Chương 87: Hội đàm đa phương

Cửa tủ không chặn nổi nữa rồi! +
+
Kem trên áo phông dính một mảng nhớp nháp từ vai xuống tận cổ, Tạ Lan đành phải thay một chiếc khác. +
Lúc lên lầu soi gương cậu mới phát hiện ra mấy dấu vết trên người, bèn cố ý chọn một chiếc áo phông cổ hẹp, che kín những chỗ cần che. +
Tâm trạng Vương Cẩu không ổn định, mấy người vội vàng ăn xong tôm hùm đất rồi dọn dẹp. Đậu Thịnh đã dọn dẹp hai phòng cho khách, nhét bốn tên kia vào, cứ hai người một phòng. +
Xa Tử Minh vốn dĩ kịch liệt yêu cầu ở cùng phòng với Vương Cẩu để tâm sự, nhưng bị từ chối phũ phàng, Vương Cẩu nhất quyết đòi ngủ cùng Đới Hữu. +
Ồn ào náo loạn đến tận hơn một giờ sáng, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. +
Tạ Lan đã tắm nhanh một cái, chui vào trong chăn lướt Weibo. +
Đã có người bê video mừng sinh nhật cậu đăng trên Youtube về Bilibili rồi, video ngắn quay cảnh Đậu Thịnh bị úp bánh kem ban nãy cũng đã đạt cả triệu like, dưới phần bình luận tràn ngập những bài văn mẫu chúc mừng sinh nhật, đoán chừng đủ cho Đậu Thịnh lướt đến sáng mai. +
Cậu đang định nói câu chúc ngủ ngon cuối cùng với bạn trai thì điện thoại rung lên. +
Cuộc gọi thoại, là Đậu Thịnh gọi tới. +
Tạ Lan ngẩn người, liếc nhìn bức tường ngăn cách hai phòng ngủ, ấn nút nghe. +
Cậu áp điện thoại vào má: “Gần thế này mà còn gọi điện à?” +
“Nhớ cậu.” Đậu Thịnh nói khẽ trong điện thoại: “Gõ chữ mệt lắm, còn muốn nói với cậu mấy câu.” +
Tạ Lan “ồ” một tiếng: “Nói gì?” +
“Cũng chẳng có gì…” Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc, loáng thoáng có tiếng ma sát rất nhỏ của quần áo và chăn, Đậu Thịnh nói nhỏ: “Nói gì cũng được, chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi. Ồ đúng rồi, cậu có muốn ra bờ sông ngắm bình minh không?” +
Ngắm bình minh bờ sông? +
Tạ Lan theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực. Sống ở Vọng Giang Lệ Ảnh lâu như vậy, cậu đã ngắm cảnh đêm trên sông vô số lần: Lúc làm bài mệt mỏi đứng bên cửa sổ nhìn, lúc tan học ngồi xe nhìn từ trên cầu vượt sông, nhưng duy chỉ có ngắm bình minh là chưa từng nghĩ tới. +
Cậu thất thần một lúc, mãi đến khi Đậu Thịnh gọi tên cậu hai lần bên tai. +
“Đi không?” Trong giọng nói của Đậu Thịnh mang theo chút mong đợi: “Cũng không cần dậy quá sớm đâu, hơn năm giờ xuống lầu là được, lúc đó ánh nắng mờ mờ ảo ảo là đẹp nhất. Chủ yếu là ngắm sông thôi, không phải ngắm mặt trời.” +
Tạ Lan lập tức đồng ý, nhưng khựng lại một chút rồi hỏi: “Có cần gọi mọi người không?” +
“Để tớ hỏi xem.” Đậu Thịnh xuýt xoa một tiếng: “Chắc bọn nó sẽ đòi đi theo đấy, Cẩu Tử bình thường vẫn thích chạy bộ buổi sáng, còn Xa Tử Minh thì cái gì cũng muốn tham gia.” +
Cuộc gọi vẫn giữ nguyên, Đậu Thịnh ném một tin nhắn vào trong nhóm. +
[@Cún Con Gâu Gâu, tâm trạng đỡ hơn chưa? Tớ và Tạ Lan muốn ra bờ sông đi dạo, năm rưỡi sáng mai, có ai đi cùng không?] +
