Skip to main content

Chương 80: Thuyết phục

dathaiPiter

Edit: Ry +

Kỷ Mân không bỏ cuộc. +

Lần tiếp theo gặp Lục Nhiên, hắn lại đề cập chuyện này. +

Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước bỏ dở nửa chừng, lần này vào vấn đề luôn. +

Hắn dùng một giọng điệu được đúc kết từ vô vàn đắn đo phân tích, trầm giọng bảo: “Tôi đã cân nhắc rất lâu, cậu vẫn nên dọn sang chỗ tôi ở thì hơn.” +

“Hả?” +

Lục Nhiên đang gãi cho Đại Hoàng, nghe thế kinh ngạc quay sang nhìn Kỷ Mân. +

Kỷ Mân thản nhiên giải thích: “Bên tôi rất yên tĩnh, phù hợp cho cậu học bài. Hơn nữa tôi cũng đã chuẩn bị phòng cho Đại Hoàng rồi.” +

Hắn cố tình nhấn mạnh câu cuối. +

Lục Nhiên im lặng, nghi hoặc nhìn hắn: “Nhưng tôi thấy ở nhà họ Thẩm cũng có bị ảnh hưởng việc học đâu…” +

Nói rồi, cậu nheo mắt quan sát Kỷ Mân: “Chẳng lẽ anh…” +

Cái điệu bộ này, Kỷ Mân biết ngay cậu định nói gì. +

Nhưng lần này hắn đã có thể khéo léo đối phó. +

Người đàn ông thong thả nhấp một ngụm trà, không tiếp chiêu của nhóc con, thay vào đó sắc bén chỉ ra: “Cậu sợ Thẩm Tinh Ngộ.” +

Lục Nhiên: “…” +

Người bị chọc trúng cái chân đau vội vàng phản bác: “Còn lâu ấy! Hôm trước tôi mới cho anh ta ăn gián xong, bây giờ anh ta thấy tôi là chạy, anh ta sợ tôi thì có.” +

Kỷ Mân nhướn mày không nói gì, cứ thế nhìn nhóc con ở đối diện. +

Dưới cái nhìn tưởng như có thể xuyên thấu mọi chuyện của hắn, Lục Nhiên lẳng lặng đặt Đại Hoàng xuống, cầm ly nước trước mặt lên. +

Cậu cúi đầu cắn ống hút, lén ngẩng lên liếc trộm người ở đối diện. +

Kỷ Mân vẫn đang nhìn cậu, không nhúc nhích. +

Lục Nhiên lại cúi đầu vật lộn với ống hút thêm một lúc, cắn dẹp một đoạn, cắn nó thành hình chữ nhật. +

Cậu lại ngẩng lên, người đàn ông vẫn ung dung nhìn cậu. +

“Ok ok!” Lục Nhiên hơi bực, đẩy ly nước ra, mạnh miệng: “Tôi hơi sợ anh ta đấy thì sao!” +

“Tôi sợ anh ta cũng là bình thường mà!” Lục Nhiên rất hùng hồn. +

Kỷ Mân nhíu mày: “Thẩm Tinh Ngộ đã làm gì cậu?” +

Hắn phát hiện mỗi lần Lục Nhiên gặp Thẩm Tinh Ngộ thì đều có phản ứng rất không bình thường. +

Cái trạng thái toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh như tắm đó đã vượt xa mức “hơi sợ”. +

Lục Nhiên ấp úng. +

Không tính kiếp trước gặp Thẩm Tinh Ngộ rồi xảy ra tai nạn xe, thì vốn dĩ trước khi gặp nạn, cậu đã hơi sợ anh ta rồi. +

Lục Nhiên cẩn thận suy nghĩ, sau đó ra vẻ bí mật vẫy tay với Kỷ Mân. +

Kỷ Mân nhìn động tác của cậu, nghiêng người về phía trước. +

Thiếu niên ghé vào tai hắn thì thầm: “Anh không thấy là Thẩm Tinh Ngộ… Rất không bình thường à?” +

