Chương 87: Bỏ nhà theo trai

“Đợi gặp được Cừu đại thiếu gia, ta phải tìm y tính sổ,” Lục Tịnh đau lòng nhìn mớ tóc bị cắt của mình, gần như muốn khóc, “Y có biết ta đã phải trả giá đắt thế nào để tìm y không! Mười năm phong lưu của bản công tử tan thành tro bụi, biết bao thiếu nữ xinh đẹp sẽ vì thế mà tan nát cõi lòng!” +
Thẩm Thương Khinh im lặng, Cừu đại thiếu gia trong miệng họ có lẽ là vị tiểu sư tổ của Thái Ất…. Theo lý mà nói, đây là một tin tức rất đáng để tâm, nhưng cách hành xử của những người này thật sự khiến người ta không có mong muốn tiến lên chào hỏi…. +
“Tình nồng ý đậm, nằm ở hai trái tim giao hòa, không phải ở tấm da bên ngoài.” Hòa thượng Bất Độ khuyên. +
“Ừm, nói cũng phải.” Lục Tịnh nguôi ngoai, có chút đắc ý, “Bản công tử bụng đầy thơ văn, văn chương gấm vóc, lo gì không có tri kỷ.” +
Thẩm Thương Khinh hoàn toàn mất hết ý định chào hỏi, cất bước đi vào trong…. +
Không đi được. +
Bàn tay đầy than đen của hòa thượng Bất Độ níu lấy tay áo hắn: “Vị thí chủ này là người tiếp đón của Toàn Thành sao?” +
….Bộ y phục mới của hắn! +
Là A Vũ may cho hắn! +
Thẩm Thương Khinh suýt nữa không giữ được phong thái ôn văn nhã nhặn, gần như muốn một chưởng bổ vỡ đầu tên lừa trọc này. +
—— Cũng chỉ là suýt nữa mà thôi. +
Dù sao Thẩm Thương Khinh cũng chưa đến mức ngốc nghếch như đạo lữ nhà mình, chỉ qua vài ba câu nói, hắn đã đoán ra được thân phận của ba kẻ kỳ quái này. Mặc dù trong việc phong tỏa Toàn Thành, Thẩm Thương Khinh có thể lười thì sẽ lười, cố gắng quán triệt chính sách có mặt mà không góp sức, nhưng dù sao cũng từng nghe nói tiểu công tử của Dược Cốc, Phật tử của Phật Tông và đệ tử quan môn của cốc chủ Quỷ Cốc gần đây đã gây ra không ít phiền phức trên đường đi. Chỉ là những kẻ âm thầm theo dõi ba tên phá rối này đều là đồ vô dụng cả sao?! Thấy họ đến Toàn Thành cũng không thèm cản lại một chút? +
Thẩm Thương Khinh hít sâu một hơi, tươi cười thân thiết, chắp tay hành lễ: “Tại hạ Thẩm Thương Khinh, thay mặt Phong Hoa Cốc tạm thời quản lý Toàn Thành.” +
“Ngươi chính là Thẩm Thương Khinh?” +
Lục Tịnh “ối” một tiếng. +
“Kẻ hèn này, chính là tại hạ.” +
Tâm trạng Thẩm Thương Khinh hơi dịu lại. +
Lục Tịnh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vuốt mái tóc cháy quá nửa, không biết từ đâu lấy ra một cây quạt xương gỗ lạnh chuôi tơ vàng, “phạch” một tiếng mở ra, phe phẩy ra vẻ phong độ: “….Cứ tưởng thế nào, cũng chỉ thường thôi.” +
Nụ cười của Thẩm Thương Khinh cứng đờ. +
“Trăm nghe không bằng một thấy. Thôi bỏ đi,” Lục công tử gập quạt gỗ lạnh chuôi tơ vàng lại, gõ vào lòng bàn tay, hất cằm, “Tửu lầu tốt nhất của Toàn Thành ở đâu? Dẫn đường đi… Ừm, bản công tử có thói quen tắm gội tẩy trần dưới tiếng đàn tiếng chuông. Toàn Thành này của các ngươi có đàn sáo nào nghe lọt tai không?” +
