Chương 84 : Thịt – 6

Người đàn ông đứng trước cửa kia chính là chú hai Trương, kẻ vốn nên đã chết. +
… Chính là kẻ đã bị xử lý đến mức toàn thân xương cốt vỡ nát, da thịt mềm nhũn nhét vào giếng “Mượn thịt” sau núi kia. +
Cam Đường chết lặng đứng yên tại chỗ gần như không dám tin vào mắt mình. Nhưng người đàn ông đó, lúc này thực sự đang đứng ngay trước mặt cậu. +
Cam Đường bất chợt rùng mình, vô thức nhìn xuống chân, giờ đang là buổi sáng ánh mặt trời rực rỡ, cái bóng dưới chân ông ta hiện ra rất rõ ràng. +
Có bóng, nghĩa là chú hai Trương không phải quỷ. +
Cam Đường cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhìn cái tay của chú hai Trương, giữa mùa hè nóng nực thế mà chú hai Trương vẫn mặc áo tay dài quần dài, dưới ống tay áo lộ ra đôi tay vẫn còn vết bầm chưa tan hết, một móng tay đã bị bật ra, đầu ngón tay giờ còn đọng vết máu đen sì. +
Một cơn ớn lạnh bỗng trào lên trong lòng Cam Đường. +
Sự im lặng kéo dài của cậu thiếu niên khiến ánh mắt chú hai Trương dần trở nên kỳ quặc, nhưng trên gương mặt vẫn là nụ cười chất phác thật thà như mọi khi. +
“Đường ơi?” +
Ông ta tiến lại gần Cam Đường. +
Đôi đồng tử vừa đen vừa sâu thẳm. +
“Sao mặt mày tái mét thế này, vẫn còn bệnh à con? Khó chịu chỗ nào thì nói ngay nhé, có gì chú đưa con lên trấn khám bác sĩ…” Ông ta cười nói. +
Cam Đường lảo đảo lùi lại hai bước, suýt hét toáng lên vì sợ. +
“Ấy da, cái thằng nhỏ này… mới khỏi bệnh nên đầu óc lơ mơ quá.” +
Đôi tay già nua vững vàng đỡ lấy vai Cam Đường. +
Nghe tiếng động, bà ngoại từ trong bếp bước ra. Trên mặt bà cụ vẫn là nụ cười đầy hiền hậu, dường như hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Cam Đường mà bắt chuyện với chú hai Trương. +
Nói xong, bà cụ lại vỗ vỗ Cam Đường thuận miệng dặn dò: “Không phải đã nói với con rồi sao? Trong bếp có để sẵn bát trà trứng, cái đó bổ phổi lắm, con vừa hạ sốt xong ăn cái đó là tốt nhất, ấy vậy mà lại quên ăn. Đi đi, mau ăn trà trứng cho bà, lớn tướng rồi mà còn kén ăn.” +
Cam Đường trong cơn mơ hồ theo sức đẩy nhẹ của bà ngoại từng bước từng bước rời xa chú hai Trương, đi vào trong bếp. Dọc đường cậu không hề quay đầu nhưng luôn cảm thấy ánh mắt trầm ngâm của chú hai Trương vẫn dõi theo lưng mình. +
Cơ thể cậu cứng còng nổi từng cơn ớn lạnh. +
Trên bếp quả nhiên có một bát sứ, bên trong vàng óng, chính là trà trứng được pha bằng nước cơm nóng. Nhưng Cam Đường nhớ rõ rằng bà ngoại chưa từng nói với cậu việc này. +
Qua cánh cửa bếp, cậu vẫn nghe thấy bà ngoại đang trò chuyện với chú hai Trương ngoài sân. +
Cách khá xa nên nghe không rõ, chỉ loáng thoáng được vài câu rời rạc. +
“…Nó không biết chuyện này đâu.” +
“Ừ, sẽ không nói linh tinh đâu… Anh cũng đừng lo.” +
“Thôi được rồi, chuyện này đã qua rồi mà…” +
