Skip to main content

Chương 81: Bác sĩ

dathaiPiter

Edit: Ry +

Đợi Thẩm Tinh Nhiễm nói xong, Lục Nhiên đã vặn chặt nắp lọ, cất vào cặp, ra vẻ như mình chẳng làm gì hết. +

Thẩm Tinh Nhiễm tưởng cậu bị gu thẩm mỹ và kiến thức của mình làm choáng ngợp, trong mắt không khỏi thoáng qua chút đắc ý. +

Nó lại nhìn sang Kỷ Mân: “Ngài Kỷ, ngài thấy thế nào?” +

Kỷ Mân: “…” +

Thế nào? Hắn có nghe được chữ nào đâu. +

Cả buổi hắn chỉ để ý cái lọ trong tay Lục Nhiên, sợ oắt con kia run tay một cái đổ gián lên người mình. +

Tiếp đó, Thẩm Tinh Nhiễm dẫn họ đi tham quan phòng ngủ chính của biệt thự, tức phòng của bà Thẩm và Thẩm Hồng Nguyên. +

Cửa phòng vừa mở, Kỷ Mân để ý Lục Nhiên lại làm y như cũ, lấy lọ ra. +

Cậu không chỉ nhanh tay đổ một ít vào khe cửa phòng ngủ của vợ chồng Thẩm Hồng Nguyên, mà lúc đi ngang qua phòng Thẩm Tinh Ngộ, vì anh ta không có nhà, cậu cũng tiện tay nhét thêm mấy con vào dưới khe cửa. +

Tầm mắt Kỷ Mân chỉ còn mấy chấm đen đáng sợ vèo vèo bò loạn dưới đất. +

Sợ gián có lẽ đã khắc vào bản năng của con người. +

Ngay cả Kỷ Mân đang ngồi xe lăn, lúc này cũng cực kì cực kì muốn co chân lên. +

Thẩm Tinh Ngộ đã từng ăn gián, về nhà mà thấy mấy thứ bò loạn khắp sàn kia… +

Không biết sẽ có phản ứng thế nào. +

Đến khi xuống lầu một, cái lọ to bự của Lục Nhiên gần như đã rỗng. +

Thẩm Tinh Nhiễm dẫn họ vào bếp. +

Bếp khá rộng, nó muốn giới thiệu đầu bếp riêng của nhà họ Thẩm. +

Khi Thẩm Tinh Nhiễm quay lưng đi gọi đầu bếp, Kỷ Mân vội quay xe lăn xem Lục Nhiên. +

Cái lọ của Lục Nhiên không còn gián nữa, nhưng vẫn còn một đống trứng gián. +

Thiếu niên mở tủ bát, mở tủ lạnh, nhét cho mỗi tủ một ít. +

Đống trứng còn lại thì trút hết vào mấy cái khe giữa các tủ. +

Kỷ Mân: “…” +

Thật ác độc. +

Thẩm Tinh Nhiễm quay lại còn làu bàu: “Đầu bếp Vương ra ngoài mua thức ăn rồi. Ngài Kỷ, ngài có muốn ở lại ăn tối rồi về không?” +

Nó mới hỏi xong đã bị Kỷ Mân từ chối cực kì dứt khoát: “Không!” +

“E hèm, chúng tôi phải đi ngay.” +

Nói rồi Kỷ Mân kéo theo Lục Nhiên, nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, lên xe. +

Sau khi ra khỏi biệt thự, Lục Nhiên ném cái lọ rỗng vào thùng rác bên ngoài. +

Kỷ Mân chứng kiến, không nhịn được hỏi: “Cậu vứt hết chưa?” +

“Yên tâm! Tôi để lại hết cho họ rồi!” Lục Nhiên rất là hưng phấn. +

Trên mặt thiếu niên là nụ cười tinh nghịch: “Tôi muốn vứt vào phòng họ từ lâu rồi, nhưng mà gián sẽ bò lung tung, tôi ở đó kiểu gì cũng bị vạ lây. Giờ dọn đi rồi, tất nhiên không phải sợ nữa!” +

