Chương 86: Một đôi ác nhân trời sinh

Cừu Bạc Đăng không còn đá nước nữa, mặt hồ dần dần tĩnh lặng. Y cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu dưới mặt hồ, loáng thoáng có thể thấy được động tác lưu loát của Sư Vu Lạc. +
Y đưa tay vào trong gợn sóng, nghịch ngợm hất ảnh phản chiếu. +
Thực ra từ trước đến nay, người tỏ ý với Cừu đại thiếu gia nhiều như cá diếc sang sông. +
Dù sao thì “bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa”, có xơ xác đến thế nào, túi da vàng ngọc vẫn đủ đẹp để lừa người. Có điều, một nửa người theo đuổi sẽ tự thấy xấu hổ trước cảnh Cừu đại thiếu gia vung tiền như rác mà không đổi sắc mặt, nửa còn lại chống đỡ không quá 3 ngày sẽ phải tháo chạy tán loạn dưới sự kén chọn, hà khắc và kiểu cách cầu kỳ của y. +
Từng có người oán hận nói rằng, Cừu đại thiếu gia quả không hổ là đóa hoa của thủ đô, kẻ ham muốn mỹ sắc của y, trước hết phải xông qua chín chín tám mươi mốt tầng cửa ải mới được. +
Nhưng trò chơi vượt ải chỉ là một trò lừa. +
Chín chín tám mươi mốt ải cũng tốt, vô số cửa cũng được, đều như nhau cả. Có thể qua hay không chỉ phụ thuộc vào người trốn trong mê cung trùng điệp có bằng lòng để ai bước vào hay chăng. +
Gợn sóng lan ra xa, những cây bèo tây màu xanh nhạt, đinh hương lá liễu màu hồng nhạt và cây ô rô nước màu chàm đậm trong hồ tràn đầy sức sống. Đàn cá bơi lội bị kinh động không sợ người lắm, rất nhanh đã tụ tập trở lại, từng đôi từng cặp bơi qua lượn lại. Một con cá nhỏ màu đỏ son bạo dạn vây quanh đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng, thỉnh thoảng mổ hai cái vào đốt ngón tay y. +
Sư Vu Lạc chải tóc cho Cừu Bạc Đăng xong, dùng dải lụa đỏ thẫm buộc lại, lại cài một cây trâm ngọc màu khói vào búi tóc để cố định. Sau đó cất lược đi, ngồi xuống bên cạnh Cừu Bạc Đăng, kéo tay y đang nghịch nước hồ về. +
Cừu Bạc Đăng nghiêng mắt nhìn hắn. +
Sư Vu Lạc gỡ lá tảo nhỏ vướng trên vòng Quỳ Long trên cổ tay y. +
“Phải xuất phát rồi sao?” +
Cừu Bạc Đăng nhìn khắp hồ sen. +
Mặt trời đã lên cao, gió thổi qua đầm sen, lá sen hơn nửa hồ gợn lên từng lớp sóng biếc, những đóa sen màu hồng phấn, trắng tinh, vàng nhạt thướt tha như múa, không khí thoang thoảng hương thơm thanh nhã. Đây là một ngày quá đỗi đẹp trời. Nếu không phải đang trốn chạy thì nên đốt một bếp than hồng trong bóng râm, từ từ hầm một bát canh cá trắng sữa, rồi ngâm một hai vò rượu vào trong đầm lạnh. +
Tiếng nước ào ào. +
Sư Vu Lạc dùng dây thừng buộc hai vò rượu, cột vào một cọng sen mọc nghiêng, ngâm vào trong nước hồ mát lạnh. +
“Chúng ta đang trốn chạy đó,” Giọng Cừu Bạc Đăng mang ý cười, “Có chút cảm giác e sợ nguy hiểm đi chứ.” +
“Không sao.” +
Sư Vu Lạc cúi đầu móc mồi vào lưỡi câu, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. +
Cừu Bạc Đăng khoác áo choàng đen, ôm đầu gối, ngồi trên lá sen nhìn hắn. +
Ánh nắng rọi lên mép lá sen và hoa sen trên đầu họ gần như trong suốt, một vệt sáng bạc của trời cao rơi trên gò má của Sư Vu Lạc, bóng lá bóng hoa làm cho những đường nét quá thanh tuấn lạnh lùng trên khuôn mặt hắn trở nên đặc biệt dịu dàng. +
Lưỡi câu được ném ra. +
Từng vòng gợn nước lan ra ngoài. +
Câu cá câu cá, người nguyện ý sẽ cắn câu. +
