Skip to main content

Chương 88: Đàn anh

dathaiPiter

Năm nay trường T tuyển sinh sớm vào tháng Chín, hẹn gặp lại +

  +

Gió lướt qua mặt sông, lay động những gợn sóng lăn tăn dưới ánh ban mai mờ ảo. +

Hơn năm giờ sáng, cả thành phố vẫn chìm trong màn sương mông lung. +

Số lượng người xem livestream ít ỏi đến mức chỉ có bốn con số, bình luận cũng thưa thớt. +

[Chào buổi sáng các Đậu hữu.] +

[Vãi mèo, đây là năm giờ sáng giờ Bắc Kinh á?] +

[Tôi không dám tin vào mắt mình.] +

[Dân làm công ăn lương đã dậy rửa mặt rồi.] +

[Dân học hành đã dậy học từ vựng rồi.] +

[Đậu Tử sinh nhật vui vẻ nhé.] +

[Tạ Lan đâu?] +

Mặt Đậu Thịnh chiếm trọn ống kính, Tạ Lan đi tụt lại phía sau hai bước, miễn cưỡng lọt vào khung hình từ mép màn hình. +

“Cậu ấy còn chưa tỉnh hẳn đâu. Hôm qua chơi với bạn cùng lớp đến khuya, sáng nay bị tôi lôi dậy nên hơi giận tôi.” Đậu Thịnh ngáp một cái: “Tôi livestream một tí thôi, mấy phút là tắt.” +

[Lại nữa rồi, sự thân mật “vô tình” lộ ra.] +

[Xin hãy miêu tả chi tiết quá trình bị cậu lôi dậy.] +

[Nghe nói thần S yêu dấu của cậu hôm qua đã tái xuất giang hồ còn lộ mặt vì cậu.] +

[Cậu có vui không?] +

Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Nói đến cái này là tôi tỉnh táo hẳn.” +

Anh quay đầu nhìn Tạ Lan một cái, thở dài ra vẻ: “Bất ngờ lớn thế mà cậu ấy chẳng nói trước với tôi tiếng nào. Thi Toán bận rộn như vậy, làm đề muốn mòn cả người, cũng không biết cậu ấy phối lại nhạc từ lúc nào, rồi lén lút ra ngoài thuê chỗ thu âm ra sao… Haiz, không nói nữa, tôi cũng ngại nói mấy cái này với các bạn, cứ như tôi đang khoe khoang ấy.” +

[Bạn ơi, bạn đang khoe khoang mà?] +

[Sáng sớm lừa chó vào để giết.] +

[Cậu cũng được coi là người theo đuổi thần tượng số một trong lịch sử rồi đấy.] +

[Lầu trên, tôi sắp không nhận ra hai chữ “theo đuổi thần tượng” nữa rồi.] +

[Theo đuổi thần (bạn) tượng (trai).] +

Tạ Lan đi tới gần, uể oải nói: “Đừng nói linh tinh với khán giả, sáng nay tớ đâu có giận cậu.” +

[Chào buổi sáng Lan cưng!] +

[Sáng nay ăn gì?] +

[Quà sinh nhật của Lan cưng hoành tráng quá!] +

[Bây giờ khán giả trên Youtube và Bilibili đều biết Đậu Tử sinh nhật rồi!] +

Tạ Lan buồn ngủ muốn chết, đọc mấy dòng bình luận nhỏ xíu cũng thấy mệt. +

Cậu liếc qua màn hình vài lần, chào hỏi qua loa rồi đi ra khỏi khung hình, nói nhỏ với Đậu Thịnh: “Đừng live nữa, không phải bảo cùng đi dạo sao?” +

“Tớ thấy cậu buồn ngủ nên mới mở livestream cho tỉnh đấy, giờ tớ tắt đây.” Đậu Thịnh nói ngay. +