Kỷ Mân: “…” +

Loại gián to như vậy cũng không thường thấy ở thành phố Kinh. +

Gia đình giàu có như nhà họ Thẩm chắc cả đời chưa thấy bao giờ. +

Nếu Lục Nhiên đổ công khai thì còn dễ, bọn họ nhìn thấy có thể lập tức gọi công ty diệt côn trùng đến. +

Nhưng cậu lén lút đổ cả một lọ to đùng… +

Từ lúc nhà họ Thẩm nhận ra rồi thuê người diệt, cho đến khi diệt sạch hoàn toàn, đủ để họ khổ sở một thời gian dài. +

Chưa kể đống trứng gián kia thì thuốc diệt côn trùng cũng bó tay. +

Trong giây lát, Kỷ Mân bỗng thấy mình đúng là rước về một ông cố. +

Nhưng nghĩ lại, nhóc con này chỉ có chút niềm vui nho nhỏ đó, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. +

Xe từ từ ra khỏi khu biệt thự nơi nhà họ Thẩm ở. +

Nhìn ngôi nhà quen thuộc mà ngột ngạt kia khuất bóng, Lục Nhiên – người vừa rồi còn hí hửng thả gián – lại dần im lặng. +

Cậu ngoái đầu nhìn ra ngoài mãi, nhìn nhà họ Thẩm xa dần, tâm trạng có chút phức tạp. +

Vì Lục Nhiên nhớ đến lần đầu tiên rời khỏi nơi đó ở kiếp trước. +

Quyết định cắt đứt với cha mẹ ruột chưa bao giờ là dễ dàng. +

Nhất là cắt đứt với tình thân mà cậu đã khao khát suốt mười mấy năm. +

Lúc ấy bỏ đi, Lục Nhiên rất quyết tâm, mang theo một lòng nhẹ nhõm, cùng cảm xúc mơ hồ không nói được thành lời. +

Vậy mà cuối cùng, quyết tâm rời khỏi nhà họ Thẩm của cậu lại đổi lấy 10 năm nằm liệt giường. +

Khi sống lại, Lục Nhiên từng nghĩ mình nhất định sẽ không rời nhà họ Thẩm. +

Dù đám họ Thẩm ngu ngốc đó đi hết, cậu cũng sẽ không đi. +

Lì cũng phải lì tới khi đám người đó chết thì thôi. +

Nhưng giờ, cậu vẫn là người đi. +

Thiếu niên im lặng rất lâu. +

Kỷ Mân nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện nhóc con kia không ngồi vào ghế sau, thậm chí không buồn kéo ghế gập ra. Khi biệt thự nhà họ Thẩm hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu cứ thế ngồi bệt xuống sàn xe. +

Nhận ra Kỷ Mân đang nhìn, thiếu niên hơi nhích lại gần. +

Cậu không chạm vào chân Kỷ Mân, chỉ nhẹ nhàng tựa vào thành xe lăn, miệng nói: “Sếp ơi, nếu sau này sếp không cho tôi ở nhà sếp nữa, hãy báo trước cho tôi một tháng… Không, ba tháng nhé.” +

Cậu giơ ba ngón tay với Kỷ Mân, nói: “Tôi cần tìm chỗ thuê trước rồi mới dọn ra được.” +

Trái tim Kỷ Mân mềm nhũn. +

Người đàn ông không nói: Sẽ không để cậu dọn ra đâu. +

Hắn biết, với một đứa trẻ lang bạt không chốn nương thân, lời hứa đó chẳng khác nào lâu đài trên mây, vô nghĩa. +

Vậy nên hắn chỉ gật đầu, xòe bàn tay rộng lớn, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của cậu, xoa mấy cái, đáp: “Được.” +