“Hả?” +

Kỷ Mân ngạc nhiên. +

“Không bình thường ở chỗ nào?” Hắn hỏi. +

Hỏi xong lại thấy Lục Nhiên có vẻ rất khó miêu tả nói ra: “Tên đó bị tâm thần đúng không?” +

Nói rồi còn rùng mình một cái: “Tôi có cảm giác tên đó bị bệnh nặng hơn mấy người họ Thẩm khác nhiều, vì ThẩmTinh Ngộ biết đóng giả làm người bình thường.” +

Lục Nhiên nói có lý có cứ: +

“Người bình thường như tôi sợ một thằng tâm thần như vậy, nỗ lực tránh xa cũng là bình thường mà?” +

Kỷ Mân: “…” +

Thật ra trước khi gặp Lục Nhiên, hắn thấy Thẩm Tinh Ngộ khá ổn. Năng lực làm việc rất xuất sắc, mấy dự án của Thẩm Thị qua tay cậu ta đều ra hình ra dáng. +

Nếu là trước đây, nghe Lục Nhiên – nhóc con hở tí là mang cốc của người ta ngâm trong bồn cầu – nói vậy, hắn chắc chắn sẽ nghe tai này ra tai kia. +

Nhưng giờ… +

Kỷ Mân suy nghĩ kỹ rồi gật đầu đồng tình: “Cậu nói đúng.” +

Rõ ràng cả cái ổ họ Thẩm đó đều ấm ớ. +

Sống trong môi trường như vậy, chẳng khác nào để người bình thường sống trong trại tâm thần. +

Sao lại không ảnh hưởng đến Lục Nhiên được? +

Thế nên Kỷ Mân thuận theo đó nói: “Vì vậy cậu càng nên dọn ra. Cậu đang đi học, cứ sống trong cái nhà đó mãi, lỡ bị điên theo thì sao?” +

“Ừ nhỉ? Vậy tôi… Dọn ra nhé?” +

Lục Nhiên có vẻ bị thuyết phục. +

Kỷ Mân che giấu ý cười trong mắt. +

Hắn đã nhận ra từ lâu. Nhóc con này tuy khó chơi, nhưng khi người ta thật lòng muốn tốt cho cậu, không có áp đặt hay kiểm soát, cậu sẽ dễ bị lừa vô cùng. +

Vừa ngoan vừa dịu dàng vừa vâng lời. +

Cậu thiếu niên do dự một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, nhìn người đàn ông ở đối diện: “Nhưng mà sếp ơi… Đây là chuyện gia đình tôi mà, hình như đâu có liên quan gì tới công việc, sao anh quan tâm vậy?” +

Kỷ Mân khựng lại. +

Mắt thấy lần “đàm phán” này lại sắp thất bại thảm hại, hắn nhanh chóng đưa ra một bộ lí do khác đã chuẩn bị sẵn. +

Người đàn ông bình thản, thong thả ngẩng lên nhìn thiếu niên đối diện. +

Giống như lúc họp chỉ ra lỗi sai của cấp dưới, hắn nhướn mày hỏi: “Sao lại không liên quan đến công việc?” +

“Cậu đếm xem gần đây cậu xin nghỉ mấy lần rồi?” +

“Nhưng đó là vì dạo này tôi bận học mà.” Lục Nhiên phản bác. +

Kỷ Mân làm tên tư bản vô lương tâm, già mồm át lẽ phải: “Nếu không phải vì chuyện gia đình làm cậu mất thời gian học tập, thì sao việc học của cậu lại ảnh hưởng tới công việc?” +

Lục Nhiên nhíu mày: “Ừm… Hình như là thế?” +

Nhưng sao vẫn thấy sai sai ở đâu? +

“Cậu chuyển qua nhà tôi thì sẽ giải quyết được tất cả vấn đề, cũng không cần lo bài tập bị người ta ăn mất.” Kỷ Mân tận tình khuyên bảo. +