[???] +

[Cái gì! Đánh thức bọn này dậy rồi lại vứt bỏ bọn này?] +

[Tạ Lan cậu thật tàn nhẫn.] +

[Đậu Tử cậu có chút nguyên tắc nào không?] +

[Lạnh lùng, ác ma, ha ha.] +

Đậu Thịnh coi như không nhìn thấy những lời hỏi thăm thân thiết trên màn hình, cười nhạt chuyển sang camera sau, quay thẳng ra mặt sông. +

“Live cả buổi sáng rồi, tôi kiệt sức rồi, mọi người nói bye bye với con sông này đi.” +

[Ai cũng biết, cả buổi sáng bằng năm phút.] +

[???] +

[Bye cái chân bà nội mày ấy.] +

[Bố mày cầm dép phang vào đầu mày bây giờ.] +

[Dám offline???] +

Bình luận đe dọa vừa hiện lên, màn hình đã tối đen. +

Đậu Thịnh cất điện thoại: “Báo cáo, tớ đã tuân lệnh offline.” +

Tạ Lan liếc anh một cái, quay đầu nhìn ra mặt sông. +

Mặt trời bờ đông cơ bản đã mọc lên rồi, tòa nhà cao nhất thành phố một nửa phản chiếu ánh nắng chói chang, một nửa vẫn chìm trong bóng tối ban mai, rất đẹp. +

“Bọn họ đi rồi à?” +

Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Bốn người gọi một xe đi rồi.” +

Tạ Lan theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, ngừng một chút mới nói: “Đi sớm thế, còn định giữ họ lại ăn sáng.” +

Đậu Thịnh bật cười: “Bạn nhỏ Tạ Lan, cậu có thể giả trân hơn nữa được không?” +

Tạ Lan nhướng mày: “Rõ ràng thế à?” +

“Cậu dán bốn chữ ‘Cuối cùng cũng đi’ lên trán cho rồi.” Đậu Thịnh cười không ngớt, đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông Tạ Lan, năm ngón tay đan vào kẽ ngón tay cậu, tự nhiên siết chặt: “Đừng nghĩ nữa, đợi khai giảng quay lại mọi người sẽ không nhắc đến nữa đâu.” +

Tai Tạ Lan lại hơi nóng lên, nhưng may là chỉ một chút thôi. +

Vỉa hè ven sông vắng vẻ yên tĩnh, người chạy bộ buổi sáng chạy vụt qua bên cạnh họ, nhưng không ai rụt tay lại. +

“Ở Anh Trung có một lời đồn.” Đậu Thịnh bỗng nhiên nói: “Người nắm tay nhau bên bờ sông này, sẽ mãi mãi không buông tay nhau ra.” +

Tạ Lan ngẩn người: “Mấy cái này mà cậu cũng tin à.” +

Miệng thì nói thế, nhưng cậu vẫn theo bản năng siết chặt tay hơn. +

Đậu Thịnh một tay nắm tay bạn trai, một tay đút túi, nheo mắt trước gió sớm, khóe miệng mỉm cười. +

“Bao giờ bắt đầu phối khí cho Thiếu Thời 2?” +

Tạ Lan nghĩ một chút: “Tháng Mười đi, lúc đó giải đấu và kỳ thi tuyển thẳng chắc cũng xong rồi.” +

Đậu Thịnh nói ngay: “Vậy thì còn nhiều thời gian rảnh, chúng ta làm một màn hợp tác lớn nhé.” +

“Hợp tác cái gì?” +

Đậu Thịnh lấy điện thoại ra, mở trang đơn hàng Taobao cho cậu xem, là đủ loại đồng phục và trang phục diễn đặt lúc nửa đêm, có mấy bộ màu sắc rất lòe loẹt. +

“Tác phẩm đỉnh cao của năm nay, cú hích cuối cùng để vào top 100.” Đậu Thịnh nói: “Tớ lấy cảm hứng từ bài hát sinh nhật tối qua, muốn làm một màn kết hợp cosplay kinh điển, kiểu như kính vạn hoa các nam chính anime phiên bản Đậu. Cần cậu phối lại rất nhiều bài hát làm nhạc nền cho tớ, phải khớp nhạc đấy, làm không?” +

