Skip to main content

Chương 82: Không phải người

dathaiPiter

“Phụt——” +

Lục Tịnh phun một ngụm rượu vào mặt Bán Toán Tử. +

“Lục Thập Nhất!” Bán Toán Tử nổi giận. +

“Xin lỗi, xin lỗi!” Lục Tịnh vừa ho vừa xua tay, “Ngươi vừa nói gì thế? Sư, Sư Vu Lạc thật sự dẫn Cừu đại thiếu gia bỏ trốn rồi à?” +

Bán Toán Tử lau rượu trên mặt, gật đầu. +

Nghe xem, nghe xem, 81 ngọn núi của Thái Ất đang trên đường đến, vào đúng thời điểm mấu chốt này lại bắt cóc tiểu sư tổ của người ta đi… Đừng nói là Lục Tịnh, ngay cả hòa thượng Bất Độ cũng lộ ra vẻ mặt “không hổ là thủ tịch Thập Vu, thần quỷ đều là địch”. Ba người nhìn nhau líu lưỡi nửa ngày, Lục Tịnh bỗng giật mình. +

“Không đúng,” Lục Tịnh đập mạnh bàn, chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, “Cừu đại thiếu gia không trượng nghĩa gì cả! Y tự mình chạy theo Sư Vu Lạc, bỏ lại chúng ta ở Chúc Nam… Mẹ kiếp, cha ta và ca của ta sắp đến rồi! Trước đó ta còn trông mong y ở phía trước đỡ giúp ta một phen, y chạy rồi ta làm sao chống đỡ nổi ca của ta? Lần này không bị lột da dạy dỗ mới lạ?” +

“A di đà Phật,” Hòa thượng Bất Độ vốn định nói bần tăng cũng không phải không thể giúp ngươi che giấu một chút, lại nghĩ đến 10 vị công tử còn lại của Lục gia ở Dược Cốc, nghe nói bản lĩnh đều không tầm thường, lời đến miệng bèn đổi thành, “Lục công tử không cần lo lắng, bần tăng sẽ miễn phí niệm cho ngài mấy quyển Vãng Sinh Kinh.” +

“Ta phi!” +

Hòa thượng Bất Độ thản nhiên chịu mắng, xoay Phật châu, trầm ngâm: “Cũng không biết Cừu thí chủ chuyến này sẽ đi đâu? Nếu là đi Nam Cương, đoạn đường này, e là không dễ đi.” +

“Sao lại nói vậy?” Bán Toán Tử hỏi. +

Hòa thượng Bất Độ do dự một chút: “18 năm trước, 36 đảo hải ngoại đã cắt đứt quan hệ với 12 châu nhiều năm, từng có một lần gây chiến lớn với các tiên môn, suýt nữa thì đánh nhau. Nguyên nhân trong đó, dường như có liên quan mấy phần đến Cừu thí chủ. Sư phụ của ta từng nói với ta, lần đó các tiên môn và 36 đảo đã ký một khế ước mật, điểm mấu chốt của khế ước chính là Cừu thí chủ phải ở lại Thái Ất, không được quay về Vu tộc.” +

“Quay về?” +

Bán Toán Tử kinh ngạc. +

“Cái này ta biết,” Lục Tịnh ngồi thẳng người, “Tả Mập từng nói, Cừu Bạc Đăng thực ra là do chưởng môn Thái Ất đưa về từ Vu tộc.” +

“Các ngươi nói đến chuyện này…” Bán Toán Tử ngập ngừng một chút, “Lão sư của ta cũng từng nói với ta, Vu tộc không vào Trung Thổ, không phải không muốn vào, mà là họ không có cách nào bước ra khỏi Nam Cương. Mà Vu tộc có thể bước ra khỏi Nam Cương hay không lại phụ thuộc vào một người. Ờ… chẳng lẽ nói, người này chính là Cừu thí chủ?” +

Ba người nhìn nhau. +

Hòa thượng Bất Độ tìm một tờ giấy. +

“Để bần tăng sắp xếp lại một chút.” Hòa thượng Bất Độ viết một chữ “Vu” lên giấy, “Đầu tiên, Vu tộc bị nhốt ở Nam Cương, có thể thoát ra hay không phụ thuộc vào một người. Mà 18 năm trước, chưởng môn Thái Ất đến Nam Cương, đưa Cừu thí chủ đi, không lâu sau đó các tiên môn ký kết hiệp nghị với 36 đảo.” +

