Chương 84: Quay đầu

Bùi Thanh cười khẩy: “Rốt cuộc cậu là gì của Tạ Lan thế?” +
+
Triệu Văn Anh đứng trong bếp gói sủi cảo, giá đỡ điện thoại đặt bên cạnh đang phát video của Đậu Thịnh. +
“Lan Lan đẹp trai quá đi mất.” Bà tặc lưỡi cảm thán, ngón tay dính bột mì vẽ vào khoảng không quanh sườn mặt Tạ Lan trên màn hình: “Khuôn mặt, đôi mắt của cháu đúng là đúc từ một khuôn với mẹ cháu ra.” +
Tạ Lan đang đứng bên cạnh học Đậu Thịnh cán vỏ bánh, đáp lời: “Từ bé đã có người bảo cháu giống hệt mẹ rồi ạ.” +
Hình ảnh trong video chuyển động, Đậu Thịnh chen vào khung hình, thành thạo khoác vai Tạ Lan, cười nói huyên thuyên giới thiệu với ống kính về bộ đồ đôi ngày hôm nay của họ. +
Tạ Lan chột dạ, cúi đầu ra sức cán miếng bột nhỏ trên thớt. +
Đậu Thịnh dùng khuỷu tay huých cậu, ra hiệu cho cậu tự nhiên một chút. +
Triệu Văn Anh không nhận ra hai đứa nhỏ bên cạnh có gì bất thường, bà chỉ ghét bỏ thu hồi tầm mắt, bóp chặt mép chiếc sủi cảo trên tay. +
“Đây chẳng phải là video bạn trai giả sao, mày nên quay Tạ Lan nhiều vào chứ.” Bà trách móc Đậu Thịnh: “Mày xem, mày cứ chườn mặt vào ống kính làm cái gì, ai thèm xem mày?” +
Đậu Thịnh bình thản đính chính: “Đây không phải bộ ảnh bạn trai, đây là Vlog ghi lại cuộc sống giả vờ có bạn trai của con, cả hai đều là nam chính, mẹ hiểu không?” +
Tạ Lan im lặng không nói, đưa chiếc vỏ sủi cảo xấu đau xấu đớn cho Triệu Văn Anh, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. +
Triệu Văn Anh hừ mũi: “Có gì mà đắc ý, mày lôi Lan cưng đi làm cái thử thách này đúng là phí phạm thằng bé.” +
“Cũng không hẳn đâu dì Triệu.” Tạ Lan theo bản năng lắc đầu: “Đậu Thịnh đã hỏi ý kiến cháu trước rồi.” +
Triệu Văn Anh lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên dịu dàng, cười hì hì: “Vì sự nghiệp làm chủ kênh của Đậu Tử mà cháu hy sinh đến tận cùng rồi.” +
“Thế này mà cũng tính là hy sinh á? Trong video bọn con kiềm chế lắm rồi đấy.” Đậu Thịnh nhếch mép, cười khẩy: “Mẹ có biết bình thường bọn con thế nào không?” +
Động tác tay của Tạ Lan khựng lại. +
Ngay sau đó, một bàn tay bỗng nhiên vươn tới, nâng cằm cậu lên. +
Tạ Lan bị ép ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt của Đậu Thịnh. +
“?” +
Ngay trước mặt Triệu Văn Anh, Đậu Thịnh cười với cậu: “Cưng ơi, tối nay sang không?” +
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại trong tích tắc. +
Đông cứng cùng lúc đó còn có cả trái tim của Tạ Lan. +
“Mày muốn chết à thằng kia!!!” +
Triệu Văn Anh giật phắt cây cán bột trong tay Tạ Lan, vung lên quật tới tấp vào người Đậu Thịnh. Đậu Thịnh vứt chậu bột cái “xoảng”, chạy bán sống bán chết ra ngoài. +
Triệu Văn Anh vừa đuổi theo vừa cười, cười đến mức sặc cả tiếng ở phòng khách. +
