Skip to main content

Chương 81: Phá khóa vàng cho giao long tẩu thoát

dathaiPiter

Ngón tay Cừu Bạc Đăng khựng lại rồi từ từ cuộn tròn. +

Y dời ánh mắt đi. +

Sư Vu Lạc không nói gì, cố chấp chờ y trả lời. +

“Trước đây có người hỏi ta, có bao giờ nghĩ tại sao họ lại dâng phồn hoa đến trước mặt ta, hao tổn tâm sức trải một con đường độ thế cứu người chưa.” Cừu Bạc Đăng chậm rãi nói, “Nói cứ như ta là Bồ Tát cắt thịt nuôi chim ưng vậy, thật nực cười, ta nỡ cho mà con chim ưng còn thấy tủi thân ấy chứ, ngày nào cũng có đủ thứ thịt thối xương mục ném cho nó.” +

Sư Vu Lạc nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc của y. +

“Ta cứu Thần Phu, vì nó quá ngu ngốc, ngu đến mức ta không thích. Ta cứu Nhụ Thành, vì ta vui, vui xem tên khốn nào dám có ý đồ với ta. Còn về Chúc Nam…” Y bỗng dưng lại cười, “Cá Kim Lũ của Chúc Nam ta còn chưa ăn, đâu đến lượt lũ quỷ quái đó hoành hành.” +

Ánh nắng dịch chuyển, xuyên qua khe rèm mỏng. +

Một vệt sáng chiếu nghiêng qua đồng tử của y, chia thế giới làm hai nửa. +

Sáng tối giao tranh, ánh sáng và bóng tối tàn sát lẫn nhau. +

“Xem này,” Y vẫn cười, “Chúng sinh không liên quan gì đến ta.” +

Sư Vu Lạc che đi vệt sáng đó. +

Cừu Bạc Đăng không cười nữa. +

Y im lặng một lúc: “Kể cho huynh nghe một vở kịch nhé.” +

Sư Vu Lạc đáp khẽ một tiếng. +

“Một vở kịch rất cũ, rất cũ,” Cừu Bạc Đăng ngồi dậy, ngón tay ấn lên thành giường khảm xà cừ, “Một người… Mặc kệ ban đầu hắn là công tử ăn chơi, hay là con chó hoang không chốn nương thân, hắn đã được chọn làm siêu anh hùng cứu thế giới thì định sẵn sẽ trở thành anh hùng, định sẵn sẽ trở thành thánh hiền. Vở kịch này cũ đến mức nào? Cũ đến mức vừa mới bắt đầu, khán giả đã biết kết cục, cho nên nhân vật chính giữa chừng bị đánh gục bao nhiêu lần cũng không sao, kết thúc nhất định sẽ tỏa sáng vạn trượng, mọi người đứng dậy hoan hô vỗ tay.” +

“Anh hùng cứu thế giới, người tốt xoay chuyển càn khôn, thánh hiền của định mệnh.” +

“Vĩ đại biết bao.” +

Y không hề nhắc đến Nguyệt Mẫu cuồng loạn, dường như đã hoàn toàn quên mất, dường như chỉ xem ả ta là một kẻ điên tình cờ gặp trên đường. +

“Nhưng câu chuyện chỉ diễn ra trong một canh giờ.” +

“Một canh giờ tám khắc, làm sao kể hết được một đời?” +

Màn bạc dừng lại ở khoảnh khắc kết thúc, các anh hùng khoác vinh quang, vạn người vây quanh, tiếng vỗ tay như sấm động. Nhưng sau đó thì sao? +

Sau đó thì sao? +

“Chí thiện không người thân, chí thánh không bè bạn.” +

Cừu Bạc Đăng cười, cười rồi, y bỗng cúi gập người, bám chặt lấy thành giường, sống lưng căng cứng như dây đàn sắp đứt… Trong ánh mặt trời chói mắt là gương mặt vặn vẹo dữ tợn của người phụ nữ, là đầu ngón tay sắc nhọn dừng lại trước người, bốn phương tám hướng đều là những mũi tên lông vũ sắc bén, dù sống mơ mơ màng màng, say khướt không tỉnh cũng chẳng thể nào tránh né. +