Tạ Lan phấn chấn hẳn lên: “Đúng là rất hợp để làm một video chất lượng cao, tớ thấy được đấy.” +

Cậu đang định lên kế hoạch chi tiết thì điện thoại bỗng rung lên. +

Tạ Lan lấy ra liếc nhìn màn hình, nụ cười cứng lại. +

“Ai thế?” Đậu Thịnh ghé lại gần. +

“Bố tớ…” +

London chậm hơn Bắc Kinh 7 tiếng, lúc này ở London chưa đến 11 giờ đêm. +

Tạ Lan nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình, do dự hồi lâu mới ấn nghe. +

Đậu Thịnh tiếp tục nắm một tay cậu đi về phía trước, không có phản ứng gì quá lớn. +

“Bố.” Tạ Lan nói nhỏ: “Có chuyện gì không ạ?” +

Đầu dây bên kia có tiếng TV, là chương trình Dateline London hàng đêm của BBC. Giọng Anh quen thuộc lọt vào tai qua điện thoại, tạo nên cảm giác sai lệch mạnh mẽ với mặt sông trước mắt và Đậu Thịnh đang nắm tay cậu, khiến Tạ Lan hơi thất thần. +

Đậu Thịnh rất tinh ý, nắn nắn đầu ngón tay Tạ Lan qua lại. +

Tiếng TV nhanh chóng nhỏ đi, giọng Tạ Cảnh Minh rất ôn hòa: “Lâu rồi không gọi điện, con thi xong vòng một giải trong nước rồi chứ, thế nào?” +

Kể từ lần trước Tạ Lan từ chối đề nghị trao đổi đại học trên Messenger, ông không tìm đến nữa, nên khi Tạ Lan nghe câu hỏi này có chút ngẩn ra. +

Tạ Lan ngừng một lúc lâu mới đáp: “Cũng tốt ạ.” +

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nữ nói tiếng Anh. Mặc dù giọng rất nhỏ, còn bị Tạ Cảnh Minh ngắt lời ngay lập tức, nhưng Tạ Lan vẫn nghe được nửa câu. +

Tạ Lan nhạy bén hỏi: “Hai người định đi đâu? Con nghe E… con nghe cô ấy nhắc đến vé máy bay.” +

Tạ Cảnh Minh thở dài: “Bố nghỉ phép nửa tháng, muốn đưa cô con về nước chơi. Nên cũng muốn hỏi xem con có muốn dành ra hai ngày, đi cùng bố không.” +

Bước chân Tạ Lan khựng lại, cảm thấy hơi nực cười: “Con đi du lịch trong nước cùng hai người?” +

“Không phải.” Giọng Tạ Cảnh Minh có chút bất lực: “Bố biết con vẫn chưa chấp nhận cô ấy. Nhưng nếu con muốn gặp bố, bố sẽ dành ra hai ngày, tự mình đi thăm con. Con về nước gần nửa năm rồi, bố không yên tâm.” +

Tạ Lan im lặng, Tạ Cảnh Minh lại “ừ” một tiếng: “Bố thấy lời nhắn của con rồi, cũng chẳng có gì để nói. Nhưng bố con mãi mãi là bố con, con muốn học đại học trong nước thì cũng không thể cắt đứt liên lạc với bố thật chứ? Tạ Lan, bố có lỗi với con đến thế sao? Bố chưa làm tròn trách nhiệm của người cha à?” +

Tạ Lan cầm điện thoại không lên tiếng, quay đầu nhìn ra mặt sông. +

Ánh nắng chói chang, Đậu Thịnh tự nhiên xoay người đứng chắn trước mặt cậu, che đi những tia sáng chói mắt kia. +

Hồi lâu sau, cậu mới cẩn trọng trả lời: “Con về nước là để làm việc con muốn làm, không phải để cắt đứt quan hệ với bố.” +

Tạ Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm: “Mùng 8 bố và Elizabeth về nước, đi chơi mấy thành phố khác trước. Khoảng mười hai mười ba bố tranh thủ ghé thăm con, nếu con đồng ý thì báo trước cho bố, không ép buộc. Đúng rồi, bố cũng đã trao đổi với dì Triệu của con, sẽ chu cấp cho con đến khi tốt nghiệp đại học, học phí với phí sinh hoạt không cần lo, con cứ tập trung học hành đi.” +

