Chương 85: Một chải chải đến ngọn

Một chiếc phi thuyền chòng chành, lúc cao lúc thấp, xuyên qua màn chướng vụ. +
“Này này này, hòa thượng, ngươi có biết lái thuyền không thế! Cẩn thận một chút đi, đừng có vô cớ làm chúng ta té nhào!” Lục Tịnh bám chặt vào lan can thuyền, mặt mũi trắng bệch, “Cừu đại thiếu gia nói quả không sai, lúc không có nguy hiểm thì huynh đệ sinh tử chính là mối nguy hiểm lớn nhất —— mẹ nó chứ ngươi lái còn kinh hơn cả Tả Mập nữa á á á!” +
“A di đà Phật, Lục thí chủ trách oan bần tăng rồi!” Hòa thượng Bất Độ tay chân luống cuống điều khiển phi thuyền, sắc mặt còn trắng hơn cả Lục Tịnh, “Chiếc phi thuyền này do Tả thí chủ tặng, so với những chiếc bần tăng từng lái có quá nhiều khác biệt! Bần tăng đã lái rất cẩn thận rồi, nếu không chỉ cần lơi tay một chút là sẽ thành ra thế này——” +
“Á á á á á á!!!” +
“Á á á!” +
Hai tiếng kêu la thất thanh đồng thời vang lên, Lục Tịnh bị đập mạnh vào lan can thuyền, suýt nữa thì bay thẳng ra khỏi phi thuyền. Bán Toán Tử đang khoanh chân ngồi thiền cũng lăn từ đầu này boong thuyền sang đầu kia, “cốp” một tiếng, lại một lần nữa úp mặt xuống sàn gỗ. +
“Lừa trọc!!!” +
Bán Toán Tử xưa nay tính tình cực tốt cũng phải rống lên vang trời. +
“Thấy chưa, đã nói rồi mà, nào phải lỗi của bần tăng đâu?” +
Phi thuyền vừa vặn dừng lại trước một ngọn núi cô độc sừng sững vút tận mây xanh, hòa thượng Bất Độ nhỏ nhẹ nói. +
Lục Tịnh nằm bò trên lan can, nôn một trận thỏa thê xong mới lồm cồm bò tới trước đài điều khiển của phi thuyền, định đẩy hòa thượng Bất Độ ra. Khoảnh khắc nhìn thấy đài điều khiển, tay của Lục Tịnh cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt kinh hoàng: “Mẹ nó chứ! Đây đây đây, đây là cái thứ quỷ quái gì thế này?!” +
Mũi thuyền chi chít toàn những bánh răng mạ đồng, khớp với nhau một cách chặt chẽ, các đường trận văn được vẽ bằng vàng trầm bạc tĩnh đan xen như mạng nhện, điều kỳ quặc nhất là ở mũi thuyền còn gắn hai chiếc đèn lồng bằng băng lưu ly để làm đèn chiếu sáng, biến toàn bộ mũi thuyền thành bộ não bên trong của một sinh vật luyện khí cỡ lớn. +
Ngay chính giữa, có một khoảng trống được chừa ra, trên đó viết một hàng chữ lớn xấu thậm tệ bằng lối viết rồng bay phượng múa: Phích Lịch Thần Tước số 7 – Tả Nguyệt Sinh +
Phi thuyền chia làm 2 loại, một loại như Thiên Tuyết của Đào Dung trưởng lão suýt bị bọn họ làm nổ tung, kết cấu đơn giản, dựa vào linh lực do chủ nhân phi thuyền rót vào để điều khiển, nguyên lý gần giống với ngự kiếm phi hành. Một loại như Kinh Hồng ở Phu Thành bị Tả Nguyệt Sinh lái đến mức báo hỏng, đa phần xuất thân từ Thiên Công Phủ, kết cấu tinh vi phức tạp, yêu cầu tu vi của người điều khiển không cao, mà dựa vào cơ quan và trận pháp cực kỳ tinh diệu, nếu có thể cung cấp đủ ngọc thạch, thậm chí người thường cũng có thể lái được. +