Bên ngoài gà bay chó sủa, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang phát đoạn video nồng nặc mùi ám muội kia. +
Tạ Lan ngơ ngác một lúc, cầm lấy chiếc sủi cảo bị Triệu Văn Anh bóp dở, cẩn thận dính mép lại. +
Tay nghề của cậu không tốt, chiếc sủi cảo vốn sắp thành hình hoàn mỹ bị vò qua vò lại thành một cục mềm oặt, đặt giữa đám sủi cảo khác trông xấu lạ lùng. +
Triệu Văn Anh ở bên ngoài vừa cười vừa mắng: “Mày cứ lôi Tạ Lan ra làm trò đùa suốt ngày đi nhé, cứ đắc ý đi. Hôm nào Lan Lan mà nghỉ chơi với mày thì mẹ mày không nói giúp đâu đấy!” +
Đậu Thịnh lười biếng cãi lại: “Tạ Lan không thể nào nghỉ chơi với con được, tình bọn con còn bền hơn vàng, thiên trường địa cửu.” +
“Mày nhìn lại cái bộ dạng của mày đi.” Giọng Triệu Văn Anh đầy vẻ ghét bỏ: “Chẳng biết học cái thói dẻo mỏ ở đâu, sau này đến vợ đàng hoàng cũng chẳng tìm được, mẹ xem mày tính thế nào!” +
“Thế chẳng phải tốt sao.” Đậu Thịnh lê dép quay lại, tiếp tục vừa cán bột vừa thản nhiên nói: “Có Tạ Lan chứa chấp con rồi, con còn tìm vợ làm gì nữa?” +
Triệu Văn Anh cũng đã quay lại, vứt bỏ hình tượng mà trợn mắt lên tận trần nhà. +
Bà huých khuỷu tay vào Tạ Lan: “Lan Lan đừng chấp nhặt với nó nhé. Nó bị bệnh đấy, từ lúc đẻ nó ra, nhìn thấy nó lần đầu tiên là dì đã cảm thấy não nó không bình thường rồi.” +
Đậu Thịnh bĩu môi: “Èo ôi, đúng là tuệ nhãn biết anh hùng.” +
Video đã phát xong, Triệu Văn Anh tiện tay bấm vào video của chủ kênh khác được đề xuất bên dưới, không nhắc lại chuyện này nữa. +
Tâm trạng bà có vẻ rất tốt, vừa gói sủi cảo vừa ngâm nga bài hát mà Tạ Lan chưa nghe bao giờ, hoàn toàn không để tâm đến màn kịch khiến Tạ Lan thót tim vừa rồi. +
Tạ Lan đưa chiếc vỏ bánh đã cán xong cho Đậu Thịnh. +
“Được đấy.” Đậu Thịnh nhận lấy, thuận miệng khen: “Cán càng ngày càng khéo.” +
Nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không. Tạ Lan cảm thấy khoảnh khắc ngước mắt lên, cậu thấy Đậu Thịnh dường như đang cau mày, chỉ là thoáng biểu cảm đó biến mất quá nhanh khiến người ta không nắm bắt kịp. +
*** +
Vòng một của giải Toán sẽ diễn ra ngay trước khi khai giảng lớp 12. Trong thời gian tập huấn ở đội tuyển tỉnh, Tạ Lan đã vượt qua được giai đoạn bế tắc, làm bài ngày càng thuận tay. +
Càng gần đến ngày thi, cậu lại càng giảm bớt thời gian giải đề. Trước khi thi, mỗi ngày chỉ làm một bộ đề để giữ cảm giác tay, sống còn nhàn nhã hơn cả Đậu Thịnh. +
Vừa bước sang tháng Tám, Weibo chính thức của Thiên Nhai Thần Vãng bất ngờ công bố hợp tác. +
[@Thiên Nhai Thần Vãng: Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt mùa 2 đã ấn định lịch chiếu vào kỳ nghỉ hè năm sau, chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng bạn @Tạ Lan_em. Cậu ấy sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc chính cho mùa 2, hãy cùng chờ đón nhé!] +