Chỉ là tội nhân. +

Đâu ra thánh hiền?! +

Đi đến đâu là đại tai đại kiếp đến đó, là tai ương di động, là điềm gở di động, một mình chết dưới đáy biển chính là cống hiến lớn nhất cho thế giới. +

“Ta đưa em đi.” +

Sư Vu Lạc giấu thiếu niên có tấm lưng gầy gò vào lòng, như thể đang thay y che chắn cơn mưa tên rợp trời. +

“Đưa ta đi không dễ đâu, huynh chắc chứ?” +

“Ừm.” +

Một chữ đơn giản, giống như đêm trăng trắng trên biển Thương Minh, chèo thuyền đưa y đến cuối dòng nước, đến ranh giới của trời, đến rìa của nhân gian, đưa y trốn khỏi thế giới này. Cừu Bạc Đăng rướn qua vai Sư Vu Lạc, nhìn bóng hoa hải đường ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm lụa trắng, từ tấm ván gỗ bách đến thành giường sơn đỏ. +

Ánh dương rạng rỡ, bóng hoa rạng rỡ. +

“Được.” +

Trong một khoảnh khắc, Sư Vu Lạc không nhận ra mình đã nghe thấy gì, sững sờ một giây rồi quay đầu lại. Cừu Bạc Đăng nhìn đôi mắt màu xám bạc ngơ ngác của hắn, vẻ mặt mờ mịt, bất chợt bật cười, đẩy hắn ra, đứng dậy, kéo tấm bình phong, bước một chân vào ánh nắng rực rỡ. +

Y đi chân trần đứng trong ánh mặt trời, đầu ngón tay được chiếu sáng đến trong suốt. +

Y đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa và bóng, chim bay và gió lộng. +

“Chúng sinh có liên quan gì đến ta?” Y quay người lại với nụ cười rạng rỡ, “Ta chỉ là một công tử ăn chơi trác táng thôi mà, không phải sao? Ta có chín chín tám mươi mốt người thân, ta có bạn bè khuấy động làm chuyện xấu khắp năm hồ bốn biển, ăn chơi hưởng lạc không việc ác nào không làm, chí thánh chí hiền thì có liên quan gì đến một kẻ bại hoại?” +

Y vui vẻ hẳn lên, nơi khóe mắt đầu mày đều là nét rạng rỡ, như thể thật sự chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, không màng trời không lo đất. +

“Đi.” +

“Đưa ta đi đi.” +

Y đứng tại chỗ, đưa tay về phía Sư Vu Lạc. +

Sư Vu Lạc nắm lấy tay y, vung tay áo mở tung cửa phòng. +

Gió lớn nổi lên, trong nháy mắt quét khắp xung quanh, giữa lùm cây bóng hoa, tất cả những con chim do thám tưởng chừng không đáng chú ý đồng thời rơi xuống đất. Gió lướt qua hơn nửa không trung của 9 thành Chúc Nam, bốn phương tám hướng, tất cả những ánh mắt dòm ngó giám sát đồng thời bị chặt đứt. Những tên do thám gần nhất bị tiêu diệt trong tích tắc. +

Đao kiếm thương kích tứ phía nổi lên, những người ẩn mình trong bóng tối lần lượt lao ra, cố gắng ngăn cản hai người rời đi. +

Họ đến từ các tông các phái, các châu các đảo. +

Bảy ngày trước, tất cả đệ tử tiên môn, thương nhân các châu các đảo đang ở Chúc Nam đồng loạt nhận được một mật lệnh giám sát và khống chế. Đó là một mật lệnh xưa nay chưa từng có, không cần e dè tiên môn số một Thái Ất Tông uy danh lừng lẫy, không cần e dè chủ nhà Sơn Hải Các. Một khi Cừu Bạc Đăng của Thái Ất có dấu hiệu trốn thoát, phải toàn lực ngăn cản, lập tức thông báo. +