Tạ Lan nhìn anh tag Vương Cẩu, trong lòng bỗng nhiên hơi lấn cấn. +
“Này, cậu có thấy Cẩu Tử hơi lạ không?” +
“Cực kỳ lạ.” Đậu Thịnh lầm bầm: “Theo quan sát bình thường, cậu thấy nó có giống người thù ghét người giàu không?” +
Tạ Lan ngẫm nghĩ một lúc: “Tớ thấy chẳng giống tí nào, chuyện hôm nay nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc, nhưng lại không nói rõ được…” +
Đang nói thì trong nhóm có người trả lời. +
[Cún Con Gâu Gâu: Xin lỗi nhé gần đây áp lực hơi lớn, mọi người quên mấy lời nhảm nhí tớ vừa nói đi. Ngày kia tớ về quê thăm gia đình, mai phải về ký túc xá sớm thu dọn đồ đạc nên không đi ngắm bình minh đâu.] +
Theo sau tin nhắn của cậu ta, những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. +
[Latte: Tớ cũng không đi đâu, tiện đường về cùng Cẩu Tử luôn.] +
[Cherry: Mai bố tớ đi nhập hàng, hơn sáu giờ tớ phải về ăn cơm với bà nội rồi.] +
[Cá Trích: Lười cử động lắm, mai rút quân cùng mọi người luôn.] +
Kết quả có chút nằm ngoài dự đoán của Tạ Lan. +
Đầu dây bên kia, Đậu Thịnh cũng hơi chần chừ, gửi một chữ ok vào nhóm. +
“Tớ cảm thấy cực kỳ không bình thường.” Đậu Thịnh hít một hơi: “Thật ra…“ +
Anh nói được một nửa thì dừng lại, lật người, lầm bầm như đang tự nói chuyện một mình: “Chắc cũng không phải đâu nhỉ…” +
Tạ Lan bỗng nhiên hơi căng thẳng: “Không phải cái gì?” +
Đậu Thịnh tự mình suy đoán, một lúc sau mới không chắc chắn nói: “Tớ cảm thấy pha này của Vương Cẩu hôm nay hơi cố ý, nhưng hành động này của nó và suy đoán của tớ lại chẳng có liên hệ tất yếu nào… Đúng rồi, trước khi tớ từ phòng vệ sinh ra thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu là người đầu tiên bị nó úp bánh kem à?” +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Úp tớ trước. Lúc đó tớ đang nói chuyện với Vu Phi, tự nhiên cậu ấy phát điên lên.” +
Đậu Thịnh lập tức hỏi dồn: “Nói chuyện gì với Vu Phi?” +
Tạ Lan nhớ lại một lúc: “Thì nói về cái bài hình học trong cuộc thi ấy mà, so đáp án thôi.” +
Trong điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó Đậu Thịnh tặc lưỡi một cái: “Thế thì không nghĩ ra được rồi…” +
Trong đầu Tạ Lan cũng đang không ngừng nhớ lại chuyện tối nay, cảm giác lạnh toát khi bị cả miếng bánh kem úp lên người vẫn còn mới nguyên, cái áo kia vẫn đang ngâm trong bồn nước, ngâm cả đêm, mai mới vứt vào máy giặt, cũng không biết có giặt sạch được không. +
Cậu nghĩ đến đây, bỗng nhiên như có một tia sáng lóe lên, theo bản năng giơ tay sờ lên xương quai xanh qua lớp áo ngủ . Lúc đó trong phòng vệ sinh rất tối, cậu và Đậu Thịnh đều không phát hiện ra đã để lại dấu vết, mãi đến khi lên lầu thay quần áo mới nhìn thấy. +
Nhưng mà, phòng khách thì rất sáng. +
Sống lưng Tạ Lan bỗng chốc lạnh toát. +
Đậu Thịnh lại nói: “Tớ cứ cảm thấy hình như Vương Cẩu biết chút gì đó, về chuyện của hai đứa mình.” +
Ngón tay Tạ Lan đang cầm điện thoại run lên một cái: “Sao lại cảm thấy thế?” +
