tuy không bị điều ra ngoài làm quan, nhưng lại là một chức quan nhỏ bên lề, hoàn toàn không có cơ hội thăng tiến. +
Trước khi nhận chức, Tống Mặc Hiên cùng người hầu trung thành lặng lẽ rời kinh thành. Khi trở lại Lương Thành, hắn nhận được sự chào đón của toàn bộ người dân trong thành. +
Hắn cũng nhìn thấy Tiểu Ngọc đang đứng ở vị trí đầu tiên trong đám đông. Dù so với các tiểu thư quyền quý trong kinh, Tiểu Ngọc ăn mặc rất giản dị, nhưng trong mắt Tống Mặc Hiên, nàng lại xinh đẹp hơn bất kỳ quý nữ nào. +
Thư sinh lại nở nụ cười e thẹn. +
Phủ đệ treo đèn kết hoa. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, tân lang tân nương mặc áo đỏ bái thiên địa, bái cao đường, rồi phu thê giao bái. +
Nến đỏ lay động, màn trướng khẽ buông xuống. Khi xuất hiện trước mọi người lần nữa, Tiểu Ngọc đã búi tóc kiểu phụ nhân. +
Kết hôn với quan triều đình, yêu khí trên người Tiểu Ngọc được che giấu, thuận lợi tránh khỏi sự trấn áp của long khí, có thể cùng Tống Mặc Hiên tiến vào kinh thành. +
【Không về Hồ Sơn, vậy là tiếp tục mở phó bản kinh thành rồi.】 +
【Vị Vĩnh Ninh quận chúa kia sẽ không ra gây chuyện chứ?】 +
【Đừng mà, tôi chỉ muốn xem đôi vợ chồng nhỏ ngọt ngào thôi, không muốn nữ phụ độc ác làm loạn.】 +
Hoàn Hủ cũng không thích kiểu phản diện rập khuôn, chỉ tồn tại để làm điều xấu. Như cậu từng nói với các diễn viên trước đó, trong kịch bản của mình, cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ, cậu cũng muốn cố gắng khắc họa cho họ có máu có thịt. +
Trong những ngày ở kinh thành, Tiểu Ngọc cũng thông qua nhiều con đường khác nhau biết được chuyện Tống Mặc Hiên vì nàng mà từ chối hôn sự với Vĩnh Ninh quận chúa, còn khiến hoàng đế không hài lòng, ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan. +
Trong lòng Tiểu Ngọc vừa cảm động trước tấm lòng của Tống Mặc Hiên, vừa không muốn chàng vì thế mà bị chôn vùi tài năng. +
“Phu quân có tài hoa và hoài bão, không nên bị chôn vùi như vậy.” +
Khi Tiểu Ngọc đang suy nghĩ xem nên giúp Tống Mặc Hiên thế nào, trong phủ Tề vương bỗng truyền ra tin dữ: Vĩnh Ninh quận chúa mắc bệnh nặng, ngay cả ngự y cũng không chữa được. Phủ Tề vương treo thưởng vạn lượng vàng, tìm kiếm thần y trong dân gian. +
Trước ánh mắt của bao người, Tiểu Ngọc đã vạch hoàng bảng, được mời vào phủ Tề vương. +
Dù Vĩnh Ninh quận chúa từng có ý với Tống Mặc Hiên, Tiểu Ngọc cũng không vì thế mà giận cá chém thớt. Hồ linh vốn lương thiện và thuần khiết, lần này vào phủ Tề vương, nàng thật lòng muốn cứu Vĩnh Ninh quận chúa. +
Suy nghĩ của Tiểu Ngọc cũng rất đơn giản. Tề vương là em ruột của hoàng đế. Khi trước chỉ một lời của ông đã có thể khiến Tống Mặc Hiên bị chèn ép. Nếu nàng cứu được ái nữ của ông, chắc chắn ông cũng sẽ giúp Tống lang tìm được nơi thi triển chí hướng. +
Bệnh của Vĩnh Ninh quận chúa quả thật rất nặng, là bệnh lao phổi rất khó chữa trong thời cổ đại, hơn nữa còn có thể lây nhiễm. Nhưng Tiểu Ngọc là yêu, không hề sợ hãi, còn nghĩ ra cách dùng yêu đan của mình để xua tan bệnh khí cho Vĩnh Ninh. +
Khi Tống Mặc Hiên nhận được tin, Tiểu Ngọc đã ở lại phủ Tề vương, đích thân chăm sóc và chữa bệnh cho Vĩnh Ninh quận chúa. +
Tống Mặc Hiên lo lắng vô cùng, sợ Tiểu Ngọc cũng sẽ bị lây bệnh, nhưng lại không còn cách nào khác, bởi tờ giấy nhắn là do chính tay Tiểu Ngọc viết: +