… +
Về sau, giọng bà ngoại dường như hơi cao lên như cố nén lửa giận trong lòng. +
Cam Đường không nhịn được, len lén ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy chú hai Trương đang cúi đầu thì thầm thêm câu gì đó với bà ngoại, khi rời khỏi nhà thì sắc mặt có chút âm u khó tả khiến Cam Đường không nhịn được mà tim đập mạnh. +
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã thấy bà ngoại đi về phía bếp. +
Đẩy cửa bước vào, sắc mặt bà vẫn như thường. +
“Đường Đường à ra uống miếng sữa đi con, sữa tốt lắm, bổ dưỡng, bồi bổ cho cơ thể.” +
Bà cụ nói. +
Cam Đường đứng ngây như phỗng ở góc tường, ngẩng đầu nhìn thẳng bà cụ. +
Tim cậu đập như trống trận. +
Cuối cùng Cam Đường không nhịn nổi nữa, đè xuống cơn hoảng loạn trong lòng mà lắp bắp hỏi ra điều mà cậu muốn biết nhất. +
“Bà ơi…” Môi cậu thiếu niên trắng bệch, vẻ mặt khủng hoảng đến cực độ: “Chú hai Trương… chẳng phải… đã qua đời rồi sao…” +
Bên trong căn bếp phút chốc rơi vào khoảng yên lặng chết chóc. +
Bà ngoại cau mày. +
Lát sau, bà cụ mới khẽ cụp mắt xuống, thản nhiên đáp: “À, cái đó à, là nhầm lẫn thôi.” +
“Hồi đó chú hai con bị ngã đập đầu bất tỉnh. Con còn nhỏ nên không biết, đám bà già bọn ta nếu mà nằm bất động, dù còn chút hơi thở cũng phải lo hậu sự rồi. Nhưng đứa thứ hai nhà họ Trương… nó còn trẻ, người nhà không cam lòng nên dùng cách dân gian ở đây, coi như còn nước còn tát, thế là sống lại.” +
Nói xong bà cụ nhìn Cam Đường, chêm thêm: “Dù sao cũng không liên quan gì đến con đâu. Con đang tuổi ăn tuổi học, cứ lo học hành cho tốt… Đừng dính vào mấy chuyện làng quê này.” +
Nước đang sôi, hơi nước bốc lên mù mịt nhưng Cam Đường lại cảm thấy bà ngoại trước mắt trông thật xa lạ. +
Cậu khẽ rùng mình. Sau đó gật đầu, khô khốc đáp lại: “Dạ.” +
Bà ngoại lúc này mới có vẻ hài lòng. +
“Đứa nhỏ ngoan.” Bà cụ lẩm bẩm. +
Ngay khi Cam Đường tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó thì lại nghe bà ngoại vô tình buông một câu hỏi. +
“Phải rồi, Đường Đường à… con bị mất đôi giày phải không? Bà nhớ con còn một đôi màu trắng mà, mẹ con nói giày của con toàn hàng đắt tiền, sao tự nhiên lại không thấy nữa?” +
Tim Cam Đường bỗng chốc khựng một nhịp. Hôm đó lúc cậu cùng Vu Hòe xuống núi khiến đôi giày dính đầy bùn đất, cậu chưa kịp lo tới thì Vu Hòe đã giúp xử lý rồi, không ngờ bà ngoại nom như mắt mờ trí nhớ kém lại nhớ kỹ cả một chuyện vụn vặt đến vậy. Một nỗi sợ không tên tràn đến, Cam Đường thấy tim mình như muốn nhảy bật khỏi cổ họng. +
“À… cái đó…” +
Môi Cam Đường khẽ mấp máy. +
Trong cơn hoảng loạn tột độ, đầu óc cậu trống rỗng chẳng bịa ra nổi lời chống chế. +
May sao đúng lúc này bỗng có người ở bên ngoài gọi lớn. +
“Bà Trương ơi… bà Trương! Thằng Đường Nha có ở nhà không?!” +