Xe đi tới một con phố thương mại, Kỷ Mân vỗ nhẹ lên đầu Lục Nhiên: “Đừng ngồi đó nữa, nghĩ xem tối nay muốn ăn gì.” +

Lục Nhiên nhổm dậy nhìn ra ngoài một lúc, bỗng nói: “Tôi muốn mua kem.” +

Kỷ Mân nhíu mày. +

Tuy đã là đầu xuân, nhưng kem thì vẫn hơi quá, không cần dạ dày nữa à? +

Nhưng nghĩ đến việc nhóc con này giữa mùa đông còn có thể một hơi ngốn hết bốn cây kem, hắn lại thôi, bảo tài xế dừng xe. +

Hôm nay Lục Nhiên muốn ăn gì cũng được, hắn chiều. 1

Thiếu niên mở cửa xe bước xuống, Kỷ Mân không xuống, chỉ hạ cửa kính nhìn ra. +

Cậu thiếu niên vào một tiệm ăn nhanh bán kem, chẳng mấy chốc lại tay không đi ra. +

“Sao không mua?” Kỷ Mân hỏi. +

“Tiệm này không có vị tôi muốn.” Lục Nhiên đáp. +

Kỷ Mân nghĩ bụng, còn kén chọn ra phết. +

Hắn vừa định bảo Lục Nhiên lên xe, lại thấy cậu đi tới một tiệm ở xa hơn. +

Đi ra đi vào ba tiệm, cuối cùng thiếu niên mới hai tay cầm bốn cây kem trở lại. +

Còn phải để Kỷ Mân mở cửa xe cho. +

Thấy cậu cầm nhiều như vậy, hắn theo bản năng giơ tay muốn cầm bớt cho. +

Lục Nhiên lại tránh tay hắn, chui thẳng vào xe. +

Kỷ Mân: “… Cậu định ăn một mình hết cả 4 cây à?” +

Lục Nhiên đề phòng nhìn hắn: “Tất nhiên rồi, bốn cây này đều là của tôi!” +

Nói rồi cúi đầu cắn luôn phần đầu cây kem. +

Kỷ Mân lườm cậu: “Tiền đồ chỉ có thế thôi à.” +

Lục Nhiên kệ hắn. +

“Không mua gì nữa à?” Kỷ Mân lại hỏi. +

Thấy thiếu niên gật đầu, hắn mới để tài xế lái đến một nhà hàng đàng hoàng. +

Cũng đâu thể ăn kem thay cơm tối được. +

Lúc đi theo Kỷ Mân vào nhà hàng, Lục Nhiên vẫn cầm bốn cây kem. +

Trời vẫn còn se se, một hơi ăn bốn cây đúng là hơi khó. +

Nhưng thiếu niên vẫn chậm rãi cắn từng chút. +

Kỷ Mân nhíu mày nhìn qua, nhận ra một chi tiết. +

Thiếu niên cầm bốn cây kem, nhưng chỉ có ba vị. +

Hai cây vị vani, một cây màu hồng chắc là vị dâu. Cây còn lại có màu vàng nhạt, còn có mùi chanh thoang thoảng. +

Kỷ Mân là người có trí nhớ tốt. +

Hắn nhớ mang máng lần trước Lục Nhiên ăn kem trong văn phòng, cũng mua mấy vị này. +

Kỷ Mân hỏi: “Cậu thích ba vị này lắm à, thích vani nhất thì phải?” +

Nghe câu hỏi của hắn, Lục Nhiên chỉ ậm ừ: “Chắc vậy.” +

Rồi lại cắn một miếng to, cắn tận vào ốc quế. +

Tối hôm đó, Lục Nhiên đến biệt thự của Kỷ Mân. +

Đây không phải lần đầu cậu đến, cũng đã quen. +

Chỉ là cậu không ngờ Kỷ Mân thật sự chuẩn bị hẳn một phòng riêng cho Đại Hoàng. +