Trong bảy ngày ngắn ngủi, thế lực từ bốn phương tám hướng đã biến Chúc Nam thành một cái lồng giam. +

Ánh đao xoay thành một vầng trăng tròn. +

Binh khí vỡ nát, bóng người bay ngược. +

Sư Vu Lạc hất sạch máu trên thanh đao màu đỏ thẫm, siết chặt tay Cừu Bạc Đăng, dẫn y lướt qua con phố dài. Dưới ánh nắng, một tên do thám sắp chết lần đầu tiên trong bảy ngày qua nhìn rõ mục tiêu giám sát khiến tông môn phải đối mặt như gặp đại địch —— ngoài dự đoán, không phải là tà ma đáng sợ như trong tưởng tượng, mà chỉ là một thanh niên lạnh lùng và một thiếu niên diễm lệ. +

Mười ngón tay họ đan vào nhau, xông ra khỏi lồng giam của trời đất. +

Bốn phương chấn động. +

Chưa đầy một canh giờ, tin tức từ Chúc Nam lan ra, trong nháy mắt truyền khắp Bách thị Không Tang, truyền khắp tất cả tiên môn của 12 châu, truyền khắp 36 đảo hải ngoại. +

Vô số phi thuyền bay lên không trung, chở theo những toan tính khác nhau, mở màn cho một tấm lưới giăng kín bầu trời. +

………………………… +

Lão Thiên Công đá văng cửa phòng của Quân Trường Duy, giật lấy vò rượu của đối phương, túm cổ áo lôi người dậy, gầm lên: “Sao ngươi không nói cho ta biết người ở bên cạnh y là tên điên Sư Vu Lạc đó?! Ngươi ngươi ngươi, ngươi con mẹ nó, vậy mà còn không đích thân theo dõi bọn họ?!” +

“Ta theo dõi thế nào được?” +

Quân Trường Duy bình thản xòe tay. +

“Ta không phải quỷ cũng không phải thần, sao đánh lại hắn được chứ.” +

Mắt lão Thiên Công gần như phun lửa: “Vậy thì ngươi phải nói cho ta biết! Thiên Công Phủ cách Sơn Hải Các gần nhất, trong bảy ngày tuyệt đối có thể đến kịp.” +

“Đến kịp để làm gì?” Quân Trường Duy hỏi lại, “Canh chừng hắn? Không cho hắn đưa tiểu sư tổ của Thái Ất chúng ta đi? Thái Ất chúng ta còn chưa chia rẽ uyên ương, các người ở đây lo lắng vớ vẩn cái gì?” +

Lão Thiên Công nhìn thẳng Quân Trường Duy một lúc. +

“Thái Ất các ngươi sớm đã định để y đi… Tám mươi mốt ngọn núi của Thái Ất các ngươi, vốn dĩ không phải đến để tham gia hội minh tiên môn,” Lão Thiên Công buông cổ áo đối phương ra, “Các ngươi ngay từ đầu đã định đến đây để đánh nhau.” +

“Phải.” +

Quân Trường Duy không phủ nhận. +

“Sư Vu Lạc là một tên điên, các ngươi cũng muốn điên theo sao?” Lão Thiên Công hỏi, “Thái Ất các ngươi thật sự định trở thành Vu tộc thứ hai? Phải, tiên môn vạn năm, Thái Ất đứng nhất không sai. Nhưng năm đó Vu tộc còn ngoan cố hơn Thái Ất các ngươi, bây giờ thì sao? Ngoài một Sư Vu Lạc, còn có người Vu tộc nào có thể bước ra khỏi Nam Cương nửa bước?” +

