Skip to main content

Chương 85: Sinh nhật Đậu

dathaiPiter

Đôi mắt dịu dàng của thiếu niên, chẳng biết đang tri ân quá khứ của ai +

  +

Bùi Thanh nạp mười mấy phút “cước điện thoại”, cuối cùng chưa dùng hết một nửa đã bị Đậu Thịnh chặn họng đuổi xuống, buổi livestream kết thúc trong cảnh gà bay chó sủa. +

Tạ Lan tắm xong đi ra, định cùng Đậu Thịnh kiểm tra lại đồ dùng cần chuẩn bị cho bài thi vòng một ngày mai. Vừa đi tới cửa phòng Đậu Thịnh thì nghe thấy giọng Triệu Văn Anh vọng ra từ cánh cửa khép hờ. +

Giọng Triệu Văn Anh có chút khó xử: “Lần này đúng là đi công tác gấp, vốn dĩ mẹ đã đặt nhà hàng cho ngày mai rồi… Con sẽ không trách mẹ chứ?” +

Đậu Thịnh ngáp một cái: “Trách gì mà trách, mẹ đưa đủ quà là được.” +

“Thật hả?” Giọng Triệu Văn Anh lộ vẻ không chắc chắn: “Con cứ nói thế, năm kia sinh nhật con mẹ không về, con chẳng giận dỗi còn gì.” +

Đậu Thịnh cười ha hả hai tiếng: “Đấy là chuyện năm kia rồi, năm nay cứ chuyển khoản là được.” +

Triệu Văn Anh lập tức nói: “Thế không được, chuyển khoản trực tiếp thì còn ra thể thống gì? Haiz, để mẹ từ từ chọn quà cho con, hoặc con xem có thích cái gì không, gợi ý cho mẹ chút đi.” +

“Thế để con nghĩ đã nhé.” Đậu Thịnh tặc lưỡi một cái, tạm dừng tiếng game: “Mẹ cứ yên tâm đi công tác đi, nhá. Con lớn tướng thế này rồi, không câu nệ chuyện sinh nhật đâu.” +

Tạ Lan lặng lẽ xoay người về phòng, mở nhóm chat “Mất Đậu Đậu Rồi” lên. +

[Toang rồi, Đậu Thịnh bảo với dì Triệu là cậu ấy không câu nệ chuyện sinh nhật.] +

Chưa được một lúc, trong nhóm đã nhảy ra một loạt tin nhắn. +

[Cherry: Cậu nghe nó chém gió đấy.] +

[Latte: Lời này không thật… Đừng hỏi sao bọn tớ biết.] +

[Cherry: Chuyện cũ không muốn nhắc lại.] +

[Cá Trích: Chuyện cũ… Ha ha.] +

[Cún Con Gâu Gâu: Tạ Lan chuẩn bị xong chưa?] +

Tạ Lan nhắn lại một chữ “Ừm”, rồi nói thêm: “Tớ hơi căng thẳng.” +

[Cún Con Gâu Gâu: Haha, căng thẳng cái gì chứ.] +

[Latte: Cậu cứ phụ trách giấu nó cho kỹ, cất quà cho kín là được, đừng căng thẳng.] +

[Cherry: Đúng đấy, có gì đâu mà căng thẳng?] +

[Cá Trích: Không phải cậu lén tụi này chuẩn bị đại lễ gì rồi đấy chứ?] +

Vu Phi vừa nói một câu đã thành kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện, nhóm chat bỗng nhiên im bặt, mọi người chẳng biết đã bận đi đâu hết. +

Tạ Lan đóng chặt cửa phòng, lấy hộp quà giấu dưới đáy tủ quần áo ra, ôm vào trong ngực. +

Cậu gõ chữ trả lời: [Không có đâu, chỉ là một gói bảo hiểm cho mèo thôi, không tặng thêm gì cả.] +

Sau câu này, nhóm chat mới sống lại. +

Nhưng chủ đề dường như đã được lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên, ngoại trừ Vu Phi “ồ” lên một tiếng thì không ai nói thêm gì nữa. +

[Cherry: Tớ vừa đi tìm thẻ dự thi, ngày mai còn phải mang gì nữa nhờ?] +

[Latte: Bút chì, bút bi, hết rồi nhỉ?] +

[Cún Con Gâu Gâu: Giấy nháp sẽ được phát, có thể mang thêm cục tẩy.] +

Tạ Lan tắt nhóm chat, hít sâu một hơi, cất kỹ chiếc hộp trở lại vào tủ quần áo. +

Sáng mai thi rồi, giờ cậu chẳng muốn làm đề nữa. Thu dọn đồ đạc một lúc, sau đó nghe lại ba đoạn demo mà A Trạch đăng trên Weibo trước đó. +

Thực ra lúc đầu nghe qua loa, cậu cũng thích bản B hơn, nhưng cậu đã xem qua chút tóm tắt cốt truyện của Dây Đàn, nếu là làm OST cho Dây Đàn thì bản A quả thực phù hợp hơn. +

Nể tình đống phi thuyền TV nhỏ kia, Tạ Lan sắp xếp đơn giản lại suy nghĩ của mình rồi gửi cho Bùi Thanh. +

Mãi đến lúc sắp ngủ, Bùi Thanh mới nhắn lại. +

[Bùi Thanh: Tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ, tôi cơ bản cũng đã quyết định dùng A rồi, chỉ còn thiếu bước thuyết phục cả nhóm thôi.] +

[Bùi Thanh: Ý kiến của bọn họ cũng không quan trọng, chuyện này cứ chốt thế đi.] +

[Bùi Thanh: Có điều điểm tôi đang lấn cấn là, nhịp 3/4 của bản A nghe đúng là hơi thiên về cổ điển, cậu thấy nếu chúng ta đổi nhạc cụ chủ đạo đoạn này từ piano về lại violin thì có ổn hơn không?] +