Hai loại phi thuyền này, đối với tu sĩ bình thường đều là tạo vật của Thiên Công Phủ có giá cả đắt đỏ, chỉ có thể ngắm chứ không thể có được, nhưng đối với tiểu công tử của Dược Cốc như Lục Tịnh mà nói thì chẳng có gì lạ, các loại phi thuyền đủ kiểu dáng, cậu chàng thấy qua không có một nghìn cũng có tám trăm, sớm đã không còn coi ra gì nữa. +
Lúc rời khỏi Chúc Nam, Tả Nguyệt Sinh đưa thứ này cho họ với vẻ mặt đau như cắt, luôn miệng nói bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy loại phi thuyền này, chiếc phi thuyền này tương đương với nửa tư khố của hắn ta…. Sau khi lên thuyền, Lục Tịnh ngó nghiêng trái phải, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, còn nói với Bán Toán Tử rằng Tả Mập khoác lác, có loại phi thuyền nào mà cậu chưa từng thấy chứ…. +
Mẹ nó! Loại phi thuyền này, đúng là cậu chàng chưa từng thấy thật! +
Gặp quỷ rồi! +
Chẳng trách Tả Nguyệt Sinh nói chiếc thuyền này tương đương với nửa tư khố của hắn ta! Chiếc phi thuyền này đã bị hắn cải tạo thành một con quái vật luyện khí! Một con quái vật luyện khí mà người của Thiên Công Phủ có đến cũng không nhận ra nổi! +
“Trời đất ơi!” Lục Tịnh hồn bay phách lạc, “Bán Toán Tử, Bán Toán Tử! Chúng ta mau nhảy khỏi thuyền đi!!! Đây là thuyền lậu chưa qua kiểm định đó á á á!” +
Bán Toán Tử choáng váng ngẩng đầu lên, hai hàng máu mũi, một dài một ngắn, từ từ chảy xuống: “Hả?” +
“A di đà Phật, chớ hoảng chớ hoảng,” Hòa thượng Bất Độ vừa lật soàn soạt cuốn “Sổ tay cải tiến phi thuyền Phích Lịch phiên bản thứ ba” mà Tả Nguyệt Sinh đưa cho họ, vừa gắng sức dùng một tay điều khiển, “Chẳng phải Tả thí chủ là đệ tử quan môn của đại trưởng lão Thiên Công Phủ sao? Chiếc phi thuyền này do hắn cải tạo thực ra cũng khá tốt, tốc độ nhanh, còn có thêm chức năng tấn công——” +
(*): Đệ tử quan môn là đệ tử cuối cùng, nhận người này rồi là đóng cửa không nhận thêm ai nữa. +
Y bẻ một bánh lái nhỏ. +
Các bánh răng lớn nhỏ dưới sự liên kết của trận văn mà chuyển động, kéo hai tấm ván dài như cánh chim ưng ở hai bên mạn thuyền đột ngột nâng cao. +
Ầm! +
Hai hàng sáng bắn ra từ hai bên mạn thuyền, như hai hàng tên dài lao vào bóng tối đặc quánh, vừa phá tan vài con quái vật hình chim lượn lờ quanh phi thuyền, vừa khiến mấy chiếc phi thuyền đang ẩn mình trong bóng tối truy đuổi phải chật vật né tránh. +
“Giống như vậy đó.” +
Hòa thượng Bất Độ mặt mày hiền từ nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên. +
“Rất tốt! Tuyệt vời!” +
“Thú vị nha,” Lục Tịnh phấn chấn hẳn lên, nhất thời quên mất chiếc phi thuyền này có đủ thứ lỗi vặt suốt cả chặng đường, suýt làm bọn họ ngã chết bao lần, liên tục thúc giục hòa thượng Bất Độ, “Làm thêm mấy lần nữa đi, thêm mấy lần nữa.” +