Cừu Bạc Đăng bỗng dưng vui vẻ, rướn người về phía trước, hôn lên vệt sáng trên má Sư Vu Lạc. Sư Vu Lạc quay đầu lại, Cừu Bạc Đăng chỉ cười tủm tỉm ôm lấy vai hắn, tựa cằm lên vai hắn. Sư Vu Lạc nắm lấy bàn tay trái buông thõng của y, trên cổ tay hai người đều đeo một chiếc vòng Quỳ Long vàng sẫm giống hệt nhau. +
“Phải vớt thêm ít củ ấu nữa.” +
“Được.” +
“Phải nướng thêm ít tôm càng xanh nữa.” +
“Được.” +
“Còn phải nấu chút….” +
“Được.” +
Một người đủ kiểu cách, một người đủ dung túng. +
Một cặp ác nhân trời sinh. +
Trốn chạy gì chứ, đuổi giết gì chứ, chúng sinh gì chứ, ở nơi sâu thẳm trong hồ sen đẹp đẽ thế này đều nên lùi lại phía sau. Trong một ngày đẹp trời như vậy, nên câu hai ba con cá hồ nấu canh béo, bẻ bốn năm tàu lá sen khô nhóm lửa mới, bóc sáu bảy củ ấu làm quả tươi, rót tám chín chén rượu lạnh. +
Một hàng cò trắng lướt qua mặt hồ. +
………………………………………….. +
Hai chiếc phi thuyền đáp xuống ngoại thành. +
Đệ tử Quỷ Cốc mặc hạc sưởng, ăn vận như đạo nhân bước xuống từ phi thuyền, đến Toàn Thành ở biên giới Dũng Châu. Toàn Thành không lớn, dòng Hiến Dực bao quanh thành trì này, trong nước có loài Toàn Quy toàn thân đen kịt, đầu chim đuôi rắn. Thấy có người ngoại thành đến, Toàn Quy trong hào bảo vệ thành lập tức bò xuống khỏi tảng đá, lặn vào trong bóng râm. +
(*): Hạc sưởng là một loại áo ngoài, ban đầu được làm từ lông chim và là một kiểu áo của Đạo giáo, trượng trưng cho mọc cánh thành tiên, sau này thì được chỉnh sửa thành một kiểu áo ngoài cho đại chúng và làm từ vải. Hạc sưởng sau này được may như này nè +
“Nhát gan thật.” +
Một đệ tử Quỷ Cốc đứng trên cây cầu vòm vào thành nhìn xuống, không nhịn được nói. +
Sư đệ tính tình trầm ổn hơn bên cạnh kéo đối phương một cái, đẩy người vào thành: “Đừng lộ ra vẻ nhà quê, lần này dẫn chúng ta ra khỏi cốc là Mục trưởng lão đấy. Huynh muốn lát nữa bị Mục trưởng lão mắng à?” +
Đệ tử ban đầu cảm thán làm mặt quỷ, vừa định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng ho, bèn vội vàng thu liễm, đi thẳng về phía trước không dám nhìn ngang ngó dọc. +
Cộc cộc cộc. +
Quải trượng đầu rắn gõ lên mặt đá, phát ra âm thanh trầm nặng. +
Một lão giả già đến mức khiến người ta cảm thấy lão nên nằm trong quan tài chứ không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời, chậm rãi bước xuống từ phi thuyền. Vị trưởng lão khiến các đệ tử trẻ của Quỷ Cốc im như ve sầu này trông rất tiều tụy khô héo: má hóp, hốc mắt lõm sâu, nếp nhăn chảy xệ, da dẻ đầy những đốm đen, lưng còng như rùa già. +
Dù hình tượng không được tốt cho lắm, nhưng danh tiếng của lão giả này ở 12 châu lại vô cùng vang dội. +
Một trong Thất Túc của Quỷ Cốc, Mục Hạc trưởng lão. +
Lão hiện đang sở hữu “Vân Mộng Quy Quái” nổi danh ngang với Thôi Tinh Bàn, từng có lần Quỷ Cốc và Ngự Thú Tông của Tây Châu xảy ra tranh chấp. Ngự Thú Tông điều khiển vạn vật tấn công biên giới Thương Châu nơi Quỷ Cốc tọa lạc. Nhưng Quỷ Cốc chỉ có một mình Mục Hạc trưởng lão đến đó, đợi đến khi muôn vật tiến vào thảo nguyên bao la, Mục Hạc trưởng lão bói một quẻ Địa Long. Thảo nguyên mênh mông lập tức nứt ra, khe rãnh như mạng nhện, sâu như vực thẳm, vạn vật đều bị ngã xuống. +
