Skip to main content

Chương 87: Miêu tả không đúng sự thật

dathaiPiter

Edit: Ry +

Quan trọng là… +

“Cậu đi xem mắt ai?” Kỷ Mân hỏi. +

“Thẩm Hồng Nguyên dẫn tôi gặp người nhà Lino.” Lục Nhiên đáp. +

Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia vô thức thở phào. +

Cái thở phào này rất là vi diệu. +

Như thể vừa nhận ra mối đe dọa nào đó đột nhiên tan biến. +

Mỗi lần gặp mặt, Lục Nhiên đều cho đám người Lino uống nước bồn cầu, vậy nên cậu chắc chắn sẽ không thích hai gã con nhà đó. +

Lúc này, Kỷ Mân mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình có hơi căng thẳng quá, bèn tằng hắng một tiếng để che giấu. +

Lục Nhiên nghĩ ngợi xong lại nói: “Trời má, đừng bảo tôi sẽ phải kết hôn với cái tên Kim gì kia nhé?” +

Cậu tức thì suy sụp: “Cưới rồi là phải hôn nhau đúng không, tôi cho gã uống nhiều nước bồn cầu như vậy, cuối cùng người chịu tội lại chính là tôi ư?” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn không khỏi thấy buồn cười. +

Nhưng cũng không cười nổi. +

Nhóc con này sao lại nghĩ xa thế chứ, còn hôn nhau nữa… +

Nhưng Lục Nhiên nghĩ đến cảnh đó, đã không kìm được rùng mình một cái. +

Cậu nỗ lực nghĩ cách, rồi rất nghiêm túc nói với Kỷ Mân: “Sếp, lát nữa tôi sẽ có vài miêu tả không đúng sự thật về quan hệ của chúng ta, mong anh bỏ qua cho.” +

Kỷ Mân: “?” +

Cái miêu tả của cậu đã đủ không đúng sự thật rồi, còn không đúng đến đâu được nữa? +

Lục Nhiên còn chưa cúp máy, Thẩm Hồng Nguyên đã tìm tới. +

Ông ta hiền từ hỏi cậu: “Sao đứng ngoài này mãi vậy, đồ ăn sắp nguội hết rồi.” +

Lục Nhiên giơ chiếc điện thoại trong tay lên, thở dài đáp: “Đang nói chuyện điện thoại với ngài Kỷ.” +

Ánh mắt Thẩm Hồng Nguyên thoáng thay đổi. +

Lần này ông ta gọi Lục Nhiên đến, đúng là có ý cho cậu xem mắt. +

Nhà họ Thẩm và nhà Lino đang cạnh tranh cùng một dự án, ưu thế của nhà họ Thẩm không mấy rõ ràng. +

Nhưng Thẩm Hồng Nguyên bỗng nghĩ ra, hợp tác cùng thắng với nhà Lino có lẽ là kế hoạch không tồi. +

Huống hồ lúc ông trao đổi với nhà bên kia, phát hiện họ rất hứng thú với Lục Nhiên. +

Dù là lợi dụng Lục Nhiên để kết thân với nhà Lino, hay là mượn nhà Lino để chia rẽ quan hệ giữa Lục Nhiên và Kỷ Mân, với Thẩm Hồng Nguyên đều là kiếm bộn không lỗ. +

Vì thế ông ta bắt đầu hết lòng khuyên nhủ: “Ba biết Kỷ Mân có ý với con, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ tàn tật, con vẫn nên chọn lựa thêm chút.” +

Lục Nhiên lại thở dài đến là não nề: “Nhưng ngài Kỷ một tiếng không nghe được giọng tôi sẽ nổi giận đùng đùng.” +

Kỷ Mân ở đầu dây bên kia: “?” +

Thẩm Hồng Nguyên cũng ngây người. +

Lục Nhiên thở dài thêm cái nữa: “Anh ấy yêu tôi đến mức mất tự chủ, nói là không có tôi, anh ấy cũng không còn thú vui trong cuộc sống nữa, sẽ muốn làm những chuyện đáng sợ.” +

Môi Thẩm Hồng Nguyên mấp máy mấy lần, trong lòng nghĩ thằng lỏi này bịa chuyện chứ gì? +