[Bùi Thanh: Chờ tôi thu âm một chút gửi cậu nghe thử.] +

[Bùi Thanh: *A demo_2.mp3*] +

Tạ Lan ngáp một cái vào màn hình, không nghe, không trả lời. +

Cậu vừa nhét điện thoại xuống dưới gối thì máy lại rung lên. +

[Bùi Thanh: Người đâu rồi?] +

[Bùi Thanh: Cước điện thoại của tôi không thể hết nhanh thế được chứ?] +

Tạ Lan nhịn hết nổi: [Mai thi.] +

[Bùi Thanh: Ồ.] +

[Bùi Thanh: Thế cố lên nhé.] +

Cái người này đúng là dở hơi vờ lờ. +

Tạ Lan ghét bỏ thoát Wechat, dứt khoát bật chế độ không làm phiền, lúc sắp khóa màn hình lại vô tình liếc thấy trên Wechat có thêm một số 1 nhỏ màu đỏ. +

Nhưng lần này không phải Bùi Thanh, mà là tin nhắn thoại của dì Triệu. +

Cậu lập tức bấm nghe. +

Giọng Triệu Văn Anh rất thấp, vang lên cùng tiếng nói chuyện là tiếng bánh xe vali lăn trên nền xi măng, nghe như đang ở hầm xe, có tiếng vang vọng lại. +

“Lan cưng, mai thi vòng một cho tốt nhé, nhất định đừng căng thẳng. Thi đấu là con đường thứ nhất của chúng ta, đường này không được thì còn tuyển thẳng, cùng lắm thì thi đại học thôi. Cháu chắc chắn không thành vấn đề đâu, dì chúc cháu mã đáo thành công.” +

Tiếng bước chân của Triệu Văn Anh rất gấp, giày cao gót dường như vừa va vào vali kéo cái “cốp”, bà xuýt xoa một tiếng rồi mới nói tiếp: “Dì thấy phòng hai đứa tắt đèn rồi nên không gõ cửa. Bữa sáng mai dì làm xong rồi đấy, có cháo kê, còn cả bánh bao nữa, là bánh bao xá xíu, loại ngọt cháu thích ăn ấy. Sáng ra bảo chú Tiểu Mã hâm nóng lại cho. Ngày thi đừng ăn sáng ở ngoài, nhỡ đâu không vệ sinh là hỏng bét đấy. À đúng rồi, cũng đừng uống nhiều sữa hay cà phê quá, dễ mắc đi vệ sinh…” +

Một đoạn tin nhắn thoại khá dài, cộng thêm lúc giữa chừng vấp váp, tổng cộng hơn bốn mươi giây. +

Tạ Lan không biết sao, nghe đến đoạn sau thì hơi thất thần, thế là lại nghe lại từ đầu một lần nữa. +

Giọng Triệu Văn Anh trầm thấp dịu dàng, lải nhải dặn dò, khác hẳn với ngày thường. +

Tạ Lan từng gặp rất nhiều người, bình thường đối xử hòa nhã, nhưng khi gặp chuyện lại rất dễ hối thúc và mất kiên nhẫn. Triệu Văn Anh thì ngược lại, bình thường ồn ào náo nhiệt, đến lúc nghiêm túc hay gấp gáp lại trở nên dịu dàng. +

Cậu cầm điện thoại không biết đang nghĩ gì, tầm mắt rơi vào giá sách, nơi đó nhét đầy sách vở và đề thi, nhưng ngăn trên cùng lại rất trống, chỉ đặt mấy cuốn sổ tay của Tiêu Lãng Tịnh mà cậu mang về từ Anh. +

Trong phòng tối om, chỉ có thể nhìn thấy đường viền của những cuốn sổ tay. +

Hồi lâu sau, Tạ Lan mới hoàn hồn. +

“Cháu biết rồi ạ, dì Triệu yên tâm nhé.” +

Triệu Văn Anh hỏa tốc gửi lại cho cậu một mặt cười hoa hướng dương lắc lư trái phải. Bộ sticker này từng bị Đậu Thịnh chê bai rất nhiều lần, theo lời anh là “lộ rõ tuổi tác”, nhưng Triệu Văn Anh vẫn cứ dùng. +

Thật ra ở phương diện này, Triệu Văn Anh và Tiêu Lãng Tịnh khá giống nhau. Tiêu Lãng Tịnh trông trẻ hơn tất cả những người phụ nữ cùng tuổi, tâm hồn trẻ thơ chưa dứt, đa số thời gian giống như một cô bé không chịu lớn, cãi nhau với con trai xong luôn cần con trai đến dỗ dành. +

Nhưng sau khi bị bệnh, vào giây phút nắm tay Tạ Lan dặn dò chuyện đời còn lại, ánh mắt bà lại lộ ra bản chất của một người mẹ rõ ràng đến thế. Lặp đi lặp lại những lối sống theo quan niệm rất cũ kỹ, lải nhải những chuyện vụn vặt chẳng theo logic nào, thâm tình, lưu luyến… +

Tạ Lan nghe lại tin nhắn thoại của Triệu Văn Anh thêm mấy lần, trong đầu vô tình hiện lên giọng điệu dịu dàng của bà khi nói nhỏ với Đậu Thịnh tối nay. +

Rất bất chợt, trong lòng nảy sinh một nỗi niềm khó tả. +

*** +

Đêm trước khi thi, Tạ Lan ngủ không sâu, giữa chừng còn tỉnh giấc mấy lần. +

Hôm sau lúc vào phòng thi, Đậu Thịnh nắm lấy cánh tay cậu, không cho cậu vào ngay. +

“Không sao chứ?” Vẻ mặt Đậu Thịnh có chút lo lắng: “Đêm qua ngủ không ngon, lát nữa có buồn ngủ không đấy?” +

Tạ Lan nhìn anh một hồi, há miệng ngáp một cái thật dài. +

Đậu Thịnh: “…” +

Đậu Thịnh và đám Xa Tử Minh đều ở cùng một phòng thi, chỉ có mỗi Tạ Lan bị tách ra. Nhưng may là một trong những giám thị phòng thi của cậu là lão Mã, cũng khiến người ta yên tâm hơn chút. +