Trong phòng, đệm nằm, đồ chơi của cún, cái gì cũng có. +

Lục Nhiên nhìn mà không khỏi cảm thán, quả nhiên đàn ông vì tin đồn chuyện ấy luôn sẵn lòng bỏ rất nhiều công sức… +

Ấy chết nhầm, phải khen sếp mình nhiều tiền nhiều quyền mới đúng. +

Dù Kỷ Mân đã chuẩn bị ổ chó mới cho Đại Hoàng, Lục Nhiên vẫn mang cái ổ cũ theo. +

Đại Hoàng đã theo cậu chuyển nhà mấy lần, lần nào cũng có cái ổ này. +

Tuy là nó đã quen với nhà Kỷ Mân, nhưng cái gì có mùi của mình thì vẫn sẽ mang lại cảm giác an toàn cho chú chó nhỏ hơn. +

Xếp xong đồ cho Đại Hoàng, Lục Nhiên mới quay về phòng mình. +

Cậu sờ chiếc giường lớn mềm mại, còn nhớ phản ứng lần trước khi ngủ trên nệm mềm như vậy. +

Cậu vẫn chưa quen ngủ giường mềm. +

Nhưng Lục Nhiên không nói ra, cậu tự bê đống chăn gối trên giường xuống thảm, lót thành một cái đệm mới dưới đất. +

Thiếu niên nằm bò trên ổ mới của mình, xem thời khóa biểu ngày mai. +

Lầu một, Kỷ Mân vẫn đang bận rộn. +

Hắn ngẩng đầu hỏi quản gia Trần: “Được chưa chú?” +

“Đã báo cho bác sĩ Kaimiler, chắc sắp tới rồi ạ.” Quản gia Trần đáp. +

Kỷ Mân gật đầu. +

Chẳng mấy chốc, bên ngoài có tiếng xe. +

Kỷ Mân vô thức nhìn lên ô cửa sổ tầng trên đang sáng đèn. +

Hắn không đợi xe vào hẳn trong sân mà đích thân ra đón. +

Bác sĩ Kaimiler là một người đàn trung niên ngoài 50, nhưng tóc và râu đều bạc trắng, nhìn qua còn tưởng là một ông lão lớn tuổi khỏe mạnh. +

Thấy Kỷ Mân ra đón, ông còn khá ngạc nhiên, nhiệt tình vẫy: “Kỷ! Cậu thế mà ra tận đây đón tôi!” +

“Nhiệt tình vậy, hay là cậu quyết định làm phẫu thuật rồi?” +

Nói rồi ông mở cửa xe định bước xuống. +

Nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị Kỷ Mân chặn lại: “Khoan.” +

Bác sĩ Kaimiler: “?” +

Ông cúi xuống thì thấy Kỷ Mân đang săm soi mình từ đầu đến chân, rồi hắn nhíu mày đánh giá: “Trông ông quá giống bác sĩ, không được.” +

Bác sĩ Kaimiler: “?” +

“Tôi đã nói rồi, đừng mặc đồ chuyên nghiệp quá, ống nghe còn đang thò ra khỏi túi kìa.” Kỷ Mân chỉ ra. +

“Nhưng tôi là bác sĩ thật mà.” Bác sĩ Kaimiler nói. +

Kỷ Mân đã quay đầu bảo quản gia Trần: “Chú lấy cho ông ấy bộ nào trông thoải mái chút.” +

Rồi mới giải thích với bác sĩ Kaimiler: “Đứa nnhóc nhà tôi rất ghét bệnh viện, ông đừng mang mùi bệnh viện vào.” +

Bác sĩ Kaimiler đang cố nhớ lại, nhưng mãi vẫn không nhớ được Kỷ Mân từ khi nào có “đứa nhóc”, còn chăm chút vậy nữa. +