“Chỉ là một loại cảm giác thôi.” Đậu Thịnh lầm bầm: “Chủ yếu là chuyện của bọn mình Xa Tử Minh đã biết rồi, nó thì không thể nào chủ động đi rêu rao, nhưng tớ sợ nó ngu ngơ không biết lỡ mồm câu nào lộ ra ngoài.” +
Tạ Lan nghe vậy cảm thấy nghẹt thở, không nhịn được nói: “Thật ra chỗ mà Vương Cẩu úp bánh kem hôm nay…” +
“Hửm?” Đậu Thịnh hỏi: “Sao cơ?” +
Tạ Lan cắn răng: “Có… dấu vết.” +
Hai đầu điện thoại đồng thời im lặng. +
Trong đầu Tạ Lan ong ong, ngón chân bấu chặt xuống giường, đầu ngón tay co rúm vào trong ống tay áo. +
“Cậu nói xem cậu ấy biết từ lúc nào?” Cậu tuyệt vọng hỏi. +
“Không chắc lắm…” Đậu Thịnh có chút do dự: “Thật ra cũng khó nói… Nó dùng bánh kem úp cậu chắc chắn là nhìn thấy rồi, nhưng chưa chắc đã đoán được là do tớ làm. Nếu nó chỉ tình cờ nhìn thấy dấu vết trước, không muốn để Vu Phi cũng nhìn thấy, thế thì còn dễ xử lý. Trực giác đầu tiên của nó chắc sẽ nghĩ là cậu đang lén lút yêu đương với cô nàng nào đó.” +
Tạ Lan: “… Đậu Tử cô nương, xin hỏi chuyện này tốt hơn việc trực tiếp phát hiện bọn mình ở điểm nào?” +
Đậu Thịnh: “… Tớ thế mà lại không trả lời được.” +
Hai đầu điện thoại cùng im lặng, chỉ có tiếng Ngô Đồng ngáy pho pho. Tạ Lan mới nhận ra con mèo không ở bên cạnh, không biết đã lén chạy sang phòng Đậu Thịnh từ lúc nào. +
Hồi lâu sau, Đậu Thịnh thấp giọng hỏi: “Giả dụ để mọi người biết hết, cậu có không vui không?” +
“Cũng không hẳn…” Tạ Lan lập tức phủ nhận, lật người, thở dài thườn thượt. +
Trong lòng cậu luôn hiểu rõ, tình cảm của Đậu Thịnh sáng tỏ như mặt trời ban trưa, tuyệt đối sẽ không muốn cứ giấu giếm người bên cạnh mãi. Ngay cả chính cậu, dù biết rõ môi trường trong nước chưa đủ cởi mở bao dung, nhưng cũng không cam lòng cứ phải trốn tránh mãi. +
Cậu rất thích Đậu Thịnh, Đậu Thịnh tốt đẹp như vậy, dựa vào đâu mà không thể để người khác biết. +
Mấu chốt là vẫn có chút cảm giác xấu hổ vi diệu. +
Hôm mưa to mất điện ở trại tập huấn bị Xa Tử Minh bắt gặp ngay tại trận, cậu ngược lại không cảm thấy quá xấu hổ, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc Vương Cẩu có thể đã biết rồi, hơn nữa không biết cậu ấy biết từ lúc nào, cậu lại thấy tê dại cả người. +
Tâm lý con người đúng là một lời khó nói hết. +
“Hay là chơi bài ngửa luôn đi?” Đậu Thịnh hỏi: “Để tớ chuẩn bị tinh thần chút, bọn mình đi tìm Cẩu Tử hỏi thẳng luôn?” +
*** +
Xa Tử Minh tắm xong, từ phòng tắm cho khách đi ra, tìm cái máy sấy tóc bị Vu Phi cuỗm mất. +
Vừa đẩy cửa, trong phòng trống không, cả người lẫn máy sấy đều không thấy đâu. +
“Đi đâu rồi nhỉ.” Cậu ta thắc mắc. Đi ngang qua phòng khách bên cạnh, cậu ta thản nhiên ấn tay nắm cửa xuống: “Cá Trích có ở phòng bọn cậu không?” +
Dứt lời, cậu ta đã nhìn thấy Vu Phi ở trong phòng, còn nhìn thấy cả cái máy sấy bị vứt sang một bên. +
