Chương 9

21. +
Bên kia, Thước Nhược và Thanh Oanh thực ra chỉ trò chuyện mấy câu qua loa, rồi Thanh Oanh ngáp một cái liền quay về lầu của mình. +
Đỗ Mị đứng một bên nhìn, trong lòng lại hơi không vui. +
Thước Nhược thấy Thanh Oanh đi rồi, mới dè dặt quay đầu thăm dò sắc mặt của y. +
Ừ, mi mắt cong cong, mặt mang ý cười, xem ra vẫn ổn, không có tức giận. +
Thước Nhược liền lại không tim không phổi nói: “Vừa nãy là một vị tỷ tỷ trong lầu, ta có quen lâu chủ nên thỉnh thoảng cũng ghé qua chơi.” +
Thực ra thì cũng chẳng phải thỉnh thoảng. Thước Nhược âm thầm bổ sung trong lòng. +
Đỗ Mị ngoài cười nhưng trong không cười: “Thì ra tiểu công tử thích đến chốn phong nguyệt thế này, ta thật ra không ngờ đến đấy.” +
Thước Nhược lấy lòng cười một cái: “Đó đều là lúc trước rồi, một mình buồn chán quá mới đến chơi. Bây giờ đã lâu lắm không đi nữa rồi.” +
Đỗ Mị nhìn đồ trong tay cậu, hỏi: “Thế ngươi đang cầm cái gì đấy?” +
Thước Nhược loay hoay với bọc vải trong tay, vừa mở vừa nói: “Là quà của lâu chủ tặng ta, ta cũng không biết là gì, chắc là bánh ngọt đấy.” +
Bọc vải vừa mở ra, cũng không phải bánh ngọt như Thước Nhược đoán, mà là một cái khấu bình an (1) nhỏ nhắn tinh xảo, được xâu thành món trang sức mộc mạc. +
Thước Nhược: … Quả nhiên đúng là thứ mình sẽ tặng. +
22. +
Thước Nhược lặng lẽ gói lại bọc vải, nhét vào tay áo như chưa có chuyện gì, sau đó kéo tay áo Đỗ Mị đi về phía trước, cười đầy rạng rỡ: “Vậy chúng ta đi tiệm Phú Xuân ăn điểm tâm nhé.” +
Đỗ Mị thế mà không truy hỏi thêm, chỉ nói: “Được.” +
Nói là đi tiệm Phú Xuân, nhưng trên đường Thước Nhược lại tiện thể ghé qua mấy quán tửu lâu khác, trong miệng còn lẩm bẩm: “Tuy đầu bếp trong phủ nấu cũng không tệ lắm, nhưng đồ ăn ngoài cũng có đặc sắc riêng, mấy ngày không ăn cũng thấy hơi thèm…” +
Chẳng mấy chốc, trong tay Đỗ Mị đã xách mấy hộp đồ ăn. +
Y vốn chưa từng giúp ai mang nhiều đồ như vậy, vậy mà lại thấy có chút vui vẻ ở trong đó. +
23. +
Buổi trưa ăn một đống đồ linh tinh, đến tối Thước Nhược chẳng còn bụng dạ nào để ăn. Cậu đuổi bọn hạ nhân đi, từ chối cả bữa tối, rồi lười biếng nửa nằm trong đình cho cá chép gấm (*) trong hồ ăn. +
(*) cá Koi +
Mấy con cá chép cũng tròn vo, béo đến mức khiến người ta lo tụi nó sắp không nổi lên được nữa. Vừa thấy bóng người liền tranh nhau bơi tới, há to miệng cá đòi ăn, cảnh tượng vừa kỳ quái vừa tức cười. +
Thước Nhược nói đầy thâm ý: “Không biết cá chép mập ú này ăn vào thì có vị như nào nhỉ.” +
“Cá chép gấm vốn là cá cảnh, ăn sao ngon bằng cá vược cá nóc được.” Giọng Đỗ Mị bỗng vang lên. +
Thước Nhược ngồi bật dậy, hỏi: “Ngươi vừa đi đâu đấy?” +
Đỗ Mị bưng tới một bát mì đặt lên bàn, mỉm cười: “Ta làm mì trường thọ cho ngươi.” +
Thước Nhược ngớ cả người: “Mì trường thọ?” Cậu nhìn một cái, chỉ thấy một bát mì nước bình thường, trên mặt có ít hành lá thái nhỏ, vài cọng cải xanh cùng một quả trứng gà, nhưng mà ngửi cũng rất thơm. +
Đỗ Mị dịu dàng nhìn cậu: “Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của ngươi sao?” +
Thước Nhược dùng đũa khuấy mì, do dự nói: “Cũng phải… Sao mà ngươi biết được? Nhưng ta thường không mừng sinh nhật, chờ cha mẹ về mới cùng ăn.” +
Đỗ Mị vốn cũng có chút tò mò về người nhà cậu, liền thuận miệng hỏi: “Vậy bọn họ bao giờ về?” +
Thước Nhược lỡ đãng đáp: “Có thể là mai, cũng có thể ngày kia…” Cậu không nói tiếp nữa, mà gắp trứng cắn một miếng, lại gắp mì, nói: “Ăn cũng ngon đấy.” +
Đỗ Mị nhắc: “Mì sợi phải ăn liền một hơi, không được cắn đứt.” +
Thước Nhược “ò” một tiếng, giương mắt lên nhìn Đỗ Mị, ngập ngừng hỏi: +
“Vậy vắt mì này dài bao nhiêu?” +
Đỗ Mị nói: “Không dài.” +
Thế là Thước Nhược cố gắng từng ngụm từng ngụm nhét mì vào miệng nhỏ, hai má phồng căng, mà trong bát nhìn như vẫn chưa vơi. Nhồi nhét mãi không nổi, cậu đành ú ớ nói: “Vắt… vắt mì này dài quá, nhất định phải cắn thôi.” +
Đỗ Mị thoáng có chút mất mát liếc bát mì: “Thôi cũng được, tùy ngươi thôi.” +
24. +
Thước Nhược đang ăn bỗng phản ứng: A, vậy cái khấu bình an hôm nay nhận được, chẳng lẽ cũng là quà sinh nhật à. +