Sau một hồi suy tư, ông quyết định thẳng thắn: +

“Khoa nhi không phải chuyên môn của tôi, có cần tôi gọi điện mời một bác sĩ nhi tới không? Họ quen xử lý trẻ con hơn.” +

Kỷ Mân: “…” +

Quản gia Trần không nhịn được cười thành tiếng. +

Thấy biểu cảm của quản gia Trần, bác sĩ Kaimiler dần hiểu ra. +

Ông cầm bộ đồ mới từ tay quản gia, dùng tiếng Trung rất chuẩn trêu chọc: “Kỷ, cậu đã từng nghe câu này chưa, mỗi tổng giám đốc đều có một anh bạn bác sĩ số khổ.” +

“Rồi sao?” Kỷ Mân nhíu mày, lạnh lùng vô tình đáp: “Ông không phải bạn tôi, chỉ là bác sĩ tôi thuê với tiền lương khổng lồ.” +

“Còn nữa, mau thay đồ đi.” +

Bác sĩ Kaimiler: “…” +

Bắt người ta thay đồ ở trong xe, Kỷ Mân mới cho vào trong sân. +

Hắn dẫn người tiến vào biệt thự, trước khi lên lầu lại dừng, quay đầu nhìn bác sĩ Kaimiler, nói: “Cặp kính của ông trông cũng giống bác sĩ, đổi cái khác đi.” +

Bác sĩ Kaimiler không nhịn được lầm bầm: “Nhóc nhà ngài sợ bác sĩ thật hả? Nghe như một bé công chúa thủy tinh vậy.” +

Kỷ Mân không để ý lời trêu chọc của ông, chỉ đính chính: “Cậu ấy là con trai.” +

Bác sĩ Kaimiler nhướn mày, rất biết lắng nghe sửa miệng: “Vậy thì bé trai thủy tinh nhà ngài có vấn đề gì?” +

Kỷ Mân nhíu mày nhớ lại: +

“Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái toàn thân cứng đơ, mồ hôi lạnh đầm đìa, run không ngừng. Thường xuất hiện khi gặp một người cụ thể.” +

“Nghe mô tả của ngài thì giống một cơn hoảng loạn.” Bác sĩ Kaimiler nói. +

“Ngoài ra…” Kỷ Mân thoáng ngập ngừng: “Tôi không chắc lắm, nhưng lát nữa ông hãy kiểm tra phần khớp tay chân cho cậu ấy.” +

“Được được, nhưng tôi không có dụng cụ chuyên nghiệp, ngài lại không cho tôi để lộ thân phận bác sĩ nên sợ là sẽ khó đấy.” Bác sĩ Kaimiler đáp. +

Kỷ Mân lạnh lùng liếc ông, dùng giọng điệu rất là “người nhà bệnh nhân” chê bai: “Ông không khám bằng mắt được à?” +

Bác sĩ Kaimiler: “…” +

Ngài tưởng tôi là máy X quang hay gì? +

Nhưng những hành vi có thể nói là cực kì cẩn thận này của Kỷ Mân lại càng khiến bác sĩ Kaimiler tò mò. +

Ông là bác sĩ điều trị chính của Kỷ Mân từ khi Kỷ Mân mới gặp tai nạn xe, nên ông biết rất rõ, ngay cả sức khỏe bản thân hắn còn không để bụng chứ đừng nói là sức khỏe của người khác. +

Kỷ Mân dẫn ông đi tới một căn phòng trên lầu hai. +

Dọc đường đi bác sĩ Kaimiler để ý thấy thảm mềm trải khắp hành lang. +

Khi Kỷ Mân giơ tay gõ cửa, bác sĩ Kaimiler cứ tưởng sẽ thấy một thiếu niên mong manh như công chúa hạt đậu. Kết quả cửa phòng mở ra, người ông thấy là một cậu trai 18-19 tuổi, rất hoạt bát nằm bò dưới sàn chơi với chó. +

