Chương 86: Xem mắt

Edit: Ry +
Thẩm Tinh Ngộ lớn hơn Lục Nhiên tám tuổi. +
Năm Lục Nhiên ra đời, Thẩm Tinh Ngộ bị Thẩm lão gia mang đi. +
Lúc đó Thẩm lão gia đã già, nhưng lại vô cùng không hài lòng với người con trai duy nhất là Thẩm Hồng Nguyên. +
Người ngoài đều nói, Thẩm lão gia đang đích thân bồi dưỡng người thừa kế đời sau. +
Thẩm Tinh Ngộ lúc đó còn chưa hiểu những chuyện này. +
Anh chỉ biết, ông nội rất nghiêm khắc, hầu như chẳng bao giờ cười với mình. Anh phải học rất nhiều thứ, cuộc sống bỗng trở nên thật vất vả. +
Cho đến năm 10 tuổi, lần đầu tư đầu tiên trong đời Thẩm Tinh Ngộ thất bại. Anh rất nản, khóc với bà Thẩm, đòi về nhà. +
Thẩm lão gia chẳng nói gì, để Thẩm Tinh Ngộ về. Nhưng lại mang Lục Nhiên mới 2 tuổi, và Thẩm Tinh Trác 4 tuổi đi. Còn Thẩm Tinh Ngộ chỉ cần mỗi cuối tuần qua học là được. +
Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Tinh Ngộ ý thức được gánh nặng của thân phận và gia đình. +
Anh rất bực bội, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, càng không thích trẻ con. +
Thẩm Tinh Trác quậy phá ở trong mắt Thẩm Tinh Ngộ lúc tuổi thiếu niên không khác nào một thằng ngu. +
Lục Nhiên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. +
Nhưng khiến người ta phiền nhất là, thằng bé đó không biết vì sao lại rất thích bám theo anh. +
Mỗi lần Thẩm Tinh Ngộ đến nhà cũ học bài, hoặc Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, thằng bé sẽ luôn như cái đuôi nhỏ, theo anh chạy khắp nơi. +
Thẩm Tinh Ngộ học trong phòng sách, nhóc con kia sẽ chạy vào, lục túi lấy ra bánh kẹo cho anh: “Ăn cả ăn kẹo đi!” +
Một lúc sau lại bê cốc nước chạy lon ton tới: “Ăn cả uống nước đi!” +
Có lúc sẽ mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, khoe khoang: “Ăn ăn, hôm nay em, em học được bài đồng dao…” +
Nhưng Thẩm Tinh Ngộ không có tâm trạng nghe. +
Khi tâm trạng bunhf thường, anh sẽ nói với thằng bé: “Anh phải học bài.” +
Thằng bé sẽ “ồ” một tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng không đi hẳn mà lén trốn dưới cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhổm lên nhìn vào trong. +
Ngay cả Thẩm Tinh Trác gọi đi chơi bóng cũng không kéo đi được. +
Có đôi khi Thẩm Tinh Ngộ ngẩng đầu lên khỏi đống bài vở nặng nề, sẽ thấy một cái đầu nhỏ xù xù ở khung cửa. +
Thật ra những lúc thấy bóng dáng ngoài cửa sổ, Thẩm Tinh Ngộ cũng không rõ tâm trạng mình là gì. +
Một thiếu niên 11-12 tuổi chưa thể phân biệt hết mọi cảm xúc. +
Thẩm Tinh Ngộ mơ hồ nhớ lại, hình như… Cũng không tệ lắm. +
Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng Thẩm Tinh Ngộ đã trở nên tồi tệ. +
Lúc đó anh nghĩ, nếu giờ mình mà cười với thằng bé, có khi nó sẽ còn bám theo dai dẳng hơn. +