Điện thoại tắt, Đậu Thịnh thấp giọng hỏi: “Muốn đến tìm cậu à?” +

Tạ Lan như quả bóng xì hơi, cất điện thoại đi: “Ừ, muốn đến.” +

“Dẫn theo người phụ nữ kia à?” Đậu Thịnh hỏi. +

Tạ Lan lắc đầu: “Ông ấy chưa điên đến mức muốn diễu võ dương oai trước mặt tớ đâu, chắc là… chỉ đơn thuần muốn đến thăm tớ thôi.” +

Cậu quá hiểu Tạ Cảnh Minh, cũng vì thế mà biết rất rõ những lời Tạ Cảnh Minh vừa nói đều là thật lòng. +

Thật lòng mới khó xử, vì khó từ chối. +

Đậu Thịnh cười lơ đễnh: “Đến thì đến, tớ làm hướng dẫn viên bản địa cùng cậu.” +

“Hướng dẫn viên bản địa là gì?” Tạ Lan ngơ ngác. +

“Làm tròn bổn phận chủ nhà.” Đậu Thịnh nói: “Nghĩa là, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đường này, để con trai lại đây.” +

Vẻ mặt Tạ Lan càng mờ mịt hơn: “Làm tròn bổn phận chủ nhà là nghĩa này à?” +

“Đúng thế.” Đậu Thịnh hùng hồn đáp, nhưng khựng lại rồi bổ sung: “Đừng viết vào bài văn nhé.” +

Tạ Lan: “…” +

Hai người nắm tay nhau đi thêm vài bước, Đậu Thịnh hỏi: “Bố cậu có chấp nhận được kiểu như bọn mình không?” +

Tạ Lan nghĩ một chút: “Chắc chắn là không vui rồi, nhưng chắc sẽ không đến mức hoàn toàn không chấp nhận. Ông ấy… tuy là tự mình ngả theo, nhưng quả thực quan niệm đã rất Tây hóa rồi.” +

“Thế thì được.” Đậu Thịnh thở phào: “Thế thì càng không sao cả, để ông ấy phóng ngựa tới đây đi, tớ sẽ tiếp chiêu.” +

Tạ Lan cạn lời: “Cứ như sắp đánh nhau ấy.” +

“Làm gì có chuyện đó.” Đậu Thịnh cười rất thoải mái: “Nếu ông ấy bắt nạt cậu, tớ sẽ cầu xin ông ấy đừng làm thế.” +

“…” +

Tạ Lan thở dài, do dự hồi lâu, vẫn gửi cho Tạ Cảnh Minh một cái sticker OK. +

*** +

Lịch trình của Tạ Cảnh Minh nhanh chóng được chốt, Tạ Lan giúp ông mua vé máy bay khứ hồi từ thành phố S đến thành phố H, còn đặt cả khách sạn. +

Cậu có lòng xấu, đặt khách sạn ở tít bên kia thành phố, tính sẵn nếu Tạ Cảnh Minh dám dẫn Elizabeth đến, hoặc ra lệnh cho cậu về London, cậu sẽ lập tức chấm dứt việc tiếp đón. +

Vào buổi tối trước ngày Tạ Cảnh Minh đại giá quang lâm, Tạ Lan đang vừa nói chuyện âm nhạc vừa đấu võ mồm với Bùi Thanh như thường lệ thì đột nhiên nhận được điện thoại của lão Mã. +

“Có kết quả vòng một rồi, đến trường đi.” +

Lão Mã nói ngắn gọn, giọng điệu khá nghiêm túc. +

Tạ Lan muốn hỏi thêm một câu cũng không được, hết cách, đành phải cùng Đậu Thịnh vội vàng chạy đến trường. +

Trên đường đi không cảm thấy gì, nhưng đứng trước cửa văn phòng, cậu bỗng do dự. +