Cả Cam Đường và bà ngoại đều sững người. +
Vừa bước ra khỏi cửa bếp, Cam Đường đã thấy trưởng thôn dẫn theo một người đứng ngay trước cổng sân nhà bà ngoại. +
Thấy Cam Đường đi ra, trưởng thôn lập tức niềm nở chào hỏi: “Ôi chà may quá, con đang ở nhà à …đây này, có bạn đích thân đến tìm đấy!” +
… +
Sau chuyện xảy ra đêm đó, Cam Đường luôn mang nỗi sợ hãi mỗi khi thấy người trong làng. +
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người phía sau trưởng thôn đang từ từ bước ra, cậu lại quên sạch. +
Cậu cảm nhận được, thực ra ngay cả trưởng thôn cũng có gì đó là lạ, nụ cười ông ta như chiếc mặt nạ cứng nhắc giả tạo dán chặt lên mặt, ánh mắt nhìn cậu cũng đầy dò xét. +
Chẳng qua Cam Đường không còn lòng dạ nào đếm xỉa đến điều đó nữa mà nhìn chằm chằm thanh niên cao ráo đang đeo ba lô leo núi, dù bụi bặm đường xa vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai, máu trong người cậu thoắt cái chảy ngược. +
“…Sầm… Sầm Tử Bạch…” +
Giọng nghẹn ngào khản đặc trào ra từ cổ họng Cam Đường. +
Cậu thật sự mong đây chỉ là một cơn ác mộng. +
Vì ác mộng… còn có thể tỉnh dậy. +
Nhưng Sầm Tử Bạch… +
Sầm Tử Bạch lại là cơn ác mộng giữa ban ngày mà cậu vĩnh viễn không thể thoát ra được. Cam Đường chưa bao giờ nghĩ rằng một người luôn sống trong nhung lụa như Sầm Tử Bạch lại xuất hiện ở đây. +
Rõ ràng, cậu đã cẩn thận hết mức rồi mà. +
Còn trốn đến ngôi làng núi hẻo lánh xa xôi kỳ lạ. +
Tại sao? +
Tại sao vẫn không trốn thoát được? +
… +
“Đường Đường?” +
Bà ngoại nghi hoặc nhìn Cam Đường. +
“Đây thật sự là bạn con sao?” Bà cụ ngập ngừng hỏi. +
Sự do dự của bà cụ không phải không có lý. +
Chàng trai đang đứng cạnh trưởng thôn, người tự nhận là bạn của Cam Đường toàn thân toát ra khí chất cao quý khó tả. Ngũ quan cậu ta sắc nét, khuôn mặt tuấn tú khóe môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt. +
Cậu ta rất cao, cánh tay lộ bên ngoài áo thun rắn chắc khỏe mạnh. +
… Nói chung khó mà tưởng tượng được chàng trai như thế lại là “bạn” của một Cam Đường ngây ngô chưa trải sự đời. Hơn nữa thôn Phong Tỉnh vốn hẻo lánh đến nỗi không có tên trên bản đồ, nếu không có ai dẫn đường thì người ngoài khó mà tìm đến được đây. +
Chẳng lẽ Cam Đường thấy quá buồn tẻ nên gọi bạn đến chơi ư? +
Bà ngoại nghĩ sao nói vậy. +
Cam Đường giữ nguyên nét mặt cứng đờ nhìn chằm chằm chàng trai kia, thật lâu sau mới lẩm bẩm gọi tên đối phương. +
Ngược lại, chàng trai lại vô cùng nhiệt tình thoải mái tự giới thiệu: +
“Con chào bà ạ…” +
Cậu ta cười toe toét, chào bà cụ. +