Thế là Thẩm Tinh Ngộ đanh mặt, nhìn ra cửa sổ bảo: “Ở đó làm gì, đi chỗ khác chơi.” +
Đó là lúc tâm trạng tốt, có lúc còn tệ hơn nhiều. +
Có một lần, Thẩm Tinh Ngộ lại bị mắng. +
Nhìn đứa nhỏ sà tới bên chân mình, anh bỗng nổi giận. Như cách Thẩm Hồng Nguyên mắng anh, anh quát vào mặt đứa bé đang ngơ ngác: +
“Đã bảo đừng có bám theo tao rồi, mày có thể biến đi không!” +
Anh quát rất to, đứa bé không khỏi giật mình, đứng tại chỗ run rẩy một hồi. +
Nhưng bé con không khóc, cũng không gọi ông hay gọi mẹ. +
Chỉ nhìn anh một hồi, sau đó quay đi, lạch bạch chạy mất. +
Đợi đến khi chạy ra khỏi phòng Thẩm Tinh Ngộ, chạy đến hành lang. +
Thẩm Tinh Ngộ quay đầu nhìn theo một cái. +
Anh thấy thằng bé nhẹ nhàng xoa ngực mình, như ông cụ non, răng chưa mọc hết đã bi bô tự an ủi bản thân: +
“Hông sao, hông sao…” 1
“Ăn lớn chỉ là tâm trạng không tốt, giống như ba cũng chỉ là tâm trạng không tốt…” +
Khoảnh khắc đó, Thẩm Tinh Ngộ đã sững sờ. +
Không biết vì sao, cơn giận của anh tan biến hết. +
Anh giống như bị chọc cười, cảm thấy thật buồn cười. +
Đến ngày hôm sau, đứa nhỏ bị anh quát hôm qua lại như chưa có gì xảy ra. +
Vẫn sẽ đưa kẹo cho anh lúc anh học bài. +
Vẫn sẽ lén trốn sau cửa sổ, chỉ lộ ra một đôi mắt, và đỉnh đầu xù xù. +
Nhưng có một thì có hai. +
Lại một lần nữa, Thẩm Tinh Ngộ không nhịn được. +
Anh đẩy cửa sổ ra, quát thằng bé: +
“Đã nói đừng có lại gần phòng của tao, đừng đến làm phiền tao, mày không hiểu tiếng người à?” +
Lần này thằng bé sợ lắm. +
Thẩm Tinh Ngộ có thể nhìn thấy rõ, cả phần tóc cũng dựng lên. +
Sau đó, đứa nhỏ ngước đôi mắt đen ngoan ngoãn nhìn anh, quay người chạy đi mất. +
Từ đó về sau, cái đuôi nhỏ của Thẩm Tinh Ngộ biến mất. +
Thằng bé không còn theo anh nữa. +
Không còn chạy đến đưa kẹo lúc anh cau mày học bài. +
Không còn theo sau anh, líu lo kể hôm nay học được bài đồng dao gì. +
Thẩm Tinh Ngộ học xong bài ngẩng lên, theo thói quen nhìn về phía cửa sổ, cũng không còn thấy cái đầu nhỏ xù xù đó nữa. +
Anh bước tới mở cửa sổ ra, nhìn xuống bên dưới. +
Bãi cỏ cũng trống không, chẳng có gì. +
Không có đứa trẻ ngồi thụp xuống trốn ở đó, ngước mặt cười với anh. +
Đôi lúc, Thẩm Tinh Ngộ tan học về sẽ nhìn vào trong sân. +
Đứa nhỏ kia và Thẩm Tinh Trác thường ngồi xổm trên đất chơi cát. +
Thẩm Tinh Trác thấy anh nhìn sang còn bày đặt làm mặt quỷ với anh, đứa nhỏ lại chỉ lặng lẽ cầm cái xẻng nhỏ xúc cát vào trong xô. +
Có lúc Thẩm Tinh Trác chạy ra ngoài quậy, thằng bé sẽ ngồi im ở hố cát chơi một mình. +
Về sau, Thẩm Tinh Ngộ mới nhận ra, đứa trẻ có vẻ sợ mình. +
Có lúc bé con nhận ra tầm mắt anh nhìn mình, nó sẽ không nhịn được trốn ra sau ghế sô pha, hoặc là trốn sau lưng người lớn. +