“Ta đã nói rồi,” Quân Trường Duy ngồi xếp bằng, “Thái Ất Tông sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành tà môn đứng đầu thiên hạ.” +

“Đừng ngây thơ nữa!” Lão Thiên Công quát khẽ, “Đừng quên năm đó Thái Ất các ngươi có thể hộ tống quan tài là vì cái gì?! Là hiệp nghị của tiên môn và 36 đảo! Là sự ép buộc bằng huyết chiến của Vu tộc! Bây giờ y thoát khỏi tầm mắt của tiên môn, hiệp nghị của tiên môn và 36 đảo cũng coi như bỏ đi!” +

Ông ta dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Quân Trường Duy. +

“Mười tám năm trước, Thái Ất các ngươi và Vu tộc tái tạo hình hài cho y, 36 đảo suýt nữa đã đặt chân lên châu lục lần nữa, là dùng hiệp nghị để chặn họ lại. Bây giờ hiệp nghị đã bỏ, các ngươi định làm thế nào để chặn họ lại?” +

“36 đảo, tám mươi mốt ngọn núi của Thái Ất ta, chặn thì vẫn luôn chặn được.” +

“Ngươi!” Lão Thiên Công trừng mắt, “Các ngươi đúng là một đám ngu ngốc. Các ngươi thật sự nghĩ y đi rồi là chuyện tốt sao? Sư Vu Lạc thật sự bảo vệ được y sao?” +

“Ở lại Chúc Nam là chuyện tốt ư?” Quân Trường Duy hỏi lại, “Y đã chặt đứt Mục Thiên Tác của con Kim Ô đầu tiên, dù là Không Tang, hay là Thiên Ngoại Thiên, hay là 36 đảo hải ngoại, tất cả những kẻ ẩn mình trong bóng tối đều biết y đã trở về. Những kẻ muốn giết y sẽ chỉ như cá diếc qua sông, ùn ùn kéo đến. Giữ y lại trong hội minh tiên môn để làm một cái bia cho mọi người công kích? Giữ y lại để tận mắt chứng kiến bộ mặt vong ơn bội nghĩa của một đám người? Hay là giữ y lại để xem một đám người tự cho mình là đạo nghĩa, giương cờ chúng sinh, cân nhắc trái phải để ép buộc lựa chọn? Sao ngươi không nói thẳng ra, giữ Thái Nhất Kiếm lại để hộ tống quan tài đi con đường Phù Phong một lần nữa!” +

Trước nay Quân Trường Duy không giỏi sách luận, chỉ khi nhắc đến những bí mật bị bụi trần che lấp này lại đặc biệt đanh thép. +

Lão Thiên Công lùi lại hai bước, hơi há miệng. +

Một lúc lâu sau. +

Lão Thiên Công từ từ ngồi xuống, nhặt vò rượu rơi trên đất lên, “Bên hội minh tiên môn, thái độ của Thiên Công Phủ thế nào, ta không dám đảm bảo với ngươi, nhưng chuyện của Tạ Viễn, Thiên Công Phủ nợ Thái Ất các ngươi một ân tình, tệ nhất cũng là trung lập. Sơn Hải Các vừa mới bị tổn thất nặng nề, lại tuyên chiến với Không Tang, các ngươi tốt nhất nên hành động cùng họ. Các ngươi cũng đừng trở mặt ra tay ngay, đừng quên là Không Tang tự ý thay đổi nhật nguyệt, khiến quỹ đạo sai lệch trước, đừng có ngu ngốc để họ chuyển dời tiêu điểm…..” +

“Ngươi lắm lời quá.” +

Quân Trường Duy vươn tay ra định lấy lại rượu của mình. +

Lão Thiên Công lườm một cái, chuyển vò rượu đi: “Bị thương nặng mà còn uống rượu? Không cần xương đao nữa thì có thể đưa cho ta.” +