“Nhưng, nhưng…” +

Lục Nhiên cố gắng nắm bắt cảm giác kì lạ kia. +

Và rồi, cậu bừng tỉnh, quay đầu hỏi Kỷ Mân: “Tức là, sếp muốn sống chung với tôi à?” +

Kỷ Mân: “……” +

Quản gia Trần đứng sau nghe hết cả cuộc “đàm phán”, không nhịn được để lộ nét cười. +

Lúc này, giám đốc Kỷ rất muốn quay xe bỏ đi. +

Nhưng hắn thật sự không thể tiếp tục bỏ mặc Lục Nhiên một mình ở nhà họ Thẩm. +

Tuy là cậu có thể tự xử lý được mọi chuyện. +

Với việc mình đã quyết định, năng lực chấp hành của Kỷ Mân rất mạnh. +

Hắn hít một hơi thật sâu, hứng chịu ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên, bình tĩnh gật đầu: “Đúng là vậy.” +

Trước khi thiếu niên kịp bật ra câu “anh quả nhiên là thích tôi”, Kỷ Mân đưa mắt ra hiệu cho quản gia Trần: “Khụ, chú Trần ra ngoài trước đi.” +

Quản gia Trần hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời bước ra khỏi phòng. +

Bác đợi ở ngoài cửa một lúc. +

Có vẻ “cuộc đàm phán” bên trong vẫn rất thuận lợi hòa hợp, không thấy có tiếng động gì. +

Thực tế là Kỷ Mân vẫn chưa mở miệng, hắn đang liên tục xoa trán, nỗ lực chuẩn bị tâm lý. +

” … Sếp, rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?” Lục Nhiên tò mò hỏi. +

Kỷ Mân giơ tay ra chặn lời cậu. +

Hắn hít sâu thở ra mấy lần, rồi mới khó khăn mở miệng: “Dạo này cậu bận học nên có thể không để ý lắm.” +

“Hả?” Lục Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. +

Kỷ Mân lại hít một hơi thật sâu: +

“Vì dạo này cậu ở bên tôi quá ít, tin đồn về tôi đã leo thang.” +

“Cái gì!” Lục Nhiên tức thì thay đổi sắc mặt. +

Giám đốc Kỷ cố giữ bình tĩnh, nỗ lực chém gió một cách nghiêm túc: +

“Họ nói vì tôi có vấn đề về phương diện đó, nên ngay cả cậu – vị bạn trai cũ hết lòng nhiệt tình với tôi – cuối cùng cũng đã bỏ tôi đi.” +

“Ơ?” Lục Nhiên rất tiếc nuối: “Sao họ đoán ra sự thật nhanh vậy?” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn giơ tay đè lại gân xanh đang co giật trên thái dương, tự nhủ việc nhỏ không nhẫn thì sẽ hỏng việc lớn. +

Rồi cố ép bản thân gật đầu, ra vẻ đồng ý, bịa tiếp: +

“Họ còn nói, những gì cậu ba hoa trước đó đều là tôi nói với cậu, cậu thử xong không hài lòng nên không muốn đi chung với tôi nữa, thà dành thời gian ở phòng thí nghiệm còn hơn.” +

Câu này khiến ánh mắt Lục Nhiên nhìn hắn đầy vẻ thương hại: “Sếp ơi sếp thảm quá.” +

Kỷ Mân vuốt mặt thật mạnh: “Tóm lại cậu đã hiểu chưa?” +

Chẳng mấy chốc, cửa phòng mở ra. +

Quản gia Trần tò mò ngó vào. +

Lục Nhiên đang ân cần đẩy Kỷ Mân ra ngoài. +

Người đàn ông trên xe lăn, không biết sao lại trông như đã chết một nửa, lòng hơn tro tàn. +