Đây là kết quả Thẩm Tinh Ngộ mong muốn. +
Nhưng có lúc, nhìn thằng bé chơi trốn tìm với Thẩm Tinh Trác trong sân, Thẩm Tinh Ngộ lại vô cớ bực bội. +
Anh nghĩ, cứ chơi với thằng ngốc Thẩm Tinh Trác đó hoài, sớm muộn cũng sẽ ngốc theo. +
Về sau lại xảy ra một chuyện. +
Thẩm Hồng Nguyên dẫn anh đi gặp một khách hàng quan trọng. +
Vị khách đó có khẩu vị nặng, Thẩm Hồng Nguyên cố tình hẹn ở một nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên, dẫn cả Thẩm Tinh Ngộ theo. +
Ban đầu, chủ và khách đều vui vẻ. +
Thẩm Tinh Ngộ ngồi ăn lẩu, nhưng kiến thức của anh rộng hơn so với tụi nhỏ cùng tuổi, thỉnh thoảng cũng góp được vài câu, còn được vị khách kia khen. +
Thẩm Hồng Nguyên cũng rất hài lòng, nhưng miệng vẫn phải buông vài lời chê bai, nói con trai mình không ra hồn. +
Cho đến khi phục vụ mang lên một món. +
Đó là món đầu thỏ cay. +
Trên cái đĩa đó, bên dưới là rau củ quả trang trí, bên trên là bốn cái đầu thỏ xếp ngay ngắn. +
Ban đầu Thẩm Tinh Ngộ còn không nhận ra, anh ăn một cái rồi mới tò mò hỏi đây là món gì. +
Vị khách đối diện nói với anh, đây là đầu thỏ. +
Nhưng Thẩm Tinh Ngộ rất thích thỏ. +
Anh nuôi hai con thỏ tai cụp, mùa xuân năm đó chúng còn sinh thêm hai con thỏ con. +
Anh hết lòng chăm chút cho gia đình bốn chú thỏ, có lúc còn mang cả tới trường. Cẩn thận đến mức ngày thường còn cấm không cho hai đứa em đụng vào. +
Thẩm Tinh Ngộ ở tuổi đó không hiểu được, cũng không thể chấp nhận thứ mình yêu thích lại bị biến thành đồ ăn nuốt vào bụng. +
Anh thấy rất kinh tởm, không kìm được vứt đũa: “Sao có thể ăn thỏ chứ!” +
Nói xong gục xuống bàn nôn ọe. +
Lúc đó, phản ứng của hai người kia thế nào, Thẩm Tinh Ngộ đã quên. Chỉ nhớ vị khách kia về sau nhìn anh một cái, nói rằng: “Con trai mà nhát thế là không được đâu.” +
Bữa làm ăn đó kết quả ra sao, Thẩm Tinh Ngộ cũng không rõ. +
Anh chỉ biết, Thẩm Hồng Nguyên về nhà nổi trận lôi đình. +
Phạt anh quỳ, mắng anh là đồ vô dụng, còn bảo người hầu mang mấy con thỏ anh nuôi ra. +
Cảnh tượng đó, Thẩm Tinh Ngộ vẫn nhớ rất rõ. +
Hai tay Thẩm Hồng Nguyên nâng chuồng thỏ lên cao, đập mạnh xuống bãi cỏ sau nhà. +
Mặt cỏ bị đập tan tác. +
Chuồng vỡ, bốn con thỏ tai cụp chạy tán loạn trên bãi cỏ. +
Thẩm Hồng Nguyên bắt được hai con lớn, ở ngay trước mặt anh, tự tay bẻ gãy cổ chúng. +
Còn hai con nhỏ thì không tìm được, Thẩm Hồng Nguyên tức điên quát tháo, gần như lật cả khu vườn sau nhà lên. +
Sau cơn lôi đình của Thẩm Hồng Nguyên, nhà họ Thẩm dần trở lại yên tĩnh. +
Thẩm Tinh Ngộ phải tiếp tục học lớp tài chính. +
Anh ngồi trong phòng sách nhỏ của mình, chờ thầy giáo đến. +
Thời gian chờ đợi thật khó chịu đựng. +