Nhưng nghĩ lại lần trước gặp Kỷ Mân, cái “trạng thái” của Kỷ Mân lúc đó. +

Thế là cũng không chắc nữa. +

Lục Nhiên cau mày đầy buồn phiền, hỏi ông ta: “Ông nói xem, nếu một ngày tôi ở bên người khác, có khi nào ngài Kỷ sẽ nổi cơn thịnh nộ trời lạnh rồi cho nhà họ Thẩm phá sản thôi?” +

Nói xong cậu còn giả bộ run lên vì sợ. +

Kỷ Mân: “…” +

Đây là lần đầu hắn thấy một người dám bịa đặt tin đồn về hắn ngay trước mặt hắn. +

Thẩm Hồng Nguyên nín lặng. +

Nhớ đến thế lực nhà họ Kỷ, ông ta bỗng hoài nghi liệu có phải mình đã nghĩ ra một nước cờ ngu xuẩn không. +

Nhưng… Sự đã đến nước này, Thẩm Hồng Nguyên vẫn nghiến răng nói: “Hắn càng như vậy, con càng phải cẩn thận chứ, người này quá điên cuồng!” +

Lục Nhiên gật gù đồng tình, lại giơ điện thoại lên, nói: “Ngài Kỷ, anh nghe thấy chưa? Ba em nói ông ấy không đồng ý.” +

Thẩm Hồng Nguyên sững sờ, mặt lập tức tái xanh. +

Bên kia, Kỷ Mân cố nén ý cười, hợp tác diễn cùng thiếu niên. +

Hắn trầm giọng, âm u nói: +

“Ồ, hóa ra là giám đốc Thẩm nghĩ vậy? Xem ra Thẩm Thị đã quyết tâm gánh chịu phong ba sắp tới.” +

Nói rồi lại gằn giọng ra lệnh cho Lục Nhiên: “Mau về đi, đừng ép anh phải cầm lồng đi bắt em về!” +

Thẩm Hồng Nguyên: “…” +

Điên, tổ sư hai thằng điên!!! +

Thẩm Hồng Nguyên hốt hoảng dẫn Lục Nhiên trở lại phòng. +

Ông ta định bụng phải mau chóng kết thúc bữa ăn này, đuổi Lục Nhiên đi, đừng để tên điên Kỷ Mân đó thật sự tìm tới. +

Nhưng quay đầu thấy Thẩm Tinh Nhiễm, ông ta bỗng bình tĩnh lại. +

May mà dẫn Thẩm Tinh Nhiễm theo. +

Ông ta dẫn hai đứa con trai đến, dù Kỷ Mân có tìm tới thì cũng có thể lấy cớ đây là buổi xem mắt cho Thẩm Tinh Nhiễm, chẳng liên quan gì đến Lục Nhiên hết. +

Bên kia, Kỷ Mân cúp máy xong cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng bật cười. +

Không còn vẻ chết lặng như lúc vừa xem tài liệu. +

Cười xong, hắn mới nhận ra quản gia Trần và thư ký đứng sau, dần thu hồi nụ cười. +

Ý thức được mình vừa nói gì trên điện thoại, hắn đỡ trán thở dài, hơi xấu hổ. +

“Sao tôi lại quậy cùng nhóc con kia chứ?” +

Quản gia Trần: “…” +

Thôi đừng giả vờ nữa, ngài cũng vui chết đi được còn gì? +

Có khi toàn lời thật lòng cả đấy. +

Trong phòng riêng, Thẩm Hồng Nguyên nhiệt tình nói với lão Lino: +

“Thanh niên với nhau nói chuyện dễ hơn, để tụi nhỏ tự làm quen vậy.” +

Nhưng rốt cuộc vẫn hơi sợ Kỷ Mân, ông ta chỉ dám ra hiệu cho Thẩm Tinh Nhiễm. +

Lúc này, cậu con trai thứ hai nhà Lino là Dương, đang ngồi đối diện, lại nhìn về phía Lục Nhiên. +

Gã ta nói: “Tôi vẫn nhớ cậu, lần trước ly rượu cậu rót cho chúng tôi, tôi vẫn ấn tượng sâu sắc.” +