Khiến quản gia Trần không khỏi giật thon thót. +

Chẳng lẽ Kỷ Mân tỏ tình bị từ chối? +

Trước giờ thái độ của Kỷ Mân với cuộc sống luôn là hờ hững, thậm chí là tiêu cực, may mắn gặp được Lục Nhiên mới khá lên chút. +

Giờ gặp cú sốc thất tình, có khi còn khiến tình hình nghiêm trọng hơn thì sao? +

Nhưng mà không đúng. +

Trước đây cũng bị Lục Nhiên từ chối bóng gió bao nhiêu lần rồi đấy thôi? +

Cũng đâu thấy hắn có cái vẻ như muốn treo cổ tự sát này đâu. +

Quản gia Trần lo lắng, thiếu niên đứng sau xe lăn lại thở dài với vẻ áy náy vô vàn: “Xin lỗi sếp, tôi không ngờ vì mình bận học không tới mà họ lại thêu dệt anh thành như vậy.” +

Quản gia Trần: “?” +

“Tôi cứ thắc mắc mãi sao dạo này anh một mực đòi tôi chuyển sang chỗ anh.” Lục Nhiên rút kinh nghiệm xương máu, vỗ ngực bảo đảm: “Sếp yên tâm, đợi tôi chuyển sang nhà anh, đảm bảo sẽ dẹp sạch mọi tin đồn không tốt!” +

Kỷ Mân: “…” +

Quản gia Trần tiếp tục nghi hoặc. +

Đợi tôi chuyển sang nhà anh? +

Vậy là thành công rồi còn gì? Sao trông Kỷ Mân lại chán đời thế kia? +

Có lẽ cũng tự thấy vì mình hứa hẹn quá nhiều lần nên câu này nghe không mấy thuyết phục, giống vẽ bánh cho người ta, Lục Nhiên chân thành nói thêm: “Đây cũng là giang sơn tôi mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu công sức mới gây dựng ra, sao tôi có thể để nó sụp đổ trong chốc lát được!” +

Lần này quản gia Trần hiểu rồi. +

Bác im lặng, rất im lặng nhìn Kỷ Mân. +

Giỏi lắm. +

Để lừa người ta về, đúng là chiêu gì cũng dám xài. +

Thế mà dám thừa nhận mình bị liệt dương! +

Còn chối cãi vào đâu được nữa, đây chắc chắn là tình yêu đích thực rồi! +

Kỷ Mân lặng lẽ dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, mặt kiểu “chú giết cháu luôn đi”. +

Mà oắt con phía sau hắn còn ra điều bí mật thì thầm: “Sếp ơi anh yên tâm, những gì anh nói với tôi hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho ai hết.” +

Kỷ Mân: “…” +

Cậu vừa mới bô bô ra hết rồi đó, lại còn không tiết lộ cho ai? +

Tin chó còn hơn tin cậu. +

“Chốt nhé, cuối tuần sau tôi sẽ dọn đồ sang.” Lục Nhiên nói. +

Lời vừa dứt, người đàn ông đang sống dở chết dở trên xe lăn đột nhiên ngồi thẳng lại. +

Hắn nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: “Hôm nay vẫn còn thời gian mà? Hôm nay dọn luôn.” +

“Ơ? Nhanh vậy?” Lục Nhiên hơi bất ngờ +

Kỷ Mân nghiến răng. +

Hắn đã trả cái giá đắt như thế rồi, sao lại không dọn? +

Hôm nay nhất định phải tha người về giám sát luôn. +

Lục Nhiên: “…” +

Đúng là đàn ông, dính tới chuyện đó là sốt hết cả ruột. +

Kỷ Mân sai tài xế lái thẳng đến nhà họ Thẩm. +

Xe hắn đã đỗ gần căn biệt thự đó vô số lần, cũng có nhiều lần đỗ ngay trước cổng. +

Nhưng đây là lần đầu tiên, thẳng thừng hiên ngang lái vào trong sân. +

Vì có người trên xe rất không khách sáo hô hào: “Lùi thêm nữa đi chú, gần nữa vào, lát mang đồ xuống bỏ lên cho tiện.” +