Thái độ của lão Mã khiến cậu không nắm chắc, nhớ lại những câu điền vào chỗ trống tự tin không quay đầu lại kia, bỗng nhiên hơi căng thẳng. +

“Không sao đâu.” Đậu Thịnh nắn nắn lòng bàn tay cậu: “Nếu cậu thi không tốt, lão Mã đa phần sẽ tự chạy đến nhà an ủi cậu, chứ không bày ra trò này đâu.” +

Tạ Lan ừ một tiếng, hít sâu một hơi, gõ cửa. +

“Vào đi.” +

Bên trong vang lên một giọng nói rất tùy ý, rất trẻ, chủ nhân giọng nói chắc cũng chỉ tầm hai mươi tuổi. +

Tạ Lan ngẩn người, nhìn Đậu Thịnh dò hỏi, Đậu Thịnh cũng hơi ngơ. +

Tiếng bước chân từ bên trong đi ra cửa, kéo cửa ra. +

Là một chàng trai cao gầy, mặt mũi hơi nhạt nhòa, nhưng giọng điệu ôn hòa. +

“Tạ Lan và Đậu Thịnh phải không?” Người nọ cười với hai người, quay đầu nói vọng vào trong: “Thầy ơi, người đến rồi ạ.” +

Lão Mã ở bên trong lên tiếng: “Vào luôn đi, đừng đứng đực ra thế.” +

Chàng trai quay lại bàn ngồi xuống, nói với Tạ Lan: “Hai em cứ nói chuyện, anh chỉ đến thăm thầy thôi.” +

Chắc là học sinh cũ của lão Mã. Tạ Lan hiểu ra, lịch sự gật đầu. +

Đậu Thịnh không chắc chắn gọi: “Hà Tu?” +

Hà Tu? +

Tạ Lan theo bản năng lại nhìn về phía chàng trai kia. +

Hà Tu hơi ngạc nhiên: “Em gặp anh rồi à?” +

Đậu Thịnh rất thẳng thắn: “Trong tủ kính tòa nhà hành chính ạ.” +

Hà Tu bật cười: “Được rồi.” +

Lão Mã cười nói với hắn: “Học sinh mấy khóa này đều quen mặt em, treo trên tường lưu danh muôn thuở mà.” +

“Nghe như em chết rồi ấy…” Hà Tu thở dài: “Với cái cách dùng từ này của thầy mà còn chê văn người khác kém.” +

Tạ Lan rùng mình một cái, tung ra ánh mắt cú mèo lớp 4 nhìn lão Mã chằm chằm. +

Lão Mã cười gượng gạo: “Haizz, có điểm thi vòng một rồi, mấy đứa lớp Toán Lý A đều vào vòng hai cả. Thầy đặc biệt đi hỏi thăm trên thành phố, Tạ Lan lần này thi tốt lắm.” +

“Đúng là rất tốt.” Hà Tu cũng gật đầu, quay sang cười với Tạ Lan: “Khó khăn lắm mới được nghỉ hè về chơi mấy ngày, anh còn phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp của thầy phụ trách tuyển sinh bên trường anh, đến thám thính đàn em cấp ba.” +

Tạ Lan nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng cậu quan tâm đến điểm số hơn, hỏi: “Có thể biết điểm không ạ?” +

“Thường không công bố điểm thi vòng một.” Lão Mã dừng một chút: “Nhưng trường hợp của em hơi đặc biệt, các trường đều biết rồi.” +

Tạ Lan hỏi ngay: “Em được bao nhiêu điểm?” +

“Điểm tuyệt đối.” Trên mặt lão Mã nở ra mấy nếp nhăn cười: “Hơn nữa không có ai đồng hạng, chỉ mình em được điểm tuyệt đối, mấy năm trước cũng gần như chưa thấy ai được điểm tuyệt đối cả.” +

Tạ Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Thế còn Đậu Thịnh?” +

Lão Mã nói: “Thứ hai, nhưng điểm thì không biết.” +

Từ lúc nghe Tạ Lan được điểm tuyệt đối, ý cười trong mắt Đậu Thịnh đã không giấu được, nghe vậy chỉ thuận tay khoác vai Tạ Lan: “Thế là được rồi, em chỉ cần được đứng sát Tạ Lan là mãn nguyện rồi.” +