Anh lặng lẽ chờ, trong đầu toàn là hình ảnh hai con thỏ tai cụp chết đi. +
Lúc vô tình ngẩng lên, anh lại thấy trước cửa thư phòng có một bóng dáng nho nhỏ. +
Lúc này tâm trạng Thẩm Tinh Ngộ thật sự rất tệ. +
Ai đến gần, anh đều cho rằng đang xem trò cười. +
Nhưng hình như anh lại cũng mong có ai đến. +
Thẩm Tinh Ngộ nhìn đứa trẻ ngoài cửa nói: “Mày đến làm gì? Biến!” +
Đứa trẻ vẫn rất sợ anh, bị anh quát thì theo bản năng lùi lại hai bước. +
Nhưng thằng bé ngập ngừng, lại bước về chỗ cũ. +
Bé con đứng trước cửa phòng, rất cẩn thận không bước qua bậc cửa. +
Hôm đó thằng bé mặc một cái quần yếm màu xanh nhạt có túi. +
Nó đứng trước cửa thư phòng, vụng về đưa tay kéo dây quần yếm xuống. +
Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt, không hiểu đứa trẻ đang làm gì. +
Thằng bé cứ như vậy kéo dây quần yếm xuống, lại vén áo len bên trong lên, vén mấy lần mới lấy được hai chú thỏ nhỏ bông xù từ chỗ bụng. +
Bé con cẩn thận dùng tay đỡ, cúi người xuống đặt lên đất. +
Xong xuôi mới đứng thẳng dậy, chỉ vào hai cục bông trên sàn, nói với Thẩm Tinh Ngộ trong phòng: “Bé thỏ!” +
Nói rồi quay người chạy mất, dây quần yếm còn chưa cài lại, lủng lẳng đeo trên cánh tay. +
Từ đó về sau, quan hệ giữa đứa nhỏ và Thẩm Tinh Ngộ cũng không khá hơn. +
Vẫn là lần nào gặp anh thằng bé cũng trốn. +
Thẩm Tinh Ngộ mơ hồ nhớ lại, sau đó, có một lần nữa đứa bé lại tới tìm mình. +
Nhưng lúc đó không nhớ là vì chuyện gì, anh cũng đang rất bực, theo thói quen quát đuổi thằng bé đi. +
Cũng chính lần đó, đợi anh hoàn hồn thì có người tới báo, đứa trẻ đã mất tích. +
…… +
Trong mười mấy năm qua, giữa những giờ học hành và công việc bận rộn, có đôi lúc Thẩm Tinh Ngộ cũng sẽ nghĩ. +
Thằng bé rất sợ mình, hôm đó chắc chắn là vì không tìm được ai khác nên mới đến tìm mình. +
Nếu lúc đó mình không quát nó… +
Lại sau đó nữa, thiếu niên từng vì một đĩa đầu thỏ cay mà sụp đổ, từng không kìm được nóng giận mà quát người khác, đã biến mất. +
Thẩm Tinh Ngộ từng cho rằng có lẽ mình sẽ trở thành người giống cha mình. +
Nhưng qua mười mấy năm đằng đẵng, anh ta trở thành dáng vẻ của hiện tại. +
Bình tĩnh tự chủ, không bị cảm xúc chi phối, không nổi giận vô cớ. +
Trong đầu luôn là cân nhắc lợi và hại. +
Tầm mắt Thẩm Tinh Ngộ dần tập trung vào mảnh vỡ bóng bay hình con thỏ trong tay. +
Trên miếng cao su in hình con thỏ hoạt hình. +
Con thỏ có tai dài, mắt tròn, trông chẳng giống bốn con thỏ tai cụp anh từng nuôi chút nào. +
Nhưng nhìn một lúc, Thẩm Tinh Ngộ lại không chắc nữa. +
Vì anh đã không còn nhớ rõ, con thỏ tai cụp ngày xưa trông như thế nào. +
Nên đây chắc là… Trùng hợp thôi. +
Anh còn không nhớ rõ. +
Đứa trẻ mới bốn tuổi đó, sao có thể còn nhớ được? +