Tranh thủ trước khi vào phòng thi, Đậu Thịnh vỗ vỗ lên cánh tay Tạ Lan: “Ngủ cho ngon… à không, phủi phui cái mồm, làm bài cho tốt nhé, đừng có ngủ.” +

“Biết rồi.” Tạ Lan thở dài, vẫy tay với anh rồi bước vào phòng thi. +

Đề thi vòng một hơi lắt léo. +

Cậu nhận đề xong lật từ đầu đến cuối một lượt, liếc mắt cái đã thấy bài hình học không gian lại được “đóng gói” dưới dạng một câu chuyện nhỏ, còn có một bài chứng minh mà đề bài ước chừng cũng phải hai trăm chữ. +

Lão Mã đứng trên bục giảng lật xem đề mẫu, sau đó theo bản năng nhìn về phía cậu. +

Mắt lão Mã chứa chan nỗi sầu. +

Tạ Lan cười với ông, cúi đầu viết tên. +

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. +

Thời gian làm bài thi vòng một chỉ có 80 phút, nhưng đề cũng ít, 8 câu điền vào chỗ trống, 3 câu tự luận. +

Tạ Lan dành một nửa thời gian làm xong bài, phần trước không kiểm tra nữa, chỉ đọc đi đọc lại thật kỹ hai câu tự luận có đề bài phức tạp kia, còn thử hiểu đề bài theo nhiều góc độ khác nhau rồi làm thử xem có khả năng đọc sai đề không. +

Nhưng, đọc đề thật sự quá nhàm chán. Còn mười phút cuối cùng, cậu tì cằm lên bài thi cố gắng kiểm tra, nhưng chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. +

Trên bục giảng, lão Mã bất ngờ liếc thấy phía bên này, thiếu chút nữa lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ. +

Thi xong thu bài, hành lang dần vang lên tiếng bước chân, Đậu Thịnh xuất hiện ở cửa đón người với tốc độ nhanh nhất. +

Tạ Lan ngáp một cái, xách cặp sách để trên bục giảng đi ra ngoài, lại bị lão Mã gọi lại. +

Lão Mã mặt đầy cạn lời: “Tối qua làm cái gì đấy, có biết hôm nay phải thi không hả?” +

“A…” Tạ Lan ngẩn ra: “Thì… mất ngủ thôi ạ, không có nguyên nhân gì cả.” +

Cậu cũng không giải thích rõ được, bây giờ khác với lúc mới về nước, khi đó nghĩ đến mẹ cậu sẽ nảy sinh rất nhiều cảm xúc, nhưng hiện tại lại vô cùng bình tĩnh. +

Nhưng, có lẽ chính sự bình tĩnh này khiến cậu trằn trọc hơn. +

Lão Mã nghiêng đầu liếc nhìn Đậu Thịnh đang lượn lờ ngoài cửa, ấn đường hơi chau lại, hồi lâu mới thở dài nói nhỏ: “Mấy đứa ở tuổi này luôn dễ tưởng nhập phi phi (mơ mộng hão huyền), nhưng phải học cách kiểm soát tình cảm và cảm xúc. Đừng vì người và việc xung quanh mà phân tâm, biết chưa?” +

Tạ Lan ngơ ngác một lúc: “Tưởng như phi phi? Nghĩa là gì ạ, tư tưởng giống như đang bay lượn trên không trung ấy ạ?” +

“…” Mặt lão Mã đơ ra: “Lần trước giới thiệu đàn anh Hà Tu cho em, em kết bạn chưa?” +

“Kết rồi ạ.” Tạ Lan nói ngay: “Đã nói chuyện vài câu đơn giản rồi, nhưng anh ấy có vẻ khá bận.” +

Lão Mã thở dài: “Tìm cơ hội giao lưu bồi dưỡng tình cảm cho tốt vào.” +

Tạ Lan mấp máy môi: “Vầng.” +

Ngoài hành lang toàn là người vừa thi xong giải tán. Đám Xa Tử Minh tụ lại một chỗ điên cuồng so đáp án, Tạ Lan ngáp ngắn ngáp dài, thuận miệng hỏi Đậu Thịnh: “Cậu làm thế nào?” +

“Cũng được, đề vòng một ra cũng bình thường.” Đậu Thịnh nói: “Đúng rồi, câu điền vào chỗ trống cuối cùng là 1/2 à?” +

Đới Hữu nghe vậy cũng quay đầu lại: “Tớ cũng ra 1/2, Tạ Lan thì sao?” +

Tạ Lan nhớ lại một lát: “… Quên rồi. Về sau tớ ngủ quên mất.” +

Mấy câu nhỏ phía trước cậu đều không kiểm tra, lúc làm thấy rất đơn giản, cộng thêm cuối giờ còn chợp mắt một lúc, chẳng để lại chút ấn tượng nào. +

Ánh mắt Đậu Thịnh âm trầm, ẩn nhẫn. +

Tạ Lan bị anh nhìn đến mức lạnh sống lưng, vội vàng gật đầu: “Ồ đúng rồi, nhớ ra rồi, là 1/2.” +

“Cậu cứ xạo đi.” Đậu Thịnh u ám nói: “Cậu rõ ràng không kiểm tra, quên sạch sành sanh rồi.” +

Tạ Lan không nhịn được cười, lại thở dài một tiếng: “Phần trước có gì đâu mà kiểm tra, làm xong là xong thôi, tớ tập trung kiểm tra mấy câu lớn phía sau mà.” +

Đậu Thịnh: “… Bạn nhỏ Tạ Lan, trước khi thi không chịu ngủ nghê tử tế, cậu nghĩ cái gì thế hả?” +

“A.” Tạ Lan hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái: “Thì ngủ không ngon thôi, tớ biết làm sao được?” +

Đậu Thịnh bất lực bĩu môi, như muốn nói cậu vài câu, lại nuốt ngược trở về, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Cậu không hoảng à.” +