Dương là con trai thứ của nhà Lino, thường thì mức độ hiện diện không cao lắm. +

Lần trước nhờ một ly rượu của Lục Nhiên, gã có cơ hội được lên tiếng trong cuộc đàm phán với Kỷ Mân. Vì thế mà Dương còn rất thích ly rượu đó. +

Nói xong gã ta nhìn về phía lão Lino, xin xác nhận: “Bố, bố còn nhớ không? Lần trước bố còn cẩn thận thưởng thức.” +

Lão Lino tủm tỉm nhìn Lục Nhiên. +

Lão ta nhận lời mời của Thẩm Hồng Nguyên, đương nhiên cũng nhìn ra mục đích của ông ta. +

Chẳng qua là lão cũng có mục đích của riêng mình. +

Lục Nhiên vừa là người nhà họ Thẩm, vừa có quan hệ mật thiết với Kỷ Mân. +

Nếu lợi dụng Lục Nhiên, có khi có thể khuấy đảo thương trường của thành phố Kinh thành một vũng nước đục. +

Đến lúc đó, nhà Lino muốn đứng vững chân sẽ dễ dàng hơn nhiều. +

Hơn nữa… +

Lão lại nhìn quan sát Lục Nhiên một hồi, nếu lão không nhớ lầm, đứa trẻ này hẳn là đứa nhỏ luôn đi theo Thẩm lão gia năm xưa? +

Sau một phen suy tư, lão Lino mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là nhớ.” +

Kim lại không nói gì nhiều. +

Gã một mực nhìn Lục Nhiên bằng ánh mắt mập mờ, còn bất ngờ vươn đầu lưỡi đỏ thắm ra liếm khóe môi. +

Thấy cảnh này, người ngạc nhiên và tức giận nhất là Thẩm Tinh Nhiễm. +

Người nhà Lino bị cái gì vậy? +

Nó ngồi cùng Lục Nhiên, tại sao câu nào họ thở ra cũng dính tới thằng đó? +

Khẽ mím môi, Thẩm Tinh Nhiễm giả bộ kinh ngạc nhìn Lục Nhiên một cái, ra điều nói nhỏ: “Anh, trước giờ anh sống ở ngoài, ngay cả việc cơ bản nhất là tỉnh rượu anh cũng không biết mà? Có phải ai đó tốt bụng đã giúp anh không?” +

Lời nói ám chỉ rằng ly rượu Lục Nhiên rót cho họ trước đây là do người khác rót. +

Dương vẫn đang hoài niệm lần đầu mình dõng dạc lên tiếng trên bàn đàm phán, căn bản không nghe vào những gì Thẩm Tinh Nhiễm nói, còn vặc lại: “Cậu thì biết cái gì?” +

Thẩm Tinh Nhiễm: “…” +

Nó thầm siết chặt nắm đấm. +

Đáng ghét hơn là ngay cả Kim cũng si tình nhìn Lục Nhiên: “Tâm ý trong rượu, mới là thứ quan trọng nhất.” +

Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn được, ngẩng đầu lườm Lục Nhiên một cái. +

Giỏi lắm, thằng khốn Lục Nhiên này lúc nào cũng giả bộ như không hiểu gì. +

Thế mà không những làm Kỷ Mân mê mẩn quên lối về, đến hai cậu ấm nhà Lino cũng thành ra cái dạng này. +

Rốt cuộc nó đã giở trò gì! +

Người duy nhất trong phòng thật sự hiểu họ đang nói cái gì, Lục Nhiên kiểu: “…” +

Cậu nở nụ cười thuần khiết lại có chút bẽn lẽn với cả ba: “Vậy tôi lại đi chọn thêm một chai rượu cho mọi người nhé?” +

“Được, tất nhiên là được chứ!” Dương nói ngay. +

Kim cũng cong mắt cười: “Tôi rất mong chờ.” +

Lục Nhiên nghĩ bụng, tôi cũng rất mong chờ. +

Cậu lại cúi đầu ra vẻ thẹn thùng, bước ra khỏi phòng. +

Ra ngoài, Lục Nhiên đi tìm phục vụ xin vài cái ly, đặt lên khay, rất là hớn hở đi đến nhà vệ sinh của tầng này. +