Hòa thượng Bất Độ tiếc nuối xòe tay: “Linh lực dự trữ đã cạn rồi, 12 canh giờ chỉ có thể dùng một lần.” +
“Ít quá nhỉ.” Lục Tịnh không mấy hài lòng, “Hôm nào phải phản ánh lại với Tả Mập mới được.” +
Màn chướng vụ bị Uẩn Lôi Châu làm nổ tung lại dần dần tụ lại. +
Bán Toán Tử xoa xoa cái mũi chịu đủ khổ nạn của mình, ghé sát lại, hạ giọng: “Được rồi, đừng quên Tả thí chủ đã dặn, chuyến đi này của chúng ta quan trọng nhất là hư hư thực thực, khiến người khác không nhìn rõ.” +
Chuyện bọn họ bị “lừa” lên phi thuyền Phích Lịch Thần Tước để làm vật thí nghiệm, nói ra thì cũng khá dài dòng. +
Từ sau khi Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc rời khỏi Chúc Nam, ba vị nhị thế tổ tiên môn là Lục Tịnh, Bán Toán Tử và hòa thượng Bất Độ bỗng dưng nhận được sự “ưu ái” nồng nhiệt chưa từng có. Suốt ngày từ sáng đến tối, trưởng bối của tông môn mình, của tông môn khác, đủ loại người lần lượt xuất hiện để nói chuyện, hoặc với bộ mặt của bậc trưởng bối “cứu vớt gỗ mục”, hoặc với vẻ mặt hiền từ nói đông nói tây… Bất kể là loại nào, nội dung cốt lõi cũng gần như nhau, vòng vo tam quốc để dò hỏi xem Cừu Bạc Đăng có giữ liên lạc với họ không. +
Đây chỉ là bề nổi, trong bóng tối còn không biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. +
Rõ ràng rằng, sau khi Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc biến mất, với tư cách là “huynh đệ sinh tử” và là những người cuối cùng gặp mặt Cừu đại thiếu gia —— chủ yếu là Bán Toán Tử, các tiên môn một mặt tăng cường phong tỏa, một mặt xem mấy người họ là cửa đột phá. +
Mấy người Lục Tịnh lén lút bàn bạc, cảm thấy khá bó buộc và khó xử. Ba người tuy là nhị thế tổ, nhưng thân phận công tử ăn chơi trác táng này, ngày thường cũng khá oai phong. Thực tế cũng giống như linh vật vậy, cậy thế bắt nạt người, cáo mượn oai hùm thì được, chứ khi tông môn thật sự có chuyện lớn gì, lời nói của công tử bột chẳng có chút trọng lượng nào, còn không bằng đánh rắm. +
Họ là bạn tốt của Cừu đại thiếu gia, cũng không có nghĩa là Phật Tông, Dược Cốc và Quỷ Cốc sẽ vì thế mà rút khỏi hành động truy cản. +
Mấy người từng giao phía sau lưng cho nhau, cùng vào sinh ra tử, lẽ nào sau khi xa cách nhiều năm, mấy chục năm sau gặp lại mới lúng túng nói với Cừu đại thiếu gia rằng: Ây da, thật ngại quá, năm đó tông môn của ta cũng dốc toàn lực tham gia truy sát ngươi, suýt chút nữa đã khiến ngươi và đạo lữ của ngươi toi mạng rồi. Nhưng thân phận huynh đệ chúng ta khi đó thấp kém, cũng chẳng nói được lời nào. Bây giờ xin lỗi ngươi…. +
Cứt chó mà! +
Cho dù Cừu đại thiếu gia không để tâm, bằng lòng nối lại tình xưa với họ, họ chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đó của mình cũng đã thấy buồn nôn muốn chết rồi, được chưa? +