“Phu quân chớ lo, ta cần ở lại phủ Tề vương chữa bệnh bên cạnh quận chúa. Đợi quận chúa khỏi bệnh ta sẽ trở về. Những ngày này Tống lang cũng phải chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đúng giờ.” +
Không gặp được Tiểu Ngọc, mỗi sáng mỗi tối Tống Mặc Hiên chỉ có thể đến phủ Tề vương chờ đợi. Người trong phủ vì nể Tiểu Ngọc nên không gây khó dễ cho hắn. Tề vương thậm chí còn chủ động hỏi hắn có muốn nhận chức vị nào không, nhưng Tống Mặc Hiên nào còn tâm trí nghĩ đến những chuyện ấy. +
Tống Mặc Hiên biết Tiểu Ngọc mạo hiểm là vì mình. Hắn không quan tâm chuyện thăng chức, chỉ thầm cầu mong Tiểu Ngọc nhất định bình an. +
Vĩnh Ninh quận chúa, người từng mặc hồng y rực rỡ, khí chất kiêu sa, giờ đây nằm liệt trên giường, ngày ngày ho khụ khụ, cả người tiều tụy đi rất nhiều, như một đóa mẫu đơn đỏ sắp tàn. +
Khi biết người chữa bệnh cho mình lại là thê tử của Tống Mặc Hiên, nàng cũng có chút ngượng ngùng. +
Không ngờ Tiểu Ngọc không hề nhắc đến chuyện cũ, còn tận tình chăm sóc nàng, lại kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống phố phường mà nàng chưa từng trải qua. +
Hai người sớm tối ở bên nhau. Mỗi lần nghe Tiểu Ngọc kể chuyện, trên gương mặt Vĩnh Ninh luôn hiện lên nụ cười nhẹ. Lại thêm ban đêm Tiểu Ngọc lén dùng yêu đan chữa trị, bệnh tình của Vĩnh Ninh dần dần chuyển biến tốt. +
Hai người từ tình địch dần trở thành bạn khuê phòng thân thiết nhất. +
Sự phát triển như vậy khiến khán giả vừa bất ngờ vừa vô cùng hài lòng. +
【Tôi thích nhất là xem các chị gái xinh đẹp dán dính với nhau!】 +
【Aaaa, các chị gái xinh đẹp đúng là sinh vật tuyệt vời nhất thế giới!】 +
【Tôi tuyên bố: thư sinh là của Tiểu Ngọc, còn chị Ninh là của tôi!】 +
Nhờ có sự hậu thuẫn của phủ Tề vương, Trạng nguyên Tống một lần nữa quay trở lại tầm mắt của mọi người. Ngay khi khán giả nghĩ rằng cốt truyện sẽ tiếp tục ngọt ngào, đồng thời thư sinh dưới sự trợ giúp của thần y Tiểu Ngọc sẽ từng bước thăng tiến, thì một nhân vật mới xuất hiện. +
Mày kiếm mắt sao, khoác đạo bào, đầu đội mũ Thất Tinh, sau lưng đeo kiếm gỗ đào, vị đạo sĩ đứng ngoài cổng thành. Hắn bấm tay tính toán, chợt nhíu mày: +
“Trong kinh thành sao lại có yêu quái hoành hành.” +
【Anh chàng đẹp trai này là ai vậy?】 +
【Nếu tôi hiểu không nhầm thì “đạo trưởng” là người chuyên bắt yêu thời cổ đại.】 +
【Con yêu mà hắn nói… không phải Tiểu Ngọc đấy chứ…】 +
Vị đạo trưởng trông rất lợi hại, lai lịch cũng không nhỏ, Thanh Dương Tử tiến vào kinh thành, lại được thừa tướng coi như thượng khách, mời vào phủ tiếp đãi. +
Trong lúc Thanh Dương Tử dò hỏi tình hình gần đây trong kinh thành, phía đôi vợ chồng trẻ cũng xảy ra biến cố. +
Tống Mặc Hiên bị bệnh. +
Tiểu Ngọc bắt mạch cho phu quân, sau đó mỉm cười nói: +
“Phu quân không có gì đáng ngại.” +
Nhưng khi Tống Mặc Hiên uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ, Tiểu Ngọc lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trước ánh mắt khó hiểu của khán giả, nàng một lần nữa lấy ra yêu đan của mình. +
Khán giả lúc này mới phát hiện, trên viên yêu đan vốn tròn trịa trong suốt đã xuất hiện từng sợi tạp chất. +
Tiểu Ngọc dường như đã sớm biết điều đó nên không hề kinh ngạc. Dưới sự thôi động của nàng, yêu đan lơ lửng, bệnh khí bị yêu lực ép ra khỏi cơ thể Tống Mặc Hiên. +