Không thể nào lại là… Quên hết những chuyện khác, chỉ nhớ mấy thứ linh tinh như vậy chứ. +
Không biết vì sao, Thẩm Tinh Ngộ không liên lạc với Kỷ Mân vì chuyện của Lục Nhiên nữa. +
Qua thêm vài ngày, người chủ động liên lạc lại là Thẩm Hồng Nguyên. +
Có lẽ ông ta đã nghe từ Thẩm Tinh Ngộ rằng trong thời gian tới Kỷ Mân sẽ không để Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, Thẩm Hồng Nguyên không nhắc đến chuyện này. +
Ông ta dùng lời lẽ cung kính đúng mực, chỉ nói có vài việc làm ăn cần con cái nhà họ Thẩm xuất hiện, mong Lục Nhiên có thể đến một lần, còn báo cáo địa điểm, sắp xếp rõ ràng khi nào đưa Lục Nhiên về. +
Kỷ Mân nhận được tin lại khá bất ngờ. +
Hắn không định cấm tuyệt đối không cho Lục Nhiên tiếp xúc với người nhà họ Thẩm. Có thể xuất hiện nhiều hơn với danh phận người nhà họ Thẩm trong những dịp chính thức cũng là chuyện tốt với thiếu niên. +
Tất nhiên mọi thứ vẫn phải xem ý kiến của cậu. +
Lục Nhiên biết được, không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. +
Trước đây cậu ở nhà họ Thẩm chính là để theo dõi bọn họ, xem họ muốn giở trò gì. +
Giờ đương nhiên càng phải đi. +
Thẩm Hồng Nguyên cũng rất bất ngờ, không ngờ Kỷ Mân lại dễ dàng thả người như vậy. +
Cho đến khi gặp Lục Nhiên ngoài nhà hàng đã đặt trước. +
Lục Nhiên có hai vệ sĩ đi theo, cả hai đều cao to lực lưỡng, đứng sau lưng thiếu niên như hai ngọn núi nhỏ. +
Thẩm Hồng Nguyên: “…” +
Lục Nhiên cũng không biết phải nói sao. +
Cậu quay đầu nhìn họ: “Anh trai, sắp tới các anh luôn phải đi theo tôi như vậy hả?” +
Hai vệ sĩ đã được Kỷ Mân dặn dò từ trước, rất có kinh nghiệm đưa ra lý do: “Ông chủ nói, đây là đãi ngộ dành cho bạn trai cũ.” +
Lục Nhiên hiểu. +
Trong lòng nghĩ, hóa ra đây chính là phong cách của tổng giám đốc bá đạo. +
Hôm nay trông Thẩm Hồng Nguyên không có vẻ gì là muốn gây sự. +
Ông hẹn gặp ở ngoài, còn dẫn theo Thẩm Tinh Nhiễm. +
Lục Nhiên tỉ mỉ quan sát một lượt, phát hiện Thẩm Tinh Nhiễm hình như còn trang điểm làm tóc, trang phục cũng rất đẹp. +
Không biết lần này là gặp ai. +
Đến khi bước vào phòng Thẩm Hồng Nguyên đặt trước, ba bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt. +
Một người trong đó còn nâng ly rượu với cậu, nhếch miệng cười, ra điều quyến rũ: “Hơ ni, lâu rồi không gặp.” +
Lục Nhiên: “…” +
Là nguyên dàn Lino. +
Nhà Lino hiện là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Thẩm, tính lên thêm một đời thì còn là kẻ thù truyền kiếp. +
Bây giờ Thẩm Hồng Nguyên lại hẹn gặp nhà Lino. +
Thấy cậu lớn nhà Lino chào hỏi Lục Nhiên, Thẩm Hồng Nguyên không hề có vẻ kinh ngạc. +
Thẩm Tinh Nhiễm lại có chút bất ngờ liếc sang, đáy mắt lướt qua sự thù địch cạnh tranh. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rất ngoan, không mở miệng nói gì. +