Hơn nữa, tuy Cừu Bạc Đăng rất mạnh, Sư Vu Lạc rất mạnh, nhưng lỡ như giữa chừng hai người họ thật sự có ai đó chết trong tay người của tông môn họ, dù tương lai có trùng phùng, họ còn mặt mũi nào mà gặp nhau nữa? +
Nếu là người khác, đối mặt với tình huống này, ngoài việc phẫn nộ chửi rủa cũng chẳng làm được gì hơn. Người có chí khí nhất cũng là bị kích động mạnh, từ đó chuyên tâm tu luyện, đợi một ngày “ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”. Nhưng Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ đâu chịu đợi 30 năm đó chứ? 30 năm rồi lại 30 năm, rau kim châm cũng đã nguội lạnh, đủ để viết nên một vở kịch ân oán gì đó như “đạo lữ chết trong tay tông môn, tri kỷ trở mặt thành thù”! +
Kệ mẹ 30 năm đi! +
Sau một đêm uống rượu ở Vô Xạ Hiên tại Chúc Nam, mấy người họ cùng nhau nghĩ ra một kế hiểm độc đến tận cùng. +
Không phải muốn moi tin tức của Cừu Bạc Đăng từ họ sao? +
Vậy thì tới đi! +
Công tử ăn chơi không làm được việc gì khác, nhưng tài năng phá rối khuấy đục nước, ở 12 châu này phải xếp hàng nhất nhì. +
Sáng hôm sau, Lục Tịnh, hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử sửa soạn bản thân, ăn mặc sáng chói lóa mắt, dưới sự tiễn đưa của Tả Nguyệt Sinh và Lâu Giang, cứ như sợ mọi người không nghe không thấy, lái phi thuyền lượn mấy vòng trên không trung Chúc Nam, lớn tiếng la hét: “Bọn ta đi tìm Cừu đại thiếu gia đây! Mau cử vài hộ vệ đến đi! Nửa đường mà bọn ta rơi thuyền thì các ngươi đừng hòng biết Cừu đại thiếu gia ở đâu!” +
Tiếng la hét lặp lại 3 lần, những kẻ theo dõi trong bóng tối, người ngã ngựa đổ. +
Nếu là người khác, hành động gây chú ý một cách trắng trợn như vậy thì ai thấy cũng phải cười khẩy một tiếng, nói một câu “ai mắc bẫy mới là đồ ngốc”. Nhưng khổ nỗi người làm việc này lại là Lục Thập Nhất của Dược Cốc, là Tam Độ Tam Bất Độ của Phật Tông, là Thần Cơ Diệu Toán của Quỷ Cốc, những nhị thế tổ có tên trên bảng công tử ăn chơi trác táng của 12 châu! Những năm gần đây, người bạn tốt thật sự được Cừu sư tổ của Thái Ất công nhận cũng chỉ có mấy người họ —— nói cách khác, ngoài người của Thái Ất Tông thì chỉ còn lại mấy người họ có khả năng giữ liên lạc với Cừu Bạc Đăng. +
Và họ thật sự dám ngang nhiên đi tìm Cừu sư tổ của Thái Ất. +
Công tử bột tuyệt thế! Gậy chọc cứt tuyệt thế! +
Thế là ba người Lục Tịnh lái phi thuyền, mang theo một đám hộ vệ kiêm tay đấm miễn phí, giống như thả diều, ung dung thong thả đi về phía Nam Cương. +
Lục Tịnh mở bản đồ Dũng Châu, cẩn thận phân biệt, “Tiếp theo chúng ta phải đi về phía tây một chút, phong tỏa ở nơi này khá dày, phải phân tán bọn họ ra.” +
Hòa thượng Bất Độ nghe vậy, gật gật đầu. +