Lần này khán giả cũng nhìn rõ: bệnh khí bị ép ra khỏi cơ thể Tống Mặc Hiên không hề tiêu tan, trái lại còn tụ lại một chỗ, quấn quanh lấy yêu đan. +
【Vậy nên yêu đan của Tiểu Ngọc mới biến thành thế này, là vì chữa bệnh cho những người kia sao?】 +
【Nghĩ kỹ thì cũng có thể. Từ khi Tiểu Ngọc trở thành thần y, những bệnh nhân cô ấy chữa đều là bệnh nan y, phải trả giá cũng hợp lý.】 +
Không chỉ vậy, điều khiến khán giả đau lòng hơn là ngày hôm sau, khi Tiểu Ngọc ngồi trước gương chải tóc, nàng phát hiện mình có thêm một sợi tóc bạc. +
Nàng lén nhổ nó xuống, sợi tóc nhanh chóng hóa thành tro bụi rồi tan đi. +
【Hu hu… tóc bạc cũng là cái giá phải trả đúng không.】 +
【Tiểu Ngọc đừng chữa bệnh cho người ta nữa.】 +
Trong phim, Tống Mặc Hiên cũng khuyên Tiểu Ngọc đừng tiếp tục khám bệnh nữa. Thậm chí còn sợ nàng lại ngoài mặt nghe lời, trong lòng làm khác như mấy lần trước, hiếm khi lạnh mặt với nàng, bộc lộ sự tức giận: +
“Ngọc Nhi nếu còn vì ta mà lao lực như vậy, thì ta chỉ đành xin từ quan về quê, cùng nàng ẩn cư nơi thôn dã, làm một đôi đạo lữ tiêu dao.” +
Nhìn Tống Mặc Hiên dù đang giận cũng không nỡ nói nặng lời với mình, chỉ có thể đổi cách mà “đe dọa”, Tiểu Ngọc cong mắt cười: +
“Được, tất cả nghe phu quân. Từ hôm nay ta sẽ nói với bên ngoài rằng cần dưỡng bệnh, trong thời gian này sẽ không ra ngoài nữa.” +
Khán giả hiểu ý cười. Muốn trị Tiểu Ngọc, quả nhiên vẫn phải để thư sinh ra tay. +
Nhưng rất nhanh sau đó, khán giả phát hiện… +
Họ cười quá sớm rồi. +
Tiểu Ngọc quả thật không ra ngoài khám bệnh nữa. +
Nhưng mỗi đêm sau khi Tống Mặc Hiên ngủ say, nàng vẫn lặng lẽ thả yêu đan ra. +
Yêu đan xoay tròn phía trên người Tống Mặc Hiên, từng sợi bệnh khí bị hút ra. Trên viên yêu đan tròn trịa ấy, ngày càng xuất hiện nhiều vết tạp chất loang lổ. +
【Ơ… thư sinh bị bệnh sao? Nhưng nhìn anh ấy đâu giống người bị bệnh.】 +
【Rốt cuộc là chuyện gì vậy?】 +
【Nhìn yêu đan như vậy… tôi bỗng thấy hơi sợ.】 +
Tiền Hân cũng khẽ mím môi. Trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nghĩ một chút, cô vẫn gửi một dòng đạn mạc: +
【Còn nhớ tấm poster không? Nghĩ lại bây giờ… cứ thấy hơi buồn.】 +
Được Tiền Hân nhắc nhở, sau một khoảnh khắc im lặng, khán giả lập tức bắt đầu suy đoán. +
【Aaaa— thư sinh chẳng lẽ mắc bệnh nan y?!】 +
【Đừng cho kiểu tình tiết ép chết nhân vật nhé, BE thật sự không cần thiết đâu.】 +
Khi đạo trưởng Thanh Dương Tử xuất hiện lần nữa, mọi nghi vấn của mọi người được giải đáp, nhưng khán giả lại càng trầm lặng hơn. +
Sau khi tìm hiểu tình hình trong kinh thành, kết hợp với bói toán, Thanh Dương Tử rất nhanh đã xác định Tiểu Ngọc chính là đại yêu trong thành. +
Thế nhưng Thanh Dương Tử không tìm đến tận cửa, càng không hô đánh hô giết. +
Anh chỉ giết những yêu quái làm nhiều điều ác. Tiểu Ngọc là linh hồ, không những không hại người mà từ khi xuống núi còn cứu sống không ít người. Chỉ cần nàng không làm hại con người thì không nằm trong phạm vi anh phải trảm diệt. +
Không có yêu ác làm loạn, Thanh Dương Tử dự định rời kinh thành tiếp tục du hành. Nhưng trước khi đi, anh vẫn đến tìm Tống Mặc Hiên một chuyến. +
“Nghe nói đạo trưởng tìm ta?” +
