Skip to main content

Chương 8

dathaiPiter

20. +

Tuy rằng Thước Nhược đã tỏ tình thành công, ôm được mỹ nhân về tay, nhưng cách hai người chung sống dường như lại chẳng có gì thay đổi. +

Thước Nhược rốt cuộc vẫn là tính tình trẻ con, ngày ngày quấn lấy Đỗ Mị không cùng ăn uống thì cũng là cùng vui chơi, một chút hương vị tình ái chua lè cũng không có, người ngoài nhìn vào chả thấy nghi ngờ gì, không biết còn phải khen một câu cậu em khăng khít. +

Đỗ Mị nhìn tiểu tử đang ôm lấy eo mình nằng nặc đòi đọc thoại bản cho nghe, trong lòng một trận bất lực. +

Y vươn tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hỏi: “Hôm nay ngươi không có chuyện gì đặc biệt muốn làm à?” +

Cậu “ưm” một tiếng, rồi dứt khoát nói: “Ta mỗi ngày đều được ở bên Đỗ Mị, làm gì cũng thấy vui cả.” +

Đỗ Mị nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, dường như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ đáp: “Vậy hôm nay chúng ta rời phủ đi dạo một chuyến đi.” +

Thước Nhược vui vẻ phụ họa: “Được được!” +

Bình thường ra ngoài Thước Nhược đều mang theo thị nữ hoặc là tiểu sai, thực ra thì cũng chỉ là mang theo người giữ tiền kiêm xách đồ. +

Mà ra ngoài cùng Đỗ Mị, vậy tất nhiên khác hẳn với cùng thị nữ với tiểu sai rồi. +

Thước Nhược ít khi cùng Đỗ Mị ra ngoài, nhất thời hưng phấn hẳn lên, đến cả cảnh trí quen thuộc ven đường cũng cảm thấy thú vị hơn thường ngày. +

Cậu vừa được y nắm tay dắt đi, vừa ríu rít không ngừng: “Lúc trước chưa kể với Đỗ Mị, cũng không biết ngươi có phải là lần đầu đến Giang Đô không, nhưng món mì nước với vịt muối của chúng ta là số một đấy, còn có đủ loại bánh ngọt tinh xảo nữa. Ta nói cho nghe, bánh ngọt tiệm Phú Xuân là loại ngon nhất, đặc sắc nhất đấy. Bánh đậu xanh thì thanh mát, bánh hạt sen thì ngọt bùi, còn có…” +

Vốn tưởng rằng Thước Nhược sẽ nói về phong tục tập quán các thứ, chẳng ngờ lại thao thao kể một đống tên đồ ăn. +

Đỗ Mị không phải người chú trọng chuyện ăn uống, nhưng thấy Thước Nhược ánh mắt lấp lánh mồm mép tép nhảy nói không dứt mồm, trong lòng lại thoáng sinh ra cảm giác thèm nhớ cái vị ngọt ngấy ấy. +

Đỗ Mị cười nghe, vừa định nói “Vậy chúng ta đi nếm thử một chút đi”, thì bỗng thấy Thước Nhược hạ giọng, thân mình hơi khom, lặng lẽ kéo y đi nhanh hơn mấy bước. +

Nhưng mà chưa kịp đi được mấy bước, Thước Nhược đã bị một nữ tử trang điểm nồng diễm, khắp người đầy vị phong trần kéo lại, cười duyên nói: “Thước tiểu thiếu gia, đi đâu mà vội thế? Mấy ngày không gặp đã chẳng nhận ra nô gia nữa rồi?” +

Thước Nhược không thể không dừng lại, có chút chột dạ liếc trộm Đỗ Mị một cái, rồi mới quay đầu đáp: “Lâu lắm không gặp ha, Thanh Oanh tỷ.” +

Nụ cười của Đỗ Mị khẽ khựng lại. +

Y ngẩng đầu nhìn lên tấm biển phía trước — Túy Hồng Lâu… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Destiel Morren: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (1)