Quân Trường Duy hậm hực thu tay về. +

Lão Thiên Công ừng ực uống cạn, ném vò rượu ra ngoài cửa sổ: “Vừa mới gặp Đào Dung, hắn bảo ta chuyển thứ này, do Tả Lương Thi để lại cho ngươi.” +

Ông ta đưa một phong thư cho Quân Trường Duy. +

Quân Trường Duy mở phong bì, rút ra một tờ giấy viết đầy chữ, đọc một lúc, trên mặt chợt  lộ ra vẻ kinh ngạc. +

“Sao?” Lão Thiên Công hỏi, “Tên gian thương đó nói gì.” +

“Nguyệt Mẫu là người đã đích thân trải qua việc lập tứ cực, định tám phương thời thái cổ,” Quân Trường Duy ngẩng đầu nhìn ông ta, “Đối phương rất có thể là một trong những người đã đi theo y xây dựng tứ cực năm đó. Bà ta và Kinh Nữ không đến Thiên Ngoại Thiên là để ở lại trấn thủ gò đất Hung Lê. Ngoài ra còn một chuyện nữa… Tả Lương Thi đoán rằng, khi họ trấn thủ Đông Bắc ngung, tộc nhân đã chết hết rồi.” +

“Chết rồi?” +

Lão Thiên Công nhíu mày. +

“Kỳ quái nhất chính là ở đây,” Quân Trường Duy nói nhỏ, “Lần trước ta đến gò đất Hung Lê, quả thật thấy người ở đó đều đã thành cương thi. Ta tưởng là vì họ để Uyên điểu rời đi nên mới bị hung thần ăn mòn thành như vậy. Nếu ngay từ đầu tộc nhân của họ đã chết hết thì mấy vạn năm qua, họ canh giữ… chính là một vùng đất chết.” +

“Một trăm năm trước ta cũng từng đến gò Hung Lê.” Lão Thiên Công phản bác, “Lúc đó, thôn trang ở gò Hung Lê vẫn bình thường.” +

Quân Trường Duy im lặng một lúc. +

“Huyễn mộng.” Quân Trường Duy nói, “Nguyệt Mẫu là cổ thần, chấp niệm khúc mắc của thần quá nặng, rất có khả năng diễn hóa thành một hư thế. Hư thế đối với bản thân họ và những người không đủ thực lực thì không khác gì hiện thực.” Nói đến đây, ông khẽ dừng lại, dường như liên tưởng đến điều gì đó, không nói sâu thêm, “Có người đã phá vỡ hư thế của họ, điểm tỉnh họ khỏi huyễn mộng… có lẽ là Bạch Đế. Nhưng có một vấn đề…” +

“Ai đã giết tộc nhân của họ?” Lão Thiên Công tiếp lời, “Từ phản ứng của Nguyệt Mẫu mà xem, giống như là y.” +

“Y giết ư? Ngươi tin không?” Quân Trường Duy hỏi. +

Lão Thiên Công không chút do dự lắc đầu. +

Hai người im lặng một lát. +

“Quân lão quỷ,” Lão Thiên Công lẩm bẩm, “Năm đó, nếu y không điên, có phải tình hình đã khác không? Ít nhất, sẽ không để lại nhiều nghi vấn như vậy.” +

Quân Trường Duy không nói gì. +

Nhiều vấn đề cho đến nay vẫn không có câu trả lời. +

“Thôi bỏ đi, Sư Vu Lạc đưa y đi cũng tốt, ít nhất sẽ không trở thành cái để khống chế, nhưng y có thể đi đâu được? Y có thể ra khỏi nhân gian ư? Y có thể nhảy ra khỏi Thiên Ngoại ư? Thiên hạ tuy lớn, nhưng y có thể đi đâu đây?” +

“Chân trời góc bể, sông núi mênh mông.” +

Quân Trường Duy đứng dậy, mở cửa phòng, ánh nắng tràn vào, hoa hải đường trong sân đang nở rộ. +

“Muốn đi đâu thì đi đó.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)