Khác với Thôi Tinh Bàn do cốc chủ của Quỷ Cốc nắm giữ, “Vân Mộng Quy Quái” này của Mục Hạc trưởng lão chủ về chiến tranh, binh đao, chú trọng việc dùng quẻ tượng để sai khiến ngũ hành. +
“Mục lão.” +
Thẩm Thương Khinh bước lên đón, khom người hành lễ. +
Mục Hạc trưởng lão sử dụng Vân Mộng Quy Quái có những yêu cầu nghiêm ngặt, Mạc Lăng Vũ dẫn đệ tử Phong Hoa Cốc đến núi Nữu Dương, tìm nơi phù hợp yêu cầu để xây đài. Dũng Châu là địa bàn của Phong Hoa Cốc, trong số các tiên môn, Phong Hoa Cốc ở vị trí trung hạ không cố định, địa vị khá xấu hổ. Những môn phái như Quỷ Cốc, Phật Tông, Không Tang, không thể chậm trễ, vì vậy tuy Thẩm Thương Khinh là cựu tán tu, không thích giao thiệp với người trong tông môn, cũng đành phải đứng ở cổng thành nghênh đón người đến. +
Hai mắt Mục Hạc trưởng lão rũ xuống, khiến người ta nghi ngờ không biết lão có phải đang chống gậy ngủ gật hay không. +
Đối mặt với lời chào hỏi của Thẩm Thương Khinh, Mục Hạc trưởng lão ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho, chống gậy tiếp tục đi về phía trước. +
Lão thất phu, trông còn xấu hơn cả Toàn Quy dưới sông đào bảo vệ thành mà ra vẻ còn hơn cả Quỳ Ngưu, đáng đời không được làm cốc chủ của Quỷ Cốc. +
Thẩm Thương Khinh ở trong lòng quyết định thêm một vai hề lấy nguyên mẫu từ Mục Hạc vào trong thoại bản mới, trên mặt vẫn một vẻ ôn văn nhã nhặn, tươi cười như gió xuân gọi hai đệ tử Phong Hoa Cốc đến, bảo họ dẫn đám người Quỷ Cốc cuối cùng cũng đến nơi đi nghỉ ngơi. +
Thấy đệ tử Quỷ Cốc cũng đã vào thành, Thẩm Thương Khinh không nhịn được lắc đầu. +
Mấy ngày trước hắn còn đang nghĩ, vị Cừu sư tổ của Thái Ất đó cùng với thủ lĩnh Thập Vu đi đâu cũng được, tốt nhất đừng có gặp phải bọn họ. Vừa quay đi, người của Không Tang Bách thị đã đến hôm qua, người của Quỷ Cốc thì đến hôm nay. Toàn Thành ở Dũng Châu do Phong Hoa Cốc trấn giữ bỗng biến thành trung tâm của sự việc. +
Người ngựa tụ tập. +
Hiển nhiên, hai nhân vật chính gây ra động tĩnh khắp nơi đó, có lẽ đang ở không xa Toàn Thành, hoặc nói cách khác, rất có khả năng sẽ đi qua gần Toàn Thành trong thời gian tới. +
Đúng là sợ gì gặp nấy. +
Là một kẻ lười biếng nếu không có đạo lữ thúc giục thì có thể trì hoãn bản thảo đến thiên hoang địa lão, Thẩm Thương Khinh theo bản năng ghét mọi phiền phức. +
“Gần như đều đến cả rồi chứ?” +
Thẩm Thương Khinh lôi ra một tờ giấy do Mạc Lăng Vũ viết, đối chiếu danh sách ghi trên đó. +
Lục Tam Lang của Dược Cốc, Vô Định thiền sư của Phật Tông, Diệp Minh trưởng lão của Ngự Thú Tông, Đạo Pháp trưởng lão của Huyền Thanh Môn, Bắc Chử thị, Thái Ngu thị, Vân Hòa thị của Không Tang Bách thị… Lúc này bên trong Toàn Thành, cờ của các tông các phái, các họ các thị phấp phới, muôn màu muôn vẻ. Thẩm Thương Khinh đối chiếu một lượt, xác nhận cơ bản đều đã đến, bèn chuẩn bị xuống lầu thành. +
Vừa mới cất bước lại nghe thấy một tiếng chuông đón khách. +
“…..” +
Thẩm Thương Khinh tức giận ngẩng đầu. +
Lại là cái thằng con rùa nào tụt lại phía sau nữa đây, rốt cuộc có xong không hả?! +
Vừa ngẩng đầu, đồng tử của Thẩm Thương Khinh chợt co rụt lại. +
Một quả cầu lửa rực cháy như thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ vạn trượng trên cao. Gió rít vù vù, trong quả cầu lửa có tiếng người gào thét khản cả cổ: “Người bên dưới mau tránh ra á á á á——” +