Cậu vào đúng lúc một vị khách vừa đi tiểu xong, khóa quần còn chưa kịp kéo. +

Thấy Lục Nhiên bưng khay bước vào, tròng mắt người đó suýt rớt xuống đất. +

Lục Nhiên cũng thấy có người ở trong, cảm thấy quá là đúng lúc. +

Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ, Lục Nhiên bình thản nhìn lại, còn tranh thủ quan sát bồn tiểu một lượt, cuối cùng dùng giọng điệu áy náy nói với anh ta: “Xin lỗi ngài, nút xả nước của bồn tiểu này bị hỏng, nước xả ra sẽ bắn tung tóe nên anh không cần xả nước đâu ạ, để tôi xử lý.” +

Người đó sững sờ trước giọng điệu chuyên nghiệp của Lục Nhiên, tưởng cậu là nhân viên của nhà hàng, ngơ ngác gật đầu, kéo khóa xong đi ra. +

Chẳng qua là trước khi đi, còn nghi hoặc nhìn cái khay cậu đặt bên cạnh. +

Đợi người đó đi rồi, Lục Nhiên rút hai cái túi rác, lồng vào tay, rồi bốc mấy cái ly chân cao trên khay. +

Cậu nhìn cái bồn tiểu vừa được sử dụng. +

Bồn tiểu trong nhà hàng luôn thả đá viên. +

Lúc này, trên đống đá đã hơi ngả vàng còn bốc hơi nóng. +

Nếu là tiệc của Kỷ Mân, Lục Nhiên còn sẽ vì thể diện của Kỷ Mân mà pha loãng “rượu” một chút. +

Nhưng đây là tiệc do Thẩm Hồng Nguyên tổ chức, Lục Nhiên mong rắc rối xảy ra còn không kịp. +

Thế là cậu hớn hở xúc đầy đá vàng vào mỗi ly. +

Múc xong còn thấy chưa đủ, cầm phần chân ly mảnh, cố gắng vét nốt chỗ đáy bồn, cho tới khi thấy có “đá” lẫn “nước dùng” mới hài lòng. +

Lục Nhiên cũng không buồn đi khui rượu. +

Như thế là lãng phí thức ăn. +

Cậu dùng luôn nước bồn cầu, rót đầy vào mỗi ly, đặt lên khay. +

Xong xuôi, Lục Nhiên hài lòng nhìn ba ly “rượu” đó, bưng ra khỏi nhà vệ sinh. +

Hành lang không có ai. +

Cậu đặt tạm cái khay lên bàn bên ngoài, sau đó nhìn tay mình. +

Dạo này Lục Nhiên ngày càng nhạy cảm với mấy thứ bẩn thỉu, rõ ràng đã lồng hai lớp túi nhựa rồi mà vẫn cảm thấy hơi khó chịu. +

Thế là cậu vòng lại vào nhà vệ sinh, ấn hai lần bọt xà phòng, rửa tay kỹ càng. +

Bên kia, Thẩm Tinh Nhiễm cũng tìm cớ ra ngoài. +

Tâm trạng nó không tốt lắm. +

Rượu rượu rượu! +

Rượu Lục Nhiên rót thật sự ngon đến vậy à? Cả phòng chỉ biết bàn về rượu! +

Cho dù ngon thật, thì cũng là vì rượu ngon, liên quan quái gì đến người rót rượu, liên quan quái gì tới Lục Nhiên chứ? +

Chưa kể hôm nay Thẩm Hồng Nguyên vốn không định dẫn nó theo, là nhờ nó phát hiện ra, năn nỉ gãy lưỡi mới đu theo được. +

Trong ao dù có nhiều cá, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm vẫn không hài lòng. +

Đến Cố Ninh Khải nó còn thấy ngứa mắt. +

Thế nên lúc nghe Thẩm Hồng Nguyên có ý thông gia với nhà Lino – gia đình luôn sống ở hải ngoại, Thẩm Tinh Nhiễm lên tinh thần ngay. +

Nhưng giờ… +

Chẳng lẽ nó đến đây chỉ để làm nền cho Lục Nhiên à? +

Đây không phải vai của Thẩm Tinh Nhiễm, nó phải làm đứa con cưng của trời, được vạn người chú ý. +