Y viết lên giấy chữ “Tiên môn”, rồi lại viết chữ “36 đảo”, vẽ một mũi tên giữa “Tiên môn” và “Vu tộc”. +

“Theo như bần tăng được biết, đa số các tiên môn và Vu tộc có quan hệ như nước với lửa. Giả định Cừu thí chủ chính là mấu chốt để Vu tộc thoát ra…. Xuất phát từ sự cảnh giác với Vu tộc, đa số các tiên môn rất có khả năng vì thế mà ủng hộ Thái Ất, giữ Cừu thí chủ lại Thái Ất. Đổi lấy việc Vu tộc tự khóa mình ở Nam Cương.” +

Bán Toán Tử và Lục Tịnh gật đầu, cảm thấy suy đoán của y có lý. +

“Tiếp theo là vai trò của 36 đảo trong chuyện này.” Hòa thượng Bất Độ vân vê cằm, “Điểm này không dễ nói, từ khi 36 đảo tuyệt giao với 12 châu, đám người đó gần như không còn xuất hiện ở 12 châu nữa.” +

“36 đảo và các tiên môn trước đó vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, bỗng dưng dấy binh, rõ ràng có liên quan đến việc Thái Ất Tông đưa Cừu thí chủ về.” Bán Toán Tử phân tích, “Chỉ là không biết, rằng đơn thuần có thù với Cừu thí chủ, hay có thù với Vu tộc… ờ, cũng có thể là cả hai…” +

“Khoan đã!” Lục Tịnh giơ tay, “Dừng lại, ai đó nói cho ta biết, 36 đảo tuyệt giao với 12 châu lại là chuyện gì đi?” +

“…..” +

Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử im lặng một lúc. +

“Lục thí chủ biết bao nhiêu về 36 đảo?” Hòa thượng Bất Độ thở dài, hỏi. +

“Ừm…” Lục Tịnh lục lọi trong ký ức, do dự, “Nghe nói 36 đảo mỗi nơi mỗi khác, có nơi tự xưng là một nước, người trên đó kỳ kỳ quái quái. Có người sinh ra đã có thể phun lửa, có người có một cái lỗ lớn ở ngực, có người mặt người mình chim, có người cao lớn như Khoa Phụ, có người nhỏ chỉ bằng bàn tay…” +

Hòa thượng Bất Độ thầm nghĩ hiểu biết của ngươi về 36 đảo thực ra chỉ dừng lại ở phạm trù nghe vú em kể chuyện hồi nhỏ thôi phải không… +

“Làm sao!” Lục Tịnh bị ánh mắt của hai người họ nhìn có chút không tự nhiên, gượng gạo nói, “Bản công tử lại chưa từng ra biển, bọn họ mặt người mình chim hay mình chim mặt người thì có liên quan gì đến ta!” +

Bán Toán Tử giảng hòa: “Những gì Lục công tử biết cũng không sai. 36 đảo còn được gọi là 36 nước hải ngoại, quốc phong mỗi nơi mỗi khác. Chỉ là nghe nói vào thời trung cổ, 36 đảo và 12 châu được nối với nhau bằng cầu biển. Dân trên châu và đảo qua lại không bị cản trở. Nhưng cuối thời trung cổ, không biết đã xảy ra chuyện gì, 36 đảo chặt đứt cầu biển, không còn qua lại với châu lục nữa. Mặc dù các đảo hải ngoại và Bát Chu tiên môn đều đang đối kháng với Đại Hoang, nhưng quan hệ hai bên từ đó trở nên cứng nhắc. 36 đảo chỉ khi hội minh tiên môn diễn ra mới cử đại biểu tham gia giám sát nhật nguyệt, ngoài ra thì không ai quan tâm đến ai.” +

“Tham gia giám sát nhật nguyệt?” +

Lục Tịnh nhíu mày, thầm nghĩ quỹ đạo năm nay bị Cừu đại thiếu gia khuấy đảo cho trời long đất lở… Ngay cả một vầng thái dương cũng bị chặt đứt đây thoát ra… Nói như vậy thì chẳng phải 36 đảo có cớ để gây sự rồi sao? +

Hòa thượng Bất Độ vẽ một đường thẳng giữa “Tiên môn” và “36 đảo”, “36 đảo” và “Vu tộc”, trên đường thẳng đánh một dấu hỏi. +