Hoảng chứ. +

Đề vòng một đúng là đơn giản hơn nhiều so với dự liệu của Tạ Lan, bây giờ trong lòng cậu toàn là chuyện ngày mai… ồ không, 12 giờ đêm nay là sinh nhật bạn trai rồi. +

Lần đầu tiên trong đời tổ chức sinh nhật cho bạn trai, không có kinh nghiệm, hoảng lắm chứ bộ. +

Đậu Thịnh sẽ có phản ứng gì. +

Nhìn thấy quà xong nếu bình tĩnh quá thì làm thế nào. +

Nếu kích động quá thì làm thế nào. +

Mượn lời của khán giả mà nói, nội tâm Tạ Lan lúc này là —— A a a a a. +

Cậu đang đi bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng: “Tớ đúng là có hơi sợ.” +

“Hả?” Đậu Thịnh nghe xong lập tức dẹp bỏ chút cảm xúc oán trách kia, vội vàng vuốt ve lưng cậu: “Không hoảng không hoảng, thật ra cũng không sao đâu, cậu quên chứng tỏ cậu làm rất chắc tay rồi, đừng nghĩ nữa.” +

Hoàn toàn không cùng một kênh sóng. +

Tạ Lan chỉ đành cười lấy lệ với anh, khóe miệng nhếch lên rất cao nhưng ánh mắt như nước tù đọng. +

Mấy người ăn bát bún ở cổng trường coi như bữa trưa, sau đó ai về nhà nấy. +

Thi xong vòng một, còn hơn một tuần nữa mới khai giảng, cuối cùng cũng có thể bật chế độ nghỉ ngơi. +

Buổi chiều Đậu Thịnh ở trong phòng sắp xếp lại đống thiết bị quay chụp của mình. Tạ Lan đi ngang qua mấy lần, thấy trên sàn nhà bày la liệt ống kính, máy ảnh, chân máy, các loại dây điện pin sạc cứ gọi là không phân biệt nổi mày tao, bừa bộn đến mức khiến người ta tê cả đầu. +

Đậu Thịnh không chủ động nhắc đến chuyện sinh nhật, nhưng theo kinh nghiệm của đám Xa Tử Minh, trong lòng anh chắc chắn vẫn nhớ. +

Chỉ là phải đợi bạn thân tự nhớ ra thôi. +

Nhưng Tạ Lan cũng không lên tiếng. Đậu Thịnh dọn dẹp thiết bị của anh, Tạ Lan một mình trong phòng, vừa chạy nước rút chuẩn bị bất ngờ, vừa cùng mọi người thảo luận chọn bánh kem trong nhóm “Mất Đậu Đậu Rồi”, bận đến tối tăm mặt mũi. +

Giữa chừng Đậu Thịnh sang rủ cậu đặt trà sữa, cậu cũng chẳng buồn để ý. +

Nín nhịn mãi đến mười giờ tối, bên phía Xa Tử Minh gửi ảnh thành phẩm bánh kem đến. Mọi người trong nhóm thi nhau thở phào nhẹ nhõm, spam một loạt sticker đại công cáo thành. +

Cốc, cốc. +

Tạ Lan lập tức cất điện thoại, quay đầu lại vừa khéo thấy Đậu Thịnh đẩy cửa bước vào. +

Mải nằm bò trên giường chat nhóm, đèn không bật, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng cũng một mảnh lờ mờ. +

Đậu Thịnh bật đèn lên, thắc mắc nói: “Ăn cơm không?” +

“Ăn.” Tạ Lan ngồi dậy: “Đi, xuống lầu.” +

“…” Đậu Thịnh nhíu mày: “Đã đặt đâu mà ăn, hai tiếng trước tớ hỏi cậu bữa tối đổi thành ăn đêm được không, cậu bảo ok rồi mà.” +

Hai tiếng trước? +

Tạ Lan chợt nhớ ra chuyện này, vội vàng cầm điện thoại lên, mới thấy tiếp nối cuộc đối thoại hai tiếng trước, Đậu Thịnh vừa nãy lại gửi cho cậu một đống ảnh đồ ăn. +

Cậu nhìn lướt qua: “Thế ăn điểm tâm Quảng Đông đi.” +

“Được, để tớ đặt.” Đậu Thịnh nhìn giờ: “Tớ đặt quán nào giao nhanh chút, vừa nãy dọn đồ làm lỡ mất thời gian.” +

Bụng Tạ Lan đúng là đói thật, nhưng cậu chỉ có thể nhịn. Nhịn mãi đến hơn mười một giờ đồ ăn mới tới, Đậu Thịnh xuống lấy đồ ăn, lại lên lầu gọi cậu. +

Mọi người trong nhóm đang lên kế hoạch lộ trình đến đây, Tạ Lan cất điện thoại: “À, được.” +

“Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế?” Đậu Thịnh lầm bầm: “Cứ ru rú trong phòng mãi, nói chuyện cũng lơ đãng, lướt Weibo à?” +

Weibo thì tuyệt đối không được lướt, trên Weibo có chủ đề #Mừng_sinh_nhật_Đậu_Bảnh_Trai_Nhất_Trần_Đời do fan Đậu tạo, tràn ngập trang chủ, lướt cái là lộ ngay. +

Tạ Lan bèn vừa đi ra ngoài vừa bình tĩnh đáp: “Không lướt Weibo.” +

Đậu Thịnh đi theo sau: “Bilibili?” +

Bilibili chắc cũng ngập trời tin nhắn riêng nhắc nhở cậu hôm nay là sinh nhật Đậu Thịnh. +

Tạ Lan tiếp tục cơ trí lắc đầu: “Không, hôm qua tắt livestream xong là tớ không vào Bilibili nữa.” +

“…” +

Tạ Lan vừa xuống lầu vừa quay đầu nói với Đậu Thịnh: “Vừa nãy tớ nói chuyện với Bùi Thanh, cuối cùng hắn ta quyết định chọn demo A rồi. Lần sau livestream hắn ta lại đến tặng phi thuyền TV nhỏ tiếp.” +