Chưa đến giờ tan làm, lúc này trong nhà chỉ có bà Thẩm và Thẩm Tinh Nhiễm. +

Thấy xe nhà họ Kỷ lái vào, họ vội vàng ra đón. +

Ra đến nơi thì thấy Lục Nhiên bước xuống từ ghế sau. +

Thiếu niên vừa xuống đã định đi thẳng vào biệt thự, nhưng rồi bị người trong xe kéo về nên lại chui đầu vào trong. +

Không biết người kia nói gì, cậu gật như giã gạo: “Biết rồi biết rồi, sao lại quên mang sách được.” +

Rồi chực bỏ đi. +

Vừa quay đầu lại bị kéo vào lần nữa. +

Người trong xe như mẹ già, tiếp tục dặn dò gì đó khiến Lục Nhiên nhíu mày: “Không cần mang quần áo á, vậy tôi mặc gì?” +

Nghe thêm mấy câu nữa, Lục Nhiên mới chính thức rời khỏi xe. +

Cậu vừa xuống thì có một ông lão mặc trang phục quản gia bước xuống từ ghế phụ. +

Bác đứng trước Lục Nhiên, nở nụ cười thỏa đáng với bà Thẩm và Thẩm Tinh Nhiễm: “Thưa phu nhân, thưa thiếu gia, tiên sinh nhà chúng tôi muốn mời thiếu gia Lục Nhiên đến dinh thự nhà họ Kỷ ở vài ngày.” +

Nghe vậy, bà Thẩm ngẩn ra. +

Ý là, Lục Nhiên sắp đi? +

Khi hoàn toàn hiểu được ý của quản gia Trần, bà Thẩm có chút bối rối. +

Lục Nhiên bốn tuổi đi lạc, mười mấy năm sau mới được đưa về nhà họ Thẩm. +

Bà ta từng chán ghét, từng không muốn chấp nhận. Nhưng giờ nghe tin Lục Nhiên sắp đi, tâm trạng bà ta vẫn không khỏi có chút phức tạp. +

Chỉ là sự phức tạp đó nhanh chóng biến thành vui mừng. +

Thằng ranh Lục Nhiên cuối cùng cũng đi rồi? +

Không phá nhà họ Thẩm nữa? +

Đây là chuyện đáng khua chiêng đánh trống ăn mừng! +

Lục Nhiên không thèm để ý đến hai người, đi một mạch lên lầu dọn đồ. +

Đồ của cậu không nhiều, một cái balo, một cái vali, là tất cả gia sản. +

Tâm trạng bà Thẩm đi từ bối rối khi nghe Lục Nhiên sắp đi, đến mừng rỡ khi hiểu ra. Và giờ nhìn Lục Nhiên xách đồ xuống, bà ta mới muộn màng ý thức được, mình là nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm, Lục Nhiên dù sao cũng là người được nhà họ Thẩm công khai chính thức đón về. +

Lúc này đáng ra bà phải nói gì đó. +

Vậy nên khi Lục Nhiên đi ngang qua phòng khách. +

Bà Thẩm ngồi trên sofa, tay cầm chén trà, lạnh nhạt ra lệnh cho cậu: “Đứng lại.” +

Lục Nhiên nhướn mày nhìn sang. +

Có lẽ vì nhận ra cậu sắp đi, bà Thẩm khôi phục đúng điệu bộ nữ chủ nhân nhà họ Thẩm – như lần đầu cậu gặp bà ta. +

Bà ta nói với cậu bằng giọng điệu giáo huấn: “Ta ngoài phải luôn nhớ mình là người của nhà họ Thẩm, đừng để gia đình mất mặt với nhà họ Kỷ.” +

“Ra ngoài một chuyến, không mang về được lợi lộc gì, còn để nhà họ Thẩm thu dọn hậu quả cho…” +