Gặp quỷ rồi!!! +
Đó lại là một chiếc phi thuyền đang bốc cháy. +
Đây là tên ngốc nào của tông môn nào thế, ngay cả phi thuyền cũng có thể lái đến mức hỏng bét? Không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt thấy quả cầu lửa sắp rơi xuống hào bảo vệ thành, Thẩm Thương Khinh vung tay áo, một cơn gió lốc cuộn lên từ mặt đất. +
Cơn gió lốc đỡ lấy chiếc phi thuyền đang rơi. +
Rắc rắc. +
Cột buồm gãy, mạn thuyền vỡ nát. +
Ba bóng người lồm cồm bò ra từ trong lửa. +
“Lừa trọc chết tiệt! Ta đã nói rồi mà, cái phi thuyền rách này căn bản không chịu nổi sự giày vò của ngươi, vậy mà ngươi còn cứ khăng khăng đòi biểu diễn xiếc gì đó!” Một thiếu niên áo trắng vừa nhảy vừa vỗ lửa trên người, bỗng dưng, cậu chàng hét lên một tiếng thảm thiết kinh động trời đất, “Tóc của ta! Tóc của ta bị cháy rồi!!! Lừa trọc chết tiệt, ta với ngươi không đội trời chung!” +
Khóe miệng Thẩm Thương Khinh khẽ giật giật. +
…..Làm ơn đi vị công tử này, ngài vừa suýt nữa thì bị đập thành bánh thịt rồi đấy, ngài không quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình, lại đi quan tâm mấy sợi tóc bị cháy sao? +
“A di đà Phật, tóc tai là vật ngoài thân, sớm muộn gì cũng rụng hết thôi, Lục thí chủ không cần chấp nhất.” Một hòa thượng mặt mày xám xịt chui vào trong đống đổ nát còn đang cháy của phi thuyền rồi lại đen thui chui ra, trong tay bưng một chiếc hộp đồng nhỏ, “Thiện tai thiện tai, lần này giúp Tả thí chủ thử nghiệm ra được giá trị tích trữ linh lực tối đa của chiếc Thần Tước của hắn, cũng không lỗ.” +
Bước chân vừa định tiến lên của Thẩm Thương Khinh lại cứng đờ giữa không trung. +
…..Một chiếc phi thuyền có giá khởi điểm 30 vạn hoàng kim, dùng để làm thí nghiệm? Mẹ nó chứ đây là tên phá của của tông môn nào thế? Phá của đến mức người thần cùng phẫn nộ! +
“Ấy, hôm nay ta tính ra có tai ương đổ máu, quả nhiên, thiên cơ không lừa ta.” +
Một đạo nhân đeo chiếc nón lá rách trên lưng, phản ứng miễn cưỡng còn có thể coi là bình thường. Cậu ta bước vào sông Hiến Dực bao quanh thành, vốc một vốc nước rửa mặt, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú đoan chính. +
Thẩm Thương Khinh nhìn một lúc, cảm thấy người này hẳn là vẫn còn bình thường, bèn chuẩn bị qua hỏi chuyện. Đạo nhân thấy hắn, nhiệt tình hành lễ, nhấc chân bước lên. +
Tùm—— +
Đạo nhân ngã sõng soài trong nước, mặt đập thẳng vào tảng đá ngầm bên bờ sông, nghe âm thanh mà thấy đau sống mũi. +
“…..” +
Thẩm Thương Khinh từ từ hạ bàn chân vừa nhấc lên. +
Tuy người này trông bình thường, nhưng hình như không được thông minh cho lắm…. +
Đồng bạn của đạo nhân hoàn toàn không có ý định đưa tay giúp đỡ, tất cả đều ngồi xổm trên bờ, hả hê cười ha hả. Thẩm Thương Khinh chợt cảm thấy mình già rồi, không hiểu nổi cái giang hồ này nữa. +
Đây toàn là những kẻ kỳ quái từ đâu ra vậy?! +
“Lúc nguy hiểm, bạn bè xấu chính là chỗ dựa an toàn. Lúc an toàn, bạn bè xấu chính là ngọn núi sụp đổ đầy nguy hiểm.” Bán Toán Tử lau vệt máu mũi, nhìn Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ đang cười nghiêng ngả, vô cùng phiền muộn, “Danh ngôn của Cừu đại thiếu gia quá chí lý.” +
Thẩm Thương Khinh đang định quay người rời đi bỗng sững bước. +
…..Cừu đại thiếu gia? +