“Em có chút chí khí đi!” Lão Mã cau mày thở dài, lôi từ trong ngăn kéo ra hai tập tài liệu: “Khai giảng là thi vòng hai rồi, thời gian rất gấp. Hà Tu đã tổng hợp hai bộ đề thi tuyển thẳng và tự chủ tuyển sinh mấy năm gần đây của Đại học T, rất quý giá đấy, hai đứa xem cho kỹ vào.” +

Đậu Thịnh lập tức nhận lấy lật xem: “Gọi bọn em đến chỉ vì việc này thôi ạ? Người khác có bộ đề này không?” +

“Đều có cả, ngày mai mấy đứa kia đến lấy, của Vương Cẩu thầy gửi bưu điện cho nó.” Lão Mã nói: “Ngoài chuyện này ra, Hà Tu còn muốn nói chuyện với Tạ Lan vài câu.” +

“Nói chuyện với em?” Tạ Lan ngạc nhiên, không hiểu đàn anh này có chuyện gì để nói với mình. +

Hà Tu đứng dậy: “Ra hành lang nhé?” +

Đậu Thịnh hỏi: “Em có thể nghe ké không?” +

“Tùy ý.” Hà Tu nói: “Nhưng không liên quan đến em lắm.” +

Đậu Thịnh vẫn đi theo ra ngoài vài bước lấy lệ, đứng ở cửa văn phòng, câu được câu chăng tán gẫu với lão Mã. +

Tạ Lan đứng bên cửa sổ hành lang, vốn dĩ rất mờ mịt, nhưng đến khi Hà Tu mở miệng nhắc đến AMC, cậu mới sực tỉnh. +

Trước đó lão Mã từng nói, các trường đại học trong nước có vẻ rất để ý đến chuyện này. +

Hà Tu nói là tán gẫu, nhưng câu hỏi nào cũng xoay quanh thi Toán. +

Hỏi cậu bắt đầu tiếp xúc với AMC từ bao giờ, hệ thống đào tạo thi đấu của trường Winchester như thế nào, có từng tham gia trại huấn luyện thi đấu quốc tế chính thức chưa, vân vân. +

Tạ Lan đều trả lời từng câu một, Hà Tu ít nói, phần lớn thời gian chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Lúc cậu nói đến sự khác biệt trong tư duy ra đề giữa AMC và giải đấu trong nước thì thuận miệng phụ họa vài câu. +

“Mấy người đứng đầu giải đấu cấp tỉnh sẽ được tham gia trại đông. Trại đông chọn người vào đội tuyển quốc gia, đại diện Trung Quốc tham gia IMO, quy trình giống hệt bên Anh.” Cuối cùng Hà Tu mới giới thiệu đơn giản vài câu, cười cười: “Khoa Toán của đại học T và đại học P đều ổn, bây giờ em có thiên hướng chọn trường nào chưa?” +

Tạ Lan không đoán được ý hắn, chỉ thành thật nói: “Em muốn vào đại học T.” +

“Vậy à.” Hà Tu thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì anh không còn gì để hỏi nữa, vòng hai cố lên nhé.” +

Cửa nhà vệ sinh cuối hành lang bỗng nhiên kêu “cót két” một tiếng, tầm mắt Hà Tu lập tức vượt qua Tạ Lan, nhìn về phía đó. +

Tạ Lan theo bản năng quay đầu lại, thấy một chàng trai cao lớn khác từ nhà vệ sinh đi ra, lười biếng chạy bước nhỏ hai bước, nhảy lên chạm tay vào khung cửa trên cao. +

“Anh phải đi rồi.” Hà Tu nói: “Hẹn bạn đi ăn lẩu ở quán nổi tiếng trên mạng. Năm nay trường T sẽ tuyển sinh sớm vào tháng Chín, hẹn gặp lại.” +