Thấy có người lạ ở cửa, cậu tò mò ngẩng lên nhìn. +

Trên làn da trắng trẻo khỏe mạnh là nét hồng hào sau khi vận động. +

So ra thì tên Kỷ Mân với nước da tái nhợt cạnh ông mới giống người bệnh. +

Bác sĩ Kaimiler cảm thấy mình bị lừa, rất muốn quay đầu bỏ đi. +

Nhưng nghĩ đến số tiền lương hậu hĩnh, ông nhịn. +

Sau đó ông nghe thấy Kỷ Mân khẽ hắng giọng, giới thiệu với thiếu niên trong phòng: “Đây là một người bạn của tôi, hôm nay tới chơi.” +

“À.” Lục Nhiên quỳ chân ngồi thẳng dậy. +

Trong mắt vẫn còn chút khó hiểu. +

Nếu không tính thời gian sống ở viện mồ côi, thì từ khi về nhà họ Thẩm đến nay, Lục Nhiên luôn bị gạt ra khỏi các hoạt động xã giao của nhà đó. +

Vậy nên lúc này cậu thật sự không hiểu tại sao bạn của Kỷ Mân lại muốn gặp mình. +

Kỷ Mân cũng nhìn ra. +

Hắn khựng lại, bịa đại một lí do: “Ông ấy có hứng thú với chuyên ngành Thú Y của đại học Y, biết cậu đang theo học nên muốn trao đổi một chút.” +

“Mời vào.” Lục Nhiên thu dọn đồ chơi trên thảm. +

Trước khi bác sĩ Kaimiler bước vào, Kỷ Mân lại ném cho ông một cái lườm sắc lẹm. +

Ý là, tuyệt đối không được để lộ thân phận bác sĩ. +

Bác sĩ Kaimiler cũng ra vẻ nghiêm túc đáp lại bằng cách ra dấu OK. +

Ông mỉm cười chào Lục Nhiên: “Chào bạn nhỏ, tôi rất hứng thú với môn Dinh Dưỡng Học của trường các bạn.” +

Bác sĩ Kaimiler vừa lên tiếng, tai Lục Nhiên đã nhạy bén dựng lên. +

Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhìn ông một hồi, tập trung vào cái bút cài chỗ cổ áo, sau đó nhìn sang Kỷ Mân., +

Kỷ Mân lại không để ý. +

Lục Nhiên không đóng cửa phòng ngủ, nên vào trong là hắn thấy được hết. +

Chăn gối trên giường đã bị lấy xuống, trải gọn gàng trên thảm. +

Kỷ Mân hơi ngạc nhiên. +

Hắn quay đầu nhìn nhóc con ngồi bên cạnh, hỏi: “Sao không ngủ trên giường?” +

Lục Nhiên hơi ngượng, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Nệm mềm quá, không thoải mái lắm.” +

“Vậy sao không nói với tôi?” Kỷ Mân nhíu mày hỏi tiếp. +

“Tôi nằm dưới đất cũng ngủ được mà.” Lục Nhiên nói. +

Kỷ Mân mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. +

Lần trước chắc cậu cũng làm vậy. +

Bác sĩ Kaimiler đang nỗ lực “khám bệnh bằng mắt”, nghe đối thoại của hai người cũng bắt được vài chi tiết. +

Không thích ngủ giường mềm. +

Đúng là một số bệnh nhân bị đau khớp có sở thích này. +

Nhưng với độ tuổi của thiếu niên trước mặt thì chuyện đó không nên xảy ra mới đúng. +

Kỷ Mân và bác sĩ Kaimiler, mỗi người một tâm tư, đều đắm chìm trong suy nghĩ. +

Nhưng thiếu niên im lặng nãy giờ lại đột ngột hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ đang công tác ở bệnh viện nào vậy?” +