“Bần đạo Thanh Dương Tử. Mạo muội đến đây chỉ để nhắc nhở các hạ một câu người và yêu vốn khác đường. Dù đối phương là linh hồ, cưỡng ép ở bên nhau vẫn trái với thiên đạo. Nếu không muốn hại người hại mình, tốt nhất nên sớm chia tay.” +
Nói xong một câu ấy với gương mặt không biểu cảm, Thanh Dương Tử không nói thêm gì với Tống Mặc Hiên nữa, quay người tiêu sái rời đi. +
【A, sao lại nói cho thư sinh biết Tiểu Ngọc là yêu?】 +
【Tôi thấy đạo trưởng là người thẳng tính.】 +
【Không ai chú ý sao? “Người và yêu khác đường” nghĩa là thư sinh và Tiểu Ngọc không nên ở bên nhau…】 +
Đúng vậy. +
Khán giả đã hiểu đúng. +
Tống Mặc Hiên đứng sững tại chỗ một lúc. Sau khi hiểu ra ý của đạo trưởng, ban đầu hắn không tin, nhưng dường như nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó. +
Hắn không còn giữ hình tượng nữa, vén vạt áo lên, chạy nhanh về phía nhà mình. +
Cùng lúc đó, trong phủ, Tiểu Ngọc cũng đang tiếp một vị khách đặc biệt. +
“Bà bà, sao người lại xuống núi?” +
Hồ yêu bà bà hóa thân thành một lão phụ, ánh mắt nghiêm khắc rơi trên người Tiểu Ngọc, lạnh giọng nói ra sự thật: +
“Con đã thành thân với thư sinh.” +
“Vâng.” +
Tiểu Ngọc biết không thể giấu được bà bà, dứt khoát thừa nhận: +
“Chúng con thật lòng yêu nhau. Người ta thường nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, vì vậy con đã kết làm phu thê với phu quân.” +
Sau một hồi im lặng thật lâu, hồ yêu bà bà lên tiếng: +
“Ân tình đã trả. Theo ta về Hồ Sơn.” +
Sắc mặt Tiểu Ngọc biến đổi. Nàng vội cầu xin: +
“Bà bà, con và phu quân thật lòng yêu nhau, xin bà bà thành toàn.” +
Hồ yêu bà bà phất tay áo. Luồng gió mạnh quét qua, quất thẳng vào mặt Tiểu Ngọc, để lại một vết đỏ. +
“Hồ đồ! Linh hồ Đồ Sơn sao có thể kết hợp với phàm nhân? Chờ con phi thăng thượng giới, hóa thành tiên hồ, trên đó có biết bao tiên nhân, chẳng lẽ còn không đủ cho con lựa chọn sao? Theo ta về!” +
【Bà bà dữ quá… không phải là phản diện chứ?】 +
“Bà bà, phu quân vì con mà từ chối quận chúa. Trong lòng con, dù là đầy trời thần tiên cũng không bằng một phàm nhân là chàng.” +
Tiểu Ngọc lại khẩn cầu: +
“Xin bà bà thành toàn cho tình cảm của chúng con.” +
Hồ yêu bà bà cười lạnh. Bà giơ tay vẫy một cái. +
Tiểu Ngọc lập tức bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Yêu đan của nàng cũng bị kéo ra khỏi cơ thể. +
Viên yêu đan loang lổ nằm trong tay hồ yêu bà bà. +
“Thành toàn thế nào?! Người và yêu kết hợp, thân thể phàm nhân căn bản không chịu nổi yêu lực xâm nhập. Trừ khi con tiếp tục dùng yêu đan giúp hắn rút bệnh khí.” +
“Nhưng cái tiêu hao chính là đạo hạnh của con! Khi yêu đan hoàn toàn bị ô nhiễm và vỡ nát… cũng là lúc con mất mạng!” +
“Đồ Sơn Tiểu Ngọc, con muốn ta thành toàn cho con… là muốn ta trơ mắt nhìn con đi chết sao?!” +
Một dòng nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má Tiểu Ngọc. +
Nàng quỳ xuống, ba lần dập đầu chín lạy: +
“Bà bà nuôi dạy Tiểu Ngọc bao năm, con không thể báo đáp, là Tiểu Ngọc bất hiếu. Xin… bà bà thành toàn.” +
“Cho dù con chỉ có thể sống năm mươi năm?” +
“Dù chỉ có năm mươi năm… chỉ cần có thể cùng phu quân bạc đầu bên nhau… đã đủ rồi.” +
Hồ yêu bà bà không nói thêm gì nữa. +
Một cơn gió thổi qua. +
Bóng dáng bà bà đã biến mất. +
Còn Tiếp.. +



trong truyện thì dừng phim thu phí còn ngoài này phải dừng truyện vì hết chương
hay quá trời đừng drop nha