“…” +

Đậu Thịnh rất im lặng, đi mãi đến cửa bếp mới “ồ” một tiếng. +

Điểm tâm Quảng Đông là món Tạ Lan thích ăn, Đậu Thịnh gọi một đống lớn, nhưng bản thân lại chẳng ăn mấy miếng. +

Tạ Lan đang cân nhắc về bữa ăn khuya sắp tới, cũng ăn vô cùng dè dặt. +

Để tránh bị người nào đó hỏi han, cậu cố tình ấn mở khung chat với Bùi Thanh, bắt đầu kiếm chuyện để nói. +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Gửi lại cái file mp3 lần trước cho tôi phát.] +

[Bùi Thanh: Thi xong rồi?] +

[Bùi Thanh: Cái file đấy chẳng phải ở ngay tin nhắn trên à? Cậu không nhìn thấy?] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Ừm.] +

[Bùi Thanh: … Bị dở à.] +

Từ khi làm bạn trai, lúc ăn cơm Đậu Thịnh đều ngồi cùng một phía với Tạ Lan, bất kể có người khác hay không. +

Anh xé một cái bánh bao kim sa, bỏ một nửa vào bát Tạ Lan, làm như vô tình liếc nhìn màn hình. +

Đúng là Bùi Thanh thật. +

Một lát sau, Đậu Thịnh đặt đũa xuống nói: “Cậu ăn đi chứ.” +

“Không đói lắm.” Tạ Lan đầu cũng không ngẩng: “Cậu ăn đi, kệ tớ.” +

Trong bếp yên tĩnh một lúc, sau đó Đậu Thịnh khẽ thở dài, cúi đầu húp sùm sụp mấy ngụm cháo lớn. +

Tạ Lan đang gượng ép nói nhăng nói cuội với Bùi Thanh, nhóm “Mất Đậu Đậu Rồi” bỗng nhiên lại có tin mới. +

[Cherry: Vãi mèo. Vừa nãy thằng Đậu hỏi thẳng tớ, có nhớ sinh nhật nó không.] +

[Latte: Chuyện gì thế???] +

[Cá Trích: Thế này không giống nó lắm. Lần trước tụi mình quên, nó cũng nhịn đến ngày hôm sau mới hỏi mà.] +

[Cherry: Không biết, cảm giác tâm trạng không tốt lắm.] +

[Cún Con Gâu Gâu: Thẳng thừng thế cơ à?] +

Tạ Lan ngó người nào đó đang cúi đầu xem điện thoại bên cạnh, bình tĩnh nhắn lại trong nhóm một câu: [Gửi lịch sử trò chuyện xem nào.] +

Xa Tử Minh rất nhanh gửi lên một tấm ảnh. +

[Đậu Tử: Làm gì đấy.] +

[Cherry: Trêu bà tớ chơi, sao thế?] +

[Đậu Tử: Ồ.] +

[Đậu Tử: Mai sinh nhật tớ, biết không.] +

[Cherry: … Đệt… mợ…] +

[Cherry: Vãi vãi vãi! Anh giai! Không quên, nhưng hôm nay bọn tao thi đấu cũng không kịp hẹn đi ăn, quà tao mua cho mày rồi, mà chưa ship tới! Chúc mừng sinh nhật sớm nhé!] +

[Đậu Tử: … Được rồi biết rồi.] +

Tạ Lan khẽ mím môi nhịn cười, trả lời Xa Tử Minh trong nhóm một câu: [Diễn xuất đỉnh quá.] +

[Cá Trích: Mọi người đến đâu rồi?] +

[Cherry: Lên xe rồi, tụi bay đâu?] +

[Cún Con Gâu Gâu: Tớ khoảng mười lăm phút nữa.] +

[Latte: Tớ mười phút.] +

[Cá Trích: Tớ cũng tầm đấy, Cherry cẩn thận bánh kem, đừng làm hỏng đấy.] +

Tạ Lan đặt điện thoại xuống, bỗng nghe Đậu Thịnh hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?” +

Cậu thu lại nụ cười trong một giây: “Hả?” +

Đậu Thịnh u ám nhìn cậu, im lặng không nói. +

“À, cái đó.” Tạ Lan liếc nhìn điện thoại: “Bùi Thanh tiếp nhận kiến nghị của tớ, bảo tớ gửi thẳng Alipay cho ổng.” +

Sắc mặt Đậu Thịnh vô cùng cạn lời: “Chỉ vì cái này?” +

“Đúng thế.” Tạ Lan đè nén sự chột dạ trong lòng, đảo khách thành chủ: “Cậu không mừng thay cho tớ à?” +

Đậu Thịnh nhìn cậu một lúc, nhếch khóe miệng không chút cảm xúc: “Mừng. Nha~” +

Tạ Lan nhịn cười đến đau cả gáy, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, rất nhập tâm mở Alipay ra: “Ủa, tớ chưa đăng ký Alipay bao giờ, sao lại có sẵn một cái rồi?” +

“Là tớ đấy.” Đậu Thịnh vừa bẻ bánh bao kim sa vừa lơ đãng nói: “Trước kia tớ dùng máy cậu đăng nhập nick tớ, cậu bảo hắn ta chuyển cho tớ đi, rồi tớ chuyển lại vào thẻ cho cậu.” +

“Ok, thế cậu đừng quên đấy nhé.” Tạ Lan nói: “Lát nữa tớ sẽ bảo cậu là bao nhiêu tiền.” +

Đậu Thịnh: “…” +

Ăn tối xong hai người cất đống đồ còn lại vào tủ lạnh. Tạ Lan dọn dẹp sơ qua phòng ăn, xoay người định lên lầu, lại bị Đậu Thịnh gọi lại. +

Đậu Thịnh trông có vẻ chưa từ bỏ ý định: “Ờm… Tối nay hai đứa mình xem phim ở nhà đi?” +