Bà ta còn chưa lải nhải xong đã vội ngậm miệng. +

Vì ở sảnh đột nhiên xuất hiện một bóng người ngồi xe lăn. +

Người đàn ông trên xe lăn, đôi mắt đen láy quét qua phòng khách, hỏi với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: “Dọn đồ xong chưa?” +

Sự thiếu kiên nhẫn đó nhắm vào ai, không cần nói cũng biết. +

Bà Thẩm như bị bóp cổ, mọi âm thanh im bặt. +

Thẩm Tinh Nhiễm cũng kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Mân. +

Chỉ là đến đón Lục Nhiên thôi, người này còn đích thân xuống xe. +

Phải biết Kỷ Mân và Lục Nhiên không máu mủ họ hàng, chẳng có mối quan hệ gì, riêng việc hắn nhất quyết đón người về ở là đã không phù hợp rồi, giờ hắn càng không nên ra mặt. +

“Xong rồi.” +

Lục Nhiên đẩy vali đến trước mặt Kỷ Mân. +

Cậu định đi theo hắn, nhưng liếc qua bà Thẩm, thiếu niên bỗng dừng bước. +

Kỷ Mân nhướn mày: “Sao không đi?” +

Lục Nhiên ra sức nháy mắt với hắn, cố gắng ám chỉ. +

Tiếc là Kỷ Mân không hiểu, chỉ nhíu mày nhìn cậu. +

Lục Nhiên ra hiệu mãi, cuối cùng tự nhìn sang bà Thẩm, lên tiếng: “Sếp tôi nói rất hứng thú với thiết kế bố cục của biệt thự này, muốn đi tham quan một chút.” +

Bà Thẩm: “?” +

Kỷ Mân: “?” +

Kỷ Mân ấn thái dương. +

Hắn đích thân đến đón Lục Nhiên đã là rất không phải phép rồi, còn tham quan nữa… +

Lục Nhiên lại liên tục nháy mắt với hắn. +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn nghe thấy mình nói với bà Thẩm: “Đúng vậy, tôi muốn xem bố cục của căn nhà này.” +

Dù ngơ ngác không hiểu, nhưng bà Thẩm lại thấy đây là cơ hội. +

Bà ta còn nhớ yêu cầu lần trước Thẩm Tinh Nhiễm đề xuất, lập tức nói: “Nhiễm Nhiễm, con với Lục Nhiên dẫn giám đốc Kỷ đi tham quan một vòng đi.” +

Kỷ Mân hoàn toàn không biết Lục Nhiên định làm trò gì, chỉ có thể kiên trì đi theo. +

Thẩm Tinh Nhiễm cũng có chút mưu mô, khi bấm số tầng trong thang máy, nó không theo trình tự bấm lên lầu hai, mà bấm thẳng số ba. +

Phòng của nó đã được dọn sạch. +

Nó biết rõ hơn ai hết, môi trường sinh hoạt của một người có thể mang lại bao nhiêu ấn tượng cho người khác. +

Thế nên nó cố tình dẫn Kỷ Mân lên tầng ba, mở cửa ra, cho hắn xem căn phòng mình dày công trang trí. +

Kỷ Mân hoàn toàn không có hứng ngắm phòng của “quần thể đặc thù” Thẩm Tinh Nhiễm. +

Trong lúc Thẩm Tinh Nhiễm say sưa giải thích ý tưởng bố trí phòng của mình, Kỷ Mân lại để ý thiếu niên đi bên cạnh đột nhiên lén lút nấp sau xe lăn của hắn. +

Cậu rón rén mở khóa kéo balo, lấy từ trong đó ra một cái lọ thủy tinh. +

Với chất giọng Thẩm Tinh Nhiễm đã cố uốn cho thanh lịch nhất làm nhạc nền, cậu mở nắp lọ, thì thầm với đống “nguyên liệu thí nghiệm” còn sót lại: +

“Ra đi nào, các bé được tự do rồi nha~” +

Kỷ Mân: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)