“….” +
Nụ cười của Thẩm Thương Khinh biến mất. +
Chỉ cần! Chỉ cần thân phận của ba người này thấp hơn một chút thôi, hắn đã dùng một chưởng tát bay chúng xuống hào bảo vệ thành rồi! Còn tiếng đàn tiếng chuông nữa chứ, ngươi chỉ xứng xuống đó uống nước đen cùng với đám rùa đen thôi! +
“Còn ngẩn ra đó làm gì?” Lục Tịnh kỳ quái, “Đi thôi.” +
…..Không thể đắc tội thầy thuốc, Phật Tông là một trong ba đại tông môn tiên giới, Quỷ Cốc thì quỷ dị khó lường. Thẩm Thương Khinh thầm nhắc nhở mình nhiều lần, nhịn cơn xúc động muốn ra tay xuống, mặt không biểu cảm quay người, dẫn người đi vào trong. Coi như hoàn toàn dập tắt ý định bắt chuyện dò hỏi tin tức gì đó…. Dù sao trong Toàn Thành này có đầy kẻ nóng lòng muốn nắm được tung tích của Cừu sư tổ của Thái Ất. +
Ba nhị thế tổ sau lưng bắt đầu đánh giá trên trời dưới biển. +
“…..Phong Hoa Cốc này quản lý không ra sao cả.” +
“Lục thí chủ có cao kiến gì?” +
“Phong thái quá kém! Quá kém! Cửa không ngăn khách là điều người xưa quý trọng. Người quản lý có phương pháp, dù là đệ tử tạp dịch khi tiếp khách, cử chỉ cúi chào, lời lẽ ứng đối, không gì là không cung kính. Ngươi xem, khách quý đã đến tận trên không trung thành rồi, không có người nghênh đón thì thôi đi, vậy mà cũng không chuẩn bị xe ngựa, còn để khách tự mình đi bộ đến tửu lầu.” +
“Ừm, đi bộ vài bước đối với tu sĩ cũng không sao. Chỉ là Bán Toán Tử mũi nghé này bị ngã một cú, không suy xét đến việc xây dựng bờ sông không tốt thì thôi, cũng chẳng có ai đến đỡ…. Quả thực có chút quá đáng.” Hòa thượng Bất Độ phân tích khách quan. +
“Cũng may là ba người chúng ta sống tiết kiệm, phẩm hạnh khoan dung, không yêu cầu cao về những lễ nghi hình thức này. Nếu đổi lại là Cừu đại thiếu gia ở đây, chắc chắn đã bắt đầu lật mặt gây sự rồi.” Lục công tử lắc đầu nguầy nguậy, “Tên đó là kẻ kén chọn bậc nhất, mời Phật vàng ít nhất cũng phải xây một cái bệ đồng. Chậc, với điều kiện thế này cũng xứng để tiếp đãi Cừu đại thiếu gia sao?” +
Gân xanh trên trán Thẩm Thương Khinh giật giật. +
Rốt cuộc bọn họ có chút tự giác nào về việc mình đang cấu kết với hạng người nào không? Rốt cuộc bọn họ có biết toàn bộ tiên môn của 12 châu cùng với Không Tang Bách thị tụ tập lại đây chỉ vì vị “Cừu đại thiếu gia” trong miệng họ không? Rốt cuộc bọn họ có biết Vu tộc đứng sau vị Cừu đại thiếu gia đó là một tồn tại bí ẩn và đáng sợ đến mức nào không? Còn nữa, hai từ “sống tiết kiệm” và “phẩm hạnh khoan dung” rốt cuộc có liên quan gì đến họ chứ? +
“Lời này không sai,” Bán Toán Tử đồng tình với quan điểm của Lục Tịnh, “Dù Cừu thí chủ có thật sự đến đây, e rằng ngay cả một khắc cũng không ở nổi.” +
Thẩm Thương Khinh thông suốt bừng tỉnh. +