“Không muốn xem.” Trái tim Tạ Lan cứng như đá: “Thi xong mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ.” +

Đậu Thịnh khựng lại: “Thế khui chai rượu ăn mừng chút? Uống tí rượu ngủ cho say.” +

“Không uống.” Tạ Lan xoay người lên lầu, thuận miệng lầm bầm: “Uống tí nước nóng là được rồi.” +

Người nào đó gọi với theo cậu: “Tạ Lan.” +

“Hửm?” Cậu quay đầu lại: “Còn việc gì?” +

Đậu Thịnh đứng dưới chân cầu thang, đáy mắt thoáng qua một tia chần chừ, lại có chút mất mát khó giấu. +

Hồi lâu sau, anh vẫn thỏa hiệp giơ tay lên: “Nhà không có ai, thi xong rồi, bạn trai không đến ôm một cái à?” +

Theo kế hoạch ban đầu thì không được ôm. +

Nhưng có lẽ sự tủi thân không lời của người nào đó bị phóng đại trong phòng khách trống trải, Tạ Lan bỗng nhiên có hơi không nỡ. +

“À, thế ôm một cái.” Cậu đi đôi dép bông mềm mại xuống lầu, ôm Đậu Thịnh một cái. +

Khoảnh khắc cơ thể chạm nhau, cậu cảm thấy Đậu Thịnh thở phào nhẹ nhõm. +

Cảm giác căng thẳng kìm nén cả ngày của chính cậu cũng tan biến ngay khi chạm vào thân nhiệt quen thuộc của bạn trai. +

Tạ Lan không nhịn được vi phạm nguyên tắc mà ôm thêm một lúc, lại không kìm được nhéo Đậu Thịnh hai cái. +

Đậu Thịnh bỗng nhiên nói: “Cậu cố ý đúng không.” +

“Hả?” +

Trong lòng Tạ Lan thót một cái, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Cố ý cái gì?” +

Đậu Thịnh nhìn chằm chằm cậu dò xét một lát. Hồi lâu sau, anh nhướng mày vẻ đã hiểu rõ. +

Anh hừ một tiếng, nhưng cũng như trút được gánh nặng: “Tớ biết ngay mà, cậu chắc chắn là cố ý.” +

Tạ Lan không lên tiếng, tầm mắt lướt qua gò má Đậu Thịnh, quét lên chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách. +

Mười một giờ ba mươi tám, đã rất gần giờ hẹn rồi. +

“Cậu biết sinh nhật tớ .” Đậu Thịnh vẫn đang tự mình suy luận: “Chỉ là cùng thảo luận thôi, Bùi Thanh không thể nào thực sự đưa tiền cho cậu được. Hôm qua trong livestream đã ném đến mười nghìn rồi, thời buổi này một bài OST thương mại trả được bao nhiêu tiền chứ? Lời nói dối cuối cùng của cậu vụng về quá.” +

“Hửm?” Tạ Lan thu hồi tầm mắt, nhớ lại lời anh vừa nói: “Là định chuyển tiền cho tớ thật mà, offer biên khúc chính trước đó tận một triệu…” +

Vừa dứt lời, Đậu Thịnh giơ tay bóp chặt mũi cậu. +

Tạ Lan: “?” +

Mũi bị bóp chặt, nghẹt thở, lại không muốn há miệng thở, mất mặt. +

Đậu Thịnh hừ một tiếng: “Bạn trai nói dối liên tục sẽ bị trừng phạt đấy. Cái offer một triệu đó là giá trọn gói bao gồm cả nhạc đầu cuối phim, hai bài nhạc đệm, và một phần thu âm diễn tấu, tưởng tớ quên à?” +

Vừa dứt lời, khóa cửa bỗng nhiên vang lên. +

“Vãi.” Đậu Thịnh có chút hoảng loạn buông tay ra, xoay người đi ra ngoài: “Sao mẹ tớ lại về đột ngột thế, chẳng phải đã nói…” +

Lời còn chưa dứt, anh vừa đến cửa, cửa đã bị kéo ra. +

Đám Xa Tử Minh ùa vào như ong vỡ tổ. +

Đới Hữu tiện tay đặt chìa khóa của Tạ Lan lên bàn, hét lớn một tiếng: “Sinh nhật vui vẻ!” +

“Ú hú!” Xa Tử Minh bưng hộp bánh kem khổng lồ lên: “Sinh nhật vui vẻ nha Đậu thúi!” +

Đậu Thịnh ngẩn người: “Các cậu?” +

“Ờ. Chứ còn ai thèm tổ chức sinh nhật cho chú nữa?” Xa Tử Minh chen qua người anh: “Tránh ra, tránh ra!” +

Đậu Thịnh theo bản năng nhếch khóe môi, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng hờ hững ngày thường. +

“Tớ biết ngay bọn cậu sẽ bày trò này mà, chìa khóa Tạ Lan đưa hả?” Anh vừa nói vừa làm như lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua: “Ủa, Tạ Lan đâu?” +

Tạ Lan chạy bay về phòng, ôm chiếc hộp khổng lồ ra. Chiếc hộp cứng ngắc ép vào ngực qua lớp áo, hơi đau, nhưng lại rất chân thực, khiến nhịp tim vốn không kiểm soát được của cậu trở nên rõ ràng hơn. +

“Thì…” Cậu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Đậu Thịnh, khựng lại một chút mới nói: “Sinh nhật vui vẻ.” +

Bạn trai, sinh nhật vui vẻ. +

Tuy ở đây có rất nhiều người, không thể trực tiếp gọi ra hai tiếng đó. +

Nhưng mà sinh nhật vui vẻ nhé. +

“Tớ biết ngay là có mà.” Đậu Thịnh lập tức cười tít mắt, nhận lấy cái hộp, lúc này mới nhìn thấy đồ trên tay mọi người. +