Hắn nói rồi sải bước đi qua người Tạ Lan: “Có vấn đề gì thì nhắn Wechat cho anh nhé.” +

Tạ Lan hoàn toàn mù tịt, đợi hắn và anh trai kia cùng xuống lầu rồi mới hỏi Đậu Thịnh: “Hà Tu làm cái gì thế?” +

Đậu Thịnh ồ một tiếng: “Lão Mã bảo với tớ anh ấy là trợ lý sinh viên của phòng tuyển sinh đại học T năm nay, chắc là thay mặt trường đến tìm hiểu tình hình của cậu đấy.” +

Tạ Lan ồ một tiếng: “Thế lão Mã còn việc gì khác không?” +

“Hết rồi, về thôi.” Đậu Thịnh cuộn tập tài liệu mang ra nhét vào túi quần, cười khẩy: “Lão Mã thật là, cứ thích tỏ ra bí hiểm.” +

Buổi tối trời sắp mưa, gió thổi vào người nóng ẩm. +

Bóng đêm mờ mịt, Tạ Lan cùng Đậu Thịnh đi ra cổng Tây, đi được nửa đường lão Mã bỗng nhắn tin, bảo phía Tây tắc đường, phải vòng sang cổng Đông đón. +

Ngoài cổng Đông là đường lớn có cầu vượt, bên kia cầu vượt toàn là quán ăn. +

Hai người quay đầu đi về phía đó, Đậu Thịnh vừa đi vừa lướt app review: “Hay là bọn mình ăn một bữa luôn đi, mừng cậu thắng lợi ngay trận đầu vòng một?” +

“Sao cũng được.” Tạ Lan nói: “Cho tớ xem bộ đề kia với.” +

“Xem cái gì mà xem, về nhà hẵng xem.” Đậu Thịnh lầm bầm: “Tối om om thế này xem hỏng mắt bây giờ.” +

Tạ Lan đành thôi, đang định liên lạc với lão Mã, bước chân bỗng khựng lại. +

Cậu theo bản năng giơ tay kéo tay áo Đậu Thịnh. +

“Sao thế?” Đậu Thịnh ngẩng đầu. +

Tạ Lan nói nhỏ: “Nhìn cầu vượt kìa.” +

Hà Tu và anh trai lúc nãy đang ở trên cầu vượt, đang đi lên bậc thang. +

Anh trai kia cầm một cây kem que kiểu cũ đã ăn dở một nửa, xuýt xoa vì lạnh rồi đưa cây kem đến bên miệng Hà Tu. +

Hà Tu rất tự nhiên cắn một miếng, nuốt xuống xong nghiêng đầu hôn lên má người đó một cái. +

Hai người rất nhanh đã đi khuất trên cầu vượt. +

Tạ Lan vẫn đang ngơ ngác, bỗng nghe Đậu Thịnh bên cạnh hít một hơi: “Lời đồn thế mà lại là thật.” +

“Cái gì thật?” Tạ Lan hỏi ngay. +

Đậu Thịnh nghĩ nghĩ: “Hà Tu là thánh học từ trường Anh Trung ra, thi đại học điểm gần tuyệt đối ấy. Có lời đồn anh ấy có bạn trai, học cùng lớp với ảnh.” +

Tạ Lan: “…” +

Trong đầu bỗng hiện lên lời dặn dò thấm thía của lão Mã. +

—”Nói chuyện với Hà Tu đi, về chuyện học tập, về cuộc sống, đều nói cả đi.” +

________ +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười kéo tay áo Gõ Bàn Phím, vẻ mặt khiếp sợ. +

“Gõ Bàn Phím! Chị thế mà lại từng nuôi những quả trứng nhỏ khác ư?” +

Gõ Bàn Phím hờ hững ừ một tiếng: “Chưa nói với hai đứa à?” +

“Chưa!” Trứng Đậu phẫn nộ ngồi phịch xuống bên cạnh máy tính: “Người phụ nữ kia! Chị còn nuôi bao nhiêu cặp trứng tình nhân mà chúng tôi không biết nữa!” +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)