“Sao mày cầm máy sấy chạy sang đây làm gì.” Xa Tử Minh lầm bầm bước vào: “Tiện thể tao sấy tóc ở phòng bọn mày luôn nhé, ổ cắm phòng tao thấp quá, phòng tắm lại còn ẩm.” +
Không ai để ý đến cậu ta. +
Vương Cẩu và Đới Hữu mỗi người ngồi một bên đầu giường, Vu Phi ngồi khoanh chân một mình ở cuối giường, ba khuôn mặt đều nghiêm túc. +
Xa Tử Minh cắm điện sấy tóc hai cái, lại chợt nhớ tới chuyện ban nãy, bèn tắt máy sấy đi. +
Cậu ta quay đầu hỏi Vương Cẩu: “Cẩu Tử đỡ hơn chưa?” +
“Đỡ hơn rồi.” Vương Cẩu nuốt nước bọt. +
Xa Tử Minh gật đầu: “Thế thì được. Haiz… cậu thật sự không thể suy nghĩ như thế được, thật ra tâm lý kiểu này của cậu mọi người đều hiểu, đạo lý lớn của đời người không cần bọn tớ nói cậu cũng tự hiểu. Đợi khai giảng lớp 12 áp lực sẽ lớn hơn, cậu vẫn phải cố gắng nghĩ thoáng ra, con người không thể bị cảm xúc chi phối, biết chưa?” +
Vương Cẩu im lặng nhìn cậu ta. Xa Tử Minh thở dài, có chút thất vọng nói: “Nói thật trước đây tớ không ngờ cậu lại có tư tưởng này, cứ tưởng tâm thái cậu tốt lắm cơ… Thế rốt cuộc trong lòng cậu có coi bọn tớ là anh em chân thành không đấy?” +
Vương Cẩu chần chừ không lên tiếng, im lặng hồi lâu mới nói: “Các cậu là bạn tốt nhất của tớ.” +
Giọng cậu ta rất thấp, nhưng lại toát lên sự trịnh trọng mộc mạc, khiến Xa Tử Minh nghe xong sống mũi cay cay. +
Xa Tử Minh thở dài một hơi: “Haiz, được rồi, có câu này của cậu là được. Ờm… chuyện này lật sang trang nhé. Cá Trích mày cũng đừng chạy sang phòng người ta trừng mắt nhìn chằm chằm nữa, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật Đậu-“ +
Vu Phi liếc cậu ta một cái: “Tớ cũng vừa mới sang, không làm khó cậu ấy, chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.” +
Cậu ta nói rồi hạ giọng, châm chước từng câu từng chữ: “Cẩu Tử này, tớ chỉ cảm thấy… hành vi hôm nay của cậu không hợp lẽ thường lắm.” +
“Xùy.” Xa Tử Minh nhíu mày: “Thôi đi, có gì mà hợp lý với chả không hợp lý? Chuyện thường ở huyện thôi, hiểu không?” +
Vu Phi lười chẳng buồn đối thoại với cậu ta, tiếp tục nhìn Vương Cẩu chằm chằm, một lát sau, lại đăm chiêu nhìn sang Đới Hữu. +
Hai người đối diện cũng đều thận trọng nhìn chằm chằm lại Vu Phi. +
“Các cậu đang diễn thế giới động vật ở đây đấy à?” Xa Tử Minh nhíu mày nói: “Săn thú, hay là huấn luyện đại bàng đấy?” +
Vương Cẩu hắng giọng: “Không hợp lý chỗ nào?” +
“Hôm nay cậu nói, cậu ghét đám con nhà giàu ngu ngốc. Thế thì, tại sao cái bánh kem lại bay thẳng vào người Tạ Lan đầu tiên?” Vu Phi cau mày cẩn thận bày tỏ nghi hoặc: “Nếu xét về độ giàu, thứ tự phải là tớ trước, rồi đến Đậu Tử, Tạ Lan cao nhất cũng chỉ xếp thứ ba. Nếu xét về độ ngu ngốc, thứ tự phải là Xa Tử Minh trước, rồi đến… rồi đến chẳng còn ai khác nữa.” +
“Đệt mợ, mày bị dở hơi à?” Xa Tử Minh lập tức nổi cáu: “Có mỗi mình tao ngu thôi á? Mày nghĩ lại xem?” +
Vu Phi không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục nhìn Vương Cẩu đầy dò xét, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt nào. +