“Ái chà, còn mua gì nữa thế, mùi nồng thế này… tôm hùm đất?” +

“Bingo!” Vương Cẩu giơ hai cái túi lớn lên: “Tôm hùm đất, còn cả đồ nướng, bia nữa. Mấy đứa tớ tối nay chưa ăn gì cả, chỉ đợi đến đây đón giao thừa cùng cậu thôi!” +

“Mau vào bếp tìm bát đựng ra đi.” Đậu Thịnh nói, giơ chân đá nhẹ vào bắp chân Xa Tử Minh: “Mày quen chỗ, mau đi giải phóng đôi tay cho Vương Cẩu đi.” +

“Đờ mờ, chỉ biết sai bảo tao.” Xa Tử Minh trợn trắng mắt: “Thế mày ra sô pha ngồi trước đi, đợi bọn tao cùng bóc quà.” +

Đậu Thịnh ậm ừ cho có lệ, ôm cái hộp lớn đi về phía sô pha. +

Mọi người ngồi vây quanh sô pha, Đới Hữu mở bánh kem ra, bánh kem là loại đặt làm riêng. Bề mặt kem phô mai nhạt là một lớp màu vàng sữa dịu nhẹ, giữa bánh là một hạt đậu làm bằng đường fondant to bằng nửa nắm tay, bên cạnh còn trải một lớp lá ngô đồng, cũng làm bằng đường fondant. +

Đậu Thịnh lập tức hỏi Tạ Lan: “Cậu thiết kế à?” +

Tạ Lan ừ một tiếng, trước mặt nhiều bạn tốt như vậy, chỉ có thể hời hợt nói: “Chỉ mô tả đơn giản với Xa Tử Minh thôi, cậu ấy đi tìm tiệm bánh đặt đấy.” +

“Thế công lao chính vẫn là cậu.” Đậu Thịnh nói ngay: “Ý tưởng mới là thứ đáng tiền nhất.” +

“Chém ít thôi!” Xa Tử Minh gào lên trong bếp: “Mẹ kiếp, mày đúng là con chó tiêu chuẩn kép cực đoan!” +

“Mau dọn xong rồi bưng ra đây.” Đậu Thịnh giục: “Nhanh lên, tao muốn xem quà rồi.” +

Xa Tử Minh lầm bầm bưng tôm hùm đất ra, mọi người đều quây lại một chỗ, Đậu Thịnh nhìn giờ. +

Còn mười phút nữa là mười hai giờ, vừa vặn để bóc quà. +

Anh ôm cái hộp lắc lắc: “Vẫn như mọi năm hả?” +

“Như cũ, bóc luôn đi, đừng quan tâm cái nào của đứa nào.” Xa Tử Minh nói. +

Đậu Thịnh nhìn Tạ Lan một cái, Tạ Lan cũng gật đầu. +

Thế là anh hít sâu một hơi, mở nắp chiếc hộp lớn ra. +

“Thế bóc từ cái nặng trước nhé.” Anh nói rồi cầm chiếc hộp đầu tiên lên, cười nói: “Tớ cầm lên là biết cái gì rồi, ống kính, T-brand A095, 28mm F2.8.” +

Vu Phi ngơ ngác: “Sao biết hay thế?” +

“Mẫu mới nhất mà.” Đậu Thịnh cười khẩy: “Phù hợp với nguyên tắc mua quà đơn giản thô bạo của cậu.” +

Anh nói rồi mở hộp ra, nhướng mày cười: “Quả nhiên là nó.” +

Vu Phi thở dài: “Đừng bảo là cậu có rồi nhé.” +

“Chưa có, nhưng đang định mua đây.” Đậu Thịnh cười cười: “Vừa khéo, cảm ơn người anh em.” +

Xa Tử Minh lập tức đập bàn: “Đã bảo không đoán ai tặng rồi mà! Mày có thấy vô duyên không hả!” +

“Được được được, không đoán.” Đậu Thịnh nói rồi lại bóc món quà bên dưới. +

Micrô và ống kính đều là những thứ anh có cả một xe tải, muốn tặng không trùng hàng rất khó, chủ yếu dựa vào Tạ Lan làm trinh sát giúp Đới Hữu và Vu Phi, đảm bảo bình an vô sự. +

Cuốn sách [Dạy bạn cách chụp ảnh bạn trai/bạn gái đẹp] trực tiếp làm Đậu Thịnh ngớ người. Anh tiêu hóa một hồi lâu mới chấp nhận, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với mọi người. +

“Cái túi này được đấy.” Đậu Thịnh lại nhón lấy chiếc túi tote mà Xa Tử Minh mua nói: “Nhẹ là chân ái, lần sau đi ngoại cảnh có thể đeo rồi.” +

Mọi người thuận thế thảo luận một hồi về việc lần sau đi ngoại cảnh ở đâu tiện thể dã ngoại, sau đó bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. +

Đậu Thịnh nhìn cái thùng trống rỗng, nhíu mày: “Ống kính, micro, túi đeo vai, sách dạy chụp ảnh… bốn món, các cậu năm người.” +

Anh nói xong, theo bản năng nhìn về phía Tạ Lan. +

Tinh ranh thật. Tạ Lan không nhịn được cảm thán trong lòng, thế mà cũng đoán được trong này không có quà của cậu. +

“Còn một món quà nữa.” Tạ Lan khựng lại, lấy điện thoại ra đưa tới: “Cái này tớ nói thẳng nhé, là tớ tặng.” +

Mắt Đậu Thịnh sáng lên, lập tức nhận lấy điện thoại: “Cậu tặng tớ cái gì?” +

Màn hình vừa khéo tắt ngấm, anh hít sâu một hơi, sau đó mới bật sáng màn hình. +

Phòng khách yên tĩnh lạ thường. +

Vương Cẩu nhìn Đới Hữu, Đới Hữu ra vẻ bình tĩnh không lên tiếng, Xa Tử Minh có vẻ vừa tò mò vừa lo lắng, mắt la mày lét nhìn khắp nơi. +