Hắn đã hiểu tiểu sư tổ của Thái Ất đó đã đắc tội với nhiều kẻ thù như thế nào rồi….. Có thể khiến ba kẻ kỳ quái này ngưỡng mộ như núi cao, còn có cả một tông môn đứng sau lưng tiếp tay cho làm càn làm bậy, đáng đời y bị cả thế giới đuổi giết! +
Chịu đựng suốt một đoạn đường, Bạch Lộc Lâu cao nhất của Toàn Thành cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. +
Thẩm Thương Khinh như được đại xá, vội vàng mời ba nhị thế tổ này vào trong, quay người vội vã muốn rời đi. +
“À phải rồi, Thẩm thí chủ,” Hòa thượng Bất Độ cao giọng gọi hắn lại, “Bần tăng là người xuất gia, không có yêu cầu gì nhiều, cứ mang đến ít nước hoa thủy xương bồ, rượu Cam Lâm là được rồi.” +
Lục Tịnh vào tửu lầu thì tự tại như trở về Dược Cốc, thấy có các cô nương, nữ hiệp liên tục liếc mắt về phía mình, lập tức thành thạo phe phẩy quạt, thể hiện vẻ ngọc thụ lâm phong của mình. +
Bán Toán Tử bên cạnh đang xin chưởng quỹ nước sạch để rửa mặt, nghe vậy bỗng cảnh giác, “Bất Độ thiền sư, có phải ngươi đã uống rượu trước khi lái phi thuyền không?” +
Hòa thượng Bất Độ giả ngu giả ngơ, nói lảng sang chuyện khác: “Lục thí chủ, mũi trâu nè, thành này tuy nhỏ nhưng cũng khá nhiều cờ xí, có nhiều chỗ đáng xem…. Ờ….” Ánh mắt của hòa thượng Bất Độ lướt đến một tăng nhân áo vàng thân hình to lớn, như một vị Di Lặc sống đang đứng trên hành lang phòng riêng tầng hai, lập tức nhiệt tình giơ cao tay vẫy, “Vô Định sư điệt—— dạo này vẫn khỏe chứ——” +
Di Lặc mặt cười không cười nữa, lặng lẽ quay lưng đi. +
“Mục sư thúc.” +
Bán Toán Tử tiến lên vài bước, chào hỏi đám người Quỷ Cốc, cũng coi như quy củ. +
Mục Hạc trưởng lão của Quỷ Cốc với nếp nhăn chảy xệ chậm rãi dừng bước, chậm rãi mở mắt, chậm rãi gật đầu với cậu ta. +
Các đệ tử Quỷ Cốc sau lưng Mục Hạc trưởng lão lác đác hành lễ với Bán Toán Tử —— Bán Toán Tử thân là đệ tử quan môn của cốc chủ Quỷ Cốc, lại được truyền cho Thôi Tinh Bàn, tương lai dù không kế nhiệm chức cốc chủ thì chắc chắn cũng là một trong những nguyên lão trong cốc. Về cơ bản, các đệ tử trẻ đều phải gọi cậu ta một tiếng “tiểu sư thúc”. +
Tuy nhiên, Quỷ Cốc tôn sùng ẩn dật, trong cốc quanh năm suốt tháng, hoặc do tự nhiên hoặc do con người mà tạo ra một khung cảnh mây mù lượn lờ. Mọi người trốn trong sương mù, ẩn mình dưới gốc tùng khổ tu, rất ít khi gặp mặt nhau. Không ít người lần đầu gặp mặt vị “miệng thép đánh gãy thần thông” nổi danh của tông môn. +
Gặp rồi, chỉ cảm thấy vị tiểu sư thúc này so với lời đồn…. +
“Mục sư thúc cũng ở đây ạ, thật tốt quá.” Bán Toán Tử đeo chiếc nón lá rách nát trên lưng, mặc bộ đạo bào rách một chân cao một chân thấp, một chân đi giày mây rách, một chân để trần, lẹp kẹp lẹp kẹp đi tới dưới ánh mắt của mọi người, “Hầy, sư điệt bất hạnh, nợ vị Phật tử của Phật Tông này 3 vạn lượng vàng, sư thúc có tiền dư không?” +