“36 đảo tại sao chặt đứt cầu biển, bần tăng cũng không biết, nhưng bần tăng từng tham gia một lần hội minh tiên môn, trên hội minh đã gặp qua đại biểu của 36 đảo,” Hòa thượng Bất Độ nhíu mày, “Chỉ xét ấn tượng lần đó, bần tăng cảm thấy, quốc dân của 36 đảo đối với các tiên môn, đối với tất cả các tu sĩ đều có địch ý.” +

“Nói cách khác, các tiên môn sẵn lòng ủng hộ Thái Ất Tông giữ lại Cừu thí chủ, ngoài sự kiêng kỵ đối với Vu tộc ra, còn có sự kiêng kỵ đối với 36 đảo?” Bán Toán Tử suy đoán. +

Hòa thượng Bất Độ gật đầu: “Như vậy, động cơ của việc 36 đảo đặt chân lên châu lục 18 năm trước không dễ phán đoán. Giống như tên mũi trâu nói, có thể là vì Cừu thí chủ có thù với 36 đảo, cũng có thể là vì 36 đảo có thù với Vu tộc, hoặc là cả hai.” +

“Gượm đã.” Lục Tịnh phát hiện một vấn đề, “Cừu đại thiếu gia cũng mới 18 tuổi thôi nhỉ? 18 năm trước, y làm thế nào mà vừa mới sinh ra đã kết thù với 36 đảo được?” +

Hòa thượng Bất Độ vỗ vai Lục Tịnh, “Lục thí chủ, ngài không cảm thấy kỳ lạ sao? Cừu đại thiếu gia cũng mới 18 tuổi, lấy đâu ra một thân nghiệp chướng? Chỉ riêng một thân nghiệp chướng của y, đó không phải là thứ mà 18 năm có thể tích lũy được.” +

Lục Tịnh ngây người. +

“Lục công tử,” Bán Toán Tử không nhìn nổi nữa bèn lên tiếng, “Thực ra có một loại cấm thuật, có thể trộm âm dương, nghịch sinh tử, nặn hình hài.” +

Lục Tịnh sững sờ, bỗng nhảy dựng lên. +

“Không phải nói… người chết như đèn tắt sao?” Giọng điệu của cậu chàng trước nay chưa từng lo lắng đến thế, “Người đã chết rồi, sao mà nghịch sinh tử được?” +

“Tất nhiên người chết như đèn tắt, nhưng nếu y không phải là người thì sao?” Hòa thượng Bất Độ nói một cách buồn bã. +

“Mặc dù Cừu đại thiếu gia nhiều lúc không ra dáng người lắm, nhưng lừa trọc ngươi cũng không cần bịa chuyện về y như thế chứ?” Đầu óc Lục Tịnh rối bời, vô thức nói nhảm. +

“Bần tăng không hề bịa chuyện về Cừu thí chủ,” Hòa thượng Bất Độ lại nói, “Người chết như đèn tắt là vì sau khi người chết, hồn nhập vào chướng vụ, linh trí tiêu tán, ký ức khó toàn vẹn. Do đó có câu “tử hồn không có tướng, người xưa chẳng phải”. Nhưng nếu y không phải người, mà là thần thì sao?” +

Lục Tịnh ngơ ngẩn. +

“Thần chết đi, linh trí và ký ức của thần hồn sẽ không vì thế mà mất đi. Do đó gọi là “thần chết còn linh”. Về lý thuyết, nếu thần hồn còn nguyên vẹn, quả thực có khả năng sống lại.” Bán Toán Tử nói nhỏ, “Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, độ khó quá cao, đi ngược lại đạo trời. Hơn nữa….” +

Hơn nữa, thần linh có thể hóa thành thiên binh, thiên binh mạnh mẽ khiến người ta thèm muốn, người ta thậm chí không tiếc giết thần lấy linh, cưỡng ép luyện tà binh, sao có thể dốc hết tâm sức để thần linh sống lại chứ? +

Bán Toán Tử dừng lại một chút, không nói ra nửa sau sự thật tàn khốc và đê tiện này. +

“Vậy à.” +

Lục Tịnh cúi đầu, một lần nữa ngồi xuống. +

Một lát sau, cậu chàng lại chợt bừng tỉnh, quay phắt đầu nhìn hòa thượng Bất Độ, mặt đầy kinh hãi: “Khoan đã? Ngươi vừa nói gì cơ? Cừu, Cừu đại thiếu gia là thần á?” +

Hòa thượng Bất Độ “ừm” một tiếng: “Suy đoán thôi, bần tăng cũng chỉ là suy đoán.” +