Chỉ có Vu Phi, tự mình cầm một con tôm hùm đất, như đã mặc định tiết mục này xong rồi, chuẩn bị bật chế độ ăn đêm lúc 0 giờ. +

Nụ cười trên mặt Đậu Thịnh đông cứng lại trong tích tắc. +

Sau đó anh chần chừ nói: “Sức khỏe thú cưng… bảo hiểm?” +

Tạ Lan lập tức bổ sung lí nhí: “Mười năm đấy.” +

Khá đắt đấy chứ. Nhất là với tư cách một món quà ngụy trang. +

Đậu Thịnh: “…” +

Vu Phi đang mút vỏ tôm hùm, tặc lưỡi một cái làm bắn ra một giọt nước sốt, thuận miệng nói: “Món quà này thực tế quá còn gì. Hai đứa mày cùng nuôi mèo, sau này mèo có bệnh thì không cần tranh chấp xem ai chịu tiền thuốc men, có công ty bảo hiểm lo rồi.” +

Đậu Thịnh: “… Kể ra cũng có lý thật.” +

Cả phòng khách chỉ có tiếng Vu Phi chép miệng mút tôm hùm đất, Vương Cẩu nhanh tay véo mu bàn tay Đới Hữu một cái, dùng ánh mắt hỏi: Cái quỷ gì thế, tưởng Tạ Lan sẽ lén tặng chút tâm ý của bạn trai chứ, nhìn cái kiểu này là không có à?? +

Đới Hữu bất động thanh sắc trừng lại cậu ta: Tao biết thế đéo nào được? +

Vương Cẩu: Làm sao bây giờ? Cứu vãn thế nào? +

Đới Hữu: Không biết, giả chết đi. +

Tạ Lan lặng lẽ thở hắt ra, tự nhủ phải thả lỏng. +

Sự im lặng của Đậu Thịnh cậu đã dự liệu trước, nhưng không biết sao, đám bạn cũng như bị sượng trân vậy. +

Thế là cậu đành phải cầm lấy nến, đích thân điều phối quy trình: “Sắp mười hai giờ rồi.” +

“Ừ nhỉ… để tớ cắm nến.” Đậu Thịnh nói. +

Anh chỉ cứng ngắc khoảng mười mấy giây, rất nhanh đã điều chỉnh lại bình thường, nhận lấy nến từ tay Tạ Lan. +

Dù khó giấu được sự ngạc nhiên và một chút thất vọng trong khoảnh khắc đó, anh vẫn cười với Tạ Lan: “Quà tớ thích lắm, bọn tớ chắc chắn sẽ nuôi Ngô Đồng khỏe mạnh mãi mãi.” +

Như thể sợ Tạ Lan cảm nhận được cảm xúc của mình, anh còn lén lút vuốt ve đùi Tạ Lan hai cái. +

Tạ Lan mím môi, gật đầu nói: “Cậu thích là được.” +

Nến đã cắm xong, khoảnh khắc thắp nến, Xa Tử Minh lao ra cửa tắt đèn, trong căn phòng tối om, chỉ có ánh nến hắt lên khuôn mặt mấy cậu trai. +

Mọi người đồng thanh hô: “Sinh nhật vui vẻ!!” +

Vừa vặn, 0 giờ. +

0 giờ trong nước. +

Giờ London, 5 giờ chiều. +

Đậu Thịnh đang định nhắm mắt cầu nguyện, bỗng cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên một cái. +

Anh vốn định mặc kệ, nhưng điện thoại cấn vào đùi quả thực hơi khó chịu, bèn tiện tay lấy ra đặt sang một bên. +

Bất chợt liếc mắt qua, lại vô tình nhìn thấy thông báo trên màn hình. +

—— Là thông báo từ Youtube đã lâu không xuất hiện. +

[Người dùng bạn theo dõi “SilentWaves” vừa đăng tải một video mới! Mau vào xem ngay nào!] +

Ngón tay Đậu Thịnh bỗng run lên một cái, chạm nhẹ vào dòng thông báo đó, nhận diện khuôn mặt tự động mở khóa điện thoại. +

Video vẫn chưa phát, nhưng thumbnail đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt anh. +

Bức tường trắng tinh, trên tường in bóng cây ngô đồng đung đưa theo gió. +

Blogger violin bí ẩn SilentWaves – Tạ Lan, người luôn ẩn mình sau những chiếc bóng, ngay cả ngày đính chính thân phận trong nước cũng chưa từng lộ mặt, lần đầu tiên bước ra trước ống kính dưới tài khoản này. Người thật xuất hiện, đứng trước khung cảnh bức tường loang lổ ánh sáng ấy. +

Đặt cây vĩ cầm màu nâu cà phê dưới cổ, giương cung đặt dây, ánh mắt cụp xuống nhìn dây đàn. +

Đôi mắt dịu dàng của thiếu niên, chẳng biết đang tri ân quá khứ của ai. +

[Bài hát mừng sinh nhật | To QZFXR Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, by SilentWaves Tạ Lan] +

___________ +

[Lời tác giả] +

Trứng Đậu đối diện với bánh sinh nhật vẻ mặt hoảng hốt. +

Gõ Bàn Phím lắc lắc anh: “Đừng thất vọng nữa, mau thổi nến đi.” +

Trứng Đậu không cam lòng nhìn ra cửa: “Trứng Lười đi chơi chưa về thật à?” +

“Dạo này đúng là nó hơi ham chơi thật.” Gõ Bàn Phím xoa nó một cái: “Trứng nam không để ý nhiều thế đâu, mau thổi nến.” +

“Được”. Trứng Đậu hít sâu một hơi: “Mình không để ý, chỉ có bánh kem mới là tuyệt nhất!” +

Vừa dứt lời, điện thoại của anh bỗng rung lên. +

Trứng Đậu vứt phăng cây nến, ôm lấy điện thoại. +

Hai giây sau, Trứng Đậu nhìn điện thoại nở nụ cười hạnh phúc. +

Gõ Bàn Phím: … +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.