Trong lòng họ đều hiểu rõ, mình sẽ bị tra hỏi và theo dõi, điều này cho thấy những người truy cản vẫn chưa tìm được Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc. Cho dù những người đó biết họ đang muốn đánh lạc hướng giúp Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc cũng không dám cược. Vì vậy, họ xuất hiện ở đâu, bất kể là tin hay không tin, vòng vây phong tỏa cũng phải điều chỉnh, di chuyển theo. Ngoài việc nghênh ngang bên ngoài, họ cũng sẽ cố ý tạo ra một vài ảo giác “sau khi làm mọi người mất cảnh giác, bỗng biến mất để đi gặp Cừu Bạc Đăng”. +
Hư hư thực thực, thật thật giả giả. +
Bọn họ gây ra động tĩnh càng lớn, Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc sẽ biết nơi nào có vòng vây nghiêm ngặt, cần phải đi đường vòng. +
“Bên Ngự Thú Tông, hình như đã chuyển đến một lô linh thú truy tung…. Ừm, Sư Vu Lạc là thủ lĩnh Thập Vu Nam Cương, muốn dùng linh thú để truy tung họ, khả năng không lớn.” Bán Toán Tử mở thư mật mà Tả Nguyệt Sinh dùng Linh thần truyền đến, sắc mặt cậu ta hơi thay đổi, “Không hay rồi!” +
“Sao thế?” +
Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ đồng thời nhìn hắn. +
“….Quỷ Cốc của chúng ta đã mời Vân Mộng Quy Quái,” Trán Bán Toán Tử vã mồ hôi lạnh, “Năm đó Không Tang quyết chiến ở Tứ Thủy để giết Sư Vu Lạc, chính là đã mời Vân Mộng Quy Quái tính ra vị trí đại khái của Sư Vu Lạc.” +
………………………… +
Mặt trời dần lên cao, sương mù đen quanh hồ lưu chuyển phiêu tán. +
Nhiều thành trì ở phía tây Dũng Châu vẫn chưa bước vào Chướng Nguyệt, vẫn còn ở cuối Vụ Nguyệt. Trong Vụ Nguyệt, chướng khí đen ở ngoại ô không đặc quánh như chướng vụ bên ngoài Phu Thành và Nhụ Thành, gió lớn một chút là sẽ bị thổi tan. Thỉnh thoảng cũng có những lúc trời quang mây tạnh. Ánh sáng xuyên qua sương mù, từng sợi từng sợi xiên xiên chiếu xuống những lá sen thanh tịnh che kín mặt nước. +
Đom đóm ban đêm đã ẩn mình vào nơi tối tăm, những con chim nước có bộ lông sặc sỡ đậu trên lá sen, hót líu lo. +
Trong bóng râm dưới lá sen có người khẽ nói: +
“Ồn quá.” +
Tiếp đó lại có người thấp giọng hô một tiếng “Cấm”. +
Đôi cánh đang dang rộng của chim nước dừng lại giữa không trung, những gợn sóng lăn tăn của dòng nước không còn dao động, độ cong lay động của lá sen cũng ngừng lại… xung quanh tĩnh lặng như đêm khuya. +
“Ta chỉ thuận miệng than một câu thôi…” Cừu Bạc Đăng dùng cùi chỏ huých người bên cạnh, ngay cả sự bực bội vì bị đánh thức cũng tan đi không ít, “Huynh làm gì vậy?” +
“Làm ồn đến em rồi.” +
Sư Vu Lạc hoàn toàn không cảm thấy hành động cấm ngôn cả một đầm sen của mình có gì không đúng. Cừu Bạc Đăng vùi trong lòng hắn, được áo choàng đen của hắn che kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Tuy đã bị đánh thức nhưng mắt vẫn chưa mở, hàng mi dài phủ trên làn da trong trẻo. +