Tổng đạo diễn Lộc Thừa Tướng ngày trước là người đầu tiên chia sẻ bài viết. Vốn là người sống tình cảm, y viết một bài dài vài trăm chữ giãi bày tâm sự về việc bộ phim hoạt hình “nghèo rớt mồng tơi” của mình được một bản nhạc fanmade vực dậy định mệnh như thế nào, câu chữ lai láng khiến Tạ Lan đọc mà như lọt vào sương mù. +
Thư Cưu chia sẻ tiếp sau bài văn mẫu của Lộc Thừa Tướng, ngắn gọn súc tích: [Sẽ mang đến cho các bạn một Thiếu Thời 2 tuyệt vời nhất.] +
Chắc là do thừa chữ, hắn rất thiếu đạo đức mà xóa bớt vài chữ của Lộc Thừa Tướng. +
Tạ Lan chia sẻ lại theo phép lịch sự, copy paste lời của Thư Cưu, rồi lại xóa thêm vài chữ của Lộc Thừa Tướng. +
Lộc Thừa Tướng vốn dĩ bình luận một dấu chấm hỏi dưới bài chia sẻ của Thư Cưu. +
Sau khi Tạ Lan chia sẻ, y lại chạy sang dưới bài của Tạ Lan bình luận một hàng dấu ba chấm. +
Khán giả của Tạ Lan bùng nổ ngay lập tức, còn có không ít fan hoạt hình cũng vào chúc mừng. Cậu dạo một vòng, bất ngờ phát hiện có một số người không biết lên cơn gì, chạy sang Weibo chính thức của Thiếu Niên Trên Dây Đàn và dưới bài đăng của Bùi Thanh để bày tỏ sự thương cảm tập thể. +
[Thương đạo diễn Bùi quá, Lan hợp tác với bên kia chắc là vì bây giờ không còn áp lực nữa (tuy rằng hình như giải đấu vẫn chưa bắt đầu).] +
[Xin phép hỏi nhỏ, cái người mồm *beep*, lắm chuyện *beep* mà Thư Cưu nói trong livestream trước đó có phải là anh không?] +
[Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có chút thương cảm cho anh…] +
[Thương cảm +1] +
[Thương cảm +2] +
[Thương cảm +…] +
Tạ Lan thở không nổi. +
Đang tính xem làm thế nào để chuyển hướng sự chú ý của fan, Bùi Thanh lại ra mặt trả lời vài bình luận. +
[@Bùi Thanh: Cảm ơn đã mời, vị đạo diễn hàng xóm mồm thúi lắm chuyện kia, tôi đoán là đang nói tôi. Nhà sản xuất của đối thủ cạnh tranh chửi tôi không phải lần một lần hai, cướp người tôi nhắm trúng cũng chẳng phải một hai lần. Ngành này đen tối lắm, các bạn không hiểu đâu.] +
[@Bùi Thanh: Tiếc là bản Kiếm Khí Như Kỳ này ra đời hơi muộn, đúng là đã bỏ lỡ.] +
[@Bùi Thanh: Buồn thì có chút, nhưng không giận lắm, Tạ Lan đúng như những gì tôi hình dung về các chàng trai ở độ tuổi này.] +
Tạ Lan đọc đi đọc lại mấy dòng này mấy lần, mà vẫn chẳng hiểu nổi. +
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu hỏi Đậu Thịnh: “Hắn ta có ý gì?” +
Đậu Thịnh dùng cả hai tay massage cái mặt bẹt dí của Ngô Đồng, hừ một tiếng: “Ông đạo diễn này chắc có máu M, quay đầu lại liếm cậu mà liếm lố quá thể.” +
Anh ngừng một chút, rồi lại suy tư nói: “Chờ xem có động tĩnh gì tiếp theo không, nghe ý tứ này, tớ cảm thấy ổng vẫn chưa hết hy vọng muốn hợp tác với cậu đâu.” +
Ra là vậy. +
Tạ Lan do dự một chút, quyết định giả chết. +