Mắt Vương Cẩu theo bản năng liếc xéo sang bên trái, như muốn nhìn Đới Hữu, nhưng giữa chừng lại thu về. +
Đới Hữu hắng giọng: “Đúng là thế thật, Cẩu Tử rốt cuộc là bị làm sao? Cậu — à đúng rồi, có phải Tạ Lan làm gì khiến cậu không vui không? Cậu nói với bọn tớ, bọn tớ giúp cậu góp ý với cậu ấy.” +
Vu Phi nghe vậy lập tức nhìn về phía Vương Cẩu, thấy ánh mắt Vương Cẩu lảng tránh, rõ ràng là không tiếp lời được, bèn lắc đầu nói: “Không thể nào. Cả một đám người đều bị bánh kem úp vào mặt, chỉ có Tạ Lan là bị vỗ vào vai, nghĩ thế nào cũng không thể là ghét Tạ Lan được đúng không?” +
Cậu ta nói rồi ngừng lại, bỗng nhiên hạ thấp giọng: “Tớ thà tin rằng, cậu ấy đang che chở cho Tạ Lan còn hơn. Nhưng mà che chở cái gì chứ?” +
Dứt lời, trong phòng bỗng nhiên im phăng phắc. +
Hai người ở đầu giường trao đổi ánh mắt, không ai lên tiếng. Vu Phi nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt, ánh mắt càng thêm đăm chiêu. Xa Tử Minh cũng ngẩn ra, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên có chút bất an. +
Cậu ta đặt máy sấy tóc xuống, ngồi sát vào cuối giường, nói nhỏ: “Bọn mày đang chơi trò đố chữ gì thế?” +
Không ai trả lời. +
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh mắt của bọn họ đảo qua đảo lại trên mặt ba người còn lại, ánh mắt biến ảo khôn lường. +
Hồi lâu sau, Vu Phi nói: “Hôm nay tớ phát hiện ra một bí mật, nhưng tớ không biết còn ai biết bí mật này nữa không.” +
Vương Cẩu và Đới Hữu lập tức căng thẳng sống lưng. Đới Hữu hắng giọng: “Nghe ý cậu, cậu đã có suy đoán rồi?” +
“Đúng vậy.” Vu Phi nói: “Tớ cảm thấy Cẩu Tử cũng biết một bí mật, nhưng tớ không chắc bí mật chúng ta phát hiện có phải là cùng một cái hay không. Cậu thấy sao?” +
Đới Hữu nhìn cậu ta một lúc, thận trọng nói: “Thật ra tớ cũng phát hiện ra một bí mật, tớ và Cẩu Tử giữ kín chắc là cùng một bí mật.” +
Không khí như đông cứng lại, ba người im lặng nhìn nhau một lát, đều khẽ gật đầu. +
Xa Tử Minh nuốt nước bọt cái ực: “Thật ra… tớ cũng có một bí mật. Tớ… đm tớ bây giờ nghi ngờ mọi người đang nói về cùng một chuyện!!” +
Mọi người lại lần nữa im lặng. +
Giống như một cuộc đàm phán đầy căng thẳng. +
“Từ từ! Sắp xếp lại đã.” Vu Phi đưa tay ra hiệu động tác ấn xuống trước mặt mọi người: “Chúng ta bây giờ coi như là bốn bên… ồ không, ba bên. Ba bên đều có bí mật, nhưng không thể xác định đối phương có an toàn hay không, cho nên ai cũng đừng manh động phát biểu trước.” +
Mọi người nhất trí gật đầu. +
Vu Phi tiếp tục hướng tay về phía Vương Cẩu: “Tớ xác nhận lại chút nhé, câu ‘Tụi bay nợ tao’ mà cậu nói hôm nay, là nói với tất cả mọi người à?” +
Vương Cẩu theo bản năng liếc nhìn Đới Hữu, thấy Đới Hữu chần chừ rồi gật đầu, mới nói: “Không phải.” +
Xa Tử Minh lập tức bẻ tay Vu Phi về phía miệng mình: “Khoanh vùng phạm vi lại! Có bao gồm tớ không?” +