“Nối giáo cho giặc cũng không phải là cách làm này của huynh đâu.” Cừu Bạc Đăng nói, “Cứ để chúng nó hót tiếp đi.” +
Chim bói cá lại bắt đầu rỉa lông, dòng nước tiếp tục róc rách, những tầng lá sen lại khẽ xào xạc. +
Một lúc sau. +
Cừu Bạc Đăng bỗng mở mắt nhìn Sư Vu Lạc, vừa mở mắt đã rơi vào một đôi mắt màu xám bạc yên tĩnh, trầm lặng như hồ nước trên ngọn núi thái cổ xa xăm. Bước vào trong đôi mắt ấy, giống như tuyết trên trời cao, sau một hồi bay lượn xoay tròn, cuối cùng cũng rơi xuống một mặt hồ vĩnh hằng. +
“Không ngủ đi mà nhìn ta làm gì?” +
Sư Vu Lạc không nói, chỉ giúp y phủi đi chút phấn hoa màu vàng rơi trên tóc. +
“Còn sợ ta biến mất hay sao?” Cừu Bạc Đăng lười biếng hỏi. +
Sư Vu Lạc nhẹ giọng đáp một tiếng. +
“Sợ rằng là mơ.” +
Hắn bổ sung. +
“…..” +
Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc, phát hiện hắn quả thực đang nghĩ, đang lo lắng như vậy, những lời vốn định trêu hắn đến bên miệng bỗng tan biến. +
“Mơ cái đầu huynh.” +
Cừu Bạc Đăng ghé sát lại hôn hắn. +
“Còn là mơ nữa không?” +
Hơi thở rối loạn, gió dịu dường như cũng muốn nhuốm màu ấm nóng. Cừu Bạc Đăng cắn mạnh vào môi Sư Vu Lạc, để lại một vết hằn sâu, rồi đẩy hắn ra, toan đứng dậy mặc quần áo. Sư Vu Lạc nắm lấy vai y, kéo người lại vào lòng. +
Cừu Bạc Đăng bực bội: “Sáng sớm tinh mơ, đừng có làm bậy.” +
Sư Vu Lạc dùng mu bàn tay chạm vào má y, vừa nhẹ vừa chậm rãi gọi y: “Kiều Kiều.” +
Cừu Bạc Đăng không muốn để ý đến hắn. +
“Kiều Kiều.” +
Sư Vu Lạc lại gọi y một tiếng nữa. +
“Ừ.” +
Cừu Bạc Đăng lười biếng đáp một tiếng, cuối cùng vẫn không đổi ý, đã chấp nhận rồi. +
“Kiều Kiều,” Đầu ngón tay lành lạnh dừng ở khóe mắt y, Sư Vu Lạc ngắm nhìn người ở ngay trước mắt, không nhịn được lại khẽ khàng bổ sung hai chữ, “của ta.” +
“Của huynh, của huynh, được chưa?” +
Cừu Bạc Đăng thoát ra khỏi lòng hắn, quấn áo choàng đen đứng dậy. +
Y bước ra khỏi thuyền sen, ngồi lên một chiếc lá sen sát mặt hồ, cúi người vốc một vốc nước hồ trong vắt để rửa mặt. Một cây bèo tây màu xanh nhạt mọc bên cạnh thuyền, Cừu Bạc Đăng thuận tay ngắt một chiếc lá non, đàn cá nhỏ trốn dưới cây bèo tây bị kinh động, bơi tán loạn ra xa. Y thử chặn lại nhưng không được, cũng đành mặc chúng bơi đi. +
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt của vạt áo, có người ngồi xuống sau lưng y. +
Cừu Bạc Đăng không quay đầu lại. +
Một đôi tay thon dài mạnh mẽ giúp y gom lại mái tóc dài tán loạn, Cừu Bạc Đăng không còn trêu đùa đàn cá trong hồ nữa, ngồi ở mép lá sen, chân trần đong đưa đá nước hồ. Mắt cá chân sau khi ngâm nước ửng một màu đỏ nhàn nhạt. Sư Vu Lạc ngồi sau lưng y, chậm rãi chải tóc cho y. +
Một chải chải đến ngọn. +



Yêu sự yên bình nhẹ nhàng này quớ🤧
85 chương rùi hóng full quá