Chiều hôm trước ngày thi vòng một, cậu mở livestream, muốn kéo đàn trò chuyện với khán giả để thư giãn. +
Bài hát do bình luận chọn ngẫu nhiên, bài nào biết thì kéo. Tạ Lan kéo một lượt mấy bản nhạc khá nổi tiếng của mình suốt cả buổi chiều, lại kéo thêm mấy bài OST trong phim hoạt hình của Miyazaki Hayao. Đang định nói vài câu rồi tắt máy thì phòng livestream bỗng nhiên lại xuất hiện một cơn mưa quà tặng. +
Vẫn là chuỗi combo phi thuyền TV nhỏ, vẫn là cái mùi đại gia nồng nặc đó. +
Cứ tưởng Thư Cưu lại đến trả tiền cọc, nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải. +
ID của đại gia lần này là “Bùi Thanh”. +
Kênh chat cũng lập tức nổ tung. +
[Tình huống gì đây???] +
[Đây là đạo diễn của Huyền Thiếu mà nhỉ?] +
[Có phải là vị *beep* đã được nhắc đến trước đó không?] +
[Vcl, đến làm gì thế?] +
[Dùng tiền đập quán à?] +
[Tui ngửi thấy mùi drama to đùng!!] +
Tạ Lan đang ngơ ngác thì điện thoại rung lên. +
Bùi Thanh gọi một cuộc gọi thoại. +
Trên màn hình, một vị đại gia nào đó vừa mới mở “Tổng đốc” trong phòng livestream của cậu, kéo theo hiệu ứng hào nhoáng, gửi một dòng bình luận: [Phiền cậu nghe điện thoại một chút, đa tạ.] +
Sau đó tiếp tục spam quà tặng. +
Phi thuyền TV nhỏ nhanh chóng lên đến combo 99, chẳng có chút ý định dừng lại nào. Tạ Lan ngẩn người hồi lâu, đang do dự thì điện thoại bỗng bị Đậu Thịnh giật lấy. +
Đậu Thịnh bắt máy ngay lập tức, bật loa ngoài. +
“Có việc gì không?” Giọng điệu lạnh lùng như ngậm đá dăm: “Gọi cái điện thoại trả phí thế này, thừa tiền à?” +
[Hahahaha cười chết mất!] +
[Clm điện thoại trả phí.] +
[Đậu Tử vừa mở mồm ra là sặc mùi người giữ cửa rồi.] +
[Cái điện thoại trả phí này có đắt quá không vậy?] +
[Không có lợi thì không dậy sớm, nhắm trúng Lan cưng rồi.] +
[Dù sao thì Linh Tê và Thiên Nhai Thần Vãng vẫn luôn battle nhau mà.] +
… +
Bùi Thanh ở đầu dây bên kia ho khan hai tiếng, giọng nói trầm trầm lơ lửng hệt hôm phỏng vấn, còn có chút khàn khàn: “Điện thoại trả phí của các cậu thường tính phí thế nào?” +
Đậu Thịnh liếc màn hình máy tính: “Một phút mười cái phi thuyền TV nhỏ.” +
Đúng là dám hét giá. Mắt Tạ Lan trợn tròn xoe, không dám ho he tiếng nào. +
Bùi Thanh cười cười: “Được thôi, thế thì tôi nạp đủ rồi, tôi cũng chỉ nói vài phút thôi.” +
[Không hiểu sao não tôi tự biên tự diễn ra một bộ phim dài tập “Tôi của hiện tại em không với tới nổi”.] +
[Lầu trên +1, mặc dù không biết buổi phỏng vấn hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…] +
[Đừng nói linh tinh, đạo diễn người ta rõ ràng là mang thành ý đến mà.] +
[Cho dù Lan cưng nhà mình kiêu ngạo, cũng chưa đến lượt chúng ta lên mặt đâu!] +
[Khiêm tốn, khiêm tốn.] +
[Hãy cùng cảm ơn vị bố đường này nào!] +