Tức giận xong, Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu nghĩ kế. +

Có thể làm ba người nhà Lino nhớ mãi không quên, chẳng lẽ Lục Nhiên thật sự có kỹ thuật rót rượu đặc biệt gì. +

Hay là… +

Thẩm Tinh Nhiễm nheo mắt lại, chẳng lẽ vì muốn thu hút sự chú ý của nhà Lino nên Lục Nhiên đã bỏ thứ gì vào rượu? +

Mải suy nghĩ, Thẩm Tinh Nhiễm đi qua góc rẽ thì thấy bóng dáng Lục Nhiên. +

Lục Nhiên đã rót xong rượu, ba cái ly đầy ắp chất lỏng màu hổ phách, còn có đá viên trôi nổi bên trong. +

Thẩm Tinh Nhiễm vội trốn sang một bên quan sát. +

Nó tưởng sẽ thấy Lục Nhiên bỏ thứ gì vào rượu, nhưng cậu lại chỉ đặt khay lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh bên cạnh. +

Hình như là muốn đi rửa tay. +

Thẩm Tinh Nhiễm cau mày theo dõi một hồi, bỗng nảy ra một kế. +

Nó đi nhanh tới, lặng lẽ thò đầu nhìn vào, thấy Lục Nhiên đang nghiêm túc rửa tay bên bồn. +

Thẩm Tinh Nhiễm nhìn cái khay kia, thò tay bưng lên, đi thẳng về phòng ăn. +

Nó sợ Lục Nhiên đuổi theo nên còn đi rất nhanh, gần tới cửa phòng mới bước chậm lại. +

Thẩm Tinh Nhiễm đẩy cửa bước vào, mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào cái khay trong tay nó. +

Đây là sự chú ý mà Thẩm Tinh Nhiễm luôn hưởng thụ. +

Nó nở một nụ cười dịu dàng: “Con ra ngoài xem anh đi đâu, nhưng mãi vẫn không thấy anh quay lại.” 1

“Sợ mọi người đợi lâu sốt ruột nên tự ý rót ba ly rượu mang vào.” +

Rồi còn bắt chước Lục Nhiên, ra vẻ bẽn lẽn nhìn xuống: “Tất nhiên, có thể rượu con rót không ngon bằng anh, mong mọi người đừng chê.” +

Nói xong lời thoại, Thẩm Tinh Nhiễm đặt ba ly rượu xuống trước mặt ba cha con Lino. +

Thẩm Hồng Nguyên nhìn Thẩm Tinh Nhiễm một cái, cười nói: “Đứa con này của tôi cũng rất ưu tú.” +

Thẩm Tinh Nhiễm trong giới thượng lưu cũng có chút tiếng tăm. +

Lão Lino nhìn nó cười: “Là một đứa trẻ ngoan.” +

Nói xong rất nể mặt cầm ly rượu lên. +

Thấy cha động tay, hai đứa con trai cũng đồng thời nâng ly. +

Khoảnh khắc nâng ly, ba người đều không hẹn mà cùng nhíu mày, ngửi một cái, rồi nhìn nhau. +

Thấy biểu cảm của cả ba, Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ bụng, biết ngay mà! +

Nó đoán đúng rồi! +

Lục Nhiên chắc chắn đã bỏ thứ gì vào rượu, nên mới khiến ba người này nhớ mãi không quên rượu cậu rót. +

Thay vì vạch trần, chibằng thay thế. +

Chỉ cần để họ phát hiện rượu Thẩm Tinh Nhiễm nó rót cũng có vị giống vậy, Lục Nhiên sẽ không còn là người duy nhất nữa! +

Mà nó, Thẩm Tinh Nhiễm, sẽ có cơ hội tỏa sáng. +

Dưới cái nhìn của Thẩm Tinh Nhiễm, ba cha con nhà Lino nghi hoặc đưa ly rượu lên miệng. +

Thẩm Tinh Nhiễm nhếch mép cười đắc ý. +

Rồi đột nhiên, lão Lino – người đầu tiên nể mặt uống thử – phun hết rượu ra khỏi miệng! +

Lại hai tiếng “phụt” nữa, Kim và Dương cũng nôn ra tại chỗ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (9)