Một đám đệ tử Quỷ Cốc hiếm khi ra ngoài như ngồi trên đống lửa dưới ánh mắt đầy ẩn ý từ bốn phương tám hướng. +
Vị tiểu sư thúc này…. +
Có thể không nhận được không? +
Bạch Lộc Lâu to lớn tĩnh lặng một cách kỳ lạ. +
“Thập Nhất.” +
Có người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, trên hành lang phòng riêng tầng ba xuất hiện thêm một bóng người màu xám nhạt, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu bình thản, tràn ngập sự yên tĩnh của gió mưa sắp đến. +
Cạch. +
Chiếc quạt xếp trong tay Lục Tịnh rơi xuống đất. +
Cậu chàng cứng đờ ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “A ha ha, tam ca à….” +
Lục Tam Lang của Dược Cốc, Lục Trầm Xuyên, mặt không biểu cảm nhìn cậu. +
Lục Tịnh không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy ra cửa. +
“Hòa thượng!!! Đạo sĩ!!! Cứu mạng á á á á! Giúp ta cản cản lại!” Lục Tịnh vừa chạy vừa gào thét khản cả cổ. +
Cả Toàn Thành náo loạn, mãi cho đến nửa đêm canh ba, tiếng người mới dứt. +
………………………… +
Đêm tối sao thưa. +
Một đoàn người dài dừng lại trên khoảng đất trống bằng phẳng, thành thạo chuẩn bị dựng trại qua đêm. +
Thời tiết ở 12 châu có sự chênh lệch không nhỏ, các thành trì của Thanh Châu lúc này về cơ bản đã bước vào Chướng Nguyệt. Mà phía tây Dũng Châu, nơi sâu hơn trong nội địa so với Thanh Châu, vẫn còn nhiều khu vực đang ở trong Vụ Nguyệt. Trong một năm, Chướng Nguyệt có chướng khí trong đất dày đặc, thương nhân đi lại bị chia cắt, ngoại trừ phi thuyền của các đại năng, người thường khó mà đi lại. Chiêu Nguyệt là những ngày quý giá nhất, chướng vụ tan đi, bốn phương thông thoáng. Vụ Nguyệt ở giữa thì không tốt cũng không xấu. Vào lúc Vụ Nguyệt, tuy vùng quê ngoại thành không được trong lành như Chiêu Nguyệt, nhưng chướng vụ cũng không dày đặc như Chướng Nguyệt, dưới sự bảo vệ của tu sĩ vẫn có thể tiếp tục đi lại giữa các châu thành. +
Những đoàn người đi lại buôn bán di cư trong Vụ Nguyệt được gọi là “tẩu hoang”. +
Người tẩu hoang đa phần là những lưu dân di cư và những thương nhân theo đuổi lợi nhuận, người trước nghèo khó, không trả nổi chi phí sử dụng trận dịch chuyển, người sau buôn bán hàng hóa, nếu dùng trận dịch chuyển thì chi phí quá cao, khó mà kiếm được mấy đồng. Còn về phi thuyền và túi Giới Tử, đó là những vật thần chỉ những người cao quý trong tiên môn mới có, không liên quan nhiều đến chúng sinh bé nhỏ như con kiến. +
Lưu dân nghèo rớt mồng tơi và thương nhân liều mạng kiếm tiền gộp lại với nhau, gom góp một khoản tiền rồi thuê vài tu sĩ có thực lực khá, hộ tống đoàn người đi trong hoang dã. Chỉ cần không gặp phải sự thay đổi thời tiết đột ngột, Chướng Nguyệt đến sớm, tuy có chút rủi ro nhưng phần lớn người tẩu hoang vẫn đến được đích. +
“Nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi thôi——” +