Bùi Thanh hỏi: “Tạ Lan đâu? Tôi trả phí không phải để nói chuyện với cậu.” +
“Không biết xem livestream à? Cậu ấy đang ở ngay đây.” Đậu Thịnh ném điện thoại lên bàn: “Nói đi.” +
Bùi Thanh ho khan hai tiếng: “Tạ Lan?” +
Giọng hắn ta rất trầm, ngữ điệu không khác mấy so với lúc bắt bẻ Tạ Lan hôm đó, nhưng có lẽ do những tiếng ho liên tục tạo ra cảm giác bệnh tật, cả người hắn ta như dịu đi hẳn. +
Tạ Lan nhìn danh sách quà tặng, không biết nên nói gì, hồi lâu mới “Dạ” một tiếng. +
Mạng bên kia không ổn định lắm, tạp âm ồn ào một lúc, giọng nói của Bùi Thanh mới rõ ràng trở lại. +
“Cậu có theo dõi cuộc bình chọn bài hát chủ đề cho Dây Đàn mà A Trạch đăng trên Weibo không?” +
Dạo trước A Trạch có đăng ba đoạn giai điệu lên Weibo để fan bình chọn, Tạ Lan lúc đó có tiện tay bấm vào nghe thử, nhưng không ngờ là viết cho Dây Đàn. +
Cậu ngẩn ra: “Anh đang hỏi ý kiến của tôi à?” +
Bùi Thanh ừ một tiếng. +
Tạ Lan còn chưa kịp phản ứng, trong phòng livestream đã thảo luận sôi nổi. +
[Woa, kích thích ghê.] +
[Sếp lớn thực sự rất nể mặt.] +
[Hai hôm trước chẳng phải có bài báo nói Tạ Lan đại diện cho gu âm nhạc của giới trẻ sao?] +
[Nói quá rồi… nhưng cậu ấy ở khu âm nhạc Bilibili đúng là có tính dẫn dắt thật.] +
[Có tính dẫn dắt chẳng phải là đủ rồi sao? Cộng đồng fan bây giờ thực sự rất lớn.] +
[Chúng ta cũng được tính là khán giả mục tiêu của Dây Đàn nhỉ?] +
Bùi Thanh cũng đang xem livestream, nhưng không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về các bình luận, chỉ trầm giọng ôn hòa nói: “Ý kiến của nhóm nghiêng về đoạn B hơn, bình chọn trên Weibo cũng là B cao hơn một chút, nhưng cá nhân tôi lại thích A.” +
Hắn ta lại ho khan hai tiếng: “Hỏi thử ý kiến của cậu xem.” +
Tạ Lan vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, do dự một lúc rồi không nhịn được mà nói nhỏ: “Thế này có tính là bất sỉ hạ vấn không?”* +
(*) Bất sỉ hạ vấn: Không xấu hổ khi hỏi người dưới mình – Tạ Lan dùng sai từ. +
Bùi Thanh: “…” +
Đậu Thịnh ở bên cạnh nhẹ nhàng chọc chọc cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: “Từ này sai rồi, không khịa được người ta mà còn tự chửi mình đấy.” +
[Tui cười sặc nước luôn.] +
[Cậu tưởng cậu nói bé lắm hả?] +
[Micro kẹp trên cổ áo Tạ Lan kìa trời ơi] +
[Mẹ kiếp, câu này của Đậu Tử cứ như dán vào màng nhĩ tôi mà nói vậy.] +
[Cảm ơn đã mời, hội đeo tai nghe đã xỉu vì giọng quá ngầu.] +
Tạ Lan ngượng ngùng co mấy ngón tay lại: “Vậy tớ nên nói gì?” +
“Năng khuất năng thân.” Đậu Thịnh chỉ điểm. +
(*) Biết co biết duỗi, tùy cơ ứng biến. +
Bùi Thanh ở đầu dây bên kia cũng bật cười, vừa cười vừa ho, cái vẻ như sắp lìa đời đến nơi. Tạ Lan không kìm được hỏi: “Anh không sao chứ?” +
“Cảm lạnh rồi.” Giọng Bùi Thanh tùy ý: “Cãi nhau với đội ngũ âm nhạc suốt một ngày một đêm, trên đường tan làm bị gió lạnh thổi trúng.” +