“Con là bạn của Cam Đường, lần này đến là muốn dành cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ. Haha, chỉ là nơi này khó tìm quá, có địa chỉ rồi mà con vẫn tìm mãi không ra, suýt nữa còn lạc đường. May sao lúc lang thang ở bên ngoài gặp được bác tốt bụng đây dẫn vào, không thì chắc con phải ngủ ngoài rừng mất thôi. May mắn thật. À đúng rồi bà ơi, trước đây con hay nghe Cam Đường nhắc về bà lắm. Cậu ấy chắc không kể với bà đâu, chứ thật ra ở trường cậu ấy rất nhớ bà cứ bảo món thịt kho và viên nấm thập cẩm bà làm ngon cực kỳ. À à, cảnh ở đây cũng đẹp hơn lời cậu ấy kể nữa. À, con còn mang quà từ thành phố A đến cho bà nữa, là mấy loại thực phẩm bổ dưỡng dành cho người lớn tuổi, bà con rất thích, bảo là hiệu quả tốt nên con cất công mang tới đây luôn, không biết bà có thích không…” +
Vừa nói, Sầm Tử Bạch đã rất tự nhiên bước vào sân nhà bà ngoại. +
Thái độ vừa dí dỏm vừa thân thiện khiến bà cụ vốn còn nghi ngờ cũng vui vẻ rạng rỡ, ngay cả trưởng thôn cũng được cậu ta khen đến mức mặt muốn nở hoa luôn. +
Trông thái độ và cách hành xử này có ai đoán ra được cậu ta chính là một kẻ đeo bám quấy rối bệnh hoạn đến phát khiếp trong bóng tối. Cũng không ai tin cậu ta từng ăn cắp nội y của bạn thân để DIY ( thủ dâm); cho tinh trùng của mình vào đồ ăn của bạn thân; và chụp trộm bạn thân để thoả mãn những tưởng tượng ghê tởm… +
Những ký ức như ác mộng không ngừng ùa về. +
Cam Đường cố gắng kiềm chế cơn run rẩy và mong muốn bật khóc, cậu chỉ có thể chết lặng nhìn Sầm Tử Bạch đang vui vẻ trò chuyện với bà ngoại và trưởng thôn trong sân. Sâu thẳm đáy lòng cậu chỉ muốn gào lên, muốn khóc nức nở mà cầu xin bà ngoại đuổi kẻ đó đi. +
Thế nhưng hễ chạm vào ánh mắt kia của Sầm Tử Bạch – kẻ từ đầu đến cuối luôn nhìn cậu chăm chú thì cậu lại không dám làm gì hết. +
Y hệt như hồi còn ở trường Sầm Tử Bạch cũng dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cười rợn tóc gáy. +
[“Đường Đường à, cậu nói hôm nay mệt nên xin nghỉ… Nhưng rõ ràng cậu đi chơi net với Lý Khả lớp 3 mà, đúng không?”] +
[“Sao lại gọi cậu ta mà không phải là tớ?”] +
[“Ha… Đường Đường, thật ra dáng vẻ lúc cậu nói dối cũng dễ thương lắm đó… Ừm, tớ biết hết mà, vì mọi chuyện về cậu, tớ đều nắm rõ như lòng bàn tay… có viện cớ cũng vô ích thôi.”] +
[“Không không, tớ không giận. Tớ chỉ… hơi buồn. Mà khi tớ buồn thì thường sẽ làm vài chuyện… khiến người khác không vui lắm.”] +
[“À đúng rồi, Đường Đường à, cậu rất thích con mèo hoang ở sau cổng trường đúng không, cho nên mới hay len lén mang đồ ăn cho nó… Nếu con mèo đó đột nhiên biến mất, chắc cậu sẽ rất buồn nhỉ?”] +
[“Aiya, đừng tức giận như vậy. Đây không phải đe dọa đâu nhé. Cậu yên tâm, con mèo nhỏ đó hiện giờ vẫn khỏe mạnh. Tớ chỉ đưa nó đến chỗ thú y để người ta chăm sóc thôi. Dù sao nó cũng là con vật mà cậu thương nhất mà. Chẳng qua… tớ không dám đảm bảo lần sau tớ buồn nữa thì sẽ làm gì đâu nhé…”] +



Truyện hay quá, hóng ạ