“….Làm, làm sao có thể?” Lục Tịnh khó khăn hỏi, thực ra cậu cũng biết có điều không đúng, bất kể là nghiệp chướng hay là thực lực mạnh đến quá đáng, thậm chí có thể ra lệnh cho Kim Ô… Nhưng mà, trừ những lúc nhất định ra, Cừu đại thiếu gia chính là một công tử bột tiêu chuẩn, đá gà dắt chó, ăn chơi hưởng lạc, thích cười thích náo. +

Một Cừu Bạc Đăng nửa đêm rủ rê bọn họ lên nóc phi thuyền thả diều, một Cừu Bạc Đăng chơi xúc xắc gian lận lừa tiền không chớp mắt, một Cừu Bạc Đăng nhiều mưu mẹo quỷ quái hơn bất cứ ai, sao có thể là một vị thần đã từng chết? +

“Chỉ là suy đoán thôi,” Hòa thượng Bất Độ xòe tay, “Nhưng ngoài cái đó ra, hình như cũng không có lời giải thích nào khác.” +

Ba người im lặng một lúc. +

“Chẳng trách ngươi nói nếu y trở về Vu tộc, đoạn đường này không dễ đi.” Bán Toán Tử bỗng nhớ ra một chuyện, đưa tay vào túi lục lọi, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, “Đúng rồi, trước khi Cừu thí chủ đi, ta và y có chạm mặt, y ném cho ta cái này.” +

“Đây là gì?” +

Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ đồng thời ghé đầu qua. +

Bán Toán Tử mở hộp gỗ, bên trong có một mảnh vỡ ánh vàng, ánh vàng dính máu. Trong hộp có bút tích vội vàng, viết bốn chữ: Chuyển cho Sơn Hải. +

“Đây là cái gì?” Lục Tịnh hỏi. +

“Xem ra…” Hòa thượng Bất Độ không chắc chắn lắm nhận diện, “Hình như là Mục Thiên Tác bị vỡ, bị y giữ lại một phần. Y bảo chúng ta đưa cái này cho Sơn Hải Các, có thể là vì cái này có liên quan đến việc Không Tang thay đổi quỹ đạo nhật nguyệt? Trước đây khi chúng ta tính toán nhật quỹ nguyệt triệt, không phải y đã đề cập rằng quỹ đạo có dị thường sao?” +

Lục Tịnh nhất thời không biết mình nên có biểu cảm gì. +

“Y là đồ ngốc à?” Cuối cùng, Lục Tịnh không nhịn được đập bàn, “Đã đi một cách dứt khoát rồi còn lo nhiều chuyện như vậy? Y không mệt sao?” +

Hai người còn lại không ai nói gì. +

Mặt biển Thương Minh nhấp nhô. +

……………………………………… +

Biển của 12 châu chia làm biển trong và biển ngoài, biển trong như Thương Minh như Đông Hải, nối liền với châu lục. Biển ngoài còn được gọi là Hạo Dương, bao bọc 12 châu bên trong. 36 đảo hải ngoại được coi là 36 nước, trở thành biên giới của nhân gian. Vì sự tồn tại của biển ngoài và 36 đảo, 12 châu còn được gọi là “Trung Thổ”. +

Trên Hạo Dương, một chiếc thuyền khổng lồ cưỡi sóng, đầu thuyền treo đèn lồng đỏ, xua tan sương mù trăm dặm. +

Thoạt nhìn, chiếc thuyền này có vẻ vô cùng hoa lệ, trên thuyền là lầu các trùng trùng, vẽ xà ngang bóng đổ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chiếc đèn lồng treo ở mũi thuyền thực ra là hai con yêu quái, thứ đẩy thuyền tiến về phía trước không phải là buồm hay mái chèo, mà là hai bên mạn thuyền, từng hàng từng hàng những bộ xương khô đạp trên đầu sóng, vác theo xiềng xích. “Người” trên thuyền ngoài hai người đi đầu ra, những người còn lại đều mũ áo xiêu vẹo, nanh xanh mặt xanh, tay nhiều chân lạ, đều là những yêu quỷ bắt chước hành vi cử chỉ của con người một cách kệch cỡm. +

Như khỉ đội mũ. +

Hoang đường xen lẫn kinh dị. +

Một con chim lớn theo ánh sáng bay đến, thu cánh đáp xuống boong thuyền ở mũi thuyền, một bàn tay vượn đen như gỗ mun vươn ra, khéo léo gỡ ống thư từ chân chim. Dưới ánh lửa đỏ tươi, giấy thư trắng bệch một cách kỳ dị. +