Tạ Lan: “…” +
Đậu Thịnh nghe vậy cầm lấy điện thoại: “Cái tật mồm miệng độc địa vẫn chưa sửa à? Thế sao anh còn mặt mũi đến tìm Tạ Lan để nhờ cậu ấy vắt óc suy nghĩ cho anh thế?” +
Bùi Thanh khựng lại, thản nhiên nói: “Tôi trả phí rồi, để Tạ Lan nói chuyện.” +
“Anh trả phí để tán gẫu, chứ đâu có bảo trả phí để được mưu tính hiến kế đâu.” Đậu Thịnh bĩu môi, không những không trả điện thoại mà còn kéo ghế ngồi xuống cạnh Tạ Lan. +
“Đây còn không phải là hiến kế bình thường, anh nhận được câu trả lời mà dùng luôn thì đây là tư vấn chiến lược rồi? Trực tiếp quyết định vận mệnh tương lai của dự án này, từ từ, sao tôi nhớ bạn tôi bảo Dây Đàn là dự án cấp S nội bộ của Linh Tê mà nhỉ? Thế thì không khéo sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả công ty các anh, ảnh hưởng báo cáo tài chính, ảnh hưởng quyết định của nhà đầu tư trong tương lai…” +
“Cộng dồn mấy cái đòn bẩy vào, anh phải trả cho Tạ Lan gấp tám chín mươi lần nữa mới đủ. Đừng có nạp tiền qua nền tảng, còn bị cắt nửa, tôi gửi thẳng số tài khoản ngân hàng cho anh nhé?” +
Bùi Thanh: “…” +
Bình luận đã nổ tung, trôi nhanh đến mức Tạ Lan nhìn không kịp. +
[Cười vl, Đậu Tử nói nhiều quá!] +
[Nhìn Lan cưng kìa!! Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Lan cưng đi!] +
[Tôi có lý do nghi ngờ Lan cưng hoàn toàn không theo kịp Đậu Tử.] +
[Tôi có lý do nghi ngờ Bùi Thanh giờ phút này đang bấm gọi 110.] +
[Mami lo quá, hai đứa đừng có gắt quá, làm gì cũng nên lưu một đường sau này còn dễ nhìn mặt nhau.] +
[Có phải người trong xã hội đâu! Lo nhiều làm gì!] +
Qua một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, Bùi Thanh cười khẩy: “Rốt cuộc cậu là gì của Tạ Lan thế?” +
Đậu Thịnh đáp: “Tôi là fan cậu ấy, cậu ấy là tiền bối của tôi.” +
“Vậy sao…” Giọng Bùi Thanh vẫn lơ lửng, im lặng một lát, sau đó đột nhiên tăng tốc độ chửi: “Thế thì fan quản chuyện của tiền bối làm cái đách gì, xéo sang một bên.” +
[=)))))))] +
[Tôi cười đến mức gáy ò ó o.] +
[Mẹ tôi sắp đánh tôi rồi!!] +
[Vị sếp này bị chọc tức đến lộ bộ mặt thật rồi!] +
[Cười ẻ, bên A có chút đáng yêu nha.] +
[Cuộc đối thoại này thực sự là thứ chúng ta được nghe sao!] +
[Nhìn Lan cưng đi.] +
[Lan cưng tiếp tục mất kết nối.] +
Trong màn hình livestream, Tạ Lan quả thực càng ngơ hơn. +
Đậu Thịnh đứng dậy vớt con mèo nằm lên đùi, vừa vuốt mèo vừa đáp trả: “Tôi là fan kiêm người quản lý, chuyện của cậu ấy phải thông qua tôi trước.” +
“Ồ?” Bùi Thanh bình tĩnh mỉa mai: “Tôi chưa từng thấy người quản lý nào không biết điều như cậu, Tạ Lan bắt cặp với cậu mà chưa bị flop đúng là số đỏ thật.” +