25. +
Thước Nhược trải qua một sinh nhật đơn giản, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, không rõ nên vui hay nên buồn. +
Cậu ngâm mình trong thùng gỗ đến khi nước gần nguội mới ra. Bọn thị nữ lập tức ùa tới giúp cậu lau khô tóc, thay áo lót sạch sẽ. +
Thước Nhược xoay chuỗi mã não trên cổ tay, bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Thực ra sinh nhật tổ chức cũng được, không có cũng chẳng sao.” +
Thu Nguyệt nghe không rõ, nghi ngờ hỏi lại, nhưng Thước Nhược không nhịn được phất tay bảo các nàng tắt đèn lui xuống, rồi tự chui vào chăn, cẩn thận đắp kín bốn phía, mới hài lòng nhắm mắt chuẩn bị gặp Chu Công. +
Ngoài kia có tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếp đó là động tĩnh rất nhẹ truyền tới, quấy nhiễu làm phiền đến Thước Nhược. Còn chưa kịp mở mắt, cậu đã cảm nhận được có một người mang theo hơi lạnh chui vào tấm chăn đã được cài kín của mình. +
Thước Nhược bực bội mở mắt, liền bất ngờ đối diện với gương mặt mang nụ cười diễm lệ của Đỗ Mị gần trong gang tấc. +
Thước Nhược có hơi ngớ người chớp mắt mấy cái, cơn bực dọc nhỏ nhặt vốn đang dâng lên thoáng chốc tiêu tan, ngược lại thay bằng niềm vui nho nhỏ vi diệu. +
Cậu lẳng lặng rụt vào sâu hơn trong chăn. Rõ ràng ở trong phủ cậu luôn tùy ý làm bậy, vậy mà giờ lại giống như kẻ gian nhỏ giọng thầm thì: “Sao ngươi lại đến đây?” +
Đỗ Mị cũng thầm thì theo cậu: “Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta còn chưa có tặng quà gì. Chi bằng ta tặng chính mình cho ngươi, được không?” +
Thước Nhược có hơi mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu: “Được.” +
Đỗ Mị lại nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, như muốn dò xét cái gì, khiến Thước Nhược càng thêm mơ hồ. +
Bỗng Đỗ Mị chợt bật cười, mi mắt lập tức càng linh động. Thước Nhược thật ra rất thích Đỗ Mị cười, dịu dàng lại xinh đẹp, trong mắt tựa như chứa ánh sao. +
Y lập tức xoay người ngồi lên Thước Nhược, cúi đầu hôn cậu, thân thể cũng ma sát như có như không. +
Môi Thước Nhược vốn là màu hồng nhạt, chạm vào vừa mềm vừa mát, vô cùng đáng hôn. +
Cho dù chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng ma sát, êm ái quấn quýt nhau, trong lòng đã dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. +
Thước Nhược cũng không ghét hôn, còn chủ động hơi hé môi, cho Đỗ Mị lối vào cùng thời cơ. +
Đỗ Mị dường như khẽ cười một cái, dung túng lại thuận theo đưa lưỡi vào, thăm dò từ nông đến sâu, mềm mại mà triền miên. +
Bên tai dần dần vang lên tiếng nước khiến người ta mặt nóng tim loạn. +
Không biết hôn bao lâu, Thước Nhược chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể như nhũn ra, hai gò má nóng bừng, chỉ có thể vô lực bám lấy cổ Đỗ Mị. Đỗ Mị vốn hôn nhẹ nhàng chẳng biết lúc nào cũng mất khống chế, trở nên dồn dập lại mang theo sự xâm lược. Thước Nhược có chút chịu không nổi, khẽ “ưm” một tiếng, ánh mắt mông lung mờ hơi nước. +
Đỗ Mị như bỗng phản ứng lại, chợt buông ra, hai tay chống xuống bên người Thước Nhược, thở dồn dập. +
Thước Nhược chỉ nghe được tiếng thở dốc, không thấy rõ vẻ mặt Đỗ Mỹ, nhưng không hiểu sao lại cảm giác được ánh mắt nóng rực của y, tựa như đang giấu giếm điều gì. Cậu có chút ngượng ngùng vừa căng thẳng che đi nửa khuôn mặt, ngăn lại ánh mắt ấy, nhỏ giọng oán trách: “Ngươi hôn làm đầu lưỡi ta đau quá.” +
Cậu nhạy bén nhận ra hô hấp người phía trên thoáng khựng lại, sau đó khàn giọng nói xin lỗi, sột soạt xuống khỏi người cậu, rồi nằm xuống ngay bên cạnh. +
Thước Nhược hé tay ra định nhìn trộm Đỗ Mị, lại bị y kéo vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.” +
Thước Nhược có chút mê muội “ò” một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. +
Trong lòng cậu thầm nghĩ, hai người ngủ chung, thật là ấm áp quá đi. +
— +
(1) Khấu bình an: +
+
CÀI ĐẶT
AUDIO
Comments (3)
Truyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0
phương đỗ – Dân thườngTruyện hay quá ! Tặng bạn một đóa hồng
(x5 sò)0
Bích Phương 12A Đào – Dân thườngBúng một vỏ sò tới cho bạn
(x10 sò)0