“Vậy mà đi rồi?!” +

Con vượn khổng lồ đang nói chuyện để trần nửa trên, thân hình cường tráng, giống như một ngọn núi nhỏ đen kịt ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, khi nói chuyện trong mũi miệng ẩn hiện ánh điện. +

“Cái gì?” +

“Người” mặc áo đen đeo bạch quan nằm nghiêng một bên, tay cầm thẻ tre lười biếng hỏi. So với con vượn khổng lồ, vị áo này mày dài mắt đẹp, chỉ xét tướng mạo thôi đã có thể coi là không tầm thường, nhưng vảy còn sót lại ở khóe mắt và sừng trắng trên trán rõ ràng không phải của con người. +

“Thái Ất Tông để y đi rồi.” Hai hàm răng trên dưới của con vượn khổng lồ cọ xát vào nhau, kêu ken két, con chim lớn bên cạnh bị dọa sợ, vỗ cánh định bay, nhưng bị tóm lấy một cái, “rắc” một tiếng nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến máu me, phát tiết sự phẫn hận và oán khí, “Những lời mà các tiên môn này nói, quả nhiên không một câu nào tin được!” +

Trong chướng vụ, một hòn đảo lờ mờ hiện ra. +

Một hòn đảo rất kỳ dị, trên đảo có hoa đào nở rộ, chim bay bướm lượn, nhưng lại yên tĩnh đến mức không giống một hòn đảo có thể xuất hiện trên Hạo Dương. +

“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên,” Tên áo đen bạch quan đặt thẻ tre trong tay xuống rồi đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt, “Nếu ngay cả Thái Ất Tông cũng ruồng bỏ y thì cũng quá đáng buồn.” +

Con vượn khổng lồ vẫn còn tức giận. +

Tên áo đen bạch quan vỗ vỗ vào cánh tay của nó: “Được rồi, sắp vào hư thế rồi, cẩn thận chút, đừng để chưa đánh thức được Yếm Hỏa lại tự mình sa vào hư cảnh của thần.” +

(*): Hư thế: Thế giới trống rỗng, không thực. +

Con vượn khổng lồ lúc này mới bình tĩnh lại. +

Tên áo đen bạch quan phất tay cho thuyền dừng lại, tự mình xuống thuyền đi về phía rừng hoa đào đẹp như mộng. Trước khi sắp bước vào, gã ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa màu hồng phấn rơi lả tả: “Hư thế của Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu là tộc nhân, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, gà chó nghe tiếng nhau. Hư thế của Yếm Hỏa là vạn khoảnh rừng đào, xuân vĩnh cửu không hè không đông… Chỉ là không biết, hư thế của ngươi sẽ là gì?” +

Cười một cách mỉa mai, gã rảo bước, đi vào rừng hoa đào. +

……………………………… +

Hòa thượng Bất Độ nói không sai, con đường trở về Vu tộc quả thực không dễ đi. +

Vu tộc nằm ở Nam Cương, Chúc Nam nằm ở Thanh Châu, từ Thanh Châu đến Nam Cương, ở giữa còn cách một Dũng Châu. Từ khoảnh khắc Sư Vu Lạc đưa Cừu Bạc Đăng rời khỏi Chúc Nam, đội ngũ của các tiên môn đã ùn ùn kéo đến Dũng Châu. +

Mặc dù Sơn Hải Các lấy lý do “Các chủ tiền nhiệm tuẫn biển, các chủ đương nhiệm đau buồn quá độ, hôn mê chưa tỉnh. Các chủ chưa tỉnh nên không dám tùy tiện quyết định”, từ chối yêu cầu của các tiên môn khác đòi kiểm tra nghiêm ngặt việc ra vào, nhưng nhờ vào sự chỉ dẫn quỹ đạo trời cao của trăm thị tộc Không Tang, nhiều tiên môn khác vẫn giăng lên những tấm lưới dày đặc, bố trí vô số chốt chặn ở biên giới Thanh Châu và trong lãnh thổ Dũng Châu. +

Dốc toàn lực thiên hạ, vây khốn hai người, có thể nói là mọc cánh cũng khó thoát. +

Tuy nhiên, kỳ lạ là, từ khi Sư Vu Lạc và Cừu Bạc Đăng rời khỏi Chúc Nam, tung tích của hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của các tiên môn. +

Giống như một giọt nước rơi vào trong hồ, không một tiếng động, biến mất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)