Vương Cẩu lắc đầu: “Không bao gồm.” +
Vu Phi giật tay ra chỉ vào mình: “Thế bao gồm tớ không?” +
“Cũng không bao gồm.” +
Xa Tử Minh lập tức nói: “Tớ đoán chắc chắn cũng không bao gồm Đới Hữu.” +
Ánh mắt Vu Phi đảo quanh giữa mọi người, thận trọng nói: “Tớ muốn theo phiếu của Cherry.” +
Bốn người nhìn nhau, hít sâu một hơi. +
Trong mắt họ đồng thời lóe lên một tia hiểu rõ, rồi lại ăn ý quay về trạng thái thận trọng. +
Lời của Vu Phi đã đến bên miệng, đang định mở lời thì bị Vương Cẩu ấn chặt đùi lại. +
Vẻ mặt Vương Cẩu rất giằng xé: “Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh! Cái bí mật này là tớ thay anh em dùng mạng để giữ đấy, chúng ta giao tình thêm tí nữa đã.” +
“Được.” Vu Phi gật đầu: “Dù sao chúng ta cũng không chắc đối phương biết bao nhiêu, biết cái gì. Tớ nói trước nhé, tớ vừa mới phát hiện ra thôi, tớ đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.” +
Xa Tử Minh tiếp lời: “Tớ biết từ lúc mới nhập trại tập huấn hồi tháng Bảy, tớ cũng đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.” +
Vu Phi nghe vậy lập tức nhíu mày: “Tháng Bảy? Cậu không khỏi quá trâu bò rồi chứ?” +
Xa Tử Minh nghe vậy lập tức ưỡn thẳng lưng, nảy sinh một loại cảm giác tự hào quái dị: “Đúng thế, tớ đoán tớ là người biết sớm nhất trong nhóm chúng mình, hơn nữa cảnh tượng tớ chứng kiến trâu bò lắm. Nếu cậu hôm nay mới nhìn thấy cái gì đó, chắc chắn không kích thích bằng cái tớ nhìn thấy đâu.” +
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Đới Hữu lạnh lùng nói: “Cẩu Tử biết sớm hơn cậu hơn một tháng, tớ còn biết sớm hơn Cẩu Tử vài ngày.” +
Vương Cẩu lập tức gật đầu phụ họa: “Hơn nữa bọn tớ ngày nào cũng nhìn thấy những thứ không nên nhìn… kích thích hay không kích thích đều có cả.” +
Bốn người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. +
Tạ Lan đi đến bên ngoài cửa phòng Vương Cẩu và Đới Hữu, cửa khép hờ một khe rất hẹp, không nhìn thấy bên trong. Cậu hít sâu một hơi giơ tay gõ cửa, đốt ngón tay vừa gõ tiếng “cốc” vang giòn lên cánh cửa, thì nghe thấy bên trong đột nhiên vang lên những tiếng hô thấp không đồng đều: +
“Hai đứa nó yêu nhau rồi!” +
“Hai đứa nó cong rồi!” +
“Tạ Lan và Đậu Tử yêu nhau rồi!” +
“Đậu Tử và Tạ Lan làm chuyện đó rồi!” +
Tĩnh mịch. +
Nửa đêm canh ba, trong căn nhà bỗng nhiên không còn bất kỳ âm thanh nào. +
Ngoài phòng, bàn tay Đậu Thịnh nắm chặt lấy cổ tay Tạ Lan, hai người cùng cứng đờ giữa không trung, tay không kiểm soát được mà run rẩy nhè nhẹ. +
Trong phòng, niềm vui sướng vừa trào dâng trong mắt bốn người chưa kịp tan đi, đã tập thể chuyển sang chế độ đờ đẫn. +
Người ngoài cửa không dám nhúc nhích. +
Người trong cửa không dám ho he. +
Cánh, cửa, tử, thần. +
Dường như đã qua một thế kỷ, Đậu Thịnh nắm cổ tay Tạ Lan, không tiếng động kéo người ra sau lưng mình, giơ tay gõ cửa. +
Cốc, cốc. +
Trong phòng vang lên tiếng hít khí lạnh, nhưng không ai hưởng ứng. +