Bữa ăn bắt đầu, nhà Lino cư xử rất khách sáo. +
Thẩm Hồng Nguyên chủ động giới thiệu hai con trai của mình. +
Ông ta cười nói: “Con trai út nhà tôi, tin là mấy vị cũng gặp rồi, tôi không nói nhiều nữa.” +
Nói rồi ông ta chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm: “Đây là con nuôi của tôi, cũng đang học ở trường Y…” +
Lục Nhiên liếc Thẩm Hồng Nguyên một cái, cảm thấy cảnh này hơi quái dị. +
Ngay sau đó, lão Lino ở đối diện cũng bắt đầu giới thiệu: +
“Đây là hai thằng nhãi nhà tôi, đứa lớn trông hơi lông bông, thực tế nó gặp người mình thích thì rất chung tình. Thằng thứ hai thì hiền lành rất biết chiều chuộng…” +
Lục Nhiên càng thấy kỳ quặc. +
Cậu tìm cớ đi vệ sinh, gọi điện cho Kỷ Mân. +
Trước khi nhận điện thoại của Lục Nhiên, Kỷ Mân đang xem tài liệu trên máy tính. +
Đống này là thông tin về thế hệ trẻ của giới thượng lưu hiện tại mà hắn sai thư kí thu thập. 1
Kỷ Mân nhấp vào một trang, là nhà họ Cố. +
Thứ đầu tiên hiện ra là bản mặt vênh váo của Cố Ninh Khải. +
Kỷ Mân nhíu mày, nhấp chuột đổi sang trang khác. +
Trang tiếp theo là Cố Chấp. +
So với Cố Ninh Khải thì vai vế cao hơn một bậc, nhưng cũng ngu không kém. 1
Quản gia Trần đứng sau Kỷ Mân, nhìn người đàn ông mặt nặng mày nhẹ, dùng ánh mắt vô cùng khắt khe, nhanh chóng xem hết tài liệu. +
Cuối cùng rút ra một kết luận: Không thằng nào ra hồn. +
Hắn ném chuột sang một bên, nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì, cho đến khi Lục Nhiên gọi đến. +
Giọng thiếu niên vẫn mang đầy sức sống, vừa bắt máy đã nói một lèo: “Thôi rồi sếp ơi, tôi nghi là Thẩm Hồng Nguyên đang cho tôi đi xem mắt.” +
Kỷ Mân: “?” +
Kỷ Mân: “!” +
Hắn phản ứng rất nhanh, mày nhíu thành một cục, chất giọng vốn bình thản lại lên hẳn một tông. +
“Xem mắt? Cậu mới mấy tuổi, xem mắt cái gì?” Người đàn ông gắt. +
Lục Nhiên lại đang lo chuyện khác: “Chuyện này lộ ra liệu có ảnh hưởng đến công việc của tôi không?” +
“Kiểu như người ta sẽ nói, bạn trai cũ của Kỷ Mân ngoài mặt theo đuổi anh ta, thật ra lại lén lút đi xem mắt người khác, chắc chắn là vì Kỷ Mân không được.” +
Thiếu niên nhại cái giọng tám chuyện của mấy ông mấy bà, nghe y như thật. +
Kỷ Mân lại không có tâm trí nghĩ chuyện này, chỉ nói: “Bỏ qua đi, chuyện đó không quan trọng.” +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Sốt ruột kìa sốt ruột rồi kìa hahaha +



Ảnh gấp =)))
Tui nhớ cảnh báo của chủ nhà, không được tin gia đình họ Thẩm nên đoạn văn về Thẩm Tinh Ngộ tôi đoán anh ta vẫn không quay đầu yêu thương bảo vệ Lục Nhiên đâu 🥲
Đi nhúng tràm 5 cái ly lun
Lẹ lên anh ơi không là ẻm lên xe bông đó
Lửa cháy xém lông mày lun á a. Mân