Đậu Thịnh mỉm cười: “Đúng là có nguy cơ flop, nhưng may mắn thay là vẫn còn những bên A cứ thích sấn sổ lao vào như ngài đây tồn tại. Nhờ phúc của ngài, cậu ấy không flop được đâu.” +
“Đừng có nhờ phúc của tôi, nhờ phúc của cậu đấy, mau trả điện thoại cho Tạ Lan đi!” +
“Thôi khỏi! Phút gọi điện trả phí còn lại tôi bảo lưu cho anh đến lần sau, tư vấn thương mại chưa đóng tiền thì không cung cấp đâu nhá. Lúc trước anh hùng hổ trong buổi phỏng vấn sao không tự chừa cho mình đường lui đi?” +
“…” +
Sự im lặng kéo dài. +
Kênh chat cũng chia làm mấy phe, một phe vô tư hò reo sướng tai, một phe lo lắng sốt vó cho con đường thương mại tương lai của hai người, còn lại một nhóm nhỏ fan lâu năm của Đậu Thịnh thì bình tĩnh bày tỏ đã quen rồi. +
Fan nói: Thao tác cơ bản chớ hoảng, ngay từ lúc hai người “buộc chặt” làm ăn, chúng tôi đã dự đoán được Lan cưng sẽ gặp phải kiếp nạn này rồi. Bạn trai giả (riel) cùng nhau đi, cùng nhau ngông nghênh cùng nhau sầu. +
Hồi lâu sau, Bùi Thanh mới bật cười một tiếng “xùy”. +
Hắn ta giảm tốc độ nói, chậm rãi nhả chữ: “Người biết chuyện thì hiểu Tạ Lan chịu chút uất ức ở chỗ tôi, người không biết còn tưởng tôi làm gì cậu rồi đấy. Quay một cái video bạn trai giả, cậu định coi Tạ Lan là bé vợ nâng như nâng trứng thật đấy à?” +
Vẻ mặt Đậu Thịnh bỗng chốc trở nên nghiêm túc. +
“Nói linh tinh cái gì đấy.” +
Trong lòng Tạ Lan cũng thắt lại, đang định nói gì đó thì người nào đó đã đặt tay lên đầu cậu. +
Động tác chuẩn bị quen thuộc trước khi tung chiêu lớn. +
“Vợ với con là cái từ quê mùa cũ rích gì vậy?” Đậu Thịnh cười lạnh châm chọc: “Tôi với Tạ Lan mà có thành đôi thật thì cũng chỉ thắm thiết gọi một tiếng bạn trai thôi. Đúng không, Tạ Lan?” +
Tạ Lan: “…” +
Trong phòng livestream, những lời lẽ sói già lập tức tràn ngập màn hình, lời thả thính quá trắng trợn trái lại trông giống như một trò đùa, các fan đã quá quen thuộc, hùa theo Đậu Thịnh cùng nhau “lên nóc nhà”. +
Nhưng Tạ Lan nín nhịn nửa ngày vẫn không thốt ra được chữ nào. +
Tim đập như sấm, chuyện thường ngày ở huyện: Bị bạn trai thả thính đến mức mất khả năng ngôn ngữ. +
Bùi Thanh: “… Chú thắng.” +
______ +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười quay về chuồng trứng như mọi ngày với vỏ trứng đỏ bừng. +
Gõ Bàn Phím không nhịn được gọi với theo cậu. +
Trứng Lười quay đầu: “Làm sao?” +
Gõ Bàn Phím nói nhỏ: “Nếu Trứng Đậu cứ nói những lời khiến em khó xử, em có thể phản đối mà.” +
“Hả?” Trứng Lười đỏ bừng vỏ trứng ngạc nhiên nói: “Tại sao phải phản đối?” +
Cậu nhìn quanh bốn phía, lấy tay che miệng. +
Nói cực nhỏ: “Trứng đang tận hưởng lắm đó. Xin đừng làm phiền.” +
______ +
Hình như có mấy vị chủ xị lo lắng cho tiền đồ của hai quả trứng. Tôi chỉ muốn nói là truyện này sẽ HE lãng mạn, sẽ đại đoàn viên nhé. +



Trứng đang tận hưởng lắm đó, ui iu thíaaaaa