Các thương nhân gõ vào túi rượu, chào hỏi nhau. +
Các tu sĩ hộ tống bận rộn bố trí trận pháp bên ngoài nơi dựng trại, đàn ông mở những túi hành lý cuộn tròn, thành thạo dựng lều, phụ nữ nhóm lửa, bắc nồi, đun nước sôi, bỏ lương khô và rau dại, nấm thu thập được ban ngày vào nồi. Tiên sinh kể chuyện trong đoàn dùng than củi dạy bọn trẻ nhận mặt chữ bên đống lửa. Những đứa trẻ nghịch ngợm, lén lấy vài cành cây, hoá thân làm “đại hiệp so chiêu” qua lại. +
“Lũ khỉ con này! Ngứa da rồi phải không?” +
Người lớn đang bận rộn suýt bị cành cây đánh trúng, nửa đùa nửa dạy dỗ mắng vài câu. +
Các “hiệp khách” le lưỡi, lủi thủi chạy về ngồi bên cạnh tiên sinh kể chuyện. Học được bảy tám chữ, một đám nhóc con lại quấn lấy tiên sinh đòi kể chuyện. +
“Tiên sinh, tiên sinh, kể tiếp cái “Hồi Mộng Lệnh” lần trước đi ạ.” +
“Đúng vậy đúng vậy, sau hồi thứ sáu thì sao ạ, Thu công tử rời khỏi trang viên bị vây khốn có thoát ra được không ạ?” Một thiếu nữ lớn hơn một chút đang trông lửa bên cạnh cũng không nhịn được xen vào hỏi. +
“Hây dà!” Tiên sinh kể chuyện bất đắc dĩ thở dài, “Lần trước ta đi qua châu thành, “Nhất Diệp Trần” tiên sinh mới viết đến hồi thứ sáu này thôi, sau đó có chuyện mới gì cũng phải đợi chúng ta đến được thành tiếp theo, tìm Mặc Văn Phường xem thử mới biết được. Các con có hỏi thế nào, ta cũng không thể kể được.” +
“Mặc Văn Phường là gì ạ?” +
Cô bé buộc tóc hai bím hau háu nhìn rau dại trong nồi, lí nhí hỏi. +
“Là hiệu sách do Sơn Hải Các mở, thoại bản mới, chuyện cười mới, đều từ đó mà ra…” +
“Tại sao lại từ đó mà ra ạ?” +
“…..” +
Tiếng người ồn ào. +
Một đoàn tẩu hoang, giống như một đại gia đình lưu động. +
Thương nhân tổ chức đoàn tẩu hoang này chính là gia trưởng của gia đình lớn này. Ông không còn trẻ, nước da đen sạm, giỏi giang. Vì yêu quý con lừa già của mình như mạng, mọi người bèn gọi ông là “Loa lão cha”. Lúc này, Loa lão cha đang dựa vào con lừa già của mình, mở phanh cổ áo, vừa uống rượu vừa lật thịt nướng. +
Một tu sĩ bố trí trận pháp xong, đi tới xin ông vài hơi thuốc. +
Loa lão cha vội vàng nhét tẩu thuốc bên hông vào trong: “Đừng có cả ngày cứ nhòm ngó điếu thuốc này của ta, đây là chút còn lại năm xưa ta đi buôn ở phía nam, phải để làm của gia truyền đấy.” +
“Loa lão cha, Loa lão cha, ta đây đã nhận ngài là cha rồi,” Tu sĩ trẻ tuổi cười hì hì, “Chẳng phải là gia truyền rồi sao?” +
“Đi đi đi,” Loa lão cha xua tay, “Đừng có châm chọc cái thân già này của ta.” +
Tu sĩ trẻ tuổi ngồi xổm xuống bên cạnh ông một cách không đứng đắn, bới khoai lang nướng trong đống lửa. +
Loa lão cha uống một ngụm rượu để xua đi cái lạnh ban đêm, bỗng nhớ ra một việc: “Hàn Nhị, ngươi đi xem hai người mới đến kia xem sao.” +