“Mở cửa.” Giọng Đậu Thịnh có chút thê lương: “Chúng ta nói chuyện chút.” +
Tiếng ong ong trong đầu Tạ Lan vẫn chưa tan, nghe anh nói vậy, tay đã bị tiềm thức chi phối mà bịt chặt miệng anh lại. +
“Không nói chuyện!” Giọng cậu không lớn không nhỏ, Đậu Thịnh nghe rõ mồn một, người trong phòng cũng nghe loáng thoáng. +
Từng giây trôi qua dường như dài đằng đẵng. +
Trong đầu Tạ Lan như có chuông gõ, trong cơn hoảng hốt bỗng nhiên nghĩ đến một thành ngữ. +
Hồn phi phách tán. +
“Đừng nói chuyện… Please.” Tay kia của cậu túm chặt gấu áo ngủ của Đậu Thịnh: “Đặt cho tớ một vé máy bay về London.” +
“Đừng đi!” Trong cửa lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Vương Cẩu: “Về London làm cái gì?” +
Giọng Vu Phi cũng truyền đến: “Đúng đấy, chuyện bé xíu, có gì mà phải trốn tránh?” +
Xa Tử Minh nói nhỏ: “Hơn nữa hai cậu đã sớm biết tớ biết rồi mà, lần này chỉ là quy mô người biết chuyện mở rộng ra chút thôi, không sao đâu.” +
Giọng Vu Phi bỗng trở nên hung dữ: “Hai đứa nó sớm đã biết mày biết rồi???” +
“À.” Giọng Xa Tử Minh có chút chột dạ nhỏ đi một tông: “Tao… hồi trước đụng phải hiện trường. Cái hôm mưa to bão bùng ấy, hôm mất điện ấy, thì… ở trong phòng tắ…” +
Tiếng nói im bặt, trong phòng vang lên tiếng “bốp” giòn tan, như thể có người vừa tặng cho người khác một cái tát vào mồm. +
Đậu Thịnh và Tạ Lan ngoài cửa: “…” +
Đới Hữu bịt chặt mồm Xa Tử Minh, mặc kệ người nào đó ú ớ phản đối, hét vọng ra ngoài: “Tớ đồng ý với lời Tạ Lan. Chúng ta không nói chuyện nữa, ai về phòng nấy, ai tìm giường nấy. Sáng mai dậy mọi người đồng bộ thông tin, nhưng không ai được nhắc lại chuyện cũ, thế nào?” +
“Chốt kèo!” Vu Phi nói ngay. +
Vương Cẩu: “Chốt kèo!” +
Xa Tử Minh: “Ưm… ố è!” +
Tạ Lan hoa mắt chóng mặt, phải nắm chặt tay Đậu Thịnh mới giữ mình không lùi lại một bước. +
Cậu khó khăn nói: “Chốt… kèo.” +
Chốt cái đếch gì, về đặt vé. Đợi đến kỳ thi vòng một… thôi, hay là đợi đến lúc thi đại học hẵng quay lại vậy, bỏ thi Toán luôn. +
Đậu Thịnh thở dài thật sâu: “Thế bọn tớ về phòng ngủ đây… cái đó, ai về phòng nấy ngủ đây.” +
“Được.” Mọi người trong phòng đồng thanh đáp. +
Đậu Thịnh kéo tay Tạ Lan đi về, an ủi xoa xoa trong lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu. +
Trong phòng bỗng nhiên lại truyền đến giọng của Vu Phi: “Tạ Lan đừng có áp lực nhé, bọn tớ không sao cả đâu.” +
“Đều rất ủng hộ hai cậu.” Vương Cẩu bổ sung: “Hai cậu tốt đẹp là được.” +
Đới Hữu cũng nói: “Cẩu Tử còn sống chết lôi tớ đi cầu bánh bao nên duyên cho hai cậu đấy.” +
Xa Tử Minh thì thầm cảm thán: “Nhưng hai cậu nhất định phải luôn ở bên nhau đấy nhé.” +
________ +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười che vỏ trứng: “A a a xấu hổ quá!” +
Trứng Đậu quay đầu cẩn thận học tập động tác của cậu: “Xấu hổ quá!” +
——— +
Nhẹ nhàng vuốt ve Lan Lan đang chết tâm *nhẹ nhẹ* +