“À, bệnh viện tư Tân Thành.” Bác sĩ Kaimiler vô thức đáp. +

Nói xong mới giật bắn mình. +

Ngẩng lên thì y như rằng hứng đủ ánh mắt ăn thịt người của Kỷ Mân. +

Bác sĩ Kaimiler vội giải thích: “Không phải tôi tôi không cố ý! Tôi đang cố giấu mà!” +

Kỷ Mân thở dài, nhẹ nhàng xoa trán. +

Lục Nhiên lại thấy khá buồn cười: “Chỉ là mời bác sĩ đến nhà thôi, sếp giấu làm gì?” +

Kỷ Mân thầm nghĩ, cậu còn hỏi nữa. +

Hắn thở dài: “Sao cậu lại biết?” +

“Bác sĩ này lần trước đã gọi điện nói chuyện với anh mà đúng không?” +

Nghe thế, bác sĩ Kaimiler lập tức ưỡn thẳng lưng. +

Thấy chưa, không phải là ông không diễn được. +

Là tại Kỷ Mân để lộ trước. +

Kỷ Mân cũng bất ngờ. Lục Nhiên chỉ nghe giọng bác sĩ Kaimiler đúng một lần, còn là qua điện thoại, thế mà lại nhớ được. +

Thấy Lục Nhiên bài xích bệnh viện như vậy, Kỷ Mân tưởng cậu cũng sẽ bài xích bác sĩ. Hắn thậm chí còn đã tưởng tượng ra đủ trường hợp vất vả khi cho con nít đi khám. +

Nhưng thật bất ngờ là khi nghe phải kiểm tra sức khỏe, Lục Nhiên rất hợp tác. +

Lúc bác sĩ Kaimiler nói muốn kiểm tra khớp xương, thiếu niên hơi khựng lại, nhưng vẫn nghe lời vươn tay. +

Cuối cùng bác sĩ Kaimiler cũng không phát hiện ra gì. +

Ông nói với Kỷ Mân: “Ngài yên tâm, bạn nhỏ nhà ngài rất khỏe mạnh.” +

Lục Nhiên cũng ngầm thở phào: “Tôi bảo rồi mà!” +

Sáng hôm sau, Kỷ Mân tiện đường đưa Lục Nhiên đến trường. +

Trên xe, Lục Nhiên vẫn còn nhắc lại chuyện này: +

“Anh mời bác sĩ về nhà, còn bảo người ta đóng giả làm bạn để lừa tôi.” +

Kỷ Mân hơi ngại, lơ cậu. +

Lục Nhiên nhìn hắn chằm chằm, rồi cậu bỗng hỏi: “Sếp, anh rảnh đến mức quan tâm tôi đang khỏe như vâm, thế sao không đi mổ chân đi?” +

Kỷ Mân sững sờ. +

Lần trước hắn đúng là bị Lục Nhiên khích nên đã hỏi thăm chi tiết việc phẫu thuật, nhưng vẫn chưa đến mức phải đưa ra quyết định. +

Kỷ Mân quay đầu nhìn ra cửa xe, không trả lời. +

Không phải bực, mà là hắn không biết phải trả lời thế nào. +

Hắn không muốn để đứa nhỏ này thấy sự không quyết đoán của mình về ca phẫu thuật, và… Nỗi bất an. +

Nhưng vừa quay đầu đi đã cảm nhận được ai đó gan to bằng trời chọc tay mình. +

Tiếp đó là một cái đầu với mái tóc mềm mại thò sang, nhất quyết không buông tha: “Tại sao vậy?” +

Kỷ Mân: “……” +

Hắn nghĩ, dứt khoát dùng chiêu Lục Nhiên hay dùng. +

Thế là rủ mắt nhìn thiếu niên trước mặt: “Vậu còn cậu? Sao lại quan tâm chân tôi thế, có phải cậu thích tôi không?” +

Lần này đến lượt Lục Nhiên sững sờ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)