Hàn Nhị vừa mới bới ra được một củ khoai lang nướng vàng óng, cầm trong tay vừa mới bóc vỏ, không nỡ buông xuống, bèn trả lời qua loa: “Lát nữa đi, lát nữa đi.” +
“Lề mề gì hả, người ta lần đầu tẩu hoang, chắc chắn không quen. Đi hỏi xem họ có mang rượu không, ngủ qua đêm ở ngoài trời rất lạnh, không có rượu không chịu nổi đâu.” Loa lão cha lẩm bẩm, “Người tẩu hoang chúng ta là một nhà, phải quan tâm lẫn nhau, nếu không không đi được đến nơi đâu.” +
“Lời này ngài đã nói bao lần rồi mà.” +
Hàn Nhị không còn cách nào khác, lưu luyến buông củ khoai lang xuống, đứng dậy đi về phía đoàn xe. +
Đoàn tẩu hoang là đoàn lưu động, xuất phát từ một nơi đến một nơi khác, trên đường sẽ không ngừng có người gia nhập. Có lúc hai đoàn tẩu hoang nhỏ hợp thành một, có lúc là gặp phải người gặp nạn…. Theo quy củ của tẩu hoang, trên đường gặp người, chỉ cần bằng lòng cùng đi sẽ không từ chối, đây gọi là “kết duyên”. Một đoàn tẩu hoang sẽ không ngừng có người gia nhập, cũng sẽ không ngừng có người rời đi. +
Đến đến đi đi, gặp gỡ tức là duyên. +
Lúc hoàng hôn hôm nay, có vài người gia nhập vào đoàn tẩu hoang của Loa lão cha, trong đó có một đôi phu thê trẻ dường như trước đây chưa từng tẩu hoang. +
Một chiếc xe ngựa ở cuối trại. +
Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen đang phết một lớp dầu lên miếng thịt thú nướng trên lửa, động tác thành thạo, lưu loát. +
Không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Nhị không thấy người kia bên đống lửa, xem ra là ở lại trên xe… Cũng phải, nếu bản thân có bạn đời xinh đẹp như vậy, đương nhiên cũng không muốn cho người khác thấy. Hàn Nhị thầm lẩm bẩm, dừng lại ở một khoảng cách cách đống lửa, hơi cao giọng, thuật lại lời của Loa lão cha. +
Nam tử trẻ tuổi liếc Hàn Nhị một cái, lạnh lùng từ chối. +
Hàn Nhị không có sở thích làm phiền người khác, nói ngắn gọn vài câu cấm kỵ khi ngủ qua đêm ngoài trời rồi rời đi. +
Sau khi Hàn Nhị quay đi, nam tử trẻ tuổi giơ tay gõ nhẹ vào thùng xe. +
Rèm xe ngựa được vén lên. +
Một bàn tay thon dài xinh đẹp nhận lấy miếng thịt nướng có nhiệt độ vừa phải. +
“Huynh có biết chúng ta bây giờ giống gì không?” +
Cừu Bạc Đăng một tay cầm que tre nhẵn bóng, một tay vén rèm xe, tinh nghịch nhìn Sư Vu Lạc. +
Sư Vu Lạc im lặng nhìn thẳng y một lúc, vành tai bỗng ửng đỏ đôi chút. +
Dưới ánh lửa, Cừu Bạc Đăng trên mặc áo đối khâm có cúc cài được bện bằng tơ sen, dưới mặc váy lụa đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh cuộn thành búi tóc mây, cài xiên một cây trâm bạc tuyết, tua rua lay động, những điểm sáng lấp lánh điểm xuyết trên khóe mắt đuôi mày, tựa như một tiểu phu nhân mới về nhà chồng. +
(*) Cúc áo của ẻm là kiểu cài như này nè +
“Giống như tiểu thư nhà giàu bị gã nhà nghèo lừa, rủ bỏ trốn.” +
Cừu Bạc Đăng cười rạng rỡ. +



